Chương 476 · 480 chương

Ngoại truyện: Loạn Silky

"Chỉ riêng hầu gái trưởng được đối xử đặc biệt!"

"Không công bằng!"

"Bọn em cũng muốn có quà lưu niệm!"

"Quà lưu niệm!"

"Đình công!"

"" Đả đảo! ""

Và đó là lý do các hầu gái Silky đình công.

Họ cùng với dân làng Golen đình công trong phòng game. Đây là vụ đình công đầu tiên trong lịch sử làng Golen!

… Dù đang đình công, nhưng họ đã hoàn thành công việc dọn dẹp trong ngày, nên chẳng sao cả.

"Kehma, dùng từ đình công phù hợp không? Với kỹ năng [Tiếng Nhật] của em, em không chắc."

"Không rõ. Trừ khi tra từ điển. Anh có linh cảm phải dùng từ khác."

Họ học từ đó ở đâu nhỉ. Tôi cứ đinh linh do Rokuko dạy, nhưng chắc không phải.

Ma~a, không sao cả. Phòng game là nơi giải trí, nên cứ coi đây là một hình thức khác.

Dân làng đều rất dễ tính, chắc họ chỉ đang hùa theo các hầu gái Silky.

"Rokuko còn quà lưu niệm không? Hay rm không tặng gì cho các Silky?"

"Em không phát cho người dưới cấp quản lý vì chuyện tặng quà sẽ không có hồi kết. Em nhờ Ichika và Thịt chuẩn bị quà cho các quản lý khác ngoài Nerune."

… Nếu vậy không còn cách nào khác.

Chính vì tôi quên mua quà lưu niệm ngay từ đầu.

"Nhưng tại sao họ lôi kéo dân làng vào chuyện này?"

"Dân làng cũng muốn quà lưu niệm."

Tôi hiểu rồi, chuyện tặng quà không có hồi kết. Rokuko nói đúng.

"Anh nên nói mấy như, [bố mẹ các em ở nhà biết tin sẽ đau buồn đấy] không?"

"Chẳng phải chúng ta được coi là bố mẹ của các Silky?"

"Nếu chúng ta là bố mẹ, chắc họ sẽ nói [ít nhất phải mua quà lưu niệm cho con chứ]."

Thật ra, các Silky rất tích cực làm việc chăm chỉ ở nhà trọ, mua quà lưu niệm cho họ là điều đúng đắn. Sai sót của tôi.

"Chủ Nhân! Hãy giao c’ho bọn em lo!"

"Em sẽ chịu trách nhiệm hành vi sai trái của cấp dưới. Cứ giao cho em."

Ichika và Kinue đứng ra gánh vác trách nhiệm.

"Vì thế Chủ Nhân, bọn em muốn xin loại b’ột mì đặc biệt đó."

"Hả?"

"Hora, loại dành cho mì udon. Chủ Nhân m’ua về rất nhiều đúng không?"

Không, sự thực không phải. Và Ichika rõ ràng biết… Lúc này tôi mới hiểu ra.

Giao cho Kinue nấu mì udon.

Vì có thể bí mật đổi bột mì udon bằng DP, kế hoạch là cho Kinue nấu udon và tặng như quà lưu niệm tôi mua trước đó.

"À, tôi mua rất nhiều. Chờ một chút, chúng đang được cất giữ trong kho."

"Ng’he rõ chưa mọi người! Chủ Nhân mang về bột mì làm quà lưu niệm và Kinue sẽ nấu đầy ụ món ăn từ Quỷ Quốc mì udon cho chúng ta!"

Ichika hét lớn về phía phòng game nơi họ đang đình công. Kinue gật đầu.

Tôi đến kho, mua bột mì udon bằng DP, đổ bột vào một bao đựng bột mì thông thường… rồi đặt bao bột đầy vào [Kho Đồ]…

… Tự dưng tôi vẽ thêm việc thì phải. Lẽ ra chỉ cần lén đưa cho Kinue nấu… Nhưng không sao, hiện giờ đang có khách nhìn vào bếp, cẩn thận vẫn hơn.

"Hàng đến đây. Tiếp theo trông cậy vào Kinue."

"Vâng. Em nhận được công thức từ cô giáo Ichika rồi, em sẽ làm ngay — xong."

Vừa đưa bột mì cho Kinue, cô ấy đã làm xong udon trong nháy mắt.

Kỹ năng [Đầu Bếp].

Được Rokuko quay ra từ gacha, kỹ năng có tác dụng dừng thời gian đối với tất cả mọi người trừ cô ấy trong khi nấu và cho phép phục vụ món ăn mới chế biến ngay lập tức.

Năng lực dừng thời gian trông mạnh mẽ, nhưng hạn chế là người dùng không thể làm gì khác ngoài nấu ăn trong thời gian dừng lại.

… Nếu là công thức nấu ăn của Quỷ Quốc, họ có thể dùng cho mục đích huấn luyện không? Ví dụ nhào bột bằng cách đấm như đấm bao cát.

"Tôi đã chuẩn bị đủ mì udon và viên udon cho mọi người. Hanna, Nakoru, Pio. Tới đây nào."

"Vâng, hầu gái trưởng!"

Tình trạng đình công nhanh chóng giải tán và ba hầu gái Silky bước ra.

"Đây là mì udon! Kết cấu độc đáo và rất ngon! Tương tự mì spaghetti, nhưng dai hơn!"

"Mì Udon! Là mì udon đấy, Hanna! Sợi mì có độ dai ngon tuyệt vời."

"Udon và futon giống nhau quá… Điểm chung cả hai đều ấm áp…”

Chứng kiến các hầu gái Silky ăn mì udon, dân làng tham gia đình công cũng bắt đầu bước tới.

"Trưởng làng! Bọn tôi luôn tin tưởng cậu!"

"Trưởng làng cũng tặng quà lưu niệm cho bọn tôi sao…!"

"Cho tôi một cái bát!"

Dân làng vươn tay về phía bát mì udon do Kinue làm. Đúng lúc đó, Ichika mỉm cười ngăn họ lại.

"Mấy người. P’hải trả tiền đấy nhé?"

"Gì… cơ?"

"Trả tiền cho quà lưu niệm… vô cùng thoả đáng."

"Đúng vậy. Bình thường hiếm ai đi đến Quỷ Quốc. Tôi sẵn lòng trả tiền mua quà lưu niệm. Cho tôi một cái bát."

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! Hôm nay khuyến mãi giá đặc biệt. Mỗi bát chỉ 10 xu đồng."

Và thế là Ichika bắt đầu bán mì udon đơn giản với giá mười đồng xu (tương đương khoảng 1.000 yên) mỗi phần.

Nhân tiện… mỗi phần ăn như này được bán ở Quỷ Quốc với giá hai xu đồng. Thét giá này đúng là quá đắt.

Ngay khi tôi định ngăn em ấy lại—

"Phải bán cỡ đó."

"Đúng vậy, đây là loại bột mì quý hiếm không được sản xuất ở Tsuia."

"Tôi nóng lòng muốn khoe với mọi người được ăn món đặc sản của Quỷ Quốc, nhanh bán cho tôi đi!"

"Vâng vâng, đừng vội. Mọi người đều có phần."

Dân làng không hề để bụng, và mì udon bán đắt như tôm tươi.

… Cái gọi là [Món ăn Quỷ Quốc] có sức nặng hơn tôi tưởng.

"Nè Kehma. Anh có nghĩ phục vụ mì udon ở nhà ăn là ý hay không?"

"À… đúng nhỉ. Xem xét tình hình có thể bán với giá 15 xu đồng mỗi bát."

"Chủ Nhân, b’ọn em được giữ riêng phần này không!?"

Trong lúc tôi và Rokuko đang trò chuyện, Ichika chìa chiếc túi đựng tiền lãi cho bọn tôi xem.

… Ừ, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến vài chục xu đồng vào lúc này, nên tôi cho phép.

"Nhớ chia phần với Kinue nhé."

"Uhyoo! Không uổng công em đến hỏi! Em yêu anh, Chủ Nhân!"

Ichika quay lại bán mì udon. Khi tôi thở dài và lắc đầu, Rokuko nhẹ nhàng kéo tay áo tôi.

"Hm? Sao thế Rokuko?"

"… Anh biết em yêu anh nhiều hơn chứ?"

Làm ơn đừng tấn công bất ngờ thế. Tim anh đập loạn xạ lên rồi.

Như vậy, cuộc đình công đầu tiên của làng Golen được giải quyết an toàn.

…Thực ra ngay từ đầu cũng chẳng phải đại sự gì lớn. Ha ha.

Bạn đã đến cuối chương 476.

Không gian đọc của bạn