Chương 474 · 480 chương

Chỉ là một ngày bình thường

Hóa ra Gonta rất thích kem, đặc biệt là kem sô cô la bạc hà.

Để đền đáp cho sự bảo vệ kiêm điều hòa không khí, tôi quyết định tặng Gonta một cốc kem nhỏ mỗi ngày.

Tạm gác chuyện đó sang một bên.

"Rokuko, sao em cứ quanh quẩn trong phòng anh?"

Em ấy đang nằm dài trong phòng tôi, đọc truyện tranh cùng với đám thú cưng khác — phượng hoàng trắng Feni, rùa đá quý kim cương Dia, và mimic panda Pack.

Gonta, con thằn lằn băng giá mới (loại mắt vàng), đang nằm trên đầu tôi.

"Thú cưng của em đang ở với Kehma, em đến chăm sóc có gì sai chứ?"

"Ma~a đúng là không sai."

"Chính xác. Hơn nữa, chúng ta vẫn là cộng sự cho dù chưa phải vợ chồng."

Tôi nghĩ Rokuko có đang sao nhãng công việc của mình hay không, nhưng tôi cũng chẳng khác gì em ấy, chắc ổn thôi. Rei và những người khác vẫn đang quản lý đâu vào đấy. Thực sự không có vấn đề gì cả.

"Ừm…"

Rokuko cọ hai bàn chân vào nhau bồn chồn không yên. Trong phòng tôi là khu vực cấm giày, em ấy chỉ mặc tất. Ngoài phòng em ấy vẫn đi giày, nên vẫn còn một vết hằn mờ trên đôi tất trắng.

Người cuồng chân như tôi không thể không dõi theo đôi chân đung đưa của em ấy khi đang nằm.

…Với những ngón chân bọc trong tất, một bên từ từ tuột ra.

Sau khi tôi quan sát một lúc, chiếc tất dài đến đầu gối tuột khỏi chân em ấy. Lòng bàn chân vừa lộ ra, hơi ửng đỏ, ngón chân tròn trịa, đáng yêu của em ấy hiện ra ngay trước mắt tôi.

"…"

"…"

Rokuko yên lặng vỗ nhẹ hai chân vào nhau trong khi đọc truyện tranh.

Trong lúc giả vờ đọc truyện tranh, ánh mắt tôi dán chặt vào đôi bàn chân mềm mại êm ái của Rokuko.

Tiếng lật trang sách vang lên.

"… Anh thích làm gì cũng được."

Rokuko lên tiếng mà không nhìn tôi.

"E-em đột nhiên nói gì vậy?"

"… Không có gì."

Tôi hơi dao động.

… Rokuko xoa lòng bàn chân vào nhau và tiếp tục bình tĩnh đọc truyện tranh.

Em ấy duỗi các ngón chân ra bằng mu bàn chân kia.

Rokuko đang dụ dỗ tôi.

"… Anh có thể liếm chúng nếu muốn. Kehma rất thích chân nhỉ?"

"… Anh muốn liếm."

"Em thích sự thẳng thắn của Kehma."

Nói xong, Rokuko dùng tay nhích người lại gần tôi.

"Nn."

Rokuko duỗi chân về phía tôi và đưa bàn chân ra.

Chân của Rokuko tiến sát, ở ngay trong tầm với — gần đến nỗi cúi người xuống là vùi mặt vào chúng.

Dụ hoặc quá lớn. Em ấy biết điểm yếu của kẻ cuồng chân…!

Mùi hương pheromone thoang thoảng trong không khí, ấm áp và dễ chịu.

… Con ác quỷ trên vai tôi thì thầm cứ liếm đi, em ấy cho phép rồi. Nhưng chiều theo khoái lạc nhất thời chỉ dẫn đến sự diệt vong!

Bên kia, thiên thần trong tôi thì thầm mỡ dâng đến miệng không liếm sao đáng mặt đàn ông — không, tên này chỉ là ác quỷ đội lốt thiên thần! Thiên thần đi đâu rồi? Tên đó vắng mặt? Không còn cách nào khác.

Do đó tôi vươn tay ra như đang bắt tay với bàn chân của Rokuko.

"Hyann!"

Khi tay tôi chạm vào lòng bàn chân Rokuko, em ấy phát ra một tiếng kêu dễ thương và lấy tay che miệng như thể ngạc nhiên vì chính giọng nói của mình.

"Không… tiếp tục đi…?"

"Không gì cơ?"

Bàn chân tôi đang nắm bắt đầu rịn mồ hôi.

"Không có gì… Em chỉ thấy nhột thôi."

"Hở…"

"Anh muốn liếm thì làm nhanh lên."

"Không, anh sẽ không liếm."

Nghe tôi nói vậy, Rokuko quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

"Tại sao chứ!? Anh… anh thích chân phải không? Thích liếm chúng!"

"Ừm, đám thú cưng đang xem kìa? Anh quả thực rất thích, nhưng bị nhìn thấy hơi ngại."

"Ừm… Chẳng biết đó có phải là lý do Kehma trong giấc mơ của em quyết đoán hơn không?"

Giấc mơ…? Em ấy làm gì với nhẫn succubus Neru trong đó? Hay là vì Neru biến thành tôi? Ma~a, nếu là trong mơ thì tôi cũng sẽ làm thế.

"Anh muốn làm gì với chân của em?"

"… Ể? Anh không định làm gì cả."

"Ề… làm gì đó đi."

Rokuko bất mãn lầm bầm.

"Anh chỉ yêu thích đôi chân Rokuko giống như cách em yêu thích đám thú cưng Feni."

"… Đôi chân của em là thú cưng của Kehma nhỉ. Cũng được thôi."

Nghĩ lại thì, có lẽ cảm giác tương tự.

Tôi nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân của Rokuko. Thỉnh thoảng khi tôi vuốt ve nhẹ nhành, em ấy lại phát ra những âm thanh dễ thương như [Hinnng] và [Myauu].

"Nhyau… Kehma, nhột lắm, đừng vuốt ve nhiều quá…"

"Ồ. Em phát ra tiếng kêu khi được vuốt ve rất hệt thú cưng."

"… Được thôi~! Cứ làm theo ý anh, nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần đáp ứng yêu cầu của em?"

Chẳng biết em ấy định bắt tôi làm gì… ma~a. Không sao. Chắc là bánh mì dưa chăng?

☆

Đêm đó, sau khi tận hưởng trọn vẹn đôi chân của Rokuko, tôi bị buộc phải biến thành trạng thái bị succubus chiếm hữu bằng [Siêu Biến Hình] và được Rokuko vô cùng yêu thích. Nhưng tôi không hề hối hận, mọi chuyện đều ổn.

Tôi từng thề sẽ không bao giờ biến thành succubus nữa, nhưng chỉ dùng [Siêu Biến Hình], chắc sẽ an toàn… nhất định là vậy.

Ngoài ra, do dùng [Siêu Biến Hình], hiệu quả mị lực giảm đi đáng kể. Rokuko cũng đeo vòng tay ý chí kiên cường (thần).

… Việc này khiến tôi có chút lăn tăn, nhưng với cái giá này, tôi không ngại ngắm nhìn đôi chân của em ấy thêm lần nữa.

Bạn đã đến cuối chương 474.

Không gian đọc của bạn