(Tôi vừa được tặng một cái cân, nên đây là truyện ngắn)
Tôi đang nhàn nhã làm việc trong phòng nghỉ nhân viên. Căn phòng này thoải mái đến bất ngờ, công việc diễn ra khá suôn sẻ… hôm nay tôi thử làm một cái cân bằng [Tạo Golem].
Ngay khi làm xong, Rokuko bước vào.
"Kehma, anh đang chế tạo à? Cái gì đây?"
"Hm? Đây là cái cân. Nhà tắm công cộng thường có ít nhất một cái như này."
Tôi từng chế tạo cách đo trọng lượng bằng golem ở trạm thu phí đường hầm. Rồi đột nhiên suy nghĩ, "Chúng ta có suối nước nóng nhưng thiếu cái cân," và quyết định tự làm một cái.
Tôi tái tạo loại cân thường thấy ở phòng y tế trường học, với mặt số tròn ở phía trước. Hình như cân cũng tồn tại trong thế giới này, nhưng cái cân này là đồ chế tạo từ hầm ngục.
"Bước lên trên và kim sẽ quay hiển thị cân nặng của em."
"Cân nặng… Cân là dụng cụ đo cân nặng đúng không? Hmm."
"Biết được cân nặng sẽ giúp duy trì sức khỏe tốt hơn."
"Ồ, sức khỏe tốt! Em cũng muốn Kehma sống lâu."
Thực ra, lối sống của tôi là ăn uống ngủ nghỉ theo ý thích. Nếu không kiểm soát cân nặng, nó sẽ tăng vọt nhanh chóng ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Tiện nói, kim sẽ quay nhiều vòng, nhưng anh thiết kế cân có khả năng đo đến một tấn. Cho dù 695 kg cũng chỉ là muỗi."
"695 kg là bao nhiêu?"
"Um. Cần bao nhiêu golem sắt nhỉ…?"
"Em không nặng đến thế đâu!"
Nếu tính cả lõi và toàn bộ hầm ngục con số sẽ dễ dàng vượt quá mức đó. Nhưng tôi sẽ không nói thừa thãi. Xét cho cùng, hầm ngục chứa rất nhiều golem. Hay nói đúng hơn, thực ra em ấy phải nặng cỡ tòa nhà.
"Nhưng tại sao đặt vào khu suối nước nóng?"
"Trong phòng thay đồ, em cởi quần áo ra, đo cân nặng sẽ chính xác hơn."
Ờm, nhà trọ của bọn tôi có đồ bơi. Dù sao vẫn tốt hơn là mặc áo giáp. Nghĩ vậy, tôi bước lên cân trong khi mặc bộ đồ thể thao… Hm, chẳng khác gì so với trước khi tôi đến thế giới này?
"Oho… Thì ra đây là cách đo cân nặng."
"Rokuko muốn thử không?"
Tôi cảm nhận được luồng điện căng thẳng bắn ra trong không khí.
"… Phải cởi quần áo ra trước đúng không?"
"À, không, không cần. Chẳng khác biệt gì nhiều."
"Hình dạng tiết kiệm DP sẽ nhẹ hơn nhỉ?"
"Chắc vậy. Nhỏ hơn. Nếu chiều cao giảm thì cân nặng giảm xuống cũng là điều tự nhiên?"
"Em không hề béo!"
"Anh đâu có nói em nặng…"
Phải làm sao đây… Đúng lúc đó, Ichika bước vào. Cô ấy có vẻ đến nghỉ ngơi, nhưng—
"Ichika! Lại đây một lát!"
"Hm? Có c’huyện gì vậy, Rokuko-sama?"
"Đây là cái cân."
"…Oho."
Ichika xem xét kỹ chiếc cân. Để mà nói, Ichika đúng là hiện thân của sự thèm ăn, thế mà vóc dáng rất chuẩn. Ai cũng nghĩ ăn bánh mì cà ri mỗi ngày sẽ khiến cân nặng tăng vèo vèo, nhưng cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh.
"Để chứng minh em không nặng. Ichika, lên đi."
"Không sao, n’hưng… chắc em hơi nặng cân đấy?"
"Thật sao? Trông em không hề béo?"
"À, Chủ Nhân. Ý là kiểu như thức ăn dồn hết vào n’gực em?"
Vừa nói, ngực cô ấy khẽ rung rinh. Khe ngực lộ rõ qua bộ đồng phục nhân viên (trang phục hầu gái cosplay). À, hiểu rồi. Trọng lượng tích tụ ở đó.
"Ichika cũng có dạ dày trong ngực à? Hoá ra đó là cách lý giải."
"Không không, không phải vậy. Nếu có dạ dày ở đó, em sẽ k’hông còn là nhân loại nữa."
"Ồ. Cứ tưởng em tiến hóa trong thời gian làm nô lệ trong hầm ngục."
"Nhân loại không tự dưng tiến hóa như vậy đâu… À, từ khi Chủ Nhân mua về, em được ăn toàn đồ ngon. Thế nên, đúng là e’m tăng cân."
Việc tập trung toàn bộ dinh dưỡng vào khu vực cụ thể cho thấy cô ấy không phải phụ nữ bình thường.
"Em không định lên cân à?"
"Không, nhưng, với tư cách là thiếu nữ, làm chuyện đó trước mặt Chủ Nhân thì hơi…"
"Hết cách… Kehma! Anh định để cái này trong phòng thay đồ suối nước nóng đúng không?"
"Ờ, đúng rồi."
"Ichika! Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này tại đó…!"
"À, hình như em vừa bước vào cuộc cạnh tr’anh nào đó thì phải?"
Trong lúc nghiêng đầu khó hiểu, Ichika bị Rokuko kéo về phía phòng thay đồ… Ồ, và cái cân được cất vào [Kho Đồ].
Còn về kết quả—tôi không biết, và cũng không cần biết.


