Chương 3 · 4 chương

Hishiro Nagi

Cố nuốt nghẹn miếng cơm nắm, tôi vội vã với lấy chai nhựa để gần đó để tống trôi miếng cơm xuống.

“…Phù.”

Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới thấy ngụm trà vừa đi qua cổ họng có gì đó sai sai. Vị của nó không giống loại trà lúa mạch mà tôi đã mua…

Nghĩ vậy, tôi nhìn vào nhãn chai. Thì ra chai tôi cầm trên tay lại là trà xanh, còn chai trà lúa mạch của tôi thì vẫn nằm bơ vơ dưới sàn.

Đó không phải trà của tôi, nên chắc chắn là của Hishiro rồi. Cô ấy đang lúng túng thế này, có vẻ vẫn chưa nhận ra sự thật ấy đâu.

Chai trà xanh đã vơi hơn một nửa, rõ ràng là đồ cô ấy đang uống dở. Tức là…

“À, này…”

Nghe tôi cất tiếng, cô ấy mới nhận ra tình hình đã êm đẹp và quay sang nhìn tôi.

“Hả?”

“Cái đó, tại vội uống quá nên tôi lỡ nhầm chai trà…”

Bàn tay đang cầm chai trà xanh của tôi run lên cầm cập. Giá mà đền chai mới là xong thì tốt quá. Bao nhiêu tôi cũng mua đền cho. Thế nhưng, nếu cô ấy mà tố cáo chuyện hôn gián tiếp này là tởm lợm thì thành chuyện lớn ở lớp mất. Rất có thể tôi sẽ bị bêu giếu ngay giờ sinh hoạt cuối ngày không chừng.

“Hả? À…”

Hiểu được ý trong lời tôi nói, Hishiro khẽ thốt lên. Không thể đọc được nét mặt cô ấy. Cô ấy cứ giữ vẻ mặt thản nhiên như vậy mà chằm chằm nhìn vào chai trà xanh trên tay tôi.

Sắp nổi giận sao? Là nổi giận đúng không. Trước khi bị mắng, tôi nên đi trước một bước đề xuất cách giải quyết. Biết đâu làm vậy cô ấy lại chịu chấp nhận thì sao.

“À, tôi sẽ đi mua chai mới đền cho bà. Trà xanh là được đúng không? Nếu cần thì để tôi mua thêm cả nước trái cây nữa nhé– ”

Vì quá bối rối và cảm thấy có lỗi, tôi vô thức dùng tới kính ngữ. Thế nhưng, Hishiro chẳng những không chấp nhận lời đề nghị của tôi mà còn xua tay, vội vàng giật lấy chai trà xanh từ tay tôi. Vật chứng đã bị cướp mất rồi.

Thế là xong. Sắp bị bêu giếu rồi. Tôi đã nghĩ như thế, nhưng…

“Kh– Không cần đâu.”

Nói đoạn, cô ấy mở nắp chai nhựa rồi ừng ực uống một ngụm trà xanh. Hóa ra cô ấy lại thuộc tuýp người chẳng mấy bận tâm đến chuyện hôn gián tiếp sao… Tôi vừa nghĩ vậy, nhưng nhìn kĩ thì hai gò má sau khi uống xong của cô ấy lại khẽ ửng hồng.

Dù vậy, cô ấy không hề trách móc gì, sự rộng lượng của Hishiro Nagi đã cứu rỗi tôi một bàn thua trông thấy.

Tôi phào một hơi thở dài nhẹ nhõm. Ngay bên cạnh tôi, Hishiro thả mình ngồi bệt xuống một cách chậm rãi. Đã thế, cô ấy còn lấy ra một mẩu cơm nắm nhỏ từ trong túi dây rút mang theo.

“Ơ.”

“…Hả?”

Tôi vừa thở phào xong đã phải phản ứng với hành động đó khi thấy cô ấy mở chiếc miệng nhỏ nhắn ngoạm một miếng cơm nắm. Hishiro nhìn sang tôi khi nghe tiếng tôi thốt lên. Cả hai nhìn nhau trố mắt mất vài giây, sau khi nuốt ực một cái, cô ấy hiện rõ vẻ mặt kỳ quặc.

“Gì thế?”

“Tôi nghĩ câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ.”

Dù tôi có nói vậy, Hishiro chỉ hiện ra vô số dấu hỏi chấm trên đầu. Biểu cảm đó rõ ràng phải là của tôi mới đúng chứ.

“Bà ăn trưa ở đây hả?”

“Ừ. Không được sao?”

“Cũng không phải là không được, chỉ là tôi thắc mắc tại sao thôi.”

Khi tôi hỏi, Hishiro rơi vào khoảng lặng. Cô ấy chau mày tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại cắn một miếng cơm nắm nho nhỏ. Sao tự nhiên lại ăn vào lúc này chứ.

“…”

Hishiro Nagi. Mái tóc ngắn màu bạc tuyệt đẹp. Vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô ấy nhận được rất nhiều lời khen là đáng yêu như một búp bê.

Sự thật thì trong số Akagi và Kuroe, cô ấy là người tôi nói chuyện nhiều nhất. Nói là vậy chứ cũng chỉ là so với hai người kia thôi, chứ bảo là bạn bè thì vẫn còn xa lắm.

Đương nhiên, việc ngồi ăn cơm cùng nhau thế này thì chưa từng xảy ra dù chỉ một lần.

Nói cách khác.

Đây chính là chiến thuật của Hishiro Nagi nhằm khiến tôi phải cắn câu.

“…Tôi biết Naruse trưa nào cũng đi ra khỏi lớp.”

Cô ấy vừa uống ngụm trà xanh để trôi miếng cơm nắm, vừa thốt lên một câu bâng quơ như thế. Chẳng biết là đang nói về chuyện gì, nhưng chắc đây là câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy nên tôi quyết định nghe cho hết.

“Thế nên tôi mới tò mò không biết ông đi đâu…”

Yên lặng. Tôi chờ thêm vài giây nhưng không thấy cô ấy nói tiếp.

“Ơ, hết rồi hả?!”

Cô ấy gật đầu cái rụp rồi lấy ra mẩu cơm nắm thứ hai.

“Mà quay về lớp cũng phiền phức nữa. Nếu ông không thích thì… tôi về.”

Khoảng lặng dài dằng dặc luôn ấy. Lẽ nào việc quay về lớp lại phiền phức đến thế sao.

Với tư cách là một trò chơi, việc ăn trưa cùng tôi là mục tiêu của cô ấy, hay việc quay về lớp thực sự phiền phức thì tôi không rõ. Dù sao thì cũng chẳng có gì kiểm chứng được lý do lúc nãy có phải là sự thật hay không. Thế nhưng, dù rơi vào trường hợp nào thì xem ra cô ấy cũng chẳng có ý định quay về ngay đâu.

“Nơi này cũng đâu phải của riêng tôi nên tôi làm gì có quyền bảo thích hay không thích. Nếu không thích thì tôi đi chỗ khác là được mà.”

“Đ– Đừng bỏ đi chứ?!”

Có vẻ do phản ứng quá đường đột, Hishiro định đứng dậy thì lại làm đổ chai nước nhựa để gần đó. May mà đã đóng nắp rồi.

Tôi với tay nhặt chai nước đang lăn lóc rồi đặt lại bên cạnh cô ấy và đáp:

“…Thì tôi có đi đâu.”

Tự nhiên bỏ đi thì cảm giác như mình bị đuổi đi vậy. Thêm nữa, đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về Hishiro Nagi.

Nghĩ lại thì, việc cô ấy chấp nhận chuyện hôn gián tiếp lúc nãy biết đâu cũng là một cách tiếp cận nằm trong trò chơi của Hishiro không chừng. Dù vậy, chấp nhận hôn gián tiếp với gã con trai mình không hề thích vì lý do đó thì nghe chừng cô ấy quyết tâm quá rồi đấy.

“Th– Thế sao… Mà thôi, sao cũng được.”

Vừa nói, Hishiro vừa ăn mẩu cơm nắm nhỏ xíu.

Ngồi bên cạnh, tôi cũng ăn nốt phần cơm nắm của mình. Nơi góc khuất yên tĩnh của trường học, khung cảnh hai đứa ngồi bên nhau ăn cơm nắm trông thật sự khá là buồn cười đúng không?

Nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Khác với Akagi, cô ấy không quay tôi như quay dế, nên tôi có thể làm chủ cuộc trò chuyện theo nhịp độ của riêng mình. Vì mục tiêu sau này, nói chuyện một chút cũng chẳng mất mát gì.

“…Mà này, bà nghĩ sao về bộ phim 'Thám tử Barista' công chiếu tuần này?”

Hishiro Nagi rất thích xem phim điện ảnh. Đó là thông tin có độ xác thực cao nhất, và cũng là thông tin duy nhất mà tôi biết về cô ấy.

Tôi cũng thường đi xem phim, và đã vài lần bắt gặp cô ấy ở rạp. Tuy không đến mức chủ động bắt chuyện, nhưng thỉnh thoảng ở lớp chúng tôi cũng có nói vài câu về phim ảnh. Tùy gu thì hai đứa khá là hợp cạ đấy.

Để làm cái cớ trò chuyện thì đây đúng là lá bài không thể tuyệt vời hơn.

Hishiro uống một ngụm trà xanh lớn. Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, thở ra một hơi đầy phấn khích.

“Bộ đó là siêu phẩm đấy. Không sai vào đâu được. Bản gốc được đánh giá rất cao, đạo diễn cũng tày nữa. Mới xem trailer thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Dù diễn viên chính không quá nổi tiếng nhưng lại rất có thực lực, trên mạng họ đánh giá cao lắm đấy!”

Thấy Hishiro thao thao bất tuyệt với ánh mắt sáng lấp lánh như có ngàn ngôi sao, tôi hoàn toàn bị

bá khí

khí thế của cô ấy lấn lướt. Có vẻ nhận ra mình đã nói quá nhiều, Hishiro giật mình một cái rồi lại tiếp tục nhai cơm nắm. Vừa chóp chép nhai, cô ấy vừa liếc nhìn phản ứng của tôi.

“Quả nhiên là vậy nhỉ. Tôi cũng đang để ý bộ đó lắm.”

Tôi vừa dứt lời, Hishiro nuốt ực miếng cơm nắm rồi quay ngoắt sang phía tôi.

“À thì, chuyện là…”

Hishiro chau mày như thể muốn nói điều gì đó.

Trong sách hướng dẫn giao tiếp có viết, những lúc thế này không nên ngắt lời mà hãy kiên nhẫn chờ đợi đối phương.

Vì thế tôi đã giữ im lặng chờ cô ấy nói tiếp một lúc, nhưng cô ấy cứ hết mở miệng rồi lại khép lại, cuối cùng thì cúi gập mặt xuống.

Và rồi…

“Kh– Không có gì đâu…”

Cô ấy lí nhí, giọng nói yếu ớt như ngọn nến sắp tắt.

“Vậy sao. Thôi được rồi, khi nào muốn nói thì cứ bảo tôi nhé.”

Ai cũng có những chuyện không muốn nói ra. Những lúc như thế không nên tò mò đào sâu mà giữ khoảng cách nhất định cũng là điều cần thiết để xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Cái này cũng là sách dạy đấy.

Và khoảng không gian lại rơi vào im lặng.

So với Akagi thì Hishiro không quá dồn dập, nên tôi dễ dàng chủ động nhịp độ hơn khi ở bên cô ấy. Cấp độ cảnh giác xem ra khá thấp nhỉ.

Rốt cuộc, cô ấy không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa mà cứ lẳng lặng ăn hết mẩu cơm nắm.

Kỳ lạ là khoảng thời gian đó lại chẳng hề mang lại cảm giác ngượng ngùng chút nào. Chỉ là, thỉnh thoảng cô ấy cứ liếc nhìn tôi chớp chớp, cho đến phút cuối tôi vẫn chẳng hiểu lý do vì sao.

*

Ăn xong cơm nắm, tôi chào Hishiro để đi mua nước. Có vẻ cô ấy khá thích chỗ này nên quyết định ở lại thêm một chút. Chốn bình yên của tôi lại sắp bị tước mất rồi sao…?

Tôi bước đi trên hành lang nối giữa dãy nhà chính và nhà thể chất. Cây bán nước tự động được đặt ở trước nhà ăn tại tầng một nhà thể chất. Đi tới tận đây thì hơi phiền phức thật, nhưng về lớp cũng chẳng có việc gì làm, xem như đi dạo sau bữa ăn cũng không tệ.

Đút tiền vào máy bán nước, tôi suy nghĩ một chút xem nên uống gì. Rốt cuộc thì lần nào tôi cũng chọn cà phê sữa.

Ngay khi định nhấn nút cà phê sữa, một tiếng "ây!" vang lên cùng lúc một bàn tay từ phía sau vươn tới.

Bàn tay đó đã nhấn vào nút sữa dâu, và một hộp nước trái cây giấy màu hồng lập tức rơi đánh 'cạch' một cái xuống hộc lấy nước.

“…”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi quay người lại. Ánh mắt tôi va phải một cô bạn học sinh tóc đen buộc hai bên đang đứng ở đó, Kuroe Kirara.

Cô ấy nở nụ cười đầy tinh nghịch, vừa nhặt hộp sữa dâu ra khỏi máy bán nước vừa đưa nó kèm theo tờ 120 yên cho tôi.

“Tôi thích uống sữa dâu lắm. Ông uống thử xem?”

…Ít ra thì cô ấy cũng trả lại tiền cho mình.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn