Kuroe Kirara đang đứng đó, ghé sát mặt nhìn tôi, mái tóc đen dài buộc hai bên khẽ đung đưa nhẹ nhàng.
“Ông ghét sữa dâu hả?”
Vì chênh lệch chiều cao, ánh mắt tôi, theo lẽ đương nhiên, bị hút về phía cổ áo xẻ sâu của cô ấy, khiến tôi vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Không, cũng chẳng phải là ghét, nhưng…”
Sao tự nhiên hết người này đến người khác cứ xuất hiện dồn dập thế này chứ. Đã vậy khoảng cách còn sát rạt nữa. Cảm giác như hai vai sắp chạm vào nhau đến nơi. Một mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng vây lấy sống mũi tôi.
“Thế thì uống thử xem nào?”
“…”
Tôi vừa giữ thái độ cảnh giác vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu nhận được. Trong lúc đó, Kuroe nhét tiền vào máy bán nước tự động rồi nhấn nút chọn cà phê sữa, sau đó nhặt lấy lon thiếc vừa rơi ra lên tay.
“Ra đằng kia vừa uống vừa trò chuyện đi~”
“À, ừ.”
Kuroe bắt đầu rảo bước. Đáp lại xong tôi mới nhận ra bản thân lại bị cuốn theo lúc nào không hay. Sao tự nhiên lại thành ra cái kịch bản ngồi uống cùng nhau thế này chứ?
Thế nhưng trót đồng ý rồi, giờ mà bảo quay xe không đi nữa thì không đành, tôi đành ngậm ngùi bước theo sau cô ấy.
Ở khoảng không gian bên hông dãy nhà học có thể ngắm trọn vẹn sân trường có đặt một chiếc ghế dài, Kuroe đã ngồi xuống đó. Rồi cô ấy ngoái đầu lại nhìn tôi như muốn hỏi 'Sao còn chưa chịu ngồi xuống nữa?' về phía tôi.
Tôi cứ thế mượt mà bị cuốn vào nhịp độ của cô ấy. Không ổn chút nào. Nhưng bảo tôi quay lưng bỏ đi lúc này thì cũng chẳng đủ dũng khí, đành tặc lưỡi ngồi xuống vậy.
Ít nhất cũng phải nắm lấy thế chủ động trong cuộc trò chuyện, tôi quyết định bắt chuyện trước.
“Bà thích cà phê sữa hả?”
Tôi cất tiếng hỏi Kuroe đang vui vẻ hút cà phê sữa. Tôi chỉ dám liếc nhìn cô ấy đúng một khoảnh khắc, bởi tôi thừa biết việc nhìn chằm chằm một cô gái đáng yêu ở cự ly gần thế này là điều quá sức chịu đựng, nên đành sớm chuyển dời tầm mắt ra phía sân trường.
“Hở~? Cũng ít khi uống lắm ấy.”
“Thế sao bà lại mua cà phê sữa?”
Ngoài sân trường, mấy đứa con trai ăn trưa xong đang nhún nhảy chơi ném bóng. Tôi thầm nghĩ trong lòng 'Mấy ông là học sinh tiểu học đấy à' rồi tập trung sự chú ý quay lại cô bạn bên cạnh.
“Ừm. Tại tôi nghĩ là mình nên uống món mà Naruse thích ấy mà. Ông thích cà phê sữa đúng không?”
Tôi với Kuroe hầu như chẳng mấy khi nói chuyện. Mối quan hệ chẳng thể gọi là bạn bè, và đương nhiên việc trải qua không gian chỉ có hai người thế này cũng là lần đầu tiên.
Rõ ràng, đây chính là cách tiếp cận của Kuroe Kirara với tư cách là một người tham gia trò chơi.
“Thì… cũng đúng. Sau bữa ăn tôi hay uống món này lắm.”
“Thấy ông tính mua nên tôi mới đoán vậy đấy. Bình thường tôi không thích cà phê nên hay né ra, nhưng loại này khá ngọt nên ngon phết nhỉ.”
Vừa uống, Kuroe vừa cười hì hì. Ngẫm lại việc nụ cười ngây thơ đó cũng chỉ là diễn xuất để dồn tôi vào bẫy, tôi mới một lần nữa thấm thía sự đáng sợ của con gái.
Việc cô ấy đến bắt chuyện với tôi thế này, hay thậm chí cả việc khen cà phê sữa ngon, rất có thể tất cả đều nằm trong kịch bản diễn xuất.
Nếu không biết trước đây chỉ là kịch bản, chắc chắn tôi đã lên mây rồi. Ngày hôm đó lỡ quên đồ đúng là may mắn thật đấy.
“Này, ông uống sữa dâu chưa đấy?”
Kuroe nheo mắt nhìn tôi.
“Hả? À, chưa, tôi chưa uống.”
Mải tập trung suy nghĩ nên khi được nhắc tôi mới nhận ra mình còn chưa chạm môi vào ống hút.
“Uống mau đi chứ. Đồ tôi đề cử cho ông đấy.”
“À, ừ.”
Tôi vốn khá thích đồ ngọt, nhưng sữa dâu thì cảm giác hơi gắt quá nên bình thường tôi ít khi uống.
Dưới ánh mắt dõi theo của Kuroe, tôi hớp một ngụm sữa dâu. Đôi mắt long lanh cứ dán chặt vào tôi thế này không cần nói cũng biết là đang chờ đợi câu nhận xét rồi.
Nên nói thật hay không đây.
Giống như cô ấy coi nơi này là chiến trường chinh phục, thì đối với tôi đây cũng là nơi để chinh phục Kuroe Kirara.
Muốn nâng điểm thiện cảm thì nên hùa theo cô ấy đúng không. Dù sao thì việc thích chung một món đồ chắc chắn sẽ làm đối phương vui lòng.
Thế nhưng…
Việc phải dối lòng vì mục đích đó cảm giác cứ sai sai thế nào ấy…
Sau một hồi đắn đo, tôi cất lời:
“Đối với tôi thì món này hơi ngọt quá.”
Tôi quyết định đưa ra nhận xét trung thực.
Đó tuyệt đối không phải là sự tử tế kiểu không muốn nói dối cô ấy hay gì cả.
Chỉ là… tôi không muốn bản thân cảm thấy áy nát sau đó mà thôi. Cảm giác lấn cấn khi nói dối khó chịu lâu tan lắm.
“Thế sao?”
Dáng vẻ cô ấy nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ thắc mắc khoác lên mình sự cám dỗ ranh mãnh chẳng khác nào một tiểu ác ma. Nếu đây là tự nhiên thì còn đáng sợ hơn nữa.
“Ừ. Tôi không ghét đồ ngọt, nhưng ngọt quá đà thế này thì hơi khựng.”
“Ồ~, hóa ra người thích đồ ngọt cũng phân biệt loại ngọt như thế cơ đấy. Đúng là cái cà phê sữa này có một chút vị đắng thật.”
Uống thêm một ngụm cà phê sữa, Kuroe gật gù cười vẻ tâm đắc.
“Đúng là vậy đấy. Dù có vị ngọt nhưng nhờ trộn lẫn vị đắng nên không bị ngọt gắt quá. Bởi vậy dù có nhiều loại cà phê sữa khác nhưng tôi kết nhất loại này.”
Vừa nói tôi vừa giật mình nhận ra. Rồi tôi đảo mắt nhìn quanh để giấu đi sự ngượng ngùng. Tôi lại bị cô ấy dẫn dắt làm cho thao thao bất tuyệt mất rồi. Mà ban nãy tôi nói nhiều dễ sợ luôn ấy.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi, Kuroe khẽ cười. Tôi đã làm gì kỳ cục sao? À thì đúng là kỳ cục thật. Biểu cảm lúng túng quá đà rồi.
“Gì thế?”
Thao thức liếc nhìn sang thì thấy khuôn mặt cô ấy tràn ngập sự rạng rỡ. Có lẽ cô ấy cười không phải vì thấy tôi kỳ cục. Mà nếu vậy thì lý do cô ấy cười lại càng bí ẩn hơn nữa.
“Không có gì~”
Kuroe nhắm mắt lại, thong thả lắc đầu.
Tôi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ấy.
“Này nhé, tôi ấy mà, hễ thấy cái gì hay ho là lại muốn giới thiệu cho mọi người cùng biết. Lần nào mọi người cũng khen ngon rồi khen hay cả, thế nhưng…”
Thì ra cô ấy áp dụng chiêu này với tất cả mọi người sao, cái trò ở máy bán nước lúc nãy ấy. Dù trông cô ấy đúng là có vẻ rành rọt thật.
“Nhưng mà sau đó, thỉnh thoảng tôi lại vô tình thấy họ bàn với bạn bè là món đó cũng bình thường thôi, lúc đó cảm giác hơi hụt hẫng một chút…”
Giọng nói đang đều đều của cô ấy dần mất đi năng lượng. Để rồi cuối cùng, cô ấy nở một nụ cười như tự giễu chính mình.
“À… thì ra là cũng có chuyện như thế sao.”
Mối quan hệ giữa người với người đúng là phức tạp thật.
Hình như trong sách hướng dẫn giao tiếp cũng có viết rằng việc đồng điệu ý kiến với đối phương sẽ giúp nâng cao thiện cảm thì phải.
Nhưng xem ra việc gật đầu lia lịa một cách vô tội vạ cũng cần phải xem xét lại.
“Thế nên là, việc Naruse nói thật lòng khiến tôi vui lắm đấy.”
Kuroe nở nụ cười khoe hàm răng trắng muốt khiến trái tim tôi nảy lên một nhịp 'thình thịch'.
Vừa cố giữ cho nhịp tim ổn định trở lại vừa uống sữa dâu, tôi chợt nhận ra Kuroe ngồi bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
“Này.”
“…Hả?”
Kuroe vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi. Thế nhưng tôi lại không thể chịu đựng nổi ánh nhìn đó, lại đành dời tầm mắt đi theo thói quen. Đến khi lấy hết can đảm nhìn lại, cô ấy vẫn đang dán chặt mắt vào tôi.
Thôi xin bà đấy, tha cho tôi đi. Tôi làm gì đã có chút miễn dịch nào với con gái đâu. Mấy cái trò khiến mấy bà đổ ngược lại này nọ, cho tôi xin lỗi vì đã sĩ diện hão nhé.
“Tôi gọi Naruse là Rintarou được không?”
“Hả?! X– xưng tên riêng luôn sao?”
“Ừ. Ông cũng có thể gọi tôi bằng tên riêng mà. Nhé? Được không?”
Kuroe lại rướn người về phía trước. Khoảng hở ở cổ áo lại lấp ló khiến tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu phải đảo mắt đi nơi khác.
Mấy đứa con trai đang chơi ngoài sân trường đã bắt đầu dọn dẹp. Có vẻ giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc rồi. Tôi đành nghĩ về mấy chuyện linh tinh đó để trấn an lại lồng ngực đang đập liên hồi.
“Kh– Không được đâu, gọi con gái bằng tên riêng thì hơi…”
Nghĩ lại cả cuộc đời từ trước đến nay tôi làm gì đã có kinh nghiệm đó đâu, đột nhiên gọi bằng tên riêng thì độ khó cao quá xá.
Thấy tôi ngần ngại từ chối việc gọi tên riêng, Kuroe nở một nụ cười tiếc nuối.
“Đâu cần phải ngại thế chứ. Nhưng thôi cũng được, khi nào muốn gọi thì ông cứ tự nhiên gọi nhé, Rintarou.”
Nói xong, trái ngược hoàn toàn với vẻ tiếc nuối lúc nãy, cô ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở.
“À, vâng.”
Cô ấy tranh thủ gọi luôn tên riêng của tôi rồi kìa.
Tầm này cũng chẳng thể bảo cô ấy dừng lại được nữa, thế là đành chịu trận chấp nhận trong thế bị động.
“Sắp đến giờ về lớp rồi nhỉ?”
“Ừ nhỉ.”
Kiểm tra thời gian trên điện thoại thì thấy giờ nghỉ trưa quả nhiên sắp hết.
Tôi hút cạn phần sữa dâu còn lại rồi đứng dậy.
Vứt hộp giấy vào thùng rác, hai đứa tôi sóng đôi bước đi trên đường về lại phòng học. Cuối cùng thì việc quay về lớp cũng lại thành đi chung với nhau. Tôi cũng chịu thua luôn rồi.
“Này, Rintarou. Tan học đi về chung không? Có quán bánh crepe này ngon lắm nè.”
Kuroe nhón chân ghé sát mặt nhìn tôi, cất giọng háo hức hệt như đứa trẻ trước ngày nghỉ lễ.
“Hả, à… thôi, tan học thì…”
Tôi rất muốn về nhà sớm để mở cuộc họp chiến thuật cho bản thân.
Thế nhưng, ngay cả khi gạt chuyện đó sang một bên thì tôi vẫn có lý do không thể đi về chung được.
“Tôi có chút việc bận mất rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Kuroe xịu mặt xuống vẻ không hài lòng.
“Gì cơ? Đi đâu đó với Gouhara hả? Nếu thế thì để tôi bảo với nó cho. Nào, đi cùng…”
Thấy tôi lắc đầu phủ nhận dự đoán của cô ấy, Kuroe chau mày tỏ vẻ thắc mắc.
Dáng vẻ tràn ngập sự ranh mãnh đó là diễn xuất hay là bản năng tự nhiên đây? Tôi hiện tại hoàn toàn không có cách nào thấu thị được.
Thế nên tôi quyết định ngừng suy nghĩ miên man mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Tại tiết Hóa tôi đi học muộn nên bị giáo viên phạt trực nhật dọn dẹp phòng học.”
“À~”
Quả nhiên lý do chính đáng thế này thì Kuroe cũng chẳng thể xúi tôi bùng được, cô ấy thở dài một hơi ngán ngẩm nhưng vẫn chấp nhận.
“…Thì… đành vậy. Ừm.”
Kuroe lẩm bẩm một câu nho nhỏ.
Rõ ràng là câu từ mang nghĩa chấp nhận, nhưng chẳng hiểu sao nghe đi nghe lại tôi vẫn thấy cô ấy không hề cam lòng chút nào, lẽ nào là do tôi tưởng tượng ra sao?


