Chương 2 · 4 chương

Akagi Nanaka

Xác nhận trò chơi đã bắt đầu qua màn chào buổi sáng, tôi chú ý quan sát biểu cảm của ba người tham gia.

Bởi tôi nghĩ rằng, muốn quyến rũ ngược lại cả ba để giáng cho Gouhara một cú trả đũa thành công, trước hết cần phải hiểu rõ đối phương.

Akagi Nanaka.

Hishiro Nagi.

Kuroe Kirara.

Cả ba người họ không phải là hoàn toàn không có tương tác với tôi.

Chính vì hay đi cùng Gouhara, một kẻ vừa bước ra từ thế giới u ám như tôi mới có không ít cơ hội bắt chuyện với những cô nàng thuộc tầng lớp nổi tiếng ấy.

Thế nhưng, mối quan hệ lại chưa tới mức gọi là bạn bè. Thú thật thì tôi hầu như chẳng biết gì về họ cả.

Từ giờ trở đi phải tăng độ thiện cảm của đối phương lên, vậy mà lại chẳng hiểu chút gì về đối tượng thì làm sao mà tiếp tục được đây.

“Naruse-kun. Tiết tiếp theo phải chuyển phòng học đấy.”

“…Hả?”

Mải suy nghĩ miên man, tôi chỉ bừng tỉnh khi có người cất tiếng gọi.

Nhìn ra xung quanh, quả nhiên chẳng còn ai. Nói đúng hơn thì chỉ còn mỗi mình tôi… à không, tôi và Akagi Nanaka đang đứng trước mặt.

“Ông đang nghĩ chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế?”

Akagi đang đứng cạnh bàn tôi khẽ mỉm cười nói.

Quan sát ở cự ly thế này, tôi lại một lần nữa nhận ra ngoại hình của cô ấy vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của lớp.

Mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn kiểu bob ngang vai, phần đuôi tóc không biết có uốn không mà lại vểnh lên cong cong.

Gương mặt sắc nét chẳng kém gì các thần tượng, kết hợp với vóc dáng mảnh mai cùng thần thái tổng thể khiến bất cứ ai đi lướt qua cũng phải ngoái lại nhìn lần hai.

“À, không có gì…”

Tôi ngập ngừng không thốt nên lời, đương nhiên là chẳng thể bảo rằng 'tôi đang suy tính xem nên khiến mấy bà yêu tôi thế nào'.

Việc không thể ứng biến đưa ra câu trả lời ngay lập tức khiến tôi nhận ra bản thân vẫn còn yếu kém lắm.

Ngoại hình thì tôi đã cố gắng chăm chút rồi.

Thế nhưng về khoản ăn nói, dù có đọc bao nhiêu sách nâng cao kỹ năng giao tiếp đi nữa thì thực hành mới là yếu tố quyết định. Và đáng tiếc thay, thực tế là tôi chưa tích lũy được mấy kinh nghiệm.

“Để tôi đoán thử xem nhé?”

“Tôi không nghĩ là bà đoán đúng đâu…”

Với một kẻ đang vò đầu bứt tai tìm cách chống chế như tôi, chỉ cần coi lời của cô ấy là đáp án đúng để cho qua chuyện này là xong. Đây đúng là may mắn.

Mà nói thật, phía tôi còn chưa kịp đề ra chiến thuật nào cả, cô ấy đến đường đột thế này làm tôi bối rối quá chừng.

“Xem nào. Biểu cảm nghiêm túc lúc nãy chắc là đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm… ví dụ như…”

Akagi khoanh tay lại, cố tình làm bộ dạng như đang suy nghĩ.

Đằng nào cũng chẳng thể đoán đúng được, cứ nói đại cái gì đó rồi kết thúc cuộc trò chuyện là đẹp, tôi đang nghĩ như thế thì…

“'Rốt cuộc tại sao sáng nay nhóm Akagi lại đột nhiên đến chào hỏi mình nhỉ?'… kiểu vậy?”

“…!”

Akagi híp mắt cười mỉm, khiến tôi bất giác nín thở.

S… Sao cô ấy lại biết?

Hơn nữa, làm sao có thể đoán trúng phóc như thế được chứ?

Mà nói ra điều đó với tôi thì cô ấy có lợi lộc gì đâu? Nếu là sự thật thì cô ấy nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế nào chứ?

Thôi chết.

Nhiều thứ phải suy nghĩ quá khiến đầu óc tôi rối tung lên.

Thấy tôi lúng túng chưa biết trả lời sao, Akagi cất tiếng: “Đừng làm nét mặt căng thẳng thế chứ.”

Ngẩng đầu nhìn cô ấy, tôi thấy một nụ cười đầy vẻ bối rối.

“Tôi chỉ vì muốn thân thiết hơn với Naruse-kun nên mới lấy hết can đảm ra để nói chuyện với ông thôi đấy.”

Sự lo lắng không biết có được tôi đón nhận hay không khiến đôi mắt đang hướng về phía tôi khẽ dao động. Nói xong, cô ấy quay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gãi nhẹ lên má.

Đã bắt đầu ra chiêu rồi đấy à.

Đây là chiến thuật của Akagi Nanaka sao.

Nếu không biết sự thật mà nghe phải câu này, chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm, sẽ sướng rơn người lên vì nghĩ thời hoàng kim đến rồi.

Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn thấy hơi vui vui, đành phải tự chấn chỉnh lại bản thân một lần nữa.

Đừng để bị lừa.

Đây chỉ là diễn xuất mà thôi.

“À, ừm…”

Phải làm sao đây.

Nói thế nào mới là câu trả lời đúng đắn đây?

Nếu trả lời bình thường thì chắc là 'Cảm ơn bà. Tôi vui lắm', nhưng tôi đâu phải kiểu nhân vật thành thật đến thế.

Nói vậy chứ bảo nghĩ ra một câu ứng biến khéo léo làm vui lòng đối phương thì tôi chịu.

“…?”

Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng, Akagi khẽ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Rõ ràng là đang chờ phản ứng từ tôi. Mặc dù chẳng biết đâu là đáp án đúng, nhưng càng để trống khoảng lặng thì áp lực càng tăng lên, tầm này chỉ còn nước cắm đầu lao tới thôi!

“T… Tôi cũng… luôn muốn trở nên thân thiết hơn với Akagi nên… chắc là tôi cũng vui…”

Tự mình nói ra xong, tôi thấy phát ngôn đó xấu hổ khủng khếp, mặt nóng bừng cả lên.

…Liệu có bị biến thành trò hề làm cô ấy dội ra không nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi nhìn sang thì thấy Akagi đang ngơ ngác với vẻ mặt ngạc nhiên, đến khi ánh mắt hai bên chạm nhau, cô ấy mới giật mình mở lời.

“…Th… Thật không?”

Cô ấy hỏi lại với giọng điệu như muốn xác nhận.

Đối với một Akagi luôn giữ nụ cười hoàn hảo, đây là lần hiếm hoi tôi thấy một nét mặt khó đoán được cảm xúc đến vậy.

“Hả? À, ừ. Thật mà.”

Cần gì phải ngớ người ra thế chứ?

À, là kiểu vẻ mặt kiểu 'Không ngờ lại trôi chảy thế này sao?' à.

Về phần mình, thấy cô ấy không có vẻ gì là dị nghị làm tôi nhẹ cả người.

“…Ra vậy. Ừm, ra là vậy sao… Hì hì.”

Akagi trút một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm, hai gò má ửng hồng. Con gái có thể điều khiển được cả độ hồng trên má luôn sao? Đỉnh thật đấy chứ?

“Nếu vậy thì ông cứ chủ động bắt chuyện là được rồi mà.”

Vừa nói cô ấy vừa ngồi xuống chiếc ghế phía trước.

Ơ, còn việc chuyển phòng học thì sao?

“Không, cái đó… khó lắm chứ bộ. Akagi nổi tiếng như vậy mà. Với lại, còn có sự hiện diện của Gouhara-kun nữa.”

“Mấy cái đó đâu có liên quan gì đâu chứ. Dù là độ nổi tiếng hay là Gouhara. Nhưng mà, xét theo vị thế của Naruse-kun thì đúng là sẽ bận tâm thật.”

“Thì… kiểu vậy đó.”

“Nhưng mà chúng ta đã nói chuyện được thế này rồi, vậy là đâu gì đáng để bận tâm nữa đâu, đúng không?”

Akagi chống cùi chỏ lên bàn tôi, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Chống lại sức hút đầy mê hoặc ở khoảng cách gần thế này, tôi đành dời ánh mắt hướng về phía sân trường.

Đáng yêu ở cự ly gần thế này đúng là phạm quy mà.

“…Chắc là vậy.”

“Biết thế này thì tôi đã bắt chuyện sớm hơn rồi. Tại tôi cứ nghĩ không biết ông có ghét tôi không nên mới ngần ngại đấy chứ.”

“Làm gì có ai lại không thích Akagi cơ chứ?”

Một cô gái đáng yêu, thân thiện lại còn tinh tế thế này, nếu có kẻ ghét được thì tôi cũng muốn được diện kiến thử xem. Dù là già trẻ lớn bé hay nam nữ thì làm sao mà cưỡng lại được.

“…Chà. Vậy là Naruse-kun cũng thích tôi đúng không?”

Akagi nhếch miệng cười khoái chí.

Khóe mắt cô ấy cũng tràn ngập niềm vui.

“Thích thì… à thì, ít nhiều tôi cũng có ấn tượng tốt…”

Tôi thấy ngại ngùng trước từ 'thích'.

Tôi không biết những người khác thế nào, chứ một đứa như tôi thì chẳng thể dễ dàng dùng từ ngữ đó với con gái đâu.

“Đúng là không thành thật chút nào hết mà~”

Khi cô ấy cất tiếng nói đầy nhí nhảnh―

Reng~

“Ui chết mẹ!”

Tiếng chuông báo hiệu tiết ba bắt đầu vang lên.

Khoảnh khắc đó, việc tôi và Akagi đi học muộn đã chính thức được ấn định một cách phũ phàng.

*

Đến giờ nghỉ trưa, tôi lao ra khỏi lớp như chạy trốn.

Bởi nếu bị Gouhara vây lấy, tôi lại phải trải qua những giây phút phiền phức. Rút lui trước khi điều đó xảy ra là một phương pháp hiệu quả.

Thằng đó cũng chẳng rảnh rỗi đến mức mò đi tìm tôi để chọc phá làm gì.

Thế nhưng lại có một vấn đề khác.

Khi một kẻ cô độc như tôi mất đi khoảng không gian là lớp học, tôi sẽ không còn nơi nào để ăn trưa.

Ăn một mình giữa không khí náo nhiệt xung quanh thì hơi ngại, nên tôi chẳng thể xuống nhà ăn được.

Ở khu sân vườn hay bên cạnh sân trường cũng có ghế băng, nhưng hầu như lúc nào cũng bị chiếm mất rồi.

Dù vậy, vấn đề đó chỉ là chuyện của ngày trước. Bây giờ tôi đã có một 'trụ sở thứ hai' cho riêng mình.

Đi bộ một đoạn ngắn từ phòng học lớp 1-1 sẽ thấy cầu thang dẫn lên tầng thượng.

Trường tôi vốn khóa cửa tầng thượng nên chẳng có học sinh nào mò lên khu cầu thang này cả.

Thế nên từ lúc nào không hay, nơi đây đã trở thành chốn bình yên của tôi.

Đang ngồi bệt xuống sàn nhai mẩu cơm nắm mang theo thì đột nhiên–

“Thì ra cũng có nơi thế này cơ đấy.”

“Khụ…”

Tiếng một cô gái đột ngột vang lên khiến tôi bị nghẹn cơm nắm.

Thấy vậy, cô bạn học sinh đó vội vã lao đến chỗ tôi.

“Ô– Ông có sao không?”

Người đang lóng ngóng vuốt lưng giúp tôi chính là Hishiro Nagi.

Cô ấy cũng chính là một trong những cô gái tham gia vào trò chơi tình ái chết tiệt kia.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn