4
Tin đồn đã âm thầm lan truyền trong toàn thể học sinh bình thường.
──Đánh bại các Cá tính giả!
Khẩu hiệu ấy dường như đã gắn kết đám học sinh lại với nhau, ngăn không cho bí mật rò rỉ tới tai giáo viên. Hẳn là ai nấy đều mang trong mình những nỗi niềm bấy lâu.
Các môn thi đấu có thể so tài cùng Cá tính giả bao gồm chạy 50 mét, chạy 100 mét, chạy vượt chướng ngại vật, thi ăn bánh mì và chạy tiếp sức, chiếm tới gần một nửa các nội dung thi đấu.
Những nội dung bị loại trừ gồm có đấu kỵ mã, thi cổ động, lăn bóng khổng lồ, kéo đổ cọc và chạy ba chân.
Do tính chất môn thi, đấu kỵ mã không thể để học sinh đối đầu trực diện với Cá tính giả nên chẳng thể phân định thắng thua, còn phần thi cổ động thì đám người đó vốn dĩ không thèm tham gia.
Còn các môn lăn bóng khổng lồ, kéo đổ cọc và chạy ba chân thì dường như ngay cả giữa các Cá tính giả với nhau cũng rất kém khoản phối hợp đồng đội, nên chẳng có ai đăng ký tham gia.
Dù vậy, riêng môn đấu kỵ mã lại có lượng người tham gia khá đông. Nghe đâu là theo một cái lý lẽ khó hiểu kiểu: làm việc nhóm thì dở nhưng phối hợp tổ đội đi săn lại là chuyện khác.
Dù sao đi nữa, ngoại trừ những môn bị loại trừ kể trên, tất cả các môn còn lại đều được sắp xếp lịch thi đấu sao cho học sinh bình thường và Cá tính giả cùng tranh tài một lúc, đúng theo toan tính của Hội học sinh. Nghe nói họ giải thích với nhà trường rằng làm vậy là để rút ngắn thời gian và tránh gây hỗn loạn.
Mà, bình thường thì chẳng ai tưởng tượng nổi chuyện bọn tôi lại đi thách đấu với Cá tính giả đâu nhỉ.
Nghĩ ra được trò này, gã Hội trưởng Hội học sinh đó đúng là đáng gờm thật.
Ngay cả Kagami Renzu khi nghe chuyện đó cũng tỉnh bơ, xem ra cô ấy ra ứng cử Hội trưởng cũng không hẳn chỉ là chuyện đưa đẩy theo tình thế. Dù tôi chẳng cảm nhận được khí chất lãnh đạo ngút trời như ngài Hội trưởng ở cô ấy tẹo nào.
Cuộc bầu cử Hội trưởng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều dấu hiệu sôi động.
Cả Ryuugamine lẫn Tsubasa dường như đều coi Đại hội Thể thao là cao trào để thể hiện bản thân, nên hầu như chẳng màng đến việc diễn thuyết vận động ngoài phố. Chính vì thế mà chẳng biết hai người họ định giở trò gì, nghĩ thôi cũng thấy rợn người, nhưng ngặt nỗi vì vị thế của mình mà tôi không thể hỏi thẳng, đâm ra có chút sốt ruột bứt rứt.
"──Đây, của cháu xong rồi nhé."
Giữa lúc tôi đang miên man suy nghĩ, bác bán hàng ở căng-tin liền đưa cho tôi một thứ trông như tấm bưu thiếp, cùng với tiền thừa và túi đựng bánh mì vừa mua.
"Bác ơi, cái này──"
"Xin lỗi nhé! Nào, người tiếp theo!"
Chẳng thèm giải thích luôn à.
Mà, chắc ý là đọc thì tự hiểu thôi.
……Vé giới hạn?
Trên đó in như vậy. Ngày tháng thì trùng hợp thay──lại đúng vào ngày bầu cử Hội trưởng Hội học sinh. Nghe nói vào ngày đó, mang tấm bưu thiếp này đến căng-tin sẽ đổi được phần bánh mì sandwich kẹp thịt cốt lết mà ngày thường không bao giờ mua được.
Hời thì hời thật đấy…… cơ mà là Chủ nhật cơ mà? Rốt cuộc căng-tin được lợi lộc gì ở đây chứ?
"Ồ! Cậu cũng được phát à."
Cầm tấm bưu thiếp quay về lớp học, tôi thấy Kimura đang cầm tấm bưu thiếp y hệt cười nhăn nhở.
"Cậu cũng có à?"
"Ừ."
Trước mặt Kimura là cả một đống bánh mì to tướng. Xem ra việc mua nhiều hay ít chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện được phát vé.
"Tôi cũng được nhận này. Phiếu ăn thử sandwich mới."
Saitou, người mang theo hộp cơm tự nấu của bạn gái, cũng cầm một tấm bưu thiếp. Như vậy nghĩa là không phân biệt có mua bánh hay không, người ta cứ thế phát đại trà thôi sao.
"Gì thế, hóa ra ai cũng nhận được à."
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy giá trị của nó vơi đi đôi chút.
"Cơ mà, họ phát cái này làm quái gì nhỉ? Tiệm bánh mì ở căng-tin là cửa hàng tư nhân bình thường chứ đâu liên quan gì đến trường học? Không biết họ phát bao nhiêu phiếu, nhưng làm thế không sợ lỗ vốn à?"
"Thế nên mới chọn ngày đó không phải sao?"
Nói rồi, Kimura nhét tọt miếng sandwich vào miệng. Cỡ bánh to thế mà cắn hai miếng là hết à. Không nhai đàng hoàng khéo nghẹn họng đấy nhé? Ơ kìa, nuốt chửng luôn rồi.
"Nếu cho dùng thứ này vào ngày thường thì người ta bu đông đến mức vỡ trận mất chứ chẳng chơi? Nhưng nếu là Chủ nhật bình thường thì lại vắng tanh, chẳng có tác dụng quảng bá gì. Còn trúng ngày bỏ phiếu thì kiểu gì cũng có lượng người kha khá đến, thời gian đổi lại thoải mái lúc nào cũng được, chẳng phải yên tâm hơn nhiều sao?"
Hóa ra là thế, nên mới chọn ngày này. Tiệm bánh ở căng-tin cũng phải suy tính đủ đường mới sống nổi nhỉ.
"Chỉ có thế thôi sao?"
Saitou nghiêng đầu băn khoăn.
"Còn có gì khác nữa à?"
Kimura tọng bánh mì kẹp croquette vào mồm. Lần này nuốt luôn cả cái à. Hay là thằng này giấu giếm Cá tính của Mãng Xà đấy chứ.
"Thì đấy, cái này là đổi nguyên cả ổ cơ mà? Nếu là ăn thử thì ngày thường cứ cắt nhỏ ra phát có phải hơn không, vả lại tôi đồ rằng số bưu thiếp này được chuẩn bị đủ cho toàn bộ học sinh luôn ấy."
Có khi thế thật. Bởi thấy ai cũng được phát mà.
"Tất nhiên là vì rơi vào Chủ nhật, nên chắc chắn không phải ai nhận phiếu cũng sẽ đến, nhưng tiệm vẫn phải chuẩn bị một số lượng tương ứng chứ? Nếu chỉ để khảo sát sản phẩm mới thì hiệu quả thế này quá kém."
"Thế thì rốt cuộc là vì cái gì?"
Kimura…… cậu có chu mỏ ra thì cũng chẳng đáng yêu nổi đâu. Trông tởm thì có.
Chuyện này thì, ừm, là thế đấy.
Tóm lại ý cậu là mục đích thực sự nằm ở chỗ khác đúng không? Điều đó có nghĩa là──
"Vì cuộc bầu cử…… ư?"
Khi tôi lẩm bẩm buông ra câu đó, vẻ mặt của Kimura càng trở nên quái dị hơn.
"Cái quái gì thế?"
"Thì đấy, trong mấy đợt bầu cử người ta hay có trò mang giấy chứng nhận đã bỏ phiếu đến khu phố thương mại để được giảm giá hoặc nhận quà miễn phí đó thôi?"
Kimura lắc đầu. Còn Saitou──hình như biết vụ này.
"Có trò đó đấy. Dù chẳng đến mức phát tiền mặt, nhưng nói chung là dùng vật chất để dụ người ta đi bầu cử."
"Vì cái đó mà cất công đến trường á? Chỉ vì một ổ bánh mì thôi sao?"
"Cậu không đến à?"
"Đến chứ!"
Tuyên bố hùng hồn ghê chưa. Suýt nữa thì tôi phì cười thành tiếng.
"Thế thì có người nghĩ giống cậu cũng đâu có gì lạ? Mà, việc có ai chịu bắt tàu điện đến chỉ vì ổ bánh mì hay không thì còn phải xem lại, nhưng chí ít nó cũng có thể đẩy nhẹ một cái vào lưng những người vốn đang phân vân không biết có nên đi bỏ phiếu hay không, đúng chứ? Kiểu như nếu đến mà được nhận bánh mì thì thôi cứ đi thử xem chẳng hạn."
Khẽ ậm ừ một tiếng, Kimura khoanh tay lại rồi lẩm bẩm rằng ra là thế.
"Nhưng mà này, lá phiếu của những kẻ đến vì lý do như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Bị miếng ăn dụ dỗ đến cơ mà? Bầu bán chắc cũng qua loa đại khái thôi đúng không?"
Nói câu sắc sảo đấy, Kimura.
"Những lá phiếu kiểu đó rất dễ bị lung lay theo phong trào số đông, nên tùy thuộc vào việc ai là người đứng sau dàn xếp chuyện này mà ý nghĩa của nó sẽ khác nhau đấy."
Saitou vừa bóp hộp nước hoa quả hút cạn vừa nói.
"Ai là ai chứ, chẳng phải trường học bày ra trò này à? Dù là tỷ lệ bỏ phiếu hay điểm bài thi, thì với mấy thầy cô cứ càng cao càng tốt mà, đúng không?"
"Chưa chắc đâu. Nó còn tùy thuộc vào việc người ta muốn ai đắc cử nữa."
"Ý cậu là sao, Saitou?"
Tôi cũng thấy tò mò rồi đấy.
"Tức là thế này. Mỗi ứng cử viên đều có những người ủng hộ họ, đúng chứ?"
Ừm.
Như Tsubasa thì có Đội Thân vệ Dũng giả chẳng hạn.
"Trong bầu cử thực tế, người ta gọi đó là cơ sở cử tri hay phiếu bầu cố định. Tóm lại là những người dù trời có sập cũng sẽ đi bầu và đã định sẵn sẽ bầu cho ai rồi. Những ứng viên có lượng phiếu đó mạnh thì thường muốn tỷ lệ cử tri đi bầu càng thấp càng tốt."
Trong Đội Thân vệ của nhỏ đó, ngoài những Cá tính giả sau này sẽ trở thành đồng đội trong party, còn có cả những học sinh bình thường tham gia đơn thuần vì sở thích hoặc để thỏa mãn bản thân. Những lúc đối đầu với Ma vương, đám đó còn cosplay tham gia nên khó mà phân biệt được với hàng thật. Nếu đám đó cũng biến thành phiếu cố định, thì đối với Tsubasa, tỷ lệ đi bầu càng thấp lại càng có lợi.
"Tại sao chứ? Tỷ lệ đi bầu càng cao thì chẳng phải càng nhận được nhiều phiếu hơn sao?"
"Đúng là tổng số phiếu sẽ tăng lên, nhưng lượng phiếu tăng thêm đó có đổ về mình hay không thì làm sao biết trước được? Biết đâu chừng người ta lại bầu cho đối thủ thì sao."
Ra là thế, Kimura gật gù, rồi Saitou tiếp lời rằng ngược lại.
"Ngược lại, những ứng viên không có lực lượng ủng hộ vững chắc như thế thì lại muốn tỷ lệ đi bầu tăng cao. Những lá phiếu không đoán trước được chiều hướng sẽ là đòn kìm hãm đối với ứng viên có bệ đỡ mạnh, và nếu biết khéo léo dẫn dắt chiến dịch thì còn có thể kéo họ về phe mình nữa."
Tôi hiểu điều cậu ta muốn nói. Như vậy có nghĩa là…
"Vậy trò này là do… Ryuugamine bày ra sao?"
Tôi kẹp tấm bưu thiếp giữa hai ngón tay rồi vẫy vẫy.
"Sao lại chuyển sang hướng đó rồi?"
Kimura hỏi.
"Bên Ma vương cũng có cả đống vây cánh đồng bọn mà? Thế thì tỷ lệ đi bầu thấp chẳng phải có lợi hơn à?"
Không đâu, Saitou lắc đầu.
"Ma vương không có cơ sở ủng hộ vững chắc đến thế đâu. Dù mang Cá tính thuộc phe Ma vương thì cũng chưa chắc họ đã muốn đưa Ryuugamine lên làm Hội trưởng, vả lại số lượng học sinh bình thường áp đảo hoàn toàn so với Cá tính giả. Hơn nữa, việc đám Cá tính giả có chịu thèm đi bỏ phiếu hay không còn là dấu hỏi lớn đấy."
Điều đó hoàn toàn chính xác.
Nếu hành vi bỏ phiếu thỏa mãn được Cá tính của mình thì bọn họ mới hăng hái tham gia, còn nếu không thì có mời đám đó cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Dù thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ như bọn Yaguruma chịu làm điều gì đó vì bạn bè.
Cơ mà có thế thì cũng không đọ lại lượng phiếu cố định của Tsubasa.
Nhưng.
"Ryuugamine cũng được lòng học sinh bình thường mà? Dù kế hoạch của cậu ấy nghe thì ghê gớm thật, nhưng với bọn mình thì rốt cuộc toàn mang lại điều tốt đấy thôi."
"Satou nghĩ vậy à."
Cách nói đầy ẩn ý đấy nhé, Saitou.
"Tức là…… rốt cuộc là trò của ai hả Saitou?"
Kimura nghiêng đầu thắc mắc.
"Theo phán đoán của tôi, người có khả năng thấp nhất là Hikarigaoka-sama, tiếp theo là Ryuugamine. Còn khả năng cao nhất là Hội học sinh, hoặc có khi là từ phía nhà trường."
"Tại sao?"
"Đơn giản là tính theo độ vững chắc của cơ sở cử tri thôi. Khả năng Ma vương bày trò thì 50-50, vì đẩy tỷ lệ đi bầu lên cao cũng có thể kéo theo việc làm gia tăng nhóm người không muốn giao phó cho Cá tính giả. Ngược lại, tôi nghĩ Kagami chỉ còn nước đánh cược một mất một còn vào nhóm cử tri dao động. Cơ sở ủng hộ của Hội học sinh vốn có cũng như không mà. Cô ấy chỉ có thể trông chờ vào những ai ghét cả Ma vương lẫn Dũng giả mà bỏ phiếu cho mình thôi."
"Nhưng mà này."
Kimura lên tiếng.
"Hội học sinh mà lại dám chi tiền cho cái chuyện này á? Đống bánh mì này tính ra số tiền khủng lắm đấy chứ đùa."
Đúng thế thật.
Kể cả đúng như lời Saitou nói, thì làm vậy có được không? Chẳng phải đó là dùng vật chất để mua chuộc phiếu bầu sao? Như thế không vi phạm quy chế à?
☆
"──Không vi phạm."
Lời chất vấn của tôi tại Ủy ban Quản lý Bầu cử đã bị Hội trưởng Hội học sinh gạt phăng không thương tiếc.
"Tấm bưu thiếp này không hề có một chữ nào kêu gọi bỏ phiếu cho ai cả. Thậm chí còn chẳng gợi ý bóng gió. Vốn dĩ trên đó cũng không bảo người ta phải đến bỏ phiếu, chỉ đơn thuần ghi rằng có thể đổi lấy bánh mì vào ngày hôm đó mà thôi. Hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Nhưng mà, việc tỷ lệ đi bầu tăng lên sẽ làm thay đổi tương quan lợi hại giữa các bên──"
"Dĩ nhiên là thế. Song, tỷ lệ đi bầu càng cao thì càng tốt chứ sao, bởi điều đó phản ánh được ý chí của đa số quần chúng. Dù việc dùng đồ ăn để nâng cao tỷ lệ cử tri đi bầu tự bản thân nó chẳng phải điều đáng biểu dương gì, nhưng nếu nhờ đó mà tiếng nói của đông đảo học sinh được thể hiện thì đâu thể coi là điều xấu, đúng không?"
Nghe đao to búa lớn quá…… tôi chẳng hiểu gì sất.
"Cậu hiểu được thì tốt quá rồi."
Tôi nào có hiểu đâu, nhưng Hội trưởng có vẻ đã coi sự im lặng của tôi là biểu hiện của sự đồng tình.
Nhưng nếu đã không vi phạm quy chế bầu cử, thì dù kẻ đứng sau là ai đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể bắt dừng lại hay xử phạt được.
Dù trong lòng vẫn bức bối, nhưng xem ra tôi cũng lực bất tòng tâm.
"Nhân tiện, dường như có tin đồn rằng phía chúng tôi đã nhờ vả căng-tin làm chuyện này, nhưng Hội học sinh làm gì có loại ngân sách đó."
Nữ sinh đeo băng tay ghi chữ Kế toán gật đầu lia lịa.
"Đương nhiên, xét về tình cảm cá nhân thì tôi cũng mong Phó hội trưởng Kagami chiến thắng, nhưng đâu phải cứ tăng tỷ lệ đi bầu là khả năng đắc cử của một Phó hội trưởng vốn chẳng có danh tiếng hay sự mến mộ nổi bật nào lại tăng theo được. Phiếu dao động vốn là thứ như vậy mà, phải không?"
Tiếng cười rộ lên khắp nơi.
Bên cạnh Hội trưởng, Phó hội trưởng Kagami nhíu mày lườm Hội trưởng từ sau cặp kính, nhưng khóe môi cô lại thoáng mỉm cười.
Quả đúng như lời Hội trưởng nói. Trò này nếu bảo là thao túng hành vi bỏ phiếu thì quá mức mơ hồ và hiệu quả lại chẳng có gì chắc chắn.
"Tuy vậy."
Hội trưởng dang rộng hai tay.
"Đây là một ý kiến đóng góp rất quý giá. Có thể xem đó là minh chứng cho thấy Ban Quản lý Bầu cử đang vận hành một cách lành mạnh. Với tư cách là Hội trưởng đương nhiệm, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Tuyệt vời lắm."
Sao lại vỗ tay chứ!? Mấy người kia đừng có vỗ theo chứ!
X-Xấu hổ chết đi được.
Cơ mà này.
Tôi chỉ ra chuyện này rốt cuộc là muốn làm cái quái gì cơ chứ?
Tự nhiên vì bốc đồng mà làm như thể đang vạch tội người ta, sao lúc đó mình không mặc kệ cho xong chuyện đi nhỉ.
……Đúng là cái tật khó bỏ.
"Nào, nếu còn ai có điều gì thắc mắc hay để ý thì xin mời báo cáo."
Một nam sinh giơ tay lên.
"Hiện có tin đồn rằng cả Ma vương lẫn Dũng giả sẽ làm trò gì đó trong Đại hội Thể thao, việc này chúng ta sẽ xử lý ra sao ạ?"
Cái đó là đang nói đến chuyện thể hiện bản thân à? Hay là lại lập kế hoạch tiêu diệt nhân loại gì đấy?
Cơ mà tôi nghĩ một thông tin đến tai mình còn chưa nghe thấy thì làm sao một tên mặt mũi lạ hoắc kia lại biết được chứ. Không phải tôi tự phụ đâu nhé.
"Chuyện đó có liên quan đến bầu cử không?"
Hội trưởng tươi cười hỏi lại. Dù ánh mắt chẳng có tí ti nụ cười nào.
"Dạ chuyện đó…… em cũng không rõ."
"Nếu 'trò gì đó' liên quan đến Cá tính, Hội học sinh sẽ không can thiệp. Hay đúng hơn là không thể can thiệp. Còn nếu dính dáng đến bầu cử Hội trưởng thì bắt buộc phải nộp đơn xin phép, song sẵn đây tôi xin thông báo trước là sẽ không có chuyện cấp phép diễn thuyết vận động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao đâu."
Vừa rồi anh ta liếc nhìn tôi đúng không? Ý bảo tôi đi dằn mặt hai người kia chứ gì. Mà, dù sao tôi cũng ở vị trí có thể nói thẳng chuyện đó, nên tôi sẽ làm thôi.
Nhưng dù vậy, tôi nghĩ chẳng cần nhắc nhở thì bọn họ cũng không có ý định đó đâu. Bởi hai người họ định thể hiện thực lực chứ chẳng thèm dùng võ mồm để tranh thủ phiếu bầu.
"Hiện tại có vẻ không còn vấn đề nào khác nhỉ? Vậy hôm nay dừng ở đây thôi. Công việc thực sự của chúng ta sẽ bắt đầu sau khi Đại hội Thể thao và kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Giải tán."
☆
Bảo là cảnh tượng hiếm thấy, thì có lẽ khó có gì hiếm thấy bằng cảnh này.
Không, vào hôm thi đấu chính thức hẳn sẽ còn kỳ lạ hơn nữa nên đây chưa phải nhất, nhưng chừng này cũng đủ để gọi là hy hữu rồi──cảnh học sinh bình thường và các Cá tính giả cùng luyện tập chung một chỗ.
Dù thực tế là trong mắt đám người đó, bọn tôi chẳng khác gì mấy chướng ngại vật cản đường.
Cơ mà nhìn vẫn lạ mắt thật.
Tất nhiên là tôi không chỉ đứng xem. Vừa lúc nãy tôi còn đang luyện tập môn đấu kỵ mã.
Fukuda cùng câu lạc bộ bóng chày với Kimura có vóc dáng cao ráo, ghép với Saitou thì rất cân xứng, nhưng ghép với Kimura thì hơi lệch một chút. Thành thử lúc bước đi có hơi chòng chành, nhưng quả không hổ danh là dân thể thao. Luyện một chốc là họ đã có thể chạy quanh mà không hề loạng choạng.
Đấu kỵ mã là môn mà bên nào bị cướp dải băng đeo trán của người cưỡi trên lưng, hoặc ngựa bị sập thì coi như thua, thế nên khả năng giữ thăng bằng là tối quan trọng.
Thế này thì chắc ổn rồi. Giờ chỉ cần tôi không bị giật mất băng đeo trán là xong.
Ngoài ra còn có nhiều học sinh đang chăm chỉ tập trao gậy tiếp sức hoặc tập chạy nước rút. Mà, tất nhiên là chẳng ai tập kéo đổ cọc hay lăn bóng khổng lồ cả. Làm gì có chỗ với dụng cụ mà tập.
Nhưng ai nấy đều nghiêm túc ra phết.
…………
Là chuyện đó sao? Quả nhiên lời hiệu triệu của Hội trưởng phát huy tác dụng rồi à?
Mà, cũng phải thôi.
Từ ngày nhận thức được sự phân biệt ranh giới ấy đến nay, chưa từng có chuyện học sinh bình thường dám đối đầu trực diện──ờ thì có thể không hẳn là trực diện──để thách đấu với Cá tính giả.
Dù biết rõ người ta sẽ chẳng buồn để mắt đến mình, nhưng điều đó đã là chuyện thường ngày ở huyện nên chắc chẳng ai bận tâm.
Chung quy chỉ là tự tìm kiếm sự thỏa mãn.
Song dù vậy, nếu lỡ như thắng được Cá tính giả dù chỉ là một phần vạn cơ hội, thì điều đó cũng sẽ trở thành niềm tự tin, và là một kỷ niệm đẹp.
Chính vì đủ thứ lý do như thế nên mọi người mới hăng hái đến vậy.
Dân câu lạc bộ văn hóa và đám thuộc câu lạc bộ "về nhà" như tôi cũng cố gắng chút đỉnh. Chạy thi cứ để cho bên câu lạc bộ thể thao lo, còn các môn khác mang tính giải trí hài hước một chút, như thi ăn bánh mì chẳng hạn, thì ai nấy đều đang âm thầm sục sôi ý chí chiến đấu.
Mà, đấu kỵ mã thì chẳng liên quan gì đến chuyện đó rồi.
Thành thử, công việc của tôi với tư cách lớp phó kiêm thành viên ban tổ chức Đại hội Thể thao hiện tại chỉ là đặt chỗ luyện tập trên sân vận động, nhưng vì vướng cả các câu lạc bộ nên lịch trình được chia nhỏ tới từng phút khá gắt gao.
"Masteeeer!"
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì thấy Yaguruma, Tsukaya, Ryuugamine và cả Tsuchinome đang tiến về phía mình.
Cả đám đều mặc đồng phục thể dục gồm áo trắng bó sát và quần ngắn màu đỏ sẫm. Cá tính giả cũng phải tham gia tiết thể dục nên đây chẳng phải trang phục hiếm gặp gì…… nhưng mà trông vẫn kỳ quặc.
Yaguruma gắn ăng-ten kiểu robot trên tai, Tsukaya đeo thú nhồi bông hình xác động vật, còn Tsuchinome thì vẫn trùm kín cái mặt nạ. Ryuugamine bình thường không cần vật dụng thể hiện Cá tính nên trông hoàn toàn bình thường.
"Chào."
Khẽ giơ tay chào, tôi bỗng thấy hơi chột dạ không biết mình có bị bốc mùi mồ hôi không. Mà dù vậy cũng chẳng làm gì khác được. Thôi thì trước mắt cứ lau sạch mồ hôi trên mặt đã.
"Anh đang làm gì đấy-ssu? Cơ mà nhìn là biết liền rồi, đang luyện tập đúng không-ssu?"
"Ừ. Bọn tôi tập xong rồi. Còn mấy cậu?"
"Bọn em giờ mới bắt đầu-ssu."
Chẳng hiểu sao con bé lại nhe răng cười hề hề.
"Luyện tập môn gì thế?"
"Đấu kỵ mã đấy-ssu. Bốn đứa bọn em quyết định lập thành một đội."
Phía sau, Tsukaya khẽ gật đầu lia lịa.
Phải rồi.
Dù không thi đấu phân định thắng thua với bọn tôi, nhưng đám này vẫn tham gia môn đấu kỵ mã.
"Yaguruma. Cậu làm ngựa à?"
"Phải gọi là động cơ chứ, Master. Em là robot cơ mà! Hai người kia chắc là lốp xe nhỉ."
Chắc đang nói Tsukaya và Tsuchinome rồi. Thấy hai người họ liếc xéo rồi kìa.
Ryuugamine dĩ nhiên sẽ ngồi trên rồi. Cá tính Ma vương đời nào chịu hạ mình làm ngựa cho kẻ khác cưỡi.
"Nhưng mà tiếc thật đấy-ssu…… Giá mà được đấu cùng nhau thì vui biết mấy."
Thật ra là có đấu cùng đấy chứ.
"Cá tính giả tham gia đông không?"
"Hầu như tham gia hết-ssu. Màn đối đầu trực diện giữa Ma vương và Dũng giả là cao trào của câu chuyện cơ mà?"
"Ừ thì, đúng là vậy. Trong vở kịch ở Đại lễ hội Văn hóa đoạn đó cũng là sôi động nhất."
"Chuẩn luôn."
Yaguruma khoanh tay gật gù ra chiều tâm đắc.
"Đã thế lần này còn là đấu thật không kịch bản! Không bùng nổ sao được chứ-ssu!"
"……Vấn đề là số lượng ngựa chiến hơi ít-desu ne."
Tsukaya với một con mèo đen đội trên đầu lên tiếng. Hai con mèo khác lủng lẳng bên hông. Trông cứ như hai khẩu súng lục to tướng vậy.
"Gộp cả hai phe lại cũng chưa tới 20 kỵ-desu kara. Chia thành hai phe địch ta thì mỗi bên chưa nổi 10 kỵ đâu. Hơi thiếu cảm giác hoành tráng-desu."
"Thế à? Tôi nghĩ tầm 10 kỵ là trông cũng ra dáng ra trò lắm rồi chứ. Phe bọn tôi cũng chẳng khác mấy đâu. Lớp mình chỉ có nam sinh tham gia, được đúng 3 kỵ. Gộp cả ba khối lại bên này chắc cũng chưa tới 30 kỵ đâu."
"Thế ạ-ssu? Đời đúng là gian nan quá đi mất-ssu……"
Hình như cậu dùng từ sai ngữ cảnh rồi đấy, Yaguruma.
Cơ mà Tsuchinome trầm lặng thật đấy.
Mà khéo cô ấy chẳng nhìn thấy tôi cũng nên. Bình thường mở miệng ra nói cũng chỉ cộc lốc vài từ. À nhưng mà, đợt trước lúc bị treo ngược tòn ten trên trần nhà không xuống được, cô nàng cũng nói được một tràng dài thì phải.
Thế mà qua tin nhắn thì bắn chữ như liên thanh, buồn cười thật. Trong bức thư gửi cho tôi rất lâu sau vụ đó, cô nàng viết:
"Kính gửi Lớp phó-sama. Hôm trước cảm ơn cậu nhiều nha! Tại hạ tuy là ninja mà suýt nữa thì táng mạng vì chính nhẫn thuật của mình mất rồi! Nhưng biết đâu chuyện đó lại là một đợt tu hành rèn luyện sức chịu đựng đòn tra tấn treo ngược khi bị quân địch bắt giữ thì sao nhỉ? Tra tấn ghê tởm lắm luôn ấy! Đi tra tấn người khác thì được chứ bị người ta tra tấn thì xin kiếu! Món nợ ân tình này tại hạ nhất định sẽ báo đáp sau de gozaru! Xin cáo từ!"
Đại loại là như thế.
Thấy vui vui nên tôi vẫn lưu lại tin nhắn đó.
"Nhắc mới nhớ, Tsubasa lập đội với ai thế? Tomanari với Ousaka thì trông cũng hợp để vào party của Dũng giả đấy, nhưng Ishibami thì chắc không ổn rồi. Còn Noame thì đằng nào cũng chẳng tham gia đâu nhỉ?"
Tomanari là 《Kỵ sĩ》. Ousaka là 《Cuồng chiến sĩ》. Còn Noame là 《Rồng》.
"Ai biết đâu-ssu? Chắc chị ấy lập đội với người lớp khác chăng? Vì số lượng người tham gia hạn chế nên đâu nhất thiết phải ghép đội với bạn cùng lớp đâu-ssu."
Vậy tức là ghép với bọn Tachimori hay Mizuhira cũng được hả. Hai người đó là 《Trị liệu sư》 với 《Samurai》. Nghe đậm chất phe Tsubasa. Mà, Tsubasa vốn luôn nhìn thấy bọn tôi, nên con nhỏ cũng có thể tuyển người từ Đội Thân vệ gồm học sinh bình thường nữa.
"Lượt luyện tập của phe các cậu là 30 phút kế tiếp đúng không. Cố lên nhé, cẩn thận đừng để bị thương đấy."
Cả đám đồng loạt gật đầu.
"Xin lỗi cậu. Sa──Dân làng A-san."
Chẳng hiểu sao Ryuugamine lại nhíu mày áy náy, đan hai tay trước ngực.
"Đã đùn đẩy hết mấy việc vụn vặt cho cậu gánh vác……"
"Bị đùn đẩy gì đâu. Là tôi tự nhận làm mà, Ryuugamine đâu cần phải thấy có lỗi làm gì?"
"Có thể là vậy nhưng…… không giúp đỡ được gì khiến tôi áy náy trong lòng lắm."
Rõ ràng là Ma vương cơ đấy.
Những lúc thế này tôi lại càng thấm thía. Ryuugamine tốt bụng quá chừng. Cứ thế này thì liệu có làm tròn vai Ma vương nổi không, nghĩ mà thấy lo giùm.
Mà chắc nỗi lo của một đứa như tôi chỉ là chuyện lo bò trắng răng trật lất thôi.
"Đừng bận tâm. Cậu muốn thể hiện phong độ để ghi điểm vận động tranh cử mà đúng không? Đừng làm liều để rồi dính chấn thương đấy nhé?"
"Vâng."
Khẽ cụp mắt xuống, lần này trông cô nàng có vẻ vui vẻ lạ thường.
A, phải rồi.
Nhân tiện đang tiện thể, cứ hỏi thăm dò thử xem sao.
"Này, Ryuugamine."
"Vâng?"
Cô nàng ngẩng đầu lên rồi khẽ nghiêng đầu. Chết tiệt. Đáng yêu đến mức làm não tôi đứng hình mất mấy giây.
"Ờm thì…… cậu có biết gì về mấy tấm bưu thiếp đang phát ở căng-tin không?"
"Là vụ bánh mì ăn thử đó hả?"
"Ừ."
"Em cũng biết nè-ssu! Vào ngày bỏ phiếu sẽ được nhận bánh mì giới hạn ăn thử đúng không-ssu?"
Đến cả Yaguruma cũng biết à.
À, không.
Nhớ ra rồi, đám Cá tính giả dù sao cũng nhìn thấy được bác bán hàng ở căng-tin mà. Giống như thầy cô giáo, bác ấy là đối tượng thiết yếu trong sinh hoạt đời thường của họ.
Cứ vào căng-tin mua đồ là được phát tấm bưu thiếp đó, nên có Cá tính giả biết đến cũng chẳng có gì lạ.
"Tôi nghĩ chuyện đó có khi lại liên quan đến việc bỏ phiếu đấy."
"──Phạm luật?"
Oái.
Tsuchinome cũng nghe thấy đấy à. Tôi còn tưởng lúc này cô ấy không nghe thấy tiếng tôi chứ.
"À thì, không phạm luật. Bên Ủy ban cũng kết luận như thế rồi. Dù sao thì nó đâu có kêu gọi bầu cho ứng viên cụ thể nào."
"Thế thì tại sao Master lại bận tâm làm gì-ssu?"
"Tại tôi……"
Tôi nhìn sang Ryuugamine.
"Tôi lo lắng không biết đây có phải là âm mưu nào đó không thôi."
Đánh mắt đi chỗ khác rồi kìa!
"Ryuugamineeee."
"T-Tôi không biết gì đâu nhé! V-Với lại làm chuyện đó thì tôi được lợi lộc gì cơ chứ? Không chừng là do Dũng giả bày ra thì có! Nếu tấm bưu thiếp đó có ẩn ý gì, thì hẳn là muốn thao túng tỷ lệ đi bầu đúng không? Kiểu gì nhỏ đó chẳng nghĩ kẻ nào không đi bầu cử là cái ác cho mà xem."
Cũng đúng thật.
Nếu không xét đến vụ phiếu bầu cố định từ tổ chức, thì Tsubasa mới chính là kẻ dễ làm chuyện này nhất.
"Đúng thế đấy, Master. Trước khi nghi ngờ Ma vương-chan, anh đã đi chất vấn Dũng giả chưa hả? Cứ thấy mang danh Ma vương là đổ hết tội lên đầu người ta, thế là không có nghĩa khí bạn bè đâu-ssu!"
B-Bạn bè?
……H-Hỏng, giật mình quá suýt nữa thì hỏi vặn lại rồi. Làm thế là không nên. May mà kìm lại được──tôi thầm nghĩ vậy.
"T-Tôi là thành viên Ban Quản lý Bầu cử mà. Tôi có nghĩa vụ đảm bảo cuộc bầu cử Hội trưởng diễn ra êm đẹp chứ. Với lại ngoài tôi ra thì ai dám đi hỏi chuyện này nữa. Lát nữa tôi cũng sẽ đi hỏi Tsubasa y như thế thôi."
"Thế thì được-ssu."
Được luôn à. Yêu cầu tính công bằng là vì em là robot đấy hả?
"Không phải thì tốt rồi."
Trông mờ ám thật nhưng tôi cũng chẳng có bằng chứng. Tôi có hỏi bác bán hàng ở căng-tin rồi, nhưng vì chỉ làm việc bán thời gian nên bác ấy chẳng biết ất giáp gì. Đã thế còn bị bác ấy càm ràm vì tự dưng bị xếp ca làm việc vào ngày nghỉ nữa chứ.
"Vâng."
Biểu cảm hơi gượng gạo của cô nàng khiến tôi thấy cấn cấn, nhưng có gặng hỏi Ryuugamine thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì.
Trước mắt thì tôi cũng đã dằn mặt rồi.
Nếu Ryuugamine thực sự coi cuộc bầu cử này không dính dáng gì đến Cá tính, hẳn cô ấy sẽ tránh làm những hành vi gây nghi ngờ.
Còn nếu chuyện này thuộc về phạm trù Cá tính──thì tôi cũng đành bó tay chịu trói thôi.
"Thế nhé, luyện tập chăm chỉ vào."
Tôi vẫy tay rồi rời khỏi sân bóng. Sau lưng tôi vang lên tiếng hét, chủ yếu là của Yaguruma:
"Bọn em sẽ cố hết sức-ssu!"
Tiếng đáp lại rổn rảng rót vào tai tôi như thế.
☆
"──Vì lẽ đó, hãy bầu một phiếu cho Hikarigaoka Tsubasa! Dũng giả của ngôi trường này! Mấy người các cậu, hãy dành một lá phiếu công lý cho Hikarigaoka Tsubasa đi nhé!"
……Thế mà cũng gọi là đi xin phiếu à.
Nhìn Tsubasa đứng trên chiếc thùng gỗ ngay trước cổng trường gào toáng lên, tôi chỉ biết cười khổ.
"Thái độ kiểu gì thế hả trời."
"Ái chà, Jirou."
Chiếc dải băng đeo chéo kẹp chặt vào giữa khe ngực khủng của nhỏ. Nó bắt chéo hình chữ thập với dây đai đeo kiếm sau lưng, khiến cho bộ ngực vốn dĩ đã quá khổ kia nay lại càng đội lên lồ lộ hơn bình thường.
……Thứ này có nên xếp vào diện hối lộ không nhỉ? Hối lộ thị giác.
"Có phải đi nhờ vả đâu, rõ ràng là đang ra lệnh mà."
"Tại sao tớ lại phải đi nài nỉ chứ?"
Tsubasa chống tay lên hông, cúi nhìn tôi từ trên xuống.
"Hả? Thì đang vận động bầu cử mà."
"Đúng rồi đấy? Nhưng bầu cử là cái trò phải đi cầu xin người ta bỏ phiếu cho mình à? Đâu phải thế! Người ta phải xem xét cương lĩnh tranh cử, rồi đánh giá cả nhân cách các thứ để xem ai là người xứng đáng nhất chứ? Tuyệt đối không phải chuyện van nài để người ta ban phát phiếu bầu đâu."
Lời nhỏ nói thì nghe đúng lý lẽ đấy…… cơ mà làm vậy không sợ chịu thiệt à?
"Sao nào? Chẳng việc gì phải lo cả. Đến cuối cùng chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng thôi. Vở kịch ở Đại lễ hội Văn hóa chẳng phải cũng như thế sao."
"Đấy là kịch bản truyện kể mà."
"Cuộc đời này chẳng qua cũng là những câu chuyện khác nhau về nhân vật chính thôi mà. Đã vậy thì chính nghĩa chắc chắn phải thắng rồi. Kẻ ác mà thắng thì ai thèm vui mừng chứ."
Tôi nghĩ cũng có khối người thích kết thúc bi kịch đấy chứ.
Nhưng đó chính là niềm tin kiên định của cậu nhỉ.
Cơ mà này, Tsubasa. Chuyện đó chỉ áp dụng riêng cho đám Cá tính giả thôi đúng không? Bọn người bình thường tụi tôi làm gì có cửa với những cơ hội như thế chứ?
"……Thế thì tôi hỏi thật nhé, Tsubasa. Vụ phát bánh mì ở căng-tin vào đúng ngày bỏ phiếu, cậu không dính dáng gì đến nó chứ?"
"À, cái vụ đó à."
Vẫn giữ nguyên tay chống hông, Tsubasa thở dài một hơi.
"Tớ dính dáng làm sao được. Trước hết là tiền đâu ra mà làm. Tiền tiết kiệm tớ dốc hết vào việc in áp phích rồi, giờ nghèo rớt mồng tơi đây này."
"Cậu không làm thì cũng có khả năng là Đội Thân vệ làm chứ sao? Vụ áp phích lần trước là ví dụ đấy."
"Cái đó lại càng không có cửa nhé."
Nhỏ lắc đầu quầy quậy, người lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng trầm trồ xuýt xoa. Ừ thì tôi hiểu phản ứng đó, nhưng mấy người lộ liễu quá rồi đấy. Mà ngực của Tsubasa cũng nẩy tưng tưng dữ dội quá mức cho phép cơ.
"Sau vụ đó tớ đã chấn chỉnh bọn họ kỹ càng rồi."
"Bọn họ chịu nghe lời thật à? Cá tính giả chung quy vẫn luôn đặt giá trị quan của bản thân lên hàng đầu cơ mà? Nếu thấy việc đó giúp cậu đắc cử, biết đâu họ sẽ phớt lờ ý kiến của cậu mà cứ tự tiện làm thì sao?"
"Thì cũng đúng."
Tsubasa gật gù liên tục.
"Jirou cũng bắt đầu hiểu về Cá tính giả rồi đấy nhỉ. Nhưng mà, vẫn trượt bài kiểm tra nhé."
"Tại sao chứ?"
"Cậu nghe này. Mục đích của những kẻ xưng danh Đội Thân vệ là được sát cánh chiến đấu cùng tớ. Tớ là đội trưởng của party. Đánh đấm thế nào là do tớ quyết định. Vì vậy tớ có thể khẳng định chắc nịch rằng họ sẽ tuân theo đường lối của tớ. Đám người đó vốn chẳng mặn mà gì với việc đưa tớ lên làm Hội trưởng Hội học sinh đâu."
"Thế còn đám học sinh bình thường thì sao? Họ đâu phải Cá tính giả. Đâu phải ai trong số họ cũng hành động theo tiêu chuẩn của các cậu?"
"Có thể lắm. Nhưng mà này Jirou, cậu nghĩ tớ sẽ tha thứ cho những kẻ dám làm chuyện đó sau lưng tớ chắc? Kể cả kết quả tớ có thắng đi nữa, nhưng lại bị tớ ghét bỏ thì đám đó được cái lợi lộc gì nào?"
Chẳng được cái gì cả, thật vậy.
"Nếu dám làm trò đó, sau này tớ cấm tiệt bọn họ không được tự tiện mạo danh Đội Thân vệ nữa. Tớ sẽ dốc toàn lực đập cho ra bã. Bởi vì khoác danh Đội Thân vệ mà lại chống đối đường lối của tớ thì chỉ có thể là 《Kẻ Ác》 giả danh đồng đội của Dũng giả mà thôi. Trừng trị cái ác chính là nghĩa vụ của Dũng giả."
Quả đúng là vậy……
"Dù thế cậu cũng đừng có làm quá tay đấy nhé? Cậu đâu muốn bị tống vào 《Cơ sở kiểm soát》 lần nữa đâu đúng không?"
Vừa nghe nhắc đến cái tên đó, Tsubasa run bắn người lên.
"T-Tớ biết rồi mà…… Nếu lỡ xảy ra thật thì tớ sẽ cố nương tay, chỉ đánh cho rạn xương là cùng chứ gì……"
Mà, chừng đó thì chắc không đến mức bị tóm đi đâu.
Cơ mà cậu có phụng phịu ra vẻ dễ thương thế nào thì mấy người xung quanh nghe xong cũng chết khiếp cả lũ rồi kìa?
"Nhưng mà…… không phải lo đâu."
"Sao thế?"
"Bởi vì nếu muốn giúp tớ đắc cử, thì hạ thấp tỷ lệ đi bầu xuống khả năng thắng sẽ cao hơn nhiều."
Điểm này Saitou cũng từng nói rồi.
"Vậy cậu nghĩ là do Ryuugamine làm à?"
"Hừm……"
Tsubasa chu môi, khoanh hai tay lại đỡ lấy phía dưới bộ ngực.
"Mọi chuyện cứ mập mờ thế nào ấy, tớ vẫn chưa nhìn ra toàn cảnh bức tranh…… Cơ bản là không rõ người ta đẩy tỷ lệ đi bầu lên để làm gì. Chứ nếu là dìm tỷ lệ xuống thì tớ còn liên tưởng đến mấy âm mưu phá hoại ý nghĩa của cuộc bầu cử nhằm lật đổ nền dân chủ này nọ."
Ồ, nghe có vẻ hợp lý phết đấy.
"Nhưng thế thì đơn giản quá, chẳng giống phong cách của nhỏ đó chút nào. Cỡ như tên Thần quan Ma đạo cũng nghĩ ra được trò đó ấy chứ. Trái lại, việc cố tình nâng cao tỷ lệ đi bầu nghe lại có vẻ đúng chất của con nhỏ Ma vương chuyên đời đi nước cờ quái đản chẳng giống ai……"
"Ryuugamine bảo bầu cử Hội học sinh không liên quan gì đến Cá tính mà?"
"Cậu tin sái cổ lời nó nói đấy à? Jirou đúng là ngây thơ hết phần thiên hạ."
Được khen──mà hình như không phải khen thì phải.
"Dù có toan tính chuyện đó thật thì đời nào người ta lại đi bô bô thừa nhận chứ. Kể cả lúc đó nhỏ thực lòng nghĩ vậy đi nữa, nhưng ngứa ngáy chân tay không kìm chế nổi thì biết làm sao? Người ta là Cá tính giả cơ mà! Đã thế lại còn là Ma vương nữa! Loại người coi chuyện hủy diệt nhân loại tự nhiên như hít thở không khí ấy! Loại người lập kế hoạch tận thế nhẹ tênh như nghĩ xem tối nay ăn gì ấy! Lời nói của nhỏ chẳng đáng tin chút nào đâu."
"Nhưng mà──"
Thấy tôi định mở miệng cãi tiếp, Tsubasa liền nhún vai.
"Mà thôi, giờ thì cũng chưa thể khẳng định được gì."
Chuẩn luôn đấy.
Ryuugamine thế nào thì cậu cũng y chang vậy thôi đúng không? Lúc nào chẳng canh cánh mối nghi ngờ xem Ma vương có đang mưu toan diệt chủng loài người hay không.
"Để xem nào…… Ngược lại, xét về khả năng ở thời điểm hiện tại thì người đứng sau trò này chẳng phải là phía nhà trường sao? Tỷ lệ đi bầu càng cao càng tốt mà đúng không? Trường mình cố tình chọn ngày Chủ nhật để bỏ phiếu là nhằm mô phỏng lại một cuộc bầu cử ngoài đời thực cơ mà."
"Bên Hội học sinh bảo không biết chuyện đó."
"Thế nên là──"
Định nói gì đó rồi Tsubasa lại cười khổ.
"Thôi kệ đi. Này nhé, cứ cho là Hội học sinh không biết thật đi, nhưng đâu có nghĩa là phía nhà trường cũng vậy? Hội học sinh với nhà trường vốn đối đầu nhau chan chát ấy chứ."
"Thế à?"
"Chứ sao nữa. Nhiệm vụ của Hội học sinh là bảo vệ quyền lợi của học sinh cơ mà."
"Tôi cứ đinh ninh họ đóng vai trò trung gian điều phối với nhà trường chứ……"
"Thì cũng có mặt đó thật."
Tsubasa cười khúc khích.
"Nhưng đôi khi họ cũng là bức tường chắn trước những yêu cầu vô lý từ nhà trường đấy nhé?"
Người từng trải có khác, nói nghe thấm thía ghê.
Mà nhớ lại thì hồi cấp hai, con nhỏ Tsubasa từng nhiều lần trực tiếp đàm phán với nhà trường để cải thiện một số việc. Như điểm đến của chuyến đi dã ngoại, hay thời gian tổ chức lễ hội văn hóa chẳng hạn.
"Thế nên nếu thắc mắc thì sao cậu không đi hỏi thầy cô xem? Dù sao họ cũng đâu có làm điều gì xấu, việc gì phải giấu giếm đúng không?"
Ra vậy…… Đáng lẽ tôi nên loại trừ khả năng bên đó trước rồi mới đi nghi ngờ bọn Ryuugamine. Tự nhiên thấy có lỗi ghê.
"Nghi ngờ cậu thế này, cho tôi xin lỗi nhé."
"Không sao đâu. Mà nói đúng ra, ước gì đám người kia cũng có tinh thần cảnh giác cao như Jirou thì tốt biết mấy. Được thế thì có chết Ma vương cũng chẳng thể nào leo lên làm Hội trưởng được."
Nếu Ryuugamine là kiểu Ma vương lộ liễu dễ nhận biết thì đã tốt. Khổ nỗi cô nàng về cơ bản lại là người nghiêm túc và tốt bụng quá chừng……
"A, phải rồi."
Này nhé. Lại nảy ra cái ý tưởng quái gì nữa đấy? Xin cậu đừng có làm mấy trò kỳ cục giùm tôi cái!
"Sắp đến Đại hội Thể thao rồi đúng không?"
Ừ.
"Tớ không ngờ ngoài tớ ra lại có Cá tính giả khác tham gia, nhưng cậu cứ yên tâm đi nhé."
"Hả? Lẽ nào Ryuugamine định giở trò gì à?"
"Không phải chuyện đó, mà có khi cũng là chuyện đó thật── Các cậu định âm thầm đấu một trận sống mái với đám Cá tính giả đúng không?"
Chết dở!
S-Sao cậu lại biết chuyện đó!
"Đồ ngốc này. Người khác thì tớ không nói, chứ cậu nghĩ có thể giấu nổi tớ chắc?"
Lại là đám Thân vệ gồm học sinh bình thường chứ gì…… Đúng thật, ngoài những kẻ Hội học sinh đã nắm danh sách ra, nếu còn những kẻ khác thì việc rò rỉ thông tin cũng chẳng có gì lạ.
"Yên tâm đi, tớ không báo cho nhà trường đâu. Với lại này, đây chẳng phải là đất diễn của Dũng giả sao! Tình huống chiến đấu vì những người Dân làng đang chịu sự bất công áp đảo! Cứ giao hết cho tớ! Tớ sẽ tham gia tất cả các môn thi, và ẵm trọn chiến thắng ở mọi mặt trận!"
C-Cái gì cơ chứ──!
Khoan đã nào! Chờ chút coi! Thế thì còn ý nghĩa gì nữa! Phải là bọn tôi, chính những Dân làng bọn tôi đứng lên thách đấu bọn họ thì nó mới có ý nghĩa chứ!
Toi rồi, nguy to rồi!
Cứ đà này thì hào quang bị con nhỏ nẫng sạch mất! Phải làm sao đây!? Tính sao bây giờ!?
…………
………………
…………
!
P-Phải rồi!
"Này! T-Tsubasa!"
Tsubasa đang siết chặt nắm đấm ngửa mặt lên trời bèn quay sang nhìn tôi, đôi mắt lấp la lấp lánh.
"Sao thế?"
"Ý tốt của cậu thì bọn tôi xin nhận…… nhưng cậu đứng ngoài cuộc có được không?"
Vẻ mặt nhỏ lập tức đanh lại.
Chắc nhỏ cảm thấy Cá tính Dũng giả của mình bị phủ nhận rồi.
Phải nhanh lên mới được!
"D-Dân làng cũng cảm thấy mình cần phải tự đứng lên đấy, chắc chắn là vậy! Cứ mãi làm kẻ đứng ngoài bàng quan thì hèn kém lắm đúng không?"
Nét mặt nhỏ hơi giãn ra một chút. Được rồi!
"Chẳng phải đây chính là thành quả từ những gì cậu đã làm sao? Nhìn thấy cậu luôn xả thân chiến đấu chống lại Ma vương, hẳn trong lòng các học sinh khác cũng đã nhen nhóm lên tinh thần tương tự như thế. Nhưng bọn tôi đâu thể công khai khiêu chiến với Cá tính giả được đúng không? Làm vậy khéo lại thành phủ nhận Cá tính của người ta mất."
Đội Thân vệ của Dũng giả dám mạo hiểm làm những chuyện bắt chước Cá tính giả, nên xét theo nghĩa nào đó thì họ cũng có bản lĩnh ra phết.
"Thế nhưng nếu lúc này cậu lại nhảy bổ ra, chẳng phải sẽ dập tắt ngọn lửa chính nghĩa ấy trong lòng những Dân làng hay sao? Như thế chẳng phải chính cậu đang tự phủ nhận Cá tính của bản thân mình à?"
"Hừm."
Tsubasa đưa nắm tay lên miệng, chìm vào suy nghĩ.
……Lâu thế.
Dính đến phạm trù Cá tính mà. Chắc nhỏ đang rà soát lại mọi khả năng có thể xảy ra.
"Lời Jirou nói cũng có lý đấy chứ. Quả không hổ danh là Dân làng A."
"Thôi tha cho tôi đi."
Cứ bị đám các cậu đối xử theo kiểu đặc biệt là tôi lại thấy nản lòng thoái chí vô cùng.
Chẳng biết có hiểu được nỗi lòng tôi hay không, mà con nhỏ Tsubasa lại đưa mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy vẻ dịu dàng. Sao mà…… càng thấy nản hơn thế này.
"Tớ hiểu rồi."
Tsubasa khẽ mỉm cười.
"Dũng giả như tớ đời nào lại đi bóp chết chí khí của các cậu được chứ. Đó chính là thứ vũ khí tối thượng để chống lại Ma vương mà. Được rồi. Tớ sẽ chỉ tham gia thi đấu ở phe Cá tính giả thôi. Nghĩ lại thì nếu không có tớ, đám Cá tính giả thuộc phe chính nghĩa sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu khi đối đầu với quân đoàn Ma vương mất."
"Chuẩn luôn! Đúng là như thế đấy!"
Đúng lúc này rồi! Tôi gật đầu lia lịa như giã gạo. Tsubasa có hơi giật lùi e dè một chút, nhưng việc này rõ ràng cứ phải khẳng định chắc như đinh đóng cột mới xong.
"Cậu là Dũng giả cơ mà, hãy cố gắng hết sức trong trận đối đầu trực diện nhé! Bọn tôi cũng sẽ dốc lòng cho trận quyết đấu bí mật của mình!"
"Quyết đấu bí mật cái trò gì chứ."
Nhỏ cười khúc khích.
"Cố lên nhé. ──Dân làng A."
Nhỏ vỗ nhẹ một cái lên đầu tôi.
Rồi như thể đã xong xuôi mọi chuyện, Tsubasa lại ngẩng mặt lên,
"Hỡi toàn thể mọi người!"
cất cao giọng gào toáng lên lần nữa từ trên chiếc bục nhỏ.


