2
Vài ngày sau, cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh chính thức được công bố.
Vì quyền đề cử các ủy viên khác chủ yếu thuộc về Hội trưởng, nên theo thông lệ, cuộc bầu cử Hội trưởng sẽ được tiến hành trước.
Tình hình tiếp nhận đơn ứng cử được niêm yết trên bảng thông báo ở mỗi tầng. Dù vậy, có lẽ do chưa mấy mặn mà nên số học sinh dừng chân lại xem vẫn còn khá thưa thớt.
Chẳng biết đến lúc áp phích được dán lên rồi các buổi diễn thuyết bắt đầu thì không khí có náo nhiệt hơn chút nào không. Cơ mà tôi chẳng còn nhớ tí gì về cuộc bầu cử năm ngoái cả.
"──Hể, bất ngờ thật."
Người vừa nhìn danh sách ứng cử viên vừa lẩm bẩm câu đó là Saitou.
Tôi cũng chung cảm nghĩ.
Ngoài Ryuugamine và Tsubasa ra, vẫn còn một người nữa nộp đơn ứng cử.
"Người này không biết việc Hikarigaoka-sama với Ma vương cùng ứng cử hay sao nhỉ?"
Saitou vẫn gọi Tsubasa là Hikarigaoka-sama như mọi khi. Chẳng hiểu là sùng kính hay gì, nhưng với thái độ đó mà lại không gia nhập Đội cận vệ Dũng giả thì đúng là lập trường của cậu ta bí ẩn thật.
"Làm sao mà không biết được chứ. Tôi nghĩ ngay từ lúc mở đơn đăng ký thì toàn trường đã chẳng còn ai là không biết rồi. Cứ cho là biết muộn đi nữa, bình thường đến nước đó thì người ta cũng phải rút đơn ứng cử chứ. Đối thủ là hai người kia cơ mà?"
"Cũng đúng ha."
Saitou đặt tay lên cằm, gật đầu vẻ cường điệu.
"Nghĩa là người này định nghiêm túc bước vào cuộc chiến bầu cử với Cá tính giả à. Đỉnh thật đấy. Không biết là người thế nào nhỉ."
"Nhìn tên thôi thì thấy giống một đứa con gái Cá tính giả hơn."
Kagami Renzu.
Một cái tên ghê gớm thật. Nhưng mà biết đâu mà lần. Dù sao thì cũng đã có tiền lệ của Inotora rồi. Chúng tôi từng đinh ninh con bé là con trai, ai ngờ hóa ra lại là nữ. Biết đâu trường hợp ngược lại cũng xảy ra thì sao.
"À, con gái đấy."
Nghe tiếng nói vang lên từ phía sau, chúng tôi liền ngoảnh lại.
"Kimura."
Đứng đó là cậu bạn cùng lớp kiêm thành viên câu lạc bộ bóng chày. Chắc là chuẩn bị cho mùa hè nên cậu ta đã cắt tỉa ngắn ghém mái tóc vừa mới dài ra một chút.
Saitou thì chẳng thay đổi mấy, nhưng gã này so với năm ngoái thì vóc dáng vạm vỡ hơn hẳn. Đúng là dân thể thao có khác, chẳng bù cho hội về thẳng nhà như bọn tôi.
"Cậu biết à?"
Khi Saitou hỏi, Kimura ậm ừ đáp một tiếng.
"Hội phó đương nhiệm đấy. Lần trước đi tháp tùng đàn anh dự cuộc họp của Ủy ban Ngân sách, tôi có nhìn thấy. Một cô nàng trông nghiêm túc, đeo cặp kính gọng đen hiếm thấy thời buổi này. Dĩ nhiên là không phải Cá tính giả rồi."
Chắc chắn rồi.
Tôi chưa từng nghe nói có Cá tính giả nào nằm trong ban chấp hành Hội học sinh cả. Không biết là người đó không rành về Cá tính giả hay còn lý do nào khác── dù sao đi nữa, tôi có linh cảm đây sẽ là một ứng cử viên lót đường thôi.
"Satou. Cậu tính sao đây?"
"Tính sao là sao?"
"Bầu cho Ma vương hay Dũng giả ấy. Saitou thì chọn Dũng giả rồi đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Còn chưa thèm nghe xem Tsubasa định làm gì với trường học mà đã quyết định xong xuôi, cậu ta đúng là tín đồ cuồng nhiệt rồi còn gì.
Chắc là vì con nhỏ được tin tưởng đến mức đó… nhưng tôi chẳng hiểu nổi làm sao mà lại có thể tin tưởng nó đến thế! Mọi chuyện con bé làm từ trước đến nay toàn là điên rồ hết chỗ nói!
"Thế? Satou tính sao?"
"Tôi vẫn chưa quyết định. Cảm giác bầu cho bên nào cũng gây xích mích cả. Thà cứ lấy cớ là thành viên Ủy ban Quản lý Bầu cử rồi bỏ phiếu trắng cho xong."
Tôi bất giác buông tiếng thở dài.
"Nói thế chứ Kimura thì tính sao?"
"Tôi á? Tôi thì phải nghe cương lĩnh tranh cử đã. Bầu cho ai có vẻ sẽ tăng ngân sách cho câu lạc bộ bóng chày ấy. Với lại xem nào… nếu tăng thêm lượng bánh mì ở căng-tin thì khéo tôi cũng bỏ phiếu cho."
Đứng đắn bất ngờ luôn.
"À. Chuẩn bị về lớp thôi. Tiết năm sắp bắt đầu rồi."
Ồ, đúng thật. Học sinh xung quanh đã bắt đầu di chuyển. Vừa rảo bước vừa nghĩ xem tiết sau có phải môn Ngữ văn Hiện đại không, thì Kimura chợt lên tiếng: "Nhắc mới nhớ."
"Cậu tính sao vụ ban tổ chức đại hội thể thao thế? Không lẽ cậu cũng ôm luôn đấy chứ?"
"A, tôi quên béng mất."
"Này này. Đại hội thể thao là sự kiện trọng đại đối với dân câu lạc bộ thể thao bọn tôi đấy nhé! Quên là không được đâu đấy! Chạy tiếp sức! Kéo co! Ném bóng vào rổ! Đấu kỵ mã! Tranh tài cổ vũ! Cháy hết mình!"
"Này, có phải học sinh tiểu học đâu mà có ném bóng vào rổ chứ. Năm ngoái làm gì có môn đó?"
"Thế à? Trò đấy hào hứng lắm mà…"
Ký ức từ thời nảo thời nào của cậu vậy hả.
"Nếu đã hào hứng thế thì cậu làm đi. Năm ngoái cũng làm rồi nên nắm rõ đường đi nước bước rồi còn gì?"
Khi tôi đẩy việc sang như thế, Kimura chỉ khẽ cười nhạt một tiếng.
"Xin lỗi nhá, từ chối."
Trả lời ngay tức khắc luôn à! Ít ra cũng phải giả vờ suy nghĩ một chút chứ!
"Vòng loại khu vực sắp tới rồi. Quan trọng nhất lúc này là luyện tập, luyện tập và luyện tập thôi."
Ra vậy. Thế thì đành chịu rồi.
"Nhưng nếu thế thì đại hội thể thao chẳng phải chỉ tổ vướng chân vướng cẳng sao?"
"Làm gì có chuyện đó. Đâu có cần phải tập tành riêng cho đại hội thể thao đâu?"
"Có chứ sao không."
Saitou chen vào.
"Mấy phần như thi đấu cổ vũ hay chạy tiếp sức ấy. Có những môn không tập dượt trước thì vào trận sao mà làm nổi."
"Mấy môn đó tôi không tham gia!"
Đúng là tên tùy hứng mà. Cơ mà cái tính không thể ghét nổi ấy lại là điểm đáng mến của Kimura.
"Còn cậu thì sao, Saitou?"
Nghe Kimura hỏi, Saitou liền lộ vẻ mặt áy náy.
"Hạn nộp bài dự thi sắp tới rồi, nên nếu được thì cho tôi xin kiếu…"
Saitou đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà viết kịch, và cậu ta đang viết bản thảo để dự thi một giải thưởng thể loại đó.
… Chuyện đó thì không nói làm gì, chỉ là tôi chẳng hiểu vì cớ gì mà cậu ta lại sùng bái Tsubasa như sư phụ vậy. Cơ mà đúng là nhìn con bé thì thấy thú vị thật.
Có điều đối với một kẻ đang đứng giữa tâm bão như tôi thì lấy đâu ra tâm trí mà thấy buồn cười chứ.
"Hiểu rồi. Dù sao thì Cá tính giả cũng đâu tham gia đại hội thể thao, để tôi làm ủy viên ban tổ chức cho. Có hỏi mấy đứa khác chắc cũng chẳng ai chịu làm đâu."
"Cậu đúng là người tốt thật đấy."
Kimura bèn khoác vai tôi một cái hơi mạnh bạo.
"Tốt tính quá làm người ta phải lo luôn đấy. Đừng có cố quá rồi lăn ra ngất đấy nhé?"
Đau đau đau! Đừng có lắc nữa! Xương cốt cọ vào nhau rôm rốp rồi này!
Khi tôi giãy mạnh ra, Kimura bật cười ha hả.
Thiệt tình… Vụ vừa rồi mà tôi thấy là bắt nạt thì nó thành bạo lực học đường thật đấy nhé.
"Không sao đâu. Có phải lao lực gì ghê gớm đâu. Tôi đâu có mục tiêu gì to tát để phấn đấu mỗi ngày như mấy cậu."
"Bình thường thì ai chẳng thế?"
Kimura thản nhiên đáp.
"Ngay cả câu lạc bộ bóng chày của trường mình, tính chuyện sau này lên chuyên nghiệp chắc cũng chỉ có mình tôi. Ai cũng tự hiểu ở cái câu lạc bộ này thì làm gì có ai tới tuyển mộ. Thật ra những người như Saitou hay Suzuki mới là hiếm hoi đấy chứ?"
Saitou gật đầu.
"Đúng vậy nhỉ. Mấy bạn ở câu lạc bộ kịch đâu phải ai cũng hướng tới làm diễn viên, rồi bên câu lạc bộ truyện tranh hay văn học cũng đâu nhắm tới con đường chuyên nghiệp."
"Thế à?"
"Tất nhiên, nếu được như thế thì tốt quá, chắc ai cũng mong vậy, nhưng bảo đi nộp bài dự thi hay đi thử vai này nọ thì tớ hiếm khi nghe thấy lắm. Có lẽ hoạt động câu lạc bộ và ước mơ tương lai là hai chuyện khác nhau."
Kimura gật gù tán thành.
"Trong lúc tham gia câu lạc bộ, có thể sẽ có lúc nảy ra ý nghĩ muốn lên chuyên nghiệp thật. Nhưng riêng thể thao thì đến cấp ba là người ta đã tự biết lượng sức mình đến đâu rồi. Những người thực sự lên chuyên nghiệp đều vào mấy trường mạnh hoặc câu lạc bộ lớn cả rồi."
Ra là vậy.
"Nghe hệt như khoảng cách giữa Cá tính giả và phần còn lại nhỉ."
Tôi buột miệng nói ra.
Kimura vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng tôi một cái.
"Cậu ví von chuẩn đấy! Nghe phũ thật nhưng đúng là sự thật. Dân chơi thể thao ai cũng hiểu điều đó cả. Lên chuyên nghiệp thì cũng khác gì Cá tính giả đâu. Cơ mà ít ra vẫn còn hướng tới được thì đã là may rồi. Mà thôi, tôi thì còn lâu mới chịu từ bỏ nhé!"
Quả thực điểm khác biệt đó rất lớn. Riêng về Cá tính thì ngay cả nằm mơ cũng không được phép.
Nhưng điều ngược lại cũng đúng.
Bản thân Cá tính giả cũng chẳng có ước mơ gì về tương lai. Thứ họ có thể trở thành đã được định đoạt từ đầu, không thể nào thay đổi.
"Chẳng biết bên nào mới hạnh phúc hơn nhỉ."
Saitou ngơ ngác hỏi lại: "Hả?", tôi bèn vội vàng lắc đầu đáp "Không có gì". Tự dưng lại nói lẩm bẩm một mình, không lẽ tôi đang mệt mỏi sao? Nguy hiểm thật đấy.
☆
Khi tôi nói mình sẽ kiêm nhiệm cả chân ban tổ chức đại hội thể thao, ngay cả cô Decker cũng lo lắng hỏi: "Em có sao không đấy?"
Vừa làm cán sự lớp, vừa tham gia ban quản lý bầu cử lại còn kiêm luôn ban tổ chức đại hội thể thao, gánh một lúc ba việc như thế thì cô lo cũng phải thôi, nhưng tôi đâu có phải vì bốc đồng mà nhận lời.
Hiện tại hoạt động quy mô toàn lớp chỉ có mỗi đại hội thể thao, nên về một khía cạnh nào đó thì công việc cũng như nhau, còn ban quản lý bầu cử thì chỉ bận rộn vào sát ngày bỏ phiếu thôi.
Ừ thì cũng có nhiệm vụ giám sát xem có hành vi gian lận bầu cử nào không, nhưng với số lượng ứng cử viên chỉ có ba người thì nhân lực hoàn toàn đủ sức. Dù có nhắc nhở đám Cá tính giả vây quanh Ryuugamine hay Tsubasa thì chắc cũng bị phớt lờ thôi, nhưng khi ấy cứ báo cho giáo viên xử lý là xong.
Những việc lớp cần chuẩn bị cho đại hội thể thao cũng chỉ xoay quanh chuyện ai tham gia môn nào, thi đấu cổ vũ ra sao, rồi sắp xếp người khiêng bàn ghế để dựng sân bãi mà thôi.
Dĩ nhiên vì kiêm cả chân ban tổ chức nên tôi đương nhiên phải tham gia dựng sân bãi rồi. Không phải giúp đỡ gì cho Ryuugamine hay Tsubasa nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Huống hồ Cá tính giả cũng đâu có tham gia đại hội thể thao. Lý do là vì họ không nhận thức được học sinh bình thường khác, thành ra chẳng thể nào thi đấu nổi.
Về phần mình, tôi cũng có mong muốn cả lớp cùng đồng lòng như hồi Đại lễ hội Văn hóa. Thế nhưng vừa mới đổi lớp chưa được bao lâu, ngay cả giữa học sinh bình thường với nhau còn đang thiếu gắn kết, nên e là khó lòng thực hiện được.
Chưa kể đúng như nhà trường nói, làm sao mà tổ chức thi đấu cho nổi chứ.
Môn thi cá nhân thì họa may, chứ bảo Cá tính giả với học sinh bình thường cùng chạy tiếp sức thì chịu rồi. Còn ở các môn khác, nếu họ không nhận thức được học sinh bình thường thì chẳng biết tai nạn gì sẽ xảy ra nữa.
Phía nhà trường chắc hẳn cũng nơm nớp lo sợ lỡ đâu lại làm Cá tính giả bị thương. Dù sao thì đám đó cũng là bảo vật quốc gia mà.
Bản thân tôi thì trăm công nghìn việc, đến giờ vẫn chưa nắm rõ hết thông tin về các bạn học Cá tính giả trong lớp mới nữa là.
"A, Master!"
Nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng, tôi vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Yaguruma đang nhún nhảy bước dọc hành lang tiến về phía này── cơ mà, nhảy nhót cái kiểu gì thế kia! Chắc chắn dưới đế giày đi trong nhà của con bé có gắn thiết bị gì rồi đúng không?
Người đang thong thả bước theo sau với nhịp điệu riêng là Tsukaya. Theo gót cậu ấy như hộ vệ là ba con mèo đen nay đã lớn phổng phao── Kuro, Yami và Sumi.
Hầu hết các Cá tính giả đều mang trên mình những món đồ thể hiện rõ Cá tính của bản thân.
Với 《Dũng giả》 Tsubasa thì đó là 《Bảo kiếm Embryo》.
Với 《Tử linh sư》 Tsukaya thì là thú nhồi bông hình xác động vật lòi cả nội tạng ra ngoài.
Với 《Robot》 Yaguruma thì là chiếc cặp chống gù lắp đủ loại trang bị cùng với ăng-ten bên tai. Bên hông con bé còn giấu cả một khẩu súng máy mini cải tiến từ súng hơi.
Trong số đó, có kẻ như Ishibami còn dùng rắn thật làm băng đô cài tóc. Cơ mà vì sở hữu Cá tính 《Medusa》 nên điều đó cũng chẳng có gì là lạ.
Còn lại là kiểu hóa trang.
Inotora là một ví dụ điển hình cho dạng này. Vì mang Cá tính 《Ma đạo Thần quan》 nên con bé khoác chiếc áo choàng mang đúng phong cách ấy. Thế nên ban đầu tôi mới không nhận ra nó là con gái.
Ngoại lệ duy nhất là 《Ma vương》 Ryuugamine, nghe đâu tinh thần của cô ta mới là thứ cụ thể hóa điều đó, nên nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì học sinh bình thường── dù nhan sắc thì vượt xa mức bình thường.
Mà chính vì thế nên mới đáng sợ.
Dù sao thì Ryuugamine cũng là 《Ma vương Trí mưu》. Một Ma vương đầy trí tuệ, luôn nung nấu nhiệt huyết diệt trừ nhân loại trong thầm lặng, chuyên vạch ra những mưu sâu kế hiểm thuộc hệ "đến khi nhận ra thì đã muộn màng".
"Master đi đâu đấy-ssu? Chuẩn bị về nhà hả-ssu?"
"Không, tôi định ghé qua sân trong một chút."
… Cái gì đấy hả Yaguruma. Cái vẻ mặt như thể "bắt được thóp rồi nhé" là sao.
"Hẹn hò với Ma vương-chan hả-ssu? Húuu!"
"Không phải!"
Tôi túm lấy đầu con bé mà lắc cho một trận!
"D-Dừng lại đi mà-ssu! Bộ não điện tử siêu việt của Kokoro mỏng manh lắm đó, lắc lắc kiểu ấy là chạy loạn chức năng mất thôi-ssu!"
Bốp một tiếng, tay tôi bị con bé gạt phắt ra.
Chậc.
Miệng thì gọi Master ngọt xớt, thế mà tay chân vẫn chẳng nể nang chút nào như mọi khi.
"… Vậy thì, cậu định đi làm gì thế-desu? Lớp trưởng."
Tsukaya vừa dứt lời, mấy con mèo dưới chân cũng kêu lên "Nha nha".
L-Lớp trưởng ư…
Không, đúng là sự thật thì rành rành ra đấy, nhưng bị gọi như thế tự dưng thấy mình oai oai, ngượng chết đi được.
"Ra xả hơi một chút thôi. Chỗ đó vừa yên tĩnh lại thoáng đãng nữa."
Nếu được thảnh thơi ở nhà thì tốt quá rồi, ngặt nỗi Tsubasa cứ chực chờ sẵn hoặc xông thẳng vào phòng tôi, nên chuyện đó là bất khả thi.
"A──… Master trông vất vả đủ đường nhỉ-ssu."
Tsukaya cũng gật đầu đồng tình.
"Do tôi tự nguyện nhận lời mà, đành chịu thôi. ──Mấy cậu có muốn ra sân trong luôn không?"
"Được hả-ssu?"
"… Thôi đừng đi-desu, Kokoro-san. Bọn mình mà ở đó thì cậu ấy làm sao xả hơi được-desu."
"Hể? Làm gì có chuyện đó, đúng không Master-ssu?"
Con bé học cái trò áp hai nắm đấm vào cằm rồi nghiêng đầu ở xó nào về thế không biết? Điệu bộ cổ lỗ sĩ gì đâu. Đã thế đầu còn nghiêng quá đà, trông rợn cả người!
Rõ ràng Yaguruma mang Cá tính robot tối tân thế hệ mới nhất, thế mà thỉnh thoảng lại lỗi thời kỳ cục. Chắc là dữ liệu từ hồi xưa vẫn còn sót lại chăng.
"Không sao đâu. Bảo là xả hơi chứ tôi cũng chỉ định uống lon nước ngọt thôi mà."
"Oa-ssu!"
Đừng có nhảy nhót nữa, Yaguruma! Tốc váy bây giờ! … Mà thôi, con nhỏ này lúc nào cũng mặc quần tất thể thao bên trong nên chẳng lo!
"Vậy thì Master khao đi-ssu."
"Còn lâu nhé. Cớ sao một đứa không đi làm thêm như tôi lại phải khao mấy người chứ."
"Hứ, đồ ki bo! Master chẳng phải là Master của tôi sao! Khao đii, khao đii, khao đii mà-ssu!"
"Ồn ào quá đấy! Về nhà luôn đi cho tôi nhờ!"
"Từ chối thẳng thừng-ssu!"
Rốt cuộc là cái kiểu gì thế này! Đám Cá tính giả đúng là chẳng thể nào hiểu nổi!
"… Chuyện đó, nghĩa là…"
Cái gì đấy hả Tsukaya. Tự dưng lại dùng cái giọng nghiêm trọng thế.
"Một người có đi làm thêm như mình… phải khao nước ngọt cho mọi người… C-Có phải ý cậu là vậy không-desu…?"
"Ủa? Tsuka-chan khao thật hả?"
"Đừng có vòi vĩnh!"
Tôi túm lấy mặt Yaguruma rồi đẩy mạnh ra.
"Ác quá điii!"
"Im đi! ──Tsukaya, tôi đâu có ý đó. Ai muốn uống thì tự bỏ tiền ra mua."
"… May quá-desu."
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang định với lấy ví tiền ra.
"Chẹp."
Chẹp cái đầu cậu ấy! Đừng có hở ra là đòi đào mỏ bạn bè thế chứ!
☆
"Nhưng mà rốt cuộc Master vẫn khao bọn này đấy thôi-ssu~"
"Im lặng giùm cái."
Chẳng qua là vì đang giảm giá thôi! Mà máy bán hàng tự động lại có vụ đại hạ giá là sao chứ? Năm mươi yên một lon nên mới phá lệ đấy nhé.
"… Cảm ơn vì đã khao-desu."
Lịch sự ghê chưa kìa, Tsukaya. Thành quả của việc đi làm thêm chăng? Yaguruma mau học tập người ta một chút đi!
Cầm lon nước trên tay, chúng tôi rảo bước về phía sân trong của tòa nhà cũ.
Tòa nhà cũ là một kiến trúc cổ xưa chẳng ai rõ được xây từ thời nào, nhưng ở một góc nơi đó có một không gian bí mật nho nhỏ.
Phía sau cầu thang tầng một, băng qua nơi đang dùng làm kho chứa đồ là một cánh cửa nhỏ, bước qua đó sẽ dẫn tới một khoảng sân trong bé xíu.
Người phát hiện ra chỗ này là Ryuugamine.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một cái cây, dưới bóng cây đặt một chiếc ghế dài chẳng rõ do ai kê từ bao giờ. Một không gian đơn sơ nhưng lại mang đến cảm giác thanh bình đến lạ lùng.
Những người biết đến nơi này chỉ có vài ba Cá tính giả, còn về phía học sinh bình thường thì chắc chỉ có mỗi tôi.
Ngay khoảnh khắc vừa bước chân vào chốn bí mật ấy,
"──Ủa?"
Yaguruma dừng bước, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
Cái vẻ mặt đó là sao nữa đây?
"Gì đâỳy, rõ ràng là hẹn nhau từ trước rồi còn chối-ssu, cái anh nàyyy!"
"Không có nhé."
Tôi gạt cùi chỏ đang huých vào sườn của Yaguruma ra, đúng lúc người đằng kia cũng nhận ra chúng tôi.
Ngồi trên băng ghế dài, cô ấy đang mở một cuốn sách trên đầu gối. Không, là cuốn sổ tay sao? Tay cô còn cầm cả bút nữa.
"Sa── Dân làng A-san? Cả Tsuka-chan và Kokoro-chan nữa."
"Chào."
Khẽ giơ tay lên, chúng tôi tiến lại gần băng ghế. Đằng sau, chẳng hiểu sao Tsukaya và Yaguruma lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng thôi cứ mặc kệ bọn họ.
"Cô đang làm gì thế, Ryuugamine?"
"Tôi đang học bài một chút thôi."
"À. Kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến rồi nhỉ."
"Không phải đâu, là việc bầu cử cơ."
Hóa ra là chuyện đó à.
"Học cái gì thế-ssu?"
Nhìn Yaguruma đang nghiêng đầu thắc mắc, Ryuugamine mỉm cười đáp:
"Nhiều thứ lắm. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nên tôi không biết phải chuẩn bị ra sao, trước mắt cứ lên mạng tìm kiếm rồi chép lại những thông tin thu thập được thôi."
Hóa ra là vậy, bên cạnh Ryuugamine có đặt một chiếc điện thoại thông minh.
"… Thế bồ đã hiểu ra được gì chưa-desu?"
Mấy con mèo kêu meo meo như muốn hỏi "Là cái gì thế".
"Tôi đã nắm được khái quát rồi. Mặc dù là hoạt động tranh cử của các nghị sĩ chứ không phải của học sinh, nhưng nghe nói cuộc bầu cử ở trường này cũng mang tính chất mô phỏng những điều đó nên chắc cũng không sao."
"Như kiểu phải cất công đến trường bỏ phiếu vào Chủ nhật ấy à?"
Ryuugamine gật đầu.
"Bởi vậy trước hết tôi phải thành lập văn phòng tranh cử đã. Thật lòng thì tôi rất muốn nhờ Sa── Dân làng A-san giúp một tay, nhưng cậu là thành viên ban quản lý bầu cử rồi nên đành chịu thôi nhỉ."
Đ-Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu!
"Vì thế trước tiên tôi phải tìm người phụ giúp. Về khoản này thì Dũng giả chắc chẳng gặp khó khăn gì rồi, còn bên này thì làm gì có ai được gọi là đội cận vệ đâu."
"Thế còn đứa bé đó thì sao-ssu? Cái em năm nhất Tora gì gì đó ấy."
Á, này! Yaguruma! Đừng có bép xép chuyện thừa thãi!
"Makoto-kun còn phải bận học nữa. Hơn nữa… cuộc bầu cử lần này tôi không nhắm tới việc đắc cử với tư cách là 《Ma vương》, nên nhờ em ấy giúp thì chẳng đúng đạo lý chút nào."
Chuẩn luôn!
"Hửm… Nghe thì hiểu đấy nhưng mà lại chẳng hiểu gì hết-ssu?"
"Nói cái quái gì thế."
"Thì Master xem, chẳng phải bọn tôi sống như thể là Cá tính khoác lên lớp da người sao? Đúng là tôi mang tên một đứa con gái tên Yaguruma Kokoro thật, nhưng trước hết vẫn là Yaguruma Kokoro bản 《Robot》 mà-ssu."
"Nhưng chính miệng Ryuugamine đã bảo thế rồi cơ mà."
"Không không."
Yaguruma lắc đầu quầy quậy vẻ cường điệu.
"Dù có làm gì đi nữa thì Ma vương-chan vẫn là Ma vương-chan thôi. Ý chị ấy chắc là không định dùng cuộc bầu cử này làm công cụ tiêu diệt nhân loại, nhưng một khi Ma vương-chan đã nhắm tới ghế Hội trưởng Hội học sinh thì tức là chị ấy đang nhắm tới nó với tư cách Ma vương rồi-ssu."
Nghe có vẻ hợp lý… mà hình như cũng chẳng hợp lý tí nào.
"Thế nên chắc chắn dù Ma vương-chan có từ chối thì đứa bé kia vẫn sẽ tìm cách giúp đỡ bầu cử cho xem."
"Dù Ryuugamine có từ chối đi chăng nữa à?"
"… Chuẩn rồi-desu."
Đến cả Tsukaya cũng đồng tình với ý kiến của Yaguruma sao.
"Bọn mình dù thế nào đi nữa cũng chỉ hành động vì Cá tính của bản thân thôi-desu. 《Ma đạo Thần quan》 tận tụy vì 《Ma vương》 chứ không phải vì cá nhân Ryuugamine Ouko-san-desu. Điều đó thể hiện rõ ở chỗ đến tận gần đây, dù có gây phiền toái cho Ma vương-san thì em ấy vẫn không chịu dừng lại đấy thôi-desu?"
"Chuyện đó chẳng qua là do cách làm có vấn đề thôi mà? Sau đó Inotora cũng thông suốt rồi đấy thôi?"
"Đó là vì Ma vương-chan đã hành động đúng chuẩn một Ma vương cho em ấy xem-desu. Mình cũng không rõ lắm, nhưng nếu Ma vương-chan không chiến đấu trong cuộc bầu cử này theo phong cách của Ma vương, thì mình nghĩ em ấy sẽ tự tiến hành một cuộc vận động tranh cử kiểu Ma vương theo ý của riêng mình-desu."
Nghe rắc rối thật đấy…
"Thế nào đây? Ryuugamine. Cô có định tranh cử theo kiểu Ma vương không?"
"Ưm…"
Vẻ đầy bối rối, Ryuugamine khẽ chau mày.
"Đó cũng là điều khiến tôi đau đầu bấy lâu nay. Vì tôi là Ma vương mưu toan diệt trừ nhân loại trong âm thầm, chứ đâu có làm mấy trò tà ác lộ liễu mỗi ngày như các tổ chức phản diện trong phim tokusatsu trên TV đâu."
Đúng thật.
Tôi công nhận hành động của cô ta có kỳ quặc thật, nhưng chẳng phải cái ác rành rành dễ thấy. Ngược lại, đối với chúng tôi thì đôi khi còn mang lại lợi ích nữa cơ.
"Không chỉ riêng gì Makoto-kun, mà những người thuộc phe ủng hộ Ma vương cứ luôn đòi hỏi ở tôi một hình tượng Ma vương rành mạch như thế."
Cô ấy mỉm cười vẻ khó xử.
Ra là vậy, thảo nào Ryuugamine lại chẳng có đám đông bu quanh như đội cận vệ của Tsubasa.
Trừ phi sùng bái đến mức cuồng nhiệt như Inotora, bằng không nếu đối phương không thể thỏa mãn Cá tính của bản thân thì họ sẽ rời đi ngay.
Những việc Tsubasa làm thì đúng chuẩn Dũng giả rồi còn gì. Vì chính nghĩa── chỉ chuyên tâm vào duy nhất một điểm đó nên cực kỳ dễ hiểu. Người ta kéo đến đông cũng phải thôi.
"Vậy hai người cũng không giúp Ryuugamine à?"
Nghe tôi hỏi vậy, Tsukaya và Yaguruma lập tức trưng ra bộ mặt rõ vẻ "Hả?".
"Sao lại suy diễn ra thế hả Master-ssu?"
"Đúng vậy đó-desu."
"Hả? Thì nãy giờ câu chuyện đang đi theo hướng đó mà."
"Không không. Tôi đã nói rồi mà-ssu? Dù có bảo sao đi nữa thì bé Ma đạo Thần quan kia chắc chắn vẫn sẽ giúp Ma vương-chan. Bọn tôi cũng vậy thôi. Cơ mà lý do thì hoàn toàn khác-ssu."
"Nhưng chính Ryuugamine vừa mới bảo──"
"──Ma vương-san chỉ bảo là không đúng đạo lý thôi-desu. Chị ấy đâu có bảo là bé kia sẽ không giúp. Chị ấy chỉ bày tỏ nguyện vọng thôi-desu. Làm thế nào là quyền quyết định của em ấy, chẳng ai có quyền ngăn cản cả-desu."
Cái quái gì thế! Ai mà hiểu cho nổi!
"Tức là… Ryuugamine không giống Ma vương bình thường nên phần lớn các Cá tính giả phe Ma vương thấy không thỏa mãn Cá tính sẽ chẳng thèm giúp, nhưng Inotora vì quá mức sùng bái nên vượt qua cả rào cản đó, thành ra dù Ryuugamine có bảo thôi đi thì con bé vẫn sống chết đòi giúp bằng được. Và vì một lý do khác, hai người cũng sẽ giúp Ryuugamine── ý là vậy hả?"
"Chuẩn rồi-ssu."
"… Đúng thế-desu."
Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu nổi.
"Nếu không thể thỏa mãn Cá tính thì cớ sao lại đi giúp Ryuugamine chứ? Cá nhân và Cá tính là một cơ mà?"
"Đúng là thế, nhưng đâu phải bọn tôi chỉ chăm chăm làm mỗi việc thỏa mãn Cá tính đâu-ssu?"
Thế á?
"… Ngoài việc đó ra thì còn bao nhiêu thứ phải làm nữa-desu."
Hảảả──?
"Chẳng hạn như, lý do lớn nhất mình nuôi mấy bé này là vì chúng dễ thương-desu."
"Hả? Không phải nuôi để chúng thành những cái xác xuất sắc sao?"
"Cuối cùng thì đúng là vậy thật, nhưng nếu chỉ có mỗi mục đích đó thì đâu việc gì phải để chúng sống trọn vẹn hết tuổi thọ tự nhiên chứ-desu? Đúng không nào?"
"Chuyện đó… ừ thì, cũng đúng."
"Bọn mình giúp đỡ Ma vương-san là vì bọn mình là bạn bè của nhau-desu. Tất nhiên việc mình thiên về phe Ma vương cũng là một phần, nhưng đó không phải lý do chính-desu."
"Tôi cũng thế thôi, Master. Vì là bạn bè nên mới giúp chứ. Với lại Ma vương-chan có thống trị trường học thì cũng đâu đi ngược lại Cá tính của tôi. Tôi thì theo phe Ma vương hay Dũng giả đều cân được hết-ssu."
"Ngược lại, dù có là bạn bè đi nữa thì mình cũng không thể nào giúp Dũng giả được đâu-desu. Dù có xoay sở thế nào thì Cá tính của mình cũng chẳng thể trở thành đồng đội của Dũng giả được-desu."
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nữa rồi! Thôi dẹp đi, không cần biết lý do nữa!
"Tóm lại là hai người vì tình bạn nên mới giúp Ryuugamine tranh cử! Đúng thế chứ gì?!"
Cả hai đồng loạt gật đầu lia lịa.
Aaaa! Thế thì ngay từ đầu nói phéng ra như vậy đi! Cá tính này nọ thì mặc xác nó chứ! Đối với tôi là vậy đấy! Nghĩ trong đầu thế thôi chứ tôi chẳng dại gì nói ra miệng!
Thấy Ryuugamine có vẻ hiểu được nên cũng đỡ! Trông cô ta còn vui ra mặt nữa kìa!
Chết tiệt… bắt đầu thấy đau đầu rồi đấy.
"Master có sao không thế-ssu? Sắc mặt kém quá kìa-ssu?"
Tại ai, tại ai hả trời.
"Không phải Master đang ôm đồm quá sức rồi sao-ssu? Cậu đâu phải Shinobu-chan, làm sao mà dùng được thuật phân thân chứ-ssu?"
Con nhỏ đó sang thế giới bên này cũng có dùng được quái đâu.
"Mọi người đang nói chuyện gì thế…?"
Ryuugamine khẽ nghiêng đầu.
"À thì là, Master ấy-ssu, ngoài việc làm cán sự lớp với ban quản lý bầu cử ra thì còn nhận luôn cả chân ban tổ chức đại hội thể thao nữa cơ. Liều lĩnh ghê chưa-ssu. Người thì có mỗi một thân một mình."
Ryuugamine vỗ tay một cái như đã hiểu ra.
"Thảo nào em lại nhắc tới tên của Tsuchinome-san."
Vì cô ta là 《Ninja》 mà. Thuật phân thân chỉ là chuyện cỏn con── nếu ở bên trong 《Tale Universe》.
"Nhắc mới nhớ, từ năm nay đại hội thể thao được dời lên trước cuộc bầu cử nhỉ."
Như thể vừa mới nhớ ra, Ryuugamine lên tiếng.
"Đã lâu lắm rồi tôi không tham gia nên quên khuấy mất. Năm ngoái cũng có tổ chức nhỉ."
"Có chứ. Nhưng Cá tính giả thì được nghỉ."
Vì năm ngoái có người khác gánh chân ban tổ chức rồi nên tôi chỉ tham gia chạy tiếp sức với tư cách vận động viên thôi, cơ mà vui nổ trời luôn.
Cảm giác đúng nghĩa là một sự kiện bí mật chỉ dành riêng cho học sinh bình thường.
"Cơ mà, đại hội thể thao rốt cuộc tổ chức để làm gì nhỉ-ssu."
Yaguruma nghiêng đầu băn khoăn.
"Đâu phải để đo thể lực, vả lại mấy môn như thể dục đồng diễn, kéo co, đấu kỵ mã này nọ toàn là những nội dung chẳng thể tính kỷ lục cá nhân được."
"Thì… xét theo khía cạnh nào đó thì cũng giống Đại lễ hội Văn hóa thôi mà? Lễ hội mà lị. Với lại còn là để hiểu được tầm quan trọng của việc hợp lực hoàn thành một mục tiêu. Học sinh bình thường bọn tôi không giống như mấy người, chẳng thể nào đơn độc tồn tại bằng 《Cá nhân》 được. Chắc cũng là một hình thức rèn luyện làm việc tập thể nữa."
Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố tranh tài thắng thua.
"Nếu là phối hợp đồng đội thì bọn tôi cũng coi trọng lắm chứ-ssu."
"Có thể là vậy, nhưng về cơ bản vẫn dựa trên 《Cá nhân》 đúng không? Thế nên mấy người mới không cần phải nhận thức những người xung quanh còn lại đấy thôi?"
"Hừm, ra là thế…"
Yaguruma gật gù ra vẻ khâm phục.
"Đại hội thể thao với Đại lễ hội Văn hóa chính là bài mô phỏng tương lai của các Dân làng-chan, là mô hình thu nhỏ của ngày mai đúng không-ssu! Kokoro đã nạp dữ liệu xong!"
Tôi nghĩ nó chẳng đao to búa lớn đến mức đấy đâu. Chẳng biết các thầy cô nghĩ sao chứ bọn tôi thì thấy khá là vui.
"Nhưng mà cách nghĩ về mô hình thu nhỏ của tương lai cũng thú vị đấy. Đặc biệt là đại hội thể thao, khéo lại đúng thật."
"Ý cậu là sao cơ?"
Ryuugamine tò mò rướn người tới như bị cuốn hút.
"Thì nhìn xem, trường học thời nay đâu có nhiều cạnh tranh đâu đúng không? Cả sổ liên lạc cũng toàn ghi theo kiểu chẳng biết thành tích của mình là tốt hay dở nữa. Đứa nào tham gia câu lạc bộ thể thao thì còn nếm trải được niềm vui chiến thắng hay nỗi cay đắng khi thất bại, chứ những người khác thì làm gì có cơ hội đó."
Trông mặt họ ngơ ngác chẳng hiểu gì kìa. Mà thôi, đối thủ so tài của đám người này dù có đi đến đâu cũng chỉ là Cá tính của chính họ, nên chịu thôi.
"Đại hội thể thao chính là cơ hội để trải nghiệm những cảm xúc ấy đấy. Mặc dù gần đây nghe bảo mấy hội thao không chấm điểm xếp hạng đang ngày càng nhiều lên, nhưng cái kiểu đấy thì có gì vui chứ?"
Không biết có phải âm mưu của mấy ông quan chức không nữa? Chẳng rõ mục đích là gì.
"Ủa, Master ơi-ssu?"
Yaguruma rụt rè giơ tay lên.
"Thắng thua quan trọng đến thế cơ à-ssu?"
Lại nữa rồi! Cái đồ sinh ra đã ngậm thìa vàng chiến thắng ở đời này!
"Tất nhiên là quan trọng rồi. Bọn tôi là── nói sao nhỉ, là cái hội số phận hẩm hiu bẩm sinh mà. Cơ hội để nếm trải cảm giác của kẻ chiến thắng làm gì có nhiều. Đã thế lại còn chẳng bao giờ có cửa thắng nổi mấy người."
…………
Không thèm phủ nhận luôn à!
… Hầy. Tự mình nói ra xong thấy chạnh lòng ghê gớm.
"Tóm lại là, dù chỉ là một chiến thắng cỏn con ở đại hội thể thao thì tôi nghĩ nó cũng giúp bọn tôi trưởng thành hơn. Tất nhiên là cả những người thua cuộc nữa."
"Thua cuộc thì trưởng thành được cái gì-desu?"
Cả Tsukaya nữa, đừng có nghiêng đầu đồng bộ y hệt mấy con mèo thế chứ.
"Thì là cảm giác 'lần tới nhất định sẽ thắng' ấy? Cái sự quyết tâm ấy? Kiểu như một liều thuốc kích thích tinh thần cho những kẻ đã quá quen với việc buông xuôi bỏ cuộc như bọn tôi, đại hội thể thao chính là thứ như thế đấy."
Tôi chẳng biết quan điểm chung ra sao, nhưng bản thân tôi nghĩ thế. Dù là đấu giữa các lớp hay chia đội theo màu sắc, cứ có thi thố tranh tài là không khí lại nóng lên hừng hực.
"Hửm", thế đấy.
Quả nhiên là mấy người không tài nào hiểu nổi nhỉ… mà thôi, sao cũng được.
"Dù không hiểu lắm nhưng trước mắt Master cứ cố lên nhé-ssu! Thứ Bảy tuần này diễn ra đúng không-ssu? Ngày nghỉ mà phải đến trường thì đúng là vất vả thật đó-ssu!"
"Hừ hừ. Bù lại thì bọn này được nghỉ ngày thứ Hai nhé."
Khi tôi nói với giọng có chút đắc ý, chẳng hiểu sao cả ba người họ lại đưa mắt nhìn nhau. Rồi Ryuugamine ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy,
"À thì, chúng tôi cũng… được nghỉ…"
cô ấy nói.
☆
"Thế nào!"
Tấm áp phích mà Tsubasa dí sát sạt vào tận chóp mũi tôi gần đến mức những gì tôi thấy chỉ là mấy dòng chữ nhòe nhoẹt cùng mảng màu sắc lờ mờ đoán chừng là ảnh chụp.
"Gần quá."
Tôi dùng một tay gạt phắt nó ra xa.
"Hừ hừ, đỉnh lắm đúng không nào."
Lần này con bé lùi ra một chút, quỳ gối trên giường của tôi rồi vẫy vẫy tấm áp phích phần phật.
Đó là áp phích dùng cho cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh.
Khoác trên mình bộ giáp trụ với một tay chống hông, lưng đeo 《Bảo kiếm Embryo》, Tsubasa đang ngước nhìn về một phương trời xa xôi nào đó đầy khí phách oai phong.
Chẳng biết nhờ ai chụp giùm, nhưng phải công nhận là chụp ngầu thật.
Bên cạnh Tsubasa, dòng chữ "Hikarigaoka Tsubasa" được in to tướng, và chếch chéo một bên để không đè lên tên là khẩu hiệu: "Mỗi lá phiếu của các ngươi sẽ trở thành đòn giáng sấm sét của chính nghĩa!".
…………
Cái này… có thật sự là áp phích bầu cử không đấy? Trông hệt như đang chiêu mộ binh lính ra chiến trường, hoàn toàààn chẳng liên quan gì đến đời sống học đường cả──
Khoan đã nào.
Đứa bị cậu giẫm bẹp dưới chân kia là ai thế hả? Không lẽ là Ryuugamine? Không, chắc không phải chính chủ đâu, nhưng tuyệt đối là cái thứ gì đó mang dáng dấp Ma vương rồi.
"Thấy sao? Ngầu lắm đúng không."
Ừ thì, ngầu thì có ngầu đấy nhưng mà.
"Cái góc chụp này mãi mới ưng ý được đấy nhé. Nhìn này, góc này này."
Con bé tạo lại đúng tư thế trong áp phích, khoe ra đường viền cằm của mình.
"Sao hả? Nhìn đi."
Ai mà biết được! Với lại làm thế thì có ý nghĩa gì chứ! Trông có vẻ thỏa mãn ghê gớm lắm, cậu thấy thích là được rồi!
"Tớ sẽ đem dán cái này ở khắp mọi ngóc ngách trong trường, trên từng con đường tới trường, rồi treo cả ở chỗ quảng cáo trên xe buýt với tàu điện nữa."
"Trong trường với đường tới trường thì không nói, chứ xe buýt với tàu điện thì tốn một mớ tiền đấy chứ?"
Tôi cảm giác chi phí khá là đắt đỏ đấy.
"Tất nhiên rồi. Nhưng mà keo kiệt ở chỗ này rồi sau hối hận thì ngốc lắm đúng không? Phải đường đường chính chính làm hết những gì có thể chứ. Dù sao đối thủ cũng là Ma vương Trí mưu mà. Ai mà biết cô ta sẽ giở trò bẩn thỉu gì ra. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì trong khả năng túi tiền cho phép, tớ sẵn sàng chi bao nhiêu cũng được."
Nghe mỗi câu đó thôi thì thấy chẳng có tí cảm giác trong sạch nào cả.
Cơ mà đúng thật, quy định về việc dán áp phích không có hạn chế gì đặc biệt. Miễn là tự bỏ tiền túi và xin được sự đồng ý của chủ sở hữu địa điểm dán là được.
Dù tôi thấy điều này có phần bất công với những ứng viên không có tiền, nhưng hiệu quả của áp phích đến đâu thì vẫn chưa ai rõ. Tsubasa thì độ nhận diện đã quá thừa thãi rồi. Đến nước này đâu cần phải quảng bá tên tuổi nữa.
"Jirou, cậu đã thấy áp phích của Ma vương chưa?"
"Chưa."
Từ dạo đó tới nay, Ryuugamine không hề tìm tới tôi để xin lời khuyên nữa.
Có lẽ cô ấy để tâm tới việc tôi là thành viên ban quản lý bầu cử, hoặc chỉ đơn giản là đang giữ ý tứ, nhưng những chuyện vặt vãnh không gây mất công bằng thì tôi vẫn có thể giúp được mà, thành ra lại thấy thiếu vắng chút gì đó… hay nói đúng hơn là hơi tiếc nuối.
"Thế à. Tớ cũng chưa thấy nữa. Nhưng chắc chắn là kiểu rùng rợn hắc ám lắm cho xem. Kiểu như đang giẫm bẹp loài người như giẫm kiến chẳng hạn."
… Nghe ghê vãi.
"T-Thế à? Không phải sẽ bình thường hơn, kiểu chỉ có ảnh chụp với tên thôi sao?"
"Làm gì có chuyện đó chứ."
Miệng thì ngày nào cũng bảo Dũng giả và Ma vương hệt như hai mặt của một tấm gương, nên lời Tsubasa nói khéo chẳng sai tí nào đâu nhỉ── ơ kìa, này!
"Tsubasa! Sao cậu lại tự tiện dán áp phích lên thế hả!"
"──Xong một tấm, thế là đẹp."
"Nghe người ta nói cái coi!"
"Ồn ào quá đi… Còn lải nhải nữa là tớ dán lên cả trần nhà đấy nhé?"
Ự──
"Xin tha cho tôi đi."
Dập đầu quỳ lạy luôn.
À không, thực tế thì tôi chưa quỳ lạy thật, nhưng tâm trạng lúc này chẳng khác gì thế cả.
Một khi Tsubasa đã quyết thì dù có nói ngả nói nghiêng con bé cũng chẳng thèm lọt tai, tính nó từ bé đến giờ đã thế rồi. Mà đám Cá tính giả đứa nào cũng vậy cả thôi.
… Tự an ủi là tấm áp phích không quay mặt nhìn chằm chằm vào tôi là phúc đức lắm rồi.
"Nhắc mới nhớ, lịch trình bầu cử cụ thể thế nào ấy nhỉ?"
"Cậu chưa thèm tìm hiểu luôn đấy à."
"Phiền phức ghê cơ. Bạn thuở nhỏ làm bên ban quản lý bầu cử thì hỏi chút có sao đâu?"
"Biết rồi…"
Tôi lấy cuốn sổ tay học sinh từ trong cặp ra. Rất muốn bảo quy định ghi rành rành trong này thì tự đi mà đọc, nhưng nói ra cũng bằng thừa.
"Để xem nào… Ngày công bố là ngày kia. Kẹp giữa là kỳ thi giữa kỳ và đại hội thể thao, rồi trước ngày bỏ phiếu hai hôm sẽ có một buổi tranh luận. Chương trình phát biểu cương lĩnh qua loa trường vào giờ nghỉ trưa thì mỗi người một lượt, luân phiên từng ngày cho đến sát ngày bầu cử. Diễn thuyết trong khuôn viên trường phải xin phép ban quản lý bầu cử. Còn hoạt động bên ngoài trường thì diễn ra trong khu vực chỉ định, tùy cơ ứng biến miễn sao không gây phiền hà cho người khác, đại khái là thế."
"Hửm… Thế còn hoạt động trên mạng thì sao? Tớ nhớ trong sổ tay học sinh đâu có ghi vụ này?"
Đọc rồi cơ mà! Thế cớ sao bắt tôi phải đọc lại cho nghe hả!
Thiệt tình.
"… Nhắc mới nhớ, bên tôi có nhận được bản quy định bổ sung riêng. Mà khoan, chẳng phải phía ứng cử viên cũng được phát bản y hệt à?"
"Thế à? Chắc là vứt ở xó nào đấy rồi… rồi sao nữa?"
Nghĩa là chẳng có ý định tìm chứ gì.
"Xem nào… Trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử, các ứng cử viên chỉ được phép vận động trên mạng xã hội chính thức của trường. Khi đó bắt buộc phải sử dụng tài khoản chính thức đã được Ủy ban Quản lý Bầu cử cấp phép, mọi hành vi vận động bằng tài khoản cá nhân đều bị coi là vi phạm, ghi thế đấy."
"Cái gì vậy trời. Đăng bài lên cái mạng xã hội vắng tanh như chùa bà đanh đó thì ai mà thèm ngó. Đăng lên mấy trang web ngầm có khi còn hiệu quả hơn gấp vạn lần."
"Biết làm sao được, luật là luật mà."
"Tớ biết rồi. Nhưng tớ tuân thủ, còn lấy gì đảm bảo là Ma vương cũng sẽ tuân thủ chứ?"
Lấy đâu ra chứ.
"Làm gì có bảo đảm nào, nhưng nếu vi phạm quy chế bầu cử thì dù có đắc cử cũng bị hủy kết quả đấy nhé? Ai dại gì mà chuốc lấy rủi ro đó. Cậu cũng thế đấy."
"Tớ làm gì có chuyện đó. Tớ là sứ giả của chính nghĩa cơ mà."
Riêng điểm này thì tạm tin được.
"Thế? Đã nghĩ ra cương lĩnh tranh cử chưa?"
"Cương lĩnh?"
Này này!
"Đừng có làm cái bộ mặt 'Cái đó có ăn được không?' thế chứ. Là lời hứa với toàn thể học sinh về việc cậu sẽ định hướng nhà trường ra sao sau khi lên làm Hội trưởng ấy?"
"Mấy cái đó tớ biết tỏng rồi nhé. Đùa chút thôi mà. Jirou chẳng có khiếu hài hước gì cả."
Do mấy người hành xử khó hiểu quá thì có!
Ơ kìa! Lại lăn ra ngủ trên giường tôi rồi!
A thiệt tình! Đừng có lưu lại mùi hương lung tung chứ! Vương lại mùi của cậu làm tôi cứ bồn chồn rạo rực, khó ngủ muốn chết đây này!
Nói ra câu đó thì con bé lại càng cọ người vào tợn hơn cho xem, nên tôi đố dám hé răng!
… Con nhỏ này, tôi càng tỏ vẻ khó chịu thì nó lại càng khoái chí mới chết chứ.
"Cương lĩnh của tớ ấy à, trước mắt là muốn đưa vào hoạt động tình nguyện mỗi tuần một lần bắt buộc toàn trường tham gia. Nhặt rác này, giúp đỡ người già này, nhổ cỏ này, từ những việc nhỏ nhặt như thế mà ươm mầm hạt giống chính nghĩa trong tim thì sẽ chẳng dễ dàng sa vào cám dỗ của Ma vương nữa. Điểm học bạ của các cậu cũng được làm đẹp thêm, đôi bên cùng có lợi còn gì?"
Đ-Đứng đắn bất ngờ luôn. Cứ tưởng con bé sẽ phán ra mấy cái cương lĩnh động trời cơ.
"Còn lại là… đưa môn Đạo đức Chính nghĩa vào chương trình học! Với cả, giờ chào cờ Dũng giả buổi sáng nữa! Đổi tên Đại lễ hội Văn hóa thành Đại lễ hội Chính nghĩa để làm nơi nghiên cứu và công bố thành quả về chính nghĩa đúng không? A, phải thêm môn Chính nghĩa vào bài thi giữa kỳ với cuối kỳ nữa chứ. Thêm nữa là──"
Con nhỏ này, hết thuốc chữa thật rồi! Cái cương lĩnh kiểu đó thì ma nào thèm ủng hộ chứ hả!
… Rất muốn lên tiếng can ngăn, nhưng với tư cách thành viên ban quản lý bầu cử thì tôi không thể thiên vị cho ứng viên cụ thể nào được.
Chưa kể, trông nó cũng đang hào hứng ghê gớm.
Đối với Tsubasa thì chuyện này chắc cũng là sự bộc lộ của Cá tính thôi, tốt nhất là cứ để nó tự do làm theo ý mình. Nhắc nhở linh tinh khéo lại bị đám Hắc Y để mắt tới thì khổ.
"A."
Như chợt nhớ ra điều gì, Tsubasa thốt lên một tiếng rồi ngừng tuôn ra một tràng cương lĩnh.
"Nhắc mới nhớ, tớ nghe Saitou nói rồi đấy nhé? Bảo là Jirou nhận luôn cả chân ban tổ chức đại hội thể thao rồi à?"
"Ừ. Năm ngoái Kimura làm giùm rồi nhưng năm nay bên câu lạc bộ bóng chày bận quá nên tôi nhận lời. Saitou thì cũng vướng hạn nộp bài dự thi nữa."
"Tốt tính quá mức rồi đấy. Mấy cái đó cứ đùn đẩy cho đứa khác là xong chứ gì."
"Nhờ vả mấy đứa không có hứng thú thì rốt cuộc đứa đi dọn bãi chiến trường vẫn là cán sự lớp như tôi thôi. Thế thì thà tự mình ôm việc ngay từ đầu cho đỡ rước bực vào người."
"Lại bắt đầu ăn nói kiểu làm bộ làm tịch, gồng mình ra vẻ ngầu lòi rồi. Sĩ diện hảo ghê cơ."
"Làm gì có chuyện đó."
"Mà, cái nét đó của Jirou tớ cũng thích lắm đấy."
Dạo gần đây ít nghe thấy, nhưng cái từ 'thích' của con nhỏ này cũng chỉ ngang ngửa với kiểu 'nói về đồ ăn thì tớ thích cơm cà ri' mà thôi.
Tôi đã quá quen thuộc với chuyện đó nên tim chẳng thèm đập lệch một nhịp nào nữa. Huống chi đó lại là lời thốt ra từ miệng của một Cá tính giả.
"Nói mới nhớ, cậu tính sao?"
"Tính sao cái gì cơ?"
"Theo mạch câu chuyện nãy giờ thì dĩ nhiên là vụ đại hội thể thao rồi. Năm ngoái cậu nghỉ, năm nay tính thế nào?"
Tsubasa là Cá tính giả, nhưng về cơ bản con bé luôn nhận thức được người bình thường bọn tôi nên việc tham gia thi đấu chẳng có vấn đề gì cả. Thực tế là cho tới năm lớp chín, nó vẫn tham gia bình thường và giật bao nhiêu thành tích vang dội.
"Tớ tham gia chứ."
"Có ổn không đấy? Chẳng phải đang bận bịu vận động tranh cử sao?"
"Nói gì lạ vậy. Chính vì thế nên mới phải tham gia chứ. Tỏa sáng ở đại hội thể thao thì độ nổi tiếng của tớ sẽ tăng vọt lên một bậc còn gì?"
Không, giờ mà bảo trường này còn ai không biết mặt cậu thì tôi mới thấy lạ đấy.
"Chẳng hiểu sao dạo gần đây tớ cứ có cảm giác sự mến mộ với lòng kính trọng của người bình thường dành cho Dũng giả đang tụt dốc, nên đây cũng là cơ hội để kéo nó lên."
Chẳng hiểu sao cái nỗi gì chứ.
Chuyện đó rành rành là do mấy cuộc đụng độ long trời lở đất giữa cậu với Ryuugamine chứ đâu. Cứ dăm bữa nửa tháng lại gây ra mấy vụ náo loạn phiền toái như thế thì uy tín không tụt mới là lạ. Cơ mà bữa trước chính miệng cậu vừa nói thế xong mà, quên béng rồi à.
"Vậy thì chốt là tham gia nhé. Thi môn nào thì tới giờ sinh hoạt lớp sẽ giơ tay đăng ký, lúc đó nhớ xung phong. Mà tôi nghĩ chắc chẳng có ai dại dột đi tranh chân với cậu đâu."
Dù sao thì đám Cá tính giả còn lại cũng đâu có tham gia.
"Rõ rồi."
Tsubasa vừa ngồi dậy liền vươn vai một cái thật dài── đã bảo là đừng có làm thế nữa mà! Bộ muốn tôi nhìn chằm chằm vào đấy hay sao hả!? Đã thế tôi nhìn cho coi nhé!? Cơ mà tôi không nhìn đâu!
"… Người ta có cấm nhìn đâu chứ."
C-Cái──
"Có mòn đi miếng nào đâu. Là Jirou thì nhìn tớ cũng chẳng thấy sao cả."
"Không phải tôi thì cậu cũng chẳng thấy sao đúng không?"
"Nói nhảm gì đấy? Tớ luôn nhận thức được các cậu suốt mà, về khoản đó thì đương nhiên tớ cũng giống như bao đứa con gái bình thường khác thôi chứ."
"Hả? Nhưng mà, đối với tôi thì──"
"Thế nên mới bảo."
Tsubasa đứng dậy bước xuống khỏi giường, hai tay chống hông đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Ngay tầm mắt, bộ ngực đẫy đà của con bé khẽ nảy lên rung rinh.
"Tớ đã bảo là… vì đó là Jirou rồi cơ mà."
"Hả? Hả? Thế nghĩa là── Ái đau!"
Một cơn đau nhói buốt chạy dọc qua đầu, khiến tôi đột nhiên rùng mình kinh hãi. Dạ dày thắt quặn lại, theo phản xạ tôi gập rạp người xuống, cuộn tròn như một con sâu cuốn chiếu.
"… Quả nhiên vẫn không được à."
Giọng nói của Tsubasa khẽ vang lên bên tai, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Đùa thôi, đùa thôi mà. Không phải Jirou thì bị nhìn tớ cũng chẳng sao đâu. Giống như việc chó mèo có chui rúc vào giữa hai chân thì mình cũng đâu thèm giận ấy mà."
Chẳng hiểu vì sao, cảm giác đau đớn bỗng tan biến, người tôi nhẹ bẫng đi.
"Nào, bữa tối nay có món gì thế?"
"… Hả? S-Sao cậu lại mặc định là tôi biết bữa tối của cậu có món gì chứ."
Cơn đau vừa nãy rốt cuộc là sao, tốt nhất là đừng bận tâm suy nghĩ làm gì.
Tôi có cảm giác mình tuyệt đối không được phép nghĩ sâu về nó.
"Thì bố mẹ tớ hôm nay về muộn mà. Cậu chưa nghe gì à? Mẹ dặn tớ sang nhà Jirou ăn ké này."
Nhắc mới nhớ… hình như dưới nhà có mẩu giấy nhắn thì phải. Cơ mà tôi chưa thèm xem.
"Thế nhé, chuẩn bị cơm nước đi nha~"
Con bé giơ hai ngón tay chạm nhẹ lên trán làm điệu chào.
"Tớ tạt về nhà tắm rửa một cái đã. Mẹ có mua bánh kem làm quà về, lát tớ mang sang làm món tráng miệng nhé."
"Ồ, mong chờ đấy── ơ kìa Tsubasa! Muốn đi thì đi bằng cửa chính! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có trèo cửa sổ rồi mà!"
"Tớ đâu có xỏ giày đâu nàoo!"
Vừa cười ha hả đầy khoái trá, Tsubasa vừa thoăn thoắt rời khỏi phòng tôi. Con bé khéo léo đu qua chiếc thang nối liền hai phòng để trở về phòng mình. Người đi đường bên dưới đang trố mắt nhìn kìa con kia!
Thiệt tình… cái đồ Dũng giả tự do tự tại muốn làm gì thì làm này!
☆
"Tôi làm xong áp phích rồi này?"
Vào giờ nghỉ trưa, trong lúc tôi đang ngồi gặm chiếc bánh mì mì xào ở khoảng sân trong quen thuộc thì Ryuugamine xuất hiện. Cô ấy hớn hở khoe câu đó rồi trải tấm áp phích ra.
Lại cả cô nữa à── cơ mà, ừ thì cũng phải thôi. Chung một cuộc bầu cử cả mà lị.
Để xem nào.
Hửm… Ryuugamine không diện trang phục kiểu Ma vương à. Chỉ là bức ảnh chụp nửa thân trên trong bộ đồng phục thường ngày. Cô ấy đang hướng về phía ống kính và khẽ mỉm cười e ấp.
Cảm giác hệt như tấm áp phích mẫu nếu một thần tượng đi tranh cử vậy. Trông kiểu này cứ dán ra đến đâu là dễ bị người ta xé trộm mang về đến đó lắm. Nói thật lòng thì tôi cũng muốn có một tấm.
Ngoài cái tên "Ryuugamine Ouko" được in to tướng ngay trước ngực, ở góc phải còn có khẩu hiệu "Vì một đời sống học đường sung túc!", và kèm theo dòng chữ nhỏ xíu bên cạnh: "Tập đoàn Ryuugamine cam kết hỗ trợ toàn diện".
"Ryuugamine, cái này là sao?"
Tôi chỉ tay vào dòng chữ bé tí xíu đó,
"Tôi vừa nhắc tới chuyện bầu cử thì Hakurousa đã gọi thợ chụp ảnh tới rồi… Tôi đã bảo là không cần thiết đến thế rồi mà…"
Sao tự dưng lại ngượng ngùng thế kia.
"Ừ thì, tôi thấy chụp đẹp lắm mà──"
"Thật thế sao?!"
U oa, trông cô ấy vui mừng thấy rõ luôn.
"Tôi đâu có nhờ vả gì đâu chứ? Chỉ tại Hakurousa tự ý gọi đến thôi… Nhưng mà, nếu đã được Sa── Dân làng A-san khen ngợi thế này thì tôi phải thưởng cho cậu cái gì mới được."
Phần thưởng… rốt cuộc là cô định thưởng cái gì cơ chứ.
"Th-Thế còn cái khẩu hiệu viết cạnh bức hình chụp Ryuugamine siêu đẹp này thì sao?… Tập đoàn Ryuugamine hỗ trợ toàn diện nghĩa là thế nào?"
Với vẻ mặt thản nhiên, Ryuugamine ghé mắt nhìn vào tấm áp phích của mình.
"Cái này sao? Cứ hiểu đúng theo nghĩa đen thôi mà? Tôi đưa việc làm phong phú đời sống học đường vào cam kết tranh cử. Nghĩa là tập đoàn nhà tôi sẽ đứng ra gánh vác phần hỗ trợ đó."
Tôi chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc Ryuugamine định đưa ra những cam kết gì cơ chứ? Chứ cam kết của Tsubasa thì hầu hết toàn mấy thứ quái đản.
"Cậu định đưa ra những cam kết cụ thể nào thế, Ryuugamine?"
"Đúng như những gì viết ở đây, là một đời sống học sinh sung túc đủ đầy. Nếu đắc cử chức Hội trưởng Hội học sinh, tôi dự định sẽ dốc hết sức vì mục tiêu đó. Dù đây là cuộc chiến do Dũng giả khơi mào, nhưng một khi đã làm thì phải nghiêm túc thực hiện chứ!"
Có vẻ cô ấy hoàn toàn nghiêm túc… vẻ mặt chẳng hề có chút đùa cợt.
"Cụ thể là sẽ làm những gì?"
"Trước hết là mở căng-tin. Kế đó là hồ bơi bốn mùa. Lắp thêm thang máy và thang cuốn cho khu phòng học, đổi toàn bộ bàn học thành loại bàn đa năng tích hợp sẵn máy tính. Tôi cũng muốn xây thêm một nhà thi đấu nữa, cùng một tòa nhà riêng dành cho các câu lạc bộ văn hóa."
Nghiêm túc đấy à?
Ừ thì đúng là nếu trang bị được ngần ấy cơ sở vật chất, đời sống học sinh ắt hẳn sẽ tiện nghi sung túc hơn thật, nhưng mà…
"Tiện thể thì toàn bộ kinh phí sẽ do tập đoàn Ryuugamine chi trả, tuyệt đối không tạo gánh nặng nào cho phía nhà trường. Làm thế này thì chắc chắn chẳng ai phàn nàn được gì đâu!"
Ryuugamine trên tấm áp phích mỉm cười rạng rỡ.
Ừm.
Tôi công nhận đúng là như thế thật. Nghĩ thì nghĩ vậy… nhưng sao lại có cảm giác lấn cấn thế này nhỉ.
"Thế này thì bất kể Dũng giả có đưa ra lời hứa hẹn nào, tôi cũng không thể nào thua được!"
Ryuugamine có vẻ rất tự tin, nhưng mà…
"Vậy tấm này tôi tặng cho cậu nhé?"
Cô cuộn tròn tấm áp phích lại rồi chìa ra cho tôi.
Ờ thì.
"C… Cảm ơn cậu…"
Không nhận thì cũng chẳng xong.
Không phải tôi không vui, nhưng cái này thì chịu, chẳng dám dán trong phòng đâu. Nếu để Tsubasa thấy được, thể nào cô ấy cũng lột phăng ra──không, sẽ xé toạc luôn ấy chứ.
Xong xuôi rồi lại bảo tôi đã thành tay sai cho Ma vương, rồi thuyết giáo cho một bài.
…Thôi thì cất vào tủ quần áo vậy.
"Nhắc mới nhớ, Sa── Dân làng A-san. Tôi muốn hỏi cậu một chút."
"Hửm? Chuyện gì thế?"
Ryuugamine nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Liệu có được phép vận động tranh cử trong đại hội thể thao không?"
"Vận động là những hoạt động như thế nào?"
"Chẳng hạn như diễn thuyết, hoặc đi lại giữa các bạn học sinh để xin phiếu."
"Thế nào nhỉ…"
Tôi nhớ trong bảng lưu ý không ghi gì đặc biệt. Nhưng có lẽ chuyện đó không phải vì được phép, mà đơn giản là do chưa lường trước mà thôi.
"Để lát nữa tôi đi hỏi lại xem."
"Trông cậy vào cậu nhé."
"Nhưng sao lại là đại hội thể thao?"
"Thì ngoài buổi tranh luận cuối cùng ra, đâu còn dịp nào toàn thể học sinh cùng tụ tập một chỗ nữa đâu. Đây là cơ hội tuyệt vời để ghi điểm mà."
"À, ra vậy. Nhắc mới nhớ, con bé Tsubasa bảo sẽ tham gia đại hội thể thao đấy."
"Hở?"
"Không phải diễn thuyết gì đâu, mà tham gia bình thường thôi. Cậu ấy bảo chỉ cần thi đấu xuất sắc là đủ để gây ấn tượng rồi. Quả thật làm thế thì chẳng cần xin phép bên Ủy ban Quản lý Bầu cử làm gì."
…Ủa? Mình vừa giẫm phải mìn à? Ryuugamine đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi kìa.
"À, không. Tsubasa đó giờ vẫn hay tham gia mấy dịp đại hội thể thao hay hội thao này nọ mà. Dù năm ngoái chẳng hiểu sao lại không dự, nhưng chuyện này cũng không có gì lạ lẫm đâu."
…
…Cậu có nghe tôi nói không đấy? Ryuugamine-san.
"Ra là thế… thì ra là như vậy."
Như vậy là như thế nào cơ chứ?
"Đi trước một bước quả là hèn hạ. Thật không xứng với hành vi của một Dũng giả chút nào!"
T-Thế à?
"Nếu đối phương đã toan tính như thế thì ta cũng không nể nang gì nữa! Ta tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của Dũng giả đâu! Cứ chờ đó mà xem!"
Không, xin cô hãy nể nang giùm tôi cái! Cô định làm gì thế hả Ryuugamine! Bộ cô lại bật mode Ma vương lên rồi đấy à!?"
"Hãy nhớ cho kỹ, đừng hòng có kẻ nào qua mặt được Ma vương!"
Rõ ràng là bật mode thật rồi!
Ryuugamine đứng bật dậy, phất mạnh như thể đang tung bay một tà áo choàng vô hình rồi sải bước rời đi. Dù cô không cất tiếng cười lớn ngạo nghễ, nhưng tôi cứ có cảm giác như đang nghe thấy tràng cười ấy văng vẳng bên tai.
"A──"
Kìa, cô ấy quay lại rồi.
"Chết thật. Mình tới đây để ăn cơm hộp cơ mà."
Ryuugamine quay người chạy bước nhỏ trở lại băng ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi ngượng ngùng thè đầu lưỡi hồng hào ra một chút.
…
…Đáng yêu chết đi được, thật tình chứ!
☆
Ngày công bố cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh đã tới.
Kể từ hôm nay, chiến dịch vận động tranh cử chính thức bắt đầu. Dán áp phích, phát biểu quan điểm tranh cử trên hệ thống phát thanh của trường vào giờ nghỉ trưa, diễn thuyết trước đám đông──tất cả những hoạt động đó sẽ được tự do tiến hành cho tới ngày trước hôm bỏ phiếu.
Tương tự như một cuộc bầu cử thực thụ, dĩ nhiên vẫn có những giới hạn nhất định.
Chẳng hạn như không được trả thù lao cho người hỗ trợ ứng cử viên, không được tặng bất kỳ món quà nào cho cử tri.
Tóm lại là không cho phép dùng tiềm lực tài chính để thao túng kết quả bầu cử.
Xét theo lẽ thường, đây là quy định cần thiết để một tiểu thư như Ryuugamine và thường dân như Tsubasa có thể so tài trên cùng một sàn đấu. Chẳng rõ người còn lại là Kagami Renzu có giàu có hay không, nhưng nhìn chung mục đích là duy trì sự công bằng hết mức có thể.
Nhờ tấm áp phích do các ứng cử viên nộp lên, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gương mặt của Kagami Renzu. Nghe đồn cô ấy là một nữ sinh nghiêm túc đeo kính gọng đen, và ấn tượng quả đúng y hệt như lời đồn.
Mái tóc đen thắt bím hai bên. Trên tấm áp phích, cô ấy không hề tạo dáng góc nghiêng mà nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt căng thẳng đến cứng đờ.
Có điều, cô nàng này tuyệt nhiên không phải kiểu học sinh mờ nhạt.
Sau tròng kính là đôi mắt to tròn đen láy, nét mặt mang vẻ u buồn, trầm lặng đầy thu hút. Làn da trắng bệch như sáp trông có vẻ thiếu sức sống, nhưng hai gò má lại ửng hồng nhàn nhạt.
Ngoài tên ra, trên áp phích chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Bình thường thì có gì sai?". Tôi thấy câu này chẳng giống một lời cam kết tranh cử chút nào, nhưng nghe đâu chính đương sự đã bảo để như vậy là được rồi.
Dù vậy, đối đầu với Ryuugamine và Tsubasa thì không thể phủ nhận cô ấy thiếu thốn về mọi mặt. Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa Cá tính giả và người bình thường.
Giản dị đến mức sự mờ nhạt đó vô tình lại trở thành yếu tố gây chú ý. Chiến dịch vận động bầu cử của cô ấy hẳn cũng sẽ mang phong cách thủ công và nhỏ gọn thôi.
Nhà trường không cấp kinh phí, nên từ in ấn áp phích đến cơm hộp cho người hỗ trợ đều phải tự móc tiền túi. Biết đâu chừng đó cũng là lý do khiến có quá ít ứng cử viên tham gia.
Cơ mà──hành lang lúc này đã la liệt áp phích dán khắp nơi.
Toàn bộ đều là của Tsubasa.
Nhà Tsubasa chẳng thể gọi là giàu, nhưng chắc chắn cô nàng có một khoản tiết kiệm riêng tương đối khá. Cậu ấy gom hết tiền lì xì từ trước đến nay mà. Có khi đem đổ sạch vào đợt này rồi cũng nên.
Nhưng mà… dán nhiều thế này thì quá lố rồi.
Bất cứ bức tường nào cũng ngập tràn áp phích của Tsubasa. Bộ cậu là mấy tay chính trị gia tối ngày ngồi trên xe vận động gào thét tên mình không ngớt đấy à.
Đúng là làm vậy thì người ta nhớ tên thật đấy, nhưng ngay từ đầu cuộc bầu cử lần này dù phiếu có ghi "Dũng giả" thì vẫn được tính là hợp lệ cơ mà, đâu cần phải phô trương đến mức này.
Hay là chiêu này có hiệu quả thật?
Nghĩ lại thì nếu không hiệu quả, người ta đã chẳng liên tục hô vang tên mình như thế. Bầu cử ngoài đời khéo người lớn cũng bỏ phiếu chỉ vì những lý do đơn giản vậy thôi.
…Thế thì bảo sao thế giới này chẳng khá lên nổi.
Vì mấy người lớn ngốc nghếch mà tương lai bọn tôi phải chịu khổ, nghĩ thôi đã thấy tức cành hông rồi.
Ít nhất thì trong cuộc bầu cử này, tôi mong mọi người đừng bắt chước người lớn như thế, hãy suy nghĩ thật thấu đáo rồi hẵng bỏ phiếu.
Nói thế thôi, chứ đứa năm ngoái trốn tiệt không thèm đi bỏ phiếu như tôi thì lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời.
Rốt cuộc hễ không liên quan mật thiết tới bản thân thì người ta lại đùn đẩy, nghĩ rằng kiểu gì cũng có ai đó đứng ra lo liệu. Chẳng ai muốn chuốc lấy phiền phức cả.
Bản thân tôi bình thường cũng là loại người như vậy, thế mà chẳng hiểu sao dạo này lại hăng hái ôm đồm hết ủy ban này tới ủy ban khác thế không biết.
Nghĩ đến mà buồn cười thật.
"──Master!"
Nghe thấy tiếng gọi lớn tên mình, tôi quay lại thì thấy Yaguruma đang lao vun vút dọc hành lang. Trên tay cô bé ôm một xấp giấy trông như áp phích. Đằng sau là Tsukaya đang thong thả bước cùng ba con mèo, và sau cùng là Ryuugamine đang khoan thai đi tới.
"Thế này mà cũng được chấp nhận -ssu à!"
Vừa dừng chân, cô bé liền chỉ tay vào hai bên tường hành lang mà hét toáng lên. Đám học sinh xung quanh giật mình ngoái lại nhìn, nhưng dĩ nhiên Yaguruma chẳng thèm bận tâm. Chắc mắt cô bé cũng chẳng thèm để ý xung quanh nên mới thế.
"Cậu nói đống áp phích của Tsubasa đấy à?"
Cô bé gật đầu lia lịa.
"Từ tầng một lên tới tận tầng trên cùng, bất cứ hành lang nào, bức tường nào cũng bị áp phích của Dũng giả-chan lấp kín -ssu! Đến cả bên trong nhà vệ sinh nữ cũng dán la liệt! Bước vào buồng đóng cửa lại cũng thấy dán sờ sờ ngay trước mắt, ngán ngẩm chết đi được -ssu!"
"Hừm… Ngoài chuyện không được dán bên trong lớp học ra thì đâu có quy định nào khác. Số lượng cũng chẳng bị hạn chế. Cơ mà tôi cũng không ngờ cậu ấy lại dán tràn lan nhanh đến mức này."
"Làm gì đó đi chứ Master! Chẳng phải anh là ủy viên Ủy ban Quản lý Bầu cử sao!?"
"Nói thế thì chịu, ai nhanh chân thì người đó được thôi. Nhưng mà nhìn cảnh tượng này thì giáo viên kiểu gì cũng sẽ có ý kiến. Chắc là sẽ bắt gỡ bớt xuống thôi."
"Nếu vậy thì sẽ là đòn giáng mạnh vào Dũng giả -desu ne."
Tsukaya vừa bắt kịp liền mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ryuugamine cũng nhìn tôi mỉm cười, rồi khẽ giơ tay lên vẫy vẫy ngón tay chào.
"Đòn giáng gì thế -ssu? Tsuka-chan."
"Hồi nãy mình kiểm tra áp phích thì thấy được dán rất chắc chắn, không dễ bóc ra đâu. Nếu cố gỡ thì chắc áp phích sẽ rách nát đến mức không thể dùng lại được nữa."
"Ra là thế!"
Yaguruma thích chí vỗ tay bôm bốp.
Ừm… kiểu gì Tsubasa cũng nổi trận lôi đình cho xem. Ngay từ đầu không đặt ra quy định rõ ràng là lỗi của phía nhà trường. Dù vậy, tôi không nghĩ các thầy cô sẽ nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng này, chắc sau đó sẽ là cuộc thương lượng xem giữ lại được bao nhiêu phần.
Hay là làm bánh pudding dỗ dành cậu ấy nhỉ. Nếu không thì thể nào một tai bay vạ gió khủng khiếp cũng sẽ giáng xuống đầu tôi mất.
"A."
Chợt vang lên tiếng xoẹt xoẹt rợn người, tôi nhìn sang thì thấy mấy con mèo đen đang dùng móng cào lấy cào để vào áp phích của Tsubasa.
"Kìa kìa, không được đâu -desu, Kuro, Yami, Sumi. Muốn mài móng vào Dũng giả-chan thì về nhà rồi hẵng làm chứ."
Ở nhà cậu cũng cho tụi nó làm thế thật đấy à!?
Cậu định nuôi nấng tụi nó thành cái giống gì thế hả! Cerberus phiên bản mèo bảo vệ Tử linh sư à!? Hay là ba con ma thú hắc ám!?
Mà khoan, liệu có mang mèo vào Tale Universe được không nhỉ? Thôi thì cấu trúc của thế giới đó tôi cũng mù tịt, biết đâu chừng lại làm được thật.
Ôi trời, rách bươm xơ xác hết cả rồi.
Nếu đây là một cuộc bầu cử ngoài đời thì bị bắt bỏ tù như chơi đấy. Chẳng rõ luật đó có áp dụng cho Cá tính giả hay không.
Cơ mà đây là do thú cưng làm, liệu có bị khép vào tội không? Hay chủ nhân không ngăn cản thì phải chịu trách nhiệm?
…Thôi kệ, sao cũng được. Dù sao cũng chẳng phải bầu cử thật.
Meo cái nỗi gì mà meo.
Để Tsubasa bắt quả tang thì có mà toi đời. Nhất là tôi đây này. Chắc chắn cô ấy sẽ giận cá chém thớt lên đầu tôi cho coi.
"Ô. Trống chỗ rồi kìa -ssu. Dán thôi, dán thôi nào."
Yaguruma hí hửng giở tấm áp phích của Ryuugamine ra.
"Cấm dán."
Tôi tặng cho cô bé một cú chặt tay.
Yaguruma phát ra tiếng meo như mèo rồi rụt cổ lại.
"Ác quá đi -ssu, Master. Chẳng lẽ Master lại đứng về phe Dũng giả-chan sao?"
"Đừng có suy diễn vớ vẩn. Dán ở đây lỡ bị bắt gỡ thì phí mất một tấm áp phích. Muốn dán thì ra bảng thông báo bầu cử mà dán."
"Em tính dán rồi chứ bộ, nhưng toàn bộ đã bị áp phích của Dũng giả-chan chiếm sạch rồi -ssu. Thật tình, không chịu tuân thủ luật lệ thì xứng danh Dũng giả nỗi gì cơ chứ -ssu."
Yaguruma khoanh tay, bĩu môi hờn dỗi.
Thật à?
Thế thì hơi lạ so với Tsubasa rồi đấy. Cô ấy vốn là người rất coi trọng luật lệ cơ mà.
"──Nào! Nhanh cái tay lên xem nào!"
Tsubasa!?
"Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới -desu ne."
Nghe tiếng Tsukaya, tôi ngoái lại thì thấy Tsubasa dẫn theo đội hộ vệ đang từ phía bên kia hành lang đi tới. Không, nói đúng hơn là cô ấy đang hối thúc họ thì chuẩn hơn.
Gay go rồi.
Trông Tsubasa đang bực bội ra mặt. Đôi lông mày vàng kim nhướng ngược lên đầy cáu kỉnh.
Mà khoan, cô ấy đang làm gì thế? Đang bắt họ làm cái gì vậy? Sao lại bắt đội hộ vệ đi gỡ áp phích xuống?
"Hả?"
A, cô ấy để ý thấy bên này rồi.
"Cứ tiếp tục đi."
Ra lệnh cho đội hộ vệ xong, Tsubasa bước về phía chúng tôi.
Yaguruma và Tsukaya liền thủ thế, mấy con mèo cũng dựng ngược lông lên. Đuôi tụi nó xù to khủng khiếp. Không ngờ đuôi mèo lại có thể xù ra đến mức đó.
Thế nhưng riêng Ryuugamine vẫn thản nhiên điềm tĩnh. Thật kỳ lạ. Dù Ma vương và Dũng giả vốn như nước với lửa, nhưng giữa hai người họ lại có sự thấu hiểu kỳ lạ đến thế.
Tsubasa liếc nhìn nhóm Ryuugamine một cái, rồi:
"Jirou, tớ xin lỗi."
Vừa mở lời đã thốt ra câu đó khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng bối rối.
"Tớ không có ý bao biện đâu, nhưng đống áp phích này là do đội hộ vệ tự ý làm lố đấy. Đương nhiên tớ không định trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà… thật tình."
Cô ấy bực bội lắc đầu.
À… ra là vậy. Đội hộ vệ của Dũng giả vốn chỉ được ngầm thừa nhận chứ đâu phải tổ chức chính thức.
Thực chất đội hộ vệ Dũng giả chỉ là một tập hợp hỗn độn gồm những kẻ mang Cá tính muốn thỏa mãn bản thân bằng việc phụng sự Dũng giả, cùng những người bình thường nghĩ rằng giúp đỡ Dũng giả – người luôn để mắt đến họ – sẽ giúp bản thân xích lại gần hơn với thế giới Cá tính giả.
Xét theo khía cạnh nào đó thì cũng na ná như Inotora. Tên đó cũng giúp Ma vương vì lợi ích của chính bản thân. Có điều đó hoàn toàn là hình mẫu Ma vương trong tưởng tượng của hắn, nên mới nảy sinh xung đột tréo ngoe.
"Tớ sẽ bắt họ gỡ xuống hết. Ái chà chà, thiệt hại nặng nề luôn rồi. Chẳng biết còn sót lại được mấy tấm áp phích nguyên vẹn nữa. Bực mình thật chứ."
Thế à. Vậy thì chắc nhà trường sẽ không khiển trách gì nữa đâu.
Cơ mà đúng là Dũng giả có khác.
Dù có thể khiến bản thân chịu thiệt thòi, cô ấy vẫn quyết không bẻ cong niềm tin vào chính nghĩa.
Cả Tsukaya lẫn Yaguruma đều lộ vẻ thán phục đôi phần. Còn Ryuugamine thì──khó đoán thật. Trông như thể cô ấy đã biết tỏng từ trước rồi.
"──Đừng để bị lừa, thưa Ma vương đại nhân!"
…Lại một kẻ rắc rối nữa xuất hiện.
"Vị Ma đạo Thần quan này đã nhìn thấu tất cả! Đây chắc chắn là quỷ kế của Dũng giả!"
Inotora ơi là Inotora, cậu tới đây làm cái trò gì thế hả!
Ryuugamine cũng đang lộ vẻ khó xử rồi kìa! Thay vì rảnh rỗi phất áo choàng làm màu thì hãy mau nhận ra điều đó đi chứ!
"Mưu mẹo gì cơ chứ, nói cho rõ xem."
Tsubasa khoanh tay, trừng mắt nhìn Inotora vừa bước ra chắn trước mặt Ryuugamine.
"Hừ hừ. Chuyện đó thì quá rõ ràng rồi. Đây chẳng phải là trò──vừa phóng hỏa vừa dập lửa hay sao?"
Ờ thì… cái gì cơ?
"Ngươi không hiểu sao, tên Dân làng kia? Thật là một kẻ dốt nát. Cỡ ngươi mà cũng dám tự xưng là túi khôn của Ma vương đại nhân à!"
Tôi tự xưng cái túi đó hồi nào hả!
"Tự mình quẹt diêm đốt lửa rồi tự dùng bơm chữa cháy dập tắt… ý cậu là tự mình gây ra rắc rối rồi lại tự đứng ra giải quyết nhằm nâng cao uy tín của bản thân──phải vậy không -desu ka?"
Cảm ơn cậu đã giải thích giùm nhé, Tsukaya.
"Ra là vậy! Mở mang tầm mắt thật -ssu!"
Yaguruma này, em là Robot cơ mà… vai vế hai đứa có bị ngược không đấy?
Rồi rốt cuộc ý cậu là sao?
"Ngươi! Vừa nãy thấy Dũng giả tự mình bắt người đi gỡ áp phích xuống, chắc mẩm trong bụng rằng cô ta cũng tốt tính lắm đúng không! Lại còn nghĩ đúng là hiện thân của chính nghĩa nữa chứ gì!"
Ờ, ừ thì.
"Đồ ngốc! Đó chính là mưu tính của Dũng giả! Thử nghĩ mà xem, ai là người dán áp phích lên? Bọn họ tự dán rồi lại tự gỡ xuống thôi mà? Thế cớ sao lại thấy cô ta đáng khâm phục? Đây không phải vừa phóng hỏa vừa dập lửa thì là cái gì nữa hả?"
Này này, chuyện đó làm sao có thể. Đấy là Tsubasa đấy nhé? Cái đứa chẳng khác nào Dũng giả đội lốt người trần mắt thịt cơ mà?
"Kẻ ngốc ở đây là cậu đấy, Ma đạo Thần quan."
Tsubasa cười khẩy trước giả thuyết của Inotora.
"Để tôi dạy cho cậu biết người ta gọi chuyện đó là gì nhé? Nghe cho rõ này… cái đó gọi là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy."
Gương mặt Inotora méo xệch vì giận dữ, thoáng chốc đỏ bừng lên.
"Ngươi──!"
"Còn cô thì nghĩ sao hả, Ma vương?"
Phớt lờ Inotora, Tsubasa quay sang nhìn Ryuugamine.
"Cô nghĩ một người như tôi lại đi làm cái trò đó à?"
"Không hề."
Trả lời không cần nghĩ ngợi luôn à. Inotora đang sốc toàn tập rồi kìa.
"Một Dũng giả đủ sức đánh bại ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện đê tiện đó. Nếu không thẳng thắn đến mức ngốc nghếch thì sẽ sớm bị cái ác nuốt chửng ngay. Dù chỉ là một vết nhơ nhỏ nhoi cũng sẽ nhanh chóng lan rộng rồi hóa thành một màu đen kịt. …Dĩ nhiên là với điều kiện cô đúng là Dũng giả đó."
"Chính là Dũng giả này đây."
Tsubasa nhếch mép cười đắc ý.
"Vậy thì chắc chắn sự thật đúng như cô nói rồi."
"Ma vương đại nhân!"
Tiếng kêu của Inotora thê lương đến mức tưởng chừng như sắp bật khóc tới nơi.
"Makoto-kun. Cậu hãy tự nhìn lại bản thân mình đi. Đã quên mất ta từng phán xét thế nào về những mưu kế cậu bày ra rồi sao?"
"Chuyện đó…"
Inotora cắn chặt môi.
"Cũng giống như việc Makoto-kun không thể đọc thấu hoàn toàn suy nghĩ của ta, đội hộ vệ kia chắc chắn cũng chẳng thể nào thấu suốt trọn vẹn tâm ý của Dũng giả được đâu."
"Rất tiếc nhưng đúng là như thế đấy."
Tsubasa gật đầu, như muốn nói cô hiểu chuyện đấy chứ.
"Dù vậy."
Ryuugamine khẽ mỉm cười, nét mặt lộ vẻ tinh quái.
"Chẳng phải cô cũng phải thừa nhận rằng, kết cục lại vô tình diễn ra đúng như những gì Makoto-kun vừa nói sao? Dũng giả-san."
Ryuugamine liếc mắt nhìn tôi một cái, và tôi nghe thấy Tsubasa khẽ tặc lưỡi. Cậu ấy bực bội vuốt ngược mái tóc vàng kim, càu nhàu một tiếng "chết tiệt".
"Ừ, đúng thế đấy. Nhưng đừng có tưởng là tôi lấy làm vui vẻ gì với chuyện đó nhé. Từ giờ tôi sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu. Tôi sẽ đường đường chính chính đánh bại cô. Chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng!"
"Tốt hơn hết cô đừng nên nói những lời đao to búa lớn như thế. Bởi vì nơi này đâu phải là Tale Universe."
Cười khẩy một tiếng, Tsubasa sải bước lướt qua bên cạnh chúng tôi rồi rời đi.
…Thật là, đến chịu.
Trước mắt thì may mà không bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện giữa Dũng giả và Ma vương.
"Hừ, chạy trốn rồi sao."
Cậu lên mặt cái nỗi gì thế hả Inotora. Ryuugamine đang lườm cậu cháy mặt rồi kìa.
"…Makoto-kun, buổi học phụ đạo thì sao rồi?"
Sống lưng Inotora lập tức thẳng đơ như khúc gỗ.
Thấy chưa, đã bảo mà.
"X-Xin phép đi trước ạ!"
Nở một nụ cười gượng gạo méo xệch, Inotora co giò phóng đi mất hút.
Tên này lại cúp tiết chạy tới đây à.
Dù xuất phát từ lòng muốn tốt cho Ryuugamine, nhưng rốt cuộc lại bị mắng té tát, nghĩ tới mới thấy làm Cá tính giả cũng vất vả thật… đúng là rắc rối đủ đường.
Ryuugamine khẽ thở dài một tiếng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Sa── Dân làng A-san."
"À, ừ."
Dù sao cũng là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Thậm chí Ma vương với Dũng giả đối đầu nhau, lại còn có thêm cả Ma đạo Thần quan chen ngang mà chẳng có món đồ nào bị phá hủy thì khéo phải gọi là kỳ tích ấy chứ.
"Thế thì, Sa── Dân làng A-san tìm tôi có chuyện gì vậy? Là công việc của Ủy ban sao?"
Ái chà, suýt nữa thì quên.
Ban đầu mục đích của tôi là đi tìm Ryuugamine cơ mà.
Dù để lát nữa gửi email hay gọi điện thoại cũng được, nhưng vì liên quan trực tiếp tới bầu cử nên tôi nghĩ tốt hơn là báo sớm cho cô ấy biết.
"Bên Ủy ban Quản lý Bầu cử đã đưa ra kết luận về việc vận động tranh cử trong đại hội thể thao rồi, nên tôi tới để phổ biến cho cậu rõ."
"Thế thì cảm ơn cậu đã cất công tới tận đây."
Ryuugamine cúi gập đầu thật sâu. Đâu chỉ đơn thuần là cúi chào, hành động trang trọng tới mức khiến tôi cũng đâm ra thấy áy náy ngược lại.
"Nói thẳng kết luận luôn thì là không được phép."
Chân mày Ryuugamine hơi nhíu lại một thoáng. Nhưng biến chuyển nhỏ tới mức nếu không quan sát thật kỹ thì chẳng thể nhận ra, người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ ngỡ rằng cô ấy không hề biến sắc.
"Người ta bảo không được đem những chủ trương, quan điểm chính trị vào hoạt động thể thao."
"Vậy còn việc tham gia của Dũng giả thì sao?"
"Không, chuyện đó thì được chấp thuận. Miễn là với điều kiện không thực hiện các hoạt động mang tính chính trị như diễn thuyết, còn việc tham gia tranh tài thi đấu để thể hiện bản thân thì hoàn toàn bình thường."
"Vậy sao…"
Ryuugamine lại chìm vào suy tư.
…
Khó xử thật đấy.
Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của tôi. Vốn cứ nghĩ cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng cơ, thành ra giờ tôi chẳng biết phải ứng xử ra sao.
"…Tôi hiểu rồi."
Thật đấy à!?
"Nếu đã như vậy thì cũng đành chịu thôi. Tôi đồng ý chấp nhận việc Dũng giả tham gia đại hội thể thao."
May quá… cô ấy đã thông suốt rồi.
"Được thật sao? Ma vương-chan."
Này, Yaguruma!
Khó khăn lắm Ryuugamine mới chịu chấp nhận, em đừng có chọc ngoáy phá đám nữa coi!
"Ừ. Nếu cô ấy chỉ đơn thuần tham gia thi đấu thể thao và bên Ủy ban Bầu cử cũng đã đồng ý, thì tôi chẳng có lý do gì để dị nghị cả."
Nụ cười tươi tắn biết bao!
"…Master, Master."
Vạt áo tôi bị kéo giật giật.
"Ma vương-chan không nói thật lòng đâu đó? Như thế này kỳ cục lắm luôn đó?"
"Làm gì có chuyện đó."
Đùa chắc. Nếu bây giờ tôi mà gặng hỏi thì mọi chuyện lại rối tung rối mù lên cho xem.
"Cô ấy đã bảo việc tranh cử Hội trưởng không phải để thỏa mãn Cá tính Ma vương, thế nên đâu phải chuyện gì cô ấy cũng nhảy vào phá đám."
"Thế thật sao -ssu?"
Thấy Yaguruma ngạc nhiên hỏi, Ryuugamine liền khẽ gật đầu xác nhận.
"Thấy chưa."
"Hửm…"
Yaguruma khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cái gì đấy."
"À không, em chỉ thấy Master đỉnh thật đấy. Tâm đầu ý hợp với Ma vương-chan luôn cơ à -ssu? Hay đây là cảnh giới 'cứ chuyện gì về cô ấy thì hãy hỏi tôi' đấy hở?"
"Làm gì có chuyện đó. Là chính Ryuugamine đã nói thế với tôi đấy chứ."
"Nghĩa là Ma vương-chan chẳng giấu Master bất cứ điều gì. Ghê nha~."
Rốt cuộc em muốn nói cái gì hả. Với lại, đừng có lấy cùi chỏ huých huých vào tay tôi nữa!
"K-Kokoro-chan!"
Thấy Yaguruma đùa giỡn quá trớn, Ryuugamine liền túm lấy cô bé kéo ra giúp tôi.
"Chúng ta đi thôi nào?"
"Hể~."
Rốt cuộc em không vừa ý cái nỗi gì chứ hả.
"Sa── Dân làng A-san. Vậy tôi xin phép nhé."
"Ừ. Giờ mọi người định làm gì tiếp?"
"Chắc phải đợi Dũng giả gỡ xong áp phích của cô ấy thì tôi mới dán được, nên có lẽ tôi sẽ tranh thủ trau chuốt lại bản thảo diễn thuyết."
"Vậy à. Hai đứa có phụ giúp không đấy?"
Tôi quay sang hỏi Yaguruma và Tsukaya thì cả hai đều lắc đầu.
"Mình còn có ca làm thêm nữa."
Tsukaya đáp lời.
Hôm nay là ca trực ở quầy thịt tươi sống của siêu thị trước nhà ga thuộc tập đoàn Ryuugamine thì phải? Nghe bảo cậu ấy vẫn tiếp tục làm ở tiệm cá tươi nữa, nhưng dường như chẳng còn liên quan gì tới chuyện khắc phục nỗi sợ nữa rồi.
"Em cũng về đây ạ!"
Yaguruma cũng hăng hái giơ tay lên.
"Với thông số kỹ thuật của em thì chẳng giúp ích được gì cho bài phát biểu của Ma vương-chan đâu -ssu. A! Nhưng bù lại, em đã nhận làm bục diễn thuyết đấy nhé! Biến hình được luôn đó -ssu!"
"Thật đấy à!?"
"Để nã đạn nhựa vào mấy đứa hư không chịu nghe lời Ma vương-chan, hàng loạt cánh tay ẩn giấu sẽ xoẹt ra như thế này này, oàành một phát──"
"Không có chuyện đó đâu."
Ryuugamine cười nói cắt ngang, khiến Yaguruma đứng đơ ra với hai tay vẫn còn giơ trên không.
Hóa ra là không có à.
Với trình độ chế tạo của con bé thì cái thứ vừa nói khéo nó làm được thật. Cơ mà nếu nó dám chế ra thật thì với tư cách ủy viên Ủy ban Quản lý Bầu cử, tôi sẽ lập tức cấm tiệt sử dụng ngay!
"Vậy thì, Sa── Dân làng A-san. Cậu cũng hãy cố gắng với vai trò ủy viên ban tổ chức đại hội thể thao nhé. Thật lòng tôi cũng muốn giúp một tay, nhưng mà…"
"Không sao đâu. Do tôi tự nguyện nhận làm mà. Ryuugamine hãy cố hết sức trong cuộc bầu cử nhé──ủa mà, đứng ở lập trường của tôi mà nói câu đó thì hơi dở nhỉ."
"Không sao đâu mà."
Ryuugamine khẽ bật cười khúc khích.
"Tôi vui lắm. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình."
"Ừ."
Ryuugamine khẽ cúi đầu chào rồi quay gót rời đi.
Nhiệm vụ hôm nay của tôi vậy là xong.
Thế nên tốt nhất là tôi nên mau chóng rời khỏi đây để về nhà, nhưng… tôi lại chẳng thể dời mắt khỏi bóng lưng đang dần khuất của nhóm Ryuugamine.
Đáng lẽ ra, đây mới là khoảng cách đúng đắn giữa chúng tôi chứ.
Tôi là Dân làng, còn họ là những Cá tính giả. Cảm thấy đôi chút lạc lõng chỉ vì bản thân không thuộc về vòng tròn ấy, chẳng phải là tôi đang đánh mất vị trí của chính mình rồi sao.
──Hãy biết thân biết phận đi.
Chẳng hiểu sao, dường như có một giọng nói như thế vừa cất lên. Dĩ nhiên đó ắt hẳn là tiếng lòng của chính tôi, nhưng đồng thời lại cho cảm giác dường như không phải vậy.


