1
"Như vậy, lớp trưởng đã được quyết định là em Satou-kun nhé."
Trước lời tuyên bố của cô Decker-sensei, trong lớp rải rác vang lên vài tràng pháo tay rời rạc uể oải. Duy chỉ có Kimura là nhiệt tình vỗ tay làm quá lên. Mà thôi, cái thói a dua quá đà của cậu ta thì ngày nào chẳng thế.
Lạc quẻ quá đấy, Kimura ơi.
Bộ cậu không cảm nhận được ánh mắt của các bạn học mới chưa quen cái nếp đùa này hay sao hả.
Bộ là Cá tính giả chắc!
……Cơ mà đương nhiên không phải rồi.
Dù sao thì tôi cũng cúi đầu trên bục giảng. Tôi chẳng có dị nghị gì với kết quả này. Dù sao thì cũng do chính tôi tự đứng ra ứng cử mà.
Cơ mà chừng hai nhân vật nào đó thì có vẻ là có dị nghị đấy.
Đang lườm, lườm dữ dội luôn. Dù không chạm mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một từng ánh nhìn sắc lẹm ấy. Suốt từ lúc tôi đứng ra ứng cử tới giờ rồi. Hao tổn tinh thần ghê cơ.
"Vậy thì Satou-kun phát biểu đôi lời được chứ?"
Cô Decker-sensei tươi cười nói. Chắc cô đang rất hài lòng vì mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn. Tôi mà làm lớp trưởng thì cô sẽ càng dễ bề nhờ vả đủ thứ việc hơn trước nữa.
Mà thôi, cũng được.
Trước mắt cứ hít sâu một hơi đã.
"……Ờm, vì không có ai khác ứng cử nên tôi mới được làm lớp trưởng, tôi là Satou. Hồi năm nhất tôi cũng từng làm cán sự lớp rồi, và tôi hiểu rằng nếu không có sự hợp tác của mọi người thì thật sự chẳng làm nên trò trống gì cả. Năm nay lại còn có chuyến dã ngoại học tập nữa, mong mọi người giúp đỡ cho nhiều nhé."
Nói một hơi xong, tôi lại cúi đầu lần nữa.
Với những ai năm ngoái học khác lớp thì chắc chưa cảm nhận được gì, vả lại ngoại trừ vài người ra thì đám Cá tính giả cũng chẳng nghe thấy tiếng tôi đâu, nhưng chí ít tôi cũng phải bày tỏ quyết tâm của mình trước đã.
"Tất nhiên rồi-ssu!"
Yaguruma giơ cao cánh tay đang gắn một chiếc mũi khoan mô hình khổng lồ lên.
Những người bạn cùng lớp bình thường chưa quen thấy thế thì giật bắn người, nhưng vì Yaguruma Kokoro là Cá tính giả sở hữu cá tính 《Robot》 nên mới mang bộ dạng như vậy. Tiện thể nhắc luôn là hôm qua con bé gắn cưa máy cơ.
Con bé là một trong số ít những Cá tính giả mà giọng nói của tôi có thể chạm tới.
"Tôi sẽ thay Maou-chan làm máy phiên dịch cho Master, phụ giúp truyền đạt lời của Master đến các Cá tính giả khác-ssu!"
Thế thì quý hóa quá.
Ngoài Yaguruma ra, những người dường như thường trực nhận biết được sự hiện diện của tôi gồm bốn người: 《Tử linh sư》 Tsukaya Mairi, 《Medusa》 Ishibami Hozuki, 《Dũng giả》 Hikarigaoka Tsubasa──và 《Ma vương》 Ryuugamine Ouko. Nếu muốn truyền đạt điều gì đó cho các Cá tính giả khác, tôi chỉ có thể nhờ một trong năm người này, hoặc là gửi email.
"K-Khoan đã!"
Suốt từ lúc tôi đứng ra ứng cử lớp trưởng đến giờ, Ryuugamine bên cạnh chỉ biết ngậm chặt miệng lườm tôi tóe lửa, nay cuối cùng cũng cuống quýt lên tiếng.
"Việc đó là của tôi──"
Đúng vậy.
Suốt cả năm ngoái, đó luôn là công việc của Ryuugamine. Chúng tôi cùng điều hành lớp theo cách: tôi sẽ truyền đạt tới học sinh bình thường trước, sau đó Ryuugamine sẽ truyền đạt lại y nguyên nội dung ấy cho các Cá tính giả.
"Nhưng mà Maou-chan ơi."
Yaguruma nghiêm túc nói.
"Nếu bồ lên làm Hội trưởng Hội học sinh thì khéo không tham gia họp bàn hoạt động của lớp được đâu-ssu nhỉ? So với việc tôi hay Tsuka-chan cứ phải tùy cơ ứng biến hỗ trợ từng lúc, thì ấn định luôn vai trò từ đầu sẽ giúp Master đỡ bị luống cuống hơn-ssu chứ?"
"Ư…" Ryuugamine nghẹn lời.
Đúng như Yaguruma nói. Mà thì, cũng có nước nhờ cậy Tsubasa, nhưng tôi chẳng nghĩ nhỏ sẽ chịu truyền đạt lại một cách ngoan ngoãn nguyên văn đâu.
"Vậy là Yaguruma-san định ứng cử làm lớp phó đúng không em?"
Trước câu hỏi của cô Decker-sensei, Yaguruma xua tay lia lịa trước mặt.
"Không không, vụ đó thì cho tôi xin kiếu-ssu."
"Hả, nhưng mà──"
"Nhìn tôi thế này thôi chứ việc mài giũa cá tính cũng bận rộn bất ngờ đấy nhé-ssu."
Con bé vừa nói vừa gật gù ra vẻ.
Đã nói đến nước ấy thì chịu rồi. Các hoạt động mang tính cá tính của Cá tính giả gần như luôn là điều khoản được ưu tiên hàng đầu.
Lời của cô Decker-sensei đại đa số đều truyền tới được đám Cá tính giả, nhưng đâu thể vì thế mà lần nào cũng bắt cô nhắc lại toàn bộ những gì tôi vừa nói. Chưa kể có rất nhiều việc phải triển khai ở những nơi không có giáo viên nữa.
"Này nhé!"
"Rầm" một tiếng, Tsubasa đập bàn đứng phắt dậy khiến các học sinh xung quanh giật thót mình co rúm lại.
"Sao mọi người lại nói chuyện dựa trên tiền đề nhỏ đó sẽ làm Hội trưởng Hội học sinh vậy hả! Người thắng chắc chắn phải là tớ chứ lị!"
Cậu ấy giơ ngón cái lên rồi dứt khoát trỏ vào bản thân. Thanh kiếm khổng lồ đeo sau lưng vốn là biểu tượng của 《Dũng giả》 mang tên 《Bảo kiếm Embryo》 đung đưa, va vào ghế tạo nên một tiếng động lớn.
"……Đã chắc đâu ạ?"
Oái.
Tôi có cảm giác như…… nhiệt độ không khí chỉ riêng phía bên Ryuugamine vừa tụt dốc không phanh.
Tất nhiên chẳng phải nhiệt độ thực tế giảm thật đâu. Dù có bảo là Ma vương hay Dũng giả đi chăng nữa thì ở thế giới này cũng đâu thể thi triển được mấy loại sức mạnh siêu nhiên.
"Cơ mà, cậu cứ giữ thái độ tự mãn như thế thì tôi lại càng thấy cảm ơn đấy."
Ư, nụ cười của Ma vương kìa…… Vừa tà mị lại vừa──xinh đẹp.
"Ý gì đây hả!"
"Ai mà biết được?"
Cái tài dùng nụ cười để hóa giải một Tsubasa đang xù lông dựng tóc thế kia chắc chỉ có mỗi Ma vương mới làm nổi.
Tôi thì chịu chết.
Cơ mà, đây đâu phải lúc để ngồi trầm trồ. Cô Decker-sensei cũng đang dùng ánh mắt van nài tôi mau làm gì đó đi kìa.
"Này này."
Tôi hơi cao giọng để cả hai có thể nghe rõ.
"Màn đối đầu tranh cử Hội trưởng Hội học sinh để sau hẵng tiếp tục được không? Giờ đang là giờ bầu cán sự lớp mà."
"Nhưng mà nhỏ này!"
"Nhưng người này mới là kẻ──!"
Cả Ryuugamine và Tsubasa cùng đồng thanh chỉ tay vào nhau. Hai người các cậu phối hợp ăn ý gớm nhỉ…… Đúng là hai mặt của một đồng xu mà. Cơ mà tôi chẳng dại gì nói thẳng trước mặt hai cô nàng đâu.
"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi mà. Nói tóm lại là đừng có chen ngang nữa. Học kỳ này hai cậu đâu có được làm cán sự lớp đâu."
"Thì đúng là vậy thật, nhưng mà……"
Cái con nhỏ Tsubasa đang bĩu môi phụng phịu hết cỡ kìa.
"Nếu tiết này mà không quyết định xong thì sau giờ học sẽ phải ở lại để bầu tiếp đấy? Như thế cũng được à? Mà không phải chỉ hai cậu đâu nhé, cả lớp đều sẽ phải ở lại đấy?"
Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, bầu không khí trong lớp lập tức đổi khác.
Chẳng ai lên tiếng cả, nhưng một luồng không khí "xin kiếu cái trò đó đi" bỗng trào dâng rộn rạo giữa các học sinh.
Tsubasa chột dạ chùn bước: "Ư…" Còn Ryuugamine thì──hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Đây chính là sự khác biệt giữa các cá tính.
Dũng giả tồn tại được là nhờ sự ủng hộ của dân chúng. Bỏ qua chuyện thực tế Tsubasa có được ủng hộ hay không, việc nhỏ bận tâm đến chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên.
……Lại còn sắp có cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh nữa chứ.
Cơ mà mỗi khi đối đầu với Ma vương thì nhỏ quên tiệt luôn mấy thứ đó rồi.
"B-Biết rồi chứ gì……"
Tsubasa ngồi xuống ghế với vẻ mặt miễn cưỡng ra mặt.
Thật là, đến mệt.
Còn phía Ryuugamine──có vẻ như đã thỏa dạ rồi.
Nếu cô nàng không có ý định kéo dài thời gian bầu cán sự lớp để mưu toan tiêu diệt nhân loại, thì chẳng có lý do gì để cản trở tiến trình biểu quyết nữa.
Cô Decker-sensei thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.
"Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Ừm…… Tiếp theo là lớp phó nhỉ?"
"Dạ, vâng."
Theo thứ tự thì đúng là thế thật. Nhưng mà──.
"Thưa cô."
"Sao thế em?"
"Lớp phó để cuối cùng hẵng chọn có được không ạ?"
Cả lớp hơi xôn xao. Tsubasa toan nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ nhỏ nghĩ nếu giờ còn chen ngang gây rối thì sẽ càng đánh mất sự ủng hộ của mọi người.
"Ơ, sao lại thế?"
Cô Decker-sensei thoáng hiện nét lo âu, ngỡ như lại có vấn đề gì mới phát sinh.
"À không, cũng không phải có gì bất trắc đâu ạ. Làm cán sự lớp thì…… tóm lại là phiền toái đủ thứ. Chắc chẳng có ai chịu tự ứng cử đâu ạ. Đến lúc đó thì lại thành ra phải đề cử hoặc do em chỉ định đúng không cô?"
"Ừ, đúng thế thật."
Nét mặt cô lộ rõ vẻ chưa hiểu tôi định nói gì.
"Như thế thì người bị chọn dù có muốn làm ban cán sự khác cũng chẳng được nữa. Đằng nào thì để người có động lực làm chẳng tốt hơn sao cô?"
"Thì đúng là vậy, nhưng mà……"
"Nên em nghĩ sau khi chọn xong các ủy viên khác rồi, hẵng chọn lớp phó trong số những người chưa nhận chức vụ nào, như vậy sẽ hợp lý hơn đấy ạ."
Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp học.
Sắc mặt của các học sinh bình thường đã thay đổi hẳn. Mới vừa rồi họ còn mang vẻ mặt dửng dưng như chuyện chẳng liên can đến mình, giờ thì đang cật lực đắn đo xem nên tranh chức ủy viên nào.
Tốt lắm! Đúng như kế hoạch.
Phần lớn mọi người đều không muốn ôm việc vào người, nên nếu cứ để thế sẽ tốn cả đống thời gian, mà bị người khác đề cử thì thế nào cũng sinh ra ấm ức trong lòng.
Nhưng kể cả chỉ vì lý do không muốn bị đùn đẩy làm lớp phó mà chủ động chọn một chân ủy viên khác, thì bầu không khí của lớp sau này chắc chắn cũng sẽ tích cực hơn nhiều, đó chính là tính toán của tôi.
Đương nhiên vẫn sẽ có những đứa kiên quyết chẳng muốn nhận bất kỳ chức gì, nhưng nếu chúng dám chấp nhận rủi ro có thể bị chọn làm lớp phó để đánh cược vào việc không bị chỉ định hay đề cử, thì cũng chẳng sao.
Cơ mà nhìn biểu cảm của bọn họ thì thấy số kẻ dám chịu rủi ro ấy hiếm hoi lắm. Đặc biệt là những đứa từng học chung lớp với tôi năm ngoái và đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện.
"Cô hiểu rồi."
Cô giáo dường như cũng lờ mờ hiểu ra dụng ý của tôi.
"Vì Satou-kun là lớp trưởng mới, nên em cứ tiến hành theo cách nào thuận tiện nhất nhé."
"Em cảm ơn cô."
Khẽ cúi đầu, tôi quay lại đối diện với các bạn cùng lớp.
"Vì cô Decker-sensei đã đồng ý, nên chúng ta sẽ để chức lớp phó lại sau cùng và bầu các chức ủy viên khác trước. Đầu tiên…… chọn ủy viên y tế trước nhé. Có ai ứng cử không?"
Tôi còn chưa dứt lời, mấy cánh tay đã lập tức giơ lên. Ánh mắt họ nghiêm túc vô cùng. Trong số đó có cả cánh tay của Saitou.
"Còn ai nữa không? Vậy vì số lượng ứng cử viên cả nam lẫn nữ đều đông, chúng ta sẽ quyết định bằng bỏ phiếu. Mời các bạn ứng cử đứng dậy. Tôi sẽ đọc tên từng người, ai đồng ý người nào thì giơ tay nhé. Mỗi bên nam nữ lấy một người nên mỗi bạn chỉ được giơ tay tối đa hai lần thôi."
Đứng bên cạnh, Ryuugamine nhắc lại y nguyên nội dung ấy hướng về phía các Cá tính giả. Dù sao thì đám Cá tính giả chắc cũng chẳng buồn tham gia đâu, tuy họ có quyền làm vậy, nhưng dù sao cứ làm theo thủ tục đã.
"Vậy chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Ứng cử viên đầu tiên là──"
☆
"Sato── Dân làng A-san."
Sau khi xử lý xong xuôi đống việc vặt vãnh của chức lớp trưởng và bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi thấy Ryuugamine đã đứng đợi mình từ lúc nào.
Từ bên ngoài cửa sổ vang lại tiếng hò hét của những học sinh đang hăng say sinh hoạt câu lạc bộ. Ánh tà dương màu cam rọi qua ô kính, phủ bóng lên khuôn mặt Ryuugamine khiến tôi không nhìn rõ nét mặt cô nàng, nhưng ít nhất thì cô ấy không hề cười.
"Chào nhé."
Tôi khẽ giơ tay lên cất lời. Tôi thầm nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi ít nhiều cũng đủ thân thiết để mở miệng bông đùa được như thế.
"Cậu có việc ở phòng giáo viên à?"
Khi tôi hỏi vậy, Ryuugamine lắc đầu.
"Tôi đợi cậu đấy."
Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp. Sau giờ học mà có một bạn nữ cùng lớp đứng đợi rồi nói câu đó, thì chẳng cứ gì nam sinh tuổi dậy thì, ai rơi vào cảnh này cũng sẽ nhen nhóm chút kỳ vọng trong lòng thôi.
……Cơ mà, đời nào có chuyện đó.
Dù sao cô nàng cũng là Cá tính giả. Dẫu biết tỏng là vậy, nhưng con gái thì vẫn là con gái, tim đập thình thịch âu cũng chỉ là phản xạ sinh lý bình thường của giống đực mà thôi.
Ừm.
"Tôi có chuyện muốn hỏi một chút."
Biết ngay mà.
"Về chuyện lớp phó à?"
Ryuugamine gật đầu dứt khoát.
"Vừa đi vừa nói đi. Cậu cũng về giờ này đúng không?"
"Vâng."
Tôi bảo: "Thế nhé," rồi rảo bước, Ryuugamine liền rảo chân chạy lon ton bước tới sóng vai cùng tôi.
Ôi chao, gần quá.
Thỉnh thoảng bờ vai nhỏ lại khẽ chạm vào tôi, mái tóc thoảng đưa hương thơm dịu nhẹ.
Tsubasa cũng thế, mà công nhận con gái thơm thật đấy…… Cái mùi hương tuyệt đối không bao giờ có thể ngửi thấy từ người Kimura hay Saitou được.
"……Thế nên, chuyện về chức lớp phó ấy."
"Hửm? À."
"Sao cậu lại không chọn ai hết vậy?"
Vẫn nhìn thẳng về phía trước, Ryuugamine thẳng thừng hỏi toạc ra.
"Ừm……"
Đúng là như vậy thật.
Sau khi các chức ủy viên đã được quyết định xong xuôi, tôi đã hỏi xem có ai ứng cử lớp phó không, và đúng như dự đoán, chẳng có lấy một cánh tay nào giơ lên.
Lẽ ra bình thường thì phải để ai đó đề cử, hoặc như tôi hồi năm ngoái là do lớp trưởng đích thân chỉ định, nhưng tôi lại làm ngược lại đặc quyền đó.
Tôi đã không chọn ai cả.
"……Nói thẳng ra là tôi không muốn bị người ta ghét bỏ thôi. Cậu thấy rồi đấy chứ? Cuộc chiến giành giật mấy chân ủy viên khác ấy."
Ryuugamine nghiêng đầu thắc mắc.
À, phải rồi. Cũng giống như các Cá tính giả khác, cô nàng vẫn chưa thể nào thường trực nhận biết được các học sinh bình thường ngoài tôi ra.
"Tôi chỉ biết là có nhiều người cùng ứng cử thôi."
Dù không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình dung, nhưng chữ viết trên bảng thì cô vẫn đọc được mà.
"Cậu nhớ lại năm ngoái xem. Đâu có chuyện chức ủy viên nào cũng đầy ắp người tranh nhau ứng cử như thế đúng không?"
"Tức là mưu tính của Sato── Dân làng A-san đã thành công mỹ mãn?"
Chẳng hiểu vì sao mà Ryuugamine lại nắm chặt nắm đấm với vẻ tự hào kỳ lạ.
"Quả không hổ danh."
"Không hổ danh cái gì chứ."
Tôi bật cười.
Ryuugamine thoáng lộ vẻ ngơ ngác: "Hả?"
"Thì cậu bảo là để việc chọn các ủy viên khác diễn ra êm đẹp và tích cực nên mới để chức lớp phó lại sau cùng còn gì? Học sinh trong lớp chẳng hay biết gì mà bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay của Sa── Dân làng A-san như thế này──"
Ryuugamine nở một nụ cười gian xảo, từ từ xoay ngửa lòng bàn tay lên làm mẫu.
"Không không!"
Tôi vội vàng xua tay lia lịa trước mặt.
"Cái đó chỉ là ăn may kiểu 'trong cái rủi có cái may' thôi! Vì tôi thấy trước là nếu chọn lớp phó thì sẽ giằng co tốn thời gian nên mới để xuống cuối. Chỉ có vậy thôi mà."
Cơ mà dù sao thì so với việc bị đùn đẩy ép buộc, thì thà để họ chủ động ôm việc dù chỉ vì không muốn làm chức khác, vẫn tốt hơn nhiều.
"Thế ạ……"
Gì vậy, cái vẻ mặt thất vọng cùng cực đó là sao chứ.
"Tôi cứ đinh ninh đó là mưu kế thâm sâu của Sato── Dân làng A-san cơ…… Cứ tưởng đúng là Dân làng A-san của tôi nữa chứ."
Thật xin lỗi vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của cô nhé.
"──Ha ha ha! Làm sao có chuyện đó được cơ chứ, Maou-sama!"
Xuất hiện rồi đấy.
Kẻ tự xưng là tâm phúc của Ma vương──Inotora Makoto!
"Ngươi!"
Đứng ở đầu hành lang, đứa hậu bối theo phong cách cải nam trang khoác áo choàng đen đang nhướng mày trỏ thẳng vào tôi.
"Cớ sao ngươi lại thản nhiên như thể cùng về với Maou-sama là lẽ hiển nhiên thế hả! Vị trí đó phải thuộc về một tâm phúc như ta chứ! Một tên Dân làng thì ngay cả giẫm lên bóng của Maou-sama cũng tuyệt đối không được phép!"
Đừng có tự tiện định đoạt thế chứ.
"Makoto-kun."
Ryuugamine lên tiếng với giọng điệu hơi nghiêm khắc. Thế nhưng Inotora chẳng hề nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, biểu cảm hớn hở đến mức nếu có đuôi thì chắc chắn cậu ta đã ngoáy tít mù lên rồi:
"Dạ!"
Cậu ta đáp lời như thế.
"Ngươi quá phận rồi đấy. Để ai bước đi cạnh ta là do ta quyết định."
"Nhưng mà, Maou-sama──"
"Ngươi dám cãi lời sao? Cãi lời ta ư?"
Inotora lập tức cứng họng.
Ryuugamine đã chuyển hẳn sang nét mặt của Ma vương. Vẻ mặt ngơ ngác thường ngày trông cũng dễ thương, nhưng nét mặt uy nghiêm lẫm liệt khi bật chế độ Ma vương của Ryuugamine cũng tuyệt vời không kém…… dù tôi chẳng dại gì nói ra cho cô nàng biết.
"Vốn dĩ hôm nay ngươi phải đi học phụ đạo cơ mà? Ta không chấp nhận cận thần của Ma vương mà thành tích trong lớp lại đếm ngược từ dưới lên đâu đấy nhé?"
"C-Chuyện đó……"
Inotora rụt rè lùi bước.
Cứ tưởng tự xưng là quân sư thì thành tích học tập phải xuất sắc lắm, ai ngờ đâu cậu ta lại học kém đến bất ngờ. Nghe đâu đỗ được vào trường này cũng chỉ suýt soát ở vạch đỗ.
Thế nên, Ryuugamine đã đưa ra một điều kiện cho Inotora.
"Nếu muốn xưng là quân sư của ta, kỳ thi giữa kỳ tới ngươi phải đạt từ tám mươi điểm trở lên cho tất cả các môn."
Chính là thế đấy.
Kể từ bận ấy, Inotora phải năn nỉ nhà trường để gần như ngày nào cũng ở lại phụ đạo bài học của ngày hôm đó.
Nhờ vậy mà chúng tôi không còn bị những hành động quái gở đậm chất cá tính của cậu ta làm phiền nữa. Xem chừng được Ryuugamine công nhận mới là ưu tiên hàng đầu.
Dù rằng cũng chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu.
Phục tùng 《Ma vương》 là sự bộc lộ cá tính của 《Ma Đạo Thần Quan》, nhưng bày mưu tính kế vì Ma vương cũng là một dạng bộc lộ cá tính.
Điều không được nhầm lẫn ở đây là hành động của Inotora không phải "vì Ryuugamine", mà là "vì Ma vương".
Đối với đám người này, điều quan trọng nhất là cá tính của bản thân có được thỏa mãn hay không; hiện tại chỉ vì lợi ích đôi bên trùng khớp nên cậu ta mới nghe lời Ryuugamine, chứ chẳng có gì là tuyệt đối cả.
"Hiểu rồi thì quay về lớp học ngay đi. Đây là…… mệnh lệnh của Ma vương đấy nhé?"
"R-Rõ ạ!"
Sống lưng cậu ta thẳng tắp như kẻ chỉ. Cứ ngỡ cậu ta sẽ quay phắt đằng sau rồi cắm đầu chạy biến, ai ngờ lại quay đầu lại với ánh mắt đầy oán hận:
"……Đừng có đắc ý đấy, đồ phàm nhân!"
"Makoto-kun!"
Như thể bị tiếng quát của Ryuugamine quất thẳng vào mông, lần này Inotora cong đuôi phóng thục mạng về lớp. Hướng theo tấm lưng ấy,
"Không được chạy ở hành lang!"
Cô ném theo một lời nhắc nhở chẳng giống Ma vương chút nào, đợi đến khi bóng dáng cậu ta khuất sau khúc quanh, cô mới lẩm bẩm: "Thật là," rồi thở dài ngao ngán.
"Vất vả cho cậu thật đấy."
Tôi cười trừ nói, Ryuugamine bèn khẽ cúi đầu áy náy.
"Làm phiền cậu quá rồi."
"Không, có phải lỗi tại cậu đâu mà phải xin lỗi."
Phải gạt đi ngay mới được. Cô nàng mà lại quỳ sụp dogeza tạ tội ở chỗ thế này thì khốn đốn tôi mất.
Nghe cô nàng lí nhí thêm một tiếng xin lỗi, chúng tôi lại tiếp tục sải bước dọc hành lang.
Ánh hoàng hôn rọi vào mang lại một cảm giác thật kỳ lạ…… Không gian tĩnh mịch đến lạ lùng, tựa như đang dạo bước giữa rừng lá đỏ mùa thu vậy. Dù bây giờ mới chỉ là mùa xuân.
"Cứ như thể……"
Ồ. Ryuugamine cũng cảm thấy bầu không khí này nên thơ ư.
"……Cứ như sau khi tiêu diệt sạch nhân loại, ta đang bước đi trên dãy hành lang nhuộm đỏ máu tươi để tiến về phía ngai vàng vậy."
Hả?
Hảảảả!? Cảm tưởng kiểu quái gì thế này!
Trong khi tôi đang mơ màng nghĩ về chút phong vị thanh xuân tươi đẹp, thì cảm tưởng của cô lại là cái thứ đó đấy à!
Chẳng có lấy nửa hạt cát lãng mạn nào luôn!
Mà thì, xét trên tư cách Ma vương thì đúng là hợp lý thật, nhưng vừa thốt ra câu thoại ghê rợn đó mà góc nghiêng khuôn mặt lại say đắm ngất ngây thế kia thì…… Đúng là đám Cá tính giả nhìn thế giới này bằng một lăng kính hoàn toàn khác biệt mà.
"Sao thế cậu?"
"K-Không có gì……"
Tốt nhất là không nên nói gì. Nói hớ hênh lại bị cho là đầu óc mình có vấn đề thì mệt. Tôi cũng chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi cá tính của Ryuugamine.
"Mà này, Ryuugamine."
Đổi chủ đề thôi.
"Cậu tính ra tranh cử Hội trưởng Hội học sinh thật đấy à?"
"Vâng."
Khẳng định không cần tốn lấy một giây suy nghĩ luôn à.
Ừ thì, tôi đứng ra làm lớp trưởng vốn là vì cả Ryuugamine lẫn Tsubasa đều nhăm nhe cái ghế Hội trưởng, nên vốn dĩ cũng chẳng cần thiết phải xác nhận lại làm gì. Có điều tôi vẫn chưa nghe chính miệng cô nàng nói ra bao giờ.
"Chuyện đó, rốt cuộc cũng là vì cá tính à?"
Ryuugamine chẳng hiểu sao lại suy nghĩ một chút rồi khẽ nghiêng đầu.
"Ý cậu là cá tính 《Ma vương》 ấy ạ?"
Chứ còn cái gì vào đây nữa.
"Không phải đâu."
Hả?
"Xét theo nghĩa đối đầu với Dũng giả thì đúng là có liên quan đến cá tính Ma vương thật, nhưng làm Hội trưởng Hội học sinh với việc tiêu diệt nhân loại đâu có đồng nghĩa với nhau."
"Thế thì tại sao──"
"Chuyện đó đương nhiên là vì tôi bị Dũng giả khiêu chiến rồi! Đã là Ma vương thì làm sao có thể không tiếp chiêu được chứ!"
Ryuugamine nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trước mặt. Mắt cô nàng sáng rực cả lên kìa.
"Nhỏ đó có khiêu chiến à?"
"Có chứ sao không!"
"Nào là cái chức lớp trưởng nhỏ nhoi đó thích làm gì thì làm, nào là sẽ bổ nhiệm Sato── Dân làng A-san làm phó hội trưởng rồi biến cậu thành vật sở hữu để đùa bỡn như món đồ chơi!"
Tôi nghĩ con nhỏ đó đâu có nói đến mức đấy đâu……
"Thế đó không phải khiêu chiến thì là cái gì nữa! Kèo đã gạ thì tôi phải nhận chứ! Dù sao thì Sato── Dân làng A-san cũng là của tôi mà!"
Hả?
Tôi bất giác đứng sững lại, Ryuugamine quay đầu lại nhìn.
Nét mặt ngơ ngác dần dần chuyển sang thoáng nét dao động, hoang mang. Mặt cô nàng đỏ ửng lên trông thấy, chắc là do ánh tà dương hắt vào thôi nhỉ?
"K-Không phải thế đâu nhé!? Tôi bảo là 'của tôi' tức là cái túi khôn không thể thiếu trong kế hoạch tiêu diệt nhân loại của tôi ấy chứ! Tuyệt đối không phải theo kiểu đàn ông đàn ang gì đâu! C-Cũng chẳng phải bạn trai bạn triếc gì hết! K-Không phải cái ý đó đâu nhé! Ơ kìa, a a a a!?"
Cuống cuồng lên làm cái gì không biết.
"Tôi hiểu mà. Chuyện hiển nhiên thế còn gì?"
Ơ kìa?
Mình nói gì sai à? Vẻ mặt Ryuugamine lập tức hóa đá cứng đơ luôn rồi.
"……Cậu hiểu được thế là tốt."
Cô nàng cứ thế quay lưng đi, rảo bước thoăn thoắt về phía trước.
Cơ mà dù sao cũng chỉ là sải chân của con gái, tôi nhoằng cái đã đuổi kịp để lại sóng bước bên cạnh rồi liếc nhìn sang góc mặt Ryuugamine. Trông như đang giận…… mà dường như lại không phải. Kể cả có đang giận thật thì tôi cũng chịu chết không hiểu nổi lý do.
Khó hiểu thật đấy, đám Cá tính giả này.
Thấy ngài ngại chẳng dám bắt chuyện, chúng tôi cứ thế im lặng bước đi một hồi lâu.
Tôi không cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Việc bị xem như không khí khi đi cạnh một Cá tính giả vốn là chuyện cơm bữa rồi. Dù ở Ryuugamine thì chuyện này hơi hiếm thấy, nhưng xét việc cô nàng cũng là một Cá tính giả thì điều đó cũng chẳng có gì là lạ.
"Cơ mà này, Dân làng A-san."
Thay giày ở tủ đựng giày xong và bước ra ngoài sân, Ryuugamine rốt cuộc mới chịu mở lời với tôi.
Nhưng mà, ủa?
Lần này cô nàng không hề bị lỡ miệng gọi nhầm tên nhỉ.
"Cậu ứng cử làm cán sự lớp là để trốn việc làm phó hội trưởng đấy à?"
"Hả?"
"Cán sự Hội học sinh không được kiêm nhiệm cán sự lớp──thế nên cả tôi và Dũng giả mới không giơ tay nhận bất kỳ chức ủy viên nào."
Cô nàng nói tiếp mà không thèm nhìn về phía tôi.
"Nói cách khác, chỉ cần giữ một chức cán sự lớp nào đó là sẽ không bị kéo vào Hội học sinh nữa. Dũng giả đã tuyên bố rằng nếu đắc cử Hội trưởng thì sẽ bổ nhiệm cậu làm phó hội trưởng đúng không? Có phải cậu ứng cử là để trốn tránh chuyện đó không?"
"……Ra là thế, cũng có cách nghĩ như vậy nữa à."
Ryuugamine dừng bước, quay lại lườm tôi với vẻ mặt hờn dỗi.
"Cách nói của cậu nghe cứ như thể chưa từng nghĩ đến chuyện đó vậy. Làm sao mà như thế được chứ?"
"Này này, tự dưng giận dỗi cái gì thế."
"Tôi không có giận."
Hở? Không không, rõ ràng là đang giận rành rành ra đấy thôi. Nếu bảo thế này mà không giận thì chắc lúc cười mới là lúc giận mất.
"Tôi không có giận thật mà, chỉ là thấy Sato── Dân làng A-san chẳng tin tưởng tôi chút nào cả."
"Hả?"
Gì cơ chứ. Chuyện gì thế? Ý là sao?
"Thì tại……"
Ryuugamine khẽ chau mày, ngước đôi mắt lên nhìn tôi vẻ hờn trách.
"Nếu cậu tin là tôi sẽ chiến thắng, thì việc gì phải ứng cử làm lớp trưởng để trốn làm phó hội trưởng chứ?"
…………。
……À! Ra là thế!
"Không, không phải thế đâu. Thật sự không phải thế mà."
Tôi vội vàng thanh minh.
"Tôi đâu có phải vì không muốn làm phó hội trưởng mà đi làm lớp trưởng đâu. Nếu chỉ vì trốn việc đó mà phải nhận một chức ủy viên thì tôi đã chọn chân nào nhàn hạ hơn nhiều rồi. Làm cán sự lớp cực khổ ra sao năm ngoái Ryuugamine cũng biết rõ rồi còn gì? Đại hội thể thao rồi Đại lễ hội Văn hóa, năm nay lại còn có cả chuyến dã ngoại học tập nữa chứ? Khéo làm phó hội trưởng còn sướng hơn ấy chứ đùa à?"
"Nghe cậu nói thì đúng là có vẻ thế thật, nhưng mà……"
"Hơn nữa, nếu Hội trưởng Hội học sinh mà nổi hứng quyết tâm làm, thì cái quy định không được kiêm nhiệm kia dẫu không dễ nhưng vẫn lật lại được chứ sao? Nên trốn thế cũng vô nghĩa thôi."
"Thế thì, thế thì tại sao chứ?"
"Ừm……"
Bị hỏi thẳng mặt thế này làm tôi thấy khó trả lời thật đấy.
"Thì, cũng có phần là do cô Decker-sensei nhờ vả nữa. Cô ấy về cơ bản là toàn phó mặc hết mọi việc cho học sinh đúng không? Nên tôi nghĩ thà để người đã quen việc làm thì hơn."
"Nếu thế thì cậu tốt bụng quá mức rồi đấy."
Ryuugamine bực bội gắt lên.
Tôi cũng tự thấy mình như thế thật.
Nhưng bản tính nó ngấm vào máu rồi nên chịu thôi. Cơ mà nếu không như vậy thì tôi cũng chẳng thể dính líu đến đám Cá tính giả theo cách này được, nên âu cũng không hẳn toàn là chuyện tệ hại.
"Mà thật ra thì cũng không chỉ có mỗi lý do đó."
"Vẫn còn nữa cơ à?"
"Ừm……"
Thốt ra điều này thì ngượng chết đi được, nhưng nếu không nói thì chắc chắn Ryuugamine sẽ chẳng chịu xuôi đâu.
"……Chắc là, cảm giác thỏa mãn chăng."
Ryuugamine nghiêng đầu thắc mắc. Thôi thì, cô nàng làm sao hiểu được. Người ta có cá tính rực rỡ, đâu có tầm thường trống rỗng như chúng tôi.
"Nói tóm lại là, tôi thấy cũng vui vui. Như hồi diễn kịch ở Đại lễ hội Văn hóa hay đi dã ngoại ngoại khóa ấy. Đương nhiên việc học sinh bình thường cùng làm gì đó với đám Cá tính giả là cực khổ khủng khiếp luôn, nhưng chính vì thế mà khi hoàn thành xong lại thấy có cảm giác thành tựu cực kỳ."
Đối với một kẻ chẳng có gì nổi bật như tôi, đó là cảm giác của một cuộc đời nở hoa vượt quá mức mong đợi.
"Điều đó…… tôi cũng hiểu được đôi phần."
Ryuugamine khẽ e thẹn mỉm cười.
"Bởi vì toàn là những điều mới mẻ lần đầu được trải nghiệm, nên tôi cũng thấy rất vui. Ra là vậy. Vì thế nên cậu mới quyết định làm cán sự lớp lần nữa nhỉ."
"Ừ."
Cơ mà thật ra vẫn còn lý do khác nữa, nhưng đành giữ bí mật vậy──đặc biệt là với Ryuugamine và Tsubasa.
"Cậu thông suốt chưa?"
"Vâng."
Nhìn biểu cảm là tôi lờ mờ nhận ra cô nàng không hề nói dối.
"Thế còn vụ bầu cử Hội trưởng Hội học sinh ấy."
Quay lại chuyện chính thôi.
"Vậy là cậu chắc chắn sẽ tham gia tranh cử chứ?"
Ryuugamine gật đầu.
"Vậy à. Thế thì cố lên nhé. ……Dù tôi chẳng giúp được gì cho cậu đâu."
"Hả?"
Khuôn mặt cô nàng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng như vừa nghe thấy điều không tưởng.
Lòng tôi khẽ nhói lên một chút, nhưng đành chịu thôi.
"Nếu được thì tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng cán sự lớp kiêm luôn chân trong ban kiểm soát bầu cử Hội học sinh mà. Việc thiên vị một ứng viên cụ thể là bị cấm hoàn toàn đấy. Bản thân Ryuugamine chắc cũng không muốn bị nghi ngờ là gian lận đâu đúng không."
Ryuugamine thoáng thốt lên: "A."
"Lẽ nào…… đó cũng là một lý do sao? Nếu trở thành ủy viên quản lý bầu cử thì cậu sẽ có lý do chính đáng để từ chối hỗ trợ Dũng giả còn gì?"
Quả nhiên sắc sảo thật.
"Ừ. Cái thói ngang ngược ép người của nhỏ đó thì Ryuugamine cũng biết tỏng rồi còn gì? Nếu tôi bảo vì bận cổ vũ cho Ma vương nên không thể phụ giúp Dũng giả thì chắc chắn nhỏ sẽ chẳng đời nào chịu nghe, nhưng nếu đó là luật bầu cử thì nhỏ dẫu miễn cưỡng cũng đành phải chấp nhận thôi."
Ơ kìa?
Sao tự dưng lại phồng má lên thế kia? Không, công nhận trông cũng đáng yêu thật đấy nhưng mà.
"……Cậu hiểu rõ về Dũng giả gớm nhỉ!"
"Ừ thì, dù sao cũng là bạn thuở nhỏ mà lị……"
Dù sao thì từ lúc biết nhận thức là đã thấy nhỏ lù lù bên cạnh rồi. Chí ít tôi cũng nắm được phần nào cách hành động và suy nghĩ của cậu ấy. Dù rằng cái phần cốt lõi nhất bên trong thì chắc cả đời tôi cũng chẳng hiểu nổi.
"Tóm lại lý do là thế đấy."
Như thể sợ bỏ sót lời nào, Ryuugamine hơi nghiêng đầu lắng nghe.
"Tôi không thể ủng hộ bất kỳ ai cả. Cơ mà dĩ nhiên nếu muốn bàn bạc tâm sự thì tôi luôn sẵn sàng. Bất cứ điều gì cậu chưa rõ về chuyện bầu cử, cứ hỏi tôi thoải mái."
Gương mặt Ryuugamine lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Chẳng hiểu sao chỉ mấy lời của một đứa như tôi mà nét mặt cô nàng lại biến chuyển nhanh đến thế.
"Đ-Đúng thế nhỉ. Có gì không hiểu tôi sẽ đến hỏi cậu ngay."
"Ừ."
"Phì," Ryuugamine mỉm cười vẻ thích thú. Tôi chẳng hiểu có gì đáng vui đến thế, nhưng cô nàng vui vẻ trở lại là tốt rồi.
…………。
Thật ra việc tôi nhận làm cán sự lớp còn có một lý do lớn nữa, nhưng chuyện đó thì hiện tại vẫn là bí mật.
☆
"……Cậu tính làm cái trò gì đấy hả."
Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy cô bạn thuở nhỏ nhà ở đối diện bên kia đường đang đứng đó trong bộ đồ gồm áo ba lỗ đen và quần soóc đỏ.
Cậu ấy khoanh tay đỡ lấy bộ ngực đồ sộ như thể nhét hai quả dưa hấu vào trong, đứng sừng sững ngay trên giường của tôi.
"Tsubasa à…… Tôi đã bảo là đừng có tự tiện vào phòng tôi rồi mà?"
Tôi vừa đặt cặp sách xuống vừa càu nhàu.
"Tớ thì được phép nhé. Dù sao tớ cũng là 《Dũng giả》 cơ mà!"
Có gì hay ho mà vênh váo thế chứ.
Công nhận là Dũng giả trong game toàn tự tiện xông vào nhà người khác rồi lục lọi tủ quần áo thật đấy, nhưng mà vác nguyên cái thói đó ra đời thực làm như lẽ đương nhiên thì ai mà chịu cho thấu.
……Tốt lắm.
Ít nhất thì chiếc máy tính vẫn chưa bị đụng vào.
Phòng tôi tuyệt đối không còn cuốn sách bậy bạ nào. Từ sau lần bị Tsubasa tóm được đận trước, mấy thứ đó tôi chỉ xem trên mạng thôi nhé! Tôi cũng đã cài mật khẩu cho thư mục nên chắc là ổn, cơ mà máy chưa bật lên là cái chắc. Sờ vào là biết ngay. Vẫn còn lạnh ngắt.
"Thế? Ý cậu là sao cơ?"
Tôi cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, xoay ghế lại, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống.
"'Ý là sao' cái nỗi gì! Chuyện cán sự lớp chứ còn cái gì vào đây nữa!"
Đừng có gào tướng lên đến mức cửa kính rung bần bật thế chứ. Phiền hà hàng xóm láng giềng ra.
"Làm cán sự lớp thì sẽ tự động thành ủy viên quản lý bầu cử còn gì nữa! Tớ đã tính nhờ Jirou phụ giúp hoạt động tranh cử cơ mà!"
Chính vì thế tôi mới làm đấy!
"Nào là in tờ rơi, đi phát tờ rơi, bắt cậu đạp xe để tớ đứng trên gác-ba-ga lượn quanh phố xá, rồi bắt cậu kiệu lên vai đi tuần hành quanh trường, bao nhiêu kế hoạch đổ sông đổ biển hết sạch rồi đây này! Đền đi chứ lị!"
Đền cái nỗi gì!
Mà khoan, cậu tính bắt tôi làm mấy cái trò đó thật đấy à!
Cái đồ quỷ quái này!
Quả nhiên quyết định ra ứng cử của mình là sáng suốt nhất trần đời…… Không làm thế thì khéo cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc, tôi chẳng thể nào sống yên ổn như một học sinh bình thường được.
"Biết làm sao được? Cô Decker-sensei cũng nhờ tôi rồi mà."
"Cậu tốt bụng quá mức rồi đấy, Jirou!"
Bị mắng luôn kìa!
"……Cứ thế nên mới toàn bị người ta lợi dụng đấy. Lại còn nhận cái chân tư vấn viên cho đám Cá tính giả nữa chứ."
Nói rồi, Tsubasa khẽ cau mày. Nhìn góc độ nào đó thì trông như sắp khóc đến nơi, nhưng ngài Dũng giả oai phong lẫm liệt thì đời nào lại thế được.
Tư vấn viên, à……
"Mà, có ma nào thèm đến đâu."
Đúng là như thế thật.
Bất chấp việc thầy hiệu trưởng đã tuyên bố rình rang thế nào trong lễ khai giảng, đến giờ phút này số lượt đến nhờ tư vấn vẫn là con số không tròn trĩnh.
Vụ của Inotora khi trước cũng đâu phải là nhờ tư vấn theo đúng nghĩa đen.
Thành thử ban đầu tôi cũng căng thẳng đề phòng lắm, nhưng dạo gần đây, nếu không có ai nhắc lại như lúc này thì tôi cũng quên bẵng mất việc mình đang gánh cái chức vụ đó trên vai rồi.
Cơ mà ngẫm lại thì lũ Cá tính giả vốn dĩ có thói quen tự giải quyết mọi chuyện. Kể cả khi rơi vào ngõ cụt hết đường cứu vãn, họ cũng tự xoay xở một mình chứ chẳng thèm cậy nhờ người khác.
Chẳng phải chỉ có mỗi Tsukaya là tự giác mò đến nhờ vả thôi sao? Yaguruma là do giáo viên bảo mới đến, còn Ishibami thì cũng na ná như thế.
Rốt cuộc suốt cả năm ngoái, số Cá tính giả mà tôi thực sự xử lý chỉ vỏn vẹn có ba người đó mà thôi.
Dù sau đó ở Đại lễ hội Văn hóa hay buổi dã ngoại ngoại khóa cũng có xảy ra đủ thứ chuyện lằng nhằng, nhưng tôi cứ có cảm giác nhà trường đang đánh giá tôi quá cao rồi.
Dù sao thì vai trò của Dân làng chỉ là nói những câu chuyện bâng quơ nửa như gợi ý nửa như không, nên dẫu có ai đến nhờ tư vấn thật thì chắc tôi cũng chẳng cần phải căng thẳng chuẩn bị làm gì. Thực tế là các thầy cô cũng bảo tôi cứ tán gẫu bình thường là được rồi.
"Này. Trong giới Cá tính giả có ai bàn tán gì về phòng tư vấn không?"
"Không hề?"
Trả lời ngay không cần nghĩ luôn à. Cũng chẳng phải tôi mong nó thành chủ đề nóng hổi gì cho cam.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ rồi, tôi không thể giúp cậu vận động tranh cử được đâu."
"Mục đích của cậu ngay từ đầu là thế chứ gì?"
Quả nhiên tinh ý thật.
"Làm gì có! Chuyện đó mãi sau này người ta nói tôi mới biết đấy chứ. Năm ngoái đâu có quy định đó đâu……"
Đúng thật là vậy.
Năm ngoái cũng có tổ chức bầu cử Hội học sinh, nhưng chân ủy viên quản lý bầu cử là do học sinh năm hai và năm ba đảm nhiệm, nên dù lúc đó tôi là cán sự lớp thì cũng chẳng hề dính dáng gì tới.
Nhân tiện nói luôn thì cuộc bầu cử ở trường chúng tôi diễn ra vào Chủ Nhật hệt như một cuộc bầu cử ngoài đời thực vậy. Lại còn có cả chế độ bỏ phiếu sớm cực kỳ chuyên nghiệp nữa. Nghe đồn là nhà trường muốn tập cho học sinh thói quen đi bầu cử vào ngày nghỉ ngay từ bây giờ.
Tiện thể nhắc luôn là năm ngoái tôi chẳng thèm đi. Mặt mũi ứng cử viên ra sao tôi còn chả biết, mà cũng chẳng buồn quan tâm. Hình như tỷ lệ đi bầu lúc đó còn chưa nổi ba mươi phần trăm.
Nhưng năm nay chắc chắn sẽ không như thế.
Dù sao thì cũng có Cá tính giả ra ứng cử mà. Ít nhất là hai người──《Ma vương》 và 《Dũng giả》.
"……Này, Tsubasa."
"Gì thế."
Tsubasa không còn khoanh tay nữa. Nhỏ cũng chẳng thèm đứng, mà đang ngồi xếp bằng chễm chệ trên giường của tôi. Chắc là nhỏ đã hiểu và chấp nhận lý do tôi ứng cử làm cán sự lớp rồi. Cơ mà thư giãn quá mức rồi đấy nhé. Cái thái độ cứ như đang ở phòng mình thế kia là sao hả.
"Sao cậu lại muốn làm Hội trưởng Hội học sinh thế?"
"Thấy lạ lắm à?"
"Ừ. Cậu là Dũng giả đúng không? Đâu phải Quốc vương. Cũng chẳng phải Tướng quân hay Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn. Cá tính của Dũng giả là đứng trên vạn người từ bao giờ thế?"
"Bình thường thì không phải."
Tsubasa khẽ đung đưa người.
"Nhưng đâu có nghĩa là Dũng giả không lãnh đạo người khác chứ? Đâu có nghĩa là không dẫn dắt ai. Có những Dũng giả lập tổ đội hẳn hoi mà. Thường là ba bốn người tinh nhuệ, nhưng tùy tình hình cũng có lúc tuyển chọn từ cả mười mấy người ấy chứ."
Tôi gật đầu.
"Họ không phải là Dũng giả. Thế tức là sao?"
"Tức là sao cơ?"
"Không hiểu à? Dũng giả là độc nhất vô nhị trên đời đấy. Đâu phải cứ muốn là trở thành được. Đó là người được chọn. Là sự tồn tại sinh ra để mang sứ mệnh ấy."
Hừm.
Lời của Tsubasa nghe thì có vẻ ngạo mạn thật, nhưng đó cũng là sự thật.
Cũng giống như Ma vương, chính vì thế mới là sự tồn tại hiếm hoi.
"Nhưng những thành viên khác thì không như thế. Dù là hiệp sĩ hay chiến binh thì cũng có hằng hà sa số đúng không? Trong số đó, những người được Dũng giả chọn chỉ là một nhóm nhỏ xíu thôi. Nhưng mà nhé."
Vẻ mặt Tsubasa bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Cậu có biết điều kiện thực sự cần thiết để một Dũng giả xứng đáng là Dũng giả là gì không?"
"Tư cách chứ gì?"
"Vậy cậu có biết cái tư cách đó là gì không?"
"Cái đó là──"
Là gì nhỉ? Hiệp sĩ thì do nhà vua chọn, chiến binh là người chiến đấu. Ma thuật sư hay trị liệu sư chủ yếu là nhờ kỹ nghệ. Nhưng ngẫm kỹ lại thì Dũng giả là cái gì? Dũng giả là thế nào? Cứ tự xưng là thành Dũng giả à?
"Không biết đúng không?"
Thấy tôi gật đầu, Tsubasa đắc thắng ưỡn căng lồng ngực── Ôi chao ôi, lại làm tôi không biết giấu mắt vào đâu nữa rồi. Đã bảo là phải mặc áo ngực vào, mặc áo ngực vào cơ mà!
"Thế để tớ dạy cho cậu hay. ──Dũng giả chính là nhân vật tập hợp được sự ủng hộ của dân chúng đấy!"
Hảảả!?"
"Bởi vậy nên Dũng giả có lục tung tủ quần áo, két sắt hay vò hũ nhà người ta bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng tuyệt đối không bị mắng, càng không bao giờ bị bắt! Nhưng mà!"
Tsubasa đứng phắt dậy khiến chiếc giường kêu cọt kẹt một tiếng. Ôi. Trông cứ như có hào quang chiếu rọi sau lưng ấy! Ơ kìa, hóa ra chỉ là ánh đèn đường rọi vào thôi à!
"Kể từ ngày bắt đầu đối đầu với con mụ Ma vương chết tiệt kia, vì mấy cái kế hoạch giảo hoạt của nhỏ đó mà đánh giá của tớ trong trường cứ tụt dốc không phanh thôi!"
Nhỏ siết chặt nắm đấm run lên bần bật.
"Không, tôi nghĩ chẳng phải tại Ryuugamine đâu, mà vấn đề nằm ở cái cách phá hoại kế hoạch của cậu đấy chứ?"
"Nói cách khác, đây chính là cơn khủng hoảng đe dọa đến sự tồn vong của chính bản thân Dũng giả!"
Có thèm nghe tôi nói đâu cơ chứ!
"Cho nên lần này tớ phải làm một cú ngoạn mục, trở thành Hội trưởng Hội học sinh để lấy lại sự ủng hộ của toàn thể học sinh, củng cố vững chắc vị thế Dũng giả ở cái trường này! Tớ đã nghĩ như thế đấy!"
Ra là thế…… Đó là lý do Tsubasa nhắm tới chức Hội trưởng Hội học sinh à. Coi bộ còn đàng hoàng chán so với lý do của Ryuugamine. Lý do của cô nàng kia thuần túy là tính ăn thua với Tsubasa mà ra.
"Nếu thế thì mắc mớ gì cậu lại đi chọc ngoáy kích động Ryuugamine làm chi? Chẳng phải cô ấy ra ứng cử là do cậu khích tướng sao? Không có ai ngáng đường chẳng phải tốt hơn à?"
"Cậu chẳng hiểu cái gì cả."
Cái bản mặt kia trông rõ rệt vẻ 'đúng là cái đồ Dân làng chẳng biết sự đời' kìa!
"Bước vào cuộc bầu cử, chắc chắn Ma vương sẽ giở đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ nhất để bản thân đắc cử và dìm tớ rớt đài cho mà xem. Bầu cử Hội trưởng Hội học sinh đâu có quy định hủy tư cách trúng cử vì vi phạm luật bầu cử đâu, nên cái lối hành xử bất chấp thủ đoạn của Ma vương ngược lại sẽ càng làm tăng sự ủng hộ của mọi người dành cho tớ thôi."
"Cô ấy có làm thế không đấy……"
"Chắc chắn là có rồi! Là Ma vương cơ mà?"
"Nhưng cô ấy bảo chuyện ứng cử chẳng liên quan gì đến cá tính Ma vương hết nhé. Chỉ là người ta gạ kèo thì tiếp chiêu thôi."
Nghe thấy thế, Tsubasa khịt mũi một cái.
"Dù nhỏ có tiếp chiêu với tư cách là Ryuugamine Ouko đi chăng nữa, thì sớm muộn gì cũng sẽ nghiêm túc hóa thôi. Cậu quên đoạn cao trào trong vở kịch ở Đại lễ hội Văn hóa rồi à? Một khi đã bị cuốn vào, thứ bộc lộ trần trụi ra sẽ là 《Cá tính》 của mỗi người đấy."
Quả đúng là như vậy thật……
"Thế nên cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh lần này mới quan trọng đến thế. Dù sao thì cá tính của tớ cũng đang bị đe dọa mà. Vậy mà──"
G-Gì nữa đây……
"Cậu lại đi nhận cái chân cán sự lớp làm gì không biết. Tớ đã định bắt cậu phụ giúp vận động tranh cử đến cùng cơ mà. Bộ bị con mụ Ma vương mớm lời xúi bẩy rồi à?"
"Ai xúi đâu ra. Mà nói thẳng luôn là Ryuugamine cũng vừa nói câu y chang thế đấy. Tôi không thể giúp bên nào hết, và cũng chẳng thèm giúp ai cả. Như thế mới gọi là công bằng chứ?"
"Hừ."
Tsubasa trừng mắt lườm tôi, nhưng kỳ lạ thay, trái ngược với lời lẽ đao to búa lớn, tôi có cảm giác nhỏ chẳng giận đến mức ấy.
"Mà thôi cũng được. Đường đường chính chính là tôn chỉ của Dũng giả mà. Cậu mà đã không giúp Ma vương thì tớ cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi lung tung rồi tự chuốc bực vào người nữa."
"Nghĩ lung tung là nghĩ cái gì cơ chứ."
"Ai mà biết," Tsubasa nói rồi quay ngoắt sang một bên.
"Dù sao đi nữa, trong cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh sắp tới, nếu nhỏ đó đã ứng cử thì chắc chắn sẽ thành màn quyết đấu một chọi một giữa tớ và nhỏ rồi."
……Ừ thì, chắc là thế thật.
Đối đầu với những nhân vật có độ nhận diện áp đảo cỡ Ma vương và Dũng giả, chắc chẳng có ai dại dột lao đầu vào trận chiến biết mười mươi là cầm chắc phần thua đâu. Kiểu gì cũng bị chìm nghỉm không ai ngó ngàng tới cho mà xem.
"A, phải rồi."
Tsubasa như sực nhớ ra điều gì đó.
"Cậu làm lớp trưởng thì đúng là đã trót lọt trốn được việc phụ giúp vận động tranh cử thật, nhưng nếu cậu nghĩ làm thế là thoát được việc làm phó hội trưởng thì nhầm to rồi nhé."
Ngón tay cậu ấy chĩa thẳng vào tôi bén ngọt như một lưỡi gươm.
"Một khi tớ lên làm Hội trưởng──mà chắc chắn là tớ sẽ làm rồi──tớ sẽ lập tức bãi bỏ cái quy định cấm cán sự lớp kiêm nhiệm cán sự Hội học sinh, rồi đích thân chỉ định Jirou luôn. Chuẩn bị tinh thần đi đấy nhé?"
Ai thèm chuẩn bị cái tinh thần chết tiệt đó chứ!
Dù ai thắng đi chăng nữa, tôi chỉ tha thiết cầu mong cuộc bầu cử này kết thúc một cách êm xuôi! Làm ơn đừng có biến tướng thành vụ bê bối dính dáng đến tiêu diệt nhân loại đấy nhé!


