3
"Vất vả cho hai em rồi. Trước thang máy chở hàng ở tầng một có để sẵn sách giáo khoa cho các lớp đấy, hai em mượn xe đẩy rồi lần lượt chuyển lên giúp cô nhé?"
Cô Decker đang đợi chúng tôi trong phòng giáo viên, tay dừng gõ văn bản có vẻ rất bận rộn rồi ngẩng lên nói.
"Số lượng nhiều lắm hả cô?"
Trước câu hỏi của tôi, cô giáo gật đầu ra chiều nhiều lắm chứ.
"Sách giáo khoa của tất cả các môn cơ mà. Hồi năm nhất chẳng có ai để nhờ cậy nên cô toàn phải tự chuyển đấy. Lên năm hai không phải tự làm việc đó là cô mừng lắm rồi."
Đúng là việc phải chuyển sách giáo khoa cho cả lớp lên phòng học hẳn là vất vả lắm. Biết ơn cô ghê.
"…Thế, tình hình sao rồi?"
Cô Decker ngồi trên ghế nhưng cúi người tới trước, thì thào hỏi nhỏ. Để nghe rõ, tôi cũng bất giác khom người xuống. Ryuugamine cũng túm váy ngồi thụp xuống theo.
"…Có vẻ hòa thuận được với nhau không?"
"Ý cô là về Tsubasa ạ?"
Cô giáo cười gượng rồi gật đầu.
"Em cũng chưa biết nữa, mới ngày đầu mà cô. Vừa nãy hai người họ còn mở màn một trận khẩu chiến xong."
Tôi liếc nhìn Ryuugamine thì thấy chẳng hiểu sao cô nàng lại lè lưỡi ra vẻ ngượng ngùng.
Này, tôi có khen cô đâu mà.
"Thật tình chứ, sao nhà trường lại xếp lớp kiểu quái chiêu thế này cơ chứ."
"Cô cũng muốn hỏi lắm đấy chứ. Như sáng nay cô đã nói rồi, dù cô đã đấu tranh với cơ quan chức năng để cấm hai đứa quyết đấu trong lớp học, nhưng về cơ bản thì vẫn phải để bọn họ tự do thôi."
"Em chịu đấy nhé."
"Đừng nói thế chứ. Cô đang trông cậy vào em lắm đấy."
"Cô cứ tự tiện trông cậy thế làm em khó xử lắm. Em chỉ là một Dân làng bình thường thôi mà."
"──Là A cơ."
Ryuugamine nãy giờ kề sát trán lắng nghe bỗng đột ngột xen ngang.
"Hở?"
Cô giáo ngơ ngác.
"Vâng. Là A ạ."
Ryuugamine gật đầu. Có vẻ cô nàng nghe nhầm câu hỏi đầy thắc mắc của cô giáo, nhưng kỳ tích là lại ăn khớp ý nghĩa một cách lạ lùng.
"Sa── Lớp phó không phải là một Dân làng bình thường, mà là Dân làng A-san cơ ạ."
"Kh… khác nhau chỗ nào cơ?"
"Khác nhau như thịt nạc đỏ bình thường với thịt bò thượng hạng có vân mỡ cẩm thạch ấy ạ."
Ryuugamine nói với vẻ đầy tự hào.
Cái so sánh quái gì thế này?
"Th… thế thì… ghê thật đấy nhỉ."
Cô giáo đáp tạm một câu thế, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ chẳng hiểu mô tê gì.
Tôi cũng thế thôi.
Rốt cuộc là kiểu ví von gì vậy trời?
"Nói tóm lại, thông tin của Sato── của Dân làng A-san có giá trị ngang với thịt bò thượng hạng có vân mỡ cẩm thạch đấy ạ."
Ưỡn ngực tự đắc cái gì chứ. Sao tự dưng cô lại thở phì phò đắc ý thế hả?
"Th… thế thì tốt quá."
Vẻ mặt của cô trông cứ nửa hiểu nửa không kìa, cô ơi.
…Ý cô nàng là thông tin của tôi có giá trị ngang với loại thịt đắt đỏ sao?
Dù đúng là từ những lời tôi buột miệng nói ra mà cô nàng từng nghĩ ra cách tiêu diệt nhân loại, nhưng tôi nghĩ người biến mấy thông tin của tôi thành loại thịt cẩm thạch thượng hạng chính là bản thân Ryuugamine đấy chứ.
"D… dù sao đi nữa, học sinh bình thường mà có thể nói chuyện đàng hoàng với cả hai đứa nó thì chỉ có mình em thôi, nên nhờ cả vào em đấy."
Cô Decker chắp hai tay trước mặt khẩn khoản.
Em có cảm giác mình nói chuyện thông suốt với họ đâu cơ chứ. Dù vậy, giờ có nói ra điều đó thì chắc cô cũng chẳng chịu chấp nhận.
"Trước mắt thì cho đến khi bầu xong cán sự mới, em sẽ làm tạm vậy."
"Hay là hai em cứ làm cán sự lớp tiếp đi, thấy sao?"
Miệng cô cười nhưng mắt cô lại nghiêm túc đến đáng sợ.
"Thôi thôi, cô ơi. Con nhỏ Tsubasa đời nào chịu để yên mà thừa nhận chứ. Làm thế thì cuộc bầu cử lớp trưởng sẽ biến thành bãi chiến trường quyết đấu giữa hai người họ mất thôi?"
"Th… thế thì chết dở!"
Có vẻ cô hoảng thật sự, giọng lạc hẳn đi.
"Đúng không ạ? Hơn nữa, Ryuugamine dường như cũng chẳng còn hứng thú làm cán sự lớp nữa rồi, cô có kỳ vọng thì cũng vô ích thôi."
"Ủa, thật thế à?"
Cô giáo ngạc nhiên nhìn Ryuugamine.
"Không, em vẫn chưa quyết định dứt khoát như vậy đâu ạ."
Này này. Mới vừa nãy cô còn nói──
"Còn tùy thuộc vào động thái của Dũng giả nữa ạ. Hoặc đúng hơn là tùy vào động thái của Sato── Dân làng A-san."
"Của Satou-kun á?"
"Ấy ấy, em thì liên quan gì ở đây chứ cô!"
"Sao lại không liên quan được chứ?"
Cô Decker túm chặt lấy cổ áo tôi giật mạnh một cái.
"Chuyện của cả lớp cơ mà. Cô đâu có nhớ là đã dạy dỗ em thành một đứa vô trách nhiệm, dám xem nhẹ ban cán sự lớp đâu nhé!"
Em cũng chẳng nhớ là mình được cô dạy dỗ từ bao giờ đâu ạ!
"Này, Ryuugamine. Rốt cuộc ý cô là sao hả?"
Tôi nhìn Ryuugamine cầu cứu.
Sao cô lại quay mặt đi với vẻ hờn dỗi thế kia hả!
"…Đó là bí mật mang tính Ma vương."
"Bí mật cái nỗi gì cơ chứ!"
Tôi bất giác cao giọng, thế là bị cô giáo "Suỵt!" một tiếng nhắc nhở. Không, thật ra tôi đâu có việc gì phải lén lút như thế này đâu.
"…Thôi, tạm thời gác lại đã. Đằng nào chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."
Xem ra cô giáo cũng đã ngộ ra rồi đấy nhỉ.
"Với lại nói gì thì nói, tính em đâu có bỏ mặc bạn cùng lớp gặp khó khăn được đâu."
"Làm gì có chuyện──"
…Tôi không dám nói là không có.
Ryuugamine, cô cũng đừng có gật gù phụ họa như thế chứ!
Nở một nụ cười rạng rỡ, cô Decker thẳng lưng dậy.
"Tóm lại thì chuyện cán sự lớp cứ tạm gác lại đó, nhưng trong lúc chờ bầu xong thì hai em vẫn đang giữ trọng trách ấy, nên trước mắt việc sách giáo khoa nhờ cả vào hai đứa nhé."
Nói rồi, cô cầm chiếc chìa khóa phòng kho để xe đẩy đung đưa leng keng nơi đầu ngón tay.
☆
Nói tóm lại là, chẳng cần đến chìa khóa.
Vì đâu phải chỉ có mỗi chúng tôi cần dùng xe đẩy, cửa kho đã mở sẵn từ trước, chúng tôi chỉ việc lấy chiếc xe đẩy của lớp mình ra là xong.
Đẩy chiếc xe ấy, chúng tôi đi về phía phòng học trống ở tầng một nơi để sách giáo khoa, suốt dọc đường đi, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi không biết Ryuugamine đang nghĩ gì, nhưng bản thân tôi thì đang mải suy nghĩ về chuyện cán sự lớp.
Tôi liếc nhìn Ryuugamine, nhưng chẳng đọc được điều gì từ góc nghiêng của cô nàng. Trông cô chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn có chút vui vẻ là đằng khác.
"Cậu đang nghĩ về chuyện ban nãy sao?"
Giật thót!
"S… sao cô biết được?"
"Chuyện đó thì đương nhiên rồi."
Ryuugamine xoay người lại đối diện tôi, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Đó là bí mật mang tính Ma vương."
Cô nàng nheo mắt cười khẽ "Fufu".
Đáng yêu quá thể đáng, thề luôn! Là Ma vương mà lại rạng rỡ lấp lánh thế này thì ra cái thể thống gì chứ? Đã là Ma vương thì phải rùng rợn, u ám hơn mới đúng chứ, làm tôi cứ phải lo lắng thừa thãi cho cô nàng mãi thôi.
"Ý cậu là chuyện 'tùy thuộc vào động thái' lúc nãy chứ gì?"
Tôi gật đầu.
"Chuyện đó tức là cô sợ Tsubasa sẽ chỉ định tôi làm lớp phó chứ gì?"
"Trúng phóc rồi ạ."
Quả thật, năm ngoái tôi được Ryuugamine chỉ định nên mới trở thành lớp phó. Cái trò "tiến cử" ấy mà. Nếu không có ai khác tự ứng cử thì người được tiến cử sẽ tự động trúng cử luôn.
Nghĩa là Ryuugamine đang nghĩ điều tương tự cũng có thể xảy ra lần này.
"Nhưng mà, chuyện đó đâu phải do tôi quyết định được? Tôi đâu có quyền từ chối khi bị chỉ định đâu."
"Tất nhiên là tôi biết điều đó chứ."
Ryuugamine gật đầu thật mạnh.
"Tôi đã nghĩ ra vài biện pháp đối phó rồi. Nhưng để kế hoạch thành công, tôi cần phải nghe qua quyết tâm, hay đúng hơn là suy nghĩ của Sato── của Dân làng A-san trước đã."
"Nghe đến từ quyết tâm là thấy chẳng lành rồi đấy."
Tôi cười ha ha, nhưng Ryuugamine thì chẳng mảy may hé một nụ cười.
Tôi xin lỗi.
Xem ra đây không phải chuyện có thể cười cợt để lấp liếm cho qua được rồi.
"Thế, suy nghĩ về việc gì?"
"Là trong trường hợp Dũng giả đắc cử lớp trưởng, cậu có bằng lòng làm lớp phó hay không."
"Không đời nào!"
"T… trả lời ngay lập tức luôn sao?"
Ryuugamine chớp mắt vài cái, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Hừ hừ.
Cô tưởng tôi sẽ phải đắn đo suy nghĩ một chút chắc? Cô vẫn chưa hiểu hết về tôi đâu, Ryuugamine à! Tôi đã nếm trải việc đó rồi! Xin kiếu, không bao giờ có lần thứ hai đâu!
Như để lấy lại bình tĩnh, Ryuugamine hắng giọng một tiếng: "Khụ".
"Vậy thì, cậu có sẵn lòng nhận chân cán sự khác không? Nếu việc đó giúp né được chức lớp phó?"
"Để xem nào…"
Tôi trầm ngâm rên rỉ một tiếng: "Ưm…"
Thú thật thì tôi chẳng muốn dính dáng gì đến mấy chân cán sự này nọ nữa đâu, nhưng nếu so với việc phải làm lớp phó dưới trướng của Tsubasa, có khi nhận chân ủy viên khác lại là lựa chọn đỡ tệ hơn nhiều.
"Nếu mà né được vụ đó… thì ừ, chắc đành phải vậy thôi."
"Tôi hiểu rồi."
Ryuugamine gật đầu dứt khoát.
"V… vậy thì, còn một câu nữa."
Cô giơ ngón tay trỏ thon đẹp lên. Phía sau ngón tay ấy, đôi mắt to tròn chẳng hiểu sao lại ngân ngấn nước và khẽ dao động.
"N… nếu như tôi chiến thắng cuộc tranh cử với Dũng giả và một lần nữa làm lớp trưởng… thì Sa── Dân làng A-san có chịu làm lớp phó của tôi thêm một lần nữa không?"
"Chuyện đó thì──"
Nụ cười gượng gạo suýt nữa buột khỏi môi lập tức bị tôi nuốt ngược trở lại. Bởi vì ánh mắt của Ryuugamine lúc này vô cùng nghiêm túc. Trông như sắp khóc đến nơi. Mà lạ kỳ thay, sao hai bên má cô nàng lại ửng đỏ thế kia chứ?
"…Được rồi."
Tôi chống tay lên hông, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mùa xuân.
Năm ngoái thật sự là quá đỗi gian nan. Chỉ mỗi cái danh lớp phó thôi mà bao nhiêu việc trên trời dưới biển đều bị đùn đẩy hết lên đầu tôi.
Đại lễ hội Văn hóa thì mệt bở hơi tai, đợt ngoại khóa dã ngoại trong rừng thì suýt mất mạng. Rồi còn chuyện trốn học của Yaguruma, hay bị bắt phải giải quyết rắc rối của Ishibami nữa, biết bao nhiêu chuyện khiến tôi phải tự hỏi rốt cuộc đây có phải là việc của một cán sự lớp hay không.
…Thế nhưng, tôi lại không hề thấy ghét bỏ.
Dù quả thật vất vả, nhưng dường như tôi đã thấu hiểu các Cá tính giả hơn trước. Ít nhất thì họ cũng không phải những kẻ bước đi trên con đường được trải sẵn một cách hoàn hảo mà không hề có chút phiền muộn nào.
"…Được thôi."
Ôi trời!
Khuôn mặt Ryuugamine bừng sáng rạng rỡ với một nụ cười nở rộ! Nụ cười gì mà rạng ngời đến mức khiến tôi ngỡ như nghẹt thở!
"Tôi hiểu rồi ạ!"
Ryuugamine siết chặt nắm tay lại.
"Nếu Sato── nếu Dân làng A-san đã nói như vậy, tôi sẽ quyết tâm dốc hết sức mình nghĩ ra đối sách!"
"Này, cô cố gắng thì tốt thôi nhưng… đừng có biến nó thành cuộc quyết đấu giữa Dũng giả và Ma vương đấy nhé? Cô giáo vừa mới cấm tiệt rồi còn gì?"
"Ôi, chuyện đó thì không sao đâu ạ."
Cô nàng cười khúc khích.
"Vừa nãy tôi cũng nói rồi đấy thôi, tôi chẳng thấy có chút hứng thú nào với việc cạnh tranh rồi thắng Dũng giả cả. Điều thỏa mãn được Cá tính của tôi là hủy diệt loài người, chứ không phải bản thân việc quyết đấu với Dũng giả. Lần trước khi tôi đi trước Dũng giả một bước để hoàn thành kế hoạch, điều làm tôi vui nhất là kế hoạch thay đổi quỹ đạo quay quanh Mặt Trời đã thành công, chứ không phải việc đánh bại Dũng giả đâu ạ."
Không, kế hoạch đó đâu có thành công đâu. Dù sao thì quỹ đạo Trái Đất cũng chẳng hề suy chuyển── tôi đoán thế.
Nhưng mà, ra là vậy.
Mục đích của Dũng giả là cứu rỗi thế giới, và nếu không tự tay tiêu diệt Ma vương thì điều đó sẽ không thể trọn vẹn.
Tuy nhiên, đối với Ryuugamine, Dũng giả dù là chướng ngại lớn nhất nhưng lại không phải đối tượng mà cô nhất định phải đích thân hạ gục.
Dũng giả có kiệt sức bỏ mạng giữa đường thì cô nàng cũng chẳng bận tâm.
Thế nên người ta mới sinh ra Tứ Đại Thiên Vương, Bát Bộ Chúng, Thập Nhị Thần Tướng hay Thập Lục La Hán các kiểu, và thực tế trong game thì có đến hàng vạn dũng giả đã kiệt sức gục ngã giữa chừng rồi.
Cơ mà, phần lớn game đều chơi lại được, nhưng nếu xem một lần "chết" là dấu chấm hết của một câu chuyện, thì việc giáp mặt trực tiếp chỉ là một trong số hàng vạn câu chuyện về dũng giả mà thôi.
"Dũng giả có thể sẽ hùng hổ lao vào gây sự, nhưng với tôi thì chỉ như gió thoảng ngoài tai thôi."
Ryuugamine khẽ cười khẩy đầy tinh quái, nở một nụ cười có phần ranh mãnh rồi nhún vai.
Chà chà.
Câu này mà để Tsubasa nghe thấy thì chắc đầu con nhỏ sẽ bốc hỏa như núi lửa phun trào mất. Tuyệt đối không được để nó nghe thấy.
"Sao thế, Sa── Dân làng A-san? Cậu dáo dác nhìn quanh làm gì vậy?"
"À, không có gì."
May quá. Con nhỏ Tsubasa không có ở đây.
"Chuyện cán sự thì giao cho cô đấy. Cơ mà giờ thì mau xử lý cho xong cái này đã."
Vừa nói, tôi vừa vỗ vỗ vào tay cầm của xe đẩy.
"Đúng vậy nhỉ. Đằng nào hôm nay cũng chẳng có tiết học, mình làm xong rồi về sớm thôi. À. Sa── Dân làng A-san cũng đi cùng chứ? Hát karaoke ấy."
Hả? Vụ gì cơ?
"Ơ, kìa? Kokoro-chan chưa liên lạc với cậu sao? Em ấy bảo là đã gửi mail rồi mà…"
…
…À! Tôi quên khuấy mất.
Đúng là con bé Yaguruma có gửi mail cho tôi thật. Nhưng trong mail đâu có ghi chữ nào là hát karaoke đâu. Chỉ thấy ghi loáng thoáng cái gì mà sau giờ học đi làm quest thôi.
Hóa ra đi làm quest là đi hát karaoke à… Nghe cứ như học sinh cao trung bình thường vậy.
Mà thế cũng tốt.
"Nhưng mà, tôi đi cùng có sao không đấy? Chẳng phải buổi đi chơi này là để phục vụ cho việc phát huy Cá tính của ai đó à?"
"Kh… không có chuyện đó đâu ạ!"
Ryuugamine lắc đầu lia lịa.
"Đúng hơn là do tôi đã nhờ Kokoro-chan──"
"Hở?"
"K… không, không có gì đâu ạ!"
Cô nàng lắc đầu dữ dội hơn nữa. Cứ như cái đầu sắp rơi ra khỏi cổ đến nơi rồi ấy. Cơ mà, cô nàng đâu phải Yaguruma nên làm sao có chuyện rơi đầu ra được.
"D… dù sao thì bọn tôi cũng biết rồi. Cả tôi lẫn Tsuka-chan đều hoàn toàn đồng ý cả."
"Thế à? Vậy thì chắc tôi cũng đi."
Đi hát karaoke với các Cá tính giả, nghe qua cũng đủ để mang đi khoe khoang một phen rồi.
Dù nói thế chứ tôi hát hò cũng chẳng hay ho gì. Về khoản đó thì tôi cũng bình thường như bao người thôi. Đúng là Dân làng có khác.
Chứ những người hát hay thật sự thì người ta đã sở hữu Cá tính kiểu Ca cơ này nọ rồi.
"Vâng! Vậy thì chúng ta mau chóng làm cho xong việc này thôi nào."
"Ừ", tôi đáp một tiếng rồi dồn sức vào tay đẩy xe, bước nhanh hơn một chút.
Trước căn phòng học trống đã có một hàng dài người đứng chờ nhận sách, nhưng chắc cũng không phải đợi lâu lắm. Việc vận chuyển diễn ra khá trôi chảy.
"Lớp nào?"
Một thầy giáo dạy khối khác mà tôi từng thấy vài lần trong các buổi chào cờ nhìn chúng tôi rồi hỏi. Thầy không hề ngần ngại hay e dè, chắc là vì thầy không biết Ryuugamine là một Cá tính giả.
"Dạ, lớp 2-A ạ."
Tôi vừa trả lời thì thầy vừa lẩm bẩm "khối hai, khối hai" vừa nhìn quanh đống thùng carton đựng sách giáo khoa. Nhưng đúng lúc đó, thầy buột miệng: "Ủa, cái này là sao?".
Trong giọng thầy thoáng chút ngạc nhiên. Tôi rướn cổ nhìn sang, và cũng bất giác thốt lên một tiếng "Hở?".
Bẩn quá.
Không phải là bùn đất bình thường. Mà là một thứ gì đó đen ngòm như mực dính nhem nhuốc khắp các thùng carton.
"Trông thì không có dấu vết bị cậy mở, nhưng mà…"
Nghe tiếng thầy giáo lẩm bẩm, tôi khẽ nghiêng người lại gần Ryuugamine.
"Tôi hỏi thật nhé… không phải do cô giở trò gì đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi ạ."
Chắc không phải nói dối đâu.
Ryuugamine nói dối dở tệ, nếu lúc này mà cô nàng giở trò gì thật thì sẽ lộ ngay ra mặt và thái độ rồi. Đằng này trông cô nàng lại có vẻ ấm ức, bất bình, chứng tỏ cô thật sự chẳng làm gì cả.
"Thôi, chắc là trong lúc vận chuyển bị dính bẩn một chút ấy mà. Được rồi, các em đem về lớp đi."
"Vâng ạ."
Tôi và Ryuugamine xếp mấy thùng carton lên xe đẩy.
Đúng là bên trong chứa toàn sách nên nặng trịch.
Lạ một nỗi là chỉ có mỗi mấy thùng của lớp chúng tôi bị bẩn, còn thùng của các lớp khác, nhìn sơ qua thì thấy sạch sẽ nguyên vẹn. Cơ mà, mấy thùng của các lớp đã chở đi trước đó trông thế nào thì chịu, tôi không rõ.
"Bọn em xin phép ạ."
Chào hỏi theo đúng phép tắc xong, chúng tôi hướng về phía thang máy chở hàng. Ngôi trường này vẫn còn giữ lại một chiếc thang máy nhỏ, tàn tích từ thời còn phục vụ bữa ăn trưa học đường. Bình thường chẳng bao giờ dùng tới ngoài những dịp như thế này, nhưng có vẻ nó vẫn được bảo trì định kỳ rất cẩn thận.
Chờ cho lớp trước lấy đồ xong, tôi đẩy thùng hàng vào khoang chở hàng vừa hạ xuống. Xem ra mấy vết bẩn này dính vào từ lúc vận chuyển thật. Mùi nồng nặc đến khó chịu.
Tôi nhấn nút bấm có in chữ "II" đã mờ vẹt, cánh cửa thang máy trượt từ trên xuống và dưới lên khép lại, rồi khoang hàng bắt đầu chuyển bánh đi lên với một âm thanh nặng nề.
Nào, giờ mới là lúc bận rộn đây.
"Nhanh lên nào, Ryuugamine."
"Vâng."
Dù chẳng lo có ai thó mất sách, nhưng sau chúng tôi vẫn còn những học sinh khác đang đứng xếp hàng chờ. Không thể rề rà được.
Chúng tôi vừa chạy vừa khống chế chiếc xe đẩy va vào thành cầu thang côm cốp, vừa lên tới nơi thì đúng lúc cửa thang máy bật mở.
Tôi bấm nút khóa giữ thang để nó không tự ý chạy, rồi xếp lại các thùng hàng lên xe đẩy. Sau khi xong xuôi và nhả khóa, thang máy như thể đã đợi từ lâu, lập tức hạ xuống.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Ryuugamine cùng tôi đẩy xe, cả hai sóng đôi tiến về phòng học. Cứ thế đi thẳng vào lớp thì có khi con nhỏ Tsubasa sẽ phi thẳng tới mất, nhưng may sao cửa lớp đang đóng, Ryuugamine mở cửa giúp và tôi đẩy xe vào trong phòng học.
Phù, nặng chết đi được.
"Được rồi! Bây giờ sẽ phát sách giáo khoa, mọi người tạm thời xếp hàng nhé!"
Nghe tiếng tôi gọi, các học sinh bình thường và một vài Cá tính giả bắt đầu phản ứng.
"Phù… Thôi được rồi, để tớ giúp một tay."
Miệng thì nói bằng cái giọng kẻ cả bề trên, thế mà con nhỏ Tsubasa lại phi tới nhanh hơn bất kỳ ai và đứng ngay đầu hàng.
Bày đặt "thôi được rồi" cái nỗi gì không biết.
Bộ tính bắt hai đứa tôi phải đi phát tận tay từng người chắc? Ai mà rảnh rỗi chăm bẵm đến mức ấy chứ. Bọn tôi cũng chỉ là cán sự lớp lâm thời thôi đấy nhé.
Cơ mà, không biết có phải nhờ giọng của Tsubasa vang xa hay không mà cả những Cá tính giả lúc nãy vờ như không nghe thấy tiếng tôi cũng chịu vào hàng.
"Nhanh lên nào."
Con nhỏ chìa bàn tay ra đòi.
"Cậu thích học từ bao giờ thế hả?"
Tôi vừa càm ràm vừa bóc băng keo mở thùng carton ra, nhưng rồi bàn tay tôi chợt khựng lại: "Ủa?".
Không chỉ bên ngoài, mà ngay cả sách giáo khoa bên trong cũng bị vấy bẩn thê thảm.
"Cái gì thế này?"
Tsubasa cầm một cuốn lên lật qua lật lại. Sắc mặt nó bỗng chốc đanh lại dữ dội. Đầu ngón tay nó dính đầy vết đen sì. Nó cứ thế giơ ra cho chúng tôi xem.
"Thế này là sao đây?"
Cuốn sách vừa mở ra đen ngòm như thể bị ai đó đổ cả lọ mực tàu vào, hoàn toàn không thể đọc nổi một chữ nào!
"Cái quái gì thế này…"
Tôi cũng vội vàng cầm một cuốn lên mở ra xem. Nhưng kết quả y hệt. Không tài nào đọc nổi. Hoàn toàn vô dụng.
Nhìn lướt qua thì dường như toàn bộ sách giáo khoa đều bị phá hoại theo cùng một cách.
"Này, hai người làm gì đấy? Đằng sau đang bị tắc nghẽn rồi kìa."
Suzuki bĩu môi, thò đầu vào dòm ngó.
"Oái!"
Tôi biết là có chuyện rồi nên đừng có hét toáng lên thế chứ── Tôi toan nói vậy nhưng đã quá muộn. Nhận thấy điều bất thường, các bạn cùng lớp túa lại vây quanh, nhìn vào đống đồ trong tay chúng tôi.
"Cái gì thế này?"
Một nam sinh mà tôi còn chưa biết tên lên tiếng,
"Này, kiểm tra mấy thùng kia luôn đi."
rồi chỉ tay vào các thùng carton vẫn còn nằm trên xe đẩy.
Vài học sinh lập tức mở các thùng trên xe ra.
"Bên này cũng thế!"
Một cậu bạn giơ cuốn sách bẩn đến mức không nhận ra là môn gì lên rồi gào to. Đám học sinh trừ các Cá tính giả bắt đầu xúm lại quanh chiếc xe đẩy, tiếng than vãn "kinh khủng thật", "cái quái gì thế này" râm ran khắp phòng.
"Cái lày rốt cuộc là sao thế ạ, Master?"
Chẳng biết lấy từ đâu ra, Yaguruma dùng một chiếc tay kẹp đồ chơi gắp cuốn sách lên. Tsukaya cũng đang chăm chú nhìn vào trong thùng.
"…TÔI ngửi THẤY mùi mực tàu."
Như muốn phụ họa theo lời đó, lũ mèo cũng "Meo~" lên một tiếng.
Thứ làm bẩn đống sách này chắc chắn là nó rồi. Không nghi ngờ gì nữa, có kẻ đã hắt mực tàu vào đây. Khoan đã, nếu chỉ hắt mực thì sao mà bẩn đến tận từng trang bên trong được?
"Hô hô."
Yaguruma dùng ngón tay nhấc một cuốn lên, nở nụ cười đắc ý.
"Tên thủ phạm đã cẩn thận nhúng từng cuốn một vào thùng đựng mực tàu đúng không ạ?"
"Sao em biết được?"
"Dễ ợt mà, Master. Nhìn này, ngay phần gáy sách có vài chỗ không bị dính bẩn theo hình ngón tay đấy thôi. Chắc chắn là hắn đã cầm vào chỗ này rồi nhúng xuống nước mực rồi."
Quả đúng là vậy. Nhìn rất giống vệt ngón tay.
"Em cừ thật đấy."
Tôi thật lòng buột miệng khen, thế là Yaguruma:
"Đ… đương nhiên rồi ạ… Vì Kokoro là một ro, robot ưu tú mà…"
Con bé lẩm bẩm thế, nhưng mặt lại đỏ bừng. Hai chiếc ăng-ten bên tai cũng ngoáy tít mù.
"──Cái trò này…"
Một tiếng "Bộp" vang lên khi cuốn sách bẩn bị ném trả lại vào thùng.
"Chẳng phải là tác phẩm của một ai đó trong lớp chúng ta hay sao nhỉ?"
Nghe giọng điệu chẳng thèm che giấu chút ác ý nào, tôi liền quay đầu lại.
Ánh mắt tôi chạm phải một nam sinh đang đứng cạnh xe đẩy. Bàn tay cậu ta vẫn giơ lên, các ngón tay dính đầy mực đen. Chắc là do vừa chạm vào sách lúc nãy.
Tôi không biết tên cậu ta. Năm nhất chúng tôi không học cùng lớp.
Nhưng người mà cậu ta đang trừng mắt nhìn thẳng vào lại không phải là tôi.
…Mà là Ryuugamine.
Thế nhưng Ryuugamine lại chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái. Có lẽ cô nàng còn chẳng nhận ra. Mấy lời vừa rồi chắc cũng chẳng lọt vào tai cô. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào cuốn sách giáo khoa trước mặt.
Cậu nam sinh bực bội nhếch mép.
"Thì rõ ràng quá rồi còn gì! Cái trò này chẳng phải đậm chất 《Ma vương》 lắm sao? Phá hoại sách giáo khoa để không cho chúng ta học hành các thứ!"
Trước lời chỉ điểm ấy, đám học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía Ryuugamine.
…Thật sự là thế sao?
Đúng là cái trò này gây phiền toái kinh khủng khiếp thật, nhưng bảo là Ryuugamine làm thì cứ thấy có gì đó gợn gợn bất hợp lý.
"Phải ở chung với cái loại người như thế này suốt một năm trời thì đúng là trò đùa tệ hại nhất trần đời!"
Mày bảo cái gì cơ!
"Này, thằng kia──"
Thú thật là lúc đó tôi đã tính lao vào túm cổ áo nó rồi, nhưng không kịp. Bởi vì trước khi tôi kịp hành động, đã có một người nhanh tay hơn.
"…Ngậm miệng lại mau, Hyuuga."
Là Tsubasa!
Nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy, Tsubasa đã rút phắt thanh bảo kiếm 《Embryo》 đeo sau lưng ra, dí thẳng mũi kiếm vào ngay trước chóp mũi của tên nam sinh nọ.
"Ngươi nghĩ mình đủ trình để hiểu được kế hoạch của Ma vương sao? Dám qua mặt cả ta cơ đấy?"
"K… không dám, thần tuyệt đối không dám, thưa Dũng giả đại nhân!"
Cậu nam sinh tên Hyuuga lập tức phủ phục xuống sàn nhà!
Thằng này là thành viên đội cận vệ của Tsubasa à!
Tôi có nghe nói trong đám học sinh bình thường cũng có fan cuồng của nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Khác với đội cận vệ của các Cá tính giả, học sinh bình thường đâu có mặt trong các trận quyết đấu đâu. …Chắc thuộc dạng lính tốt thí thôi nhỉ?
"Một kế hoạch vừa dễ đoán vừa tẻ nhạt như thế này mà Ma vương thèm lập ra chắc? Đến chừng đó mà cũng không nhận ra còn dám nhảy bổ vào… có tin ta đuổi việc ngươi luôn không?"
"X… xin ngài mở lượng hải hà tha cho thần chuyện đó ạ!"
Dập đầu sát sàn sạt xuống sàn nhà luôn kìa… Thằng này tôn sùng nó đến mức nào vậy trời.
Khịt mũi một tiếng khinh khỉnh, Tsubasa tra kiếm vào bao.
"Này, thật thế à?"
Để Ryuugamine── người nãy giờ như chẳng hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, vẫn đang cùng nhóm Tsukaya kiểm tra sách giáo khoa và lẩm bẩm "rắc rối thật đấy nhỉ"── không nghe thấy, tôi ghé sát tai Tsubasa hỏi nhỏ.
"Chuyện gì?"
"Thì vụ này không phải do Ryuugamine làm ấy…"
"Đương nhiên rồi! Đến cả cậu mà cũng không nhận ra à?"
"Không… tớ cũng thấy có gì đó cấn cấn…"
"Thế thì hãy tin vào điều đó đi. Nếu kế hoạch của ả ta chỉ nông cạn đến mức này, thì ta đã chẳng bao giờ coi ả là túc địch của mình rồi."
Ồ hô. Nghĩa là cậu thật sự coi cô ấy là túc địch của mình nhỉ?
"Gì thế?"
"À, không có gì."
Hỏng rồi hỏng rồi. Chắc nãy giờ mặt tôi đang cười tủm tỉm mất rồi.
"──Hả, cái gì thế này!? Có chuyện gì xảy ra vậy!?"
Ngay bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hét hoảng hốt, tôi quay đầu lại thì thấy cô Decker đang đứng đó, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt tái mét.
"Lại rắc rối nữa hả trời! Mới ngày đầu tiên thôi mà!"
Mắt cô rưng rưng ngấn lệ luôn kìa!
"Kìa, cô bình tĩnh đã──"
"Miễn bàn cãi! Ryuugamine-san! Satou-kun! Hai em đi theo cô vào phòng giám thị để giải trình ngay lập tức! Các em còn lại tạm thời dọn dẹp đống sách giáo khoa thảm họa này bỏ lại lên xe đẩy rồi để vào góc lớp đi!"
Tôi nhìn sang Ryuugamine.
Có vẻ lần này tiếng cô giáo đã lọt vào tai cô nàng, Ryuugamine nhìn tôi gật đầu một cái bằng ánh mắt, rồi:
"Vâng ạ."
đáp lại bằng một giọng dõng dạc, không chút ngập ngừng.
☆
"Vậy thì, chuyện này thật sự không phải do em làm đúng không?"
Cô Decker chỉ tay vào cuốn sách giáo khoa đặt trên chiếc bàn thấp, gặng hỏi chậm rãi từng từ như để xác nhận lại lần nữa.
Đáp lại, Ryuugamine:
"Vâng ạ."
dứt khoát khẳng định một câu chắc nịch.
Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Nghĩ lại thì từ trước tới nay, hễ không phải hành động bộc lộ Cá tính thì cô nàng đều thẳng thắn thừa nhận là không phải, và quan trọng nhất là, chính Tsubasa── người hiểu rõ suy nghĩ của Ryuugamine nhất── đã khẳng định không phải do cô làm.
Tuy nhiên, cô giáo dường như vẫn chưa thể an tâm chấp nhận, chỉ biết thở dài một hơi não nề.
"Nhưng mà nhé──"
"Cô ơi."
Tôi cắt ngang lời cô giáo khi cô định tiếp tục gặng hỏi. Cứ để cô lải nhải thế này mãi, khéo Ryuugamine lại tự động ngắt kết nối nhận thức mất thôi.
Nếu xảy ra chuyện đó thì một mình tôi sẽ phải gánh hết toàn bộ rắc rối. Việc đó thì, ừ thì phiền toái thật đấy nhưng tôi gánh cũng chẳng sao. Có điều, nếu được thì vẫn nên để chính Ryuugamine nói lên ý kiến của mình thì tốt hơn.
"Việc này không phải do Ryuugamine làm thì Tsubasa cũng đã bảo đảm rồi ạ. Em nghĩ chắc chắn không sai đâu cô."
"Hikarigaoka-san á? Nhưng mà──"
"Cậu ấy từng nói với em thế này rồi, Dũng giả và Ma vương giống như hai mặt của một tấm gương vậy. Từ trước tới giờ, chẳng phải chỉ có mỗi cậu ấy là vạch trần được kế hoạch của Ryuugamine sao? Những kế hoạch vĩ mô ngoài sức tưởng tượng mà người thường như bọn em chỉ biết cười trừ ấy. Đến người như Tsubasa còn khẳng định không phải, thì chắc chắn là không phải rồi cô ạ."
"Nếu em đã nói đến mức đó thì có lẽ đúng là vậy thật, nhưng mà…"
Cầm cuốn sách hỏng bét trên tay, cô Decker chau mày khó xử.
"Vậy thì rốt cuộc là ai đã làm ra cái trò này cơ chứ?"
Chuyện đó thì em chịu.
"Cô thấy kế hoạch này rất chi là phong cách Ma vương đấy chứ… Bởi vì cái này nhằm mục đích làm gián đoạn tiết học, hạ thấp trình độ tri thức của con người, đại loại thế đúng không?"
Chắc là thế thật. Nhưng chính vì thế mà tôi mới không tin người làm việc này là Ryuugamine.
"Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy ạ."
Tôi chỉ tay vào cuốn sách trong tay cô giáo.
"Ryuugamine này đã bao giờ lập ra một kế hoạch lộ liễu, dễ đoán đến thế chưa? Cô nghĩ cô ấy thèm làm trò đó sao?"
Cô Decker nghiêng đầu đăm chiêu.
"Cô làm sao mà hiểu nổi Ma vương đại nhân đang toan tính cái gì trong đầu chứ."
Kìa cô ơi. Là một giáo viên mà nói câu đó nghe có được không cơ chứ? Dù trong lòng có nghĩ thế thật thì cũng đâu phải chuyện có thể tùy tiện thốt ra khỏi miệng đâu ạ?
Chắc do ánh mắt tôi lúc đó trông gay gắt quá, cô Decker nhìn tôi rồi nở một nụ cười gượng.
"Nhưng mà, đến cả em cũng đâu có hiểu hết được đúng không?"
Chuyện đó── thì đúng là vậy.
"Có lẽ vì em ở bên cạnh Ryuugamine-san lâu hơn người khác một chút nên mới cảm nhận được đây không phải là biểu hiện bộc lộ Cá tính của em ấy, chứ cô thì chịu thua rồi."
"Em cũng nghĩ như vậy ạ."
Này này, Ryuugamine! Cô việc gì phải nói thẳng tuột ra như thế chứ.
"Thấy chưa nào?"
Thế nhưng cô giáo lại chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười với tôi.
"Chính bản thân em ấy cũng hiểu mà. Thế nên em ấy mới là Cá tính giả sở hữu kỹ năng hiếm có chứ? Nếu là thứ Cá tính bình thường mà kẻ phàm phu tục tử nào cũng nhìn thấu được thì đã chẳng được công nhận là Ma vương rồi── Ủa, mà khoan đã."
Cô Decker vỗ hai tay vào nhau cái "bốp".
"Cô vừa tự tìm ra câu trả lời luôn rồi này. Đúng thật nhỉ. Kế hoạch ở cái tầm để cô nhìn thấu được thì làm sao là tác phẩm của Ryuugamine-san được chứ."
…Nghe cứ thấy cấn cấn thế nào ấy, nhưng thôi, cô đã chịu hiểu ra thì coi như ổn rồi.
"Cô xin lỗi nhé, Ryuugamine-san."
"Không sao đâu ạ. Em hoàn toàn không để bụng đâu. Em đâu có nghĩ đến việc trong kế hoạch tiếp theo sẽ tiêu diệt cô giáo đầu tiên đâu ạ."
Rõ ràng là cô đang để bụng rành rành ra đấy còn gì nữa!
"Đừng có nghĩ thế thật đấy nhé…"
Khẽ bật ra một tiếng cười gượng gạo, mặt cô Decker co giật nhè nhẹ.
"Cơ mà, nếu vậy thì rốt cuộc là trò của ai nhỉ?"
"Chưa chắc đã là trò của Cá tính giả đâu cô. Trò ở mức độ này thì ai mà chẳng làm được ạ."
"Nhưng mà, để làm gì mới được chứ?"
Cũng phải nhỉ…
"Chẳng hạn như không vừa mắt với lớp mới──"
"Nếu thế thì đập gãy ghế, hoặc đem giấu ghế đi chẳng phải hợp lý hơn sao? Với lại xét về độ khó hiểu kỳ quặc, làm thế trông còn giống phong cách của Ryuugamine-san hơn đấy chứ."
"Cô nói cũng có lý…"
Tôi bất giác bị thuyết phục luôn. Có điều nếu là cô nàng làm thật, chắc chắn chỗ cái ghế bị mất sẽ được thay thế bằng một thứ gì đó khác. Lại còn là thứ mang lại cảm giác rất hời nữa cơ chứ.
"Ryuugamine-san thấy sao?"
Tôi nghĩ cô giáo chỉ tiện miệng hỏi thử xem sao thôi, nhưng câu trả lời nhận được lại vô cùng dứt khoát.
"Có lẽ là do Cá tính giả làm ạ."
Dù miệng nói "có lẽ", nhưng trong giọng điệu của Ryuugamine lại toát lên vẻ gì đó như đã nắm chắc mười mươi.
"Em biết ai làm sao?"
Chắc cô Decker cũng nhận ra điều đó nên vội nhoài người tới hỏi dồn.
Thế nhưng, Ryuugamine lại im thin thít, không hé nửa lời.
Lại ngắt kết nối nhận thức rồi à? Thấy vậy, cô giáo quay sang nhìn tôi.
"Mờ ám lắm nhé."
"Không đâu cô ơi. Chắc vì chưa có chứng cứ xác thực nên bạn ấy không dám tùy tiện nói bừa đấy thôi ạ."
Trong lúc cấp bách, tôi buột miệng nói đỡ cho Ryuugamine, nhưng trong thâm tâm tôi cũng mơ hồ cảm thấy có lẽ cô nàng thật sự biết thủ phạm là ai.
Cơ mà, một khi cô nàng đã cất công ngắt kết nối nhận thức thì tức là không muốn trả lời rồi. Lúc này thì có cạy miệng cũng vô ích thôi.
…Ủa mà cô nàng ngắt kết nối với cả tôi luôn đấy à? Dạo gần đây, dù có mải mê suy tính kế hoạch hủy diệt nhân loại đến mức quên hết xung quanh thì cô cũng đâu có bao giờ ngắt nhận thức với tôi đâu.
"Nếu đúng như lời Ryuugamine-san nói thì…"
Cô giáo chống tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Thôi rồi.
Linh cảm chẳng lành lại ùa về.
"Vậy thì vụ này cô giao lại cho em đấy, trông cậy cả vào em nhé."
Biết ngay mà!
"Khoan khoan khoan đã cô ơi!"
Tôi lắc đầu quầy quậy.
"Trông cậy cái nỗi gì, cô muốn em phải làm sao bây giờ chứ! Nếu đây thực sự là trò của Cá tính giả thì ai mà ngăn cản nổi ạ? Dù có bực mình khó chịu đến đâu thì đó cũng là quyền hợp pháp của họ cơ mà!"
"Thì bởi vậy mới cần đến năng lực của em để lái hướng hành vi của họ sang ngả khác hay đại loại thế chứ sao."
"Vô lý hết sức! Cô nghĩ em là ai cơ chứ? Em chỉ là một Dân làng bình thường thôi! Chuyện của Yaguruma với Ishibami chẳng qua chỉ là ăn may thôi ạ!"
"Vậy thì cô sẽ cầu nguyện cho lần này em lại ăn may thành công tiếp nhé."
Đùn đẩy trắng trợn thế à!
"Đương nhiên là việc đặt mua sách giáo khoa mới thì cô sẽ làm ngay lập tức, em cứ bảo cả lớp yên tâm nhé? Đó là phần việc của cô mà."
Còn việc xử lý Cá tính giả thì đâu phải là việc của em đâu cô ơi!
"Không sao đâu ạ."
Cứ tưởng cô nàng không thèm nghe, hóa ra nãy giờ vẫn nghe đấy à, Ryuugamine?
"Sa── Lớp phó không phải là một Dân làng bình thường, mà là Dân làng A cơ ạ."
"Đúng thế nhỉ!"
Cô đừng có cười toe toét rồi vỗ tay tán thưởng thế chứ cô ơi!
A với chả B với C cái nỗi gì!
Dân làng thì vẫn chỉ là Dân làng thôi! Cái bọn này đứa nào đứa nấy đều đánh giá tôi quá cao rồi đấy!
☆
"…Haizzz."
Bước ra khỏi phòng giám thị, vai tôi sụp xuống như một lẽ tất nhiên.
Không sụp xuống sao cho đặng! Vừa bị ấn vào tay cái chân cố vấn cho Cá tính giả quái gở chẳng ra đâu vào đâu, giờ lại tiếp tục bị giao cho một đống rắc rối phiền toái nữa chứ!
Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác mình đang bị người lớn đem ra làm chân sai vặt một cách vô cùng tiện lợi…
Cơ mà, nói đi thì cũng phải nói lại, đâu thể cứ thế mà mặc kệ được.
"…Này, Ryuugamine."
"Dạ?"
Một tiếng đáp đầy thắc mắc vọng lại từ phía sau.
"Cô có manh mối gì về kẻ đã làm chuyện này không?"
"…"
Ơ kìa?
Không có tiếng trả lời. Rõ ràng vừa mới đáp lại lời tôi gọi cơ mà, hẳn là phải nghe thấy chứ.
Tôi dừng bước, quay người nhìn lại.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Ryuugamine mỉm cười. Nhưng── sao thế nhỉ? Nụ cười đó trông gượng gạo, mất tự nhiên một cách kỳ lạ.
"Kh… không có đâu ạ? Manh mối gì đó ấy…"
Rõ ràng là mờ ám đến mức không thể lộ liễu hơn.
"Thật không đấy?"
Ryuugamine khẽ chau mày lại.
"Sao cậu lại hỏi thế ạ?"
"Không… lúc nãy cô bảo nghĩ thủ phạm là một Cá tính giả đúng không? Tôi cứ tưởng trong đầu cô đã hiện lên một đối tượng cụ thể nào rồi chứ."
"Không, điều tôi muốn hỏi không phải chuyện đó… Tại sao cậu lại định dính líu vào chuyện của Cá tính giả nữa vậy?"
"Thì── tại cô giáo nhờ vả mà."
Khoan đã khoan đã.
"Mà nói cho cùng thì Ryuugamine này. Ban nãy chính cô là người châm dầu vào lửa với cô giáo đấy chứ? Bảo tôi không phải Dân làng bình thường các kiểu. Thế sao đến nước này cô lại nói ra mấy lời đó?"
"Chuyện đó là…"
Ryuugamine quay mặt đi như thể đang ngượng ngùng điều gì đó.
"Chỉ là buột miệng thôi ạ. Tại vì thấy Sato── Dân làng A-san cứ tự hạ thấp bản thân quá mức nên tôi mới hơi bực mình một chút."
Sao cô lại đi bực mình vì chuyện đó cơ chứ.
"Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì, lời thỉnh cầu của cô Decker, nếu cậu thực hiện thì có thể sẽ là một hành vi rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm? Chỗ nào cơ?"
"Tức là có thể sẽ cản trở Cá tính của người ta đấy ạ. Mục đích thực sự của việc phá hoại sách giáo khoa thì chỉ có chính chủ mới biết, nhưng một khi đó đã là sự bộc lộ của Cá tính, thì việc can thiệp cản trở là điều cấm kỵ, điều này cậu hiểu rõ mà đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Nhưng mà, chẳng phải chuyện này cũng giống vụ của Yaguruma sao? Con bé đó dẫu hướng đi có sai lầm, nhưng đâu hề bất mãn với việc phát huy Cá tính của mình đúng không? Thế mà chúng ta vẫn can thiệp để thay đổi đấy thôi."
"Đó là vì Kokoro-chan không chịu đến trường, lại còn để Cá tính làm bản thân bị thương nên mới thành vấn đề ạ. Nếu mất đi một Cá tính giả thì thiệt hại mà quốc gia phải gánh chịu là vô cùng to lớn. Bằng không thì Sa── Dân làng A-san đã bị bên Hắc Y tóm cổ từ lâu rồi."
"Như cái hồi Giáng sinh ấy hả?"
Ryuugamine gật đầu.
Hồi đó vì tò mò đám người ấy rốt cuộc là ai nên tôi từng thử lên mạng tra cứu, nhưng kết quả bị kiểm duyệt thẳng tay. Màn hình hiện lên dòng thông báo: "Thông tin bạn vừa tìm kiếm không thể hiển thị theo quy định của 《Luật Bảo vệ Cá tính giả》".
Chắc trên mạng nội bộ chuyên dụng của bọn họ thì tra được, nhưng tôi cũng chẳng hứng thú tìm hiểu sâu đến mức ấy nên thôi, bỏ qua luôn.
"Nếu chuyện lần này thực sự là vấn đề nghiêm trọng," Ryuugamine tiếp tục, "thì người của Hắc Y hẳn đã xuất hiện ngay lập tức rồi. Nhưng lại chẳng có ghi chép nào như thế cả. Nghĩa là hành vi đó được cho là chưa chạm đến mức độ ấy."
"Gây phiền toái đến thế kia mà vẫn chưa đến mức đó sao?"
Nghe tôi nói, Ryuugamine khẽ nở một nụ cười thoáng nét gượng gạo.
"Có lẽ vậy ạ. Các Cá tính giả ở lớp chúng ta năm ngoái đều thuộc dạng hiền lành nên cậu mới nghĩ thế thôi."
"Như thế mà gọi là hiền lành á?"
"Thì ví dụ như Tử linh sư kiểu Tsuka-chan đi, đúng ra là phải đeo lủng lẳng xác động vật thối rữa theo người đấy biết không? Nếu như Tsuka-chan cũng giống bao Tử linh sư bình thường khác, không hề sợ xác chết, thì cậu thử tưởng tượng xem vào mùa hè mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào?"
…
K… không dám tưởng tượng luôn.
"Hay như Medusa chẳng hạn, bình thường chịu xõa tóc mái che bớt đi thì còn đỡ, chứ một Cá tính giả Medusa khác mà tôi quen lúc nào cũng mở toang mắt ra cơ. Xung quanh cô ta lúc nào cũng có người bị hóa đá đờ đẫn cả ra. Thậm chí vì thế mà có người còn bị xe tông trúng nữa kìa."
"Người đó cũng là một đại mỹ nhân giống như Ishibami à?"
"…"
Ơ? Sao thế?
Sao tự dưng mặt cô lại xầm xì khó chịu thế hả, Ryuugamine-san?
"À ừm…"
"…Không có đẹp đẽ gì đâu nhé!"
S… sao tự dưng lại nổi giận đùng đùng thế kia?
"Mắt hóa đá của cô ta là do ánh nhìn siêu cấp hung dữ mà ra đấy ạ! Đâu phải Cá tính giả Medusa nào cũng giống như Ishibami-san đâu! Cho cậu thất vọng luôn nhé!"
Ơ kìa, tôi có bảo là thấy thất vọng đâu.
"Tôi xin lỗi…"
Trước mắt cứ xin lỗi cái đã. Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng tôi cảm giác làm vậy sẽ an toàn hơn.
Ryuugamine như bừng tỉnh, khẽ cụp mắt xuống.
"K… không… tôi cũng hơi nặng lời quá…"
May quá. Xem ra cô nàng hết giận rồi.
"D… dù sao đi nữa, đây vẫn nằm trong phạm vi bộc lộ Cá tính. Chỉ vì thấy phiền toái thôi thì không thể bắt người ta dừng lại được đâu."
"Đúng là vậy thật…"
Bị đám người này quấy rầy phiền toái dường như đã là số mệnh của bọn tôi rồi. Vốn dĩ đối với những người bình thường như tôi, sự tồn tại của họ đã là một mối phiền toái rồi mà.
Vụ sách giáo khoa này cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi. Chẳng qua lớp chúng tôi có hẳn hai chủ nhân của những Cá tính cực hiếm là Ma vương và Dũng giả, mức độ phiền toái họ gây ra thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, nên tôi mới dễ quên đi sự thật đó thôi.
"Nhưng mà, đúng là người của Hắc Y không tới thật, song mức độ phiền toái đến mức khiến mọi người xung quanh nghĩ ngay là do cô làm thì rõ ràng là không thể chối cãi rồi."
"Đúng là vậy thật…"
"Cứ tiếp tục bộc lộ Cá tính ở cái mức độ đó hoài thì ai mà chịu cho thấu được chứ…"
"Tôi xin lỗi."
Trông cô nàng có vẻ áy náy, hối lỗi thật sự.
Sao lại thế nhỉ?
"Việc gì Ryuugamine phải xin lỗi chứ? Tôi đâu có vì các cô cậu đều là Cá tính giả mà đi gom chung tất cả làm một đâu?"
"Cậu nói phải. Đúng là như vậy."
Chẳng hiểu sao Ryuugamine lại nở một nụ cười thoáng chút bối rối.
Lẽ nào kẻ phá hoại đống sách là một Cá tính giả thuộc phe Ma vương sao? Dù có là vậy đi chăng nữa thì Ryuugamine cũng đâu cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Bộc lộ Cá tính là ham muốn riêng của từng người cơ mà.
"Biết đâu lại là một con bạch tuộc hay con mực khổng lồ nào đó cũng nên."
"Dạ?"
Thấy Ryuugamine nghiêng đầu ngơ ngác, tôi vội vã:
"Không có gì, không có gì đâu."
xua tay lia lịa.
Dù có thế nào đi nữa, làm sao mà có loại Cá tính giả như thế được── Ủa, mà biết đâu lại có thật? Đến cả rồng với Medusa còn có cơ mà. Đến động vật bình thường mà to tới mấy trăm mét thì cũng thành quái vật sừng sỏ rồi còn gì.
Tự dưng tôi cũng thấy tò mò muốn nhìn thử một lần ghê.
Cơ mà chuyện đó để sau đi.
"Vậy nghĩa là tôi chẳng cần phải làm gì cả đúng không?"
Ryuugamine gật đầu.
"Đúng hơn là cậu tuyệt đối không được nhúng tay vào đâu đấy. Trừ khi cậu có sở thích dị biệt là muốn bị người của Hắc Y đưa vào tầm ngắm, nếu thế thì tôi cũng chẳng buồn can ngăn làm gì."
Cô nàng mỉm cười đầy tinh nghịch. Nhưng lạ thay, ánh mắt của Ryuugamine lại trông vô cùng nghiêm túc.
Yên tâm đi. Tôi chẳng có cái sở thích quái đản đó đâu.
Cơ mà thế này thì nhẹ cả người. Dù hơi áy náy với cô Decker, nhưng việc vừa bị bổ nhiệm làm thành viên ban tư vấn quái đản nào đó, lại còn phải truy tìm chân tướng của Cá tính giả bí ẩn rồi uốn nắn cách thức bộc lộ Cá tính của họ, thì quả thật là gánh nặng quá sức đối với một Dân làng bình thường.
"Cơ mà, rốt cuộc tên Cá tính giả bí ẩn đó muốn làm cái trò gì khi phá hỏng hết đống sách giáo khoa nhỉ."
Vừa vòng hai tay ra sau gáy vừa cất bước, tôi khẽ thở dài một tiếng.
"…Ai mà biết được chứ ạ."
Lạ thật đấy. Ryuugamine đi tụt lại phía sau một chút, dường như bỗng nhiên trở nên ít nói hẳn đi.
Trông cứ như đang giấu giếm điều gì đó── Thôi kệ, chắc là tôi tưởng tượng thôi. Cảm giác cô nàng biết thủ phạm chắc chắn cũng chỉ là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.
Đúng rồi đấy. Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi.
☆
"──Chuyện ban ngày là như thế đấy, cậu thấy sao?"
Tựa lưng vào thành ghế, tôi cất tiếng hỏi Tsubasa── con nhỏ như thường lệ vẫn đang thản nhiên nằm ngửa trên giường tôi mà đọc một cuốn tiểu thuyết bìa cứng như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trần đời.
Về vụ việc hồi trưa này.
Dĩ nhiên không phải chuyện bầu ban cán sự lớp. Kích động bậy bạ rồi rước họa vào thân thì khổ, nên tạm thời cứ gác chuyện đó lại đã.
Điều tôi muốn hỏi hơn là, liệu có thực sự nên án binh bất động trước kẻ đã bôi bẩn sách giáo khoa như lời Ryuugamine nói hay không.
“Hửm……”
Tsubasa gập phắt cuốn sách lại nghe một tiếng bộp, rồi cứ thế lật người nằm ngửa ra giường.
Làm thế thì…… ừ thì, nói sao nhỉ. Từ phần cổ áo sơ mi xẻ sâu không cần thiết, đôi gò bồng đảo căng tròn như hai quả dưa lưới như chực trào cả ra ngoài.
Đúng thật là khảo nghiệm thị giác quá mức mà.
Chưa kể, chiếc giường sau khi con nhỏ này nằm lăn lộn lúc nào cũng vương lại một mùi hương thơm ngát lạ kỳ. Làm sao ấy nhỉ, cứ khiến tôi bồn chồn khó ngủ đến khổ.
“Nếu chỉ nói riêng về chuyện lúc nãy, tớ cũng nghĩ Ma vương nói đúng đấy.”
“Quả nhiên là vậy sao?”
“Ừ. Chuyện lần này hoàn toàn khác những vụ trước đó. Decker-sensei cũng đang đánh cược liều lĩnh ghê cơ, dù chắc cô ấy chẳng nhận ra đâu.”
“Đánh cược liều lĩnh?”
“Chuẩn.”
Khẽ buông một tiếng hây dà, Tsubasa nhỏm dậy ngồi khoanh chân. Khổ nỗi nhỏ lại mặc chiếc quần soóc siêu ngắn, nên mỗi lần cử động là tôi lại chẳng biết phải giấu mắt vào đâu, thật tình.
“Đúng như Ma vương nói, vụ này rất dễ bị quy là đang cản trở việc bộc lộ Cá tính đấy. Việc Cá tính giả phát huy Cá tính ra sao vốn là chuyện do chính họ tự quyết định, người bình thường đâu thể tùy tiện can thiệp vào.”
“Nhưng trước giờ bọn mình vẫn làm suốt đấy thôi.”
“Trường hợp của Tsukaya Mairi, Yaguruma Kokoro hay Ishibami Hozuki, việc uốn nắn nhận thức là vì lợi ích của chính Cá tính của họ mà, đúng không? Với lại vụ của Yaguruma và Ishibami vốn là có yêu cầu từ phía chính quyền nữa. Nhưng lần này thì khác, phải chứ?”
“Thì…… cũng đúng.”
“Thế nên có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm một chút rồi. Cứ tưởng rằng không cấm cản việc bộc lộ Cá tính mà chỉ nắn chỉnh hướng đi thì sẽ ổn.”
Quả nhiên Tsubasa cũng chung quan điểm với Ryuugamine. Cơ mà về phía tôi thì thế lại càng nhàn hạ, đỡ mệt người…… Có điều.
Thế nhưng.
“Cậu nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi sao?”
“Đâu có dễ thế. Làm sao mà hết được chứ.”
Tsubasa bật cười.
“Cho dù hôm nay có phần nào thỏa mãn đi nữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ muốn làm lại thôi. Nhìn tớ với Ma vương là cậu hiểu ngay chứ gì.”
Đúng là như vậy.
Không riêng gì hai người họ, các Cá tính giả lúc nào cũng khao khát được phát huy Cá tính của mình. Dù Tsukaya hay Yaguruma dường như đã phần nào thỏa mãn khi bộc lộ qua thú bông xác chết hay trò hóa trang robot, nhưng cũng có những kẻ không chịu ra tay hành động thực tế thì không cam lòng, hệt như Ryuugamine và Tsubasa.
Kẻ phá hoại đống sách giáo khoa chắc chắn thuộc tuýp người thứ hai.
Nếu vậy thì chắc chắn hắn sẽ lại ra tay.
Không rõ là ngày mai, ngày kia, hay một tuần nữa, nhưng nhất định kẻ đó sẽ không thể nào kìm chế được. Hơn nữa, nhìn vào vụ sách giáo khoa thì có vẻ cách phát huy Cá tính của người này thuộc dạng gây phiền toái cho những người xung quanh.
“Này, Jirou.”
Tsubasa mỉm cười.
“Đừng có trưng ra cái bản mặt chán chường lộ liễu thế chứ. Tớ cũng là Cá tính giả đấy nhé. Cậu làm tớ hơi tổn thương rồi đấy. Hức.”
“Điêu vừa thôi! Cậu có bao giờ tỏ ra thế đâu chứ hả!”
“Bị lộ rồi à.”
Tsubasa le lưỡi tinh nghịch.
“Mà thôi, một nửa sự bộc lộ Cá tính của tớ là giúp đỡ người khác kiểu làm việc thiện mà. Mấy cái nhiệm vụ quấy rầy phiền toái thì về cơ bản tớ chỉ dành riêng cho Jirou thôi.”
“Sao lại chỉ dành riêng cho tôi chứ hả!”
“Chúng mình là bạn thuở nhỏ thì có sao đâu. Hay là cậu thật sự muốn tớ đi làm nhiệm vụ với người khác hơn?”
Đôi mắt xanh biếc to tròn của nhỏ nhìn tôi chòng chọc.
Ánh mắt ấy vô cùng nghiêm túc.
Tôi nghẹn lời, rồi bối rối đảo mắt đi chỗ khác.
“……Tốt nhất là đừng.”
Đó không phải lời nói dối, càng chẳng phải cố tỏ ra mạnh miệng.
Trước đây, con nhỏ này từng thực hiện nhiệm vụ với cả những người khác ngoài tôi. Kiểu tự tiện xông vào nhà người ta lục tung tủ đồ rồi tiện tay bê đồ đạc đi ấy.
Cứ mỗi lần như thế, tôi lại chứng kiến cảnh bố mẹ nhỏ phải muối mặt đi xin lỗi. Dù hành vi của Cá tính giả được nhà nước bảo hộ, nhưng nếu cứ ỷ lại vào đó thì chẳng thể nào duy trì mối quan hệ xóm giềng êm đẹp được. Bố mẹ nhỏ vừa phải cúi đầu nhận lỗi, vừa phải hứng chịu bao lời phàn nàn.
Tôi biết Tsubasa đã cảm thấy ấm ức và day dứt đến nhường nào.
“Tớ đâu có làm điều xấu, tại sao bố mẹ lại phải đi xin lỗi chứ?”
Lần nào nhỏ cũng giàn giụa nước mắt trong đôi mắt to tròn mà thốt lên câu ấy.
Nhìn bàn tay nhỏ siết chặt đến mức trắng bệch không còn giọt máu, một kẻ luôn phải bám theo phục vụ mấy cái nhiệm vụ của nhỏ như tôi đã buột miệng nói ra.
“Vậy thì, cứ nhắm vào một mình tôi thôi.”
Đại loại là một câu như thế.
Lý do nhỏ chỉ lục lọi mỗi phòng tôi bắt nguồn từ câu chuyện quá khứ đó. Bình thường cả hai vẫn vờ như đã quên khuấy đi, tôi buông lời cằn nhằn theo thói quen, và Tsubasa dường như cũng rất tận hưởng màn tung hứng ấy. Thế nhưng, ánh mắt của nhỏ hôm nay lại hoàn toàn khác.
Chính vì thế mà tôi mới nghiêm túc trả lời.
Tsubasa khẽ cười ngượng nghịu e he he. Những lúc thế này, nhỏ thực sự chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp bình thường. Ngực lại nở nang, nếu không phải là Cá tính giả thì chắc chắn sẽ được khối người theo đuổi.
“Quay lại chủ đề chính nào.”
Cảm thấy dòng suy nghĩ sắp rẽ sang hướng kỳ quặc, tôi cố tình làm chiếc ghế kêu cót két để xua tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
“Cậu thật sự nghĩ thủ phạm là ai n—”
“Chịu.”
Suy nghĩ chút đi chứ! Vờ suy nghĩ một tí cũng được mà!
“Này này, đâu phải chuyện không liên quan đến cậu đâu? Dù gì cũng là chuyện của lớp mình mà.”
“Nhưng không biết thì bảo không biết chứ sao. Vả lại, lớp mình có thực sự bị nhắm vào hay không còn chưa rõ ràng cơ mà.”
“Sách giáo khoa bị bôi bẩn chỉ có mỗi lớp mình thôi đấy nhé?”
Tôi đã kiểm tra và xác nhận các lớp khác đều bình an vô sự.
“Thế nhưng làm sao biết được lớp mình là mục tiêu, hay kẻ đó chỉ tình cờ vớ phải đống sách của lớp mình chứ?”
“Chuyện đó…… ừ thì, cũng có lý.”
“Nếu lần sau lớp mình lại bị nhắm tới thì khả năng cao thủ phạm là một Cá tính giả nào đó trong lớp rồi.”
Tsubasa vươn vai lười biếng như một chú mèo. Trông khoan khoái làm sao.
“Vậy thì hãy thử suy nghĩ dựa trên giả định đó xem nào.”
Cho đến khi bầu xong cán sự mới thì tôi vẫn tạm thời giữ chức lớp phó. Tôi có trách nhiệm phải giải quyết rắc rối.
“Cứ cho là do Cá tính giả trong lớp mình làm đi, có ai thuộc dạng sẽ làm trò như thế không?”
“Ai mà biết. Nhưng chắc chắn không phải Ma vương rồi, kế hoạch này đơn giản quá mà. Xét về độ hoành tráng và quái dị thì còn lâu mới xách dép được cho cô ta.”
Tôi gật đầu tán thành. Hoàn toàn đồng quan điểm.
“Vậy nên nếu hỏi còn Cá tính giả nào khác dám làm trò đó không thì…… khi chưa rõ mục đích của kẻ đó là gì, tớ cũng chịu thôi.”
Này này.
“Cách một Cá tính giả thỏa mãn Cá tính của bản thân ấy mà, cho dù cùng chung chủng loại thì mỗi người vẫn mỗi khác.”
“Thật vậy à?”
“Hồi Đại lễ hội Văn hóa tớ chẳng nói rồi sao. Chuyện rồng phương Đông với rồng phương Tây ấy.”
“À, vụ đó hả.”
Tôi nhớ rồi. Vụ suýt nữa vở kịch bị hủy bỏ chỉ vì đánh đồng loài rồng phương Tây với rồng phương Đông.
“Đợt đó là do chủng loại vốn khác nhau mà đã khó phân biệt rồi đúng không? Nhưng kể cả khi cùng là rồng đi chăng nữa, vẫn có rồng hệ lửa với hệ băng, rồi ngay cả hệ lửa thì hơi thở là ngọn lửa hay tia nhiệt cũng dẫn đến cách phát huy Cá tính khác nhau nữa kìa.”
“……Xin lỗi, tôi bắt đầu lú luôn rồi đấy.”
Thấy tôi thú nhận thật lòng, Tsubasa phì cười.
“Tóm lại là chỉ dựa vào chừng đó thì chẳng suy ra được gì đâu. Việc làm hỏng sách giáo khoa chưa chắc đã là để phá đám việc học tập.”
“Chẳng hạn như chỉ đơn thuần là muốn bôi bẩn thôi sao?”
“Ừm.”
Khó mà nói là không thể xảy ra.
“Cá tính giả hệ bạch tuộc chẳng hạn?”
“À, có đấy chứ.”
Tsubasa gật đầu xác nhận chứ không hề có ý bông đùa. Có thật sao trời. Dù chỉ là nghĩ thoáng qua, nhưng tôi không ngờ lại tồn tại thật đấy.
Là hạng người thế nào nhỉ? Nếu mặc đồ hóa trang bạch tuộc thì nhận ra ngay, nhưng biết đâu lại có biến tấu gì đó thì sao.
“Hứng thú hả?”
“Thì cũng có chút ít. Dù sao dạng thuần động vật cũng hiếm thấy mà.”
“Dĩ nhiên bạch tuộc ở đây không phải loại bình thường đâu, mà thuộc cấp độ quái vật cơ. Kiểu thủy quái xẻ đôi tàu thuyền ấy. Nhưng người tớ quen thì trông chẳng có vẻ gì quái dị cả đâu nhé? Cũng không mặc đồ hóa trang bạch tuộc luôn.”
“Là kiểu không mang theo đạo cụ giống Ryuugamine à?”
“Có cầm theo khẩu súng nước nạp đầy mực tàu. Còn lại thì…… là một kẻ cuồng hôn.”
“Hả? Cái quái gì thế?”
“Thì là hôn hít ấy, chụt chụt. Hôn người khác chính là sự bộc lộ Cá tính quan trọng của người đó đấy.”
Nói rồi, Tsubasa chu môi ra rồi áp ngón trỏ lên đó làm điệu.
Trời đất ơi……!
“A~, cậu vừa nghĩ trong bụng là muốn gặp thử người ta một lần đúng không?”
Ngón tay còn ươn ướt nước bọt của nhỏ lập tức chĩa thẳng vào mặt tôi.
Tôi giật thót mình.
K-Không, tôi đâu phải trường hợp cá biệt! Dù đối phương là Cá tính giả đi nữa, thử hỏi trên đời này có thằng con trai nào nghe chuyện đó mà không tò mò muốn gặp cơ chứ! Không đời nào!
“Nói trước cho cậu biết nhé.”
Tsubasa cười tinh quái, đôi mắt nheo lại hệt như mèo.
“Kẻ đó là con trai đấy nha?”
Chết tiệt thật chứ! Đồ khốn nạn!
Chắc trông vẻ mặt tôi cay cú lắm hay sao mà Tsubasa liền ngửa người ra giường, cười khúc khích như nắc nẻ.
“Đừng có cười!”
“Jirou đồ dê xồm~”
“Im đi! Đó là ảo tưởng hoàn toàn bình thường của một nam sinh cao trung đấy nhé!”
“Hửm~”
Tsubasa chậm rãi ngồi dậy. Gì thế này? Ánh mắt nhỏ trông mờ ám quá.
“A~, tự dưng tớ thấy hình như mình vừa thức tỉnh Cá tính mới rồi thì phải.”
“Hả? C-Cái gì cơ? Có chuyện đó thật á?”
“Ư hừ hừ~”
Chẳng buồn trả lời câu hỏi của tôi, Tsubasa xoay người rồi bò bằng cả hai tay hai chân, làm chiếc đệm giường kêu cót két trong lúc uốn éo tấm thân tiến sát về phía tôi.
“Rốt cuộc là cậu thức tỉnh Cá tính gì hả!?”
“Bạch. Tuộc.”
Cái gì cơ!?
“Nên là, tự dưng tớ muốn mi một cái ghê cơ. Chịu thôi à, tại Cá tính mà lại.”
Này này này này này này!
“Jirou ơi. Chu~~~”
Đừng có chu môi ra thế! Đừng có chép chép môi như thế chứ! Môi cậu là động vật thân mềm hay gì hả!
…………
N-Nhưng mà, nếu đây thực sự là bộc lộ Cá tính thì hình như mình không nên cản trở thì phải—
“Chu~”
“——K-Khoan đã!”
Tôi vội đưa hai tay ra chặn lại.
Oái!
Cả người tôi rùng mình một cái! Nơi lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mềm mại, núng nính khôn tả!
“Chờ chút đã! Tin nhắn, có tin nhắn kìa!”
Vừa rồi đúng là điện thoại tôi có rung chuông thật.
Tôi nửa như thở phào nhẹ nhõm, vội quay lưng lại với Tsubasa rồi lục lọi chiếc cặp đặt cạnh ghế. May quá, không phải tôi nghe nhầm. Quả nhiên có tin nhắn gửi đến thật.
“Gì thế? ……Không lẽ là từ Ma vương sao?”
Vừa nói, Tsubasa vừa đè cả người lên lưng tôi. Hơi thở phà vào tai nhột chết đi được! Ngực nhỏ lại còn cọ sát vào lưng tôi nữa chứ! Rốt cuộc cậu muốn làm cái trò gì hả!
“T-Từ trường gửi tới đấy.”
Để không bị lộ nhịp tim đang đập thình thịch, tôi cố tỏ ra bình thản rồi mở tin nhắn ra.
Trường tôi thường gửi thông báo lịch trình sự kiện qua thư điện tử thay vì phát giấy in. Làm thế cũng tiện, vừa đỡ lo làm mất lại vừa dễ mở ra xem lại khi cần.
“Ủa?”
Tsubasa nghé mắt nhìn vào.
Thế nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến mùi hương ngòn ngọt từ hơi thở hay sự mềm mại của bộ ngực đang áp sau lưng nữa. Cả tâm trí lẫn ánh mắt tôi đều đã dính chặt vào nội dung bức thư.
Bên trong viết như sau:
“Người gửi: Decker-sensei
Tiêu đề: Thông báo khẩn
Nội dung: Ngày mai trường sẽ tiến hành phun thuốc diệt côn trùng nên toàn trường được nghỉ buổi sáng. Học sinh sẽ đến trường từ buổi chiều.
Xin vui lòng chú ý để không bị nhầm lẫn.”
……Chán thật chứ. Giờ sinh hoạt lớp có thấy cô đả động gì đâu? Quên thông báo chuyện quan trọng thế này thì đúng là Decker-sensei đãng trí quá rồi. Hệ thống liên lạc qua email muôn năm.
“Tớ có nhận được đâu nhỉ?”
Sau khi kiểm tra điện thoại của mình, Tsubasa nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi gập điện thoại lại rồi cất vào cặp.
“Chắc lại nhầm lẫn gì đó thôi. Lớp mình vừa mới đổi giáo viên chủ nhiệm mà. Cơ mà thế chẳng phải tốt sao, may mà cậu không vô cớ mò đến trường từ sáng.”
“Công nhận. Phía nhà trường nên làm ăn cẩn thận hơn mới phải.”
Trở lại với bộ dạng thường ngày, Tsubasa hừ mũi một tiếng ra chiều bất mãn.
“……Thế còn cái Cá tính bạch tuộc của cậu đâu rồi hả?”
“Hở? A~…… Nó thụt vào mất tiêu rồi?”
Con nhỏ lại le lưỡi ra trêu ngươi.
Con nhỏ này!
Quả nhiên ban nãy là nói xạo! Bày đặt Cá tính mới với chả thức tỉnh nghe ghê gớm lắm! Đùa giỡn người khác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!
“A, ừm thì…… tớ về đây!”
Tsubasa mở toang cửa sổ, trèo qua chiếc thang bắc ngang qua con đường nối giữa phòng tôi và phòng nhỏ. Cứ ngỡ nhỏ sẽ chuồn thẳng một mạch về phòng, nào ngờ lại dừng bước rồi ngoái đầu nhìn lại.
“……Nhưng mà, cậu cũng thấy hơi tiếc nuối đúng không nè?”
“Ai mà tiếc chứ hả!”
Tôi chộp lấy chiếc gối vung lên định ném.
Tsubasa cười giòn giã rồi thoăn thoắt nhảy tót về phòng mình, còn tôi thì hạ chiếc gối xuống chứ không ném đi.
Thật là hết nói nổi.
Dù có qua bao lâu đi nữa, tôi vẫn mãi chỉ là món đồ chơi để con nhỏ đó trêu chọc mà thôi.


