Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 57

Chương 57 · 71 chương

Chương 2

2

Làm ầm ĩ lên một trận như thế thì cũng phải thôi, tôi là học sinh bình thường duy nhất của lớp cũ còn chưa nhận được phiếu, thậm chí nếu tính cả các Cá tính giả thì tôi cũng đội sổ luôn.

Nhóm Ryuugamine bảo có chuyện gì đó chỉ dành riêng cho các Cá tính giả nên đã dời sang chỗ khác, thành thử trong hội trường chỉ còn tôi cùng vài chục học sinh bình thường nán lại để thu dọn.

Các thầy cô sau khi phát phiếu xong xuôi cũng lục tục rời đi, còn khách mời thì đã về từ thuở nào.

"Một năm qua vất vả cho em rồi nhé."

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc cô Decker trao tờ phiếu cho mình. Muốn hỏi thì chỉ có đúng lúc này. Vừa hay chẳng phải lo bị người của cơ quan chính quyền nghe thấy.

"Chuyện này là thế nào vậy ạ, thưa cô?"

Dù vậy, tôi vẫn cẩn thận kìm giọng để không thốt lên quá lớn.

"Ơ, chuyện gì cơ?"

Đôi mắt to tròn chớp chớp, giả nai thấy rõ! Hôm nay cô lại diện bộ đồ khoét cổ sâu thế kia nữa chứ, nếu tưởng làm vậy là lấp liếm được thì ngây thơ quá rồi đấy!

"Còn chuyện gì vào đây nữa, chắc chắn là vụ phòng tư vấn rồi! Rốt cuộc cái đó là sao vậy ạ!"

"À, vụ đó ấy hả!"

Cô vỗ hai tay vào nhau đánh bộp một tiếng.

"Ừ rồi ừ rồi. Bất ngờ lắm đúng không nè. Cơ mà thế này cô cũng an tâm hơn rồi nhỉ? Em đâu còn phải tự mình ôm đồm mọi thứ nữa đâu."

"Cô thấy ổn nhưng em thì chẳng ổn tí nào đâu ạ! Chẳng phải cô đã biết tỏng chuyện này từ trước rồi sao!?"

"Em nói thế chứ cô cũng có biết đâu nè~"

Điêu thấy rõ!

"A, cái ánh mắt đó! Em không tin chứ gì. Nhưng là thật đấy nhé? Vụ mở một phòng tham vấn tâm lý mới dành cho các Cá tính giả thì trong cuộc họp hội đồng giáo viên cũng có báo cáo qua rồi, cơ mà cô chẳng tài nào ngờ được người tư vấn lại chính là em. Bên cơ quan bảo việc chọn người do họ lo liệu, nên phía giáo viên bọn cô hoàn toàn không được thông báo gì hết trơn á~"

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của cô.

Trông… không giống nói dối.

Cô chẳng hề đảo mắt hay có vẻ chột dạ gì cả. Ngược lại, bị nhìn thẳng một cách đường hoàng như thế làm tôi… nói sao nhỉ, thấy ngài ngại.

Thua rồi.

Tôi thở dài một hơi rồi lùi mặt ra xa.

Vẫn như mọi khi, rốt cuộc tôi không có quyền từ chối à?

…Mà, làm gì có. Nếu từ chối khéo lại bị đuổi học mất thôi. Lần này khác hẳn với mấy vụ được nhờ vả mang tính cá nhân hay cô giáo mở lời cậy nhờ trước kia.

Cái đất nước này lúc nào cũng ưu tiên Cá tính giả lên hàng đầu. Nhờ có đám người họ mà đất nước mới phồn vinh nên cũng đành chịu, nhưng mấy chuyện thế này thì người lớn tự tìm cách giải quyết với nhau giùm cái đi chứ.

Thôi thì chắc tình hình lớp tôi cũng được báo cáo lên bên cơ quan chính quyền rồi nên mới ra nông nỗi này, nhưng vô lý thì vẫn cứ là vô lý.

Ít nhất cũng phải cho tôi càm ràm vài câu, chứ không thì chịu sao thấu.

"Không sao đâu mà, không sao đâu."

"Cô đừng có nói giọng nhẹ tênh như thế chứ. Mà rốt cuộc đến tìm em tư vấn thì giải quyết được cái nỗi gì? Em chỉ là một thằng học sinh cấp ba bình thường thôi đấy?"

"Nhưng chẳng phải em đã giải quyết được bao nhiêu trăn trở lẫn rắc rối của đám Cá tính giả lớp mình rồi đó sao."

"Cái đó là!… Do bọn họ tự mình giải quyết đấy chứ. Hơn nữa, Tsukaya với Yaguruma gỡ rối được vấn đề cũng là nhờ có lời khuyên của Ryuugamine mà."

"Thế còn Ishibami-san thì sao? Chẳng phải vụ đó là một mình em giải quyết à?"

"Đâu có đâu có, làm gì có chuyện đó ạ!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn chẳng phải vì khiêm tốn gì sất.

"Em phải vắt chân lên cổ xoay xở, rồi nhờ đám người xung quanh giúp đỡ mãi mới xong đấy ạ. Đã thế đấy còn là canh bạc năm ăn năm thua, đâu phải lần nào cũng làm được. Đến cô cũng thừa biết đối phó với đám đó trầy da tróc vảy thế nào mà, đúng không?"

"Thì đúng là vậy, nhưng nếu em đứng ra chuyên trách tiếp nhận việc này thì các thầy cô cũng… đỡ mệt hơn một tẹo?"

Quá đáng thật chứ!

"Đùn đẩy việc cực nhọc cho học sinh, thế mà cũng coi là giáo viên được à!"

"Kìa, đâu phải bọn cô quyết định đâu nè. Làm sao mà cãi lại bên cơ quan được chứ."

Miệng thì bảo xin lỗi nha các kiểu, mà rõ ràng toàn là đãi bôi chót lưỡi đầu môi!

"──Không sao đâu ạ."

Oái, giật cả mình!

"R-Ryuugamine? Cậu ở đó từ lúc nào thế…"

Chắc cô nàng nép sau lưng tôi mà tiến lại gần, đến mức cô Decker cũng chẳng hề nhận ra. Lưng tôi lại không có mắt, dĩ nhiên càng chẳng thể nào biết được.

"Từ đoạn nhắc tới 《Medusa》 ạ."

Ý cô nàng là Ishibami.

Chẳng hiểu sao hễ đả động tới Ishibami là Ryuugamine lại trưng ra vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Lại chuyện đó à? Vẫn còn ấm ức vụ bị bảo là "bình thường" sao? Dù chuyện cũng đã ngót nghét nửa năm rồi, nhưng có lẽ vì đụng chạm tới căn tính bản thân nên cô nàng vẫn khó lòng bỏ qua được chăng.

"À, ừ thế à…"

Tôi cũng cố hết sức né tránh không đụng tới chuyện này.

"Thế, có chuyện gì vậy? Chuyện riêng của các Cá tính giả xong xuôi rồi à?"

"Vâng. Chỉ là mấy thông báo nhỏ thôi ạ. Dù nội dung thì không thể tiết lộ cho Sa… Dân làng A-san được nhưng mà…"

Đôi lông mày của cô nàng khẽ nhíu lại vẻ áy náy.

"Không sao, tôi chẳng bận tâm đâu. Chuyện như cơm bữa rồi còn gì? Cơ mà quan trọng hơn, không cần phải qua lớp mới à?"

"…Tôi đợi cậu mà."

"Hở, đợi tôi?"

Ryuugamine ngập ngừng một thoáng rồi khẽ gật đầu.

"A, thế thì cô đi trước đây nhé. Lát nữa gặp lại nha."

"Khoan đã, chuyện còn chưa──!"

…Vọt mất tiêu rồi.

…

"Lát nữa" là thế nào cơ chứ? Ý bảo tan học xuống phòng giáo viên gặp cô à? Mà đằng nào thì chắc cũng phải xuống thôi. Chứ về cái phòng tư vấn kia, tôi mù tịt hoàn toàn chẳng biết một tí teo gì sất.

"Sa… Dân làng A-san!"

"Hở? A, xin lỗi."

Tôi lỡ ngẩn người mất một lúc.

Tôi quay lại nhìn Ryuugamine. Tức giận… thì không phải. Trông như thể có điều muốn nói, hay đúng hơn là đang thấp thỏm bất an── nét mặt tựa như vậy.

Hay là muốn bàn về tên Inoko hồi nãy? Trông tên đó đầy vấn đề thật đấy, nhưng nhìn qua chẳng giống người có nỗi niềm trăn trở gì cả.

Nếu vậy thì thuộc dạng giống Yaguruma à?

Phải lật ngược thế giới quan của kẻ đinh ninh mình luôn đúng thì tinh thần bên này cũng hao tổn ra bã chứ đùa.

Cơ mà trước đó, việc hắn có chịu lắng nghe gợi ý hay không cũng đáng ngờ lắm. Nhìn thái độ là thấy hắn tự cho Cá tính giả thượng đẳng hơn hẳn rồi.

…Mà thôi, mình cũng chẳng có nghĩa vụ phải sống chết giải quyết giùm hắn làm gì.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa Ryuugamine với tên đó là thế nào thì tôi cũng hơi tò mò đôi chút. Biết là hắn có Cá tính thuộc hệ thuộc hạ Ma vương rồi, nhưng ngoài ra giữa hai người còn có liên hệ gì nữa không.

"C-Có chuyện gì thế ạ…?"

Th-Thôi chết. Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào cô nàng mất rồi.

"K-Không… chỉ là, cậu thấy đấy, tôi hơi bận tâm về vụ phòng tư vấn…"

Mà, cũng không hẳn là nói dối.

"Đ-Đúng vậy nhỉ. Ra là chuyện đó."

Ryuugamine gật đầu lia lịa.

"Nhưng mà, đối với tôi── à không, đối với Sa… Dân làng A-san nữa, chẳng phải còn có một chuyện cấp bách và hệ trọng hơn, đáng để bận tâm hơn hay sao?"

Nói đoạn, chẳng hiểu sao cô nàng lại cầm mép tờ phiếu che đi nửa dưới khuôn mặt mình.

Cấp bách và hệ trọng? Có chuyện gì thế nhỉ?

…

Th-Thôi toi. Lông mày Ryuugamine bắt đầu nhăn lại rồi!

Cái gì thế không biết!? Rốt cuộc trên tờ phiếu đó có cái gì ghê gớm đến mức ấy chứ!?

Á á! Nếp nhăn lại càng sâu hơn rồi!

"Hừm~"

Tách một tiếng dứt khoát, ngón tay Ryuugamine gõ mạnh chỉ vào một điểm trên tờ phiếu. Đầy quả quyết.

Nhìn theo đầu móng tay xinh xắn ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Phải rồi, chính là nó! Chẳng phải đây là chuyện cực kỳ trọng đại hay sao!

Lớp học mới!

Tôi vội vàng kiểm tra lại tờ phiếu của mình.

…"2-A".

Ngon rồi!

Tôi lật tờ phiếu lại giơ ra cho Ryuugamine xem. Khuôn mặt cô nàng ghé sát lại gần, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại đối chiếu mấy lượt. Và rồi.

"…Dạ vâng!"

Một nụ cười rạng rỡ bừng nở.

U oa.

Dễ thương kinh khủng… Nụ cười gì thế này! Sức công phá quá mức cho phép rồi đấy nhé!

"Chúng ta chung lớp rồi nhé, Sa… Dân làng A-san!"

"Ờ, ừ!"

Nguy rồi.

Mặt tôi nóng bừng lên. Không biết có đỏ ửng lên không nữa? Tuyệt đối không thể để lộ bộ mặt này ra được. Bị ai nhìn thấy cũng phiền toái hết. Nhất là đám người bên cơ quan chính quyền.

Nguy to rồi… Chẳng hiểu sao linh tính lại mách bảo thế. Dù tôi cũng chẳng rõ lý do vì sao.

"…Cậu lo lắng lắm sao?"

Phía sau mép tờ phiếu, Ryuugamine nghiêng nhẹ khuôn mặt đang bị che khuất một nửa. Ánh mắt cô nàng ánh lên nét cười rạng rỡ.

"Tôi thì lo muốn chết luôn ấy chứ? Lo đến mức buổi giải thích dành riêng cho Cá tính giả mà đầu óc tôi chẳng lọt vào được chữ nào. Tại Sa… Dân làng A-san cả đấy nhé."

Cô nàng khẽ cười khúc khích.

"Tôi xin lỗi."

Tôi buột miệng nói lời xin lỗi mất tiêu.

"Cơ mà, cậu muốn chung lớp với tôi đến thế cơ à?"

A, chết dở.

Hàng lông mày vừa mới dãn ra của Ryuugamine lại đang dựng ngược lên trông thấy!

"…Sa… Dân làng A-san không muốn chung lớp với tôi sao?"

"K-Không, không phải ý đó! Ý tôi là việc cậu muốn học chung lớp với tôi đến mức ấy quả thực quá đỗi bất ngờ ngoài dự kiến thôi mà!"

"…Rốt cuộc là sao cơ chứ!?"

"Tôi vui lắm chứ!"

Thôi chết! Dù gì thì giọng tôi cũng lớn quá mức rồi!

Á á á, y như rằng bị chú ý rồi. Ryuugamine thích thì có thể ngắt nhận thức của người khác chứ tôi thì làm sao làm được. Ngượng chết đi được!

…Nhưng mà thôi, thấy cô nàng nở nụ cười hạnh phúc đến nhường này thì cũng đáng.

Vừa nghĩ thầm vừa ngẩn người ngắm nhìn, bỗng dưng Ryuugamine đỏ bừng mặt rồi quay ngoắt lưng đi. Tiếc thật. Không hiểu sao tôi cứ muốn ngắm thêm một lát nữa.

"Đ-Đừng có mà hiểu lầm đấy nhé? Là vì Sa… Dân làng A-san với tư cách Dân làng thì cực kỳ ưu tú, và đứng ở góc độ Ma vương thì rất có ích thôi. V-Với lại, cậu làm lớp phó cũng xuất sắc nữa. Chưa kể cậu còn nấu ăn ngon, ngực cũng dày dặn ngoài dự tính, đ-đại loại là như thế đấy!"

Chẳng hiểu "như thế" rốt cuộc là thế nào, cũng mù tịt chẳng rõ phải hiểu lầm cái gì, nhưng xem chừng tôi đang được khen thì phải.

"Biết rồi, biết rồi mà. Thôi mình vào lớp học đi chứ? Tôi cũng tò mò không biết còn những ai chung lớp nữa."

"Tsuka-chan với Kokoron chung lớp với mình đấy ạ?"

Kokoron?

…À, là Yaguruma à. Lại đổi cách gọi thân mật đột ngột thế. Chẳng lẽ trong kỳ nghỉ xuân tình bạn giữa hai người đã tiến triển vượt bậc rồi sao?

Mà khoan, ơ kìa──

"C-Cậu đang làm cái gì thế…?"

Ryuugamine quắp chặt lấy cánh tay tôi. Kh-Không phải chỉ là khoác tay đơn thuần đâu nhé. Phải gọi là bám chặt cứng, hay đúng hơn là đang siết chặt… V-Với lại, có một thứ gì đó mềm mại dễ chịu vô cùng đang áp sát vào── Ơ kìa, này!

"Đừng có ngửi!"

Tôi lấy tay ấn vào vầng trán thanh tú của cô nàng rồi đẩy mạnh ra, nhưng chẳng suy chuyển mảy may!

"Không chịu đâu ạ!"

Đừng có dí mũi vào đồng phục của tôi thế chứ! Vừa mới lấy từ tiệm giặt ủi về nên chỉ có mùi xà phòng thôi mà!

"Tại kỳ nghỉ xuân dài quá, nên mùi hương của Sa… Dân làng A-san cứ bị phai nhạt dần đi ấy chứ. Lỡ tới lúc dầu sôi lửa bỏng mà không tìm ra thì phiền phức lắm."

Cậu là cún chắc! Chém gió một trăm phần trăm chứ gì nữa!

"Hít hà hít hà."

Trời ạ, đến chịu luôn.

"Thôi nào, đi thôi!"

Mặc kệ cô nàng, tôi cất bước đi. Ryuugamine vẫn cứ rúc mặt vào tay tôi, vừa bước theo vừa hít hà, mắt thì chẳng thèm mở ra lấy một lần.

Giao phó trọn cả bản thân cho một đứa như tôi thế này được cũng tài thật đấy… Mà, hành động kỳ quái vốn là đặc trưng của đám Cá tính giả bọn họ rồi, có bận tâm cũng bằng thừa.

Nếu cậu mà là một đứa con gái bình thường thì chắc chắn sẽ khiến đám con trai hiểu lầm to đấy, biết chưa hả!

☆

Khi chúng tôi tới phòng học lớp A nằm ở tận cùng tầng hai của dãy nhà, có lẽ giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa tới nên cả trong lớp lẫn ngoài hành lang đều xôn xao, nhộn nhạo.

Cửa sau của lớp học đang mở toang, tôi vừa hơi hồi hộp vừa ngó đầu nhìn vào bên trong.

Dẫu sao thì tôi cũng chưa kịp hỏi xem Kimura với Saitou vào lớp nào, vả lại dù biết chắc không có chuyện đó, tôi vẫn thoáng nghĩ quẩn: lỡ như cả lớp trừ mình ra toàn là Cá tính giả thì sao.

Nếu thực sự rơi vào cái lớp như thế, bảo đảm dạ dày tôi sẽ thủng lỗ chỗ vì stress mất!

"Ồ, Satou!"

May quá! Chung lớp với Kimura rồi. Ồ, cả Saitou cũng ở đây nữa kìa. Còn có vài gương mặt quen thuộc trong số các học sinh bình thường nữa. Suzuki với Nagamura cũng có mặt.

Tôi chạy bước nhỏ len qua những dãy bàn kê thẳng thớm để tiến lại gần Kimura và Saitou. Vừa tới nơi thì một cú đấm nhẹ của Kimura đã phóng tới, tôi vội đưa lòng bàn tay ra đỡ lấy. Đúng là dân câu lạc bộ bóng chày, đau ra phết đấy chứ.

"Quả nhiên là cùng lớp nhỉ!"

"Tôi cũng đoán thế."

Cả hai đứa cùng nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Gì mà quả nhiên chứ?"

"Kia kìa."

Kimura dùng ngón cái chỉ về phía Tsukaya và Yaguruma đang vẫy tay gọi Ryuugamine vừa bước vào sau tôi. Thấy Ryuugamine không có vẻ gì bất ngờ, chắc hẳn cô nàng đã biết vụ chung lớp từ trước rồi. Có lẽ lúc tụ tập riêng đám Cá tính giả với nhau, bọn họ đã đưa phiếu ra so rồi cũng nên.

"Hai người kia ở lớp này, thì khó mà tưởng tượng nổi chuyện một đứa chuyên đi lo lót chăm sóc cho họ như cậu lại bị tống sang lớp khác lắm."

"Tôi rảnh đâu mà chăm sóc lo lót. Chẳng qua là bị bám đuôi thôi."

"Nhưng mà cậu đâu thấy phiền toái đúng không?"

Trước câu trêu chọc của Saitou, tôi chỉ khịt mũi một tiếng. Tuyệt đối không hé răng đáp lời. Ai biết được mấy người kia trông như không nghe thấy chứ thực chất lại dỏng tai lên hóng hay không. Để bọn họ được đà lấn tới thì mệt lắm.

"Cơ mà, đúng là Ryuugamine cũng chung lớp thật ha~"

Kimura vừa xoa cằm vừa cười toe toét.

"Gì nữa đây?"

"Thì, chuyện hiển nhiên quá còn gì. Có vẻ như để ngài Ma vương nghĩ ra mấy kế hoạch hủy diệt nhân loại rườm rà thì không thể thiếu mặt cậu được. Một ngôi trường tôn trọng Cá tính làm sao nỡ đập tan cơ hội ngàn vàng ấy chứ."

"Chuẩn luôn."

Saitou cũng gật gù phụ họa.

"Thêm nữa, Ma vương mà hành động thì Dũng giả cũng sẽ xuất đầu lộ diện để phá đám. Trường làm sao nỡ cản trở hai Cá tính giả hiếm có phát huy trọn vẹn Cá tính để cùng nhau trưởng thành cơ chứ."

"Đừng có tự tiện gật gù tâm đắc ở mấy cái chỗ kỳ quặc thế giùm cái."

Nói thì nói vậy thôi, chứ…

Thực tế, lý do tôi lại được chung lớp với Ryuugamine có lẽ cũng loanh quanh mấy điểm đó mà thôi.

Đâu đó trong lòng tôi cũng lường trước được rồi. Dẫu vậy thì trước khi được Ryuugamine báo tin chung lớp, tôi vẫn chưa dám chắc chắn một trăm phần trăm.

Tôi tựa lưng vào mép bàn, đảo mắt nhìn quanh một vòng nhóm Cá tính giả. Có gương mặt quen, cũng có những người lạ lẫm.

Ngoài Ryuugamine, Tsukaya và Yaguruma ra, những người tiếp tục học chung lớp còn có: 《Medusa》 Ishibami Hozuki, 《Ninja》 Tsuchinome Shinobu, 《Long》 Noame RD Eri, 《Hiệp sĩ》 Tomanari Jou, 《Cuồng chiến sĩ》 Ousaka Kazuha. Còn 《Trị liệu sư》 Tachimori Tsukiho, 《Ma thuật sư》 Kurouri Sou và 《Samurai》 Mizuhira Kuroto thì đã chuyển sang lớp khác.

Bù lại, những bạn học Cá tính giả mới nhập vào lớp mang Cá tính gì thì thoạt nhìn chưa thể nhận ra ngay được. Thôi thì tí nữa cứ hỏi Saitou là xong.

Tsubasa thì… không có ở đây nhỉ.

Mà, Dũng giả với Ma vương chung một lớp thì khác nào cảnh tượng địa ngục trần gian, nghĩ thôi đã rợn tóc gáy. Coi bộ phía nhà trường rốt cuộc cũng biết suy xét cẩn trọng rồi chăng.

…Dù tôi cứ có cảm giác hai người họ cũng sẽ tìm được cách hòa hợp theo kiểu riêng thôi.

Ma vương với Dũng giả ngỡ như nước với lửa, nhưng chính miệng bọn họ lại bảo đối phương chẳng khác nào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Bằng chứng là những màn kịch ngắn diễn ra mỗi khi Tsubasa vạch trần âm mưu của Ryuugamine, dù hai bên chẳng hề tập dượt trước lấy một câu, nhưng phối hợp ăn ý đến từng nhịp thở.

Dẫu vậy, việc phải đối phó với cả hai người bọn họ cùng một lúc thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận nổi!

Ai mà gánh vác cho xuể cái của nợ ấy chứ!

"Nào nào, các em về chỗ ngồi đi nhé~"

Người vừa nói những lời đó vừa bước vào lớp đúng như dự đoán không ai khác chính là cô Decker. Câu nói "lát nữa gặp lại" ban nãy hóa ra là để chỉ chuyện này.

Thôi thì, để làm chủ nhiệm của Ma vương thì giao cho người có kinh nghiệm là chuẩn bài rồi. Dù sao cô cũng có thành tích lèo lái êm thấm suốt một năm qua cơ mà. …Dù toàn bộ là khoán trắng đùn đẩy cho người khác.

Cơ mà chỗ ngồi của mình ở đâu nhỉ?

"Các em ngồi đúng vào vị trí có số tương ứng trên phiếu in nhé? Các bạn Cá tính giả có nghe rõ cô nói không nào?"

Đứng trước bục giảng, cô đưa mắt nhìn quanh lớp học một lượt. Vài người trong nhóm Cá tính giả khẽ gật đầu. Những kẻ không có biểu hiện gì đặc biệt cũng chẳng phải là không nghe thấy. Bằng chứng là họ đã bắt đầu di chuyển về chỗ ngồi của mình.

Dĩ nhiên, nhóm chúng tôi cũng vậy.

Nào xem nào. Vị trí của tôi là── dãy bàn đối diện bục giảng, ngay tầm chính giữa à.

Về cơ bản, học sinh bình thường và Cá tính giả được chia thành hai khu vực tương đối riêng biệt. Nhiều Cá tính giả hay mặc trang phục dị hợm, nếu ngồi hàng trước sẽ che khuất tầm nhìn lên bảng đen, thế nên họ được xếp ngồi phía sau.

Đồng nghĩa với việc bàn của tôi nằm ngay sát phía trước bọn họ.

Và người ngồi cạnh tôi là──.

"Nhờ cậu giúp đỡ nhé, Sa… Dân làng A-san."

Được lắm!

Là Ryuugamine! Hồi năm nhất thì ngồi phía trước, còn năm nay, hay chính xác là học kỳ này thì trước mắt là ngồi ngay bên cạnh!

Dù chẳng hiểu rốt cuộc "được" ở cái điểm quái nào…

N-Nhưng tóm lại, đây hẳn cũng là sự sắp xếp có chủ ý của cô giáo.

Gọi là sắp xếp hay là tiện thể đùn đẩy đây? Hẳn là cô muốn tống khứ mấy rắc rối do Ryuugamine gây ra sang cho tôi rồi, cơ mà đằng nào cũng bị lôi vào tròng, chi bằng cứ ở gần để nắm bắt tình hình cho tiện.

"Ô! Chỗ của tôi ở ngay sau lưng Master này!"

Nghe tiếng reo hớn hở như muốn nhảy cẫng lên, tôi ngoái đầu lại thì thấy Yaguruma đang toe toét cười, vừa vặn hạ chiếc hộp sau lưng đặt xuống sàn.

"Tấm lưng của Master cứ để tôi bảo vệ cho ssu!"

Cô bé giơ ngón cái lên một cách dứt khoát.

Đáng tin cậy ghê. Cơ mà nhớ đừng có bắn lén sau lưng đấy nhé? Thế còn Tsukaya thì──

"Cạnh bên desu."

Không phải cạnh tôi. Bàn của Tsukaya nằm cạnh Yaguruma, ngay sau lưng Ryuugamine. Vừa vào chỗ là con bé đã bày ngay dàn thú nhồi bông xác động vật lên mặt bàn. Dưới chân là ba chú mèo đen Kuro, Yami và Sumi nay đã lớn phổng phao, đang cuộn tròn dính vào nhau như chiếc đệm êm.

Mà, sắp xếp thế này cũng hợp lý thôi. Nghe bảo chuyện các Cá tính giả kết bạn với nhau là rất hiếm, nên có lẽ nhà trường muốn gom lại một cụm để tiện quan sát theo dõi chăng.

Dẫu sao thì lớp nào cũng bị bên cơ quan gắn máy theo dõi mà lại.

Những người còn lại thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Nơi góc lớp cạnh cửa sổ là Ishibami đang ngồi. …Cô nàng đang nhìn chòng chọc về phía này. Tuyệt đối không được lơ là. Ai biết được khi nào cô ta sẽ hất tóc mái lên để biến tôi thành tượng đá chứ. Mà thôi, tôi đã khổ luyện chán chê rồi, đời nào dễ dàng nhìn thẳng vào mắt cô ta nữa.

Kimura với Saitou thì ngồi phía trước, chếch về mạn hành lang.

Tiếc cho cậu quá nhé Saitou. Ngồi cạnh cậu không phải Suzuki mà là Nagamura. Suzuki ngồi tuốt bên cửa sổ, trong giờ học thì mơ mà chim chuột với nhau nhé! Tốt nhất là chia tay luôn đi cho rảnh nợ! Ha ha ha!

…Đùa thôi.

"Nào, vậy là các em đã ổn định chỗ ngồi hết rồi nhỉ? Vậy thì tiếp theo──"

Chưa, vẫn còn thiếu.

"Thưa cô."

Tôi giơ tay lên.

"Hình như bạn ngồi cạnh em vẫn chưa tới ạ."

Đúng là vậy. Bên trái tôi là Ryuugamine đang ngồi. Thế nhưng bàn bên phải thì vẫn trống trơn. Xa hơn một chút là một bạn nữ học sinh bình thường mà tôi còn chưa kịp biết tên.

"À… ừm…"

Cô Decker khẽ mỉm cười vẻ khó xử.

…Điềm chẳng lành rồi đây.

Mỗi lần cô trưng cái bộ mặt ấy ra là y như rằng sắp sửa tống của nợ nào đó sang cho tôi! Mà của nợ trong hoàn cảnh này thì mười mươi là──

"──Ha ha ha ha ha!"

Cánh cửa lớp học bật mở tung tóe như muốn bung bản lề, đi kèm với tràng cười sảng khoái quen thuộc của kẻ đó!

"Dũng giả! Hikarigaoka Tsubasa! X-u-ấ-t-h-i-ệ-n!"

Y như rằng!

Tsubasa tạo ngay một dáng đứng chuẩn chỉ rồi nháy một bên mắt… Mấy cái đèn rọi phía sau là cái quái gì thế kia? Đội thân vệ đấy à?

Cơ mà… tôi đã ngờ ngợ chuyện này rồi!

Phải rồi đấy, tôi đã đoán trước rồi cơ mà!

Chẳng qua vì không muốn chấp nhận nên tôi mới tự dối lòng mình thôi! Ai mà chấp nhận nổi cái thực tế tàn khốc này chứ! Một đời học sinh bị kẹp giữa Ma vương và Dũng giả theo đúng nghĩa đen thế này thì sống sao nổi!

"…Hikarigaoka-san, xong chưa em?"

Khóe môi cô Decker giật giật thốt lên, Tsubasa lập tức trở về trạng thái thường ngày. Từ chế độ Dũng giả toàn phần chuyển sang chế độ Dũng giả thường nhật.

Cô bạn chớp chớp mắt rồi ngoái đầu lại đằng sau,

"Cảm ơn mọi người đã cất công giúp nhé. Đỡ quá chừng."

Nói với những kẻ đang cầm đèn chiếu xong xuôi, đám người trong đội thân vệ cúi chào một cái rồi rảo bước chạy biến.

Quả nhiên lần nào nhìn cũng thấy, những lúc dẫn theo đám thân vệ Dũng giả ấy trông Tsubasa chẳng có nét nào giống Dũng giả cả. Nhìn kiểu gì cũng ra trùm sỏ của một tổ chức tà ác.

Cơ mà nói ra thì thành phủ nhận Cá tính của người ta mất, nên có cạy mồm tôi cũng chẳng dám ho he đâu.

Ối mẹ ơi!

Tự dưng thấy sống lưng lạnh toát, hóa ra là Ryuugamine đang trừng mắt nhìn Tsubasa bằng ánh mắt rợn người! Làm ơn đừng có kẹp tôi ở giữa thế chứ! Ánh mắt sắc như dao đâm thấu da thịt tôi rồi này! Cả Tsubasa nữa, đừng có liếc xuyên qua tôi để lườm Ryuugamine như thế!

Khẽ cười khẩy một tiếng, Tsubasa là người chủ động dời ánh mắt đi trước.

Quay sang phía cô Decker, cô bạn cất tiếng:

"Chỗ của em là ở đằng đó đúng không cô?"

Vừa nói, cô bạn vừa chỉ vào chỗ trống ngay bên cạnh tôi.

"Hả? À, ừ. Đúng rồi em."

Vội vã kiểm tra lại sơ đồ lớp, cô Decker gật đầu xác nhận.

Lớp học quả nhiên bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Cũng phải thôi. Ai từng chứng kiến những màn đụng độ Cá tính nảy lửa giữa Ryuugamine và Tsubasa, tức Ma vương và Dũng giả hồi năm nhất, thì đều thấy chuyện này đáng sợ đến nhường nào. Lỡ mà cảnh tượng đó tái diễn ngay trong lớp học thì đúng là đại thảm họa.

Tsubasa bước tới cạnh tôi, tháo thanh kiếm sau lưng ra treo vào móc bàn cùng với cặp sách, rồi thản nhiên ngồi xuống bất chấp những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh.

Ryuugamine vẫn đang lườm kìa… Nửa mặt bên trái của tôi lạnh buốt luôn rồi. Còn Tsubasa thì không biết có phải cố ý không mà tịnh không thèm liếc sang bên này lấy một cái. Hành động thế khác nào đang khiêu khích cơ chứ.

Nhưng mà, nghiêm túc thì tính sao đây trời.

Năm ngoái Tsubasa ở lớp khác nên các cuộc đối đầu phần nào chỉ giới hạn sau giờ tan học. Giờ mà học chung một lớp thế này, tôi có cảm giác việc học hành sẽ đi tong hoàn toàn.

Dẫu sao thì các Cá tính giả luôn được phép phát huy Cá tính vào bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu.

Kể cả trong giờ học cũng không ngoại lệ.

Chẳng hạn như Ninja Tsuchinome. Thỉnh thoảng hắn lại treo ngược người lơ lửng trên trần nhà, hay như Cuồng chiến sĩ Ousaka bất thình lình hú lên một tràng quái dị rồi phi như bay ra khỏi lớp, tất cả đều là như thế.

Ngay cả Ryuugamine đôi khi cũng bộc lộ Cá tính giữa tiết học. Dù cô nàng không quậy phá ầm ĩ gì, nhưng chắc chắn là đang âm mưu toan tính chuyện tận diệt loài người.

Tôi hoàn toàn chịu chết chẳng hiểu đầu óc cô nàng liên tưởng kiểu gì, chỉ biết mỗi lần thấy giáo viên viết sai công thức toán là lại lẩm bẩm: "Hừ hừ hừ… Chính là nó, dùng thứ này thì nhân loại sẽ──"! Cái đó mà không phải phát huy Cá tính thì là cái nỗi gì nữa cơ chứ!

Thế nhưng, nếu giờ có thêm Tsubasa nhập cuộc, tình hình sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Tsubasa luôn tuyên bố rằng mình đọc vị được suy nghĩ của Ryuugamine. Những mưu đồ lệch chuẩn người thường của Ma vương đều bị Tsubasa nhìn thấu vanh vách một cách chuẩn xác.

Những lúc ấy, Ryuugamine và Tsubasa lại diễn một màn kịch ngắn nảy lửa. Nghe bảo làm thế sẽ giúp thỏa mãn Cá tính của đôi bên và đem lại cảm giác sảng khoái hơn.

Quả là những cuộc đọ sức vô cùng hoành tráng.

Nếu trò đó diễn ra ngay trong phòng học, mức độ phiền toái sẽ vượt xa bất kỳ Cá tính giả nào khác. Tuyệt đối chẳng còn học hành gì được nữa.

Phía nhà trường không lường trước được điều này sao? Hay là đối với họ, việc học của đám học sinh bình thường như chúng tôi chỉ là thứ yếu? Cũng hoàn toàn có khả năng lắm chứ.

"Vậy là mọi người đã có mặt đông đủ rồi nhỉ?"

Nở nụ cười tươi tắn, cô Decker đưa mắt nhìn quanh chúng tôi.

Quả nhiên sau một năm rèn giũa thì cô cũng đã quen rồi, trước tình cảnh Ryuugamine và Tsubasa ở cùng một chỗ, trông cô chẳng có vẻ gì là bối rối hoang mang. Dù hẳn là cô cũng đã biết trước việc này rồi.

"Dù có nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng cô xin tự giới thiệu, cô là Decker, giáo viên chủ nhiệm của các em. Năm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng cả lớp. Rất mong được các em giúp đỡ."

Lác đác vài bạn học cúi đầu đáp lễ. Dĩ nhiên, tôi cũng thế.

"Đầu tiên là màn giới thiệu bản thân── cô định thế, nhưng vì lễ khai giảng bị kéo dài nên hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, vả lại cũng chẳng phải toàn người lạ hoắc, nên cô xin phép bỏ qua khâu này nhé."

Thật luôn á!

Cơ mà, lỡ Ryuugamine lại phun ra mấy lời tuyên ngôn kiểu "Ta ghét cay ghét đắng loài người" thì thót tim lắm, nên thế này cũng tốt.

Đằng nào thì đám Cá tính giả mới vào cũng đâu đời nào chịu tự kể về Cá tính của mình cho người khác nghe.

"À, thay vào đó, cô có một vài điều cần lưu ý với cả lớp."

Tông giọng của cô bỗng chốc thay đổi.

Trông có vẻ là chuyện nghiêm túc rồi đây. Không chỉ chúng tôi mà cả đám Cá tính giả cũng đồng loạt hướng mắt về phía bục giảng, đoán chừng tôi không nhầm đâu. Đám người này thính nhạy với những gì liên quan tới bản thân lắm.

"Các bạn Cá tính giả đều được quyền tự do phát huy Cá tính, nhưng cô nghĩ các em đều biết, nếu đi quá giới hạn thì sẽ bị những người mặc đồ đen cưỡng chế áp giải rời đi."

Sống lưng Tsubasa lập tức dựng thẳng đứng, người khẽ run lên bần bật.

Con bé này mang tiếng là Dũng giả, thế mà lại là người có kinh nghiệm bị đám Hắc Y áp giải đi nhiều nhất trong số tất cả những người ở đây.

Bị đưa đi đâu và phải trải qua những gì thì cô bạn cạy miệng cũng không hé răng nửa lời nên tôi chịu chết không rõ, nhưng nhìn bộ dạng kia là đủ hiểu đó là nơi cô bạn tuyệt đối không muốn đặt chân tới lần thứ hai.

"Bình thường chuyện đó rất hiếm khi xảy ra… nhưng năm ngoái, chỉ tính riêng các Cá tính giả của trường ta thôi thì Hắc Y đã phải xuất động hơn mười lần rồi."

Chắc chắn là nói Tsubasa rồi… Dù hẳn là không phải toàn bộ số lần đều do con bé gây ra.

"Các em Cá tính giả tuy được trao cho sự tự do rất lớn, nhưng điều đó phải dựa trên tiền đề là không gây phiền hà quá mức cho xã hội. Do đó── Hikarigaoka-san. Ryuugamine-san."

"Dạ?"

"Vâng."

Ryuugamine và Tsubasa đồng loạt đứng dậy ở hai bên tôi. Suýt chút nữa là tôi bị cuốn theo. Tự dưng trong đầu thoáng nghĩ không biết mình có nên đứng dậy luôn không nữa.

"Cô yêu cầu hai em tuyệt đối cấm đối đầu nhau trong lớp học, được chứ?"

Cấm tiệt luôn á!?

Không chỉ riêng tôi mà cả lớp học đều rộ lên kinh ngạc. Thì cũng phải thôi. Chuyện cấm phát huy Cá tính là điều trước nay tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

"…Ý cô là sao chứ hả…"

Nguy to!

Tsubasa đang giận đến mức sắp mất cả lý trí rồi!

"Bình tĩnh lại đi, Tsubasa. Cậu mà đấm bay cô giáo là đám Hắc Y tới bế đi thật đấy!"

"Cô bảo tôi không được làm Dũng giả nữa hay sao… hả?"

Khốn thật, con bé chẳng thèm nghe! Đã bảo đừng có cầm vào Embryo mà!

"Lũ nhân loại các ngươi…"

Hí!

Ngoái đầu lại, tôi nổi hết cả da gà trước bộ dạng của Ryuugamine.

M-Ma vương đại nhân? C-Cái giọng gằn đằng đằng sát khí đó là sao vậy… Cả một luồng khí đen ngòm đang túa ra từ khắp người cô nàng kìa…

K-Không, Ryuugamine lúc đanh thép uy nghi thế này trông cũng khác hẳn ngày thường, có nét gì đó quyến rũ chết người thật đấy── mà khoan, giờ đâu phải lúc tơ tưởng mấy chuyện đó!

Cô giáo ơi!

Mà ủa, sao mặt cô lại cắt không còn giọt máu thế kia! Phản ứng này cô phải đoán trước được rồi chứ! Bảo Cá tính giả không được phát huy Cá tính, người bình thường ai lại đi nói câu đó bao giờ!?

Rầm một tiếng, đẩy bàn ra như muốn hất đổ, cả Ryuugamine lẫn Tsubasa cùng bước lên phía trước.

Kẹp tôi ở chính giữa, hệt như hai hình ảnh phản chiếu trong gương.

Khốn khiếp!

Không đùa được đâu đấy. Mới đầu năm học mới mà đã để đám Hắc Y xông vào xới tung lên thì còn ra thể thống gì nữa!

"Thưa cô!"

Tôi giơ tay, hét to hết cỡ rồi cố tình xô ghế kêu rầm một tiếng bật dậy.

Được rồi.

Cả Ryuugamine lẫn Tsubasa đều khựng bước lại. Ít nhất thì tiếng hét của tôi cũng lọt được vào tai hai người họ. Phải thừa thắng xông lên dồn dập mới được!

"Bảo Cá tính giả không được phát huy Cá tính là có ý gì vậy ạ? Chẳng phải điều đó khác xa hoàn toàn với những gì nhà trường ra rả dạy bọn em suốt bấy lâu nay sao?"

Như sực tỉnh, cô Decker chớp chớp mắt. Lấy lại được hồn vía rồi đấy à?

"Kh-Không phải thế đâu! Cô đâu có cấm các em phát huy Cá tính."

"Thế──"

"Vậy thì rốt cuộc là sao ạ?"

Tôi cướp lời Tsubasa, cao giọng hỏi dồn. Miễn biến chuyện này thành vấn đề chung thay vì cuộc đối đầu trực diện giữa hai người họ với cô giáo, thì may ra bọn họ mới thấy cụt hứng mà bình tâm lại được.

Cô giáo cũng nhận ra ý tôi rồi chứ gì? Vừa nãy cô khẽ gật đầu một cái đúng không?

"Ý-Ý cô là mong các em đừng có tổ chức mấy màn quyết đấu long trời lở đất như mọi khi ngay trong tiết học thôi mà! Việc bộc lộ Cá tính tới mức làm gián đoạn tiết học, dù không được ghi thành văn bản rõ ràng, nhưng trước nay vẫn luôn bị nghiêm cấm mà đúng không?"

Tay Tsubasa đã buông khỏi chuôi kiếm Embryo rồi! May quá!

"…Vậy ra, không phải cô cấm em vạch trần âm mưu của Ma vương đúng không…?"

Cái thái độ ăn nói đó với giáo viên là không ổn chút nào đâu đấy nhé, Tsubasa.

"Đ-Đương nhiên rồi em. Cô chỉ bảo là nên tránh giờ học ra thôi. Ngoài giờ học… như giờ nghỉ trưa hay sau khi tan trường thì em muốn vạch trần bao nhiêu lần cũng được hết á!"

Này này, cái đó thì tôi có phiền đấy nhé.

Khịt mũi một tiếng, Tsubasa hất hàm.

"Th-Thế thì sao cô không nói rõ ra ngay từ đầu chứ."

Đang hối hận vì hấp tấp hiểu lầm chứ gì? Mặt hơi đỏ rồi kìa, Tsubasa. Mà thôi, dẫu sao cũng là Dũng giả, người ta cũng cần giữ chút thể diện, coi như hạ cánh an toàn tới mức này là vừa đẹp rồi.

"…Sa… Dân làng A-san."

Ống tay áo tôi bị ai đó khẽ túm lấy.

Một khuôn mặt nhẹ nhàng ghé sát lại gần,

"──Cảm ơn cậu nhé."

Tiếng thì thầm khe khẽ phả vào tai. Hơi nhột ở vành tai khiến tim tôi bất giác đập lỗi một nhịp.

…Chắc Tsubasa không nhận ra đâu nhỉ?

Xem chừng vẫn ổn. Cô bạn đang bận đấu tranh với nỗi xấu hổ của bản thân nên chẳng để ý thấy gì. Chứ lỡ bị nghi là đang mưu tính chuyện gì mờ ám thì lại nổi trận lôi đình cho mà xem.

Đợi chúng tôi an tọa vào chỗ ngồi xong xuôi, cô Decker mới khẽ hắng giọng một tiếng.

"…Nhà trường tuy tôn trọng Cá tính của mọi người bất kể có phải Cá tính giả hay không, nhưng đồng thời đây cũng là nơi để các em học cách sinh hoạt tập thể. Các bạn Cá tính giả có thể nghĩ chuyện này chẳng liên quan tới mình, nhưng bước vào Tale Universe, sẽ có những tình huống đòi hỏi các em phải biết hòa nhập cùng người khác với tư cách một nhân vật trong câu chuyện. Bởi lẽ chẳng câu chuyện nào có thể tự dệt nên bởi một người duy nhất cả. Năm nay cô mong các em hãy đặc biệt khắc ghi điều đó để trải qua những ngày tháng học đường thật ý nghĩa."

Kinh ngạc thật đấy… Vừa nãy cô nói ra một câu nghe ra dáng nhà giáo chuẩn chỉnh ghê! Dù đúng là cô làm giáo viên thật. Cơ mà, "Cá tính của mọi người" ấy hả… Đám người như chúng tôi thì đào đâu ra lấy nửa mảnh vụn Cá tính cơ chứ.

Nhưng mà đúng thật, lỡ Ryuugamine với Tsubasa mà cứ lôi nhau ra quyết đấu giữa tiết học thì ngày hôm đó coi như vứt xó khỏi học hành gì nữa. Thế này là tốt rồi.

Chúng tôi không giống đám Cá tính giả được bảo đảm sẵn tương lai xán lạn. Nghĩ cho đường dài sau này thì năm hai cao trung chính là giai đoạn then chốt để định hướng tương lai!

Lên năm ba là phải chốt xong xuôi hết rồi, thế nên khoảng thời gian trung tâm để vừa lo nghĩ vừa tận hưởng đời học sinh chính là năm hai! Lại còn có cả chuyến dã ngoại ngoại khóa nữa chứ!

"A, suýt nữa thì quên."

Như chợt nhớ ra, cô Decker vỗ hai tay vào nhau.

"Sắp tới lớp mình cũng sẽ bầu ban cán sự mới, nhưng từ giờ cho tới lúc đó thì Satou-kun này, với cả Ryuugamine-san nữa, hai em tạm thời tiếp tục làm cán sự lớp lâm thời giúp cô được không?"

"…Dạ?"

Két một tiếng, Ryuugamine xô ghế đứng phắt dậy ngay cạnh tôi.

"Vâng ạ!"

Cái lời đáp dõng dạc đầy hào hứng đó là sao thế kia!

☆

"Chà, bất ngờ thật đấy nhỉ."

Ngồi vắt vẻo lên bàn tôi, Tsubasa thốt lên với vẻ khoái chí không giấu giếm.

Đôi mắt con bé sáng lấp lánh như sao.

Tôi biết thừa. Cái ánh mắt này. Chính là ánh mắt mỗi lần chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ đó. Đối với Tsubasa, chẳng lẽ một năm sắp tới ngày nào cũng là một nhiệm vụ viễn chinh hay sao?

…Nghĩ thôi đã thấy rợn hết cả người.

"Không ngờ lại được xếp chung lớp với đằng ấy, nhà trường cũng biết chơi trò thú vị ghê nhỉ."

Cái chữ "đằng ấy" đó chẳng phải ám chỉ tôi. Và tôi thì chẳng thấy có gì thú vị ở đây sất.

Ryuugamine, kẻ vừa bị gọi là "đằng ấy", đang trừng trừng nhìn Tsubasa bằng đôi mắt sắc lạnh của Ma vương. Đoán chừng trong mắt cô nàng lúc này chẳng còn thấy tôi đâu nữa rồi. Mà có thấy thì chắc cũng chỉ coi tôi là vật trang trí thôi.

"Thế này thì tôi có thể giám sát cô suốt hai mươi tư trên hai mươi tư rồi. Mà chắc trường học cũng kỳ vọng điều đó nên mới tống tôi vào chung lớp với cô cũng nên."

"Ý cậu là sao cơ chứ."

Chẳng rõ có nghe thấy tiếng tôi hỏi không, nhưng Tsubasa vẫn giữ nguyên nụ cười khoái trá mà quay sang nhìn tôi.

"Có tôi ở cạnh bên thì cô ta làm sao mà dễ bề toan tính trò ma mãnh được nữa chứ? Trước đây mỗi lần cô ta nghỉ học hay trốn tiết để chuẩn bị kế hoạch tận diệt nhân loại thì phải mất một khoảng trễ tôi mới nắm được tin, nhưng từ giờ thì mọi động tĩnh đều phơi bày rõ mười mươi trước mắt rồi. Thế là có thể xử lý nhanh gọn hơn hẳn còn gì."

Cái đó… ừ thì, cũng có lý.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao Ryuugamine lại khẽ cười khẩy. Một nụ cười chẳng lành chút nào. Đích thị là nụ cười của Ma vương.

Hàng lông mày của Tsubasa lập tức dựng ngược lên trông thấy.

"Cười cái gì đấy."

"Nếu cô nghĩ chỉ cần ở cạnh bên là có thể ngăn chặn được mưu kế của ta, thì ta thấy cô quá đỗi tự cao tự đại rồi đấy."

Tsubasa đập mạnh tay xuống bàn cái rầm. Làm ơn đừng có rút kiếm ra đấy nhé mẹ trẻ ơi.

"…Cô nói cái gì cơ?"

"Chẳng phải lúc nào cô cũng chỉ có thể hành động sau khi kế hoạch của ta đã bắt đầu lăn bánh hay sao?"

Nở nụ cười tà mị, Ryuugamine chậm rãi vắt chéo chân.

Thoáng thấy cặp đùi trắng ngần lộ ra, nhưng tôi thề là tôi không có nhìn đâu đấy nhé! Tôi đã đảo mắt đi ngay tắp lự rồi!

"Đó mới chính là bản chất của Dũng giả mà, đúng không? Phải đợi tới khi nhân loại bị dồn vào chân tường, tuyệt vọng không lối thoát rồi cất tiếng cầu cứu, khi ấy mới là lúc Dũng giả xuất hiện. Đằng này chẳng ai thèm gọi mà cứ tự tiện xông xáo nhảy xổ ra quậy tung beng lên, hèn chi người được cứu chẳng thèm đoái hoài cảm ơn lấy một lời, có phải không nào?"

Ừm… tôi thấy lời Ryuugamine nói cũng có phần chí lý.

Vốn dĩ các kế hoạch của Ryuugamine đều quá đỗi cao xa và vòng vo tam quốc, tới mức nhân loại chúng tôi dù là nạn nhân cũng hiếm khi nhận ra mình đang bị đưa vào tròng. Bởi thoạt nhìn qua, những mưu kế ấy toàn mang lại lợi ích cho chúng tôi mà thôi.

Thành thử kẻ đứng ra phá đám như Tsubasa trông chẳng khác nào một Dũng giả hắc ám tàn độc vô nhân đạo, trong khi Ma vương lại được người đời cảm tạ tri ân, hiện tượng trớ trêu ngược đời ấy xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

"Mấy chuyện đó tôi thừa biết rồi nhé!"

Tsubasa ơi! Đừng có đập bàn chan chát thế nữa! Dù cả lớp giờ cũng quen mắt rồi, nhưng đổi lại bọn họ đang nhìn cậu như trò hề mua vui kìa.

"Nhưng mà đợi tới lúc âm mưu của cô phát huy tác dụng thì tuổi thọ của tôi cũng cạn kiệt xừ nó mất rồi còn đâu!"

"Chuyện đó thì liên quan gì tới ta chứ."

Hất mặt sang một bên, Ryuugamine quay ngoắt đi đầy kiêu kỳ.

"Mục tiêu của ta là tận diệt nhân loại cơ mà? Đời nào ta lại đi vạch ra những kế hoạch vừa mới bày ra đã khiến người ta khó chịu ngay tắp lự. Thêm nữa… dù là cô thì cũng đừng hòng cản trở ta ủ mưu tính kế nhé. Bởi lẽ phần lớn quá trình phát huy Cá tính của ta chính là──"

Ryuugamine giơ ngón trỏ lên, khẽ gõ cộc cộc vào thái dương mình.

"──Chính là việc vắt óc lên kế hoạch đấy. Dẫu là cô thì cũng đâu tài nào nhìn thấu được trong đầu ta đang toan tính những gì, đúng chứ? Dũng giả thì muôn đời chỉ có thể đi sau dọn bãi mà thôi."

"Gừ… ư… ư… ư…"

Quả nhiên là không cãi lại được rồi. Thực tế thì vị thế giữa Ma vương và Dũng giả vốn là như vậy mà. Giá mà đối thủ là Ma vương hệ võ đấu thì câu chuyện có lẽ đã khác.

Ủa? Gì thế kia?

Vẻ mặt của Tsubasa bỗng chốc biến đổi. Gọi là bất cần, hay là vô địch đây? Lại là cái điệu bộ tự tin ngút trời thường ngày của con bé.

Thấy vậy, nét mặt Ryuugamine cũng thoáng đanh lại vẻ ngờ vực.

"Đúng là thế thật."

Tsubasa cười khẩy một tiếng.

"Cơ mà──"

Oái! Làm cái trò gì thế hả Tsubasa! Khóa cổ, khóa cổ kìa! Cánh tay cậu đang siết nghẹt họng tôi rồi đấy!

Đã thế, sau gáy tôi còn có một thứ gì đó mềm mại khủng khiếp! Thứ đó đấy!

"Nhưng tôi có thể bịt miệng Jirou lại được mà. …Tôi biết tỏng rồi nhé? Việc cô toàn kiếm gợi ý cho kế hoạch từ những cuộc trò chuyện với Jirou ấy."

"Làm gì có chuyện đó!"

Két một tiếng, Ryuugamine đá văng ghế đứng bật dậy.

Th-Thôi hỏng… Theo nhiều nghĩa khác nhau thì cảm giác sung sướng đang bắt đầu lấn át rồi…

"Đ-Đâu phải chỉ có mỗi Sa… Dân làng A-san là nguồn gợi ý cho kế hoạch diệt vong nhân loại của tôi đâu chứ! Không phải thế đâu!"

Bị nói thẳng thừng toẹt ra như thế khiến tôi cũng hơi chạnh lòng đôi chút…

"Thế thì cô việc gì phải nói chuyện với Jirou nữa chứ? Đâu có cần thiết nữa đâu."

"C-Cần chứ ạ!"

"Cần cho cái mục đích gì cơ chứ. Tôi với Jirou là thanh mai trúc mã, hai gia đình lại thân thiết qua lại nên đương nhiên có ti tỉ thứ chuyện để nói rồi~. Nào là bữa tối hôm nay ăn gì, nào là buổi tiệc tùng vào kỳ nghỉ tới ra sao."

"L-Làm gì gọ… ghế… đuối…!"

"Cậu ấy bảo không có kìa!"

"C-Cậu ấy quên đấy thôi. Jirou não ngắn như gà ấy mà, chuyện gì cũng mau quên. Hồi tiểu học biệt danh của cậu ấy còn là 'gà rán nguội ngắt' nữa cơ đấy."

"Điêu… góa…!"

"Chẳng phải cậu ấy bảo cô nói dối rồi sao!"

"Ồ-Ồn ào quá đấy nhé!"

Ục!

Cổ tôi lại càng bị siết chặt hơn! Và thiên đường nơi sau gáy cũng ép sát hơn nữa!

"T-Tóm lại là tôi có đầy đủ lý do chính đáng để trò chuyện đủ thứ trên đời với Jirou! Còn cô thì hết cửa rồi đúng không hả!?"

Khựng lại một nhịp, Ryuugamine thoáng nao núng. Này này, đừng có chùn bước ở ngay cái chỗ này chứ.

"Ấy ấy ấy."

Người vừa phe phẩy hai tay vừa chen ngang vào chính là── Yaguruma! Chuẩn thời điểm lắm con gái cưng! Nếu em mà cứ đứng đó khoanh tay nhìn trò vui thêm chút nữa thì tôi từ chức Master luôn cho rồi!

"Có lý do rõ ràng mà ssu."

"Cái gì đấy hả? Lượt này đang là của tôi với Ma vương, tính phá đám đấy à? Coi chừng Hắc Y tới xích lại bây giờ!"

"Không tới đâu mà ssu~. Cái này đâu phải là va chạm Cá tính gì đâu. Chẳng qua chỉ là hai người đang giành giật Master thôi mà ssu."

Cổ tôi lập tức bị siết chặt thêm một nấc, còn mặt Ryuugamine thì chẳng hiểu sao lại đỏ ửng lên.

"A-Ai thèm tranh giành chứ!"

"A-Ai thèm tranh giành chứ!"

H-Hai người các cậu… toàn chọn mấy chỗ kỳ quặc để đồng thanh một lượt thế không biết…

"Thì, sao cũng được ssu."

Yaguruma nhún vai một cái.

"Nói tóm lại, bảo không có lý do nên không có quyền nói chuyện với Master là vô lý đùng đùng. Bởi vì tụi mình là bạn cùng lớp cơ mà. Thích thì cứ tự do nói chuyện thôi chứ. Chuyện đó thì cần quái gì lý do lý trấu, đúng không ssu? Vì là bạn cùng lớp mà lị."

Yaguruma nhấn mạnh cụm từ "bạn cùng lớp" tới tận hai lần.

Tsukaya cũng gật đầu lia lịa tán đồng.

Bạn cùng lớp… Quả là một từ ngữ tuyệt vời. Không phân biệt Cá tính giả hay người bình thường, tất cả đều là bạn bè chung một mái lớp. Xem ra bao công sức tôi cày cuốc suốt một năm qua cũng không uổng phí chút nào.

"Với lại còn một chuyện nữa."

Yaguruma giơ một ngón tay lên.

"Ban nãy cô giáo vừa bảo Ma vương-chan với Master tạm thời tiếp tục làm ban cán sự lớp lâm thời mà ssu. Đã là cán sự lớp thì làm sao tránh khỏi việc phải bàn bạc đủ thứ chuyện với nhau được, đúng không nè~"

"…Hừ."

Đẩy mạnh một cái như muốn tống khứ đi, rốt cuộc Tsubasa cũng chịu thả tôi ra!

Th-Thoát nạn rồi…

Bị siết thêm chút nữa thì chắc chắn tôi ngất xỉu tại chỗ luôn rồi. Cơ mà, cái lực tay gì mà kinh hoàng thế không biết. Không chừng bầm tím cả cổ rồi cũng nên.

"Thế thì cứ việc làm theo ý mình đi. Cơ mà tôi vừa là bạn cùng lớp, lại vừa là thanh mai trúc mã đấy nhé. Thậm chí số lượng quần lót của cậu ấy tôi còn nắm rõ trong lòng bàn tay nữa là. Đã chung lớp rồi thì đừng hòng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo ý cô nhé."

Mắc cái mớ gì mà cậu lại biết được tôi có bao nhiêu cái quần xì hả! ──Mà khoan, cái ánh mắt gì thế kia, Ryuugamine-san…

"…Tại sao Dũng giả lại biết được số lượng quần lót của Sa… Dân làng A-san chứ?"

Để ý chỗ đó thật á!?

Đúng là tôi cũng đang giật nảy cả mình đây, nhưng cớ làm sao mà Ryuugamine lại đi bận tâm cái chi tiết đó chứ!?

Ngồi chễm chệ trên bàn tôi, Tsubasa chậm rãi đổi chân vắt chéo với vẻ trịch thượng từ trên cao nhìn xuống. Váy bị vén lên lộ cả cặp đùi ra kìa. Kém duyên thật đấy.

"Đã là bạn thuở nhỏ thì chuyện nắm rõ số lượng đồ lót là lẽ thường tình nhé."

"Là lẽ thường tình thật sao!?"

Ryuugamine run rẩy cả người.

Không không không!

"Làm quái gì có cái lẽ thường tình nào như thế!!"

Rầm một cái, tôi đập mạnh tay xuống bàn rồi trừng mắt nhìn Tsubasa.

"Lại tự tiện lục lọi tủ quần áo của tôi nữa chứ gì! Đấy là việc mà một Dũng giả nên làm đấy à!"

"Thì tại là Dũng giả mờ~"

Chẳng chút chột dạ, Tsubasa thản nhiên buông lời trêu ngươi.

Cũng đúng thật.

Trong bất kỳ trò chơi nào, Dũng giả cũng luôn tự tiện xông vào nhà người khác, mở tung tủ quần áo, đập vỡ bình gốm rồi thản nhiên ăn chực đồ ăn. Game càng có độ tự do cao thì càng làm trò đó bừa bãi.

Nhưng mà đừng có áp dụng nó ngoài đời thực này chứ!

…Tôi rất muốn gào lên như thế, nhưng những hành vi dựa trên Cá tính của bọn họ ở một mức độ nào đó đều được pháp luật bảo hộ.

Nếu con bé xông vào cửa hàng nào đó rồi tự ý cuỗm đồ đi thì chắc chắn đám Hắc Y sẽ lập tức ập tới ngay, đằng này dù có lục lọi đồ đạc của tôi nát nước thì cũng chẳng thấy bóng dáng kẻ nào xuất hiện cả.

Ngược lại, nếu tôi mà làm căng lên cấm tiệt con bé, khéo tôi còn bị bắt vì tội cản trở phát huy Cá tính cũng nên.

Hồi Giáng sinh năm ngoái quả thực đã có chuyện tương tự xảy ra. Có mấy kẻ trà trộn vào bữa tiệc hòng phá đám màn phát huy Cá tính của Ryuugamine, kết quả là bị đám Hắc Y lôi cổ đi mất dạng.

Số phận của đám đó ra sao thì tôi chịu, nhưng đoán chừng cũng bị tống vào cái trại tập trung theo lời đồn đại mà thôi.

Thật tình. Đám người này lúc nào cũng thích làm gì thì làm.

"A lô, a lô, thử máy, thử máy."

Như muốn át đi tiếng thở dài thườn thượt của tôi, giọng nói từ chiếc loa gắn ở hai bên phía trên tấm bảng đen đầu lớp bất ngờ vang lên.

"Ừm… xin thông báo. Đại diện các lớp xin mời xuống phòng giáo viên để nhận sách giáo khoa học kỳ này. Xin nhắc lại. Đại diện các lớp──"

Cơ hội tới rồi!

"Đi thôi, Ryuugamine."

Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức.

Nghe tiếng Tsubasa gọi với theo: "Này, khoan đã", nhưng tôi bơ luôn.

"A, đợi tôi với!"

Vừa nghe tiếng Ryuugamine vội vã đuổi theo sau lưng, tôi vừa rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng học. Nép mình vào sau bức tường, tôi hít một hơi thật sâu.

Không khí trong lành dễ sợ.

Bị kẹp giữa Dũng giả và Ma vương theo đúng nghĩa đen, địa ngục trần gian nào đây trời! …Có ai tốt bụng đổi chỗ giùm tôi không chứ. Cơ mà chắc mơ đi mới có.

Trời ạ, tương lai tăm tối mịt mù thấy rõ luôn rồi!

"──A."

Bắt gặp bóng dáng tôi, Ryuugamine vừa hớt hải lao ra liền khựng bước lại.

Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu suỵt một tiếng, rồi dùng cử chỉ tay ra dấu "đi thôi", chỉ về phía cầu thang để khuất tầm mắt của Tsubasa.

Ryuugamine khẽ gật đầu, nét mặt cô nàng đã trở lại vẻ dịu dàng thường ngày. Thật là mệt mỏi. Cơ mà, giờ phải tính sao đây trời… thật tình, từ nay về sau ấy.

Mà không, đâu phải là "tính sao", mà phải là "sẽ ra sao" mới đúng.

Con bé Tsubasa thế nào cũng tự ứng cử ban cán sự lớp cho xem, và thế là sẽ biến thành cuộc bỏ phiếu chung kết một mất một còn giữa Ma vương và Dũng giả.

Chắc chẳng đứa nào muốn bỏ phiếu cho bên nào đâu…

Tsubasa tuy mang danh Dũng giả, nhưng xét về độ gây phiền toái thì Ryuugamine còn phải gọi bằng cụ. Còn để Ma vương làm lớp trưởng, dẫu năm ngoái cũng thế, nhưng chắc chắn chẳng ai hoan nghênh cho cam.

"Sao thế ạ? Sa… Dân làng A-san."

Oái, giật cả mình.

Ryuugamine, người đang bước thoăn thoắt nhún nhảy đi xuống cầu thang phía trước, bỗng dưng dừng lại rồi ngước nhìn chăm chú vào mặt tôi. Nếu tôi không nhanh tay vịn lấy lan can thì đã trượt chân ngã lăn quay rồi.

"Không có gì. …Lần này Ryuugamine cũng định ra ứng cử cán sự lớp nữa à?"

"Hừm~ biết sao được đây ta."

Gì thế, không định làm à?

"Năm ngoái tôi đã làm lớp trưởng suốt một năm rồi, nhưng chẳng thu lượm được gợi ý nào ra hồn để tiêu diệt nhân loại cả. Tuy có kết thêm bạn bè, nhưng cũng chẳng giúp ích gì mấy cho việc rèn luyện năng lực thống lĩnh quân đoàn Ma vương."

Làm ơn đừng có lấy mấy cái đó làm bàn đạp cho mục đích đen tối ấy giùm con cái, thưa Ma vương đại nhân.

"Hơn nữa năm nay lại còn có cả Dũng giả nữa."

Lông mày Ryuugamine khẽ chau lại vẻ bực dọc.

"Đằng nào thì cô ta cũng sẽ tự ứng cử cho mà xem. Dũng giả hẳn đang nung nấu ý định quyết đấu với tôi, nhưng ngoan ngoãn sập bẫy theo ý cô ta thì đâu còn gì thú vị nữa chứ."

"Ủa? Tôi cứ ngỡ cậu cũng hào hứng với việc đối đầu với Tsubasa lắm chứ… Đối với Ma vương thì giao chiến với Dũng giả chẳng phải là cao trào hấp dẫn nhất sao?"

"Thì đúng là vậy, nhưng cuộc bầu cử chọn lớp trưởng đâu có dính dáng gì tới Cá tính của tôi đâu. Dũng giả có lẽ chỉ cần thắng được tôi là thỏa mãn được Cá tính rồi, nhưng Cá tính của tôi dẫu có thắng Dũng giả thì cũng chẳng được lấp đầy là bao."

Ra là vậy à.

"Mà, nếu việc làm lớp trưởng dẫn tới sự diệt vong của nhân loại thì nghe cũng được đấy chứ…"

Ôi mẹ ơi, nguy rồi! Ánh mắt cô nàng lại biến thành của Ma vương rồi kìa.

"Thôi thôi thôi! Làm gì có chuyện đó được chứ! Suốt một năm ngoái đích thân cậu làm lớp trưởng rồi đấy thôi, có dẫn tới diệt vong gì đâu? Đúng không? Đúng không nè?"

"Thì, đúng là thế thật…"

Phù.

Nguy hiểm quá chừng… Bởi thế nên nói chuyện với Ryuugamine là không được phép lơ là dù chỉ một giây. Mà thôi, nói vậy chứ tôi cũng chẳng vì thế mà co cụm hay phải khép nép giữ kẽ làm gì.

"Nhưng mà, tôi tính sẽ tham gia một ban cán sự nào đó."

"Hế. Năm nay chắc tôi xin kiếu. Nếu được thì chỉ mong sống yên ổn êm ấm qua ngày thôi."

"Hở?"

Sao thế? Việc quái gì mà phải trưng ra bộ mặt kinh ngạc đến mức đó chứ?

"Sa… Dân làng A-san không định tham gia bất kỳ ban cán sự nào sao ạ!?"

"Ừ-Ừm…"

Tôi bất giác ậm ừ đáp lại như một đứa trẻ con.

"T-Tại sao lại thế chứ!?"

Cô nàng bất thình lình bước dấn một bước dài lại gần. G-Gần quá. Cảm giác như cả hơi thở cũng sắp phả vào mặt tôi rồi này!

Dẫu vậy nếu lùi lại phía sau thì trông chẳng khác nào đang né tránh Ryuugamine nên tôi thấy kỳ cục lắm, đành phải rướn cong người ngửa ra sau hết mức có thể để giữ khoảng cách.

Đ-Đau lưng quá trời…

"T-Tại sao ấy hả, thì làm cán sự đâu phải nghĩa vụ bắt buộc, năm ngoái tôi đã cày cuốc ngần ấy rồi nên năm nay nghỉ ngơi cũng được chứ sao. Với lại nếu Ryuugamine không làm cán sự lớp nữa thì đâu cần tôi hỗ trợ làm gì."

Tôi có cảm giác đôi mắt của Ryuugamine vừa lóe lên tia sáng sắc lẹm… Bộ mình lỡ mồm nói hớ câu gì rồi à?

"Vậy tức là, nếu tôi tiếp tục làm lớp trưởng thì Sa… Dân làng A-san cũng sẽ lại làm lớp phó với tôi, ý cậu là như thế đúng không?"

"Hả? À… không, không phải ý đó…"

Sao câu chuyện lại nhảy cóc sang hướng đó được hay vậy? Lại là màn suy diễn vượt cấp theo kiểu kế hoạch diệt vong nhân loại nữa à? Tsubasa có thể hiểu được chứ kẻ tầm thường như tôi thì chịu chết không giải mã nổi.

"Hừm", lẩm bẩm một tiếng, Ryuugamine đưa tay lên chiếc cằm thanh tú của mình.

"…Thú thật là tôi từng nghĩ đời nào mình lại đi rảnh hơi bồi tiếp con bé Dũng giả trong cuộc bầu cử chỉ để thỏa mãn dục vọng Cá tính của nó, nhưng nếu thế này thì câu chuyện lại rẽ sang hướng khác rồi."

"Này… Ryuugamine-san ơi…?"

"Với lại nghĩ kỹ mà xem, đời nào con bé Dũng giả đó lại chịu để yên cho Sa… Dân làng A-san chứ. Một khi nó đắc cử lớp trưởng, nhất định nó sẽ lôi kéo Dân làng A-san về làm tâm phúc cho mà xem…"

Hết cả hồn!

Ryuugamine trừng to hai mắt ra như muốn nuốt chửng người ta vậy!

"Chẳng phải nguy to rồi sao! Chuyện mà thành ra thế thì cái đồ Dũng giả tâm địa độc ác đó nhất định sẽ độc chiếm Sa… Dân làng A-san cho riêng mình, rồi chia rẽ không cho cậu nói chuyện với tôi nữa! Nếu vậy thì sẽ lâm vào đủ thứ khủng hoảng mất!"

Đ-Đủ thứ là những thứ gì cơ chứ…?

"Sa… Dân làng A-san!"

Gần quá gần quá gần quá rồi! Mũi sắp chạm vào nhau luôn rồi này! Uốn thêm chút nữa là gãy luôn xương sống của tôi đấy! Làm ơn để ý giùm tôi một tẹo đi mà!

Cứ thế này mãi là tôi hôn thật đấy nhé! Dù tôi không dám làm đâu!

"──Đang làm cái trò gì đấy!"

Một tiếng thét vang rền làm rung chuyển cả bầu không khí bất thần vọng lên từ phía chân cầu thang.

Nguy rồi! Giáo viên đấy à!?

Tôi vội nghiêng người sang một bên để nhìn qua vóc dáng đang che khuất của Ryuugamine. Thế nhưng, người đang đứng dưới chiếu nghỉ cầu thang trừng mắt nhìn ngược lên phía chúng tôi lại chẳng phải là giáo viên.

"Cậu là… tên học sinh mới sáng nay──"

"Là Inoko!"

À, nhớ rồi chứ sao không. Làm sao mà quên cho nổi.

Cả cái bộ dạng lẫn thái độ đó nữa.

Tên này nhận thức được sự hiện diện của tôi à? Rõ mười mươi rồi còn gì. Hắn đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tôi kia kìa.

"Này, Dân làng. Ngươi đang giở trò gì với Ma vương-sama đấy hả?"

Nhìn cái điệu bộ hầm hố sừng sộ bước lên từng bậc cầu thang của hắn, lần này tôi đành phải lùi bước thật sự. Áp lực kinh khủng khiếp. Cảm giác như sắp bị ánh mắt kia nguyền rủa cho chết tươi tới nơi. Đã thế mặt mũi lại còn bảnh bao nữa chứ, nhìn ngứa mắt thật.

Mấy đầu móng tay sơn đen thui đúng chuẩn phong thái của một 《Ma đạo thần quan》. Dù chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi, nhưng thái độ với trang phục của tên này toát ra đậm mùi hệ hắc ma thuật.

"Makoto-kun?"

…Lại gọi bằng tên riêng rồi. Mà khoan, đâu phải chuyện tôi có quyền xía vào đâu… nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy cồn cào bứt rứt trong lòng.

"Ma vương-sama."

Inoko quỳ một gối ngay giữa những bậc cầu thang rồi cúi đầu hành lễ. Chẳng chút do dự mảy may.

Ryuugamine quay người lại, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Có chuyện gì thế em? Lớp học của năm nhất nằm ở trên tầng ba cơ mà?"

"Dạ. Để có thể phụng sự đắc lực cho Ma vương-sama, thần đã lập tức hành động ngay. Giờ đây người đâu cần phải dựa dẫm vào loại phàm phu tục tử thế này nữa."

Hắn đang nói mình── đúng không nhờ?

"Phàm nhân gì chứ… Sa… Dân làng A-san là một Dân làng rất đặc biệt đấy. Đã bao nhiêu lần cậu ấy đem lại những gợi ý tuyệt vời cho kế hoạch diệt vong nhân loại rồi đấy nhé──"

"Đó là người lầm tưởng thôi ạ."

Inoko dứt khoát gạt phắt lời của Ryuugamine.

"Tự thân Ma vương-sama đã nghĩ ra những mưu đồ ấy. Tuyệt đối không có chuyện lời lẽ của một kẻ tầm thường đằng kia lại có thể mang lại nguồn cảm hứng cho người được đâu ạ."

Phũ phàng gớm nhỉ!

"Một tên đàn ông như thế này… sinh ra chẳng qua chỉ để làm mồi cho sự hủy diệt của chúng ta mà thôi. A hay B thì cũng thế cả. Người không cần phải dây dưa với hạng người này làm gì nữa. Bởi vì──"

Inoko làm bộ làm tịch đặt tay lên ngực mình một cách trang trọng.

"──Bởi vì thần đã nhập học rồi. Cá tính của thần chính là trở thành quân sư của Ma vương-sama. Kế hoạch diệt vong nhân loại xin cứ giao phó trọn cho thần, người chỉ việc an tọa vững vàng, và rồi… ban phát những lời khen ngợi cho những kẻ đã dốc lòng vì người là đủ."

Khi ngẩng mặt lên, trông bản mặt Inoko gian manh không chịu được. Nói thế chứ cũng chẳng phải dạng phản diện độc ác gì, chỉ tựa như một thằng nhóc nghịch ngợm vừa nảy ra trò quậy phá mà thôi.

"Không, ừm, Makoto-kun này?"

"Người không cần phải bận tâm nói thêm lời nào đâu ạ!"

Thoắt cái giơ bàn tay với những chiếc móng sơn đen nhánh lên, Inoko chặn ngang lời của Ryuugamine.

"Phụng sự Ma vương-sama là thiên chức của thần. Loại người tầm thường này cứ mặc xác hắn đi là được."

"…Khá khen cho cái mồm của chú em đấy."

Dù tôi chẳng mặn mà gì việc giúp Ryuugamine tận diệt nhân loại, nhưng nghe ngứa tai thật sự.

Tôi cũng tính trừng mắt lườm lại cho hắn biết tay, thế nhưng Inoko chẳng hề tỏ ra nao núng chút nào, ngược lại khóe môi hắn còn nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"Tôi sẽ sớm cho anh thấy sự khác biệt về đẳng cấp thôi── senpai."

Cố tình nhấn mạnh từng chữ đầy mỉa mai, tên Inoko cúi chào Ryuugamine một cái rồi hất mạnh vai thúc vào tôi khi sải bước lên các bậc cầu thang.

Chẳng đau tí nào.

Khung vai hắn nhỏ thó như một đứa con nít. Mà thì hắn vốn là con nít thật chứ đâu. Trái lại có vẻ chính hắn mới là người bị đau, vừa ôm lấy vai vừa lẩm bẩm kêu đau kìa.

Kèo này mà solo đấm nhau thì bảo đảm tôi ăn chặt.

…

Dù tôi chẳng dại gì mà làm thế. Đi đấm một Cá tính giả thì sau khi bị bắt, chẳng biết số phận sẽ trôi dạt về đâu nữa.

"…Cái thằng bé này thật là."

Đợi tới khi bóng dáng Inoko khuất hẳn, Ryuugamine mới thở dài một hơi thật sâu. Tông giọng nghe ra dáng một người chị gái ghê. Cơ mà tôi không có chị em gái nên đó cũng chỉ là cảm nhận đơn thuần thôi.

"Rốt cuộc tên đó là thế nào vậy?"

"Xin lỗi cậu nhé, Sa… Dân làng A-san."

"Đâu, chuyện có phải do cậu đâu mà phải xin lỗi…"

"Không đâu ạ."

Ryuugamine lắc đầu nguầy nguậy.

"Cách ăn nói đó thật không thể chấp nhận được. Đúng là Dân làng A-san là người bình thường thật. Thậm chí có thể coi là người tầm thường nhất trong số những kẻ tầm thường."

Đằng ấy nói còn cay nghiệt hơn thằng nhóc đó gấp vạn lần đấy biết không hả!

"Nhưng chính vì thế nên ý kiến của cậu mới tỏa sáng rực rỡ đấy chứ! Mục tiêu của tôi là hủy diệt toàn thể nhân loại. Thế nên tôi phải vạch ra và thực thi những kế hoạch có thể áp dụng lên số đông con người. Muốn vậy thì việc trò chuyện với một kẻ hoàn toàn không có Cá tính, một người mà chỉ cần diệt được cậu ta là tôi có thể vững tin rằng toàn thể loài người cũng sẽ bị diệt vong, mới là điều tối quan trọng. Sa… Dân làng A-san tuyệt vời đến nhường nào chứ! Thế mà thằng bé đó lại chẳng hiểu được chút gì cả!"

Nghe thì như đang khen đấy, nhưng tôi có thấy được tôn trọng tí nào đâu trời!

Ryuugamine siết chặt nắm đấm, nhưng rồi khẽ thở dài buông tay xuống.

"Nhưng cũng đành chịu thôi. Thằng bé đâu phải Ma vương. Tôi nghĩ nó đang suy nghĩ đủ điều vì tôi đấy, chỉ là nó vẫn chưa nhận ra rằng những việc đó thực chất chẳng hề vì tôi một chút nào."

"Ý cậu là sao?"

"Cá tính của Makoto-kun là 《Ma đạo thần quan》, có rất nhiều phương thức phát huy, nhưng vì là một Ma thuật sư cao cấp nên cũng có cách bộc lộ Cá tính thông qua việc làm tay sai đắc lực cho Ma vương. Đương nhiên, đó là loại Cá tính không thể thỏa mãn nếu bên cạnh không có Ma vương… nhưng vì có tôi ở đây rồi."

Lại gọi bằng tên riêng nữa rồi.

"Hai người là người quen… đúng không?"

"Vâng. Từ hồi tiểu học lận cơ. Suốt ba năm sơ trung bọn tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ngoài trường học thôi, không ngờ thằng bé lại nhảy cóc lớp để thi vào đây."

Ryuugamine khẽ bật cười khúc khích.

Đó là nụ cười của một người thấy đối phương thật rắc rối phiền hà, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý ghét bỏ. Cái cảm giác gì thế này nhỉ. Chỗ dạ dày cứ cồn cào ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Sáng nay tôi đâu có ăn phải đồ thiu thối gì đâu cơ chứ.

"Nhưng mà… miệng thì nói những lời khó nghe như thế, chứ thực ra Makoto-kun cũng phần nào công nhận Sa… Dân làng A-san rồi đấy chứ."

Đâu ra. Cái thái độ đó thì hoàn toàn ngược lại một trăm phần trăm thì có.

"Đâu có đâu có. Tôi thấy hoàn toàn chẳng có chuyện đó đâu?"

Nghe tôi nói thế, Ryuugamine khẽ nheo mắt nhìn lên tôi với vẻ tinh nghịch.

"Cậu không nhận ra sao?"

Nhận ra cái gì cơ?

"Thằng bé đó đã nhận thức rất rõ ràng về sự hiện diện của Sa… Dân làng A-san cơ mà. Nếu không công nhận thì mắt nó còn chẳng thèm nhìn tới cậu đâu."

"Nhắc mới nhớ…"

"Thấy chưa nè?"

Chẳng hiểu vì cớ gì mà Ryuugamine lại nở nụ cười rạng rỡ đầy thích thú.

"Cho nên dù ngoài miệng nói lời xách mé thế thôi, nhưng thâm tâm thằng bé đã vô thức nhận ra sự phi thường của Sa… Dân làng A-san rồi. Bởi vì, cậu chính là Dân làng đặc biệt được đích thân tôi công nhận cơ mà."

"Ờ-Ừm…"

Chết dở rồi.

Tự dưng trong lòng tôi thấy vui sướng khôn xiết.

Bình thường những kẻ tầm thường như chúng tôi làm gì có cửa được người ta khen là đặc biệt bao giờ. Cái thứ đó tôi đã từ bỏ hy vọng từ thuở nào rồi.

Dẫu cái gọi là đặc biệt ấy đặt trước Cá tính của bọn họ thì chẳng khác nào rơm rác, nhưng quả thật việc được một Cá tính giả gần như mới gặp lần đầu nhận thức được sự tồn tại là sự thật hiển nhiên.

Dĩ nhiên, hẳn là chỉ nhờ ăn theo hào quang của Ryuugamine mà thôi.

"Nào, chúng ta mau đi thôi, Sa… Dân làng A-san. Chắc cô giáo đang sốt ruột đợi tụi mình lắm rồi."

"Ừ, đi thôi."

Đúng là tốn một mớ thời gian vô ích.

Inoko Makoto, à.

Chỉ mong sau này đừng bị tên đó kiếm chuyện gây sự nữa, tôi vừa thầm nghĩ vừa dõi theo lọn tóc bồng bềnh nhún nhảy của Ryuugamine đang rảo bước xuống cầu thang với vẻ vui tươi, rồi bước theo sau với một cảm giác nặng trĩu khó tả chẳng thể nào nguôi ngoai.

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn