1
Cùng mang danh học kỳ mới, nhưng giữa học kỳ hai, học kỳ ba với học kỳ mới lúc lên lớp lại có một sự khác biệt rất lớn.
──Đó chính là phân lại lớp.
Đương nhiên trong học kỳ mới của cùng một niên khóa vẫn có sự kiện đổi chỗ ngồi (dù chẳng hiểu sao lớp tôi lại không có), nhưng xét cho cùng thì chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong cùng một phòng học.
Chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy ngay người đó ở đó.
Thế nhưng, một khi đã tách sang lớp khác thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Chẳng hạn như Tsubasa.
Hikarigaoka Tsubasa, cô bạn thuở nhỏ và cũng là một Cá tính giả mang cá tính Dũng giả, từ hồi mẫu giáo đến giờ luôn học cùng trường, thậm chí cùng lớp với tôi, mãi cho đến tận cấp ba mới lần đầu tiên bị chia vào khác lớp.
Đúng một năm trước, vào ngày lễ khai giảng, sau khi xem tên mình trên danh sách lớp, tôi cũng theo thói quen đảo mắt tìm kiếm tên của Tsubasa.
Bởi đó là cơ hội giành lấy tự do duy nhất trong một năm.
Suốt từ trước đến nay, suốôốt từng ấy năm trời! Tôi luôn bị đối xử chẳng khác nào một món phụ kiện đính kèm của Dũng giả. Nhà hai đứa lại đối diện nhau qua một con phố, thành ra gần như cả ngày lúc nào cũng phải dính chặt lấy nhau.
Cũng chính vì thế mà tôi chưa từng có lấy một người bạn cho đàng hoàng.
Chẳng có ai dại dột đến mức chịu để bản thân bị cuốn vào những rắc rối phiền toái do Cá tính giả gây ra chỉ để kết bạn với tôi cả.
Mà nghĩ cũng phải thôi.
Xét cho cùng, tôi chỉ là một 《Dân làng》 mờ nhạt, vô cá tính như đại đa số học sinh khác. Một kẻ bình thường mà có vơ bừa cũng ra cả đống người thay thế.
Đã không quen thân gì, lại còn biết rõ bên cạnh người ta luôn rình rập rắc rối, dĩ nhiên chẳng ai dại gì mà đi rước họa vào thân.
Nói tóm lại, tôi cũng từng là một kẻ đơn độc không có bạn bè.
Vì có con nhỏ Tsubasa ở bên, tôi chẳng có lấy thời gian hay tâm trí để cảm thấy cô đơn, nhưng sự thật là tôi vẫn cô độc. Đến tận bây giờ, tôi mới có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó.
Một năm trước, tôi luôn trốn tránh hiện thực, phân bua rằng người quen khác với bạn bè, rồi xấu hổ tự bào chữa rằng mình không phải kẻ cô độc, bạn bè phải là thứ gì đó khác xa cơ.
…M-Mà thôi, chuyện đó tạm gác lại đã!
Đúng ngày này một năm trước, lần đầu tiên tôi và Tsubasa được xếp vào hai lớp khác nhau.
Tôi không tài nào quên được cú sốc vào thời khắc ấy.
Tôi dụi mắt nghi ngờ, nghi ngờ thêm lần nữa, thậm chí còn véo má đến mức đỏ ửng. Nhưng khoảnh khắc nhận ra đây tuyệt đối không phải giấc mơ hay ảo ảnh,
(──Tự do muôn năm!)
Đó chính là từ ngữ duy nhất nảy lên trong tâm trí tôi.
Dù phần lý trí có thắc mắc sao lại bật ra tiếng Anh thế kia, nhưng lúc ấy tôi thực sự cảm giác như mình đang được ánh sáng thiên đàng bao bọc và rõ ràng đã nghe thấy cả tiếng chuông ngân nga.
"──Không thể nào!"
Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng thét thất thanh của Tsubasa.
Trên cuốn sổ tay học sinh và tờ tài liệu dành cho tân sinh nhận ở bàn tiếp đón, lớp học được ghi rõ rành rành. Tsubasa đã ngó qua vai tôi xem trộm từ lúc nào, rồi gào toáng lên như thế.
Và ngay sau đó, cổ tôi bị siết chặt từ đằng sau bằng tất cả sức bình sinh.
"Này, Jirou! Thế là sao hả! Sao tớ với cậu lại khác lớp chứ!"
"Biết sao được, biết thế quái nào được!"
Bị cánh tay khóa chặt cứng quanh cổ từ phía sau, tôi điên cuồng đập tay xin hàng trong tuyệt vọng.
Đồng thời vắt óc nghĩ ra một lý do để giải thích.
Đúng là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, người ta thường nảy ra những sáng kiến xuất thần.
"C-Chắc là cơ quan chính quyền đang thử thách cậu đấy!"
Chiêu đó phát huy tác dụng ngay.
"Ý-Ý cậu là sao!"
Lực siết ở cánh tay nới lỏng ra giúp tôi thoát khỏi cửa tử trong gang tấc, thế là tôi lập tức thừa thắng xông lên, dồn ép tới tấp.
"Ý tôi là, có khi họ đang muốn kiểm tra xem nếu không có tôi thì cậu có thể tự mình làm một Dũng giả thực thụ được hay không đấy! Suốt mười mấy năm qua, lúc nào cậu cũng tha tôi đi khắp nơi như con thú bông yêu thích còn gì!? Bên cơ quan chính quyền chẳng phải đang hoài nghi năng lực 《Cá tính》 của cậu rồi chứ gì nữa!?"
Cứ hễ dính dáng đến Cá tính là Tsubasa sẽ chịu lắng nghe.
Hồi đó tôi còn chưa biết các Cá tính giả khác ra sao, bởi lẽ đám người đó vốn chẳng thèm nhận thức tiếng nói của hạng Dân làng chúng tôi. Dũng giả mang Cá tính hiếm là một trường hợp ngoại lệ.
Tsubasa ậm ừ đắn đo nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy lưng tôi. Cảm nhận được thứ gì đó căng tràn như quả bóng chuyền bơm đầy hơi dán sát sau lưng, thú thật lúc ấy tôi bối rối đến phát hoảng.
Dù sao thì dường như Tsubasa cũng đã tự gượng ép bản thân chấp nhận lý lẽ đó.
Nếu cơ quan chính quyền đã nói vậy thì đành chịu──với các Cá tính giả thì khỏi phải bàn, nhưng ngay cả người bình thường dù có đôi chút bất mãn thì việc tuân theo chỉ thị của cấp trên từ lâu đã thành điều hiển nhiên. Thỉnh thoảng trên thời sự vẫn phát cảnh biểu tình ở nước ngoài, nhưng quanh đây tôi chưa từng nghe thấy chuyện như thế bao giờ. Nghe đâu thời xa xưa từng có, nhưng có lẽ ngày nay chẳng còn ai ôm mối bất mãn lớn đến mức phải làm vậy nữa.
Dĩ nhiên cũng có những lúc bực mình hay chưa vừa ý, nhưng bảo đi biểu tình thì tôi chẳng hiểu nổi. Cầm biểu ngữ đi diễu hành vòng quanh thì thay đổi được cái gì cơ chứ?──Từng có người nói như vậy trên TV, và tôi hoàn toàn đồng tình.
Chẳng lẽ lại đi gào thét đòi ban Cá tính cho chúng tôi à?
Dù có ganh ghét với tài năng bẩm sinh của người khác thì cũng giải quyết được gì đâu.
Hay là gào lên đừng có chỉ ưu ái mỗi Cá tính giả chắc?
Ừ thì chuyện đó tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng suốt một năm lớp mười, sau khi tiếp xúc khá sâu với bọn họ, tôi mới hiểu rằng chuỗi ngày của họ chẳng hề thảnh thơi chút nào.
Câu đó là gì nhỉ? Kiểu như cỏ nhà bên trông xanh hơn, đại loại thế.
Hơn nữa, dù cơ chế cụ thể ra sao tôi không rõ, nhưng nhờ các Cá tính giả tung hoành trong thế giới truyện kể mang tên 《Tale Universe》 mà cuộc sống của chúng tôi mới được sung túc, điều này đã được dạy dỗ từ thuở bé.
Nếu đám Cá tính giả lên mặt kiêu ngạo, buông những câu đại loại như nhờ ai mà các người có cơm ăn áo mặc thì tôi còn thấy phản cảm, nhưng về cơ bản bọn họ chỉ coi chúng tôi như cỏ cây sỏi đá, nên chắc cũng chẳng hơi đâu nghĩ đến chuyện đó.
Ngay cả chúng tôi cũng đâu bao giờ nói với chậu cây cảnh rằng ngươi nghĩ nhờ ai mà mình được lớn lên tươi tốt hả, đúng không? Chuyện này cũng y hệt vậy.
Tóm lại, việc Tsubasa dù vô cùng ấm ức nhưng vẫn chấp nhận chuyện khác lớp với tôi đã là chuyện của một năm trước.
Thời gian tôi ở bên nhỏ đó đã giảm đi đáng kể so với trước kia. Học sinh chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày ở lớp học, thế nên khác lớp thì chuyện đó là điều tất nhiên.
…Bù lại, số lần nhỏ xông thẳng vào nhà hay phòng tôi lại tăng lên chóng mặt.
Dù thế, so với thời cấp hai thì tình hình đã khác một trời một vực.
Không hẳn là nhỏ đã thôi coi tôi như món đồ sở hữu của mình, nhưng thời gian tự do của tôi đã nhiều hơn trước. Nhờ thế mà tôi cũng kết được bạn bè. Đó là Kimura và Saitou. Dù xấu hổ chết đi được nên tôi đời nào nói thẳng mặt hai đứa nó.
Có điều là.
Người ta bảo họa phúc như sợi dây thừng bện chặt vào nhau, đúng không nhỉ? Nghĩa là có chuyện tốt thì ắt cũng có chuyện xấu đi kèm.
…Không, cũng chẳng hẳn là chuyện xấu.
Một năm vừa qua tuyệt nhiên không phải là một năm tồi tệ. Cứ ngỡ vừa được thảnh thơi thì lại lập tức xảy ra rắc rối lớn──ừm, nói theo cách này nghe hợp lý hơn.
Vừa thoát khỏi Dũng giả thì lại vào chung lớp với Ma vương.
Người ngoài nghe vào chắc sẽ tưởng tôi ăn nói lảm nhảm, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Rốt cuộc, sự tự do của tôi chẳng kéo dài nổi nửa ngày.
Khi giờ sinh hoạt lớp bắt đầu, ngồi ngay trước bàn tôi là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp. Bụng tôi còn đang thầm nghĩ số mình may mắn thật, nào ngờ cô ta lại chính là Ma vương đại nhân!
Là Ma vương đấy, Ma vương hẳn hoi!
Vừa mới được giải thoát khỏi Dũng giả, lần này lại vớ ngay Ma vương!
…Nói vậy thôi chứ đây chỉ là chuyện về 《Cá tính》.
Thế rồi.
Chẳng biết được ưng ý ở điểm nào, mà tôi lại được đích thân Ma vương đại nhân──người vừa đắc cử chức lớp trưởng──chỉ định làm lớp phó phụ tá cho cô nàng.
Đương nhiên là Tsubasa nổi trận lôi đình. Nhỏ la toáng lên rằng sao tôi lại dám đi làm tay sai cho Ma vương.
Khổ nỗi ván đã đóng thuyền thì đành chịu, vả lại là chuyện của lớp khác nên Tsubasa cũng đành bó tay bất lực.
Với lại, Tsubasa cũng không phải kiểu người nhặng xị mãi một chuyện.
Dù sao cũng mang danh Dũng giả──sứ giả của công lý cơ mà.
…Hoặc cũng có thể do nhỏ đã tìm thấy niềm vui khác ngoài mấy nhiệm vụ xoay quanh tôi.
Trách nhiệm của Dũng giả là gì?
Đó là đánh bại trùm cuối và mang lại hòa bình cho thế giới. Màn trình diễn đỉnh cao nhất hiển nhiên phải là trận quyết đấu với trùm cuối rồi.
Mà Ma vương thì chính là trùm cuối.
Trước khi bước chân vào cấp ba, xung quanh chúng tôi không hề có Cá tính giả nào thuộc đẳng cấp trùm cuối.
Các Cá tính giả thường làm đủ trò để thỏa mãn Cá tính của bản thân, nhưng những việc Tsubasa làm từ trước đến nay chỉ loanh quanh săn tìm kho báu, làm tình nguyện, hoặc đóng vai đội dân phòng tự quản, toàn những việc giản dị và mờ nhạt.
Dĩ nhiên, vì là chuyện do Cá tính giả làm nên đôi khi vượt xa chuẩn mực thông thường và gây phiền toái cho mọi người xung quanh, thậm chí quậy quá trớn đến mức bị lực lượng quyền lực quốc gia là 《Hắc Y》 tóm cổ, nhưng so với thảm họa phát sinh sau trận trực tiếp đối đầu với Ma vương thì mấy chuyện đó chỉ như trò con nít.
Tóm lại, suốt một năm qua, bị kẹp giữa Dũng giả Hikarigaoka Tsubasa và Ma vương Ryuugamine Ouko, tôi luôn là người đứng mũi chịu sào, hứng trọn mọi tai bay vạ gió.
Đã vậy, thấy tôi có thể đối phó êm đẹp với cả Dũng giả lẫn Ma vương, giáo viên còn nhờ tôi đứng ra giải quyết rắc rối cho vài Cá tính giả khác nữa.
Việc nào cũng chẳng hề dễ xơi, nhưng nhờ thế mà tôi đã hiểu biết thêm rất nhiều về giới Cá tính giả, đồng thời nhận ra những định kiến bấy lâu của bản thân. Tôi từng thèm muốn 《Cá tính》 mà họ sở hữu, nhưng hóa ra bản thân họ cũng có muôn vàn nỗi khổ riêng.
Bảo là tôi hoàn toàn không còn ghen tị nữa thì cũng không đúng.
Ryuugamine hay bảo rằng hạng 《Dân làng》 chúng tôi thật tốt vì được tự do lựa chọn tương lai, nhưng từ góc nhìn của chúng tôi, những Cá tính giả được bảo đảm một tương lai thành công rực rỡ kia vẫn đáng ngưỡng mộ biết bao.
Thế nhưng, ghen tị cũng đâu biến mình thành Cá tính giả được.
Cá tính chính là tài năng.
Đó là thứ đã định sẵn từ lúc lọt lòng và không cách nào thay đổi. Một khoảng cách bẩm sinh mang tính tuyệt đối mà nỗ lực chẳng thể san lấp.
Ngoài Tsubasa ra, khi phải dính líu sâu sắc với đám người như vậy, tôi từng lo không biết rồi đời mình sẽ ra sao… nhưng phải thừa nhận rằng nó vui ngoài sức tưởng tượng.
Ừ thì, đại loại là thế.
Ngồi trên một chiếc ghế xếp trong nhà thể chất, vừa lắng nghe giọng người lớn phát biểu chúc mừng và chào đón tân sinh, tôi vừa bồi hồi ngẫm lại một năm đầy ắp biến động vừa qua.
Đằng nào cũng rảnh rỗi mà.
Với lại, đây cũng là lần cuối cùng tôi ngồi chung một hàng ghế với những người này.
Lễ khai giảng kết thúc, từng người chúng tôi sẽ nhận tờ thông báo từ giáo viên chủ nhiệm là cô Decker-sensei, rồi di chuyển đến lớp học mới được ghi trên đó. Tiến về phía phòng học năm hai.
Liệu có bao nhiêu bạn học hồi năm nhất sẽ chung lớp với mình… Tôi cũng thấy có chút bồn chồn lo lắng.
Nếu được, tôi mong tiếp tục chung lớp với Kimura và Saitou. Khó khăn lắm mới kết được bạn bè mà.
Có cả Suzuki đi cùng thì chắc Saitou sẽ mừng lắm. Hai đứa nó đang hẹn hò với nhau cơ mà. Đã vậy thì có thêm Nakamura nữa cũng tốt, vì nhỏ là bạn thân của Suzuki.
Còn các Cá tính giả… nếu giữ nguyên những gương mặt cũ thì tốt quá. Qua đợt Đại lễ hội Văn hóa, tôi đã phần nào nắm được đặc trưng Cá tính của từng người, và họ cũng đã hòa nhập tương đối tốt với cả lớp.
Bây giờ mà bị tách sang lớp khác, nói sao nhỉ… thế thì cũng tiếc thật.
Đặc biệt là Ryuugamine, tôi muốn cô ấy ở trong tầm mắt của mình.
Chừng nào cô ấy còn là Ma vương và Tsubasa còn là Dũng giả, kiểu gì tôi cũng bị cuốn vào. Đã vậy thì đương nhiên tôi sẽ muốn ở gần để nắm bắt tình hình càng rõ càng tốt, chuyện đó là lẽ thường tình mà, đúng không?
Thêm nữa, chí ít cũng mong sao Tsukaya và Yaguruma được xếp chung lớp.
Hai người họ chơi rất thân với Ryuugamine.
Họ cũng nhận thức được sự tồn tại của tôi, nên khi hữu sự có thể nhờ cậy vào những chuyện liên quan đến Cá tính giả, đồng thời họ cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Ryuugamine.
Ừ thì, nói tóm lại họ là bạn bè của Ma vương đại nhân.
Điều mấu chốt là họ không phải thuộc hạ.
Với Ryuugamine, đó chắc chắn là những người bạn hiếm hoi sau bao năm tháng, nếu lúc này bị chia cắt thì tàn nhẫn quá. Mong là nhà trường thấu hiểu và sắp xếp thỏa đáng chuyện đó.
Tiếng hắng giọng đầy vẻ gượng gạo phát ra từ loa phóng thanh, kéo ánh mắt tôi rời khỏi dàn đèn trần nhà thể chất đang nhìn lơ đễnh để hướng về phía lễ đài.
…Thầy hiệu trưởng vẫn đang nói đấy à.
Đám Cá tính giả có thể tự tiện cắt đứt nhận thức để chìm vào thế giới riêng mà chẳng bị ai trách cứ, nhưng học sinh bình thường như chúng tôi thì đâu được phép làm vậy.
Cơ mà sao mấy vị chức cao vọng trọng lúc nào nói cũng dài dòng thế nhỉ? Đã vậy lại còn tẻ ngắt nữa chứ.
Mấy lời chuẩn bị tâm lý khi trải qua đời học sinh cấp ba cùng các Cá tính giả, đến giờ nghe thật thừa thãi. Cá tính giả đã ở quanh chúng tôi từ thuở bé rồi, cách ứng xử với họ ra sao ai mà chẳng rõ.
Ừ thì, riêng với lớp chúng tôi, tôi cảm thấy khoảng cách đã được thu hẹp đôi chút trong một năm qua, dù có thể đó chỉ là do phía tôi tự mình ảo tưởng.
"Sau đây, bao gồm cả các tân sinh, tôi có một thông báo muốn gửi tới toàn thể các em học sinh Cá tính giả quý báu của trường chúng ta."
Tôi vừa nén một cái ngáp dài vừa lắng nghe thầy hiệu trưởng tiếp tục bài phát biểu.
"Kể từ năm nay, nhằm chăm sóc chu đáo về mặt tâm lý cho các em học sinh Cá tính giả, nhà trường đã quyết định thành lập một phòng tư vấn mới."
Hể!
Lần đầu tiên trong ngày, tôi dỏng tai lên nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng một cách nghiêm túc.
Thế thì tuyệt quá rồi còn gì!
Có phòng tư vấn đồng nghĩa với việc mấy nỗi niềm trăn trở của đám Cá tính giả sẽ không còn bị đùn đẩy sang chỗ tôi nữa rồi, đúng chứ?
Thế thì nhẹ nợ cho tôi quá.
Chứ không thì những ngày tháng bất đắc dĩ phải đối phó với hai Cá tính giả hiếm có là Ma vương và Dũng giả chắc chắn sẽ còn bám riết lấy tôi thêm hai năm nữa.
"Chắc hẳn các em học sinh Cá tính giả cũng đã nghe phong phanh lời đồn, và tôi nghĩ cũng có những em chọn trường chúng ta vì lý do đó, bởi lẽ trường ta hiện đang có một chuyên viên tư vấn hết sức xuất sắc."
Có chuyện đó thật à?
Gì vậy trời. Nếu đã thế thì cô Decker-sensei đừng tìm đến đứa như tôi để nhờ vả, mà cứ nhờ vị chuyên viên đó giải quyết cho Yaguruma hay Ishibami có phải xong rồi không.
Hay là nhờ cậy tư vấn thì đánh giá thi đua của giáo viên chủ nhiệm sẽ bị tụt điểm, kiểu lý do như thế nhỉ?
"Vì chuyên viên tư vấn không túc trực thường xuyên tại phòng tư vấn, nên trước hết các em hãy điền nội dung cần hỗ trợ vào mẫu đơn quy định rồi nộp vào chiếc hộp đặt trước phòng tư vấn. Bí mật tuyệt đối được giữ kín nên các em cứ yên tâm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung, chuyên viên sẽ tiến hành buổi gặp mặt trao đổi."
Thủ tục phiền hà dữ vậy…
Nhưng liên quan đến Cá tính thì cẩn trọng thế cũng phải thôi. Đối với bọn họ, đó là thông tin cá nhân tối mật còn gì. Cá tính chẳng khác nào thực thể biết mặc quần áo đi lại trên đường cả.
"Xin mọi người hãy ghi nhớ rằng, trường chúng ta luôn dốc toàn lực hỗ trợ các em học sinh Cá tính giả, những mầm non gánh vác tương lai của đất nước."
Thầy hiệu trưởng tự hào dang rộng hai tay, và từ hàng ghế quan khách cùng các giáo viên vang lên những tràng pháo tay lẹt đẹt.
Hừm.
Vừa rồi có cả mục đích phô trương với cơ quan chính quyền nữa chứ gì.
Chẳng biết sẽ nhận lại lợi lộc gì nhỉ. Thôi thì đúng như lời thầy hiệu trưởng, các Cá tính giả sẽ là trụ cột của đất nước mai sau, nên nếu đào tạo và cho tốt nghiệp nhiều Cá tính giả ưu tú, có khi trường sẽ được ưu ái rót thêm tiền trợ cấp không chừng.
"Xin các em cứ yên tâm."
Thầy hiệu trưởng lắc lư thân hình đẫy đà, nở một nụ cười tươi rói trên môi.
"Mọi trăn trở của các em học sinh Cá tính giả sẽ được 《Dân làng A》 của trường chúng ta tận tâm tiếp nhận và giải quyết."
…
Hảaaa!?
Làm chiếc ghế vang lên tiếng cọt kẹt, tôi bất giác bật phắt dậy.
"N-Này, Satou-kun!"
Nhìn thấy cô Decker-sensei ở cách đó không xa đang hốt hoảng cuống cuồng, tôi mới giật mình hoàn hồn.
Thôi chết. Ai cũng đang nhìn mình kìa.
Dù nói vậy, nhưng trong đám Cá tính giả đang nhìn tôi chỉ có Tsubasa và mấy bạn cùng lớp cũ mà thôi.
Ryuugamine với Tsubasa đang giận cái gì thế kia?
Người muốn nổi điên phải là tôi mới đúng chứ. Tôi đã được nghe nói gì về chuyện này đâu.
"Vừa khéo lắm."
Thầy hiệu trưởng lật ngửa lòng bàn tay hướng thẳng về phía tôi.
"Cậu ấy chính là 《Dân làng A》 đó."
Oái!
Những Cá tính giả còn lại vốn đang thờ ơ bỗng đồng loạt quay phắt lại nhìn tôi. Bị nhận thức rồi. Tôi cảm nhận rõ ràng mình đang lọt vào vùng nhận thức của họ! Tình thế này mà cứ im thin thít ngồi xuống là không xong đâu!
"…X-Xin chào mọi người."
Tôi rụt rè giơ một tay lên chào đáp lại vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, nhưng rõ ràng là họ đang nhìn chằm chằm mà lại chẳng có lấy một chút phản ứng nào.
C-Cái này căng thẳng thực sự đấy.
"H-Haha…"
Giữa tiếng xì xào bàn tán của các học sinh bình thường, tôi đứng chết trân một chỗ, cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh toát túa ra, chỉ biết gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó.
☆
"Thế này là thế nào hả, Sa… Dân làng A-san!"
"Đúng đấy, rốt cuộc là sao hả, Jirou!"
Buổi lễ vừa kết thúc, Ryuugamine và Tsubasa đã phi ngay tới, đồng loạt dồn ép tôi từ hai phía tả hữu.
Đúng là phong cách của Cá tính giả, chẳng màng đến thể diện xung quanh gì cả. Còn chưa nhận tờ thông báo nữa cơ mà? Đám tân sinh đang trố mắt nhìn kinh ngạc kìa.
Chắc hẳn trong mắt người ngoài, cảnh tượng này trông kỳ quặc lắm.
Con nhỏ Tsubasa khoác thanh đại kiếm 《Bảo kiếm Embryo》 sau lưng, dáng vẻ đập vào mắt là nhận ra ngay Cá tính giả. Vậy mà lại đi dồn ép một đứa nhìn từ góc nào cũng ra học sinh bình thường như tôi.
Cảnh tượng ấy xưa nay chắc chưa ai từng chứng kiến.
Có điều, chắc mọi người chẳng nhận ra Ryuugamine cũng là một Cá tính giả đâu.
Thông thường, để luôn ý thức và thỏa mãn Cá tính của bản thân, các Cá tính giả sẽ ăn vận như đang cosplay. Như 《Dũng giả》 Tsubasa thì vác thanh kiếm cho đúng điệu. 《Tử linh sư》 Tsukaya thì đeo thú bông xác động vật. Còn 《Robot》 Yaguruma thì gắn khẩu súng máy đồ chơi bên hông.
Nhưng Ryuugamine thì khác.
《Ma vương Trí mưu》 lấy suy nghĩ làm đạo cụ thay thế, nên cô nàng chẳng cần đến những món đồ ra vẻ tương tự. Bề ngoài cô chẳng khác gì học sinh bình thường. Chỉ khi quyết đấu với Dũng giả, cô mới khoác lên mình chiếc áo choàng đúng chất Ma vương.
Một Ma vương trà trộn vào đám người bình thường với bộ mặt tỉnh bơ rồi mơ mộng tiêu diệt loài người, nghe không đáng sợ sao?
Đó chính là Ryuugamine Ouko.
Suốt một năm qua, cô nàng giữ chức lớp trưởng lớp chúng tôi, từng phát động vô số chiến dịch tận diệt loài người và kéo cả trường vào những mớ hỗn độn chẳng hiểu ra ngô ra khoai gì, quả là một thiếu nữ đáng sợ!
…Lý thuyết thì đáng sợ là thế.
Nhưng kế hoạch của Ryuugamine lại viển vông và lòng vòng quá mức, người bình thường chẳng thể nào hiểu nổi. Nào là dùng tên lửa chai nhựa để làm chệch quỹ đạo Trái Đất các thứ. Kế hoạch nào rốt cuộc cũng vui vẻ hoặc buồn cười, thành thử học sinh bình thường chẳng mấy ai sợ sệt Ryuugamine cả.
Trái lại, cô bạn Dũng giả Tsubasa trông còn giống Ma vương hơn nhiều. Bởi lẽ nhỏ thường xuyên quên khuấy mất mục đích ban đầu, hễ cần đập tan kế hoạch của Ma vương thì loài người có diệt vong một hai phần cũng chẳng sao hết.
Bị kẹp giữa hai con người như thế, dưới con mắt người ngoài thì đúng là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tâm can tôi lại bình thản lạ lùng. Cảnh tượng này vốn đã là chuyện cơm bữa thường ngày rồi.
"Từ từ đã nào."
Không hề bối rối, tôi giơ hai tay lên ngăn cả hai lại.
"Tôi hiểu tâm trạng của hai người, nhưng đứa muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhất chính là tôi đây này."
Đôi lông mày vàng hoe của Tsubasa khẽ nhướng lên.
Cô bạn thuở nhỏ của tôi là một Dũng giả, một mỹ thiếu nữ tóc vàng mắt biếc. Nhưng nếu có đứa nào ghen tị với tôi vì chuyện đó thì tôi sẵn sàng đổi chỗ cho nó ngay hôm nay.
"Ý cậu là sao chứ."
Bên cạnh một Tsubasa đang cau mày gặng hỏi, Ryuugamine cũng gật đầu lia lịa như muốn bảo tôi cũng đang muốn nghe giải thích đây.
Mái tóc dài đen tuyền như màn đêm khẽ đung đưa.
Vị Ma vương đại nhân này cũng là một mỹ thiếu nữ chẳng hề kém cạnh Dũng giả, nhưng đứa nào ghen tị thì tôi cũng sẵn lòng nhường chỗ──ờ thì… mà thôi, chuyện đó tính sau.
Nhìn thoáng qua, không khéo người ta lại tưởng tôi là một tên người đời đáng ghen tị đang được hai mỹ thiếu nữ vây quanh tán tỉnh, tôi cũng tự ý thức được điều đó chứ bộ.
Gạt chuyện đó sang một bên.
"Sao với trăng cái gì, đúng như những gì hai người nghe thấy đấy thôi. Tôi cũng vừa mới nghe lần đầu tiên đây này."
Tôi buông một tiếng thở dài.
"Đoán ngay là thế mà~"
Hừm hừ, Yaguruma Kokoro bước lên phía trước, ngón tay đung đưa đầy vẻ đắc chí chẳng rõ vì lý do gì.
Ngoại trừ vật giống ăng-ten bên tai và khoang chứa sau lưng, trông cô nàng chẳng khác nào một nữ sinh bình thường, nhưng đây thực chất là một Cá tính giả mang cá tính 《Robot》.
Có lẽ nhờ tôi từng giúp nâng cấp từ mẫu cũ lên mẫu mới nên cô ấy nhận thức được tôi và gọi tôi là Master.
"Ngay cả hệ thống gián điệp đám mây giám sát Master 24/7 của tôi cũng hoàn toàn không thu được chút manh mối nào."
"Cái hệ thống quái quỷ gì thế! Với lại, giám sát 24/7 là sao hả! Cậu làm trò gì đấy!"
"Kiểu như nhập tên của Master vào rồi tìm kiếm chăng?"
Đừng có đặt tay lên cằm rồi nghiêng đầu làm bộ ngây thơ thế chứ!
"Tôi có lưu sẵn trong điện thoại này, Master có muốn xem không? Tôi đặc cách lén cho Master xem đấy nhé?"
"Thôi, khỏi đi…"
Chẳng biết lời đồn kiểu gì, nhưng tôi không muốn nhìn thấy đâu.
Giới Cá tính giả có một phân vùng mạng nội bộ không mở cho người bình thường. Tôi chẳng thèm tò mò xem bản thân bị họ bàn tán ra sao trên đó đâu.
"Ơ kìa… Thú vị lắm mà."
Tôi thì chẳng thấy thú vị tẹo nào.
Mà khoan, chắc hẳn Ryuugamine với Tsubasa cũng đọc được lời đồn đó rồi. …Không lẽ chính hai đứa này là kẻ đăng bài lên đấy chứ.
"Rất sáng suốt desu ne."
Cùng với tiếng mèo kêu meo meo, 《Tử linh sư》 Tsukaya Mairi xuất hiện. Dưới chân cô nàng, chủ nhân của những tiếng kêu ấy──ba chú mèo đen nay đã lớn phổng phao──đang quấn quýt quẩn quanh.
Vẫn như mọi khi, trên bộ đồng phục của cô treo lủng lẳng mấy con thú bông xác động vật, nhưng thú thật là tôi thấy thở phào nhẹ nhõm.
Bởi hồi kỳ nghỉ xuân tình cờ gặp nhau trên phố, nhỏ còn treo một con búp bê chim bằng cao su trông y như thật, bị chặt đầu và vặt sạch lông cơ mà.
Tôi từng khẩn khoản xin cô nàng làm ơn dẹp món đó đi, xem ra nhỏ đã chịu nghe lời. Thôi thì không mang xác thật tòng teng đi ngoài đường cũng là may mắn lắm rồi.
"Chắc là quá kích thích đối với Lớp phó rồi desu. Xem mấy thứ đó xong, trái tim cậu sẽ gãy giòn tan còn dễ hơn cả cành cây khô đấy desu yo."
Cô nàng bật cười "uhuhu" với vẻ đầy nham hiểm.
Rốt cuộc là viết cái quái gì trong đó vậy… Mà khoan, sao một đứa bình thường như tôi lại trở thành đề tài bàn tán trên mạng của Cá tính giả chứ.
"C-Cũng có những lời khen ngợi mà!"
Ryuugamine nắm chặt hai tay, nhoài người tới trước.
"Nào là chu đáo biết chăm sóc người khác, nào là kiên trì không bỏ cuộc, nấu ăn ngon, và trên hết là những gợi ý vô cùng hữu ích nữa!"
Hóa ra kẻ đăng bài chính là cô sao, Ryuugamine!
"Hình như còn có cả mấy câu kiểu như gương mặt lúc ngủ đáng yêu lắm đúng không nhỉ."
Yaguruma mỉm cười nói chen vào.
Khoan đã. Gương mặt lúc ngủ?
Thứ đó thì chỉ có thể nhìn thấy khi──
"M-Mấy chuyện đó thì quan tâm làm gì chứ!"
Tsubasa sấn sổ ngắt lời.
"Bây giờ đang nói chuyện Jirou lại sắp chõ mũi vào rắc rối phiền toái cơ mà!?"
Cả cậu cũng đăng bài lên đó đúng không hả!?
"Sao lúc nào cậu cũng như thế hả!"
"Ai mà biết được!"
Tôi tóm chặt lấy hai cổ tay đang lao tới của Tsubasa. Rõ ràng là muốn đánh trống lảng nên mới giở giọng giận ngược lại tôi đây mà!
"D-Dừng lại đi ạ!"
Oái!
Ryuugamine bất thần chen ngang vào giữa hai đứa tôi!
May mà tôi đang quay mặt về phía Tsubasa, chứ không thì khoảng cách này nguy hiểm chết người. Đỉnh đầu Ryuugamine đang ở ngay trước mũi tôi… M-Mùi hương thơm thật.
"Đ-Đây đâu phải lúc để làm trò này chứ!"
"…Hừ."
Tsubasa hất tay tôi ra như muốn đẩy ra xa rồi khoanh tay lại dưới ngực. Vòng một đẫy đà cỡ quả dưa lưới khẽ nảy lên thu hút ánh nhìn của đám con trai xung quanh, nhưng nhỏ chẳng buồn bận tâm.
Không lẽ nhỏ lại ngắt nhận thức rồi à?
"Tóm lại là tớ phản đối đấy nhé. Cậu chõ mũi thêm vào rắc rối nữa để làm gì cơ chứ. Chẳng phải cậu còn có một nhiệm vụ quan trọng là làm bạn đồng hành với tớ hay sao?"
Đừng có tự tiện quyết định giùm tôi!
"Đ-Đừng có ăn nói ích kỷ như thế chứ!"
Như muốn che chở cho tôi, Ryuugamine dán chặt lưng mình vào người tôi.
"Sa… Dân làng A-san đâu phải là vật sở hữu riêng của cậu!"
Đúng rồi đấy, nói chuẩn lắm.
"Là vật sở hữu của tớ đấy!"
Nhỏ siết chặt nắm đấm, quả quyết khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Toàn thể nhân loại đều nằm dưới sự che chở của Dũng giả! Tớ sẽ bảo vệ loài người! Đổi lại họ phải hợp tác tối đa là chuyện đương nhiên còn gì!? Có phải tớ đòi dâng hết vàng bạc châu báu ra đâu, thế thì có sao nào! Mọi người sẽ vui vẻ dâng Jirou cho tớ thôi!"
Dù có thể là vậy, nhưng nói toạc móng heo ra thế này… nghe khó chịu thật đấy.
"Đó, đó chỉ là ngụy biện thôi!"
"Ngụy biện thì cũng là một dạng lý lẽ chứ sao!"
"Vậy thì, toàn thể nhân loại vốn mang số mệnh bị ta tiêu diệt, tức là ta có quyền tùy ý định đoạt mọi con người, tóm lại Sa… Dân làng A-san cũng là người do ta toàn quyền xử lý mới đúng chứ!"
Đúng cái nỗi gì. Đang nói chuyện quái quỷ gì thế không biết nữa.
"Jirou!"
"Dân làng A-san!"
Oái.
Cả hai đứa cùng lúc quay ngoắt lại nhìn tôi như đã thông đồng từ trước.
"Cậu thuộc về ai hả!"
"Cậu là của ai cơ chứ!"
Trời đất ơi, hai con nhỏ này!
"Chẳng thuộc về ai hết! Tôi là chính tôi! Tôi thuộc về bản thân tôi! Đừng có tự tiện biến người ta thành đồ đạc của mình!"
Nếu không phải đang đứng trước thanh thiên bạch nhật giữa chốn đông người, thế nào tôi cũng tặng cho trán mỗi đứa một cú chặt tay rồi. Cơ mà ở đây thì đành chịu.
"Với lại chuyện cái phòng tư vấn bay biến đi đâu rồi hả!"
Tsubasa vỗ tay cái bốp.
"A, quên mất."
"Nhắc mới nhớ… đúng là thế thật."
Đúng là thế thật cái đầu cô ấy. Con gái bọn họ sao lại có thể bẻ lái câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác mà mặt vẫn tỉnh bơ như không thế nhỉ?
"Thế rốt cuộc là sao hả!?"
"Chuyện này là thế nào chứ!?"
Lại quay về chỗ đó đấy à!
"Đã bảo là không biết rồi mà! Xưa nay chuyện này vẫn diễn ra suốt đấy thôi? Cứ hễ đám người ở cơ quan chính quyền thích là lại áp đặt ngang ngược xuống đầu chúng ta còn gì."
Vụ vở kịch hồi Đại lễ hội Văn hóa cũng y như thế.
Cả hai đều ấp úng ngập ngừng.
Sự độc đoán, tùy tiện của đám người kia thì hai đứa nó còn hiểu rõ hơn một kẻ bình thường như tôi nhiều. Và cả việc không thể chống cự lại nữa.
Thế nhưng! Chuyện đó chỉ áp dụng vì hai đứa nó là Cá tính giả thôi.
Còn tôi chỉ là một người bình thường không có Cá tính. Tôi không hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho bọn họ, nhưng ngược lại tôi cũng chẳng gánh vác nghĩa vụ nào hết.
Từ trước đến giờ tôi nhúng tay vào đủ thứ chuyện chẳng qua là vì bản thân tôi muốn tìm cách giải quyết giúp họ. Chứ phiền toái của một đứa ất ơ nào đó không rõ danh tính thì can hệ quái gì đến tôi.
Tôi thở dài một hơi thật sâu.
"Này nhé… nếu biết trước thì tôi đã hỏi ý kiến hai người rồi. Chuyện liên quan đến Cá tính giả cơ mà. Hai người kiếm thông tin dễ hơn tôi nhiều đúng không?"
Đúng là như vậy thật, Ryuugamine vừa khẽ lẩm bẩm──chính vào khoảnh khắc đó.
"──Một kẻ phận Dân làng hèn mọn mà dám bàn bạc với Ma vương đại nhân sao?"
Một giọng nói vô cùng hách dịch, nghe hơi khàn khàn nếu là nữ, nhưng lại như chưa vỡ giọng nếu là nam, bất chợt vang vọng khắp nhà thể chất.
A.
Nhân tiện nói luôn, mọi người xung quanh chẳng hề để tâm đến màn đối thoại của chúng tôi mà đang mải nhận tờ thông báo từ giáo viên chủ nhiệm cũ. Có điều chắc họ cũng đang dỏng tai lên hóng hớt.
"Ai đấy!"
Tsubasa nắm chặt chuôi Bảo kiếm Embryo sau lưng, cất tiếng hét lớn.
Câu đó là thoại của tôi mới đúng chứ.
"Là tôi!"
Câu trả lời kiểu gì thế không biết.
Dù sao nhờ kẻ đó lên tiếng nên tôi đã xác định được vị trí. Đám học sinh dạt sang hai bên như muốn tránh bị vạ lây, mở ra một lối đi thông thoáng.
Ở cuối con đường kéo dài tới tận hàng ngũ tân sinh, có một kẻ đang trùm mũ áo chùng đen sùm sụp che khuất mặt.
Con gái à? Trông nhỏ con thật. Nhìn cây trượng toát ra tà khí trên tay, không lẽ là Cá tính giả thuộc hạ của Ma vương…?
Kẻ đó nện đầu trượng cồm cộp xuống sàn nhà thể chất, từng bước tiến lại gần.
Vừa nghĩ thế thì kẻ đó bỗng co cẳng chạy thục mạng tới!
"Jirou!"
"Oái!"
Tsubasa giật mạnh cánh tay kéo tôi đổi vị trí rồi đứng chắn che chở sau lưng mình. Ryuugamine cũng đã vươn tay ra, nhưng Tsubasa nhanh hơn một nhịp.
Thế nhưng mục tiêu của kẻ mặc áo chùng đen không phải là tôi.
"Ma vương đại nhân!"
Ai ngờ đâu, kẻ đó lại lao thẳng vào lồng ngực Ryuugamine rồi ôm chầm lấy cô ấy!
"M-Mày làm cái trò gì đấy hả!"
Tôi buột miệng quát lớn.
Nhưng không biết là không nghe thấy──hay vì là Cá tính giả nên tiện tay ngắt luôn nhận thức, kẻ đó hoàn toàn phớt lờ tôi, lại còn vùi mặt, vùi cả mặt vào ngực cô ấy nữa chứ! Rốt cuộc là đang làm cái trò gì thế hả trời!
"…Makoto-kun?"
Tiếng gọi của Ryuugamine khiến tôi đứng hình.
Tên… Vừa nãy cô ấy mới gọi tên kẻ đó đúng không?
Đệm hậu tố -kun, thế là con trai thật à? Khốn nạn! Sao thế này? Sao người mình không nhúc nhích được? Tên này dùng thuật tà đạo gì lên mình rồi chăng!?
…K-Không, ở thế giới này đám người đó làm sao dùng được phép thuật hay cấm thuật. Họ chỉ là những người bình thường hơi lập dị một chút thôi.
Giữa lúc mọi người xung quanh còn đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc, học sinh mặc áo chùng buông Ryuugamine ra, hất mũ trùm ra sau để lộ khuôn mặt.
Là con trai thật! Đã thế lại còn đẹp trai ngời ngời! Đẹp đến mức đám nữ sinh đứng quanh đó bắt đầu xôn xao! Nói là con trai nhưng đúng hơn phải là một cậu bé… tóc cắt rất ngắn và chiều cao cũng khá khiêm tốn.
"R-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Ryuugamine vẫn giữ lấy vai tên mặc áo chùng mà cô gọi là Makoto rồi hỏi. Còn thằng nhóc kia thì túm chặt lấy eo Ryuugamine. Thân thiết thái quá rồi đấy nhé!
"Vì muốn sớm được phò tá cho Ma vương đại nhân dù chỉ một giây, thần đã nộp đơn xin học vượt cấp và được chấp thuận."
Thằng nhóc quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu.
"Xin người cứ yên tâm. Từ nay về sau, thần sẽ là túi khôn của Ma vương đại nhân. Đó chính là Cá tính của thần──bổn phận của một 《Ma đạo Thần quan》. Thần sẽ không để người phải chịu cảnh bất tiện khi phải cậy nhờ vào hạng Dân làng vô danh tiểu tốt nào nữa đâu."
Mày bảo cái gì cơ! Ai bất tiện ở chỗ nào hả!
Tôi toan bước tới mắng cho nó một trận. Thế nhưng──.
"Hừm, tốt quá rồi còn gì, Ma vương."
Tsubasa lấy lưng chắn đường tôi, vừa khẩy mũi cười nhạt vừa buông lời châm chọc.
"Mấy kế hoạch trăm trận trăm bại của cậu chắc nhờ thế mà khá khẩm hơn chút đỉnh, để tớ nghiền nát cho bõ công nhỉ?"
Sắc mặt Ryuugamine thoáng tối sầm lại rồi trở nên gay gắt. Mỹ nhân dù có nổi giận đùng đùng thì vẫn là mỹ nhân… Khoan, đây đâu phải lúc để cảm thán điều đó!
"Này, Tsubasa!"
"Im miệng đi."
Bằng giọng điệu đanh thép không cho phép phản kháng, Tsubasa gạt phắt lời tôi.
"Cậu định nói gì với thằng nhóc đó chứ. Đây là chuyện của Cá tính cơ mà?"
Hai chữ Cá tính khiến cái đầu nóng của tôi nguội ngắt như ngăn đá tủ lạnh.
"…Ý cậu bảo tôi đúng là hạng vô danh tiểu tốt như lời nó nói chứ gì?"
"Đối với tớ thì không phải, nhưng…"
Câu nói đó có nghĩa là: đối với những Cá tính giả khác thì không chắc đâu.
Phải rồi, đúng là thế thật.
Dạo gần đây tôi dính líu đến đám người này quá nhiều, thành thử vô tình quên bẵng đi mất.
Đây mới chính là bản chất của Cá tính giả.
Họ coi chúng tôi chẳng khác nào hòn đá ven đường. Chỉ khi thấy tiện thì mới thèm nhận thức, nên cứ thản nhiên nói những lời chối tai ngay trước mặt đương sự mà chẳng mảy may bận tâm.
"Ngươi chính là Dũng giả của ngôi trường này sao."
Thằng nhóc ranh đứng chắn như để bảo vệ Ryuugamine, tay giương cây trượng lên thủ thế.
"Trước giờ ngươi cậy số đông để chống đối Ma vương đại nhân, nhưng một khi đã có 《Ma đạo Thần quan》 Inotora Makoto này ở bên cạnh người, hãy biết rằng mọi sự kháng cự đều là vô ích!"
Nó cất tiếng cười ngạo nghễ "uhaha".
"Thú vị đấy."
Tsubasa siết chặt bàn tay đang nắm chuôi thanh Embryo, toan rút kiếm.
"──Inotora Makoto!"
Tiếng quát chát chúa vang lên từ loa phóng thanh khiến tôi bất giác rụt cổ lại. Không chỉ riêng tôi, gần như toàn bộ giáo viên đều giật mình phản ứng y như vậy.
"Mau quay về chỗ ngay! Em muốn tôi gọi Hắc Y đến đây hay sao!?"
Tặc lưỡi một cái thật khẽ, thằng nhóc tự xưng Inotora thu trượng lại.
"Số ngươi may mắn đấy, Dũng giả."
Rốt cuộc nó vẫn phớt lờ tôi hoàn toàn. Lúc thì nhận thức lúc thì không, lâu lắm rồi tôi mới bực mình đến mức này.
"Vậy thần xin phép cáo lui, Ma vương đại nhân. Hẹn gặp lại người sau."
Cúi gập người hành lễ thật sâu suốt mười giây, Inotora ngẩng đầu lên rồi tung tà áo chùng quay gót.
Chiếc ống quần tây khẽ lộ ra dưới gấu áo.
Đúng khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra trong thâm tâm mình vẫn le lói một tia hy vọng rằng tên này là con gái.
…Cơ mà nó là con trai thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi lại bực bội chứ? Thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
"Xin lỗi cậu, Sa… Dân làng A-san!"
Đợi Inotora khuất hẳn trong đám đông, Ryuugamine liền tiến lại gần tôi. Thấy cô nàng chẳng màng ánh mắt người xung quanh mà cúi đầu tạ lỗi, cơn bực bội trong tôi lập tức tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng bứt rứt không yên.
Thực tế thì Ryuugamine chẳng có lý do gì phải cúi đầu xin lỗi cả.
Cá tính giả thất lễ đến mức cùng cực đâu phải chuyện ngày một ngày hai, và kẻ thô lỗ là thằng nhóc Inotora kia chứ đâu phải Ryuugamine.
…
…Gì thế này? Cứ nghĩ đến đó, lồng ngực tôi chẳng hiểu sao lại nghẹn ứ, bực bội trở lại.
"Sao cô lại phải xin lỗi chứ."
Ôi trời. Sao thế này?
Giọng điệu vừa rồi của tôi nghe khó chịu kinh khủng đúng không? Đến cả Ryuugamine cũng thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng. Rốt cuộc tôi bị làm sao thế này?
"À-À thì, nghe này. Thằng nhóc đó lờ tôi đi thì cũng dễ hiểu thôi, vì nó là Cá tính giả mà? Còn chuyện bảo tôi là hạng vô danh tiểu tốt thì, ờ thì, đối với các người──à không, bình thường──ý tôi là Cá tính giả nói chung, chẳng phải đó là cách gọi quen mồm khi nói về tụi tôi hay sao? Không phải tôi không cáu, nhưng đâu đến mức để Ryuugamine phải đứng ra xin lỗi chứ?"
Bờ vai Ryuugamine khẽ chùng xuống như trút được gánh nặng. Thấy vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá.
"Nhưng mà, hai người quen biết nhau thế nào vậy?"
"Chuyện đó…"
Do tôi tưởng tượng sao? Trông Ryuugamine có vẻ hơi khó xử. Có phải cô ấy thấy phiền phức không? Phiền vì thằng nhóc đó? Hay phiền vì bị gặng hỏi về mối quan hệ giữa hai người?
Rốt cuộc là sao chứ?
Vùng dạ dày tôi cứ cồn cào khó chịu. Sáng nay tôi đâu có ăn đồ gì nhiều dầu mỡ đâu. Mà kể cả có ăn thì xưa nay tôi cũng chưa từng bị ợ nóng bao giờ.
"Jirou."
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, một bàn tay đập mạnh đánh bốp vào lưng.
Tôi vừa toan gắt lên làm cái trò gì thế thì,
"Tờ thông báo kìa. Chỉ còn sót lại mỗi mấy người thôi đấy. Tớ cũng chuẩn bị đi đây, không mau đến nhận thì cô giáo khó xử lắm đấy."
Đúng thật.
Cô Decker-sensei vừa e dè nhìn các giáo viên khác, vừa nặn ra nụ cười gượng gạo rồi vẫy tay gọi chúng tôi rối rít. Cánh tay cô quơ qua quơ lại lia lịa như thể đang chuẩn bị ném thứ gì đó vậy.
"Chết dở…"
Nghe tiếng lẩm bẩm của tôi, Tsukaya và Yaguruma liền co giò chạy trước.
Có ai đó kéo nhẹ ống tay áo tôi.
"Chúng ta đi thôi, Sa… Dân làng A-san."
"Ừ-Ừ."
Chạy bước nhỏ đuổi theo sau lưng Ryuugamine, trong lòng tôi vừa thở phào vì chuyện thằng nhóc kia tạm thời bị gác lại, nhưng đồng thời cũng chẳng thể phủ nhận rằng nó vẫn đang cộm lên như một cái gai mắc trong cổ họng.


