Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 49

Chương 49 · 71 chương

Bùa may ổ khóa

1

Bùa may ổ khóa

Đã nửa tháng trôi qua kể từ kế hoạch diệt chủng nhân loại quy mô lớn đầy phi lý: dùng lực đẩy của những quả tên lửa chai nhựa cắm xuống đất để đẩy Trái Đất chệch khỏi quỹ đạo quay quanh Mặt Trời.

Lớp học của tôi vẫn vô cùng yên bình.

Ryuugamine vẫn hoàn thành công việc lớp trưởng như bao học sinh bình thường khác, chăm chỉ học tập, thỉnh thoảng ăn trưa cùng tôi, đôi khi còn cùng nhau ra về, tóm lại là hết sức đứng đắn.

… Đến mức khiến người ta cảm thấy có chút thiếu vắng.

Có lẽ con bé Tsubasa cũng nghĩ như thế. Dạo này nó thường xuyên đi làm mấy hoạt động tình nguyện mang phong cách Dũng giả. Chắc là do Cá tính tích tụ lâu ngày không có chỗ phát tiết đây mà.

Và rồi, vào một buổi chiều sau giờ học mùa thu nọ.

Sau khi được cô Decker gọi xuống phòng giáo viên, lúc quay trở lại lớp tôi thấy Kimura đang đứng đợi mình.

Giờ sinh hoạt lớp kết thúc được ba mươi phút thì dĩ nhiên chẳng còn mấy ai ở lại.

Họa hoằn lắm chỉ có Tsuchinome Shinobu đang trùm khăn đen, móc chân vào chiếc móc tự ý đóng trên trần nhà rồi treo ngược người lơ lửng. Bộ tính làm ninja-de gozaru đấy à? Cơ mà khéo thật đấy chứ. Nhờ kẹp chặt váy vào giữa hai đùi nên vùng nhạy cảm không rơi vào thảm cảnh.

Thấy tôi, Kimura giơ tay lên cất tiếng chào.

Chắc sắp sửa tham gia hoạt động câu lạc bộ nên cậu ta đang mặc bộ đồng phục của đội bóng chày. Khác với câu lạc bộ bóng đá, đội bóng chày về cơ bản là phải cạo đầu đinh, nhưng chắc mùa hè đã qua nên có phần lơ là, tóc tai có vẻ dài ra đôi chút. Hay là bị Saitou kích động nên cũng bắt đầu biết điệu đà rồi?

"Để quên đồ à?"

Nghe tôi hỏi, Kimura khẽ lắc đầu,

"Tôi có chuyện muốn nói… được không?"

rồi cất lời với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

Hôm nay tôi vốn chỉ đang phân vân xem nên về thẳng nhà hay tạt qua khu phố mua sắm xem có nguyên liệu làm bữa tối nào giảm giá không, thành ra:

"Được thôi."

Tôi đáp rồi ngồi xuống chỗ của mình. Chẳng biết là chuyện gì, nhưng chắc không cần để tâm đến Tsuchinome đâu. Đằng nào đám người bên họ cũng chẳng thèm lọt tai lời chúng tôi nói.

Giữ vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa bực dọc, Kimura định đưa tay kéo chiếc ghế đối diện tôi — tức là ghế của Ryuugamine — nhưng rồi lại thôi.

Ừ thì, dù sao cũng là ghế của Ma vương mà. Tôi hiểu cảm giác do dự của cậu ta. Biết đâu Ryuugamine quay lại, chẳng để ý thấy Kimura mà ngồi đè lên luôn thì sao.

… Không, tôi không hề nghĩ cảnh đó đáng ghen tị đâu nhé.

Dù sao đi nữa, Kimura cũng từ bỏ ý định ngồi xuống, cậu ta khoanh tay đứng sừng sững trước mặt nhìn xuống tôi. Đúng kiểu tư thế đứng như tượng Hộ Pháp ấy. Nhìn từ ngoài vào khéo người ta tưởng cậu ta đang đến gây sự mất, thế này là sao chứ?

Tôi chờ Kimura mở lời, nhưng mãi mà cậu ta chẳng chịu cất tiếng.

Kiêng dè Tsuchinome… chắc chắn là không rồi. Cậu ta cũng thừa biết đám Cá tính giả nhìn nhận chúng tôi ra sao mà.

… Lẽ nào đang tức giận thật đấy à?

Không, tôi đâu nhớ mình đã chọc giận cậu ta chuyện gì. Cơ mà ngẫm lại thì trong mấy tiết học buổi chiều, cậu ta có vẻ hơi trầm lặng. Trưa nay không ăn cùng nhau, chẳng lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

…

Chẳng lẽ… lại là tỏ tình?

Sau giờ học mà được bạn cùng lớp bảo có chuyện muốn nói, tình huống kiểu này thường là dấu hiệu của một sự kiện mang dư vị ngọt ngào chua xót của tuổi trẻ chứ đâu!

Không không.

Dĩ nhiên không phải là cậu ta tỏ tình với tôi rồi. Nếu thế thì rách việc to. Giá mà cậu ta là con gái thì tôi còn dám mơ mộng đôi chút, nhưng tiếc thay lại không phải.

Tóm lại là thế này.

Tôi hơi rướn người về phía trước rồi hạ thấp giọng.

"—Chẳng lẽ… cậu vừa được ai đó tỏ tình à?"

"Hảả!?"

Ồ hô, cái điệu bộ giật bắn người này. Trúng tim đen rồi chứ gì? Đồ phản bội này! Không chỉ mỗi Saitou, mà đến cả cậu cũng thế sao hả Kimura!

Nhưng thôi, là bạn bè thì phen này tôi đành ra tay tư vấn vậy.

Lắng nghe tâm sự người khác thì tôi hơi bị cừ đấy.

"… Nhưng mà, không biết tôi có giúp được gì không nữa. Tiếc là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi cũng chưa từng có bạn gái. Nếu cậu hỏi tôi phải làm thế nào thì—"

Khoan đã nào?

Việc Kimura phải cất công tìm tôi xin tư vấn, chẳng phải là chuyện hệ trọng lắm sao?

Cậu ta thừa biết số năm tôi độc thân bằng chính số tuổi đời. Huống hồ, kinh nghiệm yêu đương của cậu ta chắc chắn phải dày dạn hơn tôi nhiều. Cậu ta từng có bạn gái trong quá khứ rồi cơ mà!

Vậy mà cậu ta lại tìm đến tôi để xin lời khuyên, điều đó có nghĩa là—

Kh-Không lẽ, Kimura được "đám người bên kia" tỏ tình sao!?

Nếu thế thật thì chuyện cậu ta tìm tôi tư vấn cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Chẳng phải để khoe khoang, và tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện khoe mẽ, nhưng thời gian tôi dây dưa với đám Cá tính giả cũng thuộc hàng thâm niên rồi. Dù sao thì bạn thuở nhỏ của tôi cũng là Dũng giả cơ mà.

… Ấy, từ từ đã.

Chuyện đó làm sao có thể chứ. Cứ nhìn Tsuchinome mà xem. Đối với bọn họ, chúng tôi chẳng khác nào cột điện hay sỏi đá ven đường. Ai lại đi yêu một hòn đá bao giờ? Có khi trong mắt họ, chúng tôi đúng nghĩa là cột điện với sỏi đá thật không chừng. Những kẻ có thể nhận thức chúng tôi một cách bình thường chỉ có Dũng giả, cùng lắm là thêm Ma vương—

…

…

Hả? Chẳng lẽ đúng là chuyện như thế…? Không lẽ tên này… được Ryuugamine hoặc Tsubasa tỏ tình ư…? Thế nên mới đến hỏi tôi sao…?

Khoan đã nào.

Sao tôi lại phải hoang mang đến mức này chứ? Giữa tôi với bọn họ có là gì của nhau đâu? Tsubasa chỉ là bạn thuở nhỏ, còn Ryuugamine thì chẳng qua là cùng làm cán sự lớp, ngoài ra tôi chỉ là một 《Dân làng》 đóng vai trò nguồn tin tiện lợi bị bóc lột và lợi dụng một chiều thôi mà.

"… Satou?"

"Hả? À, ừ xin lỗi…"

Bình tĩnh lại nào. Đã chắc chắn là như thế đâu.

"Thế? Rốt cuộc chuyện cậu muốn nói là gì?"

Tôi cố tình chuyển sang giọng điệu bông đùa.

"Không lẽ cậu được Cá tính giả nào tỏ tình đấy nhá~?"

…

… Kimura, sao cậu lại im lặng thế hả.

Này.

Này này này! Thật đấy à? Thật sự là thế sao!? Rốt cuộc là cậu được ai trong hai—

"Nói cái quái gì thế?"

Hả?

"Cái cậu này… Tôi đâu có nói mấy chuyện viển vông bay bổng thế. Với lại, đời nào tôi lại đi xin tư vấn từ một kẻ có số năm độc thân bằng cả chiều dài cuộc đời như cậu chứ."

Đừng có chỉ tay vào mặt người ta thế chứ! Dù đúng là vậy thật nhưng tổn thương lắm đấy biết không!

… Cơ mà, cũng phải thôi. Dù chẳng biết phải thôi cái gì, nhưng ừ thì, đúng là như vậy.

Khoan đã. Tôi đang thở phào nhẹ nhõm cái quái gì thế này?

Nếu Kimura có bạn gái thì tôi sẽ thành kẻ cô độc à? Lòng dạ mày hẹp hòi quá đấy Jirou!

"Thế rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chuyện căng-tin ấy."

Kimura càu nhàu một tiếng rồi lại ưỡn thẳng lưng, khoanh tay trước ngực.

Đúng là dân bóng chày có khác, dáng đứng ấy làm lộ rõ bắp tay trước vạm vỡ ghê. Tôi chẳng muốn đấm nhau với cậu ta đâu. Tôi đâu phải đứa giỏi đánh đấm gì.

"Ryuugamine lại giở trò gì nữa à?"

Vì cô ta đã có tiền án nên không thể lơ là được. Hồi mùa xuân, cô ta từng mua sạch bánh mì ở căng-tin nhằm dụ dỗ chúng tôi đến quán cà phê ngoài trời của mình để biến cả bọn thành lũ béo phì.

"Không liên quan đến lớp trưởng đâu."

Kimura khịt mũi một tiếng hừ nhẹ.

"Điều tôi muốn hỏi là về món sandwich katsu đặc biệt ấy. Sao cái món đó ở căng-tin lúc nào cũng ít ỏi thế hả?"

"Katsu đặc biệt?"

"Sandwich cốt lết đặc biệt đó. Cậu biết mà đúng không?"

Biết chết liền.

Về cơ bản tôi là phe mang cơm hộp tự nấu, nên chẳng mấy khi ra căng-tin. Nơi đó lúc nào cũng đông như nêm cối nữa. Có chăng tôi chỉ ghé mua lon nước ở máy bán hàng tự động mà thôi.

"À, phải rồi. Cậu toàn mang cơm hộp nhỉ. … Vậy là không biết rồi."

"Chính là thế đấy."

Kimura buông tay rồi tựa người vào lưng ghế của Ryuugamine.

"Cái món katsu đặc biệt đó là bánh sandwich kẹp cốt lết gà dày cộp luôn ấy. Bánh mì cũng là loại lát dày cắt bốn, kẹp xà lách ngập tràn, lại còn phết đẫm sốt mayonnaise mù tạt, đúng chuẩn một phần sandwich sang chảnh."

"Sandwich katsu làm từ bánh mì cắt bốn lát cơ à, ghê thật đấy. Tùy miếng thịt, nhưng chẳng phải độ dày cũng ngót nghét gần mười centimet rồi sao?"

"Khá đấy chứ. Vừa nghe cắt bốn lát là hình dung ngay ra độ dày, đúng chuẩn chàng trai cơm hộp."

Đừng gọi bằng cái danh xưng đó nữa. Nghe ngượng chết đi được.

"Thế nên là, phần katsu đặc biệt đó giá chỉ ba trăm năm mươi yên, tính theo độ đẫy đà thì hời dã man. Nhưng mà… giới hạn đúng năm phần thì có vô lý không cơ chứ? Năm phần đấy nhé? Đúng năm phần! Ít ỏi thế thì làm sao mà mua nổi. Đã vậy gặp mấy anh tiền bối là phải nhường nữa chứ."

"Sao lại thế?"

"Câu lạc bộ thể thao nó vốn là thế đấy. Đời nào cãi lại được tiền bối."

Cậu ta tặc lưỡi một tiếng rõ khẽ.

Hửm.

Mối quan hệ trong các câu lạc bộ thể thao cũng phức tạp thật đấy. Đúng là một thế giới xa lạ đối với thành viên câu lạc bộ về nhà như tôi.

"Thế rốt cuộc là sao? Cậu muốn tôi làm món đó cho cậu à?"

"Hảả!? Đ-Đâu có, không phải!"

Kimura lắc đầu cười. Cơ mà sao mặt cậu ta lại hơi đỏ lên thế kia?

"C-Cậu đáp lại cái kiểu gì thế. Đời nào tôi lại đi nhờ thằng bạn đực rựa nấu cơm cho ăn cơ chứ… Không phải chuyện đó, chẳng phải cậu là cán sự lớp sao?"

Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng đúng là thế thật. Cơ mà trên thực tế, công việc của tôi chủ yếu là nhận lệnh từ giáo viên để đi dọn dẹp hậu quả và hỗ trợ cho Ryuugamine cùng đám Cá tính giả khác thôi.

"Thế nên tôi mới nghĩ liệu cậu có thể nêu vấn đề này lên ban cán sự khối được không."

"Bảo họ tăng số lượng bán bánh katsu đặc biệt á?"

"Chuẩn luôn."

Kimura nắm chặt bàn tay như thể vừa tìm được người đồng điệu.

Nhiệt huyết ghê nhỉ.

"Thì… nếu chỉ là đưa ra đề xuất thì cũng không phải là không thể…"

"Thật á!?"

Nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt Kimura.

"Nhưng đừng có kỳ vọng quá đấy nhé? Căng-tin là do bên đối tác cung cấp dịch vụ bên ngoài điều hành, phía nhà trường chắc cùng lắm chỉ chuyển lời thỉnh cầu thôi."

"Thế cũng tốt chán rồi. Có còn hơn không. Chứ nói với mấy cô ở căng-tin thì chẳng đi đến đâu cả. Nhờ cả vào cậu đấy, lớp phó. Cứ đà này là tôi chết đói mất thôi!"

Kimura vỗ vai tôi. Đoạn, cậu ta vừa buông mấy lời nịnh nọt bùi tai kiểu đúng là lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, vừa cất bước ra khỏi lớp.

Thiệt tình.

Cơ mà cái tên đó ăn khỏe đến mức nào vậy chứ? Miệng thì kêu chết đói, chứ bình thường ngoài món katsu đặc biệt ra, cậu ta vẫn tọng cả đống bánh mì khác vào bụng đấy thôi.

"… Xin lỗi…"

Oái! Giật cả mình!

Cái gì thế!? Chuyện gì vậy!? Rõ ràng đâu có ai đâu!

"… C-Cậu gì ơi… ở đây…"

À, ở trên đầu à.

Nhớ ra là còn có Tsuchinome ở đây, tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Gì thế này?

Người ngợm cô nàng mồ hôi đầm đìa thế kia. Khuôn mặt lộ ra sau tấm khăn trùm cũng đỏ gay gắt.

… Nãy giờ bọn tôi đâu có nói chuyện gì bậy bạ đâu nhỉ?

"… L-Làm ơn thả tôi xuống với… hức."

"Hả?"

Nhìn kỹ lại mới thấy, chân cô nàng đang bị kẹt vào chiếc móc trên trần nhà ở một góc độ rất trớ trêu. Nghĩa là sao? Hóa ra Tsuchinome chẳng phải đang tu luyện gì sất, mà chỉ đơn giản là không xuống được thôi à?

Thế thì sao không cầu cứu sớm hơn chứ lại.

Tôi bước đến ngay dưới chỗ Tsuchinome, kê bốn cái bàn chụm lại làm bệ đỡ, rồi chồng thêm một chiếc bàn nữa lên trên. Làm thế này chắc cũng với tới nơi rồi.

Tôi cởi dép đi trong nhà ra rồi trèo lên bàn.

Để xem nào… Kể cả thế này thì tay tôi vẫn chưa với tới trần nhà. Vậy thì chỉ còn cách ôm lấy Tsuchinome nhấc bổng lên, rồi để cô nàng tự gỡ chân ra mà thôi, nhưng ngặt nỗi—

Như thế thì tư thế chẳng phải hơi tế nhị sao? Mặt tôi sẽ áp thẳng vào đúng… ừm, chỗ nhạy cảm của Tsuchinome mất thôi.

"… T-Tôi chết mất…"

Đừng có chết chứ!

Thôi được rồi. Giờ không phải lúc đắn đo vớ vẩn. Đây là cứu người. Ngay cả hôn môi nếu dùng để hô hấp nhân tạo thì cũng hoàn toàn không tính, chuyện này cũng y hệt như thế thôi!

"Này, Tsuchinome! Tôi chuẩn bị ôm nhấc cậu lên đây, đừng có quẫy đạp đấy nhé?"

Tôi đứng ra sau lưng Tsuchinome, hạ thấp trọng tâm rồi vòng tay qua người cô nàng. Như vậy thì mặt tôi sẽ không bị vùi vào mông cô ấy! Mình thông minh thật đấy chứ!

Hự.

Mà chẳng cần phải hô khẩu hiệu trong lòng làm gì. Nhẹ tênh. Ryuugamine cũng đã nhẹ lắm rồi, lẽ nào con gái thời nay ai cũng như thế này sao?

Ơ kìa? Chân… không… rút ra được!

Bị vướng gót chân à? Nhưng quả này không gỡ nhanh là không xong. Không làm gấp thì máu sẽ dồn hết lên đầu Tsuchinome mất— ôi chao!

Ra rồi! May quá. Cứ tưởng nguy to rồi chứ—

"… Đang làm cái trò gì thế hả, Master?"

Ái chà!

Cú giật mình khiến tôi vô thức nới lỏng tay. Lẽ dĩ nhiên, Tsuchinome tuột khỏi vòng tay tôi. Dù tôi đã cuống cuồng chộp lại nhưng không kịp nữa. Một tiếng cốp vang dội cất lên khi đầu Tsuchinome đập thẳng xuống mặt bàn, còn tôi thì ngã nhào theo xuống tận sàn nhà.

"M-Master có sao không thế ạ!"

Kẻ gọi tôi như thế chỉ có duy nhất một người. Đó là Yaguruma Kokoro, Cá tính giả mang bản sắc 《Robot》. Dù mang tiếng được gọi là Master, nhưng chẳng thấy cô nàng tôn trọng tôi chút nào. Tuyệt nhiên không có cảm giác đó.

Cơ mà có vẻ cô bé vẫn coi trọng tôi. Bởi một kẻ Dân làng như tôi vẫn được cô bé quan tâm lo lắng thế này, lại còn gần như lúc nào cũng nhận thức được sự tồn tại của tôi nữa.

Ui da đau quá.

Cái gì thế này? Sao xung quanh lại bụi mù mịt thế kia?

"Ủa, Tsuchinome đâu rồi?"

"À, bé ninja vừa ném cái bùm một quả bom khói rồi lén chuồn khỏi lớp rồi ạ?"

Hóa ra đó là lý do phòng học toàn mùi khói thế này.

Cơ mà bị Yaguruma nhìn thấy mồn một thế kia thì màn khói còn có tác dụng quái gì nữa chứ.

"Nhưng mà Master cũng đa tài phết nhỉ. Lần này lại nhắm tới bé ninja cơ đấy? Sao Master vẫn còn sống sót được hay thế?"

Yaguruma chìa tay ra đỡ tôi dậy khi tôi vẫn còn đang ê ẩm ngồi bệt dưới đất.

"Nói linh tinh gì thế. Chân Tsuchinome bị mắc vào cái móc kia không gỡ ra được nên tôi mới giúp thôi. Chẳng lẽ lại bỏ mặc cậu ấy à?"

Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô bạn cùng lớp rồi đứng dậy.

Nếu là Yaguruma trước đây, hẳn cô bé sẽ ghét cay ghét đắng vì đôi tay này chẳng giống robot chút nào, nhưng giờ đây khi đang hướng tới mục tiêu trở thành một robot giống con người hơn, có vẻ cô bé lại lấy làm tự hào về điều đó.

"Thế là nhân lúc người ta không nhận thức được mình… Master liền quấy rối tình dục!"

"Ai thèm làm trò đó chứ!"

"Đùa tí thôi mà~"

Cô bé cười a ha ha.

Thiệt tình. Rõ ràng đã giống con người ra phết rồi đấy chứ. … Đúng là một chiều hướng vô cùng tích cực.

"… Cấm được nói cho Ryuugamine biết đấy nhé?"

"Nói cái gì cơ ạ?"

Con bé này… Lè lưỡi rồi nghiêng đầu các thứ, giả bộ vừa thôi chứ!

Ơ kìa?

Sao tự dưng mình lại bảo con bé ngậm miệng lại nhỉ? Mình đâu có làm chuyện gì mờ ám, biết đâu Ryuugamine còn khen ngợi mình vì đã làm việc tốt ấy chứ?

"A ha ha, không sao đâu ạ. Dù mạch âm thanh có bị đoản mạch đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không hé nửa lời về việc Master ôm ấp bé ninja trong tư thế kỳ quặc đâu."

"… Thật không đấy?"

"Robot, không-biết-nói-dốiiii."

Nghe sặc mùi xạo ke!

… Hầy.

Cơ mà cái trò giơ ngón tay cái dứt khoát thế kia rốt cuộc là học lỏm ở đâu ra vậy hả?

☆

"Nếu không có sandwich katsu đặc biệt, sao không ăn bánh rusk đi ạ?"

Vài ngày sau, khi nghe tôi kể chuyện, Ryuugamine Ouko khẽ nghiêng đầu nói như vậy.

Bộ cô là bà công chúa nước Pháp nào đó đấy à?

Ừ thì, đúng là "vương" thật. Nhưng thay vì vương tộc thì lại là 《Ma vương》 đang ấp ủ mưu đồ diệt chủng nhân loại.

Tiện thể thì nơi này là khoảng sân trong quen thuộc của tòa nhà cũ.

Đây là chốn ưa thích của Ryuugamine, thỉnh thoảng khi nào có hứng, tôi lại ra đây ăn trưa. Giữa tôi và Ryuugamine chẳng có hẹn ước gì trước, cứ tiện thì gặp, hôm có hôm không, kiểu đại loại thế.

Hộp cơm hôm nay của tôi có món cốt lết thăn thừa từ tối qua nhúng đẫm nước sốt, kèm theo món salad bắp cải coleslaw tự làm. Còn Ryuugamine thì dùng bánh mì baguette kẹp thịt nguội jamón, trông sang chảnh hết sức. Nhìn kiểu gì cũng chẳng phải đồ mua ở căng-tin.

Có vẻ dạo này cô ta không ghé qua căng-tin nữa.

Hỏi lý do thì cô ta bảo: "Có nhiều chướng ngại vật quá nên khó đi lại." Không nói "quá đông đúc" mà dùng từ kiểu đó đúng chuẩn cảm nhận của một Cá tính giả.

Nhân tiện thì… có vẻ nhóc Yaguruma đã giữ lời hứa.

Nếu một lớp trưởng như cô ta mà biết tôi dám giở trò quấy rối tình dục một nữ sinh trong lớp, đời nào cô ta chịu đối xử bình thường với tôi như thế này.

"Làm sao mà theo kiểu 'không có bánh mì thì ăn bánh ngọt' được chứ? Kimura là dân thể thao mà. Tôi nghĩ cậu ta cần thứ gì đó vừa chắc bụng lại vừa chuyển hóa thành năng lượng cơ. Chưa kể là vấn đề giá cả nữa."

"Bánh rusk ngon thế cơ mà."

Ryuugamine hơi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Ừm.

Những lúc như thế này trông cô ta đáng yêu thật sự. Nét đáng yêu đủ khiến mấy cô thần tượng ngoài kia phải khỏa thân chạy trốn. … Ấy cơ mà, nếu có một thần tượng thực sự khỏa thân chạy ngoài đường thì chắc chắn tôi sẽ nhìn cô thần tượng kia rồi.

Dù sao đi nữa, sau bận đó tôi cũng có dịp tận mắt thấy chiếc sandwich katsu đặc biệt kia, nó đúng là một cái bánh sandwich dày cộp như cuốn từ điển. Một chiếc sandwich dày hơn cả mười lăm centimet thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên đời đấy.

Cái thứ đó cắn một miếng làm sao mà nuốt trọn cả bánh, thịt lẫn rau cùng lúc được nhỉ? Nếu không làm được thế thì còn ý nghĩa gì là bánh sandwich nữa.

Nhưng mà, cái món đó bán giá ba trăm năm mươi yên thì đúng là rẻ thật. Chắc chắn là no căng bụng luôn. Đến cả sức ăn của tôi cũng thấy hoang mang không biết có chén hết nổi không nữa là.

"Tóm lại thì, cậu ta nhờ tôi đề xuất xem phía nhà trường có thể thỉnh cầu tăng số lượng bán ra hay không… Cô thấy thế nào, Ryuugamine?"

Tôi là lớp phó, nhiệm vụ cốt yếu vẫn là hỗ trợ lớp trưởng Ryuugamine, thế nên nếu muốn thực sự đưa ra đề xuất thì nhất định phải xin phép cô ta— ấy thế mà.

"Không được đâu ạ."

Từ chối thẳng thừng luôn!

"Nếu chúng ta đưa ra đề xuất nào đó ở ban cán sự khối, thì đó phải là ý kiến đồng thuận của cả lớp chứ ạ? Nếu cả lớp chúng ta cùng chung một lòng mong muốn tăng số lượng bánh katsu đặc biệt thì tôi không phản đối, nhưng đằng này đâu phải thế. Việc lẫn lộn giữa công và tư như thế là rất không nên đâu đấy nhé, Sa— Dân làng A."

Đã thế còn bị mắng nữa chứ!

Cái tên Kimura chết tiệt… Sao tôi lại phải chịu trận thế này chứ!

Cơ mà ngẫm lại thì những lời Ryuugamine nói hoàn toàn chuẩn xác. Tôi trót nhận lời một cách hời hợt, chứ nếu chuyện gì cũng mang ra đề xuất như thế thì chẳng hóa ra chỉ những người thân cận với cán sự lớp mới được hưởng lợi sao. Thế thì đâu có công bằng.

"Cô nói phải… Tôi xin lỗi."

"Dạ không, cậu hiểu ra là được rồi ạ."

Ryuugamine mỉm cười thật tươi.

Ừm. Ở cự ly gần thế này mà thấy nụ cười này thì nguy hiểm thật đấy. Dù biết tỏng cô ta chỉ coi bọn tôi như mấy cái cột điện, lại còn là một 《Ma vương》 nữa, nhưng thân nhiệt tôi vẫn cứ tăng vù vù.

Cơ mà.

"Hầy… Biết là không được chắc tên Kimura lại làm loạn lên cho xem. Nào là 'Cậu tính để tôi chết đói đấy à!' các kiểu."

"Người đó làm quá thật đấy ạ."

Cô ta lấy chiếc khăn tay thêu ren chấm nhẹ khóe môi. Vẫn như mọi khi, giọng điệu cứ như thể đang nói về một kẻ hoàn toàn xa lạ vậy.

Tuy biết đó là đặc tính của 《Cá tính giả》, nhưng bọn họ cũng tội nghiệp thật. Cơ mà tôi cũng chỉ là kẻ một chín một mười với họ thôi. Đến tận bây giờ tôi cũng đã được gọi bằng tên đàng hoàng đâu.

"Sao thế ạ?"

"À không—"

Tôi đậy nắp hộp cơm lại rồi nhét vào túi. Dù sao thì lát nữa cũng phải đem đi rửa. Giờ đã sang mùa mát mẻ nên để đến chiều cũng không sợ bốc mùi thiu, nhưng vết bẩn thì cứ tẩy sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Về khoản này thì mấy thứ ăn xong vứt luôn như bánh mì hay cơm hộp cửa hàng tiện lợi đúng là tiện thật. Mỗi tội đắt.

"Nhưng mà, bỏ qua chuyện có đề xuất hay không, thì việc có người muốn mua mà không mua được rốt cuộc vẫn là do mất cân bằng cung cầu thôi. Chắc là cũng có nhiều nguyên do."

"Hừm… Nếu ế thì phải vứt đi, mà vứt đi thì đồng nghĩa với chịu lỗ, nên tôi nghĩ việc họ ước tính số lượng ít đi cũng là điều dễ hiểu thôi ạ?"

"Ừ thì, cũng phải."

Mồm bảo tăng số lượng thì dễ lắm, nhưng đâu phải lúc ế hàng thì mấy kẻ đòi hỏi kia sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Người gánh chịu rủi ro là cửa hàng cơ mà.

"Hơn nữa theo như những gì cậu kể, tôi có cảm giác món katsu đặc biệt đó là sản phẩm khuyến mãi tri ân."

"Ý cô là sao?"

Nghĩa là, Ryuugamine giơ một ngón tay lên.

"Không tính đến chuyện sinh lời, tức là không nhắm tới lợi nhuận, đúng nghĩa là một dịch vụ tri ân khách hàng. Tôi cũng từng thấy tận mắt món đó rồi, lượng thịt và rau cỡ đó mà chỉ bán ba trăm năm mươi yên thì giỏi lắm là vừa khít giá vốn, thậm chí còn đang chịu lỗ nữa là đằng khác."

"Cô rành rẽ ghê nhỉ."

"Dù sao thì gia đình tôi cũng kinh doanh cả chuỗi siêu thị nữa mà."

Quên mất vụ này.

Ryuugamine vốn là thiên kim tiểu thư của một vị chủ tịch nắm trong tay đủ các mảng kinh doanh từ siêu thị cho tới quán cà phê hầu gái.

Vừa là tiểu thư đài các hàng thật giá thật lại vừa là Ma vương, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy cái Cá tính Ma vương này có khi cũng dính dáng đến gia thế nữa ấy chứ.

Ngược lại thì gia cảnh của ngài Dũng giả lại thuộc tầng lớp thứ dân bình thường, đúng là quy tắc muôn thuở rồi còn gì. Có lẽ là vì Dũng giả phải đi lên từ bàn tay trắng— à không, phải cày cấp lên mà.

"Món katsu đặc biệt của căng-tin, nói một cách khó nghe thì chính là sản phẩm dùng để câu khách. Mà thực ra đông đúc thế kia thì cũng chẳng cần câu kéo làm gì, nhưng rốt cuộc những ai không mua được bánh katsu đặc biệt thì sẽ quay sang mua loại bánh mì khác, đúng không ạ?"

Quả đúng là vậy. Đã thế nghe đâu vì hụt mất món đó nên người ta lại càng có xu hướng vung tiền mua nhiều món khác bù vào. Kimura từng nói thế. Nghĩ theo hướng đó thì đúng là một mánh làm ăn tài tình.

"Thế nhưng, nhìn cảnh chen chúc đó thì đúng là lượng học sinh quá đông khiến bánh mì rơi vào tình trạng thiếu hụt thật. Bản thân tôi dạo này cũng chẳng mua được nữa."

"Chuẩn luôn," tôi vừa phụ họa xong thì giật mình thót tim.

Chiều hướng này… bộ không ổn hả?

Đối với đám Cá tính giả thì những Dân làng như bọn tôi chỉ là nhân vật quần chúng vô danh, nhưng bảo không quan trọng thì cũng chẳng hẳn.

Trong game ai cũng biết thông tin từ dân làng cung cấp là thứ không thể thiếu để phát triển cốt truyện đúng không? Đa phần toàn là thông tin rác, nhưng thỉnh thoảng lại cài cắm vài gợi ý phá đảo cực kỳ quan trọng. Đã thế Dân làng lại còn là cái bọn buột miệng nói ra mà chẳng hề hay biết thông tin đó hệ trọng đến mức nào nữa chứ.

Chính vì lẽ đó mà tôi mới bất ngờ được Ryuugamine cùng đám Cá tính giả khác để mắt tới… nhưng cũng chính vì thế mà nếu không cẩn thận, tôi rất dễ vô tình tiếp tay cho kế hoạch diệt chủng nhân loại của Ryuugamine — của Ma vương.

Đã bao nhiêu lần tôi phải chịu sự trừng phạt của Dũng giả vì những tội danh từ trên trời rơi xuống rồi cơ chứ! Hết bị bắt bóp vai, giẫm lưng, cho tới bắt nấu cơm phục vụ!

Phen này nhất định phải dằn mặt trước mới được!

"Ryuugamine! Cô tuyệt đối không được mở quán ăn trong trường như lần trước đâu đấy nhé!? Cấm tiệt cái trò 'không có bánh mì thì ăn bánh ngọt, mà không có bánh ngọt thì ta tự mở bán' đấy!"

Tôi chỉ thẳng ngón tay về phía cô ta. Ấy thế nhưng—

Ủa? Chẳng lẽ mình lại lỡ dại rồi? Không khéo chính câu vừa rồi lại gợi ý cho cô ta nảy ra kế hoạch mới thì bỏ xừ… Tự dưng đi đưa ra ví dụ cụ thể làm cái quái gì không biết, mày điên rồi hả Jirou!

Nguy rồi. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

Mà thật ra, thứ đáng sợ thực sự không phải là mưu đồ của Ryuugamine, mà là cái mớ hỗn loạn do Tsubasa gây ra để ngăn chặn mưu đồ đó cơ. Con bé Dũng giả đó có cái lối suy nghĩ duy lý một cách kỳ quặc kiểu: nếu hy sinh một người mà cứu được một trăm người thì cũng đành chịu thôi. Nó chẳng bao giờ mơ mộng hão huyền về việc cứu sống tất cả mọi người… Nhìn thì nhiệt huyết thế thôi chứ lắm lúc lại lạnh lùng đến rợn gáy.

"Kìa, cậu làm sao thế hả, Sa— Dân làng A."

Thế nhưng, Ryuugamine chỉ nheo mắt cười khúc khích trước nỗi lo âu của tôi.

"Tôi đâu có dại gì dùng lại y nguyên cái kế hoạch diệt chủng nhân loại đã từng thất bại một lần chứ. Trông thế này thôi nhưng tôi là một 《Ma vương》 không bao giờ ngoái nhìn lại quá khứ đâu nhé!"

Nói đoạn, cô ta hơi ưỡn ngực đầy vẻ tự hào.

Hừm… Liệu có thật thế không đấy?

Cái cảnh tượng địa ngục trần gian hệt như hình phạt trên truyền hình — khi lũ chúng tôi đang chìm đắm trong cảm giác no nê hạnh phúc mà không hề hay biết mình đã sập bẫy vỗ béo của Ma vương, để rồi bị Dũng giả ném thẳng cái hộp cá thối nhất thế giới vào mặt — thì tôi xin kiếu đến muôn đời muôn kiếp.

Tôi tin cô đấy nhé, Ryuugamine Ouko!

"… Nhân tiện thì."

Ngài Ma vương của chúng ta khẽ hắng giọng một tiếng rồi lấy lại vẻ nghiêm túc, đoạn hơi cúi đầu xuống, đưa đôi mắt đượm vẻ u uất liếc xéo nhìn lên tôi.

Eo ôi, rùng cả mình.

"Cậu không có lời thanh minh nào muốn nói với tôi sao?"

Tim tôi giật thót một cái.

"Th-Thanh minh?"

Mình đã làm cái gì à…? Kh-Không, làm gì có. Không có đâu. Chắc chắn chẳng có gì cần thanh minh— hẳn là vậy.

"Tôi nghe cả rồi nhé. Rằng Sa— Dân làng A đã ở trong lớp học vắng tanh không một bóng người để làm… làm… qu-qu-quấy rối tình dục bạn Tsuchinome!"

Ryuugamine lại hắng giọng thêm một lần nữa.

"… C-Cái đó… tức là làm mấy chuyện như vậy… Cố tình treo ngược bạn Tsuchinome lên… rồi… v-vùi mặt vào… ngửi hít lấy hít để các thứ!"

Ngửi cái đầu cô ấy! Tôi là hạng biến thái thế bao giờ hả!

Này Ryuugamine, bản thân cô mặt cũng đỏ bừng như quả gấc rồi kia kìa, đừng có ráng thốt ra mấy câu đó nữa!

Cái con nhóc Yaguruma chết tiệt kia.

Không lẽ nó còn bép xép cả với con bé Tsubasa rồi chăng!? … Cơ mà nếu con bé đó biết chuyện thì chắc tôi đã bị đập cho tơi bời từ tám kiếp rồi.

"Đ-Đổi lại việc tư vấn là bắt người ta phải dâng hiến thân xác các kiểu! Làm mấy chuyện như thế là tuyệt đối không được đâu đấy nhé!"

Làm ơn đừng có nắm chặt tay rồi rơm rớm nước mắt nói mấy lời đó có được không!

"Oan uổng quá đấy!"

Tôi dứt khoát đáp trả. Dù sao thì đó cũng là sự thật. Đôi mắt của Ryuugamine tròn xoe vì kinh ngạc.

"Tôi chẳng biết con bé Yaguruma đã ba hoa những gì, nhưng Tsuchinome bị kẹt chân vào cái móc dùng để treo ngược người trên trần nhà, máu dồn hết lên đầu nguy hiểm quá nên tôi mới cứu cậu ấy thôi!"

"Th-Thế thì tại sao cậu lại bảo Kokoro-chan phải giữ bí mật chứ!? Chẳng phải vì trong lòng cậu có tà ý nên mới thế sao!?"

"Đã bảo không phải rồi mà! Tại tôi biết tỏng thể nào con bé cũng vẽ hươu vẽ vượn cho sướng mồm thôi! Quả nhiên là thêu dệt một đống chuyện còn gì! Tôi không hề quấy rối tình dục ai hết nhé! Ryuugamine! Đôi mắt này của tôi trông giống kẻ đang nói dối lắm à?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Ryuugamine không chớp lấy một cái.

Sao thế nhỉ?

Hình như hai gò má của Ryuugamine vừa ửng đỏ lên thì phải.

A. Cô ta né tránh ánh mắt rồi.

"T-Tôi hiểu rồi ạ."

Ryuugamine ho hắng vài tiếng rồi chẳng hiểu sao lại quay mặt đi chỗ khác.

"Đúng là trông cậu không giống đang nói dối thật. M-Mà nhắc mới nhớ, vốn dĩ Dân làng khi bị bọn tôi chất vấn thì sẽ luôn khai thật hết mà nhỉ…"

"Ừ-Ừa. Chuẩn là thế đấy."

Mà thật ra thì cũng chẳng có loại sức mạnh bí ẩn nào bắt tôi phải ép mở mồm ra khai hết, chuyện gì sống chết không muốn nói thì tôi vẫn giấu được như thường. Chỉ là sau đó lòng dạ sẽ cực kỳ bứt rứt khó chịu thôi.

"Thế thì tôi tin cậu. À không, ngay từ đầu tôi đã tin cậu rồi mà? Sa— Dân làng A làm sao có thể làm ra cái trò đồi bại vô liêm sỉ như thế được cơ chứ."

Nói xạo! Rõ ràng vừa nãy cô nghi ngờ tôi ra mặt còn gì!

Nhưng thôi, lúc này cứ thuận theo mà gật đầu cho êm chuyện.

"… Nếu là với tôi thì sẽ không bị tính là quấy rối tình dục đâu nhỉ."

"Hả?"

"Th-Thì bởi vì vị thế của tôi cao hơn cậu mà. Quấy rối là việc lợi dụng vị thế để ép buộc người khác làm chuyện này chuyện nọ, trong khi Sa— Dân làng A chỉ là lớp phó, đâu có ở vị thế trên cơ tôi được."

Thì đúng là thế thật… nhưng sao tự dưng lại nói thế? Ý cô là sao?

"…"

"…"

"…"

"… Kh-Không có gì đâu ạ! Cậu hãy quên đi giùm tôi!"

Ryuugamine bật dậy rồi co cẳng chạy biến như một con thỏ thoát thân, lao vụt ra khỏi khoảng sân trong bí mật.

Ờ thì.

Thật sự luôn, cuộc đối thoại vừa rồi rốt cuộc là có ý gì vậy? Chẳng hiểu ra làm sao cả.

… Mình cũng nên về lớp thôi nhỉ.

☆

"Xin lỗi nhé, hỏng rồi."

Khi tôi thông báo lại cho Kimura, cậu ta thốt lên vậy à với vẻ mặt tiếc nuối, rồi gầm gừ một tiếng.

Nhưng khi nghe tôi thuật lại lý do tại sao Ryuugamine lại từ chối,

"Ra là thế! Vậy thì để tôi đi thu thập chữ ký xem sao. Nếu đánh tiếng với anh em bên các câu lạc bộ thể thao thì chắc cũng gom được kha khá đấy. Món đó là hàng hiếm mà lại. Được rồi. Trước tiên cứ rủ rê đám bên đội bóng chày đã!"

cậu ta tỏ ra hăng hái vô cùng.

Và rồi.

Về phần mình, sau vụ đó tôi cũng khá để mắt đến từng cử chỉ hành động của Ryuugamine.

Mục đích là để xem liệu từ cuộc trò chuyện với tôi, cô ta có vô tình nảy ra mưu đồ diệt chủng nhân loại nào không. Cảm giác mấy thứ dính dáng đến ăn uống rất dễ dẫn đến kết cục nhân loại bị diệt vong.

Suốt ba ngày liền, tôi liên tục ghé qua căng-tin để quan sát xem có điểm gì bất thường hay không, đồng thời cũng cố gắng lui tới khoảng sân trong quen thuộc đó.

Thế nhưng, ngài 《Ma vương》 tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác lạ.

Ngoài việc đến sân trong muộn hơn mọi khi thì cô ta vẫn đi học đều đặn, và câu chuyện về món sandwich katsu đặc biệt cũng chẳng được nhắc lại thêm lần nào nữa.

Chắc là lần này cô ta không nghĩ ra trò gì rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc lời tôi nói đã không kích thích đến phần tính cách Ma vương của Ryuugamine.

Dẫu vậy.

Không biết có phải vì chỉ còn một tháng nữa là tới Giáng sinh hay không mà trong trường dạo này bắt đầu thoang thoảng bầu không khí rộn ràng, bồn chồn.

Vốn dĩ đây là một ngày lễ mang tính tôn giáo, thế mà giờ đây nó đã hoàn toàn biến thành một sự kiện của tình yêu đôi lứa.

Nói cách khác, đây là mùa giông bão đối với những kẻ không có người yêu, và có lẽ để kịp chuẩn bị cho đêm Giáng sinh thì người ta phải rục rịch hành động ngay từ bây giờ rồi.

Còn tôi thì… chẳng màng bận tâm làm gì.

Chắc chắn mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như thường lệ thôi.

Tôi làm bánh kem Giáng sinh, rồi con bé Tsubasa sẽ hùng hổ lao tới cướp bóc đúng chuẩn một 《Dũng giả》.

Năm nào cũng có một cái sự kiện như thế diễn ra. Con bé cứ khăng khăng bảo đấy là nhiệm vụ, lại còn đòi tôi phải nhét bánh vào cái hộp mô phỏng rương kho báu nữa chứ, cầu kỳ phức tạp thấy ớn.

"—《Dũng giả》 Hikarigaoka Tsubasa đã nhận được vật phẩm hiếm: Bánh kem Giáng sinh tự làm!"

Nó cứ diễn cái trò đó rồi hớn hở cả ngày.

Mà thôi, tôi vẫn làm cho nó ăn. Dù sao thì hai phần ba tiền nguyên liệu cũng là do nhà Tsubasa chi trả.

…

… Không biết Ryuugamine thì sao nhỉ.

Giáng sinh của đám 《Cá tính giả》 ngoại trừ Tsubasa ra thì tôi thực sự không tài nào tưởng tượng nổi.

Mà căn bản là cái đám đó có hứng thú gì với mấy sự kiện yêu đương lãng mạn không vậy? Với cái mức độ bất hòa giao tiếp cỡ đó thì cảm giác bản thân chuyện yêu đương đã là thứ cực kỳ xa xỉ rồi.

… Liệu họ có thích ai không nhỉ.

À, không.

Tôi không nói riêng gì Ryuugamine đâu nhé, chỉ là lý thuyết chung áp dụng cho cả đám bọn họ thôi.

Nhưng mà trong mắt bọn họ thì lũ 《Dân làng》 chúng tôi chẳng khác nào cỏ cây gỗ đá nên chắc chắn bị loại khỏi vòng chiến rồi, thành ra chỉ còn nước ghép đôi giữa các Cá tính giả với nhau thôi, ngặt nỗi số lượng thì ít mà bọn họ lại chẳng thèm đoái hoài gì đến nhau nữa chứ.

Thôi thì chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi— giá mà nói được câu đó thì tốt biết mấy, chứ ngẫm lại từ lúc bước chân vào cấp ba đến giờ tôi cứ liên tục bị cuốn vào đủ thứ rắc rối, e là đời đâu có dễ dàng cho tôi đứng ngoài cuộc như thế.

☆

"Hai ông biết tin gì chưa? Satou, Kimura."

Sau khi từ bỏ việc giám sát Ryuugamine, trưa hôm đó, tôi ngồi ăn cơm trong lớp cùng Saitou và Kimura như thường lệ, vừa hút rồn rột hộp nước trái cây vừa nghe bàn tán về danh hài nổi tiếng này nọ, thì tự dưng Saitou lại buột miệng nói một câu như thế.

Cậu ta học cùng trường cấp hai với Ryuugamine nên nắm rất rõ nhiều tin tức về giới Cá tính giả. Dạo gần đây cậu ta còn tập tành viết kịch bản nữa. Chưa kể, cậu ta là đứa duy nhất trong đám ba đứa bọn tôi có bạn gái.

Ngày nào cũng sống trọn vẹn đủ đầy, ghen tị chết đi được, thật tình.

"Nè, biết vụ đó chưa?"

"Không biết."

Tôi cộc lốc đáp lại.

Tự dưng hỏi một câu cụt lủn mà thiếu hẳn vế biết cái gì làm tiền đề thì tôi chỉ có nước trả lời là không biết chứ sao.

"Đừng có bày đặt úp úp mở mở nữa, Saitou."

Kimura cười khì khì. Chuyện này diễn ra như cơm bữa rồi nên bọn tôi cũng nhẵn mặt.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì?"

Saitou chồm người lên những chiếc bàn kê sát vào nhau, lần lượt nhìn tôi rồi lại nhìn Kimura.

"Dạo này mấy ông có thấy trường mình nhiều cặp đôi hơn hẳn không?"

Tôi và Kimura đồng loạt cau mày.

"… Khoe khoang đấy à?"

"Khoe người yêu là bọn tôi không nghe đâu nhé."

Hai đứa tôi đồng thanh nói, khiến Saitou vội vã lắc đầu quầy quậy.

"Không phải mà. Đâu có đâu. Cơ mà, ừ thì bọn tôi vẫn đang rất êm ấm thật."

Rõ ràng là khoe khoang còn gì nữa!

"Thôi kệ chuyện của tôi đi. Đang nói về các học sinh khác cơ mà. Sao? Mấy ông không cảm thấy thế chút nào à?"

Biết thế nào được. Tôi đâu thấy có vẻ gì là tăng lên đâu. Trong lớp mình chẳng phải chỉ có mỗi Saitou là có bồ thôi sao? Mà thôi, tôi cũng chẳng rành mấy vụ này lắm.

"Không hề."

Kimura khẳng định chắc nịch.

Hoàn toàn đồng ý.

Nếu hỏi là có cảm nhận được hay không, thì tôi cũng chưa từng thấy điều đó bao giờ.

Thấy tôi gật đầu, Saitou đâm ra hơi bực bội.

"Tăng thật mà! Mấy ông thử nhìn ra trạm xe buýt với cổng trường mà xem? Có đầy đôi nam nữ đi về cùng nhau luôn đấy!"

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

"Dù có thế thật thì sao chứ. Học sinh cấp ba rồi cơ mà? Có bạn trai bạn gái thì có gì lạ đâu."

Dù bản thân thằng đang nói câu này vẫn ế chỏng chơ!

Kimura hút hộp sữa mạnh đến mức làm bẹp dúm cả vỏ hộp. Tiện thể thì đó là sữa vắt từ con bò mà Ryuugamine nuôi ngoài sân trường. Nó được bán ở căng-tin với giá siêu rẻ. Dĩ nhiên không phải vừa vắt xong là đem bán ngay, mà đã được chuyển tới nơi khác để tiệt trùng và đóng hộp đàng hoàng.

"… Chắc tại sắp tới Giáng sinh thôi chứ gì?"

Kimura nhả ống hút ra cái chụt rồi nói.

"Chuẩn rồi."

Tôi gật đầu tán thành.

"Saitou này, cho dù đúng như cậu nói đi chăng nữa, thì nguyên do cũng chỉ quanh quẩn thế thôi. Dù sao thì Giáng sinh với Valentine là hai cái ngày lễ tàn nhẫn nhất đối với dân độc thân mà."

"Có lẽ cũng có lý do đó, nhưng mấy ông không nhận ra con gái lớp mình dạo này trông cứ phơi phới khác lạ à?"

"Thế à? Tôi thấy bìn— lúc nào mà chẳng thế."

Từ Ryuugamine, Tsukaya, Yaguruma cho tới Ishibami, cái sự lập dị khó hiểu của họ vẫn y nguyên như mọi ngày. Vẫn dị thường một cách bình thường.

"Đấy là mấy bạn nữ mang Cá tính giả chứ gì? Satou chỉ thân được với mỗi đám con gái có Cá tính thôi mà."

"Cái gì mà 'chỉ thân với mỗi', ăn nói kiểu gì đấy."

Dù đó là sự thật.

Nhưng chuyện đó đâu phải chỉ mới bắt đầu từ khi lên cấp ba.

Chính vì lúc nào cũng có Dũng giả kè kè bên cạnh nên tôi mới chẳng thể nào kết thân nổi với mấy bạn nữ bình thường. Con bé Tsubasa cứ lấy cớ làm nhiệm vụ này nọ để chen ngang suốt ngày.

Lên cấp ba, khó khăn lắm mới được xếp khác lớp, tôi cứ ngỡ đời mình cuối cùng cũng được hưởng một thanh xuân tử tế, ai ngờ lần này lại rơi vào cái cảnh phải đi làm chân phụ tá cho Ma vương— chán chẳng buồn nói.

"Chuyện này là tôi nghe Aya-chan kể lại đấy—"

Hừm.

Aya-chan cơ đấy. Suzuki Aya là tên bạn gái của Saitou.

"Cái gì?"

Chết dở. Tôi vô tình bật cười thành tiếng mất rồi à.

"À không. Chỉ là tôi nghĩ cái cảnh được gọi con gái bằng tên riêng nghe cũng thích thật đấy."

"Ông nói gì thế. Chẳng phải Satou cũng gọi đấy sao."

"Gọi ai cơ?"

"… Ngài Hikarigaoka."

"Ý cậu là con bé Tsubasa á!"

Chết thật. Gọi tên nó to quá khéo nó lại xuất hiện lù lù ra bây giờ.

"… Đành rằng tôi gọi tên con bé thật, nhưng đấy là vì bạn thuở nhỏ, lý do hoàn toàn khác với cậu chứ? Đâu phải cứ gọi được bằng tên là xong đâu."

"Rồi rồi, mấy cái chuyện đó bỏ qua một bên đi."

Kimura ngắt lời với vẻ hơi sốt ruột.

"Không nhanh lên là hết giờ nghỉ trưa bây giờ đấy? —Thế? Suzuki đã nói gì cơ?"

"À, ừ."

Saitou khẽ hắng giọng để chấn chỉnh lại câu chuyện.

"Nghe đâu dạo này đang rộ lên một trào lưu đấy."

Đã bảo là đừng có lược bỏ chủ ngữ mà, Saitou. Viết lách kiểu đó thì đi thi thố kịch bản sao nổi hả?

"Cái gì mới được?"

Saitou ngập ngừng một thoáng,

"Cái trò… bùa chú gì đó ấy?"

rồi nói.

Một câu trả lời chẳng có gì bất ngờ cả.

"Chẳng phải con gái thích mấy trò bùa chú từ xưa tới nay rồi sao?"

Tôi gật đầu đồng tình với lời Kimura.

Saitou cũng gật đầu ừ một tiếng thừa nhận, rồi nói tiếp.

"Đúng là thế. Về bản chất thì cái trò này cũng thuộc dạng phổ biến thôi, nhưng nghe bảo nó linh nghiệm thật, thêm vào đó là tính may rủi kích thích nên giờ đang có cả đống con gái mê mệt đấy."

Tính may rủi á? Cảm giác cái này chẳng liên quan gì mấy đến chuyện yêu đương nhỉ.

…

Tự dưng có một linh cảm chẳng lành.

"Đó là trò bùa chú như thế nào vậy?"

Tôi hơi rướn người tới trước.

Dù biết vơ đũa cả nắm chuyện gì cũng quy cho 《Ma vương》 thì hơi quá, nhưng trên thực tế, hễ có chuyện kỳ quặc xảy ra là y như rằng chín phần mười có dính dáng tới Ryuugamine.

Tuy nhiên.

Không phải tôi có ý định đi ngăn cản đâu.

Về cơ bản chúng tôi không thể can thiệp vào sự bộc lộ 《Cá tính》 của bọn họ. Sở dĩ tôi phải xía mũi vào là vì nếu đằng nào cũng bị cuốn vào, thì thà giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất còn hơn. Những kẻ ở gần nhất sẽ là những người hứng chịu nhiều thiệt hại từ Dũng giả nhất — chứ không phải từ Ma vương.

Saitou nở một nụ cười ẩn ý.

"Hứng thú rồi à? Vậy tan học đi xem thử không? Trăm nghe không bằng một thấy."

"Tôi xin kiếu. Còn bận tập bên câu lạc bộ."

Kimura giơ tay lên từ chối.

"Vậy tôi với Saitou đi xem. Lỡ như có dính líu tới Ryuugamine thì còn phải tính đường đối phó nữa."

"Vất vả cho ông rồi."

Kimura cúi đầu thật sâu.

Đúng là mệt mỏi thật đấy.

Nhưng mà biết làm sao được.

Hôm nay tôi vốn định về sớm để nướng bánh mì sau bao ngày gác bếp, nhưng nếu đã có biến thì tốt nhất cứ nắm bắt tình hình trước cho tâm lý được thanh thản.

☆

"Đằng này, đằng này."

Nơi Saitou dẫn tôi tới là phía sau chuồng bò thuộc sở hữu của Ryuugamine nằm ở một góc sân trường.

Thoang thoảng trong không khí là mùi gia súc đặc trưng.

Cái chuồng bò này cũng từng xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi nhỉ…

Tiện thể thì khoảnh đất trống hẹp sau chuồng bò đã được dọn sạch cỏ và rải sỏi, phía bên kia là một hồ chứa nước. Ranh giới ngăn cách là một hàng rào lưới thép uốn cong gắn dây kẽm gai ở trên đỉnh để ngăn người leo qua.

Được Saitou vẫy tay ra hiệu, tôi lén lút nép sau bóng của căn chuồng để nhìn trộm vào khoảng không gian chật hẹp đó—

C-Cái quái gì thế kia?

Thú thật là tôi chết lặng. Trường hợp này nên dùng từ siêu thực để miêu tả chăng?

Trên hàng rào lưới thép đang treo lủng lẳng vô số ổ khóa.

Không phải là khóa chặt vào lưới. Mà đúng nghĩa là đang đung đưa lơ lửng. Phần lớn là khóa móc chữ U, nhưng cũng có cả khóa số, điểm chung là chúng đều thuộc loại có càng khóa hình chữ U ấn vào lỗ để khóa lại.

"… Lại gần xem thử đi."

Chờ mấy cô nữ sinh vừa cười khúc khích vừa rảo bước đi khuất, tôi được Saitou giục giã bước ra khỏi chỗ nấp.

Lại gần mới thấy, dưới chân hàng rào cũng có không ít ổ khóa nằm lăn lóc. Cái nào cũng đang khóa chặt, xung quanh vương vãi những sợi dây màu trắng.

Dây giấy à?

Chạm vào cho cảm giác đúng là như thế.

Hóa ra là vậy.

Ổ khóa không phải được móc thẳng bằng càng khóa vào hàng rào, mà lại buộc bằng một sợi dây giấy. Những chiếc rơi dưới đất chắc là do sợi dây không chịu nổi sức nặng, hoặc nút buộc lỏng lẻo nên bị tuột ra.

Nhưng tại sao lại mất công dùng dây giấy làm gì nhỉ?

Những chiếc ổ khóa đang treo lơ lửng cũng đủ mọi kích cỡ, trên mỗi chiếc đều có ký hiệu riêng, chắc chỉ người treo mới hiểu được.

Tôi không đụng vào. Nếu đã là bùa chú cầu may thì càng phải thế. Cứ có cảm giác chạm vào là điều không nên vậy.

Cơ mà… rốt cuộc trò này vận hành theo cơ chế kiểu gì nhỉ?

Mẹo cầu may bằng cách móc ổ khóa vào hàng rào thì tôi từng nghe qua rồi. Hình như liên quan đến chuyện tình duyên thì phải, nhưng chịu, tôi chẳng nhớ rõ.

Saitou chẳng biết có bận tâm chuyện đây là thứ liên quan đến bùa chú hay không mà lại thản nhiên nhặt một chiếc ổ khóa rơi dưới đất lên. Quanh càng khóa, sợi dây giấy quấn lòng thòng trông như lớp da rắn trắng vừa lột.

"Tớ bảo trò này mang tính đỏ đen là ám chỉ sợi dây này này."

Saitou vừa ngắm nghía chiếc ổ khóa trong tay như để săm soi, vừa nói.

"Nghĩa là sao?"

"Mấy trò cầu may kiểu bấm ổ khóa vào hàng rào thế này khá nổi tiếng, nhưng vốn dĩ đó là bùa giữ cho tình yêu đã đơm hoa kết trái được bền lâu cơ mà, đúng không?"

"Chịu, tôi thì mù tịt."

Hóa ra là loại bùa chú như thế à.

"Cái này thì khác à?"

"Ừ. Trong chuyện tình cảm, người ta thường tha thiết làm sao để thành đôi trước hơn là tìm cách duy trì cho bền lâu mà, đúng chứ?"

Nghe đượm vẻ thấm thía ra phết nhỉ.

Với một đứa chưa từng có bạn gái như tôi thì làm sao hiểu nổi nỗi trăn trở ấy. Từ lúc bắt đầu biết để ý đến chuyện yêu đương, tôi cũng chẳng có ai để mà tương tư.

Cứ tưởng Saitou đến với Suzuki một cách thuận buồm xuôi gió, hóa ra cậu chàng này cũng trải qua lắm nỗi thăng trầm thế à?

"Trò cầu may ở đây lấy việc tác hợp tình duyên làm mục đích chính. Dùng ổ khóa chỉ là giá trị cộng thêm để cầu cho mối tình đó được bền lâu. Hơn nữa, nó còn được lồng ghép cả yếu tố bói toán nữa."

Saitou tung nhẹ chiếc ổ khóa trong tay lên rồi bắt lấy.

"Cái này nặng phết đấy chứ, làm bằng kim loại mà. Người ta đồn rằng sau khi viết tên lên rồi treo bằng dây giấy, nếu qua số ngày quy định mà dây không đứt thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Ổ khóa thì tự mình chọn cái mình thích, nhưng cái khó lại nằm ở chính chỗ đó."

"Nghĩa là sao?"

"Muốn gắn bó lâu dài với người ta thì ai chẳng muốn chọn ổ khóa thật to, đúng không? Nhưng kích thước lại tỉ lệ thuận với sức nặng. Tức là──"

"Dây sẽ càng dễ đứt hơn chứ gì."

Saitou gật đầu.

"Buộc người ta phải đối diện với sức nặng tình cảm của chính mình, thành ra ai nấy đều tự khắc trở nên nghiêm túc. Đã vậy, bản thân sợi dây này cũng mang ý nghĩa, hay đúng hơn là có mánh khóe ẩn giấu."

Saitou mở nếp xoắn của sợi dây giấy đang quấn quanh quai khóa rồi giơ cho tôi xem.

"…Đại cát?"

Trên đó viết đúng như thế.

"Chuẩn. Đây chính là quẻ bói Omikuji đấy."

Buộc ổ khóa bằng chính quẻ bói à.

"Nghe đồn quẻ Đại cát dễ đứt hơn các quẻ khác thì phải, nhưng chẳng biết thực hư thế nào. Đúng sai ra sao thì tớ cũng chịu."

Cơ mà thế thì càng thêm phần hồi hộp gay cấn thật.

"Mỗi ổ khóa được rút một quẻ bói. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với các trò cầu may khác là người ta công khai cho phép làm lại bao nhiêu lần tùy thích nếu chưa hài lòng với sự kết hợp ấy. Dĩ nhiên là mỗi lần làm lại đều phải xì tiền ra."

"Bình thường chỉ được một lần thôi à?"

"Thì đúng rồi. Cứ làm đi làm lại cho tới khi ra quẻ tốt thì còn gọi gì là thử vận may nữa?"

Nghĩ cũng phải.

"Nhưng vì trò này có cả yếu tố cầu may nên mới cho phép như thế. Khôn ngoan thật đấy. Dù sao ai chẳng muốn buộc bằng sợi dây mang kết quả tốt lành."

"Có điều, quẻ càng may thì giấy lại càng mỏng, nhỉ."

"Đấy cũng chỉ là tin đồn thôi."

Saitou nhẹ nhàng đặt chiếc ổ khóa trở lại trên nền sỏi.

"Ổ khóa và sợi dây. Chọn thỏa hiệp ở mức nào, tình cảm của bản thân sâu đậm đến đâu, người ta bị buộc phải cân nhắc tới hai lần. Đã thế sự thành bại của trò cầu may này lại nằm ở phép kết hợp, nên hoàn toàn có thể làm lại. Điểm mấu chốt nhất chính là có thể thử đi thử lại cho tới khi tìm ra mức độ vừa vặn với tâm tư của mình."

"Tức là…"

"Ai nấy đều dính bẫy mê muội."

Saitou đưa mắt nhìn khắp hàng rào.

"Đã cho phép thử lại thì thể nào người ta cũng đâm đầu làm tới khi toại nguyện mới thôi. Cậu có thấy đây là một chiêu kinh doanh cao tay đánh trúng tâm lý tình yêu không?"

Quả đúng là vậy.

Nếu bị đặt vào tình thế phải chọn giữa một chiếc ổ khóa nặng vừa phải đi kèm quẻ Tiểu cát, hay một chiếc ổ khóa tí hon đi kèm quẻ Đại cát, chắc chắn người ta sẽ phải đau đầu đắn đo, và một khi thất bại thì lại càng muốn thử vận may bằng cách kết hợp khác.

Công nhận, đúng là một chiêu kinh doanh khôn khéo thật.

"Chỉ có điều…"

Saitou nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

"Dựng lên được một mô hình kinh doanh ngon ăn đến thế, vậy mà người ta lại có vẻ chẳng tha thiết gì chuyện kiếm lời."

Thế là ý làm sao?

"Quẻ bói ở đó hễ rút trúng Đại cát là được hoàn lại một nghìn yên tiền mặt đấy. Coi như trúng thưởng, nhưng người chơi gần như thu hồi lại trọn vốn bằng cách đó luôn rồi. Là tớ thì đời nào tớ chịu làm trò đấy."

"Hừm… thế thì miễn phí luôn cho rồi, bày đặt thu tiền làm chi."

"Ấy, thế thì hỏng bét!"

Saitou lắc đầu.

"Về mặt tâm lý, tớ nghĩ mức độ linh nghiệm với số tiền bỏ ra có quan hệ tỉ lệ thuận với nhau đấy chứ. Như tiền bỏ hòm công đức chẳng hạn, tiền càng nhiều thì càng cảm thấy điều ước dễ thành hiện thực, đúng không? Tuy không có ý định kiếm lời nhưng người ta lại nắm rất rõ tâm lý đó, nên tớ nghĩ mới có trò hoàn lại tiền mặt."

"Ra thế, nghe cũng có lý."

Tôi ậm ừ trầm ngâm.

"Vậy rốt cuộc kẻ đầu têu trò này có mục đích gì chứ──"

──Chẳng lẽ…

Đúng rồi còn gì nữa.

Cái kiểu bày trò mà bên đầu têu chẳng được tích sự gì, ngược lại phía đối diện còn có vẻ được hưởng lợi thế này… chẳng phải tôi quá đỗi quen thuộc với một kẻ chuyên làm mấy chuyện đó sao?

Ryuugamine Ouko ── 《Ma vương》.

Nếu đây là kế hoạch hủy diệt nhân loại mới, thì việc không màng chuyện kiếm chác cũng hoàn toàn dễ hiểu. Dù sao cô ta cũng muốn lôi kéo càng nhiều nhân loại vào tròng càng tốt mà.

Nhưng rốt cuộc đây là thể loại tác chiến gì? Nếu bảo là phá đám chuyện yêu đương của người khác thì không nói làm gì, đằng này lại đi ủng hộ tiếp tay, thì làm sao có thể móc nối với sự diệt vong của nhân loại theo cái lý lẽ quái quỷ nào được?

Chịu chết.

"Này, Saitou."

Tôi nhìn vô số ổ khóa trước mắt rồi hỏi.

"Tôi hiểu trò này đang thịnh hành trong đám con gái rồi, nhưng tại sao các cặp đôi lại tăng lên được chứ? Thứ này đâu có quyền năng thực sự tác hợp tình duyên đâu đúng không? Nơi này có phải 《Tale Universe》 đâu cơ chứ."

"Đây chỉ là phỏng đoán của tớ thôi… nhưng chắc là do số người dám đi tỏ tình tăng lên đấy."

"Nghĩa là sao?"

"Muốn hẹn hò thì trước tiên phải tỏ tình đã chứ, đúng không? Tớ nghĩ trò cầu may này đã đẩy con số đó tăng vọt lên. Dù bùa chú có suôn sẻ thì chẳng đời nào tình yêu thành công một trăm phần trăm được, nhưng thể nào cũng có trường hợp thuận lợi, nên tính ra số cặp đôi tăng lên so với việc ngồi yên không làm gì là cái chắc."

Ra là thế.

Nhưng… tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc cái này móc nối với việc hủy diệt nhân loại bằng cách nào chứ? Kế hoạch hủy diệt nhân loại của Ryuugamine lúc nào cũng vừa xa vời vừa vòng vo đến mức chẳng ai hiểu nổi.

…Mà thôi, đã chắc chắn đây là kế hoạch của Ryuugamine đâu.

Nếu coi đây là "hỗ trợ tình duyên tiếp thêm dũng khí" hay "tình nguyện viên tình yêu", dẫu khó tin thật đấy, nhưng cũng không loại trừ khả năng là trò của Tsubasa.

"Cậu thấy sao?"

Saitou cười thầm vẻ thích thú.

"Liệu trò này có phải do Ma vương giở trò không nhỉ?"

Tên này!

Cậu ta lôi mình đến đây cốt để mình xác nhận đấy phỏng?! Dạo gần đây cậu ta thân thiết với Tsubasa một cách bất thường, nên tuyệt đối không được nói năng hớ hênh. Dù có vẻ cậu ta chưa gia nhập Đội cận vệ Dũng giả đâu.

Nhưng mà… cho dù đây đúng là kế hoạch của Ryuugamine thật, thì tôi cũng đâu có dính dáng gì.

Tôi đã bao giờ tám chuyện yêu đương với cô ta đâu.

Dĩ nhiên, đâu phải chỉ mỗi lời nói của tôi mới khiến Ryuugamine nảy ra kế hoạch hủy diệt nhân loại.

Cô ta có thể nghĩ ra kế hoạch từ trên mạng, hay từ bất cứ điều gì vô tình lướt qua mắt. Bởi lẽ hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, lúc nào cô ta cũng mê mải tơ tưởng về cách thức hủy diệt loài người kia mà.

Tuy là thế.

Tôi không thể nói hớ ở đây để rồi chuốc thêm rắc rối hỗn loạn được.

"…Ai biết được. Chắc không phải đâu?"

Vẻ mặt Saitou thoáng chút cụt hứng.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa.

Nếu để con bé Tsubasa nảy sinh mối nghi ngờ quái gở gì, thì chuyện bé cũng xé ra to thành đại sự động trời là cái chắc.

☆

──Đúng là trò của Ryuugamine thật rồi!

Trước hết, tôi hỏi Saitou cửa tiệm bán mấy quẻ bói và ổ khóa đó, rồi chạy đi thám thính tình hình. Nào ngờ, tại một góc khu phố mua sắm, bên trong một tiệm tạp hóa nhỏ cũ kỹ, người đang tíu tít tất bật làm việc đập vào mắt tôi đích thị là Ryuugamine Ouko, bằng xương bằng thịt!

Mái tóc đen dài cột đuôi ngựa, đeo cặp kính gọng vuông màu đen, mặc áo dài tay phối với quần yếm thay vì váy… bộ cô ta tưởng thế là cải trang đấy à?

Tưởng thay đồ đổi kiểu tóc là người ta không nhận ra chắc? Rõ mồn một thế kia! Nhìn kiểu gì cũng ra Ryuugamine Sakurako rành rành còn gì!

Trước mắt cứ phải tránh để không bị phát hiện đã.

Tôi nép vào bóng cửa hàng đã kéo sập cửa cuốn phía đối diện, lén lút dò xét tình hình.

Y hệt như lời Saitou nói. Hút khách ghê gớm.

Khách khứa hầu hết là nữ sinh. Đã vậy toàn là học sinh trường tôi.

Mà cũng chẳng có gì lạ. Đoạn hàng rào móc ổ khóa kia nằm trong khuôn viên trường học, chỉ có người của trường mới vào được thôi.

Cơ mà Ryuugamine nổi tiếng đến thế, vậy mà chẳng ai nhận ra cô ta nhỉ.

Những lúc đối đầu với 《Dũng giả》, cô ta toàn vác nguyên bộ mặt thật ra đấy thôi.

…………

Không, chuyện đó thì ra làm sao hả Ryuugamine?

Cô đang tươi cười hớn hở tiếp khách đấy, nhưng điều đó chứng tỏ chẳng một mống nào nhận ra cô là 《Ma vương》 đâu nhé? Lần nào cũng ra oai làm bộ làm tịch hoành tráng thế kia, để vậy mà coi được à?

…………

…Mà thôi, tôi việc quái gì phải bức xúc hộ cô ta chứ.

Cơ mà, trông cô ta vui vẻ ghê cơ.

Tràn trề sức sống luôn. Việc cô ta đang làm chắc chắn là một tội ác tày trời ── dẫu sao cũng là hủy diệt nhân loại cơ mà ── đúng là lẽ sống của một Ma vương.

Dẫu vậy, dù Ryuugamine có không cam tâm đi chăng nữa, thì cái gọi là tội ác cũng chỉ có mỗi bản thân cô ta tự nghĩ thế, chứ xung quanh chẳng mấy ai xem đó là tội ác cả.

Biết sao được.

Ryuugamine là Ma vương thuộc hệ mưu lược. Bản chất Cá tính của cô ta nằm ở chỗ hoàn thành trót lọt kế hoạch mà không để ai phát giác. Cô ta không thuộc tuýp dùng vũ lực đối đầu trực diện để hủy diệt thế giới.

Thế nên có thể nói đây mới là bộ dạng đúng đắn ── ngặt nỗi, đã mang danh Ma vương thì trong lòng cô ta vẫn nung nấu ham muốn được người khác khiếp sợ ở mức độ nào đó, thành ra mới rắc rối thế này.

Có điều lúc này cô ta đang mải mê tập trung vào kế hoạch, nên ham muốn ấy tạm thời bị đè nén xuống thì phải.

Mà công nhận, ai nấy đều nghiêm túc ghê.

Từ chuyện lựa ổ khóa cho tới rút quẻ bói.

Ồ, rút trúng Đại cát rồi à? Nhảy cẫng lên ăn mừng kìa.

Ôi trời ạ.

Đằng kia lại mua cái ổ khóa to tướng thế kia… cỡ đó thì sợi dây giấy làm sao mà gánh cho nổi. Dù có thể điều đó chứng minh tình cảm của người ta tha thiết và nghiêm túc đến nhường nào.

"──Xin lỗi mọi người, hôm nay bên em hết hàng rồi ạ──!"

Ryuugamine tóc đuôi ngựa đeo kính cất giọng đầy áy náy, đám nữ sinh lập tức đồng thanh kêu "Ể──", nhưng không một ai nổi đóa hay làm ầm lên.

Chắc họ sợ tỏ vẻ bất mãn sẽ ảnh hưởng xấu đến sự linh nghiệm của bùa chú chăng.

Thỉnh thoảng đi viếng đền đầu năm, tôi vẫn bắt gặp mấy ông chú nổi khùng nổi quở, ngay đến đứa chỉ biết cầu trời khấn phật mỗi khi gặp hoạn nạn như tôi còn thấy khó hiểu sao người ta dám giữ cái thái độ ấy trước mặt thần linh được.

Những người mua được ổ khóa và quẻ bói có vẻ đang quay trở lại trường.

Quả nhiên là muốn thử ngay cho nóng đây mà.

Nghe bảo ếm bùa nguyền rủa mà để người khác nhìn thấy thì sẽ mất hết linh nghiệm, nhưng bùa cầu may thì cứ túm năm tụm ba rôm rả làm cùng nhau cũng chẳng sao à? Cơ mà chữ "cầu may" hình như viết cùng chữ Hán với chữ "nguyền rủa" thì phải.

Ấy chết, bậy nào.

Đâu phải thế. Đây có phải Tale Universe đâu, ngay từ đầu làm quái gì có tác dụng thần bí nào. Đó chỉ là ổ khóa bình thường và quẻ bói bình thường thôi mà.

…Hôm nay đến đây thôi nhỉ.

Hôm nay Tsukaya có ca làm thêm ở tiệm cá thì phải. Hay là ghé qua một lát, xem có miếng cá phi-lê nào ngon được gợi ý rồi hãy về nhà.

Ồ.

Ryuugamine bước ra rồi.

A── xõa tóc lại như cũ rồi. Kiểu vừa nãy hợp với cô ta phết, tiếc ghê. Quần áo cũng thay lại thành đồng phục rồi à. Mà mở tiệm sau giờ tan trường thì thế là điều hiển nhiên. Hôm nay cô ta vẫn đi học đàng hoàng cơ mà. Kéo cửa cuốn xuống cũng thành thạo ra trò. Xem chừng đã mở tiệm ở đây được một khoảng thời gian kha khá rồi đấy nhỉ.

"Ủa, hôm nay dọn hàng sớm thế cháu?"

Bác gái ở tiệm trà bên cạnh cất tiếng hỏi, Ryuugamine chẳng hề tỏ vẻ lúng túng hay bối rối chút nào, cô nàng ngoan ngoãn cúi đầu chào bảo vâng, cháu xong việc rồi ạ.

Ra là vẫn nhận thức được quan hệ hàng xóm láng giềng cơ đấy.

Tiêu chuẩn nhận thức của đám bọn họ khó hiểu bỏ xừ. Chắc cô ta nhận định làm ăn buôn bán thì nên cư xử như thế… cơ mà một Ma vương biết xã giao hòa đồng thì trông có ngược đời không cơ chứ?

"Mà tiếc là cháu chỉ mở thời vụ thôi nhỉ. Khách bên cháu ghé sang chỗ bác mua kem matcha đông lắm đấy."

"Thế ạ? Ừm… nhưng con gái bọn cháu nhạy bén với trào lưu lắm, cháu nghĩ tiệm này rồi cũng sẽ nhanh hết sốt thôi ạ. Cứ mở thời vụ là tốt nhất ạ."

"Thế à cháu…"

Tôi chịu chẳng rành, nhưng có khi đây chính là phong thái của ái nữ chủ tịch chăng? Dù là mở cửa hàng để thỏa mãn Cá tính Ma vương, cô ta vẫn tính toán lỗ lãi đâu ra đấy. Một Ma vương am hiểu kinh tế… không cẩn thận khéo cô ta lại làm loạn cả ở mảng này cũng nên.

"Vậy cháu xin phép ạ."

Ryuugamine lễ phép cúi đầu thật sâu, rồi quay gót cất bước rời đi.

Ơ kìa?

Hướng đó đâu phải đường về nhà cô ta. Định đi đâu thế không biết?

…………

…Phiền thật đấy, hết cách rồi!

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Cứ bám theo xác nhận cho trót lọt vậy. Chứ không thì lòng dạ cứ bồn chồn, đêm nay có khi mất ngủ mất thôi!

☆

Cứ tưởng dọc đường sẽ có quản gia Hakurousa-san nhà Ryuugamine đến đón, ai dè Ryuugamine chẳng buồn bắt xe buýt, taxi hay xe riêng gì cả, mà cứ thế cuốc bộ quay lại trường.

Tôi cứ đường hoàng bám theo sau, nhưng dường như Ryuugamine đang mải để tâm chuyện gì đó nên chẳng mảy may nhận ra. Thậm chí cô ta còn tung tăng chân sáo nữa cơ.

Chắc mẩm lần này kế hoạch thành công rực rỡ rồi chứ gì.

À thì, dù dạo gần đây chuyện đó hầu như không còn, nhưng vốn dĩ đám người đó chẳng thèm để mắt tới tụi Dân làng chúng tôi, hoặc cũng có thể cô ta đang quá say mê với kế hoạch nên chẳng đoái hoài gì đến xung quanh.

Tóm lại, Ryuugamine cứ thế sải bước qua cổng chính của trường mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần, và nơi cô ta hướng đến chính là…

…Quả nhiên, lại là phía sau chuồng bò.

Cô ta lại lôi cặp kính từ trong cặp ra đeo lên, bộ tưởng thế là cải trang đấy à? Có thay đổi diện mạo được bao nhiêu đâu. Thậm chí trông còn nổi bật hơn ngày thường ấy chứ.

Rồi, định giở trò gì đây?

Tôi lẻn vào trong chuồng bò để không bị phát hiện. Mấy con bò thấy tôi liền kêu lên "Ụm bòoo". Giờ này thì dĩ nhiên chẳng có bóng người nào trông nom. Tôi khẽ hé mở cửa sổ nhìn ra phía hàng rào, giật mình suýt chút nữa thốt lên thành tiếng vì số lượng nữ sinh tụ tập ở đó đông đến ngỡ ngàng.

Hôm nay có biến gì à? Khác hẳn hôm nọ. Phải đến ba mươi người chứ chẳng đùa!

…Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt?

Vì thế nên Ryuugamine mới mò tới đây sao? Tức là hôm nay, ngay lúc này chính là bước hoàn tất kế hoạch?

Ực.

Cổ họng tôi bất giác phát ra tiếng nuốt nước bọt.

Ầy dà.

Có khi chỉ tại tôi không để ý thôi, chứ ngày ngày Ryuugamine vẫn đang âm thầm tiến hành mấy trò hủy diệt nhân loại nho nhỏ kiểu này cũng nên.

Nhớ lại thì, cô ta từng có lần rình rập đập nát tòa lâu đài cát mà tụi con nít đắp ở công viên. Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua, chứ không thì cũng chẳng đời nào biết đến cái mưu đồ ấy.

Ngay cả con bé Tsubasa cũng đâu có rảnh rỗi kể hết mọi hoạt động Dũng giả cho tôi nghe.

Cơ mà… Ryuugamine chẳng có tí khí chất nào cả.

Chỉ mới đeo thêm cặp kính thôi mà không một ai nhận ra, thân làm Ma vương mà thế thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Mà thì, Ryuugamine khác với các 《Cá tính giả》 khác ở chỗ cô ta không mang theo món đồ tượng trưng cho chức nghiệp ── tức 《Cá tính》 của mình, nên bề ngoài trông hệt như một học sinh bình thường.

Dù vậy, có ít nhất một người nhận ra cũng đâu phải chuyện gì quá đáng, có ai tốt bụng nhận ra cô ta hộ cái coi!

Nhìn mà thấy cay mắt hộ luôn đấy!

…………

…Nhưng Ryuugamine đang làm cái trò gì thế kia?

Cứ ngỡ cô ta mò tới để cười thầm đắc thắng khi thấy đám nữ sinh sập bẫy ngọt xớt, ai dè cô ta chẳng buồn ngó ngàng tới họ.

Hay nói đúng hơn là căn bản chẳng thèm để họ vào mắt?

Thế nhưng cô ta lại cứ ngó nghiêng xung quanh đầy vẻ dè chừng… hành tung lấm la lấm lét đáng ngờ cực kỳ.

Bộ còn công đoạn cuối cùng nào của kế hoạch hủy diệt nhân loại chưa hoàn tất à?

Ủa? Túi áo cô ta phồng lên trông thấy. Đựng cái gì bên trong vậy? Dù là kế hoạch của Ryuugamine, tôi nghĩ chắc chẳng đến mức là công tắc kích nổ chất nổ hay mấy trò phá hoại trực tiếp đâu, nhưng mà──

"──Dừng tay lại mau, 《Ma vương》!"

Ặc!

Tiếng quát sang sảng bất thần dội vang khắp không gian khiến không chỉ riêng tôi mà toàn bộ đám nữ sinh ở đó đều giật nảy mình quay lại ngước nhìn lên. Nhìn về phía mái chuồng bò. Nơi một nữ sinh chắc hẳn đang đứng sừng sững trên đó.

Từ chỗ tôi thì không thấy được, nhưng kẻ đang ở ngay trên đầu là ai thì chẳng cần nhìn cũng biết tỏng. Thậm chí hình ảnh đó còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Mái tóc vàng dài óng ả tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh thẳm. Và rồi── một thanh đại kiếm khổng lồ vắt ngang sau lưng! Mang tên 《Bảo kiếm Embryo》!

Chẳng cần hỏi cũng biết là ai.

"Ma vương! Mưu đồ hủy diệt nhân loại tà ác của ngươi, đích thân 《Dũng giả》 Hikarigaoka Tsubasa này sẽ đập tan tành!"

Phựt, một tiếng động tựa như có thứ gì đó vừa tung bay phần phật.

Là chiếc áo choàng chứ đâu.

Mỗi khi đối đầu với Ma vương, Tsubasa luôn khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực. Đơn giản là vì làm thế trông ngầu hơn.

"Hây a!"

Tiếng hét cất lên, một bóng người vút qua không trung.

Đám nữ sinh vừa hét toáng lên vừa dạt ra xung quanh tháo chạy, và ngay tại khoảng đất trống lộ ra, một bóng đỏ khổng lồ đáp thẳng xuống con đường trải sỏi.

Xuất hiện rồi đấy…

Ngay từ màn chào sân đã thế này rồi. Đậm đặc mùi kịch nghệ.

Kể từ ngày nhận ra làm như thế cả hai bên đều thấy thỏa mãn, những màn đối đầu giữa 《Ma vương》 và 《Dũng giả》 ngày càng khoa trương hào nhoáng, rõ ràng là nhắm thẳng vào khán giả xung quanh. Đã vậy sau Lễ hội Văn hóa, trình độ diễn xuất của hai đứa nó lại càng được mài giũa thêm một bậc.

Tsubasa chầm chậm đứng thẳng dậy rồi phất tà áo choàng, đám con gái lập tức xôn xao hoảng hốt. Cũng phải thôi. Hễ Tsubasa can thiệp vào kế hoạch của Ma vương, thì kết cục chờ đón phía trước chỉ toàn là bi kịch.

"K-Khoan đã, cái gì thế? Tụi này chỉ đang làm bùa cầu may thôi mà──"

Một nữ sinh lấy hết can đảm cất lời, thế nhưng──

"Đó chính là chiêu trò quen thuộc của ả ta chứ còn gì nữa!"

Tsubasa gầm lên một tiếng vang dội làm rung bần bật cả những ô kính cửa sổ.

"Đúng vậy không hả ── Ma vương!"

Tsubasa rút phắt thanh bảo kiếm sau lưng, một tay cầm nhẹ tênh rồi chĩa thẳng mũi kiếm về một góc trong đám đông nữ sinh đang vây quanh như hàng rào sống. Sợ bị chém trúng, đám học sinh dạt vội sang hai bên. Chỉ còn trơ lại duy nhất một người.

Kẻ đó đương nhiên không ai khác ngoài Ryuugamine Ouko.

Ánh mắt của đám nữ sinh đồng loạt đổ dồn về phía đó. Xem ra mãi tới giờ họ mới vỡ lẽ. Rằng suốt từ nãy đến giờ, Ma vương vẫn luôn ở cùng bọn họ.

Ryuugamine vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, chăm chú nhìn mũi kiếm đang chĩa thẳng vào mình.

"Ma vương! Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi lén lút điều tra lượng bánh mì bán ra với số lượng học sinh ở căng-tin sao?! Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi âm thầm thêm bớt số lượng bánh mì để quan sát phản ứng của mọi người chắc?!"

Cô làm cái trò đó thật đấy à Ryuugamine?!

"Thứ ngươi điều tra chính là cán cân cung cầu lương thực! Và rồi── ngươi đã nghĩ ra một mưu đồ khủng khiếp và đem nó ra thực hiện! Đó chính là trò bùa chú cầu may này!"

Chẳng hiểu cái mô tê gì cả!

Thấy chưa, đám con gái cũng đang ngơ ngác đực mặt ra kìa! Dù thế nào đi nữa thì lần này chắc chắn là cậu võ đoán hồ đồ rồi── Ơ? Ryuugamine-san?

"Hừ hừ hừ…"

Ryuugamine khẽ bật cười giễu cợt rồi thoăn thoắt tháo cặp kính ra, để lộ khuôn mặt thật của mình.

"Quả không hổ danh là 《Dũng giả》! Khá khen cho ngươi đã nhìn thấu mưu lược của ta!"

Thật luôn đấy à!

"Ủng hộ và tác hợp tình duyên── k-kết quả là khiến dân số loài người bùng nổ, dẫn đến thiếu hụt lương thực trầm trọng và tự đẩy nhau vào cảnh diệt vong, một kế hoạch hoàn hảo không tì vết!"

Lại là cái kế hoạch tính bằng thế kỷ đấy à! Đứa nhìn ra được cái kế này cũng đến lạy luôn! Cơ mà khiến loài người sinh sôi nảy nở rồi chết đói đúng là chiêu bài kinh điển trong mấy vụ diệt vong thật!

Tsubasa cười khẩy một tiếng đầy đắc ý. Bên này cũng đang hào hứng ra mặt, trông khoái chí dữ dội. Chỉ tội đám nữ sinh bị cuốn vào cuộc, dĩ nhiên chẳng lấy đâu ra tâm trạng mà thưởng thức.

"Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là trí mưu quỷ quyệt của ngươi! Dứt khoát gạt phăng lũ nam sinh ăn cỏ yếu đuối vô dụng sang một bên, chỉ tập trung nhắm thẳng vào phái nữ!"

"Chính xác!"

Ryuugamine cũng đang cao hứng ra trò.

"Bởi vì có trao cơ hội yêu đương cho lũ con trai ươn hèn đến đâu đi nữa thì cũng chẳng trông mong gì được! N-Như… Dân làng A-san chẳng hạn!"

Này. Đang nói chuyện gì mà lôi tôi vào đấy.

"Khá lắm, Ma vương. Ta phải bái phục tuệ nhãn của ngươi. Quả thực lũ con trai thời nay nhu nhược hết thuốc chữa, chẳng có lấy một mẩu hành động nào trong chuyện tình cảm cả! Y như Jirou ấy!"

Này! Mắc mớ gì lôi tôi ra làm ví dụ hả! Đã thế còn làm cái trò gì kia, gật đầu lia lịa như thể riêng điểm này là hai bên đồng tình tuyệt đối vậy! Rốt cuộc là sao hả trời!

"Nhưng ngươi biết tỏng rồi thì làm được gì ta?"

Ryuugamine lại nở một nụ cười nham hiểm, khí chất Ma vương bộc lộ toàn phần.

"Ngọn lửa trong lòng các thiếu nữ một khi đã bùng cháy thì đừng hòng dập tắt được nhé? Ngươi định tính sao với những cô nàng không có mặt ở đây hả?"

Đúng thế đấy, vài nữ sinh lập tức cất tiếng phụ họa.

Nhưng Tsubasa hoàn toàn phớt lờ.

Có khi cô nàng đã chặn hẳn ngoài tai rồi cũng nên. Thường ngày Tsubasa chẳng bao giờ gạt người bình thường như chúng tôi ra khỏi tầm mắt, nhưng một khi cần thì cô nàng có thể hành xử chẳng khác gì đám Cá tính giả khác.

"Ta sẽ làm thế này đây!"

Tsubasa thoăn thoắt giơ cao tay lên.

Ngay lập tức, mặt nước hồ chứa bỗng nhô lên như một bướu thịt khổng lồ rồi nổ tung! Con bé Tsubasa này, làm cái trò điên rồ gì thế hả! Nước bắn tung tóe trút xuống rào rào như mưa đập chan chát vào cửa sổ. Mà như thế thì dĩ nhiên hàng rào cũng bị ướt sũng──

"A a a!"

Tiếng la thất thanh tựa như tiếng thét của đám nữ sinh đồng loạt vang lên.

Hiển nhiên rồi.

Dây giấy một khi đã ngấm nước thì độ bền sẽ tụt dốc không phanh. Kết quả quá đỗi rõ ràng. Những sợi dây giấy bện xoắn đứt phựt, các ổ khóa rơi xuống nền sỏi phát ra những âm thanh lanh lảnh vang lên liên hồi.

Âm thanh của những mối tình tan vỡ.

"Thế nào hả Ma vương! Giờ thì tình duyên đừng hòng đơm hoa kết trái nữa! Mưu đồ của ngươi cũng── Ơ, ủa? Mọi người, sao ai nấy đều mang vẻ mặt đáng sợ thế kia hả?!"

Còn hỏi tại sao cái nỗi gì nữa.

"Còn thế này thế nọ nỗi gì nữa hả!"

Một nữ sinh siết chặt nắm đấm đến mức như sắp bật máu, toàn thân run lên bần bật.

"Dám phá đám chuyện tình cảm của người ta à! Cậu mới đích thị là ác ma thì có!"

"C-Cái gì?!"

Tsubasa câm nín sững sờ.

Cũng phải thôi. Dũng giả mà lại bị gọi là ác ma, chẳng khác nào phủ nhận sạch trơn Cá tính.

Nhưng đám nữ sinh chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó, họ nhặt những chiếc ổ khóa lên rồi ném thẳng về phía Tsubasa.

Ổ khóa xoay tít mù trên không trung, sượt qua lọn tóc của Tsubasa rồi bay vút đi.

"N-Này── Nguy hiểm lắm đấy!"

Hoàn hồn lên tiếng phản đối, nhưng điều đó lại càng như châm ngòi thổi bùng cơn giận của đám nữ sinh.

"Ồn ào quá đi mất!"

Chẳng cần biết ổ khóa đó là của ai, họ cứ nhặt lên rồi ném tới tấp vào Tsubasa. Đối mặt với cơn mưa ổ khóa ập tới, Tsubasa vội vàng dựng thanh Bảo kiếm Embryo chắn trước mặt mới chật vật chống đỡ nổi.

"K-Khoan đã, xin mọi người hãy bình tĩnh lại!"

Ryuugamine hốt hoảng bước lên phía trước.

Cơn mưa ổ khóa tức thì ngừng bặt.

Hệt như đang muốn che chắn cho Dũng giả, Ryuugamine chỉ tay vào chính mình,

"N-Người làm sai là Ma vương tôi cơ mà? Nếu muốn ném ổ khóa thì phải ném vào tôi mới đúng chứ?!"

"Sai á? Tại sao chứ?"

"Sao lại hỏi tại sao… Thì bởi vì tôi muốn tác hợp mọi người thành đôi để nhân loại tăng lên, rồi sau đó đẩy thế giới vào nạn đói quy mô toàn cầu…"

Cả đám bỗng phá lên cười rộ.

…Aizz.

Vẫn biết là khó tránh khỏi, nhưng chỗ đó đâu phải chỗ để cười cợt chứ!

Kế hoạch mà Ryuugamine đã vắt óc nghĩ ra, thà cứ như Tsubasa đón nhận trực diện rồi đập nát nó thì thôi, chứ đem ra cười cợt thì sai quá sai rồi.

Đó là phủ nhận Cá tính của người ta đấy. Đừng có giỡn mặt.

Tôi đặt tay lên khung cửa sổ.

"Ôi trời, buồn cười chết mất."

Một nữ sinh cất lời như thế.

"Bọn này vừa nghe Dũng giả phiền phức đằng kia bóc mẽ kế hoạch rồi nên biết tỏng rồi nhé. Nhưng mà thế thì đã sao nào? Tương lai mấy chục năm sau sao bằng niềm vui hiện tại chứ! Bất kể mục đích là gì, Ma vương như cậu cũng đã ủng hộ chuyện tình cảm của tụi này cơ mà, đúng không? Cảm ơn còn không hết nữa là, đời nào tụi này lại đi oán hận cậu chứ!"

Những học sinh khác cũng gật đầu đồng tình.

"C-Cảm ơn ư…"

Ryuugamine run lên bần bật, hệt như một chú chó bị ướt nước.

Thôi toi rồi.

Do đặc tính Cá tính là kẻ thù của nhân loại, Ryuugamine sợ nhất trần đời là việc được người khác cảm ơn. Xem chừng cô ta đã trở về trạng thái bình thường rồi. Sắc mặt cũng hơi tái đi.

"Làm gì có chuyện đó… Tôi là M-Ma vương cơ mà… v-vậy mà lại… K-Khônggggg!"

Ryuugamine quay phắt người lại rồi co cẳng chạy biến như thỏ tháo chạy.

Gót chân xoay gấp hất tung sỏi đá, khoét sâu một vệt trên mặt đất. Cú bứt tốc dữ dội đến mức khiến tôi bất giác phải nhắm mắt lại.

…Chạy mất dạng luôn rồi.

Dẫu dạo này cô ta đã chịu giao tiếp với đám Dân làng chúng tôi như ngày xưa, nhưng bản chất của Cá tính đâu thể thay đổi được. Chỉ mong cô ta không bị nổi mề đay khắp người là may rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi số đã lưu trong danh bạ.

"…A, Hakurousa-san đấy ạ? Cháu Satou đây ạ. Vâng. Ryuugamine lại vừa được học sinh cảm ơn nên bỏ chạy mất rồi, nhờ chú lo liệu giúp cháu với nhé."

Nếu cô ta sùi bọt mép ngã gục thì tập đoàn y tế chuyên biệt dành cho Cá tính giả ── 《Bạch Phục》 sẽ tới ứng cứu, nhưng nếu chưa nghiêm trọng đến mức ấy mà chỉ nôn ọe ven đường thì vẫn cần người tới đón.

Ryuugamine dẫu là Ma vương thì vẫn là con gái, chắc hẳn không muốn để đám con trai nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó. Thế nên những lúc thế này, tôi đều chủ động liên lạc cho Hakurousa-san.

"Á! 《Dũng giả》 đâu mất rồi?!"

Nghe tiếng một nữ sinh trông có vẻ là học sinh năm ba hét lên, tôi ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên, bóng dáng Tsubasa đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Đừng để nó chạy thoát! Tóm cổ nó bắt dập đầu tạ tội mau!"

Đám nữ sinh đồng thanh hò một tiếng rồi ùa nhau đuổi theo Tsubasa.

…………

…Thật là, đến chịu.

Rốt cuộc lại chỉ còn trơ trọi mỗi mình tôi à.

Mà công nhận, con bé Tsubasa tài thật, cái kế hoạch như thế mà cũng nhìn thấu cho được. Phá vỡ cán cân cung cầu lương thực ư? Người bình thường làm sao mà móc nối chuyện đó với bùa cầu duyên cho đặng? Với lại, tôi nhớ là mình đâu có nói chuyện gì──

…Khoan đã nào?

Chẳng lẽ… là vụ món Tonkatsu đặc biệt sao? Ryuugamine đã từ chuyện đó mà nghĩ ra một kế hoạch điên rồ đến mức này à? Suy nghĩ của cô ta nhảy vọt tới tận bước tranh giành lương thực luôn đấy ư?

Thật thế đấy à──!

Thật tình, mình có thốt ra câu gì cũng dễ bị cô ta biến thành tư liệu phạm tội được hết…

Nhưng bảo vì thế mà giữ khoảng cách với Ryuugamine thì tôi không làm đâu. Dù bản thân chẳng có Cá tính gì, nhưng nếu cứ trốn tránh các Cá tính giả, tôi sẽ chỉ càng thêm tự ti hèn mọn mà thôi.

Tôi bước ra khỏi chuồng bò, nhìn quanh nền sỏi vương vãi ngổn ngang những ổ khóa cùng dây giấy.

Aizz.

Rơi rụng gần hết thật rồi. Giấy rốt cuộc vẫn chỉ là giấy. Dù chuyện dầm mưa chắc cũng được tính vào quẻ bói, nhưng nước từ hồ chứa phun trào như bom nổ thế này thì ai mà lường trước cho nổi.

…Ủa kìa?

Tôi nhặt chiếc ổ khóa đang lăn lóc dưới chân lên.

Một chiếc ổ khóa khổng lồ, cầm trĩu cả tay.

Cơ mà cái này, dùng để cầu duyên thì trông có hơi tà khí quá không? Đính cả hình đầu lâu với cánh dơi nữa chứ. Là cái gu gì đây? Phong cách Gothic hay Punk à?

Ủa? Sợi dây giấy này chưa hề bị đứt.

Xem chừng cũng chẳng phải bị tuột mối buộc. Dây cũng chưa bị ướt. Chưa kịp buộc chăng? Hay là thấy náo loạn quá nên lỡ tay đánh rơi? Ừm, khả năng đó cao đấy.

Trên đó còn viết cả chữ cái đầu tên nữa này. "S・R" và… "A"? "A" ở đây chắc là kiểu một ai đó tình cờ thấy trên xe buýt mà chẳng hề biết tên biết tuổi chăng.

…Chua chua ngọt ngọt ghê!

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định lấy sợi dây giấy đính kèm buộc chiếc ổ khóa đó lên hàng rào.

Chà, buộc cái này khó hơn tưởng tượng nhiều.

Dùng lực mạnh quá một chút là sợi dây đứt phựt ngay cho xem.

Trò cầu may này là do Ryuugamine nghĩ ra. Một khi nơi này không phải Tale Universe, tôi chẳng tin nó thực sự linh nghiệm, nhưng đúng như Saitou đã nói, nếu nó tiếp thêm dũng khí cho người ta thì đâu thể bảo là hoàn toàn vô nghĩa được.

Xong rồi. Cuối cùng cũng treo được lên.

Mối tình với một người tên "A" đến tên tuổi còn chẳng rõ thì cơ hội thành đôi xem chừng mong manh lắm… cơ mà thôi thì, cố lên nhé ── "S・R".

Tôi nhẹ nhàng buông tay khỏi ổ khóa, lắng nghe âm thanh khô khốc vang lên khi nó khẽ chạm vào hàng rào, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn