3
Nghe người lớn bảo khi trưởng thành một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, nhưng ngay từ năm nhất cao trung tôi đã thấy nó ngắn ngủi rồi.
Thế nhưng, có vẻ như tôi đã lầm.
Khi chẳng có biến cố gì xảy ra và mọi thứ yên bình, một ngày hóa ra lại dài đến bất ngờ.
Suốt một tuần qua, con bé Tsubasa ngoan ngoãn lạ thường. Nguyên do là vì Ryuugamine chẳng hề bắt tay vào bất cứ kế hoạch diệt vong nhân loại nào, bất kể quy mô lớn nhỏ. Dù có lẽ cô nàng vẫn ngấm ngầm toan tính, nhưng ít nhất là chưa hành động.
Thành thử đương nhiên Tsubasa cũng án binh bất động.
Con bé vẫn duy trì các hoạt động Dũng giả, nhưng chừng nào không dính dáng đến Ryuugamine, thì những việc nó làm phần lớn đều có ích cho mọi người, chẳng hạn như dọn dẹp vệ sinh hay xử lý vài vụ vi phạm lặt vặt.
Ừ thì, chỉ riêng với tôi là có ngoại lệ thôi.
Dù vậy, chẳng phải tôi chỉ biết đắm mình trong sự yên bình đó.
Cá tính giả và người bình thường sẽ cùng nhau trải qua chuyến đi ba ngày hai đêm tại một nơi biệt lập với thế giới như chốn núi rừng này. Thật khó tin lũ người đó sẽ chịu ngồi yên. Nhất là Ryuugamine, cô ta có ấp ủ một cuộc thí nghiệm quy mô lớn để diệt vong nhân loại thì cũng chẳng có gì lạ.
Tôi vẫn luôn dỏng tai, căng mắt, cảnh giác cao độ theo cách của mình.
Chưa kể, tôi còn có công việc của một cán sự lớp.
Nào là phân chia nhà gỗ bungalow, chuẩn bị pháo hoa cho đêm lửa trại cấp lớp, rồi còn phải lập báo cáo chốt danh sách số lượng người tham gia nữa.
Vả lại, bản thân tôi cũng có những thứ riêng cần phải sắm sửa.
Khóa học dã ngoại khác với chuyến tham quan học tập. Nó giống một buổi cắm trại hơn, nên đòi hỏi phải có trang bị phù hợp.
Trang phục cơ bản là bộ đồ thể thao quy định của trường, nhưng giày leo núi và balo thì bắt buộc phải có.
Tôi thì chẳng có sẵn món nào trong hai thứ đó cả.
Do đó, sau giờ học, tôi cùng Kimura và Saitou ghé qua tòa nhà nhà ga, vào một cửa hàng dụng cụ thể thao lớn ở đó để mua.
Bình thường tôi chẳng mấy khi đụng đến balo nên không rõ, chứ hóa ra chúng lại đa dạng chủng loại đến thế.
Vì trường không có quy định cụ thể về màu sắc nên tôi chọn mua một chiếc họa tiết rằn ri. Kimura chọn màu cam sặc sỡ điểm sọc đen, còn Saitou chọn màu hơi ngả kaki.
Phối với bộ đồ thể thao thì trông hơi lệch tông một chút, nhưng chắc ngày thường cũng dùng được nên chẳng phí đi đâu.
Xong xuôi, cả bọn tạt qua một cửa hàng thức ăn nhanh để ăn lót dạ trước bữa tối.
Tôi chỉ gọi khoai tây chiên với nước trái cây, còn Kimura đúng chuẩn dân câu lạc bộ thể thao khi gọi liền một lúc ba chiếc hamburger. Saitou thì chọn bánh táo cùng trà đen.
Và rồi, trong lúc ba đứa đang tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm không đầu không cuối…
"Ủa? Nhóm Kimura đấy à?"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi và Saitou quay lại thì thấy Suzuki Aya cùng Nakamura Eiko đang đứng phía sau, xách theo những chiếc túi to tướng và tay bê khay đồ ăn.
Suzuki là cô bạn cùng lớp từng phụ trách khâu trang phục cho các Cá tính giả trong Đại lễ hội Văn hóa. Cậu ấy cũng là một Unilayer có sở thích cosplay thành các Cá tính giả.
Nakamura thì đảm nhận phần dẫn chuyện, cả hai đều là nữ sinh trong lớp.
"Mấy cậu cũng đi mua sắm à?"
"Ờ!"
Kimura đáp lời với âm lượng to một cách thừa thãi, rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Tụi mày cũng ăn à? Thế thì ngồi đây luôn đi."
Suzuki nhìn sang Nakamura rồi buột miệng "Tính sao giờ?", nhưng vừa nghe Nakamura bảo "Được mà", cô nàng liền dứt khoát đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi vào chiếc ghế sofa phía trong cạnh Kimura.
Kimura khẽ "Dô" một tiếng, dịch đồ đạc sang phía đối diện để chừa chỗ trống.
Suzuki nói "Cảm ơn nhé", thoáng chần chừ không biết nên đặt đồ của mình về phía nào, rồi rốt cuộc đặt ngay ngắn vào khoảng giữa mình và Kimura.
"Gì thế này, Kimura. Hôm nay cậu tính giải quyết bữa tối luôn ở đây đấy à?"
Nhìn chồng hamburger xếp cao như tòa tháp, Suzuki ngán ngẩm hỏi.
"Đâu có. Đây là bữa xế thôi. Dù không phải cơm hộp nhưng cứ tính là ăn lót dạ đi. Bữa tối tôi vẫn chén bình thường. Hôm nay nhà tôi hình như làm katsudon đấy! Đừng có coi thường sức ăn của nam sinh câu lạc bộ thể thao nhé?"
"Sức ăn kiểu gì không biết…"
Suzuki vừa càu nhàu vừa nhìn khay của mình, trên đó chỉ có một ly parfait nhỏ xíu, ngoài ra chẳng có thêm đồ uống nào khác. Đám con gái đúng là hảo ngọt thật đấy.
Nakamura thậm chí còn chẳng buồn lấy khay, trên tay chỉ vỏn vẹn một cốc nước ép nguyên chất 100%.
"Ăn khoai tây không?"
Khi tôi mở lời rủ, cả hai đều lắc đầu.
"Cảm ơn nhé, nhưng thôi. Tầm này mà ăn vào là mập thây ra đấy."
"Ừm."
Nakamura cũng gật đầu đồng tình với lời của Suzuki. Mà thật ra hai người họ chẳng hề béo chút nào. Có điều tôi chưa từng thấy họ mặc đồ bơi như Ryuugamine hay Tsukaya, nên đó cũng chỉ là nhận định chủ quan thôi.
"Mấy cậu cũng đến đây mua balo các thứ à?"
"Ờ!" Kimura vỗ bộp bộp vào chiếc túi bên cạnh. Này nhé. Cái trên cùng là của tôi đấy, nhẹ tay chút coi.
"Khóa học dã ngoại sao…"
Suzuki thốt lên với vẻ thoáng thở dài, khiến Saitou nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao thế cậu?"
"À, không có gì. Tớ chỉ thấy Đại lễ hội Văn hóa vừa mới kết thúc mà đã tới ngay sự kiện tiếp theo, dồn dập quá chừng."
"Đúng thật ha."
Saitou gật đầu.
"Lần đó vất vả ghê luôn á. Dù biết rõ các Cá tính giả vốn dĩ là kiểu người như vậy… nhưng mà bị họ nói năng bạt mạng ngay trước mặt mình chỉ vì họ không nhận thức được sự tồn tại của tụi mình, thì cảm giác vẫn chẳng dễ chịu chút nào."
"Chuẩn luôn."
Suzuki gật gù, dùng chiếc thìa nhựa xúc một miếng kem parfait đưa vào miệng.
Hửm?
Bầu không khí giữa hai người này là sao đây? Cảm giác cứ thoải mái tự nhiên một cách kỳ lạ… khoảng cách có vẻ gần gũi hơn hẳn?
…Chắc mình tưởng tượng thôi.
Cơ mà gác chuyện đó sang một bên, mạch trò chuyện này có vẻ không ổn lắm. Tôi không muốn câu chuyện cứ thế chuyển hướng sang nói xấu hội Cá tính giả đâu.
Dù vậy, Đại lễ hội Văn hóa vừa rồi quả thực rất mệt mỏi, tôi cũng hiểu cảm giác bực bội trước những lời nói và hành vi của họ, nên bảo phủ nhận điều đó thì lại—
"Nhưng mà công nhận vui vãi!"
Kimura hồn nhiên xen vào. Nụ cười của cậu ta cho thấy cậu ta thực bụng nghĩ như vậy.
Suzuki thoáng ngơ ngác một giây, nhưng rồi mỉm cười ngay:
"Ừ, cũng đúng."
Cô nàng đáp.
"Ừm, vui thật. Tớ cũng nhận ra những bộ trang phục do mình thiết kế thực sự có sức hút với họ. Dù cực khổ nhưng may mà không bỏ cuộc giữa chừng. Khoản này thì phải cảm ơn Satou rồi."
"T-Tôi á!?"
Sao lại là tôi?
"Ừ. Chứ nếu không có Satou thuyết phục, chắc chắn tụi tớ đã bỏ ngang rồi."
"Ủa, chuyện gì thế?"
Nakamura không biết nội tình bèn bối rối hỏi.
"Không có gì đâu!"
Tôi phải dốc toàn lực đánh trống lảng mới được! Màn thuyết phục đó chỉ có thể xảy ra trong hoàn cảnh lúc ấy thôi. Nó chẳng khác nào bài thơ ngẫu hứng viết giữa đêm khuya, làm được là do đầu óc đang bốc hỏa vì điều gì đó. Chứ bảo đọc lại khi đầu đã nguội tanh nguội ngắt như bây giờ thì xin kiếu, tuyệt đối không bao giờ!
Thấy vẻ mặt đầy quyết tử của tôi, Suzuki bật cười thích thú.
"Thôi được rồi, cứ coi như là vậy đi ha."
"Hể~? Mỗi mình tớ bị cho ra rìa à?"
Thấy Nakamura cằn nhằn tỏ vẻ bất mãn, Suzuki liền thì thầm: "Lát nữa tớ kể cho". Thôi kệ. Miễn là sau lưng tôi thì đành chịu. Chỉ mong cậu ta đừng có thêu dệt thêm mắm dặm muối ba cái chuyện kỳ quặc vào đấy là được.
"Cơ mà này."
Kimura nói sau khi đã xử lý xong cái hamburger thứ hai.
"Không ngờ bọn họ lại bảo sẽ tham gia khóa học dã ngoại đấy nhỉ."
Điều đó thì… tôi hoàn toàn đồng ý.
"Tớ cũng thế," Suzuki và Nakamura đều gật đầu tán thành.
"Từ trước tới giờ đã từng có chuyện như vậy chưa?"
"Hồi tiểu học với sơ trung thì con bé Tsubasa lúc nào cũng đi. Cơ mà con bé đó thì giao tiếp bình thường với tụi mình được."
Và hậu quả là tôi với nó luôn bị tống vào một nhóm chỉ có hai người. Lên cao trung khác lớp, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng được giải thoát! Ai ngờ đời không như là mơ.
Lần này tuy không cùng nhóm, nhưng xét về vị thế cán sự lớp thì còn rắc rối hơn gấp bội.
"Saitou, còn Ryuugamine thì sao?"
Saitou uống ngụm trà đen nuốt trôi miếng bánh táo, khẽ ậm ừ ngẫm nghĩ:
"Tớ nhớ hồi năm nhất sơ trung cậu ấy có đi dã ngoại một lần, nhưng rốt cuộc chẳng ghép nhóm được với ai nên đành đi lẻ một mình, từ đó về sau chắc không tham gia nữa thì phải."
"Oa… Đi một mình như thế tớ chịu chết."
Trước phản ứng của Suzuki, Saitou gật gù đáp:
"Nhưng mà Ryuugamine cũng là Cá tính giả mà. Mấy chuyện đó chắc cậu ấy chẳng để tâm đâu. Vốn dĩ trong mắt bọn họ thì xung quanh toàn là bìa các-tông này nọ, nên chắc thấy bình thường thôi."
Liệu… có thật là vậy không?
Nhìn Ryuugamine và những người khác, tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế. Dạo gần đây, Tsukaya và Yaguruma thường xuyên đi cùng nhau vì chuyện này chuyện nọ, và Ryuugamine cũng hay tham gia vào nhóm đó.
Dù Tsubasa hay hành động đơn độc nhưng cũng có không ít người ngưỡng mộ đi theo, còn nếu nói về việc ở cùng ai đó, thì tôi lúc nào chẳng phải kè kè bên nó.
Những người khác đúng là phần lớn thời gian đều lủi thủi một mình, nhưng sau thời gian tiếp xúc với nhóm Ryuugamine, tôi lại thấy dường như họ chỉ không biết cách giữ khoảng cách phù hợp mà thôi.
Trải qua Đại lễ hội Văn hóa đó, liệu có phải họ đã thay đổi đôi chút… hay chỉ do tôi tự mình suy diễn? Dù không phải tất cả, nhưng việc họ chịu tham gia khóa học dã ngoại chẳng phải chính là một minh chứng cho sự đổi thay đó sao?
"Nhưng mà này, Satou."
Tiếng gọi của Suzuki kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay sang nhìn cô nàng.
"Cá tính giả tham gia thì cũng được thôi, nhưng liệu họ có làm gì cùng tụi mình không? Chẳng hạn như nấu nướng ấy. Nếu thế thì tụi mình lại phải làm chân hậu trường à?"
Hễ cứ dính dáng tới bọn họ là y như rằng chúng tôi sẽ rơi vào tình cảnh đó. Số phận đã định sẵn không thể trở thành nhân vật chính nên đành phải chịu. Nhưng nói thế không có nghĩa là tụi tôi tình nguyện làm vậy, nên tôi hiểu lý do Suzuki bận lòng. Mà thật ra, chắc cả lớp ai cũng nghĩ thế cả thôi.
"Không đâu. Hiện giờ thì chưa có kế hoạch gì như thế cả. Chắc họ chỉ đi cùng thôi chứ được miễn các chương trình hoạt động đấy. Chứ ai lại bắt họ nấu cơm bằng nồi dã chiến hay tham gia chạy định hướng cơ chứ?"
Mà nghĩ lại, cái chuyến đi này rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ. Ừ thì cứ coi như đi cắm trại cũng được… nhưng hơi phiền toái. Từ hồi tiểu học đến giờ tôi mới lại đi đấy. Hồi cấp hai là khóa học dã ngoại ven biển, được kéo lưới ven bờ rồi câu cá, vừa vui vừa ngon miệng.
So với hồi đó thì khóa học dã ngoại trên núi lần này tôi chẳng biết nên mong đợi điều gì nữa.
"Mà tiện thể hỏi luôn… chạy định hướng là cái gì thế?"
"Đọc tờ thông báo đi chứ, Suzuki~."
Kimura vừa ngoạm cái burger thứ ba vừa lên tiếng.
"Là cái đó đó. Tìm kho báu ấy? Chỉ dựa vào bản đồ với la bàn để tìm ra các trạm kiểm soát rồi chạy nhanh về đích. Giống như trò chơi thôi. Cậu từng chơi rồi chứ gì?"
"Chưa từng luôn. Hồi tiểu học với sơ trung tớ đi học, thay vì dã ngoại trên núi thì toàn đi tham quan ngoại khóa qua đêm thôi. Nhỉ, Eiko."
Nakamura gật đầu: "Ừm." Hóa ra hai người họ học chung từ hồi tiểu học lên đến sơ trung.
"Hồi đi tham quan nhà máy vui ghê ha."
"Chuẩn luôn. Nhất là nhà máy bánh kẹo, tuyệt đỉnh luôn á. Rồi khu vực kỹ thuật phía sau Tháp Thiên niên kỷ Tale Tower cũng thú vị nữa. Đi mấy chỗ đó sướng hơn bao nhiêu."
Tháp Thiên niên kỷ Tale Tower à.
Đó là tòa tháp kỷ niệm lớn nhất thế giới được xây dựng nhằm vinh danh những chiến công của các Cá tính giả. Người ta đồn rằng tầm nhìn từ đài quan sát chẳng khác nào ngắm nhìn mặt đất từ ngoài vũ trụ, cơ mà tôi vẫn chưa có dịp đến đó bao giờ.
"Lên đỉnh tháp rồi á!?"
Kimura hào hứng chộp lấy chủ đề.
"Đâu có. Chỉ tham quan phần móng xem người ta chống đỡ tòa tháp thế nào thôi. Hồi đó mới khánh thành nên nghe bảo không săn được vé. Thế thì cho vào lịch trình làm quái gì không biết, nhưng đứng ngước nhìn lên thôi cũng đủ phấn khích rồi, lại còn được tha hồ chọn quà lưu niệm ở trung tâm thương mại bên cạnh nữa, nói chung cũng vui lắm á."
"Xì, tưởng gì, hóa ra chỉ đứng dưới ngó lên."
Cậu ta chẳng thèm giấu giếm vẻ thất vọng. Trẻ con thế không biết, Kimura. Cơ mà nghĩ lại, nếu đằng nào cũng phải đi thì đến một tòa tháp nổi tiếng vẫn thích hơn là chui vào một ngọn núi khỉ ho cò gáy nào đó. Việc ví von trò chạy định hướng với tìm kho báu đúng là phong cách của Kimura thật, chứ thực tế thì đào đâu ra kho báu thật sự.
"──Chẳng có gì thú vị đâu nhé? Chỉ được mỗi cái cao thôi."
"Oái!"
Tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn mình đứng phắt dậy, va đầu gối đánh cộp một cú đau điếng.
Đau vãi!
"Tsubasa! Mày lại giở trò──"
Lại như mọi khi, Hikarigaoka Tsubasa đang tự tiện mở cặp sách tôi máng trên ghế để lục lọi bên trong! Dù chẳng có món nào sợ bị nhìn thấy, nhưng mà…!
"──Dừng lại mau!"
Tôi giật phắt chiếc cặp lại.
Tsubasa chu môi lên như mỏ bạch tuộc rồi đứng dậy.
"Đừng có cản trở nhiệm vụ của tớ chứ. …Dân làng mà dám thế à."
Điên máu rồi đấy.
Tôi vươn tay, véo thật mạnh vào sống mũi cao của Tsubasa.
Vặn một phát thật lực.
"Hả? Tự tiện lục lọi cặp của người khác mà còn ăn nói kiểu đó đấy à?"
"Đao đao! Thả ha mau!"
"…Thật là cái đồ này!"
Tôi đẩy nhẹ một cái rồi buông tay ra.
Tsubasa rơm rớm nước mắt, vừa xoa xoa mũi vừa càu nhàu "Jirou mà dám…", nhưng cũng chỉ được một thoáng. Nó rút khăn giấy trong túi ra xì mũi một tiếng roẹt, sau đó khịt mũi rồi ưỡn ngực đầy kiêu hãnh đúng chất một Dũng giả. Mặc dù cái mũi thì đỏ như quả gấc.
"Hỡi các Dân làng! Gần đây có chuyện gì bất thường xảy ra không? Nếu có thì hãy bẩm báo ngay cho Dũng giả Hikarigaoka Tsubasa này! Dù là manh mối nhỏ nhặt nhất, ta cũng sẽ móc nối nó vào kế hoạch diệt vong nhân loại cho xem!"
Đừng có móc nối lung tung.
Cái đó người ta gọi là ngụy tạo đấy.
…Khổ nỗi điều đáng sợ ở lũ này là tôi lại không dám khẳng định chắc nịch như thế. Trên thực tế, con bé này đã từng bóc trần không ít kế hoạch diệt vong nhân loại tưởng chừng như không tưởng rồi.
"Saitou, bên cậu thế nào?"
Ngồi cạnh tôi, Saitou lập tức ưỡn thẳng lưng tắp.
"K-Không, thưa Hikarigaoka-sama! Hoàn toàn không có gì bất thường ạ!"
Saitou à…
Thằng này từ sau đợt được Tsubasa chỉ bảo kịch bản ở Đại lễ hội Văn hóa xong là đâm ra khúm núm lạ thường, thậm chí còn có vẻ tôn sùng nó nữa chứ. Lại còn gắn cả đuôi "-sama" vào nữa. Đương sự cứ chối đây đẩy nhưng rõ ràng là mồm mép cứ gọi "-sama" cơ mà.
Suzuki cũng lộ rõ vẻ mặt khó tả. Hóa ra dưới góc nhìn của con gái thì cảnh tượng này cũng dị hợm không kém.
Tsubasa ậm ừ một tiếng rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
"Thế à. Nghĩa là cô ta đang toan tính âm mưu gì đó ở ngoài trường học chăng?"
Đừng có buông mấy lời kinh dị thế chứ.
…Cơ mà khéo cô ta đang làm thế thật, một kế hoạch diệt vong nhân loại. Bản tính của Ryuugamine vốn dĩ là như vậy rồi. Giống như việc Tsubasa không bao giờ rời tay khỏi Bảo kiếm Embryo, Ryuugamine và những âm mưu diệt vong nhân loại là thứ không thể tách rời.
"À phải rồi."
Tsubasa sực nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng:
"Bản thảo tiến hành đến đâu rồi? Saitou. Hạn chót là tháng sau đúng không?"
"Bản thảo?"
"Khoan đã! H-Hikarigaoka-sama! Chuyện đó là──"
Thấy Saitou luống cuống hoảng loạn, Tsubasa liền lộ vẻ "chết dở".
"A! Xin lỗi xin lỗi nhé."
"Tsubasa, bản thảo gì thế?"
"Đã bảo không có gì rồi mà. Vừa rồi là tớ nhớ nhầm thôi. Cho nên hãy quên ngay đi! Rõ chưa!"
Tsubasa chĩa thẳng ngón tay vào đầu mũi tôi.
"Nếu dám không quên, Bảo kiếm Embryo sau lưng ta sẽ gầm vang, đưa toàn bộ những kẻ ở đây chìm vào cõi lãng quên vĩnh hằng!"
Có gồng lên nói cho ngầu cũng vô ích thôi! Nói tóm lại là mày tính đấm cho người ta mất trí nhớ chứ gì! Cả quán người ta nín thinh luôn rồi kìa!
"A ha ha ha~"
Nụ cười gượng gạo ghê chưa. …Lộ liễu quá rồi đấy nhé.
Mà thôi kệ đi.
Chẳng biết là chuyện gì nhưng có vẻ Saitou cũng muốn giữ bí mật.
Dù việc Tsubasa biết mà đám tụi tôi không biết có hơi khiến tôi thấy lấn cấn trong lòng, nhưng chắc cậu ta có lý do riêng.
"Nào, Jirou."
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Về thôi nào? Tớ cũng mới mua balo về, cậu phải soạn đồ nhét vào giúp tớ đấy."
"Hả? Mắc mớ gì tao phải làm!"
"Hỏi tại sao á… Thì hiển nhiên là vì cậu là Jirou rồi còn gì nữa."
"Lý do lý trấu kiểu quái gì thế!"
Tôi gầm lên, nhưng như thường lệ, Tsubasa chẳng mảy may bận tâm. Con bé lúc nào cũng thế. Tôi là Dân làng chứ có phải người hầu theo đuôi đâu!
"…Vợ chồng à?"
Suzuki buột miệng thốt ra một câu như thế.
"Vợ chồng á!?"
Nhìn từ góc nào mà ra được như thế hả trời! Tsubasa! Mày lại đỏ mặt cái nỗi gì đấy!
Tôi toan mắng Suzuki đừng có nói xàm. Thế nhưng──
"…Vợ chồng sao?"
Một giọng nói trầm đục như vọng lên từ đáy địa ngục vang lên, khiến hạ bộ tôi thót lại một phen.
Quay về hướng phát ra âm thanh, ngay phía sau cây cột gần đó, một cô gái đang quay lưng ngồi uống cà phê một mình vừa đặt chiếc tách xuống. Mái tóc đuôi ngựa buộc bằng chiếc nơ lớn cùng bộ đồng phục cho thấy đó là học sinh trường tôi.
Cổ họng tôi bất giác phát ra một tiếng "ực".
Giọng nói này là──
"Thân là học sinh mà các người nghĩ những chuyện như vậy được phép chấp nhận sao?"
Nhìn gương mặt vừa ngoảnh lại, mồ hôi tôi tuôn ra như tắm.
Ryuugamine!
Khác với ngày thường, hôm nay cô nàng buộc tóc đuôi ngựa nên tôi hoàn-toàn chẳng nhận ra! Đã thế lại chỉ nhìn thấy lưng! Cột nhà còn che mất một nửa! Mà cô ta có thèm vác theo đạo cụ như nhóm Tsubasa đâu cơ chứ!
"Ma vương!"
Tay Tsubasa lập tức nắm chặt chuôi kiếm Embryo.
Tôi hoảng hốt hất ghế đứng chắn giữa hai người. Cứ để nó vung kiếm bạt mạng ở chốn này thì có mà tan hoang. Huống hồ ngày mai còn có khóa học dã ngoại nữa.
"Này, Tsubasa! Rút kiếm ra là Hắc Y tới bế đi đấy!"
Câu nói này cực kỳ hiệu nghiệm trong việc kiềm chế hành vi của các Cá tính giả. Đặc biệt là với một đứa từng bị tóm nhiều lần như Tsubasa.
Khóe má giật giật, Tsubasa đành miễn cưỡng buông tay, nhưng ánh mắt lườm nguýt qua vai tôi thì vẫn không hề suy suyển.
"…Cô làm gì ở đây hả? Lại tính diệt vong nhân loại nữa chứ gì."
"Lại" cái nỗi gì, đã diệt vong được lần nào đâu. Mà nói cho cùng thì diệt vong cũng chỉ làm được một lần duy nhất thôi chứ mấy.
Thế nhưng từ ngữ nồng nặc mùi nguy hiểm ấy khiến cả quán bắt đầu xôn xao.
Thấy vậy, Ryuugamine nhíu chặt mày vẻ khó chịu.
"Đừng có ăn nói hàm hồ. Ta chỉ đến đây mua sắm chuẩn bị cho ngày mai thôi. Chỗ này rất yên tĩnh nên thỉnh thoảng ta mới ghé qua đấy."
Yên tĩnh? Cái quán này á?
Không hề nha.
Chỗ này ồn ào muốn chết. Không chỉ đám tụi tôi mà học sinh tụ tập ở đây đông nghịt ra.
"Hôm nay ta cũng chỉ ngồi uống trà chờ Thiếu tá Bạch Lang tới đón. Đang yên đang lành thì nghe thấy tiếng của Sato── Dân làng A-san. Ta vốn định bắt chuyện, nhưng thấy cậu đang hào hứng một mình nên nghĩ làm phiền thì không tiện, đành để tiếng cậu làm BGM nghe cho đỡ buồn thôi."
Tôi hào hứng một mình hồi nào!
──A, hiểu rồi!
Ra là Ryuugamine không nghe thấy tiếng của những người cô ta không nhận thức được! Thành thử trông tôi chẳng khác nào một thằng dở hơi đang tự lẩm bẩm một mình!?
Mà khoan, coi giọng tôi là BGM… gu kiểu gì dị vậy trời.
"Huống hồ biết đâu trong mấy lời độc thoại đó lại ẩn chứa gợi ý dẫn đến sự diệt vong của nhân loại thì sao."
Ra là vì cái đó à!
"Cơ mà giữa chừng lại có thêm cái giọng khó ưa chen vào, làm tâm trạng ta tụt dốc không phanh."
Tiếng của Tsubasa thì nghe rõ mồn một ha.
"Quan trọng hơn là."
Ryuugamine trừng mắt liếc xéo Tsubasa:
"Bắt Sa── Dân làng A-san soạn đồ giúp là thế nào hả? V-Vợ chồng là cái thể thống giề thế hả!?!"
Giọng điệu của cô bắt đầu méo mó rồi đấy, Ryuugamine.
"Thì sao chứ."
Tsubasa ườn người ôm chầm lấy tôi từ phía sau, đu bám lên lưng. Nặng quá! Mà khoan, ngực! Cứ mềm mềm áp vào thế này thì sướng chết mất còn gì!
"Tớ với Jirou là bạn thuở nhỏ, mà quan hệ Dũng giả với Dân làng thì chẳng khác nào Vua với Nô lệ, bản thân Jirou cũng như một nhiệm vụ của tớ rồi, thế thì chẳng phải giống hệt vợ chồng sao?"
Lý sự cùn kiểu gì thế hả!
"A. Với lại tụi mình còn từng tắm chung nữa cơ mà?"
Nhóm Saitou đồng loạt sặc sụa ho khan. Màn thổ lộ bất ngờ── đúng hơn là màn bóc phốt này khiến cả quán lại được phen dậy sóng.
Ryuugamine chẳng hiểu sao mặt đỏ bừng bừng, bờ môi run lên bần bật.
"K-Không phải! Đúng là từng tắm chung thật nhưng mà──"
"T-T-Từng có thật đấy à!?!"
"Hồi nứt mắt ra cơ! Hồi mẫu giáo ấy! Có phải dạo gần đây đâu!"
"Nhưng mà rõ ràng là đã tắm chung rồi đúng không hả!"
"Thì đúng là vậy, nhưng bạn thuở nhỏ thì chuyện đó bình thường mà!?"
"Ta làm gì có bạn thuở nhỏ nên làm sao mà biết được!"
Đúng thế thật, Saitou cùng nhóm Suzuki cũng gật đầu lia lịa.
Thật vậy sao? Bạn thuở nhỏ là một mối quan hệ hiếm có đến thế cơ à? Tôi cứ ngỡ ai sinh ra cũng đương nhiên có một hai đứa chứ…
"Ái chà, buông ra mau lên coi!"
Tôi giãy ra khỏi vòng tay của Tsubasa. Đừng có vừa xụ mặt vừa "Hể~" cái điệu đó nhé.
Tôi thở dài đánh thượt một cái rồi gãi đầu.
"Tóm lại là chẳng có gì đáng để làm ầm ĩ lên cả. Con nít mẫu giáo thì làm gì đã phân biệt nam nữ chứ."
Nghe vậy, Suzuki và Nakamura đồng loạt phát ra tiếng "À~" đầy ngán ngẩm.
"Gì đấy?"
"Con trai thì chắc thế thật ha~"
Nakamura gật đầu phụ họa theo lời Suzuki.
"Ý mấy cậu là sao?"
"Ý là con gái dù có ở tuổi mẫu giáo thì vẫn là con gái. Dù là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa, người ta cũng chẳng thèm tắm chung với đứa con trai mình không thích đâu. Ừ thì chữ thích lúc đó khác với thích ở tuổi dậy thì, cơ mà mức độ trưởng thành của con gái vẫn vượt xa con trai nhiều lắm."
Chẳng lẽ nào── Nghĩ đoạn tôi quay lại nhìn thì bắt gặp Tsubasa đang nở một nụ cười mỉm đầy kỳ lạ.
G-Gì thế kia… cái vẻ mặt dịu dàng đó là sao hả! Thiếu nữ phương nào nhập vào mày đấy! Chẳng giống mày chút nào hết!
Toi rồi.
Cảm giác nguy hiểm vãi chưởng!
"H-Ha ha ha~!"
Cười để đánh trống lảng cái đã!
"Ái chà chà! Chết dở, muộn thế này rồi cơ à! Giờ mà không về là chuẩn bị đồ cho ngày mai không kịp mất? Thôi tớ chuồn trước đây!"
Tôi túm vội lấy túi đồ của mình, thì thầm to nhỏ với Kimura:
"Xin lỗi, dọn khay giúp tao nhé."
"Cứ để đấy."
Sau màn trao đổi chớp nhoáng đó, tôi cắm đầu cắm cổ phóng như bay.
"A! Thế thì tớ cũng──"
Thoáng thấy Tsubasa định bám theo, Ryuugamine liền quát:
"Dũng giả! Ngươi dám chạy là ta sẽ diệt vong nhân loại đấy nhé!?"
Tiếng thét ấy vọng lại từ phía sau.
Bọc lót hay lắm, Ryuugamine! Bị dọa thế thì đời nào Tsubasa dám đuổi theo nữa. Bản tính của một Dũng giả là thế mà.
Tóm lại là cứ chạy trước đã! Chẳng hiểu sao nhưng tôi có linh cảm nếu cứ nán lại đào sâu thêm thì lành ít dữ nhiều, nên chuồn là thượng sách!
☆
"Chào buổi sá~ng, Master!"
Sáng hôm sau, vừa thấy bóng dáng tôi ở sân trường, Yaguruma Kokoro đã cất giọng chào tràn đầy năng lượng như mọi khi rồi chạy ùa tới.
Hôm nay Yaguruma không mặc đồng phục mà diện bộ đồ thể thao màu đỏ bầm đại diện cho khối lớp. Đôi khuyên tai hình ăng-ten cùng chiếc hộp quen thuộc thay cho balo vẫn y nguyên như cũ. Có điều, cô bé vẫn nhất quyết mặc thêm chiếc váy bên ngoài. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết tỏng lý do, chắc chắn là để giấu khẩu súng lục bên hông rồi.
"Ừm, chào."
Trái ngược hẳn với vẻ hớn hở của Yaguruma, tôi uể oải đáp lời.
"Trông Master có vẻ buồn ngủ nhỉ."
"Ờ, nhìn rõ lắm à?"
"Rõ quá đi chứ ạ. Dù sao người cũng là Master của tôi mà."
Cô bé mỉm cười rạng rỡ.
Thật ra đêm qua tôi trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được.
Chẳng phải có biến cố gì to tát. Con bé Tsubasa không mò sang phòng tôi, Ryuugamine cũng chẳng thèm gọi điện. Tôi nhắn tin hỏi Kimura xem tình hình sau đó ra sao, thì cậu ta bảo sau khi tôi chuồn mất, dường như mất hết hứng thú nên cả hai đứa nó cũng giải tán đi về luôn.
Đáng lẽ không có chuyện gì là tốt nhất rồi── thế nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ nổi.
…Tại đây là lần đầu tiên tôi thấy Tsubasa làm cái vẻ mặt đó.
Là sao chứ, biểu cảm đó.
Nó hoàn toàn khác với nét mặt tinh quái hay vẻ gian xảo mọi ngày. Cứ nghĩ tới việc mình vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về con bé đó, tự dưng lòng tôi lại bồn chồn khó ngủ.
Còn Ryuugamine thì lại đi bận tâm ba cái chuyện tầm phào. Làm sao tôi có thể kết hôn với Tsubasa được chứ. Về mặt luật pháp là bất khả thi rồi.
Chuyện tắm chung cũng thế. Mắc mớ gì phải phản ứng dữ dội vậy── Dù sao cũng là chuyện hồi còn cởi truồng tắm mưa, cho dù con gái có dậy thì sớm hơn con trai như lời Suzuki nói đi chăng nữa, thì con nít vẫn cứ là con nít thôi.
Cái thói ganh đua đó rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Lẽ nào với tư cách là Ma vương, cô ta không muốn chịu thua Dũng giả ở bất kỳ phương diện nào sao? Cho dù đó chỉ là chuyện quá khứ với một gã Dân làng bình thường.
──Chịu chết, chẳng hiểu nổi.
Đấy, cứ nghĩ miên man hết chuyện này sang chuyện nọ như thế nên đêm qua tôi mới mất ngủ.
"Nghĩa là Dân làng cũng có những nỗi niềm trăn trở của riêng Dân làng nhỉ."
"Thì phải có chứ sao. Đâu phải cứ là lũ các cậu thì mới độc quyền việc sầu não? Cơ mà nhìn từ góc độ bên các cậu thì chắc nó nhỏ nhặt lắm."
"Chuẩn luôn rồi ạ~"
Con bé này thừa nhận tỉnh bơ luôn kìa!
"Mà thôi, mỗi người mỗi cảnh mà! Cứ kệ đi ạ? Nỗi niềm thì làm gì có chuyện lớn hay nhỏ, với người ngoài thì chẳng đáng là bao nhưng với bản thân lại là chuyện hệ trọng ngút trời, những điều như thế trên đời này đầy ra đấy thôi."
"Dạo này suy nghĩ linh hoạt gớm nhỉ."
Nhìn cô bé bây giờ, chẳng ai nghĩ từng có lúc nó bế tắc đến mức nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Cơ mà thế này cũng là một chuyển biến tích cực.
"Cơ thể tôi được cấu tạo từ kim loại lỏng có khả năng ghi nhớ hình dạng đấy, Master. Lò sưởi tích hợp bên trong còn mô phỏng hoàn hảo độ ấm da thịt con người nữa cơ."
Lại là cái thiết lập đó nữa à.
"Master có muốn sờ thử không?"
Yaguruma dùng hai tay ép chặt hai bên ngực mình đẩy lên.
"C-Cái… đừng có giỡn mặt."
"Rõ~, thưa Master."
Cô bé ngoan ngoãn buông tay.
Thật là.
Hết con bé này đến đứa khác, bộ đứa nào cũng coi tôi là đồ chơi hay sao trời? May mà tôi quen chịu trận với Tsubasa từ nhỏ rồi, chứ không thì thần kinh nào mà chịu cho thấu.
"Master, để tôi xách hộ cho nhé."
Chẳng thèm đợi tôi trả lời, Yaguruma giật phắt chiếc balo trên vai tôi. Tôi toan bảo trả lại đây nhưng rồi thôi. Biết đâu đây lại là sự bộc lộ Cá tính của con bé. Nếu mang thiết lập là một sản phẩm công nghiệp chế tạo ra để phục vụ con người, thì hành động này cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Dù vậy, trước khi bước vào xếp hàng cùng lớp, tôi vẫn lấy lại balo. Đám Cá tính giả thì chắc chẳng thèm nói gì đâu, nhưng tôi không muốn bị bạn bè trong lớp hiểu lầm là đang bóc lột Yaguruma.
"Master, lát nữa gặp lại nhé!"
Cô bé vẫy tay rồi đi về phía cuối hàng. Nơi đó, các Cá tính giả của lớp tôi đã tụ tập đông đủ. Chẳng ai buồn mở miệng nói với ai câu nào mà chỉ lẳng lặng đứng đấy, quả đúng là phong cách của dân Cá tính giả.
Số lượng Cá tính giả tham gia khóa học dã ngoại lần này tính cả Tsubasa và Ryuugamine thì vẫn là chín người như dự tính ban đầu.
Phía nữ gồm có:
《Tử linh sư》 Tsukaya Mairi.
《Robot》 Yaguruma Kokoro.
《Cuồng chiến sĩ》 Ousaka Kazuha.
《Ninja》 Tsuchinome Shinobu.
《Medusa》 Ishibami Hozuki.
Phía nam gồm có:
《Samurai》 Mizuhira Kuroto.
《Hiệp sĩ》 Tomanari Jou.
Thêm vào đó là 《Ma vương》 Ryuugamine Ouko và 《Dũng giả》 Hikarigaoka Tsubasa nữa là đủ bộ.
Tiện thể nói luôn, Cá tính giả của các lớp khác tham gia chuyến này nghe đâu chỉ có hai thành viên thuộc đội cận vệ của Tsubasa. Mà họ cũng chẳng đi theo diện hoạt động của lớp, chỉ đơn thuần bám theo làm cấp dưới hộ tống Tsubasa, nên họ sẽ tự túc phương tiện di chuyển.
Thấy Yaguruma nhập hàng, Tsukaya đứng đón liền nhận ra tôi và khẽ giơ tay chào. Tsukaya cũng mặc đồ thể thao như mọi người, nhưng con búp bê kỳ dị vốn là mỏ neo tinh thần của một Tử linh sư cùng ba con mèo đen thì vẫn được cô nàng mang theo bên mình như cũ.
Tôi vẫy tay đáp lại rồi đưa mắt tìm Tsubasa. Vì nó không đứng trong hàng lớp tôi. Ngoảnh đầu nhìn quanh một hồi, tôi thấy Tsubasa đang đứng bên hàng lớp của nó. Nhắc mới nhớ, con bé đó cũng là lớp trưởng lớp nó thì phải. Hóa ra cũng biết làm việc đàng hoàng đấy chứ.
Đương nhiên tôi cũng có phận sự của mình. Trước mắt thì việc điểm danh Cá tính giả bằng mắt đã xong xuôi. Học sinh bình thường thì chỉ cần đếm số lượng là đủ. Nếu thiếu người thì lúc đó tra xem thiếu ai sau cũng được.
Tôi bước lên đầu hàng, bắt đầu điểm danh từ Aiba Masashi đứng ở vị trí đầu tiên.
…Được rồi, đủ cả.
"──Chào buổi sáng."
Giọng nói vang lên ngay sát phía sau khiến tim tôi suýt thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Tôi chẳng làm gì mờ ám, mà dẫu có đi chăng nữa thì tôi cũng đâu việc gì phải kiêng dè Ryuugamine, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giật thót mình lúng túng.
"C-Chào buổi sáng…"
Ryuugamine tất nhiên cũng diện đồ thể thao, thứ duy nhất không đổi có lẽ là chiếc kẹp tóc. Tiện thể nói luôn, dạo trước tôi cứ tưởng nó được thiết kế theo hình đầu lâu lộn ngược, nhưng hóa ra không phải. Nghe đâu đó là phiên bản cách điệu từ biểu tượng chỉ điểm trùm cuối trong game. Đương nhiên nó không phải mỏ neo nên có thể tháo ra được, nhưng xem chừng cô nàng rất thích món đó.
"T-Thời tiết đẹp thế này may thật ha…"
Hôm qua vừa dính vào vụ cãi vã kinh thiên động địa về chuyện tắm chung với vợ chồng xong là tôi chuồn thẳng cẳng… nên giờ có chút chột dạ. Không biết cô ta có nảy ra trò quái quỷ gì nữa không đây.
"Đúng vậy nhỉ."
Phù, may quá. Xem ra thái độ của cô nàng chẳng có gì khác lạ.
"Vợ chồng cùng nhau tắm rửa chắc là sảng khoái lắm nhỉ."
Vẫn để bụng chuyện đó đấy à!?
"Kìa, đã bảo rồi mà. Chuyện đó từ hồi mẫu giáo lận."
Tôi hạ giọng thì thào.
Thấy vậy, Ryuugamine ngoảnh ngoắt mặt đi.
"Gì cơ chứ? Ta thèm để ý chắc!"
Rõ rành rành ra thế còn chối!
"Cậu tự mình đa tình quá rồi đấy ạ~"
C-Cái cô này…
"Tôi bảo này──"
Đúng lúc đó, chiếc loa phóng thanh phát ra tiếng rít chói tai vì bị hú, cắt ngang màn đôi co của chúng tôi.
"E hèm, các em. Nghiêm!"
Là thầy hiệu phó. Thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh liền bước lên phía trước một bước.
"Sau đây, xin mời thầy hiệu trưởng có đôi lời căn dặn. ──Chào!"
Tôi đứng ở đầu hàng sóng vai cùng Ryuugamine, cùng hướng mắt về phía trước. Tạm thời coi như đình chiến. Dù bản thân tôi chẳng hề có ý định gây chiến với cô ta làm gì…
Thầy hiệu trưởng hắng giọng một tiếng rồi đón lấy chiếc loa.
Hiệu trưởng trường tôi là một ông cụ có vóc dáng đẫy đà phúc hậu. Đôi mắt híp lại trông có vẻ rất hiền từ. Thế nhưng── nghĩ đến vụ Đại lễ hội Văn hóa cũng như việc ông yêu cầu tôi phải để mắt trông chừng Ryuugamine, xem ra bên dưới vẻ ngoài ấy lại là một nhân vật lão luyện đầy mưu mẹo.
"Thầy chào tất cả các em."
"Chúng em chào thầy ạ," toàn thể học sinh đồng thanh đáp lại. Thấy Ryuugamine cũng cất tiếng chào, có vẻ như cô ta nhận thức được thầy hiệu trưởng tương tự như các giáo viên khác.
"Kể từ hôm nay, các em học sinh năm nhất sẽ bước vào chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm, thầy mong các em hãy hết sức chú ý an toàn để không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Lần này, thầy rất vui mừng khi có một vài em học sinh sở hữu Cá tính đã bày tỏ nguyện vọng tham gia cùng chúng ta. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Các em học sinh bình thường hãy luôn nhớ rằng đất nước này đang được nâng đỡ bởi chính họ, hãy hỗ trợ các bạn ấy hết mức có thể để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp nhé."
Chiếc loa được hạ xuống, báo hiệu tụi tôi phải đáp lời.
Trước mắt thì tôi cứ "Vâng" một tiếng cho xong chuyện.
Thế nhưng phần lớn học sinh đều lộ vẻ mặt gượng gạo khó tả. Mà âu cũng là lẽ thường tình. Bị nói thẳng vào mặt như thế thì ai mà thấy dễ chịu cho nổi.
Dẫu vậy dường như thầy hiệu trưởng chẳng hề nhận ra điều đó, thầy vẫn nở nụ cười hòa nhã trao lại loa cho thầy hiệu phó rồi lùi về sau. Tiếp theo, thầy chủ nhiệm khối phổ biến thêm vài điều lưu ý, nhưng tôi đồ rằng chẳng mấy ai thèm để tai vào nghe.
Dù sao đi nữa thì đây cũng là một chuyến đi chơi!
Đám học sinh bình thường như tụi tôi vốn đã quá quen với việc tự xốc lại tinh thần rồi. Từ bé đã lớn lên trong lời khen ngợi rằng mình có cá tính, để rồi sau đó mới vỡ lẽ đó chỉ là lời an ủi sáo rỗng, và khi hiểu được bản chất thật sự của Cá tính là gì, ai nấy đều đã phải học cách chấp nhận và thỏa hiệp với chính bản thân mình rồi.
"Được rồi, các em di chuyển đi nào~!"
Cô Decker vỗ tay bôm bốp, chúng tôi bắt đầu lục tục kéo nhau về phía chiếc xe buýt được phân công.
Ryuugamine phải phụ trách hướng dẫn các Cá tính giả, còn tôi thì lo dẫn dắt những học sinh khác. Vì thế nên hai đứa không có cơ hội nói chuyện thêm, nhưng có lẽ do đã xả được một câu với tôi nên vẻ mặt hằm hằm của Ryuugamine đã hoàn toàn biến mất.
Thật là, đến mệt.
Chúng tôi an tọa theo thứ tự: các Cá tính giả ngồi ở các hàng ghế phía sau, còn học sinh bình thường ngồi ở phía trước. Xe buýt nhanh chóng lăn bánh theo đoàn, chúng tôi chính thức khởi hành tiến về phía bờ hồ lọt thỏm giữa núi rừng, nơi diễn ra khóa học dã ngoại──
"Đứn~g lạiiii mauuuu!"
Oái!
Một nữ sinh vác thanh kiếm khổng lồ sau lưng đột ngột lao thẳng ra trước mũi xe, khiến bác tài xế phải đạp phanh gấp một cú hết sức bình sinh. May mà xe vừa mới lăn bánh chưa kịp tăng tốc. Chứ không thì đám Cá tính giả ngồi phía sau chắc đã bay vèo ra đằng trước như tên bắn rồi.
"Làm cái trò gì thế hả, Tsubasa!"
Tôi nhờ bác tài mở cửa rồi nhoài người ra ngoài gầm lên.
Phải.
Kẻ vừa chặn đầu chiếc xe buýt, đương nhiên chẳng phải ai khác ngoài Tsubasa.
"Cái gì mà cái gì!"
Tsubasa hùng hổ bước tới, đưa tay véo chặt lấy mũi tôi! Đau, đau quá trời đất ơi!
"Sao lại bỏ rơi tớ hả! Chẳng phải đã bảo tớ cũng đi cùng xe này sao!"
A, suýt quên mất.
Thấy con bé chạy đi dẫn đoàn bên lớp nó nên tôi quên béng mất.
"Hỗi hỗi hỗi."
Tôi định bảo "Xin lỗi xin lỗi", không biết nó có nghe ra không nữa. Cơ mà mới bị dọa bỏ lại có một tí mà mắt đã rơm rớm rồi kìa. Thân là Dũng giả cơ đấy, uy nghiêm vứt cho chó gặm hết rồi à?
Ái đau!
Tsubasa búng nhẹ một phát rồi buông mũi tôi ra, sau đó bước phăm phăm lên xe.
"Cấm gây sự đấy nhé?"
Tôi thì thào dặn dò lúc nó đi ngang qua. Tsubasa thè lưỡi làm mặt quỷ một cái, rồi hiên ngang tiến thẳng vào sâu bên trong khoang xe, nơi bầy tôi của Ma vương đang chờ chực── à không, thực ra chỉ là khu vực tụ tập của đám Cá tính giả mà thôi.
…Haizz, may mà tôi đã xếp cho Ryuugamine ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Trước mắt thì phải cố gắng hết sức ngăn không cho hai đứa này tiếp cận nhau cho đến khi tới bãi cắm trại mới được!
Chứ ở một nơi không có lối thoát như xe buýt, nếu để Tsubasa nổi hứng thi hành công lý thì chẳng biết thảm họa kinh hoàng nào sẽ ập xuống nữa.
"Cảm giác khi phải ngồi trên chiếc xe buýt của lớp khác── một sân khách thế này thấy thế nào hả?"
Ryuugamine cất giọng hỏi,
"Cảm giác hệt như đang xông vào lâu đài Ma vương ở hầm ngục cuối cùng vậy."
Tsubasa đáp lời như thế.
Nghe thì có vẻ ngầu đấy, nhưng ở trên xe buýt thì trông chẳng khác nào hai đứa dở hơi. A cái lũ này nữa! Đừng có vỗ tay kích động thêm coi!
☆
"Ủa? Mà chị hướng dẫn viên đâu rồi nhỉ?"
Kimura thốt lên câu đó khi xe buýt đã lăn bánh được một đoạn.
Cô Decker ngơ ngác chớp mắt:
"Làm gì có hả em?"
Cô buông một tin sét đánh ngang tai tỉnh bơ như không!
"Không có á!? Không có là sao cơ chứ cô!? Đã đi xe buýt thì phải có hướng dẫn viên chứ lị!?"
Phải đó phải đó, đám con trai hùa theo gào lên.
Đồ dở hơi, ánh mắt tụi con gái lập tức lạnh như băng.
"Kimura-kun à? Chúng ta đâu phải đi tham quan các địa điểm du lịch, hướng dẫn viên thì làm gì có việc để làm chứ? Vì đâu có cần giới thiệu danh lam thắng cảnh gì đâu."
"Vấn đề đâu phải nằm ở chỗ đó cô ơi!"
Hôm nay thằng nhóc Kimura này hưng phấn hơn mọi ngày ghê.
"Giao lưu với chị hướng dẫn viên là một trong những niềm vui của chuyến đi cơ mà! Đây chẳng phải là cơ hội để nghe người lớn── các tiền bối đi trước chia sẻ về trải nghiệm làm việc hay sao! Đó gọi là học tập đấy cô!"
Học lỏm mấy cái văn này ở đâu ra thế? Tiền bối bên câu lạc bộ bóng chày dạy à?
"Em nói thế thì cô cũng…"
Chân mày cô giáo nhíu lại thành hình chữ bát vẻ bất lực khôn cùng.
"──Em hiểu rồi!"
Kimura giơ hai tay lên như thể đành chịu thua. Cái gì thế? Trông cứ giả trân làm sao ấy.
"Vậy thì tụi em chịu nhượng bộ, đổi sang hát karaoke vậy nhé."
Karaoke?
"Em nghe các tiền bối bảo trên xe có dàn karaoke đấy ạ."
"Thế à? Cô cũng chẳng rõ nữa…"
"Có đấy nha~"
Bác tài xế lên tiếng.
"Kìa cô giáo, bên dưới ghế của cô có cái hộp đấy đúng không? Micro với điều khiển để hết trong đó đấy, cứ tự nhiên mà dùng nhé."
"Ơ, nhưng mà──"
Tôi hiểu được sự ngập ngừng của cô Decker. Đây là khóa học dã ngoại, nói cách khác là một phần của chương trình học. Bày trò hát hò ầm ĩ trên xe thì sợ người ta dị nghị, ắt hẳn cô đang lo lắng điều đó.
Thân là cán sự lớp, tôi cũng có chút e ngại khoản này. Dù chắc là chẳng có đứa nào đi mách lẻo đâu.
Thế nhưng một khi đã biết là có đồ chơi, thì đừng hòng dẹp được cái sự háo hức này.
"Ngon rồi!"
Kimura bật dậy khỏi ghế, nhanh nhảu chạy lại chỗ cô giáo chộp lấy toàn bộ đồ nghề. Cô Decker đành thở dài ngao ngán như thể đã bỏ cuộc:
"Không được mở lớn quá đâu đấy nhé? Xe khác mà nghe thấy là bị mắng cho đấy."
"Rõ ạ~"
Miệng dạ rõ ngọt, nhưng mà…
"Này, Kimura."
Tôi bước đến chỗ Kimura, kẻ đang hí hoáy bấm remote bật chiếc tivi treo lơ lửng trên trần ở lối đi phía trước, rồi bá vai cậu ta ghé đầu vào thì thầm. Gọi là tivi hay màn hình nhỉ? Giờ nó đã chuyển sang trạng thái chờ chọn bài hát.
"…Mày nhắm tới vụ này ngay từ đầu rồi đúng không?"
"Bị nhận ra rồi à? Tiền bối bên câu lạc bộ bóng chày mách tao đấy. Đằng nào đi đường cũng rảnh rỗi mà đúng không? Đi đông người thế này thì cứ phải karaoke mới xôm chứ! Đứa nào không biết hát thì ngồi nghe thôi cũng vui rồi. Âm nhạc là phải thế chứ lị!"
Tôi không phủ nhận điều đó.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Kimura rồi lùi lại.
"Chỉnh âm lượng vừa phải thôi đấy. Để xe khác nghe thấy là tới nơi mỗi lớp mình bị bắt làm bản kiểm điểm đấy nhé."
Tôi dặn dò kỹ thêm một câu cho chắc.
"Biết rồi mà."
Kimura cười khì khì rồi bấm bắt đầu bài hát đầu tiên.
Thật tình.
Khi tôi quay về chỗ ngồi, Ryuugamine mới ngẩng mặt lên như thể vừa rồi chẳng hề nghe thấy vụ ồn ào. Có lẽ không phải vì nhận ra tôi, mà là vì tiếng nhạc thu hút sự chú ý của cô nàng. Đám tụi tôi cũng thế thôi, tiếng trò chuyện ồn ào giữa đám đông thì chẳng ai để ý, nhưng nếu tự dưng có người cất giọng hát thì ai nấy đều sẽ dỏng tai lên xem chuyện gì. Trường hợp này cũng tương tự vậy.
"Có chuyện gì thế?"
Cô nàng ngước mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở. Đọc sách trên xe buýt được thế này thì hệ tiền đình tốt thật đấy. Phải là tôi thì chắc chắn đã say xe nôn thốc nôn tháo rồi.
"Kimura bày trò hát karaoke đấy. Chắc lát nữa micro sẽ chuyền tới đây cho xem."
Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh thì Ryuugamine gấp sách lại.
Để xem nào… tựa đề là "Đại Tiên Tri Tận Thế, Lần Này Chắc Chắn Đúng!" à… ừ thì, đúng chất cô nàng thật đấy nhưng mà…
"Sa── Dân làng A-san cũng hát sao?"
"Thì… bị bảo là cụt hứng thì cũng kỳ. Với lại tôi cũng đâu phải không biết hát bài nào. Còn Ryuugamine thì sao? Cô có hay đi hát karaoke không?"
"Không. Hồi xưa ta từng tham gia đội hợp xướng thánh ca, nhưng mà──"
Ma vương mà đi hát thánh ca!?
"Vừa biết Cá tính của ta là gì thì họ tống cổ ta đi luôn."
"À, ừ thì…"
"Cơ mà ta lại thở phào nhẹ nhõm, vì ta hát dở tệ luôn ấy."
Tông điếc luôn cơ à!?
"Người ta bảo giọng hát của ta nghe như tiếng móng tay cào vào bảng đen đấy nhé? Quá đáng ghê chưa. Rõ ràng bố mẹ còn khen ngợi ta cơ mà, bảo là chất giọng đầy cá tính."
Tôi chẳng biết phải bình luận thế nào cho phải.
"Hồi mẫu giáo còn có đứa dám bảo giọng ta là 'sóng điện độc hại' nữa cơ chứ? Thật là──"
Đột nhiên khựng lại, Ryuugamine nhíu chặt hai đầu mày.
"Ryuugamine?"
Gì thế? Không lẽ từ cuộc trò chuyện vừa rồi mà cô ta lại nảy ra kế hoạch diệt vong nhân loại nào đấy chứ?
"Ta nhớ ra rồi."
May quá! Là "nhớ ra" chứ không phải "nghĩ ra".
Ryuugamine ngoắt đầu lại nhìn tôi, rướn hẳn người về phía trước. G-Gần quá.
"Kẻ dám bảo giọng hát của ta là sóng điện độc hại chính là con ả Dũng giả!"
"Hả, Tsubasa á?"
"Đúng thế. Hồi xưa ta có học chung trường mẫu giáo với Dũng giả một thời gian ngắn. Ta nhớ là trong giờ tập hát theo tiếng đàn của cô giáo, con ả đã nói thế đấy."
Tôi cũng học ở đó mà ta.
Nhưng mà lạ thật… tôi chẳng có chút ký ức nào về chuyện đó. Hay là lúc tôi nghỉ học nhỉ? Vì đau bụng── đúng hơn là viêm dạ dày do căng thẳng thần kinh nên thỉnh thoảng tôi phải nghỉ, chắc là rơi vào dịp đó rồi.
"──Hãy lắng nghe tiếng hát của Dũng giả đâyyy!"
Oái!
Bất chấp âm lượng micro đã vặn nhỏ, giọng thét vẫn vang rền như sấm sét khắp khoang xe buýt. Đó là khi chiếc micro đã chuyền qua gần hết các bạn trong lớp, và xe cũng đã chạy được một quãng đường khá dài.
Tôi vặn người ngoái lại nhìn. Mọi người ai nấy cũng đều làm thế.
Con bé Tsubasa chộp được micro rồi à!
Thế nhưng── nó hát hay thật sự. Tsubasa hát cực kỳ đỉnh. Kỹ năng của con bé đủ sức để debut làm một Dũng giả ca sĩ luôn ấy chứ.
Đã vậy, có lẽ nhờ vào phước lành từ Cá tính Dũng giả, tiếng hát của Tsubasa còn có khả năng khuấy động lòng người cực mạnh. Tôi trộm nghĩ nếu vở kịch ở Đại lễ hội Văn hóa vừa rồi mà là nhạc kịch, chắc chắn Tsubasa đã thắng áp đảo rồi.
Dù tôi biết việc dựng một vở nhạc kịch là bất khả thi kể cả khi có câu lạc bộ kịch nghệ nhúng tay vào giúp sức.
"──Hi!"
"Hai!"
…A, chết dở.
Tôi lỡ bị cuốn theo mất rồi. Lại còn giơ nắm đấm lên hưởng ứng nữa chứ. Cơ mà đâu phải mỗi mình tôi, hầu như cả lớp đều làm thế nên đành chịu thôi. Ngay cả trong đám Cá tính giả cũng có đứa hùa theo nữa là. Yaguruma chứ ai. Mặc dù Tsukaya ngồi bên cạnh đang nhìn cảnh đó bằng đôi mắt lạnh tanh như cá chết.
Khi bài hát dài gần bảy phút kết thúc, những tràng pháo tay giòn giã như sấm dậy vang lên.
Đúng là đẳng cấp Dũng giả!
Tsubasa mỉm cười đầy thỏa mãn, rồi cất giọng:
"Ma vương!"
Vừa dứt lời, nó liền ném phắt chiếc micro đi! Nguy hiểm vãi! Đừng có ném như boomerang thế chứ!
Nhờ người đỡ là Ryuugamine nên mới bắt gọn ngon ơ, chứ không thì khéo vỡ toang kính chắn gió phía trước rồi đấy!
"Đến lượt cô đấy."
Nó chĩa thẳng ngón tay đầy dứt khoát.
"Đấu một trận đi chứ."
Cái gì cơ! …Kèo này bất lợi hoàn toàn cho cô nàng rồi. Vừa nãy chính miệng Ryuugamine đã bảo mình hát dở tệ còn gì. Thế nhưng với tính cách của Ryuugamine, đời nào cô ta chịu từ chối lời khiêu chiến này. Đây lại là lời thách đấu từ chính Dũng giả nữa chứ.
Cơ mà tôi không nghĩ Tsubasa lại nhớ được chuyện Ryuugamine bị tông điếc đâu. Ngay cả việc hai đứa từng học chung mẫu giáo nó còn chẳng nhớ cơ mà. Hồi đó cả hai đứa đã biết Cá tính của mình là gì đâu.
Nói vậy thì, con bé này chỉ đơn thuần muốn so tài giọng hát thôi sao?
"Giá mà có chức năng chấm điểm thì tốt, nhưng mà không cần cái đó thì nhìn vào độ nhiệt tình của mọi người cũng biết ai thắng rồi đúng không?"
Dù thế thì Ryuugamine cầm chắc phần thua! Kể cả cô ta có hát hay đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Tôi chẳng nghĩ tiếng hát của Ma vương lại có ma lực mê hoặc lòng người được. Khiến người ta run sợ thì may ra.
…Hết cách rồi!
"Ryuugamine, đưa micro đây cho tôi. Để tôi hát. …À ừm, tôi cũng nghĩ đã đến lúc mình phải phân định thắng thua rõ ràng xem ai hát hay hơn với con bé đó rồi."
Biết mười mươi là sẽ thua thảm hại, nhưng nếu câu giờ được ở khúc này, khéo xe sẽ tới bãi cắm trại trước khi Ryuugamine kịp cất giọng. Thế nhưng──
"Không, ta ổn mà."
Nói đoạn, Ryuugamine cầm chắc chiếc micro rồi dứt khoát đứng dậy.
Tôi giật bắn mình. Chẳng lẽ nào── cô ta đã nghĩ ra cách dùng tiếng hát để diệt vong nhân loại rồi sao!? Thế thì càng phải ngăn lại bằng mọi giá!
Ryuugamine hít một hơi thật sâu.
"Đợ──"
"──Chiếc xe buýt này đã bị Ma vương chiếm đoạttt!"
Hả?
Cứ đinh ninh là cô nàng sắp sửa cất giọng hát, toàn thể lớp học, cộng thêm cả cô giáo, tất thảy đều nghệch mặt ra đúng kiểu: "Hả?".
"Oa ha ha ha ha! Hãy khóc lóc đi! Hãy gào thét đi! Giờ đây chiếc xe này đã thuộc về Ma vương!"
Cái đồ dở hơi này lại lảm nhảm cái gì thế!? Đến cả Tsubasa cũng đang đực mặt ra kìa!
"Tiện thể thì…"
Ryuugamine kẹp micro vào nách,
"Hây da."
Cô nàng nhấc chiếc balo phồng tướng trên giá để đồ xuống rồi mở khóa ra. Kế đó, cô xỏ đôi găng tay da vào, rồi lôi từ bên trong ra một vật vô cùng kỳ quái.
"E hèm… nếu dám chống đối, các ngươi sẽ không lường trước được hậu quả của thứ này đâu!"
Cô nàng giơ cao nó lên trước mặt mọi người.
Cái quái gì thế kia? To bất thường. Cỡ quả bóng đá chăng? Một khối cầu cỡ đó với chi chít những gai nhọn hoắt tua tủa.
Vừa nhìn thấy vật đó, chẳng hiểu sao Tsukaya ở hàng ghế sau đã nhanh thoăn thoắt đeo ngay mặt nạ phòng độc vào. Lại còn thuần thục đeo thêm ba chiếc mặt nạ phòng độc mini cho Kuro, Yami và Sumi nữa.
"Ủa, có chuyện gì thế ạ?" Yaguruma ngơ ngác nhìn quanh.
Và rồi──
"Sầu riêng!?"
Saitou bật dậy gào toáng lên.
Sầu riêng!? Món đó thì đến cả tôi cũng từng nghe danh rồi! Loại trái cây bốc mùi nhất thế giới!
Như muốn khẳng định điều đó, quả cầu đầy gai nhọn chĩa thẳng vào chóp mũi tôi, khiến tôi phải lùi vội ra lối đi. Ryuugamine cũng đứng bật dậy như muốn bám đuổi theo. Thế nhưng.
"Saitou! Có thấy thối đâu!"
"Thì đương nhiên rồi! Chưa bổ ra mà đã thối thì ai cho bày bán ở tiệm nữa! Nó giống như đồ hộp cá trích thối Surströmming ấy!"
Cá trích thối Surströmming!
Cơn ác mộng về kế hoạch diệt vong nhân loại đầu tiên mà Ryuugamine toan tính hồi mới vào cao trung và bị Tsubasa ngăn chặn bỗng ùa về kèm theo mùi hương kinh hoàng năm ấy.
Ọe, muốn nôn quá…
"Cô tính làm trò gì hả, Ma vương!"
Nhìn thấy tay Tsubasa đang đặt lên chuôi Bảo kiếm Embryo sau lưng,
"Dừng lại mau, Tsubasa!"
tôi bất giác gào lên.
"Gì chứ! Cậu dám bao che cho Ma vương đấy à!?"
Cái đồ ngốc này!
Cả Ryuugamine nữa, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm được tri kỷ đó là sao hả!
"Ý tôi không phải thế, tôi bảo cậu không được rút thanh kiếm đó ra! Bộ không nghe Saitou nói gì à!? Bổ đôi cái quả đầy gai kia ra là đời tàn đấy! Chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng nôn mửa dây chuyền cho mà xem!"
Không khí căng thẳng lập tức bao trùm khắp xe buýt.
Người duy nhất vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh là Tsukaya. Chẳng biết từ lúc nào cô nàng đã khoác luôn cả áo mưa nilon vào người, quả không hổ danh là chuyên gia về xác chết! Chuẩn bị chu đáo không một vết xước! Còn tụi tôi thì chuẩn bị đi đời nhà ma đến nơi rồi!
"Chính xác là như thế đấyyy!"
U ha ha ha, Ryuugamine cất tiếng cười sảng khoái đậm chất Ma vương.
Chính xác cái búa ấy!
Nhưng mà, sầu riêng── với đống gai nhọn kia thì muốn cướp cũng chẳng cướp nổi. Đụng tay vào một cái là gai đâm nát bét ngay.
Cơ mà, cái trò này rốt cuộc dựa trên nguyên lý nào để diệt vong nhân loại chứ? Chiếm đoạt xe buýt rồi lại vác sầu riêng ra…
Tôi nhìn sang Tsubasa. Vì nghĩ rằng con bé này chắc chắn sẽ đưa ra được lời giải đáp. Thế nhưng Tsubasa chỉ biết trân trân nhìn Ryuugamine, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra lấm tấm trên trán.
Chẳng lẽ… nó cũng chịu chết à!?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tsubasa khẽ gật đầu. Không thể tin nổi… Một đứa từng công khai tuyên bố Ryuugamine như bản thể phản chiếu trong gương của mình mà lại không đọc vị được toàn bộ kế hoạch.
Lẽ nào đẳng cấp Ma vương của Ryuugamine đã thăng tiến rồi sao?
Nghĩ kỹ lại thì cái trò xông xáo trực diện thế này chẳng giống Ryuugamine chút nào. Lẽ nào cô ta đã đổi hệ từ mưu mô sang kiểu khác rồi? …Khốn thật!
"Khoan đã, Ryuugamine!"
Tôi giơ tay ra làm cử chỉ ngăn cản.
"Có chuyện gì sao? Sato── Dân làng A-san."
May quá. Cảm giác cái chất Ma vương đã vơi đi đôi chút. Vẻ kịch nghệ làm màu cũng dịu bớt rồi.
"Ryuugamine! Đây rốt cuộc là kế hoạch gì hả? Cô đang toan tính âm mưu gì!"
Đằng nào có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng hiểu nổi, nên tôi hỏi thẳng luôn cho vuông! Chỉ cần moi ra được chút manh mối, khéo Tsubasa sẽ liên tưởng rồi nhìn thấu toàn bộ âm mưu. Dù nếu nó nổi hứng chém nát quả sầu riêng thì toi đời── nhưng lúc đó tôi sẽ dùng vũ lực cản nó lại sau!
Thế nhưng Ryuugamine vẫn ôm khư khư quả sầu riêng vẻ nâng niu, đoạn nghiêng đầu thắc mắc:
"Nếu cậu đang nói về việc diệt vong nhân loại… thì ta có toan tính gì đâu chứ?"
"Hả?"
"Ta không hề có âm mưu gì cả."
Khoan, khoan đã nào!
"Thế trò náo loạn này là sao hả! Còn quả sầu riêng đó nữa!"
"Chuyện đó là vì…"
Hai má Ryuugamine bỗng ửng hồng lên.
"Hồi xưa khi tìm hiểu về các tổ chức tà ác, ta thấy người ta viết rằng những tổ chức mưu đồ thống trị thế giới gần như chắc chắn sẽ cướp xe buýt trường mẫu giáo một lần… Ta vốn quên bẵng đi rồi, nhưng khi Dũng giả đưa micro thì ta sực nhớ ra, nghĩ rằng thân là kẻ xưng danh Ma vương thì ít nhất cũng phải thử cướp xe buýt một lần cho biết."
Thế là cô hứng lên thực hành luôn đấy à!? Không hề có kế hoạch từ trước sao!?
"T-Thế còn quả sầu riêng này thì sao!? Chẳng phải nó là loại trái cây thối nhất thế giới à!?"
"Đúng là thế thật, nhưng đồng thời nó cũng được xưng tụng là 'Vua của các loài quả' đấy nhé? Hôm qua phụ thân ta được đối tác tặng cho một quả, nên ta tính mang theo để chia cho mọi người cùng ăn. Dù sao ở ngoài trời như bãi cắm trại thì cũng không cần lo về mùi hương lắm. …Đúng ra để cướp xe buýt thì nên có thứ gì đó giống vũ khí hơn, nhưng tiếc là ta không mang theo món nào tiện tay cả."
Đừng có nói như thể mình lỡ hết tiền tiêu vặt thế chứ!
"V-Vậy là… chỉ là diễn trò làm màu thôi à?"
"Vâng!"
Nhe răng cười tươi thế cũng vô ích thôi! Cô làm phiền người khác quá mức rồi đấy!
Cả lớp ắt hẳn cũng nghĩ y như tôi, sau cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm nhận được bầu không khí bức bối bực bội đang bắt đầu nhen nhóm lan tỏa khắp khoang xe.
"Chà! Đỉnh thật đấy chứ!"
Kimura bất thình lình đứng phắt dậy vỗ tay bôm bốp.
"Ngồi xe chán ngắt mà được phen thót tim hồi hộp thế này thì hiếm có khó tìm lắm đấy! Nhỉ! Mọi người cũng thấy thế đúng không!?"
Cái này chẳng lẽ── thằng nhóc Kimura đang tính chơi chiêu trả đũa nho nhỏ sao!?
…Không phải rồi.
Không phải thế. Kimura thực sự thấy thích thú. Cậu ta đang thật lòng vỗ tay tán thưởng. Các bạn khác trong lớp dù vừa nãy hết hồn thót tim, nhưng nghe cậu ta nói thế cũng gật gù bảo "ngẫm lại thì cũng vui phết", rồi bắt đầu vỗ tay rào rào theo. Có lẽ nhờ thành công của vở kịch đóng cùng họ hồi trước, nên sự cảnh giác của mọi người đã vơi đi nhiều chăng?
Dù không ai có ác ý gì, nhưng thứ mà Ryuugamine── một Ma vương ghét cay ghét đắng nhất lại chính là 《Lòng biết ơn》.
Đúng như dự đoán, Ryuugamine đứng như chôn chân tại chỗ, sắc mặt tái mét dần đi đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ. Đã thế đây lại là trên chiếc xe buýt đang bon bon chạy. Hoàn toàn không có chỗ nào để trốn chạy khỏi những tràng pháo tay cảm tạ ấy.
Trước cơn mưa vỗ tay trút xuống như sao sa, Ryuugamine rên rỉ một tiếng "Ư…" rồi ngất lịm đi.
"Ryuugamine!"
Tôi nhanh tay dùng tay phải đỡ lấy Ryuugamine đang ngã ngửa ra sau. Tsubasa hét toáng lên "A!". Cái gì thế── chết dở, sầu riêng! Nó đang rơi xuống!
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã bất giác vươn tay ra chộp lấy. Đương nhiên là bằng tay không.
Và thế là, kết cục tất yếu xảy ra.
"──Đauuuuu vãi chưởnggg!"
Tiếng gào thét thảm thiết của tôi truyền qua micro vang dội khắp xe, chấn động đến mức làm rung rinh cả cửa kính xe buýt.


