Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 33

Chương 33 · 71 chương

Chương 2

2

"Chào buổi sáng cả lớp nhé~"

Đó là buổi sáng đầu tháng Mười với tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt lớp, khi Đại lễ hội Văn hóa đầy sóng gió vừa khép lại và kỳ thi giữa kỳ đang chờ sẵn vào cuối tháng.

Cô giáo chủ nhiệm Decker-sensei bước vào lớp với tâm trạng phấn khởi khác thường.

Vì cô bước đi như nhún nhảy nên bên dưới lớp áo cardigan màu vàng như lá ngân hạnh, bộ ngực đồ sộ như quả bóng bay cứ lắc lư theo từng nhịp, khiến vài nam sinh không kìm được mà nuốt nước bọt đánh ực, còn đám nữ sinh thì đưa mắt dò xét xem ban nãy là tên con trai nào.

Thân hình của Decker-sensei quả thực là một nỗi phiền toái khôn xiết.

Trang phục chuyển từ mùa hè sang thu, độ hở hang giảm bớt khiến cánh con trai chúng tôi thú thật là thở phào nhẹ nhõm.

Không hề nói dối đâu đấy.

Đành rằng chẳng thằng con trai nào lại không thích mấy bộ cánh mát mẻ đến mức không biết để mắt vào đâu hồi mùa hè, nhưng cái cảm giác bị đám con gái khinh bỉ thì quả là khó nuốt trôi đối với bọn con trai.

Dù nói gì đi nữa, người có khả năng trở thành bạn gái của mình nhất vẫn là các bạn nữ ở gần bên. Chẳng đứa con trai nào muốn vì chút tà niệm nhất thời mà phải chôn vùi ba năm trung học trong chuỗi ngày u ám cả.

……Mà dĩ nhiên, vẫn có những cô nàng tuyệt đối nằm ngoài vùng xem xét.

Nói đúng hơn là không thể trở thành đối tượng──hoặc vốn dĩ người ta còn chẳng thèm nhận thức đến sự tồn tại của mình cho đàng hoàng.

Nói tóm lại, chính là các nữ 《Cá tính giả》.

Tôi chẳng rõ chuyện yêu đương của Cá tính giả ra làm sao, nhưng trước mắt thì thật khó tưởng tượng họ có thể nảy sinh quan hệ gì với những người bình thường như bọn tôi, những kẻ không có cá tính cùng lắm chỉ là dạng 《Dân làng》.

Dù sao thì về cơ bản họ toàn ngó lơ bọn tôi thôi. Còn nếu có giao tiếp được đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi trong đầu họ đang nghĩ cái gì.

Tôi đưa mắt nhìn tấm lưng với mái tóc đen dài rủ xuống của Ryuugamine Ouko đang ngồi ở dãy bàn ngay phía trước.

Thật tình, cô nàng lớp trưởng này đúng là một chiếc hộp bí mật đầy bất ngờ, vị 《Ma vương》 này ấy.

Cứ luôn vượt xa khỏi mọi dự đoán của người khác.

Mới đợt trước đây thôi, ngay sau khi Đại lễ hội Văn hóa vừa kết thúc, cô nàng lại gây ra thêm một phen náo loạn.

Vừa mới xong xuôi chưa được bao lâu, cô nàng đã vạch kế hoạch phát động phong trào đòi tổ chức Đại lễ hội Văn hóa lần hai, lần ba!

Khẩu hiệu của phong trào đó là,

"Học tập từ nay về sau không phải là tri thức mà là kinh nghiệm. Thay vì cắm mặt vào bàn học nhồi nhét kiến thức, điều thực sự cần thiết chính là một nền học vấn thực tiễn nhằm rèn luyện năng lực hành động để tự mình hoàn thành một việc gì đó!"

Đại loại là như thế.

Đương nhiên là Ryuugamine không đời nào đứng ra đầu chiến tuyến rồi.

Vì cô nàng là Ma vương mà!

Cô nàng lui về hậu trường đúng chuẩn trùm cuối, tận dụng mạng internet──dù người thực hiện chắc chắn là cô hầu gái hoặc viên quản gia Hakurousa-san──để kích động một bộ phận học sinh thu thập chữ ký và diễn thuyết.

Nhưng âu cũng là lẽ dĩ nhiên, phong trào ấy chưa kịp lan rộng đã nhanh chóng lắng xuống. Một phần là do chẳng nhận được mấy sự ủng hộ, nhưng mấu chốt là đã bị Dũng giả──Hikarigaoka Tsubasa nhìn thấu tim đen.

"Dù ngươi có ngụy biện ba hoa đến đâu cũng đừng hòng lừa được ta!"

Đeo thanh Bảo kiếm Embryo sau lưng, Tsubasa đứng sừng sững trên đỉnh cột cổng trường, dõng dạc tuyên bố trước những học sinh đang phát tờ rơi và gom chữ ký.

"Năng lực hành động sao? Ha ha ha! Tưởng có thể qua mắt được ta đây ư! Mục đích thực sự của ngươi là thông qua việc kéo dài lễ hội triền miên để làm suy giảm học lực cùng tinh thần lao động! Hệ quả tiếp theo sẽ là sự sụt giảm GDP và nguồn thu thuế! Rồi dẫn tới toàn dân nghèo đói! Bạo động! Chiến tranh! Chiến tranh thế giới! Và cuối cùng là sự diệt vong của nhân loại! Đó mới chính là dã tâm thật sự đằng sau mưu đồ tổ chức Đại lễ hội Văn hóa mỗi tháng một lần này!"

Lúc ấy tôi cũng có mặt và nghe trọn bài diễn thuyết, nhưng chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Dù trong bụng có nghĩ lại là cái lý do vòng vo tam quốc ấy nữa rồi, nhưng chuyện này vốn đã dần thành cơm bữa.

Không chỉ riêng tôi, các học sinh bình thường khác cũng thế. Thậm chí khi Ryuugamine xuất hiện cùng tiếng cười fwahaha cố ra vẻ phản diện hết sức có thể, đám đông còn vỗ tay rào rào.

Và rồi, ừm…… mọi chuyện sau đó diễn ra y như thường lệ.

Tsubasa cùng những người bạn đồng hành theo phe Dũng giả sùng bái cô nàng đã xé vụn toàn bộ số chữ ký thu thập được từ trước tới giờ rồi tung lên trời.

Những mảnh giấy bay lượn như trận tuyết trái mùa giữa trời thu, giữa khung cảnh đó, Tsubasa dõng dạc cười vang tuyên bố chiến thắng, còn Ryuugamine thì buông ra câu thoại rút lui kinh điển.

Kế hoạch tiêu diệt nhân loại của Ma vương Ryuugamine Ouko lại một lần nữa bị ngăn chặn──thế nhưng.

Lượng chữ ký thu gom được nhiều ngoài sức tưởng tượng, khiến trận mưa hoa giấy thực sự biến thành một cơn bão tuyết giấy trắng trời.

Tuy người bên Hắc Y không xuất hiện, nhưng những mảnh giấy vụn vương vãi khắp nơi kinh khủng đến mức rốt cuộc bọn tôi phải tốn đứt cả buổi sáng để dọn dẹp bãi chiến trường.

Cơn tức giận ấy dồn cả lên đầu Dũng giả.

Kế hoạch của Ma vương thì xa xôi vòng vo đến độ chẳng ai buồn để tâm, đằng này Tsubasa lại xé vụn đống chữ ký một cách thái quá, chưa kể cô nàng còn chuẩn bị sẵn cả đống giấy chẳng liên quan để rải ra thêm nữa chứ!

Lý do cho hành động đó chỉ có một.

Làm thế trông ngầu hơn! Làm thế mới đúng chất Dũng giả!

Đúng là phong cách của Tsubasa không lẫn vào đâu được.

Vậy còn phía Ma vương thì sao? Chuyện này cũng lại theo kịch bản quen thuộc.

Khi vài học sinh đến cảm ơn rằng nhờ cô mà họ mới tỉnh ngộ, nhận ra trước giờ cứ ngỡ tương lai hiển nhiên chỉ có con đường học lên cao, cô nàng liền hét toáng lên một tiếng "Oái!" rồi cắm đầu bỏ chạy.

Ryuugamine Ouko là Ma vương, thế nên cô ta ghét cay ghét đắng việc được người khác cảm ơn đến mức nổi cả mề đay.

Dù vậy, bọn họ vẫn cứ lặp đi lặp lại những chuyện tương tự hết lần này đến lần khác.

Đó chính là 《bản tính》 của Cá tính giả.

Cơ mà, có vẻ như mọi thứ giờ đây đã có chút khác xưa──thì phải.

Tôi nghĩ rằng dù trong Đại lễ hội Văn hóa bọn tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ các Cá tính giả, nhưng việc cả lớp cùng nhau hoàn thành một vở kịch trọn vẹn đã tạo ra một sự thay đổi nho nhỏ giữa bọn tôi và họ.

Bọn họ vẫn chẳng mấy khi nhận thức được bọn tôi, và những hành động bộc phát kỳ quặc của họ cũng không hề thay đổi. Thế nhưng chẳng hạn như trong số các Cá tính giả, đã có người vì quá thích trang phục sân khấu do Suzuki may mà lấy nó làm thường phục luôn.

Hơn hết thảy, ánh mắt bạn bè cùng lớp nhìn họ đã đổi khác.

Trước đây cũng có những người thấy trò đấu đá phiền toái giữa Ryuugamine và Tsubasa là trò vui, nhưng giờ đây, cái nhìn ấy lại mang sắc thái dịu dàng hơn──kiểu như "thôi thì chịu vậy chứ biết sao", đại loại là thế.

Bầu không khí của lớp học trước và sau Đại lễ hội Văn hóa rõ ràng đã khác biệt──tôi cảm thấy như vậy.

Một cảm giác rất dễ chịu.

"──Thế nên là nhé?"

Tiếng của Decker-sensei khiến tôi phải nén lại khóe môi suýt giãn ra cười, dời ánh mắt khỏi lưng Ryuugamine. Cô giáo cũng nhìn quanh lớp chúng tôi bằng ánh mắt hiền từ rõ ràng khác hẳn trước đây.

"Học sinh năm nhất các em sắp tới sẽ có chuyến dã ngoại đấy."

Hả?

…………

Á!

Cả lớp cũng xôn xao hẳn lên như thể vừa mới sực nhớ ra.

Ra là thế! Lịch trình của Đại lễ hội Văn hóa bị lùi lại vì vở kịch biểu diễn của lớp chúng tôi, thành thử khoảng thời gian từ giờ cho đến chuyến dã ngoại mới bị rút ngắn đến vậy!

"Các em cứ tưởng còn lâu mới tới đúng không?"

Chuẩn luôn rồi ạ.

Trừ các Cá tính giả ra, cả lớp ai nấy đều gật đầu lia lịa.

"Nhưng mà nhầm to rồi nhé…… Đến cô cũng quên khuấy đi mất."

Decker-sensei thè lưỡi một cái tinh nghịch.

"Thực ra là từ cuối tuần sau, ba ngày hai đêm đấy."

Thật đấy à!

Thế tức là còn chưa đầy mười ngày nữa chứ gì!

"A, nhưng đừng lo quá nhé?"

Decker-sensei chắp hai tay trước mặt rồi khẽ uốn éo hông. Làm duyên làm dáng, người ta gọi động tác thế này là vậy thì phải?

"Không giống như chuyến tham quan học tập, các em không cần phải tự soạn sổ tay hướng dẫn hay chuẩn bị rườm rà đâu. Tài liệu in ấn thì bên đơn vị tổ chức đã chuẩn bị sẵn rồi. Việc các em cần thống nhất trước chỉ là chia nhóm, lên thực đơn nấu cơm dã ngoại và chuẩn bị một số nguyên liệu thôi. Chừng đó việc thì dư dả thời gian mà, đúng không?"

Mà…… chắc cũng ổn thôi.

Bầu không khí trong lớp chùng xuống như thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, khi nhìn vào tấm lưng bất động của Ryuugamine, lòng tôi lại gợn lên một cảm xúc đôi phần phức tạp.

Bởi vì về cơ bản, các Cá tính giả sẽ không tham gia vào những hoạt động ngoại khóa hay sự kiện của nhà trường.

Đại lễ hội Văn hóa vừa rồi chỉ là một ngoại lệ. Bản thân tôi cũng nghĩ nếu họ cùng tham gia thì sẽ vui lắm──nhưng đợt đó là do có mệnh lệnh từ cơ quan chức năng.

Lần này chắc chắn chẳng có chuyện đó đâu.

Cơ mà…… thành thật mà nói, không phải là tôi không muốn tận hưởng đời học sinh mà không bị vướng vào mấy trò quậy phá phiền phức này nọ, nên là tha thứ cho tôi nhé, Ryuugamine! Tsubasa!

Tôi nhất định sẽ mua quà lưu niệm về cho hai người!

"Thế nên là,"

Chẳng hiểu sao Decker-sensei lại liếc nhìn tôi một cái.

Gì thế?

Vừa rồi sau gáy tôi lành lạnh một thoáng đấy nhé?

……Lại có điềm chẳng lành rồi.

Không lẽ nào──

"Nhờ ban cán sự lớp chia nhóm giúp cô được không nào?"

À, tưởng gì. Hóa ra là chuyện này.

Phải rồi.

Đúng là nhiệm vụ của cán sự lớp thật. Dù nói là thế chứ tôi chỉ là lớp phó thôi. Nhưng vì Ryuugamine không tham gia nên tôi đành phải đứng ra chủ trì chứ biết sao.

Tôi đáp vâng ạ rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

……Ơ kìa.

Sao cậu cũng đứng lên cùng tôi vậy hả, Ryuugamine-san?

Dĩ nhiên là tôi không nói thành lời nên cô nàng chẳng nghe thấy đâu. Ryuugamine đi thẳng lên phía trước như một lẽ hiển nhiên, không buồn nhìn cô giáo vừa né sang một bên, rồi quay người lại trước bục giảng,

"Ừm,"

cất lời.

Không, ừ thì đúng là cậu là lớp trưởng thật đấy.

Nhưng đâu cần phải ôm đồm điều hành cả một sự kiện mà bản thân không tham gia chứ? Ở đây đã có một cán sự lớp là người bình thường như tôi rồi cơ mà.

Với lại ngay từ đầu cậu đâu có nghe lọt tai tiếng nói của bọn tôi đâu?

Thế nhưng Ryuugamine chẳng mảy may bận tâm,

"Dù cô vừa dặn như vậy, nhưng trước khi chia nhóm, trước hết tôi muốn xác nhận xem những ai sẽ tham gia chuyến dã ngoại này."

Cô nàng nói ra một câu như thế đấy.

Này này, vị Ma vương này lại định bày trò gì nữa đây.

Trong lúc cả lớp đang ngơ ngác trố mắt nhìn, tôi vội vã rời khỏi chỗ bước lên phía trước.

Cái gì thế này?

Đây lại là một phần trong kế hoạch tiêu diệt nhân loại nào đó nữa à?

"Này, Ryuugamine."

Nghe tôi gọi, Ryuugamine quay lại như một điều hiển nhiên.

Dạo này cô nàng luôn phản hồi lại tôi một cách rất tự nhiên.

Vì thế nỗi sợ bị ngó lơ mỗi khi bắt chuyện, chí ít là đối với Ryuugamine, đã hoàn toàn biến mất.

"Có chuyện gì vậy? Sa──Dân làng A-san."

Cái màn tự sửa miệng này cũng chẳng đổi khác chút nào.

"Chuyện gì là sao chứ? Mọi người đều phải đi cả mà, cần gì phải kiểm tra lại như thế?"

Nghe vậy, Ryuugamine khẽ nghiêng đầu.

Mái tóc dài óng mượt khẽ đung đưa, khiến tôi bất giác đưa mắt dõi theo.

Thông thường, các Cá tính giả sẽ mang theo một vật phẩm biểu trưng cho cá tính của mình để neo giữ vững chắc nó trong thế giới trống rỗng này.

Chẳng hạn như Tsubasa thì có 《Bảo kiếm Embryo》. Nhưng chỉ mang mỗi thanh kiếm như thế là thuộc dạng hiếm, phần lớn Cá tính giả đều mặc những bộ đồ chẳng khác nào cosplay.

Giữa những Cá tính giả như thế, Ryuugamine Ouko lại chẳng cần đến bất kỳ mỏ neo nào. Nói cách khác, vẻ ngoài của cô nàng trông chẳng khác gì những người bình thường như bọn tôi.

Chính vì thế mà đôi khi tôi suýt quên mất cô nàng cũng là một Cá tính giả.

Tôi nghĩ điều này chẳng phải xấu──nhưng hình như cũng không ổn cho lắm.

"Tôi không hiểu ý cậu cho lắm……"

"Sao lại không?"

"Thì phải hỏi mới biết được chứ. Bọn tôi chỉ là không bắt buộc phải tham gia các sự kiện của trường, chứ đâu có nghĩa là không được phép tham gia đâu?"

Chắc chắn người trố tròn mắt không chỉ có riêng mình tôi. Bất kỳ bạn học nào nghe thấy lời Ryuugamine nói cũng sẽ có phản ứng y hệt.

Tóm lại, ý của cô là──

"Mấy người cũng…… đi dã ngoại à?"

"Thế nên tôi mới sắp hỏi đây. A, dĩ nhiên là tôi sẽ tham gia rồi."

Thật đấy à!

Ryuugamine nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó đoán định cảm xúc, rồi như đã chán, cô nàng dời ánh mắt quay về phía cả lớp.

"Vậy nên, những ai tham gia xin hãy giơ tay lên."

Theo lời Ryuugamine, lác đác vài cánh tay giơ lên.

Không. Đâu chỉ có lác đác. Một, hai, ba…… bảy người!? Tính cả Ryuugamine là tám người!? Cá tính giả của lớp này tổng cộng có mười một người đấy! Tận tám người trong số đó sẽ tham gia sao!?"

"Vâng, là bảy người nhỉ."

Chỉ tay đếm từng người một, Ryuugamine gật đầu dứt khoát.

"Vậy tính cả tôi là tám người, thế nên──"

"A. Cô muốn nhờ thêm một người nữa tham gia cùng……"

Cắt ngang lời Ryuugamine, Decker-sensei từ bên cạnh lên tiếng xen vào.

Này này này.

Thưa cô, không lẽ một người đó lại là──

"──Là tôi đây!"

Cánh cửa trước của lớp học bị đập mạnh mở toang ra một tiếng ầm ĩ.

Mái tóc vàng óng như kem trứng, đôi mắt xanh biếc to tròn. Rung rinh bộ ngực khổng lồ như người ngoại quốc hoàn toàn tương xứng với diện mạo của mình, một nữ sinh nổi bật đến chói mắt theo nghĩa hoàn toàn trái ngược với Ryuugamine Ouko, người mà ở ngôi trường này chẳng ai là không biết tới, thản nhiên bước vào lớp như chốn không người.

"T-Tsubasa……?"

"……Quả nhiên cô cũng vác xác tới rồi đấy à, Dũng giả."

Thái độ của Ryuugamine thoáng trở nên kiêu ngạo. Cô nàng khoanh tay dưới khuôn ngực vừa chuyển sang bộ đồng phục mùa đông, nở một nụ cười phảng phất vẻ tà ác.

"Hừ, đương nhiên rồi."

Này Tsubasa ơi. Cậu cũng đừng có khoanh tay dưới ngực như để ganh đua thế chứ! Đám con trai lớp tôi lại đang nuốt nước bọt ừng ực kia kìa……

"Tôi đã nhìn thấu việc cô sẽ tham gia rồi. Chẳng biết cô đang ủ mưu kế hoạch tiêu diệt nhân loại nào trong chuyến dã ngoại này đâu, nhưng mà──"

Tsubasa đột ngột quay phắt sang phía cả lớp.

"Mọi người cứ yên tâm! Âm mưu xấu xa của Ma vương, ta xin lấy danh nghĩa thanh Bảo kiếm Embryo sau lưng này thề rằng nhất định sẽ ngăn chặn tới cùng!"

Khỏi cần làm trò đó đâu làm ơn──chắc chắn cả lớp ai cũng muốn bật lại một câu như thế.

Bởi vì ai nấy đều hiểu quá rõ rằng trong kế hoạch tiêu diệt nhân loại của Ma vương, điều gây phiền toái nhất lại chính là cách giải quyết của Dũng giả Hikarigaoka Tsubasa. Dù bản thân Tsubasa hoàn toàn chẳng có ác ý gì nên cứ làm bộ ngơ ngác như thể "sao cơ chứ?".

Việc không nhận thức được điều đó chính là minh chứng cho thấy Tsubasa cũng là một Cá tính giả. Dù rằng khác với những người kia, cô nàng nhận thức được bọn tôi vô điều kiện và giao tiếp hoàn toàn bình thường.

"Thôi đi."

Tôi vung lòng bàn tay tét nhẹ vào sau gáy Tsubasa một cái bốp.

Kêu "Ui da" một tiếng rồi quay lại, cô nàng phồng má hờn dỗi hết cỡ.

"Gì vậy hả Jirou! Lại nữa, lại nữa rồi! Cậu lại đi bênh phe Ma vương đấy à!?"

"Phe phái cái nỗi gì. Đừng có tham gia với cái tư tưởng định sẵn là sẽ gây chuyện náo loạn như thế chứ."

"Cậu nói cái gì thế! Ma vương thì đời nào lại chịu ngồi yên không hủy diệt nhân loại cơ chứ!? Dã ngoại hay tham quan học tập thì cũng như nhau cả thôi!"

"Làm gì có chuyện đó. Dù sao Ryuugamine cũng là lớp trưởng cơ mà. Đúng không hả, Ryuuga──"

Khi tôi ngoảnh lại, Ryuugamine đang quay phắt mắt sang chỗ khác.

"Đ-Đ-Đ-Đương nhiên rồi ạ!"

Nói dối trắng trợn!

"Thấy chưa, biết ngay mà!"

Đắc thắng như thể đã bảo từ trước rồi, Tsubasa chĩa thẳng ngón tay về phía trước.

……Ừ thì, chính miệng tôi nói ra mà trong bụng cũng thừa biết làm sao có chuyện cô nàng chịu ngoan ngoãn được.

Ma vương thì lúc nào chẳng nhăm nhe tiêu diệt nhân loại. Đó là nghiệp chướng của Cá tính giả nơi cô nàng, cũng tựa như một thứ số mệnh không tài nào né tránh nổi.

"Thôi nào, thế chẳng phải vui sao?"

Người vừa lên tiếng với vẻ mặt thích thú thấy rõ chính là thằng bạn chí cốt của tôi, Kimura Shouhei. Cậu ta thuộc câu lạc bộ bóng chày, và tất nhiên cũng là một người bình thường.

"Hiếm khi mới có chuyến dã ngoại, có thêm một hai sự kiện hoành tráng thì càng thú vị chứ sao?"

Ồ.

Nhờ một câu nói của Kimura mà bầu không khí bối rối trong lớp tan biến sạch trơn.

Những lúc thế này, tính khí lạc quan của cậu ta đúng là cứu cánh đắc lực. Cậu ta từng chỉ huy đội đạo cụ sân khấu trong Đại lễ hội Văn hóa, và nhờ năng lực hành động xông xáo đó mà dần trở thành người khuấy động phong trào của cả lớp.

Tôi nhìn sang Ryuugamine xem cô nàng có bực bội khi bị coi là "sự kiện" hay không, nhưng hóa ra chẳng hề hấn gì.

Mà suýt quên, cô nàng làm gì nghe thấy tiếng người bình thường đâu.

Tsubasa bình thường thì không như thế, nhưng chắc do đang bận trừng mắt đấu lườm với Ma vương nên lời Kimura cũng chẳng lọt vào tai cô nàng nốt.

"Ý mọi người thế nào?"

Với tư cách là lớp phó phụ trách mảng học sinh bình thường, tôi hỏi lại ý kiến cả lớp. Mặc dù một khi Ryuugamine đã mở lời thế này thì ắt hẳn nhà trường cũng đã đồng thuận rồi, bọn tôi cũng chẳng có quyền can thiệp.

Dẫu sao thì Cá tính giả cũng là bạn cùng lớp. Đã đi thì sẽ sinh hoạt chung theo tập thể, vả lại chỉ cần thông qua Ryuugamine thì chí ít vẫn có thể truyền đạt trao đổi được phần nào.

"Nhất trí hoàn toàn~"

Kimura hào hứng tiên phong hưởng ứng trước, các bạn khác cũng lác đác gật đầu đồng tình theo. Dù không phải tất cả, nhưng trước mắt thì chẳng ai lên tiếng phản đối.

Vậy là được rồi.

Tôi ngoảnh lại nhìn Ryuugamine và Tsubasa. Hai cô nàng vẫn đang trừng mắt nhìn nhau──nói đúng hơn là hai người đang thi thố cái trò gì thế hả trời. Cả hai cùng khoanh tay dưới ngực, ưỡn người ra sau rồi cứ "hứ hứ" húc nhẹ người vào nhau như gà chọi.

"Dẹp ngay đi."

Tôi chụm tay làm thành đòn chặt, cốc thẳng vào đỉnh đầu hai người cùng một lúc một tiếng cốc giòn giã.

"Ui da."

"Ui da."

Đừng có đồng thanh ôm đầu rồi lườm tôi với ánh mắt oán trách như thế chứ.

"Cứ đùa giỡn thế là hết giờ sinh hoạt lớp bây giờ đấy. Rồi sao? Chia nhóm tính thế nào đây. Tsubasa thì tạm không nói, chứ đâu thể xếp Cá tính giả chung nhóm với học sinh bình thường được? Cả nam nữ nữa."

Lũ người này coi người bình thường chẳng khác gì cỏ cây đất đá, nên nếu ở chung phòng với bọn tôi thì chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì mờ ám đâu, nhưng giữa các Cá tính giả với nhau thì họ lại nhận thức được đối phương. Đời nào có chuyện để nam nữ chung phòng được.

"Tôi nghĩ cứ chia theo nam nữ là được mà."

Ryuugamine vừa xoa xoa đầu vừa nói.

"Nữ sáu bảy người một phòng, nam hai người một phòng, còn các hoạt động thì cùng làm chung là được."

"A. Nếu vậy thì cho đội thân vệ của tôi ở chung phòng với bọn con trai đó đi."

Nghe Tsubasa vừa gượng dậy đã nói thế,

"Cậu cũng dắt họ theo à?"

tôi không khỏi nhíu mày.

Đội thân vệ ở đây chính là đám tùy tùng bám theo Dũng giả. Người ta gọi như vậy để chỉ những kẻ cảm thấy cá tính của mình được thỏa mãn khi hỗ trợ Dũng giả.

"Họ cứ tự tiện bám theo đấy chứ. Nhưng chẳng lẽ lại để họ ngủ ngoài trời thì tội nghiệp lắm đúng không? Năm nhất thì không nói, chứ năm hai với năm ba làm gì có chỗ trọ."

Có cả học sinh năm hai với năm ba nữa cơ à!

"Cậu ra lệnh cấm họ đi theo là được chứ gì?"

"Có cấm thì họ vẫn cứ theo thôi. Vì chuyện đó gần như là một phần cá tính của họ rồi. Kiểu như nghề nghiệp chính cộng thêm chân thành viên trong tổ đội Dũng giả ấy mà."

"Chẳng hiểu nổi…… nhưng chuyện đó cậu đi mà hỏi cô giáo."

Tôi nhìn sang Decker-sensei thì thấy cô đang làm dấu OK vẻ thiếu tự tin. Thái độ kiểu như "Chắc là…… ổn nhỉ?". Thôi thì nếu nhà trường đã duyệt thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.

Có điều.

"Nghe này. Cá tính của mấy người thì tôi tôn trọng, nhưng tuyệt đối không được gây náo loạn làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp đâu đấy nhé?"

Tôi chĩa ngón tay sát tận sống mũi hai người họ, răn đe trước điều tối quan trọng đó!

Thế là hai cô nàng nhìn nhau, rồi đồng loạt nghiêng đầu như thể đã thông đồng từ trước.

"Cậu nói gì vậy hả Jirou? Tớ gây phiền toái bao giờ đâu nào."

Cậu không tự biết thật đấy à!

"Đúng thế đấy ạ. Vu cho người ta gây phiền phức như vậy, thật quá đáng mà."

Cô nói thật đấy à!?

Kh-Không, đúng là mấy mưu kế của Ryuugamine thường mang lại kết quả tốt cho bọn tôi, một kế hoạch diệt vong nhân loại theo hướng tích cực, nhưng xét đến việc Tsubasa cứ cố đạp đổ nó rồi gây ra bao nhiêu chuyện tai quái thì rõ ràng cả hai người gộp lại thành một combo phiền toái còn gì? Có bao giờ tách rời được đứa này khỏi đứa kia đâu.

Cơ mà nhìn bộ dạng thì hình như hai người này không nhận thức được thật.

Hầy.

"……Thôi, tóm lại là cứ ngoan ngoãn giùm tôi một chút. Chuyến dã ngoại không phải là sự kiện để tiêu diệt nhân loại, cũng chẳng phải nơi để phá đám chuyện đó đâu."

Ma vương và Dũng giả.

Tuy đứng ở hai lập trường hoàn toàn đối lập nhưng lại tựa như hình ảnh phản chiếu qua gương, hai cô nàng lại đưa mắt nhìn nhau──thế nhưng tuyệt nhiên không một ai chịu gật đầu!

Aizz, bực thật đấy…… Cứ ngỡ vượt qua Đại lễ hội Văn hóa êm đẹp rồi thì dạo này sẽ không phải nếm trải cảm giác đau thắt dạ dày nữa chứ! Hai đứa này chắc chắn thế nào cũng bày trò cho mà xem. Bởi đó chính là cá tính của Cá tính giả rồi mà!

Phải để mắt trông chừng tối đa, nếu thấy có điềm sắp quậy phá thì phải đi trước một bước để đón đầu xử lý.

Dù tôi có làm gì đi nữa thì một khi bọn họ muốn phát huy cá tính thì trời cũng chẳng cản nổi, nhưng chí ít tôi vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Tôi sẽ dán mắt vào hai người đấy, liệu hồn! Hãy chuẩn bị tinh thần để tôi tạo cho một kỷ niệm thật đẹp đi!

☆

"……Thế này là xong."

Sau khi rà soát xong nội dung của cuốn 『Sổ tay hướng dẫn dã ngoại』 vừa gửi tới, tôi xoay tròn hai cánh tay để thả lỏng các cơ vai đang dần căng cứng.

Decker-sensei bảo chẳng có việc gì phải làm, nhưng đó là đối với các bạn trong lớp thôi, chứ cán sự lớp như tôi và Ryuugamine thì vẫn có kha khá việc cần giải quyết.

Nào là kiểm tra lịch trình hoạt động, phân chia chỗ ngồi trên xe buýt, xếp lượt tắm rửa, chọn nhạc phát lúc đốt lửa trại, vân vân và mây mây. Việc chia nhóm đã xong nên phần còn lại cứ để bọn tôi quyết định là được, cơ mà việc sắp xếp cho các Cá tính giả vẫn khiến tôi phải đau đầu nhức óc.

Đặc biệt là ghế ngồi trên xe buýt.

Hàng ghế sau cùng có thể ngồi tụ tập đông người nên thường rất được ưa chuộng.

Các Cá tính giả thì về cơ bản ngồi đâu cũng chẳng phàn nàn gì (trừ Tsubasa ra), nhưng nếu vì thế mà dồn hết họ lên phía trước thì có khi lại tạo nên một áp lực khó tả lên bác tài xế.

Cuối cùng, vì toàn quyền quyết định được giao cho bọn tôi, tôi quyết định để tất cả bọn họ, bao gồm cả Tsubasa, ngồi ở hàng ghế sau. Tôi thấy Tsubasa cứ đi xe của lớp cô nàng là được rồi, nhưng mà,

"Nếu để Ma vương đi xe một mình thì cô ta nhất định sẽ làm điều xằng bậy cho xem!"

cô nàng cứ khăng khăng không chịu nghe, cô giáo cũng bảo cứ làm vậy đi nên chuyện mới thành ra thế này.

Tôi thấy cổ lo bò trắng răng quá mức rồi.

"Có chuyện gì sao?"

Trong lớp học sau giờ tan trường chỉ có hai người bọn tôi. Nhận thấy ánh mắt của tôi, Ryuugamine ngồi ở chiếc bàn ghép đối diện khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Kh-Không, chẳng có gì đâu."

Nghe tôi đáp vậy, Ryuugamine buông một câu "Vậy à?" rồi lại cắm cúi gõ chép nội dung từ xấp tài liệu vào điện thoại thông minh. Trường hợp này thì nên gọi là gõ chép lại nhỉ?

Đặt trước chiếc điện thoại đang dựng trên giá đỡ là một cỗ máy nhỏ. Thiết bị đó chiếu những tia sáng đỏ tạo thành hình bàn phím lên mặt bàn học thường dùng, nhìn từ ngoài vào thì cứ như thể Ryuugamine chỉ đang gõ tay không xuống mặt bàn. Thế nhưng các ký tự vẫn được nhập vào trơn tru.

Nghe đâu chẳng phải công nghệ gì mới mẻ cho lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến.

Mà công nhận.

Ngón tay cô nàng đẹp thật đấy. Trước giờ tôi chẳng mấy khi ngắm kỹ bàn tay của con gái, nhưng cái dáng vẻ gõ lên những phím ảo chiếu trên mặt bàn trông cứ như…… đàn piano chăng? Trông hệt như đang lướt trên những phím đàn vậy.

Đúng là toát lên khí chất tiểu thư đài các có khác. Lạ lùng thật, nhìn mãi mà chẳng thấy chán.

"……Chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ."

Cái!

Tôi cảm giác như lồng ngực mình vừa lĩnh trọn một cú đấm thẳng thấu tim.

Cô nàng này tự dưng thốt ra câu gì thế không biết!

"Ừ-Ừ nhỉ……"

Mà sao giọng tôi lại run rẩy lạc đi thế này! Ở riêng hai người với nhau thì trước giờ cũng đâu phải chuyện gì hiếm hoi đâu chứ?

Đúng không hả? Trái tim tôi ơi!

"Cũng lâu lắm rồi mới thế này nhỉ?"

Cô nàng không hề ngẩng mặt lên, những ngón tay vẫn thoăn thoắt gõ mà buông lời.

"Th-Thế à?"

"Đúng thế mà. Suốt thời gian qua bận rộn vì Đại lễ hội Văn hóa, dạo này bữa trưa cũng đâu chỉ có mỗi hai người đâu. ……Mà, như thế thì cũng vui thật đấy."

Đúng là vậy thật.

Trước đây tôi và Ryuugamine thường ngồi ăn trưa hai người ở sân trong của dãy nhà cũ, nhưng từ khi cô nàng có thêm bạn bè thì hầu như toàn ăn cùng ba bốn người.

"A."

Bàn tay Ryuugamine bỗng khựng lại.

"Nhưng mà, điệu nhảy đêm bế mạc vui lắm."

Hự.

Thân nhiệt tôi đột ngột tăng vọt.

Giờ nhớ lại chuyện đó tôi vẫn thấy ngượng chín cả người.

Dù chỉ là tiết mục trong Đại lễ hội Văn hóa, nhưng vì muốn an ủi một Ryuugamine đang ủ rũ sau khi hoàn thành vai diễn bại trận dưới tay Dũng giả, tôi đã thuận theo bầu không khí và cảm xúc nhất thời mà kéo cô nàng nhảy điệu khiêu vũ dân gian.

Đã thế lại còn chỉ có riêng hai người nữa chứ.

Cái bầu không khí ban đêm hay dư âm sau lễ hội quả thật là đáng sợ khôn lường.

Giống như cái trò đó vậy.

Cái kiểu nửa đêm cao hứng ngồi sáng tác lời bài hát, lúc viết thì thấy hay tuyệt đỉnh khôn xiết, đến sáng hôm sau đọc lại thì xấu hổ muốn đào hố chôn mình ấy.

Y hệt như thế.

Nếu không thì đời nào tôi lại dám mời người ta khiêu vũ cơ chứ!

"Sa──Dân làng A-san khiêu vũ khéo lắm đấy nhé?"

Ryuugamine dừng tay lại, ngước mắt lên khẽ nheo lại rồi bật cười khúc khích. Hự…… chết tiệt. Dễ thương dã man. Ánh tà dương hắt qua khung cửa sổ nhuộm đôi môi cô ửng đỏ, cuốn hút toàn bộ ánh nhìn của tôi.

Nguy rồi.

Bình tĩnh lại đi, trái tim tôi ơi.

Người đang ngồi trước mặt mày là Ma vương đấy. Một con người được chọn lựa, sau này sẽ tung hoành trong Tale Universe. Có khác gì thần tượng đâu cơ chứ?

"L-Làm gì có chuyện đó. Do cậu dẫn bước khéo thôi."

"Vậy sao? Chắc là vì tôi có theo học mấy khóa đó để chuẩn bị cho màn ra mắt giới thượng lưu chăng? Dù bình thường thì quý ông mới là người dẫn bước."

Thứ lỗi cho tôi vì đã bất tài vô dụng nhé.

Nhưng mà, quả không hổ danh là tiểu thư đài các.

"Vậy là sau này vừa làm việc ở Tale Universe, cậu vừa phụ giúp công việc gia đình nữa à?"

"A, không. Giới thượng lưu thì không liên quan gì đến việc kinh doanh của gia đình cả. Nói sao nhỉ…… giống như đẳng cấp──thể diện của dòng tộc hơn. Đó xem như là nghĩa vụ của con cái vậy."

"Hừm……"

Đúng là thế giới mà tôi không tài nào hiểu nổi.

"Thế tương lai cậu định dốc toàn tâm toàn lực làm Ma vương à?"

"……Đúng vậy. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ là như thế."

Hửm?

Ryuugamine khẽ mỉm cười vẻ khó xử. Sao lại khó xử chứ? Được thỏa sức vẫy vùng với cá tính của mình chẳng phải là mong ước duy nhất của những người như cô sao.

"Còn Sa──Dân làng A-san thì sao?"

"Hử?"

"Cậu có ước mơ sau này muốn trở thành gì không?"

"Tôi á?"

Ryuugamine đặt tay lên đầu gối rồi gật đầu.

Tôi sao…… tôi thì──

"Chịu thôi, chẳng có gì cả."

Không nói dối đâu.

Hồi bé tôi cũng từng nói muốn làm anh hùng chính nghĩa, hay thậm chí là trở thành 《Dũng giả》, nhưng giấc mơ đó đã sớm tan tành mây khói ngay từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình không thuộc về thế giới của những người như họ.

Thứ mình không thể trở thành thì đã quá rõ ràng. Nhưng bảo tôi sẽ làm gì ư? Nếu bất chợt bị hỏi câu đó thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến một cách nghiêm túc.

Ryuugamine gọi điều đó là 《tiềm năng vô hạn》, nhưng theo tôi thì nó chỉ là một 《nỗi bất an mơ hồ》 không hơn không kém.

Hiện giờ chắc ai cũng thế cả thôi. Dù sao mới chỉ là học sinh lớp mười.

"……V-Vậy thì,"

Giọng Ryuugamine khẽ run rẩy khiến tôi phải nghiêng đầu khó hiểu. Nét mặt cô nàng có chút căng thẳng chăng? Do ánh nắng chiều tà hay sao mà hai bên má cô trông như đang ửng hồng thì phải.

"L-Làm 《Dân làng》 thì thấy thế nào ạ!?"

"Hả?"

Ryuugamine bật dậy làm chiếc ghế kêu cạch một tiếng, chống cả hai tay lên mặt bàn rồi chồm người tới. Vô hình trung, tôi rơi vào thế bị cô nàng nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.

"Tôi thấy Sa──Dân làng A-san là một Dân làng vô cùng, vô cùng ưu tú đấy ạ! Cậu đã từng nhiều lần lập mưu cho kế hoạch tiêu diệt nhân loại của tôi cơ mà!"

Lập mưu hồi nào, không có đâu nhé! Để con nhỏ Tsubasa mà nghe thấy thì tính sao hả!

……Chắc không có ở đây đâu nhỉ?

"Đâu chỉ mỗi tôi, cậu còn cung cấp thông tin chính xác và dẫn lối cho cả Tsuka-chan lẫn Robo-ko-chan nữa cơ mà! Đúng chuẩn mực tấm gương sáng của Dân làng luôn!"

Đây là…… đang khen đấy nhỉ?

"Thế nên tôi nghĩ Sato──Dân làng A-san làm một Dân làng trong Tale Universe là quá sức phù hợp luôn đấy ạ!"

Rõ ràng chẳng có tí cảm giác được khen ngợi nào cả……

"Nếu làm thế thì!"

Tôi có thể thấy hai bàn tay Ryuugamine đang chống trên bàn siết chặt lại. Có lẽ vì thế mà thiết bị chiếu bàn phím ảo đặt trước điện thoại bị đổ nghiêng, quét một vệt sáng mờ lên trần nhà.

"N-Nếu làm thế thì──"

C-Cái gì thế……?

Ryuugamine khẽ cắn môi, nhìn tôi chăm chú không chớp mắt.

Thôi chết.

Chẳng hiểu tại sao cổ họng tôi lại vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Đ-Đừng có im bặt thế chứ Ryuugamine. "Nếu làm thế thì" làm sao cơ? Dân làng thì làm sao chứ?

"N-Nếu làm thế thì, chún──"

"──Massterrr!"

Cánh cửa trượt của lớp học bật mở toang với một lực cực mạnh, bầu không khí khó tả đang bao trùm quanh chúng tôi lập tức tan biến trong chớp mắt. Ryuugamine giật bắn người thẳng tắp sống lưng như thể có gắn lò xo bên trong, còn tôi cũng bật thẳng dậy khiến chiếc ghế kêu ken két.

Chẳng biết là chuyện gì, nhưng hình như tôi vừa được cứu thoát──thì phải!

……Dù bảo là không tò mò xem cô nàng định nói gì thì cũng không đúng cho lắm.

Dù sao đi nữa, tôi quay người lại và gượng nở một nụ cười.

"Y-Yaguruma. Cậu vẫn còn ở lại trường à?"

"Khả năng quan sát quả không hổ danh, thưa Master!"

Vừa nói, Yaguruma Kokoro vừa bước vào lớp.

Không, quan sát cái nỗi gì chứ. Cậu đang đứng sờ sờ ở đó còn gì.

Cô nàng này là Cá tính giả sở hữu cá tính 《Robot》. Hai bên tai gắn phụ kiện hình đôi cánh, trên lưng vác một chiếc hộp khổng lồ làm mỏ neo cho cá tính. Thậm chí dưới váy còn giấu sẵn vũ khí cải tiến từ súng bắn đạn nhựa nữa chứ.

《Robo-ko》 mà Ryuugamine vừa nhắc ban nãy chính là cô nàng này.

Mà nhân tiện, Yaguruma không đi một mình.

Ngay sau lưng cô nàng, một nữ sinh mắt xanh với mái tóc trắng nổi bật cũng bước vào. Đó là Tsukaya Mairi, Cá tính giả mang cá tính 《Tử linh sư》.

Trước kia cô bạn này thường đeo lủng lẳng mấy con thú nhồi bông gớm ghiếc lòi cả não với nội tạng ra ngoài để làm mỏ neo, nhưng giờ số lượng đã giảm bớt, thay vào đó là dắt theo mấy con mèo sống. Đó là ba con mèo đen mang tên Kuro, Yami và Sumi. Dĩ nhiên là chúng chẳng còn mang vóc dáng của mèo con nữa rồi.

Và 《Tsuka-chan》 mà Ryuugamine nhắc tới chính là cô nàng này đây, có vẻ như trong suy nghĩ của Ryuugamine thì tôi là người đã giải quyết rắc rối cho cả hai người họ.

Thế nhưng tôi lại thấy nghĩ vậy là không đúng.

Tôi chỉ là một Dân làng.

Tôi chỉ cung cấp thông tin chứ có làm gì hơn đâu. Ryuugamine bảo đấy là khiêm tốn, nhưng tôi thật lòng chẳng hề nghĩ thế. Cơ mà, nếu giúp ích được cho họ thì tôi cũng thấy mừng.

Thấy Yaguruma và Tsukaya bước lại gần, Ryuugamine lại ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dựng lại thiết bị chiếu bàn phím ảo vừa bị ngã.

"Ủa ủa? Không lẽ tôi đã làm phiền hai người rồi sao?"

Yaguruma trêu chọc buông một câu, khiến Tsukaya khẽ thở dài thườn thượt.

"Mình đã bảo là không được rồi mà-desu."

Mấy con mèo cũng kêu "meo" một tiếng như thể phụ họa theo đúng thế đấy.

"Nhưng mà tò mò lắm chứ bộ. Dân làng A-san là Master của tôi cơ mà. Mà đã là Master thì chẳng khác gì thần linh! Là Murakami đấy!"

"Tôi không phải Murakami! Là Satou! Đừng có viết tắt ghép chữ kỳ quặc như thế!"

Tôi vừa dứt lời, Yaguruma liền giơ ngón trỏ lên trước mặt tôi rồi lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ. Này, cái kiểu phản ứng đó lỗi thời lắm rồi đấy nhé.

"Tch tch tch. Không được đâu nhé, Master. Ai lại đi nói tên thật dễ dàng như thế. Làm vậy chẳng khác nào dâng hiến toàn bộ bản thân cho đối phương đâu. Cơ mà, nếu Master muốn dâng trọn cả thể xác lẫn tâm hồn cho tôi thì tôi cũng có thể xem xét──"

Gì thế? Sao tự nhiên lại nín bặt thế kia. ──Ủa mà, này. Ryuugamine, vẻ mặt đó là sao hả? Sao lại phụng phịu má rồi lườm Yaguruma cháy mặt thế kia chứ.

"Đ-Đùa thôi mà! Thật là. Master là ân nhân, là chủ nhân của tôi nên làm sao có chuyện đó được chứ. A ha ha ha ha……!"

Yaguruma vừa lúng túng dời mắt đi vừa chữa ngượng, còn Ryuugamine thì ngoảnh phắt mặt ra phía cửa sổ,

"T-Tôi đâu có bận tâm chuyện đó đâu cơ chứ!?"

buông một câu như thế.

……Thế thì ánh mắt ban nãy là sao? Không, đúng là chuyện đó chẳng liên quan gì để Ryuugamine phải bận tâm thật──nhưng nếu thế thì vẻ mặt lúc nãy rốt cuộc là có ý gì?

…………

……Thôi dẹp đi. Linh tính mách bảo tốt nhất không nên đào sâu tìm hiểu làm gì.

"Mà nhân tiện, hai người đang làm gì thế-desu?"

Nhìn Yaguruma đang rơm rớm nước mắt than thở sợ chết khiếp bằng ánh mắt như thể "đúng là hết cách với cậu", Tsukaya lên tiếng hỏi.

Tuyệt vời! Nhờ thế mà tôi có thể chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

"Rà soát lại lịch trình dã ngoại với chia chỗ ngồi trên xe buýt ấy mà."

Tôi đưa ngón tay gõ nhè nhẹ lên xấp tài liệu và cuốn sổ đang mở sẵn trên bàn.

"Đại lễ hội Văn hóa thì coi như hoàn thành êm đẹp rồi, nhưng đâu có nghĩa là mấy người đã nhận thức được bọn tôi đâu đúng không? Nếu thế mà xếp ngồi xen kẽ nhau thì gượng gạo lắm, rồi cả trò định hướng tìm đường hay lúc nấu cơm dã ngoại nữa, làm chung sao nổi?"

"A~, cũng đúng ha."

Yaguruma khoanh tay gật gù lia lịa.

"Kịch Bản-kun với Trang Phục-chan thì thi thoảng lắm mới được nhận diện, chứ những người khác thì mù tịt hoàn toàn."

Ám chỉ Saitou với Suzuki đấy à. Cơ mà nhận thức được rồi vẫn chẳng nhớ nổi tên ha. Mà nếu họ nhớ tên người khác trước cả tôi thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.

"Dù nói thế"

Tsukaya tiếp lời.

"nhưng hoàn toàn khác biệt với cậu đấy. Chỉ là thỉnh thoảng mới cảm thấy có học sinh hơi khác với số còn lại thôi-desu. Ví von thì giống như trên chiếc thùng các-tông có vẽ thêm một hình tròn, nhờ thế mà phân biệt được ấy mà-desu."

Ví von tệ hại thật đấy!

"Chuẩn luôn chuẩn luôn. Chứ Master thì được nhận thức rõ ràng là một con người đàng hoàng luôn đấy! Quả là một Dân làng siêu đẳng! Tôi nghĩ quốc gia nên phong tặng cho Master danh hiệu Super Dân làng hay Hyper Dân làng gì đó luôn đi là vừa!"

Tsukaya gật đầu tán thành.

"Đúng thế-desu. Hay là vì Super nên gọi là S-Mura-kun──hoặc vì Hyper nên gọi là H-Mura-kun đi-desu."

"Dẹp ngay đi! Đừng có gọi người ta bằng cái biệt danh viết tắt nửa nạc nửa mỡ như đang giấu tên trên báo thế chứ! Chưa kể còn chẳng ăn nhập chút nào với cái họ Satou nữa!"

Yaguruma đặt ngón trỏ lên cằm rồi bảo thế thì. Sao cái động tác phản ứng nào của cậu cũng sặc mùi cổ lỗ sĩ thế hả?

"……Dân làng S hay Dân làng H?"

"Bác bỏ! Nghe thế khác gì một NPC có sở thích biến thái bệnh hoạn không cơ chứ! Tôi cóc cần mấy cái danh hiệu đó!"

"Trời ơi, Master thật là khó chiều quá đi à."

Yaguruma phồng má hờn dỗi.

Khó chiều chỗ nào hả trời!

"Rồi sao nào? Công việc của Master vẫn chưa xong xuôi à?"

Chuyển đề tài nhanh thật đấy.

"……Còn một chút nữa."

Nếu không có mấy người vào đây phá đám thì xong từ lâu rồi! ──Tôi nuốt câu đó vào trong bụng chứ không nói ra.

"Đâu đâu xem nào."

Chưa kịp để tôi ngăn lại, bàn tay của Yaguruma──khoan, không phải! Cánh tay robot ma thuật giấu trong tay áo vươn dài ra, chộp lấy tờ tài liệu đã ghi chép của tôi cái xoẹt.

……Đổi sang đồng phục mùa đông chắc con nhỏ này còn giấu thêm bao nhiêu món đồ kỳ quặc nữa đây.

"Hô~, bọn tôi bị dồn hết về một góc phía sau à!"

"Thế chẳng phải tốt sao? Khác gì ghế VIP đâu."

"Thế Master ngồi ở đâu?"

"Tôi á? Tôi thì──"

Tôi đưa tay chỉ vào một chỗ ngồi.

"Ở đây. Ngay hàng đầu tiên, chéo sau lưng ghế tài xế. Ngồi đây chỉ cần ngoảnh lại là bao quát được tình hình của cả lớp."

"Hô hô~, cô giáo thì ngồi đầu dãy bên phải nhỉ."

Chẳng biết đang tấm tắc cái gì mà Yaguruma cứ xoa cằm liên tục.

"Thế Ma Vương-chan ngồi ở đâu? Cũng ngồi phía sau cùng bọn tôi à?"

Vừa lúc tôi định bảo đúng vậy.

"Kh-Không phải đâu."

Ryuugamine quả quyết lên tiếng.

"Chỗ của tôi là ngồi cạnh Sa──Dân làng A-san. Bởi vì…… tôi là lớp trưởng cơ mà! Ngồi đó chỉ cần ngoảnh lại là bao quát được tình hình của mọi người trong nháy mắt!"

Câu đó cô bê nguyên xi lời tôi vừa nói còn gì. Với lại──

"Thôi thôi thôi, làm sao mà thấy được chứ."

Yaguruma xua tay lia lịa.

"Nhìn ai thì cũng như một thôi à. Ma Vương-chan cũng là một Cá tính giả đường đường chính chính mà──Ái da!"

Yaguruma phát ra một tiếng la kỳ quặc.

À──Tsukaya vừa dẫm lên chân cô nàng.

"Về thôi nào."

Nói rồi cô bạn túm chặt lấy tay Yaguruma lôi xềnh xệch đi.

"Kìa, khoan đã!"

"Chúng ta ở đây sẽ làm phiền công việc của họ đó-desu. Đi thôi nào."

"Hả~!? Master ơi! Hẹn mai gặp lại nhé~!"

Không thực sự chống cự, Yaguruma bị Tsukaya kéo tuột ra khỏi phòng học, cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

……Thiệt tình.

"Mấy đứa đó tới đây làm cái trò gì không biết."

Vừa thu dọn lại mớ tài liệu bị xáo trộn, tôi vừa thở dài thườn thượt.

"……Không chừng là muốn sang ngắm mặt Sa──Dân làng A-san chăng?"

"Làm gì có chuyện đó."

Tôi bật cười.

"Mà thôi. Cùng lắm là trước khi về tạt qua trêu chọc tôi tí cho vui thôi. Một đứa không phải Cá tính giả như tôi thì có trêu cũng chẳng lo gây ảnh hưởng đến ai cả."

Dưới góc nhìn của họ thì lũ người bình thường như bọn tôi cũng chẳng khác nào cục đá hay cây cột điện bên lề đường. Không phải là tôi tự ti hạ thấp bản thân đâu, mà đó là sự thật khách quan từ lăng kính của họ đấy.

"Không có chuyện đó đâu!"

Oái, giật cả mình.

Ryuugamine lại bật đứng dậy lần nữa, nhìn xoáy vào tôi từ trên xuống như muốn đè ép lấy tôi.

"Sato──D-Dân làng A-san đang tự đánh giá quá thấp giá trị của bản thân rồi đấy!"

"Thì đúng là vậy nhưng tôi chỉ là một Dân làng thôi mà──"

"Cậu luôn đem đến những gợi ý then chốt để dẫn lối cho bọn tôi! NPC là một 《vai diễn》 vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy câu chuyện tiến triển, cậu có biết không hả? Sa──Dân làng A-san, dù nơi này chẳng phải là Tale Universe nhưng cậu vẫn luôn dẫn lối cho tôi──cho ch-chúng tôi! Hãy tự tin vào bản thân mình hơn đi chứ!"

"Ờ-Ờ……"

Tôi còn có thể thốt ra lời nào khác được nữa chứ. Cả người tôi như bị điểm huyệt, cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi.

Khuôn mặt của cô ấy──đang ở cự ly quá gần.

Cứ mỗi lời thốt ra, Ryuugamine lại vô thức chồm người tới gần hơn. Chỉ chừng mười centimet. Gương mặt của Ryuugamine đang ở một khoảng cách gần đến nghẹt thở như thế.

Như chợt bừng tỉnh, đôi mắt Ryuugamine khẽ chớp liên hồi rồi cô nàng lùi phắt ra sau như bị điện giật. Lần này thì chắc chắn không phải do ánh hoàng hôn nữa rồi, đôi gò má cô nàng đỏ bừng lên thấy rõ.

Nhưng mà tại sao chứ? Kẻ như tôi vốn chẳng khác nào cỏ cây đất đá cơ mà.

Ryuugamine cúi gằm mặt xuống rồi bắt đầu thu dọn đống tài liệu, tay chân luống cuống hấp tấp hết cả lên.

"Ch-Chúng ta về thôi nhỉ."

"Ừ-Ừ, về thôi."

Tôi cũng kỳ lạ thật đấy. Bị cảm sốt rồi chăng? Tự dưng thấy mặt nóng bừng lên thế này.

Đúng như lời Ryuugamine, lát về nhà phải uống chút thuốc mới được. Việc cần làm thì không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối phải tránh cái cảnh để bệnh trở nặng rồi lăn ra sốt vào đúng ngày đi dã ngoại.

Dù có sốt hầm hập đi nữa thì nguy cơ bị con nhỏ Tsubasa bắt cóc mang đi vẫn cao ngất ngưởng. Con bé đó đời nào chịu để tôi vắng mặt cơ chứ!

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn