3
Thật kỳ lạ.
Tôi nhận ra sự bất thường trong lớp học vào buổi chiều ngày hôm sau. Cho đến tận giờ nghỉ trưa, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, cả các Cá tính giả lẫn học sinh bình thường đều có mặt đông đủ; thế nhưng khi tiết học buổi chiều bắt đầu, đám Cá tính giả bỗng biến mất tăm và không hề quay lại nữa.
Nếu chỉ trong giờ học, tôi còn ngỡ họ phải tham gia một tiết học đặc biệt nào đó không liên quan đến chúng tôi; đằng này đến tận giờ sinh hoạt cuối ngày họ vẫn bặt vô âm tín, thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm là cô Decker-sensei cũng chẳng hề hay biết tung tích của họ.
"Em có biết gì không?"
Bị hỏi ngược lại như thế, tôi trả lời là mình không biết, song nếu xét về mặt khả năng thì không hẳn là tôi hoàn toàn không nghĩ tới điều gì.
Là cuốn kịch bản.
Ryuugamine từng bảo sẽ cho mọi người xem thứ đó rồi đưa ra kết luận sau giờ học. Buổi sáng không hề có động tĩnh gì đặc biệt, nên có lẽ cô ấy đã phát kịch bản vào giờ nghỉ trưa. Chắc hẳn cô ấy đã tập hợp họ ở đâu đó, phát kịch bản rồi cả đám cứ thế ngồi đọc suốt từ bấy đến giờ. Hoặc cũng có thể là đang tranh luận.
Bản thân tôi cũng đã đọc nên tôi biết, xem lướt qua thì chỉ mất chừng mười phút. Dù có đọc kỹ thì cùng lắm mất độ một tiếng, chứ dung lượng hoàn toàn không nhiều đến mức phải chiếm trọn cả buổi học chiều như thế.
"Satou."
Giờ sinh hoạt kết thúc, cô giáo rời khỏi lớp, Saitou liền tiến lại gần tôi. Gương mặt cậu ta thoáng vẻ bất an. Chắc hẳn cậu ta cũng nhận ra sự bất thường, và cả việc bản thân có thể có liên can trong đó nữa.
"Chuyện này… rốt cuộc là vì cuốn kịch bản sao…?"
"Chắc là vậy rồi."
"Vậy à…" Saitou lẩm bẩm rồi cau mày lại. Đúng lúc ấy, có người vỗ bôm bốp vào vai cậu ta. Đó là Kimura. Đang khoác chiếc túi thể thao trên vai, cậu ta nở nụ cười trên gương mặt lấm tấm tàn nhang và bảo:
"Làm gì mà mặt mày đăm chiêu thế hả?"
Cậu ta nói. Ngoài chiếc túi ra, trên vai cậu ta còn đeo thêm một ống đựng gậy bóng chày.
"Chuyện kịch bản ấy mà."
Nghe Saitou đáp, Kimura bật cười:
"Gì chứ. Thế thì việc quái gì phải lo? Nói cho cùng thì đám đó là 《Diễn viên》 cơ mà. Diễn viên mà lại đi kén cá chọn canh vai diễn thì còn ra cái thể thống gì nữa?"
"Thì đúng là vậy, nhưng mà…"
Về mặt lý thuyết, Kimura nói hoàn toàn đúng.
Cũng như cách Ryuugamine từng nuốt trôi thất bại của chính mình, diễn viên thì nên chấp nhận vai diễn được giao mới phải. Nhưng liệu những Cá tính giả khác có biết điều được như cô ấy hay không?
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man…
Phía cửa lớp bỗng trở nên ồn ào náo động, chúng tôi ngoảnh lại và không khỏi giật mình. Không chỉ riêng chúng tôi. Hầu như tất cả bạn học còn nán lại đều sững sờ khựng cả người.
Bởi lẽ, các Cá tính giả đang lục tục kéo nhau vào lớp.
Cảnh tượng một đám người ăn vận đủ kiểu nhằm thỏa mãn Cá tính riêng cùng tề tựu trông chẳng khác nào một cuộc diễu hành ở công viên giải trí, khiến người ta bất giác dán chặt mắt vào nhìn.
À không.
Thay vì bảo là diễu hành, thì nói đúng hơn là… Bách quỷ dạ hành chăng?
Thế nhưng, rõ ràng là đám người đó chẳng hề nhìn thấy chúng tôi. Không mảy may bận tâm, họ lần lượt về chỗ ngồi của mình rồi hướng về phía trước và ngẩng mặt lên.
Trong số đó có cả Tsukaya và Yaguruma, hai người họ mang nét mặt có phần bực bội khó chịu, thoáng liếc nhìn tôi một cái.
Tuy nhiên, họ không hề lên tiếng bắt chuyện.
Người cuối cùng bước vào là Ryuugamine. Cô ấy bước lên bục giảng rồi đưa mắt nhìn quanh đám Cá tính giả.
Ánh mắt cô ấy lướt qua nhóm chúng tôi.
Không nhận thức được… sao? Hay là cô ấy cố tình làm ra vẻ như vậy? A. Ánh mắt chạm nhau rồi. Xem ra trước mắt thì cô ấy vẫn nhìn thấy tôi.
"…Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất bất ngờ."
Ryuugamine đột ngột mở lời. Đó là thái độ làm như thể ngoại trừ tôi ra thì cô ấy chẳng hề thấy sự hiện diện của phần lớn học sinh khác trong phòng.
Nhóm chúng tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng đó.
Cảm giác này là sao nhỉ? Rõ ràng đang ở cùng một căn phòng, vậy mà lại có cảm giác kỳ lạ hệt như đang dõi theo những sự việc diễn ra trên màn hình TV. Chuyện họ không nhìn thấy dường như có đôi chút khác biệt so với việc phớt lờ.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn sắc mặt là biết rất nhiều bạn cùng lớp đã cảm thấy khó chịu.
Dù hiểu rõ Cá tính giả vốn dĩ là như thế, nhưng trên thực tế, khi bị đối xử bằng thái độ trắng trợn đến mức này thì cảm xúc đâu thể nào răm rắp nghe theo lý trí.
Tôi có thể cảm nhận được mọi người đang phân vân không biết mình nên về chỗ ngồi hay là cứ thế rời khỏi đây luôn cũng được.
Nhưng chẳng bận tâm, Ryuugamine vẫn tiếp tục nói.
"Tôi nghĩ những chuyện như thế này sau này sẽ xảy ra vô số lần, vậy mà tại sao lần này các bạn lại không thể chấp nhận được chứ?"
Nói chuyện gì thế?
"A. Ai muốn phát biểu xin vui lòng giơ tay."
Ryuugamine vừa dứt lời, một cánh tay liền giơ lên.
Hình như gọi là kiểu tóc souhatsu thì phải? Một nam sinh không cạo trọc đầu mà túm tóc dài búi lại thành chỏm trên đỉnh đầu đã giơ tay. Y phục của cậu ta cũng không phải đồng phục mà là kimono, bên hông giắt hai thanh kiếm dài ngắn. Để người ta nhận ra mình là học sinh, trước ngực bộ kimono có thêu phù hiệu trường.
Mizuhira Kuroto ── Cá tính giả mang cá tính 《Samurai》.
"Chuyện cực kỳ đơn giản de gozaru. Cuốn sách này chẳng hiểu chút gì về 《Cá tính》 của tại hạ cả. Cách ăn nói thì──tại hạ còn có thể cam chịu, nhưng hành động thì tuyệt nhiên không hiểu gì về samurai──về võ sĩ cả."
Tôi thấy Saitou nghẹn ứ nơi cổ họng một tiếng "ực".
"Tôi đồng tình."
Người vừa giơ tay là Tomanari Jou ── 《Kỵ sĩ》. Tên này cũng chẳng mặc đồng phục mà tới trường trong bộ giáp toàn thân trông có vẻ nặng nề. Có điều chiếc mũ giáp trùm kín mặt thì cậu ta chỉ đội vào lúc đến trường và tan học mà thôi.
"Tại sao tôi lại bị đối xử như bầy tôi dưới trướng Hikarigaoka chứ? Thế này thì kỵ sĩ nỗi gì, chỉ là một tên lính quèn thôi. Đừng có đánh đồng tôi với hạng đó."
Này này, thật đấy à?
Tệ đến mức đó sao? Khó lòng chấp nhận đến thế cơ à?
"Tôi thì lại chẳng bận tâm đến mức đó đâu nha."
Ồ, Yaguruma!
"…Yaguruma-san. Muốn phát biểu thì giơ tay lên."
"Xin lỗi nhé~"
Buông một câu đều đều không chút cảm xúc hệt như dạo trước, Yaguruma thoáng liếc nhìn tôi.
"Mà nói cho cùng, đâu cần phải suy nghĩ phức tạp đến thế chứ? Dù sao thì Ryuugamine-san và Hikarigaoka-san cũng đã ưng thuận rồi. Đám chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là vai phụ, hai diễn viên chính đã gật đầu rồi mà lại đi bác bỏ thì chẳng phải là không biết thân biết phận hay sao."
Hay lắm, Yaguruma!
"…Đừng có đùa giỡn mặt, đồ phế thải."
Người vừa phát ra tiếng cọt kẹt rồi đứng phắt dậy là Ousaka Kazuha. Cá tính sở hữu là──《Cuồng chiến sĩ》. Dù mặc đồng phục nữ sinh nhưng cô ta lại mang giáp tay và giáp chân, sau lưng đeo một cây rìu to tổ bố. Với mái tóc đỏ rực như lửa buộc kiểu đuôi ngựa, cô ta trừng mắt nhìn Yaguruma bằng đôi mắt cũng mang sắc đỏ tương tự.
"Vai chính vai phụ cái thá gì chứ. Làm sao có thể làm thứ không phù hợp với 《Cá tính》 được. Thật kinh tởm. Bọn tao không giống cái loại tráo trở đổi chủ nghĩa không chút liêm sỉ như mày đâu."
"Hô~, mạnh miệng gớm nhỉ…"
Yaguruma cũng đứng bật dậy.
"Những lời đó tôi chẳng muốn nghe từ một kẻ chỉ biết đập phá bừa bãi như cô đâu nhé. Hơn nữa tôi nào có thay đổi chủ nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là nâng cấp phiên bản thôi. Thời buổi này rồi mà kẻ sở hữu Cá tính sắp mọc rêu như Cuồng chiến sĩ lại dám lên mặt dạy đời tôi cơ đấy."
Không, cô dạo trước cũng chẳng vừa đâu.
Đôi mắt Ousaka xếch ngược lên một cách dữ tợn.
Uầy. Nổi hết cả da gà.
Nỗi sợ hãi khiến người ta muốn vắt chân lên cổ mà chạy này là sao đây? Đây chính là Cuồng chiến sĩ sao?
"Mày…"
Tay cô ta vươn ra nắm lấy cán chiếc rìu sau lưng, Yaguruma cũng xoay chiếc ba lô sau lưng đặt lên bàn, mở nắp lôi món vũ khí bên trong ra. Đó là dụng cụ công trình đường bộ dùng để đào bới nhựa đường, đã được cải tiến thành phụ kiện gắn vào cánh tay.
Phiền phức thật!
Tôi vội chạy lên bục giảng. Dù nói là chạy nhưng khoảng cách cũng chỉ độ mười mấy bước chân.
Ryuugamine liếc nhìn tôi nhưng không công khai bắt chuyện. Có lẽ cô ấy muốn giữ kẽ trước mặt các Cá tính giả khác.
"Ryuugamine, mau can lại đi chứ."
"Tôi cũng muốn can lắm chứ… nhưng vì chuyện này dính dáng đến Cá tính, nên việc ngăn cản cũng…"
Cô ấy lí nhí đáp lại.
"Tại sao lại thế?"
"Bởi vì tôi hiểu cảm giác đó. Bị xúc phạm Cá tính cũng đồng nghĩa với việc bị chà đạp toàn bộ nhân cách. Nhẫn nhịn chỉ tạo nên sự méo mó và để lại vết thương mà thôi. Hơn nữa, nếu tình hình đi vào ngõ cụt không thể vãn hồi, đám Hắc Y chắc chắn sẽ xuất hiện để dàn xếp thôi."
"Làm gì có chuyện đúng lúc như──"
"Có chứ. Đó là công việc của họ mà. Chắc hẳn lúc này họ cũng đang ẩn nấp đâu đó quan sát rồi."
Thật đấy à!?
Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp học. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một dấu vết hay hơi hướm nào cho thấy lũ người đó đang ẩn nấp. Mà thôi, nếu là cái đám đó thì dù có chui lên từ sàn nhà hay nhảy xuống từ trần nhà tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
"Nhưng nếu thế chẳng phải sẽ bị tống vào trại sao? Thế thì gay go to đấy."
"Chỉ ở mức này thì không đến nỗi thế đâu. Cùng lắm chỉ bị nhắc nhở một chút là xong thôi."
"Dù có thế thì…"
Tôi nhìn sang Yaguruma.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Xem ra cô nàng vẫn nhận thức được sự hiện diện của tôi. Thấy vậy, Yaguruma khẽ thở dài một tiếng rồi tháo món phụ kiện gắn tay ra.
"Thôi thì, dừng lại ở đây vậy. Dù sao lúc này cũng đang bàn bạc mà. Với lại mọi người chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy đám Hắc Y đâu nhỉ."
Vừa nghe thấy thế, đám Cá tính giả lập tức nhìn Yaguruma, rồi lại nhìn sang Ousaka. Nói đúng hơn là trừng mắt lườm. Có kẻ còn lẩm bẩm đừng có đùa chứ. Chắc hẳn họ cũng ghét cay ghét đắng việc phải chạm mặt lũ người đó.
Dường như Ousaka cũng chung suy nghĩ, cô ta khẽ tặc lưỡi một cái rồi buông tay khỏi cán cây rìu khổng lồ, bực dọc ngồi phịch xuống ghế.
…Haizz, thật là.
Yaguruma khẽ giơ ngón tay cái về phía tôi. Xem chừng cô nàng đã chịu nể mặt tôi rồi. Mà thôi, cũng may thật. Nếu cứ thế biến thành một vụ ẩu đả rồi dẹp luôn buổi thảo luận này thì rắc rối to.
Ryuugamine dường như cũng nghĩ vậy, đôi vai cô ấy chùng xuống như trút được gánh nặng.
"…Còn ai có ý kiến gì khác nữa không?"
Tôi lùi lại một chút cách xa Ryuugamine, chọn một vị trí có thể bao quát toàn bộ lớp học. Tôi cảm thấy tốt hơn hết là nên nắm rõ xem ai đang ôm nỗi bất mãn gì.
Những học sinh bình thường khác cũng chẳng ai rời khỏi phòng mà đều đứng lại theo dõi diễn biến. Trong số đó, Saitou mím chặt môi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Lại có một cánh tay giơ lên.
Y phục đúng là đồng phục nữ sinh, nhưng gương mặt cô nàng lại trùm khăn đen kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Đó là Tsuchinome Shinobu, người sở hữu Cá tính 《Ninja》. Sau lưng cô nàng đeo một thanh kiếm. Bên hông giắt phi tiêu dạng que cùng vài chiếc túi chẳng rõ đựng thứ gì bên trong.
"──Vô ích."
Có mỗi thế thôi á!
Chỉ buông đúng một câu cụt lủn đó, Tsuchinome liền ngồi xuống. Ít ra cũng phải nói rõ cái gì vô ích chứ hả.
Nhưng mà… tình hình này có chút nằm ngoài dự liệu rồi.
Tức là hầu như chẳng có ai chịu chấp nhận cuốn kịch bản này sao? Ryuugamine, Tsubasa và Yaguruma có vẻ đã đồng ý, nhưng ngoài họ ra thì tất cả những người vừa lên tiếng đều không phục.
Chẳng hiểu nổi.
Tệ đến mức đó thật sao? Tôi không hiểu biết quá nhiều về các Cá tính giả, nhưng Saitou chắc chắn phải nắm khá rõ. Hơn nữa theo những gì tôi đã đọc, từ samurai, kỵ sĩ cho đến cuồng chiến sĩ đều chẳng hề đi chệch quá xa so với hình tượng vốn có. Thế mà vẫn không được sao?
"Noame-san?"
Nghe tiếng Ryuugamine gọi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Noame RD Eri đang uể oải đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô nàng là Cá tính giả sở hữu Cá tính rồng. Trên đầu cài một chiếc bờm trông như sừng hươu. Bộ đồng phục thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy những hạt cườm lấp lánh như vảy rồng được đính chi chít bên trên.
"Cậu định đi đâu thế?"
"Về nhà nè~"
"Hả? K-Khoan đã nào. Cậu đảm nhận một vai diễn vô cùng quan trọng đấy? Cậu không vừa ý đến mức đó sao?"
"Hửm~"
Lắc nhẹ mái tóc đen mượt mà như ngậm nước, Noame nghiêng đầu sang một bên. Cũng như đôi mắt màu ngọc lục bảo mơ màng kia, tính cách của cô nàng dường như cũng vô cùng chậm rãi ung dung.
"Mình đâu có xuất hiện đâu nè~"
"Hả? K-Không có đâu, cậu có xuất hiện mà! Chẳng phải cậu là trùm cuối của màn một sao!"
Thế nhưng, Noame lại chậm rãi lắc đầu.
"Đó đâu phải là mình đâu nè~"
Thế là sao chứ? Làm gì có chuyện đó. Rõ ràng là rồng có xuất hiện mà. Con hoàng kim long nuốt phải viên ngọc phong ấn Ma vương mà không hề hay biết ấy.
"Lớp trưởng."
Một nam sinh mặc áo chùng giơ tay lên. Đó là Kurouri Sou ── Cá tính giả mang cá tính 《Ma thuật sư》. Cậu ta gầy gò và cao kều, ngồi ở tận bàn cuối cùng và bước đi lặng lẽ như một chiếc bóng.
"Cách đối đãi với cô và Dũng giả thì không nói làm gì, nhưng đối với những Cá tính giả khác thì cuốn kịch bản này quá đỗi nông cạn. Hoàn toàn rỗng tuếch. Đây là mức độ không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Chúng tôi được trao quyền tự do phát huy trọn vẹn Cá tính của mình. Đó là quyền lợi. Thế nhưng, thứ này lại đang cản trở điều đó. Kẻ viết ra cuốn kịch bản này chẳng hiểu chút gì cả. Hắn đã phớt lờ đặc tính của chúng tôi. Cá tính của tôi đúng là 《Ma thuật sư》, nhưng thứ tôi sử dụng là phù chú ma thuật. Tôi không hề niệm thần chú."
Kurouri cầm cuốn kịch bản lên rồi cố tình thả rơi bộp xuống bàn.
"Tôi không hề có mặt trong thứ này."
Noame gật đầu phụ họa.
Những Cá tính giả khác hoặc gật đầu đồng tình, hoặc im lặng không nói gì. Ngay cả Yaguruma dường như cũng nhận ra điều gì đó tương tự, chỉ biết bối rối nhìn tôi.
Ryuugamine cũng nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng chẳng biết phải xử trí thế nào.
Đến tôi còn chả biết nữa là.
Phù chú cái nỗi gì chứ. Ghét bỏ đến mức đó cơ à? Đều là ma thuật cả thôi mà? Bộ việc đó nghiêm trọng đến mức phải phủ nhận hoàn toàn cuốn kịch bản do Saitou viết hay sao?
Dù thế nào đi nữa, như vậy chẳng phải là quá ích kỷ rồi sao?
"──Ích kỷ quá thể rồi đấy!"
Tsubasa!?
Cùng với giọng nói đanh thép ấy, từ cánh cửa trước vẫn đang mở toang của lớp học, 《Dũng giả》── Hikarigaoka Tsubasa bước vào.
Vẫn trong bộ đồng phục quen thuộc và đeo trên lưng Bảo kiếm Embryo, Tsubasa liếc nhìn tôi và Saitou một cái rồi bước thẳng lên bục giảng, gạt Ryuugamine đang ngỡ ngàng sang một bên để đứng chắn trước bàn giáo viên.
Cậu ấy đảo mắt một vòng quanh lớp học. Sau đó giơ cả hai tay lên rồi đập thật mạnh xuống mặt bàn giáo viên một tiếng "Rầm".
"Một lũ nửa mùa mà dám mở mồm nói giọng kẻ cả thế hả!?"
Bầu không khí rung chuyển bần bật.
Âm lượng khủng khiếp thật… Tôi có thể thấy rõ toàn bộ đám Cá tính giả đang có mặt đều nín thở nghẹn lời. Dĩ nhiên là cả nhóm chúng tôi cũng vậy. Lúc nãy tôi đã thấy Ousaka đáng sợ rồi, nhưng uy lực của cậu ấy còn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Đây chính là cái gọi là sự hiện diện của Dũng giả sao?
"Cứng nhắc vừa thôi chứ! Tự mình thu hẹp đất diễn của bản thân thì làm nên trò trống gì nữa hả!? Không phải là phù chú ma thuật sư nên không thèm diễn sao? Hả! Làm sao cậu biết chắc Cá tính của mình thực sự phù hợp với phù chú ma thuật chứ? Đó chẳng phải là tự suy diễn thái quá hay sao!?"
Sắc mặt Kurouri biến đổi.
"…Dù cậu có là Dũng giả đi chăng nữa, phát ngôn vừa rồi tôi không thể bỏ qua được đâu."
"Không bỏ qua thì cậu định làm gì tôi nào!?"
"Rầm", cánh cửa trượt phía sau lớp học bị bật mở, những học sinh lớp khác ── đám người kiểu như đội cận vệ của Tsubasa ── xuất hiện trong các bộ trang phục hóa trang mang theo vũ khí sở trường của riêng mình.
"A~, thật là. Mấy người không cần xen vào đâu."
Tsubasa phẩy phẩy tay đuổi đội cận vệ đi. Đám người đó không hề chống đối mà cúi chào rồi lui ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa trượt lại, nhưng cảm giác ngột ngạt mà họ để lại vẫn còn nguyên đó.
"Mấy người chắc cũng biết vụ việc của Yaguruma Kokoro rồi chứ?"
Sự ngầm thừa nhận trong im lặng.
Yaguruma à. Cớ sao cô lại cười bẽn lẽn như thể ngượng ngùng thế kia chứ…
"Cùng là robot nhưng trước đây và bây giờ khác nhau một trời một vực đấy. Dù chính chủ cứ bảo là nâng cấp phiên bản, nhưng mấy người không thấy là cậu ấy đã tìm ra loại robot phù hợp hơn với mình sao? Nói cách khác, điều đó chứng tỏ 《Loại hình》 hiện tại của bản thân chưa chắc đã là chính xác nhất! Đặc biệt là đối với một Cá tính bị chia nhỏ chi tiết như 《Ma thuật sư》 của cậu! Mà nói thẳng ra, cậu không muốn trở thành một 《Đại ma thuật sư》 có thể diễn trọn vẹn tất cả những loại hình đó hay sao hả!? Này cô nàng long nữ đằng kia! Cả cậu nữa đấy!"
Noame quay lại thỏ thẻ: "Mình đó hả~?"
"Đúng thế đấy! Cậu không muốn dung nạp đủ mọi loại long vào bản thân để trở thành một Cá tính giả được xưng tụng là 《Long Thần》 hay sao!? Còn tôi thì nhất định sẽ trở thành một 《Đại anh hùng》 đấy!"
Cậu ấy giơ mạnh nắm đấm lên trời.
Chết tiệt… Tôi suýt nữa thì vỗ tay theo rồi. Suýt nữa thì tán thưởng rồi đấy. Nhưng mà này! Tsubasa! Cậu đừng có khuấy đảo mọi chuyện tung tóe thêm nữa chứ!
"T-Tôi đây cũng sẽ trở thành như thế!"
Ryuugamine?
Cô ấy hích vai chen lên như muốn gạt Tsubasa sang một bên để đứng ngang hàng.
"T-Tôi nhất định sẽ làm được cho mà xem! Tôi đây cũng sẽ trở thành… 《Đại Ma vương》!"
Ồ! 《Đại Ma vương》 cơ đấy!
Tôi lỡ buột tay vỗ bẹp một cái. …Ấy chết. Đúng là khiếm nhã thật, không nên chút nào.
Thế nhưng Ryuugamine lại mỉm cười đầy vui sướng, kín đáo giơ ngón cái lên ngang hông. Thấy vậy, Tsubasa nhướng mày lên rồi cũng chĩa ngón tay cái về phía tôi làm điệu bộ tương tự.
Mấy cậu rốt cuộc bị làm sao thế hả…
"…Thật nực cười."
Tuy nhiên, Kurouri chỉ khịt mũi cười khẩy.
"Tôi không rảnh hơi đâu mà dây dưa với các người. Ôm ấp giấc mơ thì tốt thôi, nhưng đến một loại hình còn chưa định hình cho vững thì lấy đâu ra tâm trí mà mó tay vào các loại hình khác. Đừng có đánh đồng tôi với các người. Tóm lại, với một cuốn kịch bản như thế này thì tôi không thể nào diễn được. Thật là… Ngay từ đầu, cớ sao chúng tôi lại phải đóng kịch dựa trên cuốn kịch bản do cái hạng Dân làng tạo ra chứ."
Tên khốn này!
Những học sinh bình thường còn nán lại bắt đầu xôn xao, bầu không khí trong lớp học lập tức biến sắc.
"──Đừng có mà giỡn mặt nhé!"
Kẻ vừa sút "Rầm" vào bàn không phải tôi. Mà là Suzuki. Uầy. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt một đứa con gái nổi cơn thịnh nộ thực sự. Mặt cô nàng đỏ gay gắt.
"Bọn tao cũng có thích thú gì chuyện này đâu chứ! Chẳng qua nhà trường bắt làm nên mới phải cắn răng mà làm đấy thôi! Đã mất công làm thì cũng muốn làm cho thật đàng hoàng thoải mái… Đừng có mà khinh người quá đáng!"
Suzuki gào lên giận dữ.
Thế nhưng, những lời đó chẳng hề lọt vào tai đám Cá tính giả. Họ không hề nghe thấy. Kẻ duy nhất đang theo dõi với vẻ thích thú chỉ có Tsubasa. Còn Ryuugamine thì──tôi không rõ nữa.
Dường như Suzuki cũng nhận ra lời nói của mình chẳng mảy may lọt vào tai đối phương, cô nàng thở dài một hơi rồi quay gót, gắt một tiếng "Tránh ra" với bạn học đứng chắn đường rồi bước thẳng ra khỏi lớp.
Chẳng ai kịp giữ cô nàng lại.
Mở đầu bằng hành động đó, những học sinh khác cũng lần lượt rời khỏi lớp học, và cuối cùng,
"…Tôi cũng chịu hết nổi rồi."
Saitou lên tiếng.
"Sai──"
"Lũ người này cứ nghĩ cả thế giới phải cung phụng bọn họ. Cứ nghĩ hễ lôi Cá tính ra là muốn gì được nấy. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý mình. Nhưng tôi là 《Dân làng》. Dù vậy tôi vẫn cố hết sức mình rồi. Nhưng mà… nếu họ không vừa mắt thì cũng chịu thôi. Tôi rút lui đây. Cứ đi mà nhờ cậy Tale Maker gì đó viết hộ đi."
Saitou quay lưng bước đi.
Những học sinh khác cũng lũ lượt nối gót theo sau cậu ta. Gương mặt họ lộ rõ vẻ "Haizz, cuối cùng cũng xong". Trông nét mặt họ như muốn nói rằng ngay từ đầu chuyện này vốn dĩ đã là bất khả thi rồi.
Kimura nhún vai bảo: "Đành chịu thôi chứ biết sao", rồi cũng bước ra khỏi lớp.
"Khoan──"
Sau một thoáng chần chừ, tôi vội vã đuổi theo họ ra khỏi lớp. Dù trong đầu vang lên tiếng nói rằng "Đuổi theo thì giải quyết được gì chứ", tôi vẫn gạt phăng đi và cắm đầu đuổi theo.
"Saitou! Suzuki!"
Tôi gọi với theo hai người đang chuẩn bị bước xuống cầu thang. Các bạn cùng lớp khác cũng quan trọng, nhưng hai người này chính là nòng cốt của vở kịch. Cả Kimura nữa. Nhưng xem chừng Kimura không giận dữ đến thế. Vậy nên lúc này ưu tiên là Suzuki, và sau đó là Saitou, người vừa bị xúc phạm trực diện.
Cứ ngỡ hai người họ sẽ phớt lờ mà đi thẳng, nhưng may sao họ vẫn chịu dừng chân lại.
"Hai người đợi tôi một chút đã nào…"
Tôi cố gượng ra một nụ cười.
"Những lời đám đó nói đúng là khiến người ta bực mình thật, nhưng bọn họ đâu có nhìn thấy chúng ta. Cho nên──"
"Nên bắt bọn này phải tha thứ sao?" Suzuki khoanh tay trừng mắt nhìn tôi. "Dĩ nhiên bọn này cũng từng nói xấu sau lưng người khác chứ? Nhưng một khi đã nghe tận tai thì nổi giận là chuyện đương nhiên thôi mà? Hơn nữa cái lũ đó lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bị sỉ nhục đến mức đó rồi, tại sao bọn này vẫn phải nhẫn nhịn hùa theo bọn họ chứ?"
"Chuyện đó thì──"
Tôi hiểu rõ sự liều mạng của những người kia. Nhưng liệu giải thích điều đó có giúp Suzuki và mọi người thấu hiểu hay không thì tôi không hề có chút tự tin nào. Ngay cả việc liệu mình có thể giải thích trôi chảy hay không tôi cũng chẳng rõ.
"Satou. Đại lễ hội Văn hóa là dành cho những học sinh bình thường như bọn mình cơ mà? Lũ đó chỉ là khách mời thôi. Vì là khách nên bọn mình mới tính đối đãi tử tế, nhưng khách khứa thì cũng phải giữ chừng mực lễ độ tối thiểu chứ. Bọn mình đâu phải công cụ của họ."
Những lời Suzuki nói hoàn toàn đúng đắn.
Đúng thì có đúng thật, nhưng mà.
"Tôi cũng chẳng còn chút tự tin nào nữa rồi."
"Saitou…"
"Tôi đã cố gắng hết sức suy nghĩ về Cá tính của bọn họ để dựng nên câu chuyện rồi. Vậy mà lại bị phủ nhận một cách triệt để đến mức đó. Tôi không nghĩ mình có thể viết ra thứ gì khiến họ hài lòng được nữa đâu. Xin lỗi nhé, nhưng tôi rút lui đây."
"Không đâu! Cả Ryuugamine, Tsubasa, Tsukaya lẫn Yaguruma đều đã đồng ý rồi cơ mà! Đâu phải là hoàn toàn không làm được đâu chứ!"
Saitou thở dài.
"…Có thể là thế thật, nhưng tôi chẳng còn chút động lực nào để cố gắng vì cái đám người đó nữa. …Satou này. Tại sao cậu lại phải cố gắng đến mức ấy chứ? Cậu đâu phải là Cá tính giả. Cậu──rốt cuộc là đứng về phe bên nào vậy?"
"Phe phái… gì chứ…"
Lời định thốt ra bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng rồi tan biến. Tay chân tôi như bị trói chặt bởi những tảng đá nặng trịch. Có lẽ coi sự im lặng của tôi là ngầm đồng ý, Saitou và Suzuki quay lưng bước xuống cầu thang.
"…Thôi nào, hạ hỏa chút đi."
Kimura vỗ nhẹ vào vai tôi một cái, rồi thoăn thoắt nhảy bước xuống cầu thang đuổi theo Saitou.
Trong đầu tôi, những lời Saitou vừa nói cứ lởn vởn xoay vòng mãi không thôi.
Phe ta với phe địch──chuyện này rốt cuộc là như thế sao?
Tự dưng… thấy mệt mỏi quá.
Vừa quay gót định trở lại lớp học thì cánh cửa trượt mở xoạch một tiếng, lần này đến lượt đám Cá tính giả lục tục kéo nhau bước ra ngoài.
"A, này!"
Dù biết rõ có nói thì lời cũng chẳng lọt vào tai họ, tôi vẫn không kìm được mà cất tiếng gọi. Nhưng như một lẽ dĩ nhiên, đám người đó chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.
Tôi vội vã quay trở lại phòng học, bên trong chỉ còn lại Ryuugamine với vẻ mặt bối rối, Tsubasa đang nhoẻn miệng cười thách thức, Tsukaya thản nhiên đùa nghịch với mấy con mèo vô cảm, cùng Yaguruma đang tức tối đến mức đầu như sắp bốc khói.
"…A, Sa──Dân làng A-san."
Nhận ra tôi, Ryuugamine bước xuống khỏi bục giảng.
"Mọi người đâu rồi?"
"…Về hết cả rồi. Còn đám bên này thì sao?"
"Bên này cũng thế thôi. Họ bảo ép họ diễn theo kịch bản này là điều không thể. Họ bảo chúng ta không hiểu được việc vượt qua rào cản khác biệt về 《Loại hình》 khó khăn đến nhường nào. Hơn nữa trước cả vấn đề 《Loại hình》, thì cuốn kịch bản này có quá nhiều điểm không phù hợp với Cá tính của họ."
"Hả!"
Tsubasa bật cười chế giễu.
"Toàn là lời ngụy biện của mấy kẻ tầm thường! Có giỏi thì làm thử rồi hẵng mở mồm ra nói chứ!"
"Chuẩn luôn đấy ạ."
Yaguruma cũng gật đầu lia lịa tán đồng.
"Tôi đây chẳng bận tâm tí nào luôn nhé? Bắt làm cái gì tôi cũng cân tất!"
Đáng tin cậy thật đấy──nhưng lúc này tôi chỉ biết cười trừ. Giá như đám người kia cũng linh hoạt được như Yaguruma thì tốt biết mấy, nhưng mỗi người trong số họ lại là một cá thể hoàn toàn khác nhau.
"Biết tính sao đây trời…"
Tôi bất giác buông tiếng thở dài.
"Trước mắt thì hôm nay cứ giải tán ở đây được không? Tôi cũng sẽ thử nghĩ xem còn cách nào để thuyết phục họ một lần nữa không."
Lời nhắc "hạ hỏa" của Kimura lại hiện về trong tâm trí tôi.
Có lẽ đúng là như vậy thật.
Bản thân tôi cũng đang có phần nóng nảy──tôi cảm thấy thế. Trong lồng ngực tôi vẫn còn nỗi bực dọc âm ỉ nhắm vào đám Cá tính giả kia. Trong tình cảnh này, có vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được cao kiến gì đâu.
"Ừ, cũng phải. Có lẽ nên bình tĩnh lại một chút…"
Nỗi ức chế vì bản thân chẳng làm được trò trống gì cứ thế dâng lên, khiến tôi không kìm được mà cau mày lại.
☆
Chẳng thể ra tay giải quyết được gì cả, nhỉ.
Nhưng tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của bọn Saitou. Đến cả tôi còn thấy sôi máu nữa là.
Dù biết đám đó vốn là hạng người như thế, nhưng bị gọi bằng cái từ "cái hạng" thì đúng là giọt nước tràn ly.
Đúng là chúng tôi chẳng có Cá tính như bọn họ. Cũng chẳng có một tương lai được bảo đảm sẵn. Nhưng đâu có nghĩa vì thế mà chúng tôi phải cắn răng chịu đựng khi bị xúc phạm khinh miệt.
Đành rằng việc không muốn làm những điều đi ngược lại Cá tính của bản thân, chỉ cần nhìn nhóm Ryuugamine là tôi cũng phần nào thấu hiểu.
Nhưng dẫu thế thì, thật là…
Cái kiểu ăn nói đó không chấp nhận được. Dù cho đó là phát ngôn khi không hề coi chúng tôi đang tồn tại ở đó đi chăng nữa.
Không thể dùng từ "cái hạng" được. "Cái hạng Dân làng" cơ đấy? Bị mắng đến nước đó rồi mà vẫn bắt bên này phải nhún nhường thì ai mà chịu cho thấu, chuyện đó là lẽ dĩ nhiên.
"Aizz…"
Tôi ngã nhào nằm ngửa ra giường. Mãi mà chẳng thể nào hạ hỏa được. Cảm giác sâu trong tâm trí vẫn cứ hầm hập như bốc hỏa.
…Không biết Ryuugamine thế nào rồi nhỉ. Cô ấy bảo sẽ suy nghĩ cách giải quyết mà.
Vẫn nằm dài trên giường, tôi với tay lấy chiếc điện thoại di động rồi mở ra.
Không có cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có mail nào sao.
…Hay là mình thử gửi mail xem sao nhỉ. Dù việc đối phó với đám Cá tính giả đã giao cho Ryuugamine, nhưng vai trò của tôi cũng là phụ tá cho cô ấy cơ mà.
Tuy nói vậy, nhưng mà.
Tôi ném chiếc điện thoại vào cặp. Nếu phía tôi chưa nghĩ ra được cách nào để thuyết phục bọn Saitou thì có cảm giác như mình đang đùn đẩy hết gánh nặng lên vai cô ấy vậy.
Chẳng muốn… nghĩ ngợi gì nữa!
Địch với ta cái nỗi gì chứ, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào tôi bắt buộc phải chọn một bên để ngả theo hay sao?
"──Trông cậu thẫn thờ gớm nhỉ!"
Bất thình lình, khuôn mặt của Tsubasa lù lù xuất hiện ngay phía trên đầu khiến tôi phải nín bặt thở.
Sơ suất quá. Nhắc mới nhớ, vì trời nóng nên tôi đã mở toang cửa sổ. Giữa phòng nhỏ này và phòng của tôi có một sợi dây thừng vắt ngang qua con đường bên dưới. Dù tôi đã tháo dỡ không biết bao nhiêu lần thì chẳng hiểu sao nó vẫn quay trở lại, và chuyện nhỏ này lẻn qua cửa sổ đột nhập vào phòng chẳng phải là hiếm hoi gì.
Thế nên dạo gần đây tôi mới lắp thêm ổ khóa kép. Dù không ngăn được nhỏ này mò sang, nhưng ít nhất cũng tránh được cảnh bị đột kích bất ngờ như thế này. Có làm gì thì tôi vẫn kịp xoay xở. Dù sao thì nhỏ cũng không đến mức điên rồ mà đập vỡ cả cửa kính đâu.
Tsubasa đang trong tư thế nhoài nửa thân trên qua khung cửa sổ. Nếu nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng này chắc chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật siêu thực kỳ quặc với nửa thân dưới của một nữ sinh trung học mọc ra từ cửa sổ. Đã thế còn lộ hết cả quần lót ra nữa chứ.
Đừng có đùa chứ.
Tôi đâu muốn bị hàng xóm láng giềng đồn ầm lên là tên biến thái thích trưng bày nửa thân dưới của con gái cơ chứ.
"Vào mau lên coi."
"Không cần cậu nhắc tôi cũng vào nhé."
Cười hì hì đắc chí, Tsubasa trườn tọt vào phòng hệt như một con rắn và──
Oái!
Cậu làm cái quái gì thế hả! Đ-Đừng có dí ngực vào mặt người ta như thế chứ! Nặng quá! Định làm tôi ngạt thở chết hay sao hả!
"Ơ, kìa? Hình như váy bị vướng cái gì rồi."
Đừng có ngọ nguậy nữa! Cảm giác kỳ quặc chết đi được! Mà khoan, thứ bị vướng đâu phải là váy, mà là bụng của cậu đấy chứ hả!? Là cái bụng mỡ đấy!
"Hứ. Vừa rồi cậu đang nghĩ cái gì thất lễ lắm đúng không?"
"Hôn hó hí hâu!"
Tôi không có nghĩ gì hết!
"A, khoan… đừng có nói ú ớ thế chứ! Nhột chết đi được!"
Nếu thế thì biến ra chỗ khác giùm cái!
"Hây dà."
Ááá! Lần này váy trùm hẳn lên mặt rồi! Đừng có bước qua mặt người khác như thế chứ!
"Jirou ồn ào quá đi mất."
Lăn một vòng sang bên cạnh, Tsubasa tiếp tục nhào lộn về phía trước. Cậu ấy bám lấy mép giường nhảy phắt một cái rồi tiếp đất hệt như một vận động viên thể dục dụng cụ. Đôi gò bồng đảo to một cách hung bạo suýt làm tôi ngạt thở ban nãy hầu như chẳng hề rung lắc. Nghe nói vì rung lắc sẽ bị đau nên cậu ấy luôn mặc loại áo lót thể thao ôm cực kỳ chắc chắn. Hồi trước dù tôi chẳng thèm hỏi, cậu ấy cũng tự hào kể tuốt tuồn tuột cho tôi nghe.
Sau lưng cậu ấy không mang theo Bảo kiếm Embryo. Chắc là để ở phòng rồi. Nghe bảo nếu chỉ cách một đoạn như từ phòng tôi sang phòng cậu ấy thì không mang theo cũng chẳng hề hấn gì. Mà dĩ nhiên là thế rồi. Nếu lúc nào cũng phải khư khư giữ bên mình hai mươi tư trên hai mươi tư thì cái đám kỵ sĩ như Tomanari lúc đi ngủ cũng phải mặc nguyên cả giáp trụ chắc.
Tôi ngồi dậy ở mép giường, đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù cho ngay ngắn.
Tsubasa ngồi vào chiếc ghế trước bàn học của tôi rồi vắt chéo chân. Bên trong váy cứ lấp la lấp ló, nhưng vì không muốn rước thêm rắc rối nên tôi chẳng buồn nhắc nhở. Dù sao thì nhỏ cũng chẳng thèm bận tâm đâu, khéo lại còn lấy cớ đó để trêu chọc tôi nữa không chừng.
"Hiếm khi thấy Jirou như thế lắm đấy nhé."
Tsubasa khẽ mỉm cười nói.
"Cái gì cơ?"
"Chuyện cậu tỏ ra bực bội ra mặt với các Cá tính giả đến mức đó ấy."
"…Thế à?"
"Ừ. Nhìn mặt là tớ biết ngay. Tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi cơ chứ. Nhưng cậu nhịn giỏi thật đấy. Lúc ra ngoài Saitou có nói gì với cậu không?"
"…Thì cũng có."
Địch hay ta──cơ mà tôi cũng chẳng có ý định nói ra điều đó ở đây.
"Jirou ấy, chắc là vì có tớ ở bên cạnh suốt từ nhỏ đến giờ, nên cậu rất ghét việc người ta áp đặt hay cấm đoán ai đó làm gì chỉ vì lý do họ là Cá tính giả hay là Dân làng, đúng không?"
"Ufufu," Tsubasa cười khúc khích.
"Bản thân Jirou thì hay viện cớ mình chỉ là Dân làng để ngừng suy nghĩ về đủ thứ chuyện, nhưng hễ thấy người khác làm điều tương tự là cậu lại khó chịu ngay."
"…Làm gì có chuyện đó."
"Thế à? …Mà thôi kệ. Tớ cũng đâu bảo thế là xấu xa gì. Ngược lại còn rất bình thường nữa là đằng khác? Kẻ không có gì ghen tị với người sở hữu tất cả vốn là cảm xúc tự nhiên mà. A. Đừng có hiểu lầm đấy nhé? Tớ không có ý bảo Cá tính giả là những kẻ sở hữu tất cả đâu đấy? Bên này cũng có vô vàn nỗi niềm riêng cơ mà."
Tôi hiểu chứ──có lẽ vậy.
Chắc hẳn là chuyện mà Ryuugamine từng nói trước đây. "Bọn tôi chỉ có một con đường duy nhất, nên rất ghen tị với những người muốn trở thành bất cứ thứ gì cũng được như các cậu", đại loại là như vậy.
Tôi không nghĩ đó là suy nghĩ của toàn bộ các Cá tính giả, nhưng chắc chắn nó đã mở ra cho tôi một góc nhìn mới. Rằng đám người đó cũng có những nỗi trăn trở của riêng mình.
Còn Tsubasa thì… chà, tôi cảm thấy nhỏ này không thuộc dạng đó.
Nhưng mà đám Saitou lại đâu hề hay biết điều đó. Tôi nghĩ đó không phải chuyện nên bêu rếu ra ngoài và bản thân cũng chẳng muốn nói nên mới im lặng──nhưng liệu có phải chính vì không biết nên cậu ta mới thốt ra những lời như kẻ địch với đồng minh hay không?
…Kẻ địch, à.
Đúng là hồi Ryuugamine ứng cử làm lớp trưởng, tôi đã lên tiếng phản bác học sinh bình thường thật, nhưng việc đó đâu đồng nghĩa với việc tôi đứng về phe Cá tính giả.
Tôi đâu phải vì cô ấy là Cá tính giả mà nói những lời đó.
Chỉ là vì tôi cảm thấy chướng tai gai mắt mà thôi.
Thấy người ta không nghe được là xì xào bàn tán sau lưng. Chỉ vì người ta là Ma vương mà tìm cách bẻ gãy ý chí ứng cử của họ.
Tự bản thân biết thân biết phận thì tốt thôi. Tôi cũng luôn tâm niệm phải sống đúng với chừng mực của mình. Nhưng việc tự ý định đoạt ranh giới thích hợp cho người khác thì hoàn toàn sai lầm.
Thế nên tôi hiểu cơn giận của Saitou. Đến tôi còn thấy bực bội nữa là. Nhưng dẫu thế, tôi cảm thấy việc buông xuôi bỏ cuộc ngay lúc đó cũng không đúng chút nào.
Nếu làm thế thì chẳng khác nào cô lập Ryuugamine thêm một lần nữa. Tôi không muốn như vậy. Cái kiểu phân chia rạch ròi địch với ta ấy, tôi ghét lắm. Tôi chẳng muốn làm thế chút nào.
"Nhưng mà Jirou đúng là vẫn cứ là Jirou nhỉ."
Tsubasa nheo mắt lại rồi cười khúc khích.
"Gì thế, tự dưng lại bảo vậy."
"Nếu lúc nãy Jirou mà cũng bỏ ra ngoài cùng bọn Saitou, thì tớ đã thất vọng mà nghĩ rằng 'Hóa ra cậu này cũng chỉ là một 《Dân làng》 tầm thường' rồi đấy."
"Tôi vốn dĩ là một 《Dân làng》 bình thường mà."
"Xét về mặt Cá tính thì đúng là thế. Vô cá tính chính là Cá tính của cậu. Nhưng mà NPC cũng có dăm bảy loại cơ mà, đúng không? Dân làng cung cấp manh mối quan trọng và Dân làng chẳng có vai trò gì. Cả hai đều chắc chắn là Dân làng đấy, nhưng mức độ cống hiến lại hoàn toàn khác biệt. Tớ không nghĩ một Dân làng thực sự tầm thường với một Dân làng nắm giữ vai trò then chốt trong tiến trình câu chuyện lại được lựa chọn theo cùng một tiêu chuẩn đâu. Tớ nghĩ chỉ cần Jirou muốn thì cậu hoàn toàn có thể trở thành một Dân làng có độ cống hiến cao như thế đấy."
"Không, cái đó chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên thôi mà? Ai làm chẳng như nhau."
"Làm sao mà giống nhau được chứ? Người ta có cả lời thoại cơ mà."
Tsubasa giơ một ngón tay lên.
"Với lại Jirou nghe ai nói thế hả? Rằng vai Dân làng chắc chắn sẽ được lựa chọn công bằng thông qua bốc thăm ấy?"
"Cũng chẳng phải nghe ai cả, đó là lẽ thường thức rồi còn gì?"
"Đó chẳng qua chỉ là lời chính phủ nói thôi mà? Nộp đơn đăng ký, bốc thăm rồi gửi thông báo trúng tuyển đến người được chọn, nhưng làm sao cậu biết chắc việc đó thực sự công bằng và ngẫu nhiên chứ? Đâu có buổi phát sóng trực tiếp lễ bốc thăm nào trên mạng đâu. Cậu không nghĩ là có sự can thiệp có chủ đích nào đó ở đây sao?"
"Chuyện đó thì…"
Không thể bảo là không có được. Kể cả có phát sóng trực tiếp đi chăng nữa thì những thứ đó vẫn thừa sức bị thao túng.
Dẫu vậy, tôi vẫn không nghĩ ra được lý do gì để họ phải làm trò gian lận trong việc tuyển chọn.
Dù có lời thoại hay không thì diễn viên quần chúng rốt cuộc cũng chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi. Thậm chí còn chẳng được tính là vai phụ. Vì ai cũng có thể làm được nên mới giao cho 《Dân làng》, những kẻ vô danh làm.
Nói cách khác, điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc không cần thiết phải cất công lựa chọn hay sao?
"Nhìn mặt là biết chưa phục rồi nhé."
Một bàn chân vươn tới, dùng những ngón chân còn mang tất kẹp lấy mũi tôi.
"Bỏ ra coi."
Tôi khẽ đưa tay gạt ra.
Tsubasa khéo léo cử động các ngón chân.
"Mà thôi kệ đi. Cậu bảo là do tớ tự suy diễn thì cứ cho là thế vậy. Nhưng cũng giống như Jirou, thật ra tớ cũng ghét cay ghét đắng──những kẻ tự tiện quyết định xem điều gì mới là phù hợp với người khác."
Một nụ cười ngạo nghễ thoáng hiện trên khóe môi cậu ấy.
"Có điều, thứ tớ ghét lại chính là những kẻ tự hạ thấp vị thế xứng đáng của bản thân cơ."
"…Ý cậu bảo tôi là hạng người đó đấy à?"
"Đâu chỉ riêng Jirou đâu. Đám người trong lớp học ngày hôm nay cũng thế thôi. Cứ mặc định từ đầu rằng bản thân chỉ có thể diễn được một vai duy nhất."
À, ra là vì lý do đó sao.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Lúc cậu ấy tự dưng lôi chuyện 《Đại ma thuật sư》 với 《Long Thần》 ra nói, tôi còn ngỡ cậu ta đang rắp tâm khuấy đục nước thêm, hóa ra đằng sau lại có uẩn khúc như thế.
"Nhưng mà kể cả 《Đại anh hùng》 cũng thế, hóa ra cũng có Cá tính cấp cao như vậy à."
"Cậu nói cái gì thế hả Jirou."
Tsubasa khẽ bĩu môi.
"Tớ đã nói từ trước rồi cơ mà? 《Đại anh hùng》 không phải là Cá tính mà là danh hiệu. 《Đại Ma vương》 hay 《Đại ma thuật sư》, và tớ có tìm hiểu thêm thì 《Long Thần》 cũng đều như vậy cả. Mỗi Cá tính giả đều có loại hình phù hợp với riêng mình… chẳng hạn như cô nàng Ma vương đó thì thiên về mưu trí chẳng hạn. Danh hiệu đó được trao cho những Cá tính giả có thể vượt qua giới hạn đó để diễn tròn vai nhiều loại hình khác nhau. Giống như một tấm huân chương vậy đó. Có điều đạt được nó chẳng dễ dàng gì đâu. Thế nên vốn dĩ hầu như chẳng có ai dám đặt mục tiêu hướng tới nó cả."
"Vậy tức là phản ứng của đám người đó cũng chẳng có gì kỳ lạ sao?"
"Việc sợ đuổi theo hai con thỏ để rồi chẳng bắt được con nào, hay sợ xôi hỏng bỏng không… âu cũng là chuyện bình thường thôi? Nỗi sợ lớn nhất của bọn tớ là không thể bước chân vào Tale Universe với tư cách là một Cá tính giả cơ mà. Tớ không hề phủ nhận nỗ lực rèn giũa Cá tính theo loại hình phù hợp nhất với bản thân. Nói là chuyên tâm đi đến tận cùng một con đường thì nghe cũng ngầu đấy chứ."
Lời nói dường như có đôi chút gai góc.
"Thứ làm tớ gai mắt là việc bọn họ dám đổ lỗi cho kịch bản vì sự hèn nhát không dám thử thách của chính mình. Saitou đã nỗ lực thế nào để viết ra nó, Jirou cũng biết quá rõ rồi còn gì? Nếu họ bảo vai diễn đó khác với loại hình Cá tính của mình nên khó diễn lắm, xin lỗi nhé, thì đã đành một nhẽ; đằng này lũ đó lại đổ hết vấy hết lên đầu cuốn kịch bản cơ đấy? Thế nên tớ mới lôi chuyện 《Đại anh hùng》 ra để bẻ gãy nhuệ khí của bọn họ. Mà xem ra cũng có tác dụng phết đấy chứ."
Quả đúng là có phần lung lay thật. Lúc nói về chuyện có hợp hay không, sắc mặt Kurouri rõ ràng đã biến đổi. Biểu cảm đó chắc hẳn là sự bất an.
Yaguruma từng cố chấp đi theo hình mẫu robot cổ lỗ sĩ, nhưng cô nàng lại chẳng hề hay biết rằng thứ đó đã không còn chút nhu cầu nào ở Tale Universe nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì dù có trưởng thành, Yaguruma cũng vĩnh viễn chẳng thể đặt chân tới Tale Universe được. Không có vai diễn thì dĩ nhiên là thế rồi.
"Jirou có biết không? Sau vụ việc của nhỏ bé robot đó, trong giới Cá tính giả đang rộ lên trào lưu gì không?"
"Không."
"Khảo sát nhu cầu đấy. Trào lưu tìm hiểu xem loại hình Cá tính mà mình đang theo đuổi có thực sự có nhu cầu ở Tale Universe hay không, tương lai của nó ra sao đang cực kỳ thịnh hành. Mà, mấy thứ đó thì chỉ cần tới cái cửa hàng chuyên dụng mà tớ từng dắt Jirou tới, hoặc xem qua trang web nội bộ chỉ dành riêng cho bọn tớ là nắm được đại khái rồi; thế nhưng bọn họ vẫn chưa thấy thỏa mãn, số kẻ tìm đến cơ quan hành chính đòi tài liệu chi tiết hơn đang tăng đột biến ở khu vực này đấy."
Đương nhiên là tôi làm sao mà biết được.
"Tin đó đăng trên Tuần báo Cá tính giả đấy."
"Cái quái gì thế?"
"Tờ tin tức chỉ gửi riêng cho các Cá tính giả. Vì thuộc diện bảo mật tuyệt đối với người ngoài nên tớ không cho cậu xem được, nhưng có thứ như thế đấy. Mà tớ nghĩ số người chịu đọc nghiêm túc chắc cũng chẳng có mấy ai đâu."
Lũ người này lắm bí mật thật đấy.
"Nhưng mà… quả nhiên cô nàng Ma vương đó cũng có chút khác biệt nhỉ."
Tsubasa mỉm cười đầy thích thú.
"Khác chỗ nào?"
"Vụ danh hiệu ấy. Nhỏ đó lập tức tuyên bố sẽ trở thành 《Đại Ma vương》 cơ mà? Dẫu chỉ là khí thế nhất thời vì không muốn chịu thua tớ đi chăng nữa, thì cũng cừ khôi phết đấy chứ."
Chà, dù sao cũng là kỹ năng hiếm kiểu vai chính kiêm trùm cuối mà lại.
Ấy chết.
Nghĩ thế này theo một nghĩa nào đó cũng là tự tiện áp đặt rồi.
Bản thân tôi làm người vẫn còn non nớt quá. Là học sinh cấp ba thì âu cũng là lẽ thường tình, nhưng lấy đó làm cớ để bao biện cho sự ấu trĩ của mình thì thật chẳng ra thể thống gì.
"Tại cậu đuổi theo bọn Saitou chạy biến ra khỏi lớp nên không biết đấy thôi, sau đó con nhỏ Ma vương đã kiên trì thuyết phục ghê lắm đấy nhé?"
"Kiên trì á?"
"Ý là cố gắng thuyết phục ấy. Cả nhỏ Necromancer với nhỏ bé robot cũng nhảy vào tiếp viện nữa. Rằng ít nhất thì đối với Dũng giả, Ma vương và nhỏ bé robot chẳng có vấn đề gì cả, thế nên ngay từ đầu đã quy chụp bảo kịch bản do Dân làng viết là vứt đi thì thật là vô lý, đại loại thế."
Đám người đó đã làm đến mức ấy sao…
"Nhưng mà vô ích. Chẳng chịu lắng nghe người khác theo một nghĩa nào đó chính là đặc trưng của các Cá tính giả mà? Chuyện này Jirou cũng đã tự mình nếm trải rồi còn gì."
Đúng là từng trải thật.
Sự bướng bỉnh cứng đầu của Yaguruma khi ấy phải nói là kinh hãi đến rợn người.
Mang thân thể con người mà nhảy cắm đầu từ sân thượng xuống, với cái ảo tưởng mình là robot nên không thể vỡ nát, thông thường chỉ cần nếm mùi đau đớn một lần là tỉnh ngộ ngay. Thế nhưng cô nàng lại cứ khăng khăng cho rằng cảm giác đau đớn là do bản thân chưa hoàn thiện với tư cách một robot, nhất quyết không chịu lùi bước.
Để đập tan cái định kiến thâm căn cố đế đó, chúng tôi đã phải trầy vi tróc vảy.
Có lẽ như một phản ứng ngược, hiện giờ để bù đắp lại quãng thời gian đã mất, cô nàng chẳng màng liêm sỉ mà vồ vập lấy bất cứ thứ gì, cứ như muốn gào lên rằng miễn là robot thì loại nào bà đây cũng cân tất, rồi cắm đầu vào nghiên cứu đủ mọi chủng loại.
Hóa ra là vì thế.
Yaguruma phải đóng hai vai. Màn một là robot loại nhỏ làm bạn đồng hành của Dũng giả. Màn hai là robot khổng lồ làm tay sai cho Ma vương. Đảm nhận hai con robot mang đặc tính trái ngược hoàn toàn như thế, vậy mà cô nàng chẳng hề buông một lời phàn nàn nào.
"Tức là nếu không giáng cho đám người kia một cú sốc tương tự như Yaguruma thì họ sẽ không đời nào chịu phục sao?"
"Nếu cậu muốn giải quyết phía bên kia thì đúng là phải vậy đấy."
"Ý cậu là sao?"
"Dựa trên những chuyện nãy giờ tớ nói, Jirou thử nghĩ xem nào. Vấn đề của cuốn kịch bản là gì hả? Đám người đó đang bất mãn vì điều gì?"
Tôi thử suy nghĩ một chút. Hồi tưởng lại từng lời ăn tiếng nói của họ.
"…Bọn họ bảo đó không phải là bản thân mình, đại loại thế."
"Chuẩn."
Tsubasa giơ ngón tay làm thành hình khẩu súng chĩa thẳng vào tôi như thể bóp cò.
"Bọn họ thấy bất mãn đấy. Bất mãn trước những hành động và lời thoại đi chệch khỏi Cá tính mà bản thân đang ôm ấp vào lúc này."
"Khác biệt đến mức đó cơ à?"
"Thì thế đấy," Tsubasa nói rồi đổi tư thế vắt chéo chân. Lại lấp ló nữa rồi, dẹp ngay đi giùm cái.
"Để tớ lấy cho cậu một ví dụ nhé?"
"Nhờ cậu đấy."
"Cậu còn nhớ Cá tính giả tên là Noame RD Eri chứ? Vì nhỏ đó sở hữu Cá tính rất dễ trở thành kẻ địch của tớ chỉ sau 《Ma vương》 nên tớ có tìm hiểu qua một chút, nhỏ đó thuộc nhóm Cá tính giả được gộp chung dưới cái tên 《Dragon》 đúng không? Và rồi tớ phát hiện ra rằng Cá tính này có thể chia làm hai nhánh lớn đấy."
Với tác phong như thể quá quen thuộc với căn phòng của cậu bạn thuở nhỏ, Tsubasa tự nhiên mở ngăn kéo bàn học của tôi ra, lôi một cuốn sổ ghi chú và một cây bút mực. Đến cả thời gian để cản lại tôi cũng chẳng có! …Cũng may là mình không nhét thứ gì bậy bạ trong đó.
Trên mảnh giấy ghi chú vừa tiện tay lấy ra, Tsubasa thoăn thoắt viết vài chữ rồi giơ thẳng ra trước mặt tôi.
"《Long》 và 《Rồng》"
Cậu ấy dùng đuôi bút chỉ vào từng chữ và giải thích:
"Chữ này," cậu ấy chỉ vào chữ 《Long》. "Long này mang tính chất thần linh hơn là sinh vật. Việc bay lượn trên trời chẳng hề liên quan đến định luật vật lý nào cả, thân hình thì như loài rắn gắn thêm mấy cái chi nhỏ xíu, lại chẳng có dục vọng tầm thường của con người. Người ta còn gọi là loài trùng dài hay lân trùng đấy. Có loài còn hô mưa gọi gió, điều khiển mây đen sấm sét, thậm chí tạo ra cả những đợt sóng thần kinh hoàng nữa cơ."
"Ghê thật đấy…"
"Thần linh cơ mà," nhắc lại một lần nữa, Tsubasa chỉ sang chữ 《Rồng》 còn lại.
"So với bên kia thì con này mang tính sinh học hơn. Để bay được trên bầu trời thì nó bắt buộc phải có đôi cánh, và thể hình cũng cấu tạo để vận động đôi cánh đó. Đương nhiên nó cũng mang cả những đặc tính ma thuật nên không chỉ đơn thuần là sinh vật bình thường đâu. Nếu như 《Long》 dẫu có nhiều cách gọi khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ ám chỉ một giống loài đại thể, thì chữ 《Rồng》 này có bao nhiêu cách gọi và hình dạng thì có bấy nhiêu chủng loại. Khi tiến hóa thành 《Rồng》 cấp cao, chúng còn biết niệm chú, sở hữu lượng tri thức ngang ngửa một Đại ma thuật sư, thế nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều mê mệt mấy thứ lấp lánh như vàng bạc châu báu, ôm trọn cái lòng tham nồng nặc mùi trần tục của con người."
"A. Con 《Rồng》 trong kịch bản mà Saitou viết chính là loại này."
"Ừ. Nhưng mà Cá tính của Noame lại là chữ 《Long》 bên này cơ. Đối với nhỏ đó thì giữa 《Long》 và 《Rồng》 có sự khác biệt một trời một vực như giữa bậc thánh nhân và kẻ phàm phu tục tử vậy đó."
Kìa?
Tôi chợt giật mình nhận ra. Câu chuyện vừa rồi chắc chắn Saitou phải biết chứ. Tôi nhớ mang máng là mình từng nghe cậu ta giải thích một phiên bản đơn giản hơn những gì Tsubasa vừa nói.
Vậy mà tại sao cậu ta lại chọn 《Rồng》 thay vì 《Long》 chứ?
Khi tôi thắc mắc buột miệng hỏi câu đó,
"À, chuyện đó thì đơn giản thôi. Chắc là do cậu ta hiểu lầm những lời tớ nói rồi."
"Những lời cậu nói á?"
"Vụ 《Danh hiệu》 ấy mà. Lúc viết kịch bản, tớ có nói chuyện về các loại hình của Cá tính giả. Thế nên chắc hẳn Saitou đã đinh ninh rằng cả 《Long》 lẫn 《Rồng》 đều chỉ là sự khác biệt về loại hình nằm trong cùng một Cá tính 《Dragon》 thôi. Tớ còn kể cho cậu ta nghe về danh hiệu 《Long Thần》 nữa cơ mà."
"…Tôi không hiểu lắm, thế loại hình khác nhau của 《Long》 gồm những gì?"
"Chủ yếu là dựa theo màu sắc thì phải. Kiểu như Thanh Long hay Bạch Long ấy. Còn sang bên 《Rồng》 thì hình dạng cũng biến hóa khôn lường, nghe bảo có cả những con nhiều đầu như 《Hydra》 nữa cơ."
Rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
Thế nhưng, có một điều tôi đã hiểu rõ.
"Nói tóm lại… tất cả là tại cậu đấy à!"
"Cái gì chứ. Sao cậu lại rút ra cái kết luận quái gở đó được hả."
"Chẳng phải vì cậu giải thích nửa nạc nửa mỡ nên cuốn kịch bản mới trở nên kỳ cục thế này sao hả!"
"Cậu nói cái gì thế hả. Xin đừng có đổ vấy tội lỗi lên đầu người khác nhé. Tớ đã giải thích cặn kẽ cho Saitou rồi còn gì? Nhưng việc cậu ta không thể tiếp thu cho đúng thì làm sao tớ chịu trách nhiệm được? Nếu có thắc mắc thì cứ việc hỏi lại là xong. Đằng này cậu ta chẳng buồn hỏi. Tuy hiểu sai bét nhưng cậu ta lại cứ nghĩ là mình đã hiểu──tự cho là mình hiểu đúng rồi. Làm sao tớ nhận ra được cơ chứ. Tớ đâu có năng lực nhìn thấu tâm can người khác đâu."
Quả đúng là như vậy thật.
Nhưng tôi đã hiểu Tsubasa muốn nói điều gì. Đã biết có sai sót ở đâu thì chỉ việc sửa lại cho đúng──chính là như thế.
"…Tóm lại, nếu nhào nặn lại nhân vật sao cho thỏa mãn được cái đám đó thì bọn họ sẽ chịu hợp tác chứ gì."
"Chuẩn luôn."
"Pằng", cậu ấy vừa hô vừa dùng ngón tay làm súng bắn vào tôi.
Tôi buột miệng thở dài.
Nói thì dễ lắm. Nếu là trước khi xảy ra vụ việc ban nãy thì có khi điều đó còn khả thi. Dù sẽ ép Saitou phải gánh thêm phần nặng nhọc, nhưng có lẽ cậu ta vẫn sẽ gật đầu đồng ý.
Thế nhưng chúng tôi đã lỡ nghe thấy những suy nghĩ thật lòng của cái đám đó rồi. Dù trước đó vẫn đinh ninh là họ nghĩ như thế thật, nhưng khi phải tận tai nghe thấy thì vẫn không khỏi sôi máu và cảm thấy trống rỗng vô cùng. Tâm hồn cũng bị tổn thương nữa.
Nhìn cơn thịnh nộ của Suzuki thì tôi cảm thấy nếu không có lấy một lời xin lỗi, việc hợp tác dường như là bất khả thi. Mà kể cả có xin lỗi đi chăng nữa, chưa chắc Saitou đã chịu cầm bút viết lại.
Và──đám Cá tính giả kia đời nào chịu hạ mình xin lỗi chứ.
"…Cậu nghĩ bọn họ có chịu xin lỗi không?"
Tôi hỏi ướm thử Tsubasa một câu. Cậu ấy ngẫm nghĩ một thoáng rồi trả lời: "Chắc chắn là không rồi."
"Ngay từ đầu bọn họ đâu có thấy mình làm gì sai, thậm chí họ còn xem việc sửa đổi là yêu cầu đương nhiên, ở mức tối thiểu nữa cơ. Vì để phát huy trọn vẹn Cá tính, một Cá tính giả sẵn sàng nỗ lực bằng mọi giá và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chẳng phải Jirou cũng đã học được bài học đó từ nhỏ bé robot rồi sao?"
Hoàn toàn chính xác.
Cái trò tự hành hạ bản thân rồi lao đầu từ sân thượng nhà hai tầng xuống đất với niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó sẽ sở hữu một cơ thể kim loại không biết đau đớn, người bình thường như chúng tôi đời nào làm được. Bàn về độ cuồng tín mù quáng thì cái đám đó thuộc dạng không phải dạng vừa đâu.
"…Nói trắng ra thì, thế này chẳng phải tốt rồi sao?"
Tựa khuỷu tay lên bàn học, Tsubasa chống cằm.
"Ngay từ đầu câu chuyện này vốn chỉ là ý tưởng bộc phát của bên chính quyền thôi mà. Nếu vở kịch bị hủy bỏ thì nhóm Jirou có thể tổ chức Đại lễ hội Văn hóa theo đúng ý mình muốn rồi còn gì? Vốn dĩ đám Cá tính giả đâu có kế hoạch tham gia, sự kiện đó từ thời cấp hai đã mang tính chất xả hơi cho những Dân làng bước vào tuổi dậy thì rồi, việc nhét bọn tớ vào đó vốn dĩ là điều quá ư gượng ép."
Có lẽ đúng là như vậy thật.
Tsubasa từ xưa tới nay vẫn thế, còn Ryuugamine hồi trước cũng luôn nhận thức được sự hiện diện của chúng tôi suốt ngày đêm. Thế nên, dù họ có thể giao tiếp bình thường với tôi đi chăng nữa, thì liệu có thể đánh đồng hai người bọn họ với những Cá tính giả khác hay không?
Nhưng khi nghĩ về trường hợp của Tsukaya và Yaguruma, tôi lại thấy chuyện đó không hẳn là hoàn toàn bất khả thi.
Trước đây hai người họ chẳng hề để mắt tới chúng tôi, nhưng giờ thì họ gần như luôn nhận thức được sự có mặt của tôi. Có lẽ là vì họ thấy tôi cần thiết──một người bạn cùng lớp có ích. Đó chính là điều kiện tiên quyết để được cái đám người đó nhìn nhận.
Nếu tất cả Dân làng trong lớp đều có thể đứng vào vị trí như thế đối với các Cá tính giả, thì tôi có cảm giác dù là Cá tính giả hay không, tất cả đều có thể trở thành thành viên của cùng một lớp học.
Nếu làm được điều đó, liệu tôi──liệu chúng tôi có thể thoát khỏi cái mặc cảm tự ti đối với đám người này mà bấy lâu nay vẫn luôn phải đè nén hay không?
…Không.
Chuyện đâu phải như thế chứ. Dù không biết phải diễn đạt thế nào cho xuôi tai, nhưng tôi cảm giác vấn đề không nằm ở chỗ đó.
"…Mặt Jirou trông như vẫn chưa chịu bỏ cuộc kìa."
Vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, Tsubasa buông tiếng thở dài.
"Tớ chẳng hiểu nổi luôn đấy. Sao cậu cứ phải cố chấp đến mức đó chứ? Chẳng phải từ trước đến giờ hai bên vẫn luôn sống tách biệt rõ ràng hay sao?"
"Sống tách biệt á? Còn cậu thì cứ xồng xộc xông thẳng vào phòng người ta đây này!"
Tôi cười lớn, cất giọng nửa đùa nửa thật.
Nhưng Dũng giả đại nhân lại chỉ khịt mũi cười khinh khỉnh.
"Tớ thì được phép. Vì tớ là Dũng giả cơ mà. Hơn nữa Jirou chính là nhiệm vụ mà đích thân tớ đã lựa chọn đấy."
"Đừng có tự tiện biến người khác thành nhiệm vụ của cậu chứ!"
"Thôi nào thôi nào. Mau bỏ cuộc đi là vừa. Dù cậu có vùng vẫy chống cự thế nào thì tớ cũng không đời nào bỏ cuộc đâu. Dũng giả là không bao giờ bỏ cuộc nhé!"
"Đừng tưởng nói mấy câu nghe ngầu lòi để chốt hạ vấn đề là có thể lấp liếm qua mắt tôi nhé."
"Không được à."
Thật là.
Tsubasa le lưỡi một cái. Rồi cậu ấy nói tiếp: "Nhưng mà,"
"Quay lại chuyện lúc nãy, thành thật mà nói tớ thấy buông xuôi cũng là một lựa chọn đấy chứ? À. Chuyện Đại lễ hội Văn hóa ấy mà. Vì dính líu đến Cá tính nên tớ nghĩ việc tìm ra một điểm thỏa hiệp là điều không tưởng, hơn nữa đám người kia chắc cũng thừa hiểu chuyện 《Đại anh hùng》 chỉ là cái cớ tớ lôi ra lúc đó để bẻ gãy nhuệ khí của họ thôi, nên chẳng đời nào họ lại nghĩ lại mà bảo 'vậy thì thôi' đâu."
Chắc chắn là thế rồi.
Chỉ cần bị phản ứng đi ngược lại Cá tính thôi mà Ryuugamine đã cảm thấy ghê tởm rồi. Nếu bắt họ phải diễn một loại hình hoàn toàn khác thì không biết cảm giác của họ sẽ tồi tệ đến mức nào nữa.
Nhưng bảo cái đám người đó chịu nhún nhường, mở mồm ra nhận rằng mình còn non kém không thể diễn trọn các loại hình nên xin lỗi và nhờ viết lại kịch bản, thì cũng là chuyện không tưởng.
…Rốt cuộc thì chỉ còn nước bên này phải chịu nhượng bộ thôi sao?
"Lúc nào cũng dốc hết tâm sức nhỉ, Jirou."
"Vì tôi đâu có ưu điểm nào khác ngoài chuyện đó đâu."
Suýt nữa thì tôi buột miệng bảo "cũng chẳng có Cá tính gì", nhưng đã kịp nuốt ngược vào trong. Nói ra câu đó thì thảm hại lắm.
"Thật tình…"
Tsubasa mỉm cười với vẻ mặt hơi khó xử.
"Nhưng đâu có nghĩa vì thế mà cậu không phải là người đặc biệt đâu chứ?"
"Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là chuyện đặc biệt hay không chẳng liên quan gì đến việc có Cá tính hay không cả."
Chẳng hiểu gì sất.
"Thì là──"
Đúng lúc đó, từ trong túi váy của Tsubasa vang lên một giai điệu. Đó là một bản nhạc cổ điển vô cùng tráng lệ──hình như từng rất nổi tiếng qua một bộ phim điện ảnh nào đó. Đại loại là cái gì mà Valkyrie thì phải.
Tsubasa thở dài một tiếng, rút chiếc điện thoại ra mở nắp hệt như rút một khẩu súng ngắn rồi áp lên tai.
"…Dũng giả đây."
Bắt máy cái kiểu gì thế kia! …À không, tức là đầu dây bên kia hiểu được cách xưng hô đó à.
"Ừ. Hiểu rồi. Tôi tới ngay đây. Nhưng mà chuyện đó có thật không đấy? Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Mà thôi, nếu bảo là chuyện cơm bữa thì cũng đúng là cơm bữa thật. Tóm lại cứ như mọi khi, mấy người tuyệt đối không được tự ý nhúng tay vào. Người vạch trần âm mưu của Ma vương lúc nào cũng phải là tôi đây cơ mà."
Tsubasa cúp máy, xoay một vòng chiếc điện thoại rồi nhét lại vào túi váy.
Ma vương sao?
Con nhỏ Ryuugamine… vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại đi thực hiện kế hoạch tiêu diệt nhân loại đấy à?
"Nghe bảo ở siêu thị gần nhà ga, Ma vương đang tính giở trò gì đó nên tớ phải đi đây."
"Giở trò gì?"
"Đám hạ thần bảo thế. Dù sao thì một khi Ma vương đã hành động, Dũng giả như tớ không thể ngồi yên được. Nghe qua bấy nhiêu thì tớ vẫn chưa mường tượng ra được đó là kế hoạch gì, nhưng có khi tận mắt chứng kiến thì sẽ hiểu ra thôi."
Tsubasa đứng dậy rồi leo lên giường──đừng có bước qua mặt người khác chứ!
"…Nhưng mà, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"
Đặt một chân lên bậu cửa sổ, Tsubasa ngoảnh đầu lại.
"Tốt là tốt cái gì cơ?"
"Mối quan hệ giữa học sinh bình thường và các Cá tính giả cuối cùng cũng quay trở lại đúng quỹ đạo thông thường rồi đấy. Như lúc nãy tớ đã nói, vốn dĩ việc Cá tính giả và Dân làng dù ở chung một nơi nhưng không dính dáng gì đến nhau mới là chuyện bình thường mà."
"Dù tớ là ngoại lệ nhé," dứt lời, Tsubasa bám chặt lấy sợi dây thừng.
"Thế là mọi chuyện trở về như cũ rồi nhé. Jirou cũng thấy thế nhẹ nợ hơn, đúng không?"
Nhẹ nợ? Tôi á?
"Gặp lại sau nha!"
Tsubasa bám vào sợi dây thừng rồi thoăn thoắt đu người trở về phòng của mình. Dõi theo bóng lưng thoăn thoắt hệt như một con khỉ của cô bạn thuở nhỏ, tôi chỉ biết buông tiếng thở dài.
Nhẹ nợ, cơ đấy?
Vừa về tới phòng mình, Tsubasa liền đeo Bảo kiếm Embryo lên lưng rồi lập tức lao ra ngoài, loáng một cái đã xuất hiện nơi cổng vào rồi phóng vụt đi với tốc độ kinh hồn.
Bóng lưng cậu ấy nhanh chóng khuất dạng trong con hẻm tối om.
Dán mắt vào màn đêm đen kịt ấy, tôi túm lấy cổ áo phông của mình phẩy phẩy để quạt mát.
Tsubasa à… cậu nhầm to rồi. Đúng là trọng trách của một lớp phó có trăm bề vất vả thật đấy, nhưng không có nghĩa là tôi từng mong muốn mình được nhẹ nợ đâu.
Đúng lúc ấy, lần này đến lượt điện thoại của tôi đổ chuông. Chỉ cần nghe giai điệu là tôi nhận ra ngay. Đó là Ryuugamine.
Lôi điện thoại từ trong cặp ra, tôi bấm nút nghe rồi áp lên tai.
"Alo?"
"『A. Ch-Chào buổi tối… Cậu có khỏe không? À thì… t-tôi là Ryuugamine đây!』"
Làm cái quái gì mà căng thẳng thế không biết?
Mà khoan đã, chẳng phải cô lúc này đang trong giai đoạn tích cực tiêu diệt loài người sao hả?
"Ờ."
"『À thì… lúc này cậu có rảnh không?』"
"Có."
"『Vậy thì… cậu có thể đến siêu thị trước nhà ga một chuyến được không? Tôi có chuyện này muốn thử làm một chút』"


