6
Bước vào chuồng bò, tiếng ồn ào xung quanh dần lùi xa. Có lẽ cũng nhờ một phần các thầy cô đã giải tán đám đông.
Ryuugamine rõ ràng đang suy sụp thấy rõ. Tôi đã nghĩ mình nên lên tiếng an ủi cô ấy một câu, nhưng tiếc là chuông vào học lại reo lên mất rồi.
Trước mắt chúng tôi thay đồ rồi quay về lớp── thế nhưng đến giờ giải lao kế tiếp, Ryuugamine lại lặng lẽ bỏ ra ngoài, rồi suốt cả tiết học sau đó cũng chẳng thấy quay lại.
Cô ấy đi đâu thì tôi cũng đoán được hòm hòm.
Có lẽ là ở chỗ đó rồi… sân trong của khu nhà cũ. Nơi chốn bí mật của cô ấy.
Dẫu vậy, tôi không thể lập tức chạy tới đó ngay được. Các Cá tính giả dù có cúp tiết cũng chẳng bị phạt gì mấy, nhưng học sinh bình thường như chúng tôi thì làm gì có cái đặc quyền ấy.
Thế nên tôi đành phải đợi đến tận giờ nghỉ trưa. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi có đến đấy thì cũng chẳng giải quyết được gì, khéo người ta còn chẳng cần, nhưng cứ để thế thì tôi bận lòng lắm.
Dù sao thì tôi cũng là lớp phó mà lại!
Vào một giờ ra chơi giữa các tiết học trong lúc tôi đang nghĩ ngợi miên man như thế, Kimura và Saitou đã tiến lại chỗ tôi.
"Ê."
Chắc do lần này không phải nạn nhân trực tiếp── à không, nói đúng ra thì cả trường đều là nạn nhân rồi, cơ mà chẳng ai tự ý thức được điều đó── nên trông hai đứa nó có vẻ khoái chí ra mặt.
"Vất vả rồi nha."
Kimura vừa cười vừa vỗ vai tôi. Đúng là mệt thật. Mệt mỏi về thể xác đã đành, nhưng hao tổn tâm lực mới là thứ ngốn sức hơn cả.
"Lần này cũng ghê gớm thật đấy-na."
Kimura vừa bảo thế, Saitou liền gật gù đồng tình.
"Nóng lên toàn cầu này nọ, xét về quy mô thì chắc là lớn nhất từ trước đến giờ rồi còn gì? Dù sao cũng là tầm cỡ địa cầu mà."
"Nhưng mà bằng tiếng ợ hơi đúng không?"
Kimura cười khúc khích.
"Xem chừng nhân loại còn lâu mới diệt vong nổi-na."
Saitou gật đầu.
"Khoảng cách tương phản đỉnh thật sự luôn nhỉ. Căn bản là nếu Dũng giả không vạch trần thì chẳng ai nhận ra nổi đâu. Khéo người ta còn tưởng việc tốt ấy chứ? Mà nhắc mới nhớ, hồi cấp hai Ryuugamine tuy mang danh Ma vương nhưng toàn được đánh giá là học sinh gương mẫu. Giờ ngẫm lại, hồi ấy chẳng ai bóc mẽ nên không ai biết, chứ khéo bản thân cậu ta đang đinh ninh là mình làm điều ác cũng nên."
Chắc chắn là vậy rồi.
"Hồi đấy chẳng ai nhận ra cả. Mà có nhận ra thì cũng đâu thấy sợ. Trái lại còn thấy hài hước ấy chứ?"
"Chuẩn luôn," Kimura phụ họa. "Phiền toái thì đúng là phiền thật. Như cái sân trường kia, nhìn chẳng biết tính sao luôn, nhưng trừ khoản đó ra thì hài vãi chưởng."
"Cơ mà kẻ quá đáng hơn lại là bên Dũng giả cơ."
"Công nhận! Kiểu nhìn vào chả biết rốt cuộc bên nào mới là Ma vương luôn ấy?"
Hai đứa vừa chỉ tay vào nhau vừa cười phá lên.
Thế nhưng, tôi lại chẳng thể cười nổi như hai đứa nó. Có lẽ là vì tôi biết rõ cả hai người kia đều đang cực kỳ nghiêm túc. Ryuugamine dốc hết tâm can lập mưu tiêu diệt nhân loại, còn Tsubasa thì dùng toàn lực để đập tan kế hoạch đó. Dưới góc nhìn của người ngoài thì đúng là lố bịch và tréo ngoe thật, điều này tôi thừa nhận, nhưng không vì thế mà tôi có thể đem chuyện ấy ra làm trò cười. Tôi chẳng có cái quyền đó.
Tôi cũng chẳng buồn bảo hai đứa này đừng đùa cợt nữa làm gì. Tôi lấy đâu ra tư cách ấy chứ. Dù tôi cũng mong chúng nó thấu hiểu cho hai người kia đôi chút, nhưng đây đâu phải chuyện có thể ép buộc.
"Nhưng mà này," Saitou chợt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Satou, sao ông lại cứ dính lấy Ma vương thế hả? Hiếm thấy thật sự luôn đấy. Bình thường ai cũng né dính líu đến cậu ta mà."
"Né tránh? Sao lại thế?"
"Thì vì cậu ta là Ma vương chứ sao."
Saitou bật cười như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.
"Ma vương là cái kiểu nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đọc được gì── cũng đều có thể moi ra manh mối hủy diệt nhân loại từ đủ mọi thứ trên đời đúng không? Có ai muốn bản thân biến thành ngòi nổ cho mấy vụ lùm xùm đâu chứ? Dù kết quả có là việc tốt đi chăng nữa thì rắc rối vẫn cứ là rắc rối. Bị cuốn vào thì phiền hà bỏ xừ ra còn gì?"
Điều đó thì ừ, tôi hiểu được. Thế nhưng.
"Cần gì phải cất công né tránh, chính bản thân cậu ấy cũng gạt tụi mình ra ngoài tầm nhận thức rồi còn gì? Dù sao cậu ấy cũng là Cá tính giả mà."
"Nhưng mà hồi mới vào cấp hai, Ryuugamine đâu có ngó lơ học sinh bình thường đâu."
"Hả── thật á?"
Saitou gật đầu.
"Có lẽ do lúc ấy mới thức tỉnh Cá tính, nhưng biết đâu lại giống như Dũng giả, cậu ta buộc phải thu thập thông tin từ đám Dân làng bọn mình thì sao."
À, ra là vậy. Hóa ra là thế.
Đến lúc này mọi khuất tất trong lòng tôi mới hoàn toàn được thông suốt.
Tsubasa từng bảo Ryuugamine giống như hình ảnh phản chiếu trong gương của chính cô ấy. Nếu những lời Saitou vừa nói là sự thật, thì ý tứ câu nói của Tsubasa chính là đây.
"Nhưng giờ thì đâu có thế nữa đúng không?"
Ryuugamine cũng như bao Cá tính giả khác, thích gạt học sinh bình thường ra ngoài tầm nhận thức lúc nào thì gạt tùy hứng. Nhìn bên ngoài thì đúng là như vậy.
"Đúng thế thật. Chắc cũng giống như mấy Cá tính giả khác, càng về sau cậu ta càng chẳng thèm để ý đến bọn mình nữa. Cơ mà trước đó đám học sinh bình thường cũng chẳng dám bén mảng lại gần Ryuugamine rồi, nên chịu chả biết đằng nào có trước đằng nào có sau."
"Vì không muốn bản thân biến thành mầm mống gây ra hỗn loạn chứ gì."
"Chắc thế rồi," Saitou cười bảo.
"Tao nghĩ chính vì thế nên Ryuugamine mới luôn lẻ loi một mình. …A, ra là vậy. Thảo nào hồi cấp hai chẳng có vụ lộn xộn nào lớn xảy ra cả."
Ý ông bảo mấy vụ náo loạn động trời dạo gần đây xảy ra là do tôi ở cạnh Ryuugamine đấy à? ──Tôi suýt nữa buột miệng nói ra câu đó, nhưng đành cố nuốt ngược vào trong. Mà thôi kệ đi. Trông Saitou cũng chẳng có ác ý hay bóng gió gì. Chỉ là cảm nghĩ bộc phát thôi.
May sao tiếng chuông vừa kịp vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện. Coi như tôi đỡ phải trả lời câu hỏi của Saitou rằng tại sao tôi lại cứ ở bên cạnh cô ấy. Mà thật ra Saitou cũng chẳng phải Cá tính giả nên tôi cũng không nhất thiết phải trả lời, vả lại cậu ta hình như cũng chỉ buột miệng hỏi bâng quơ theo ngẫu hứng thôi nên không sao cả, nhưng góc nhìn ấy thì trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới thật.
Cơ mà, đúng là thế thật.
Sự thật là những cuộc trò chuyện với tôi chính là manh mối cho các kế hoạch của cô ấy. Chính Ryuugamine cũng thừa nhận như vậy.
Hiện tại thì tôi chưa từng bị người ngoài chỉ trích vì chuyện đó nên cũng chẳng buồn nghĩ ngợi sâu xa, nhưng tính ra tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm à? Nếu vậy, Ryuugamine được châm chước vì đó là sự bộc lộ của Cá tính, còn búa rìu dư luận sẽ chĩa thẳng vào tôi chắc?
Liệu có chuyện đó thật không ta.
Mà thôi, chuyện đó có xảy ra thật hay không thì tính sau, chứ tâm lý không muốn chuốc lấy rủi ro thì tôi hoàn toàn thấu hiểu. Bản thân tôi từ nhỏ đã bị Tsubasa kéo theo đủ trò rồi. Tôi tự thấy mình hiểu quá rõ nỗi gian truân khi dây dưa với một Cá tính giả.
──Cứ vẩn vơ nghĩ ngợi mấy chuyện đó, chẳng mấy chốc các tiết học buổi sáng đã kết thúc, và tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Kimura phi như bay về phía căng-tin. Còn tôi thì lôi hộp cơm có túi giữ nhiệt ra khỏi cặp, cắp vào nách rồi len lén lẻn ra khỏi lớp.
Trên đường tới khu nhà cũ, tôi ghé mua lon soda sữa ban sáng── sau cái vụ ầm ĩ kia mà soda sữa vẫn đắt hàng gớm── rồi lách qua cánh cửa cũ kỹ nằm phía sau đống bàn học xếp chồng nơi góc cầu thang.
Quả nhiên là ở đây.
Ryuugamine Ouko đang ở đó.
Khu sân trong của dãy nhà cũ này là địa điểm ưa thích của cô ấy. Nơi đây được bài trí như một khu vườn nhỏ, dưới bóng cây có đặt một chiếc ghế dài.
Cho đến giờ, người duy nhất tôi bắt gặp ở đây ngoài Ryuugamine ra là Tsukaya Mairi, cô bạn cùng lớp mang cá tính 《Tử linh sư》. Hôm nay Tsukaya cũng không có mặt, chỉ có mỗi Ryuugamine đang ngồi co ro bó gối trên băng ghế, vùi trán vào đầu gối.
Lại thế rồi.
Trông thấy cái dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp nhường này, bảo người ta mặc kệ làm sao cho đặng chứ. Chẳng phải khoe khoang gì đâu, nhưng bản tính tôi vốn rất chu đáo và hay chăm sóc người khác.
Mỗi dịp giỗ chạp trong họ, việc trông nom mấy đứa cháu họ cách cả đống tuổi luôn là phận sự của tôi, còn hồi cấp hai cứ hễ nghỉ hè là tôi lại đi làm thêm nghề giữ trẻ. Các cô các thím còn toàn bảo tôi: "Sau này cháu nhất định phải làm thầy giáo mầm non đấy nhé". Một người như tôi làm sao mà đành lòng ngó lơ cho được.
"……Ơi này, trưa rồi đấy biết không?"
Nghe tôi cất tiếng gọi, bờ vai mảnh khảnh khẽ giật nảy một cái. Chắc chắn là cô ấy nghe thấy rồi, nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
Tôi bước đến chiếc ghế dài rồi "dà" một tiếng, ngồi xuống cạnh Ryuugamine. Cứ tưởng vụ cắt cỏ dễ như bỡn, ai dè ê ẩm hết cả lưng. Mà thôi, ngủ một giấc qua đêm là khỏi ngay ấy mà.
Tôi mở bọc cơm hộp trên đầu gối. Hộp cơm hai tầng này có tầng dưới là cơm trắng, tầng trên là thức ăn. Hôm nay thực đơn chỉ có món sukiyaki còn thừa từ tối qua, được chắt ráo nước rồi xếp gọn ghẽ vào. Cơ mà tôi có lấy nước dùng thừa đó trộn vào làm món trứng cuộn nữa.
Ừm, ngon phết.
Cơm dù nguội rồi ăn vẫn ngon thật đấy-na. Gắp thêm chút thịt bò với bún shirataki đặt lên trên, chỗ cơm ngấm đều nước sốt đậm đà quả là hết ý.
Bỗng nhiên.
Mới lùa được độ hai miếng thì tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn mình. Quay sang thì thấy Ryuugamine vẫn gác trán lên đầu gối, nhưng đôi mắt cứ liếc trộm sang bên này. Quầng dưới mắt cô ấy hơi ửng đỏ và sưng lên một chút.
Mặc kệ, tôi thong thả nhai miếng thứ ba rồi hỏi:
"Cậu không ăn trưa à?"
"……Không có."
"Quên mang à?"
"……Làm gì có chuyện đó. Hiện tại ta đang ăn kiêng nên không cần."
"Hử, vậy à."
Đến miếng thứ tư.
──Ọt~, một tiếng.
Dĩ nhiên là tiếng bụng sôi rồi. Và tất nhiên nó chẳng phải phát ra từ bụng tôi.
"……Cơ thể cậu thành thật gớm nhỉ, Ryuugamine."
"K-Không phải ta đâu nhé! Chắc chắn là ngươi nghe nhầm đấy!"
──Ọt ọt~, lại réo lên.
"Lần này kêu còn to hơn lúc nãy nữa kìa?"
"U u u u u."
Ryuugamine nhíu chặt mày, hai tay siết chặt lấy hai đầu gối đang co lên. Tính làm thế để ép chặt dạ dày đánh lừa cơn đói chắc? Cơ mà mặt cô ấy đỏ bừng bừng lên rồi kìa. Mắt còn hơi ngấn nước nữa chứ.
Tôi đặt hộp cơm vào khoảng giữa hai đứa, rồi nói:
"Cầm lấy."
Tôi móc từ trong túi ra một chiếc nĩa bọc trong túi nilon rồi chìa về phía Ryuugamine. Nãy lúc mua soda sữa ở căng-tin, tôi đã nhờ cô bán hàng cho xin cái này. Vì tôi đã ngờ ngợ kiểu gì cũng có chuyện thế này xảy ra mà.
"Phần bên kia tôi chưa đụng đũa vào đâu, ăn đi."
"Ơ, nhưng mà──"
"Không cần thì tôi đem cho mấy con mèo của Tsukaya đấy nhé?"
"…………"
Ryuugamine im lặng giật phắt chiếc nĩa từ tay tôi rồi xé toạc bao bì. Ha ha. Dù khác hẳn cái thần thái ban sáng ở chuồng bò, nhưng công nhận cô ấy cầm nĩa trông hợp thật.
"Đúng một nửa thôi đấy nhé? Đến ranh giới này── ủa, này!"
"Fây fờ fói fuyện fó fì fuộn fồi!"
"Con bé này── tưởng tôi chịu thua chắc!"
Chiếc hộp cơm nhỏ xíu thoắt cái đã biến thành chiến trường, hai đứa tôi tranh nhau từng miếng sukiyaki ăn lấy ăn để.
Chỉ mất vỏn vẹn năm phút để hộp cơm sạch bách.
Mà thôi, ăn được ngần này thì chắc không sao rồi. Rốt cuộc tôi bị nẫng mất tận hai phần ba chứ ít gì.
Tôi tu một ngụm soda sữa có ga mạnh rồi thở phào một hơi, đoạn lên tiếng hỏi:
"Này, cậu đổi phong cách rồi à?"
"Hả, phong cách?"
Ryuugamine thẳng lưng dậy, hai tay vỗ vỗ lên ngực rồi lại sờ eo.
"Ta thấy đâu có thay đổi gì đâu. Vụ ăn kiêng ban nãy cũng là nói dối thôi mà… Trông ta béo lên à?"
"Không, không phải vóc dáng kiểu đấy."
Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Ý tôi là chuyện sau khi bị Tsubasa nhìn thấu kìa. Trước đây cậu toàn giả ngơ chối bay chối biến đúng không? Thế mà lần này lại chịu thừa nhận ngay. Lại còn làm bộ làm tịch ra oai các thứ nữa chứ."
"À. Chuyện đó hả."
May quá, không phải là béo lên── Ryuugamine mỉm cười nhẹ nhõm.
"……Làm thế là vì ta nhận ra như vậy sảng khoái hơn nhiều. Ta nhận ra rằng nếu dõng dạc tuyên bố như thế, bản thân sẽ càng ý thức rõ ràng hơn mình chính là Ma vương. Đợt trước ở dưới phố, lúc ta định hủy diệt nhân loại một chút── cơ mà bị thất bại mất tiêu rồi."
Cậu đang nói cái chuyện kinh thiên động địa gì bằng cái giọng nhẹ tênh thế hả!
"Lúc đó, ta xưng danh là Ma vương thì người ta ngạc nhiên hơn tưởng tượng nhiều, thế nên ta mới thử làm thế với Dũng giả xem sao… Ai ngờ Dũng giả-san dường như cũng có cùng suy nghĩ. Còn bày đặt dàn dựng để xuất hiện một cách thật ngầu nữa chứ."
Ngầu chỗ nào cơ chứ? Cái màn đó ấy.
"Quả nhiên là bọn ta có điểm giống như hình ảnh phản chiếu qua gương vậy."
Ừ thì, có khi đúng là vậy thật. Trước đây Tsubasa cũng từng nói một câu tương tự thế.
"Thế, cảm nghĩ thế nào?"
"Tuyệt vời nhất trần đời luôn!"
Ryuugamine rùng mình một cái vì phấn khích. Gương mặt cũng hơi ửng hồng.
Cô ấy thấy thỏa mãn thì cũng tốt thôi, cơ mà cái trò đó trông chẳng khác nào diễn kịch văn nghệ thiếu nhi. Lẽ ra phải thêm thắt chút khí thế áp đảo hay đại loại thế mới chuẩn, nhưng thôi tôi chẳng dại gì mà mở mồm── cũng là vì sự an nguy của nhân loại thôi.
"Nhưng mà──"
Ryuugamine đột ngột ủ rũ buông thõng hai vai xuống.
"Phản ứng của mọi người sau đó… thật không thể chấp nhận nổi. Tồi tệ hết sức. Hết được cảm ơn, lại được khen ngợi. Rốt cuộc còn bị người ta vỗ tay tán thưởng nữa chứ! Bộ coi thường người ta quá đáng lắm hảaaaa!"
Oái, nổi đóa lên rồi!
"Ngươi có hiểu không hả!? Đối với ta, những tràng pháo tay cảm ơn kiểu đó chẳng khác nào tiếng móng tay cào ken két lên bảng đen đâu! Ken két luôn ấy!! Nổi hết cả da gà! Đúng là tra tấn mà!"
"Bình tĩnh, Ryuugamine, bình tĩnh nào."
Tôi giơ hai tay ra trước mặt Ryuugamine xua xua để dỗ dành như dỗ ngựa. Cứ tưởng sẽ bị mắng là "ta không phải ngựa", nhưng may mà không sao.
Ryuugamine thở phì phò, mái tóc hơi rối bời trông cũng… ừ thì, khác hẳn ngày thường và khá là thú vị. Ngay sau đó cô ấy sực tỉnh chỉnh lại tóc tai, rồi lại lập tức cụp vai tiu nghỉu, có hơi thất lễ với khổ chủ một chút nhưng quả thực nhìn mãi chẳng thấy chán.
"……Rõ ràng ta cứ ngỡ hôm nay sẽ thành công cơ chứ-na."
Vẫn cúi gằm mặt, Ryuugamine lẩm bẩm buông một câu.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Hừm… Thừa nhận hành vi xấu xa như thế thì đúng là rất sảng khoái thật, nhưng ta từng nghĩ lý do trước giờ mọi người không sợ ta là vì mỗi lần kế hoạch bị bại lộ ta đều chối bay chối biến. Vậy mà── rốt cuộc vẫn hỏng bét."
Hóa ra là thế.
Quả thực, nếu làm như thế thì sẽ lộ rõ rành rành mục đích muốn tiêu diệt nhân loại, đám học sinh bọn tôi lẽ ra phải biết sợ hãi hơn mới đúng, cơ mà…
"……Này, không phải vấn đề nằm ở chính cái kế hoạch đấy à?"
Ryuugamine ngẩng mặt lên nhìn tôi. Oái. Mặt trông hơi đáng sợ rồi đấy.
"Ý ngươi là sao hả?"
Đang hơi cáu đấy à?
"Ý là, miệng thì bảo tiêu diệt nhân loại nhưng toàn làm mấy việc khiến người ta cảm ơn rối rít, không phải vấn đề nằm ở chỗ đó sao? Đáng lẽ phải làm cái gì trực tiếp hơn ấy, như là lén bỏ thuốc xổ vào sữa chẳng hạn──"
Ủa mà, mình mở mồm xúi bậy thế này có ổn không đấy? Con bé mà làm thật thì chẳng đùa được đâu nhé?
Thấy tôi bỗng im bặt giữa chừng, Ryuugamine nghiêng đầu thắc mắc.
"Đau bụng tiêu chảy thì nhân loại sẽ diệt vong được sao?"
Chết dở rồi!
"Ủa? À, nhưng mà… nếu tất cả mọi người cùng bị đau bụng, rồi nhà vệ sinh bị quá tải… như thế điều kiện vệ sinh môi trường sẽ xuống cấp trầm trọng, dẫn đến dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, kiểu vậy ư…? A, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ… phải tính luôn cả phương thức phát tán mầm bệnh cùng lúc──"
"Oaaaa!"
Tôi vung tay loạn xạ ngay trước mặt Ryuugamine. Bản thân tôi tự thấy mình đang múa may một điệu nhảy kỳ quặc, mặt mày cũng méo mó làm trò. Tôi đang dốc hết sức bình sinh để đánh trống lảng. Đùa à! Quả nhiên tuyệt đối không thể lỡ mồm nói bậy trước mặt nhỏ này được!
"Hủy kèo! Không tính nhá! Làm thế thì nhân loại chẳng những không diệt vong mà còn khỏe mạnh gấp bội phần ấy chứ! Nhà vệ sinh mà hỏng thì đem làm phân bón nông nghiệp hữu cơ, ai nấy đều được ăn rau củ sạch không thuốc trừ sâu nên càng thêm khỏe khoắn, nhân loại sẽ ngày càng hưng thịnh cho mà xem! A ha ha, suy nghĩ của Dân làng quả nhiên là thiển cận quá đi mất-ne!"
"Ta thì không nghĩ vậy đâu nhưng mà…"
Ryuugamine lí nhí càu nhàu rồi im lặng.
"Nhưng đúng là thế thật. Nông nghiệp hữu cơ rất được những người chuộng lối sống lành mạnh ưa chuộng, nếu ta vô tình tiếp tay cho chuyện đó thì còn mặt mũi nào là Ma vương nữa."
May quá! May mà Ryuugamine ngố── à không, may mà cô ấy ngoan ngoãn ngây thơ!
"Nhưng mà… vậy thì ta phải làm sao mới được đây?"
Lại quay về xuất phát điểm à.
"Hừm……"
"Này."
Ryuugamine bỗng nhích hẳn người lại sát gần phía tôi.
Mặt, gần quá rồi đấy. M-Mùi hương thơm thật đấy, nhỏ này… Cơ mà sao lũ con gái đứa nào cũng tỏa ra mùi thơm dễ chịu khác hẳn tụi con trai thế nhỉ?
"Sa── Dân làng A-san, cậu thấy ta là người thế nào?"
"Hả? Thấy thế nào là…?"
Nguy to rồi. Tim tôi đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Nếu bỏ qua toàn bộ ngữ cảnh mà chỉ trích mỗi câu này ra thì trông chẳng khác nào khúc dạo đầu để tỏ tình cả! Dù thừa biết hoàn toàn không phải, nhưng được một đứa con gái hỏi câu như thế quả thực khiến tim người ta rung rinh dữ dội…
"À thì… ừm, tôi thấy không đáng sợ, chắc thế."
"──Quả nhiên là vậy."
Oái! Cứ tưởng đầu cô ấy rụng xuống luôn rồi chứ! Gục mặt xuống sâu quá đà rồi đấy, cái đồ này!
Hừm… Giá mà tôi dối lòng bảo "sợ lắm" thì có khi lại tốt, nhưng cô ấy đã hỏi nghiêm túc như thế thì tôi không làm được. Với lại tôi ghét mấy lời nói dối kiểu đó. Nói dối chống chế qua chuyện chẳng giải quyết được gốc rễ vấn đề gì cả.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi chẳng muốn xía mũi vào ba cái kế hoạch của cô ấy chút nào… Lỡ câu chuyện lại lái sang hướng nguy hiểm như lúc nãy thì đùa thế quái nào được!
…………
Ừ. Lúc nãy đúng là sợ thật. Nhưng cái nỗi sợ ban nãy không phải vì sợ Ryuugamine, mà là sợ chính hành vi của bản thân, sợ cái viễn cảnh chính tôi lại là kẻ chủ mưu dẫn đường chỉ lối hủy diệt nhân loại.
Cơ mà vốn dĩ dùng mưu ma chước quỷ để gieo rắc nỗi sợ hãi đã là chuyện bất khả thi rồi còn gì? Cái loại kế hoạch tầm cỡ đó vừa mới phát động là đám người áo đen xuất hiện bắt cóc Ryuugamine đi ngay tức khắc rồi.
Thế tức là suy cho cùng, chuyện Ryuugamine được mọi người kính sợ kinh hãi là điều không thể nào xảy ra à?
Không.
Làm gì có chuyện đó.
Bằng chứng là con bé Tsubasa kia đang bị người ta sợ hãi đấy thôi. Dù bản thân nó chẳng hề mong muốn điều đó, nhưng nếu theo kiểu như thế thì hoàn toàn có khả năng.
Nói vậy nghĩa là mấu chốt nằm ở mức độ phiền toái à?
Mà thôi, cái này thì tôi đâu có can thiệp được. Người lập kế hoạch lẫn người thực hiện là Ryuugamine chứ có phải tôi đâu.
Vậy thì chỉ còn nước──
"Chắc là… vẻ bề ngoài nhỉ."
Ồ. Cô ấy ngẩng mặt lên rồi.
"Vẻ bề ngoài ư?"
"Ờ-Ừ. ──Thì nhìn xem, như Tsubasa thì đeo kiếm sau lưng, Tsukaya thì lủng lẳng mấy con thú nhồi bông xác động vật chết, còn cậu thì trên người chẳng có thứ gì cả đúng không?"
"Nhưng chuyện đó──"
"Ừ, tôi biết rồi. Ma vương thì không cần mấy thứ trang bị loại đó chứ gì."
Hồi trước Tsubasa từng bảo thế.
Nghe đâu các Cá tính giả cần có một vật phẩm làm điểm tựa để luôn duy trì nhận thức về Cá tính của bản thân.
Ngay cả con bé Tsubasa cũng cần thanh Bảo kiếm Embryo làm vật trung gian.
Nhưng Ma vương thì không cần. Hay đúng hơn là tư tưởng và dòng suy nghĩ thường trực của cô ấy đã chính là thứ đó rồi. Nói tóm lại, bản thân Ryuugamine chính là vật trung gian để cô ấy tồn tại như một Ma vương.
Mà đây cũng chỉ là nghe lỏm rồi nói lại chứ bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình đang lảm nhảm cái gì nữa.
Dù sao đi nữa.
"Không phải Ryuugamine trông bình thường quá đấy sao?"
À thì, cô ấy dễ thương đến mức đáng sợ luôn ấy chứ, cơ mà đó không phải là sự đáng sợ mà Ryuugamine mong muốn nên tạm thời gác sang một bên.
"Rõ ràng là, cũng cần phải có chút phong thái ra dáng ra hình gì đó, đúng không, kiểu thế──"
…………
C-Có ổn không đấy trời? Tự dưng lại nói mấy lời này. Không, nhưng tại cô ấy hỏi trước mà, vả lại mắt Ryuugamine đang sáng rực lên kìa── thấy bất an quá.
"Ra là vậy-desu."
Chẳng màng đến nỗi lo của tôi, Ryuugamine siết chặt hai nắm đấm lại đầy quyết tâm.
"Nghe cậu nói ta mới thấy quả đúng là như vậy. Chắc chắn là vì nhìn vào không nhận ra ngay ta là Ma vương, nên dù ta có làm việc xấu đến mức nào đi nữa người ta cũng chẳng thấy sợ."
Tôi nghĩ cái đó hơi sai sai rồi đấy.
"Nếu đã thế thì cách giải quyết đơn giản thôi. Chỉ cần ta ăn mặc trang bị cho ra dáng Ma vương là được."
"Thì… tính ra là vậy……"
"Được rồi."
Ryuugamine gật đầu dứt khoát như thể vừa hạ xong một quyết tâm to lớn.
"Vậy quyết định vào thứ Bảy tuần này nhé."
"Hả, cái gì cơ?"
"Còn cái gì nữa, đi chọn trang bị chứ sao. Không có đánh giá khách quan của Dân làng-san thì làm sao ta biết món đồ mình chọn có chuẩn hay không chứ."
Coi như việc tôi phải đi cùng đã được chốt hạ luôn rồi đấy phỏng.
"Thế nhưng mà, ừm…"
Ryuugamine khép hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nghiêng đầu thắc mắc với vẻ đáng yêu chẳng vướng chút bóng dáng nào của Cá tính Ma vương.
"Mấy món đồ như thế thì mua ở đâu được nhỉ?"
"Ai biết?"
Tôi cũng thử bắt chước nghiêng đầu theo một cái, nhưng chỉ thấy bản thân mình tởm lợm không chịu nổi.
Cơ mà theo cái đà này thì kiểu gì cũng đến tay tôi đi tra cứu cho xem. Dù sao tôi cũng là Dân làng, tức là nguồn cung cấp thông tin cho các Cá tính giả mà.
Mà thôi, chuyện đó không thành vấn đề. Lên mạng tra một tí là ra ngay ấy mà. Quan trọng hơn là chuyện này này.
Tôi rút chiếc điện thoại ra mở màn hình lên.
"Này Ryuugamine. Mình trao đổi số điện thoại với địa chỉ email đi."
"Hế!?"
Ryuugamine thẳng tắp sống lưng như bị giật mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau siết chặt trước ngực.
Làm cái gì mà giật bắn mình như thế.
"N-Nhưng mà, tự dưng lại đột ngột thế này…"
"Không liên lạc được thì phiền lắm đúng không? Cậu hay nghỉ học chẳng báo trước tí nào cả."
"Đ-Đúng thế nhỉ! Ừm, phải rồi, chuẩn chuẩn. Chỉ có thế thôi mà. Đ-Đợi ta một chút."
Tự dưng mặt cô ấy đỏ bừng lên kìa. Có cái gì đáng để xấu hổ đến thế đâu trời?
Ồ.
Hừm, dùng smartphone cơ à. Xịn thế. Mà hình nền trông nữ tính nhí nhảnh gớm! Tôi từng thấy hình mấy con thú lười biếng ườn ẹo này ở đâu rồi thì phải.
"Đ-Được rồi đấy?"
Bảo thế thì biết thế chứ. Cái máy đó làm gì có cổng hồng ngoại đâu đúng không? Thế thì bắn danh bạ qua làm sao được.
"Để tôi đọc số rồi cậu nháy máy sang nhé."
"V-Vâng!"
Tôi đọc số điện thoại của mình ra. Ryuugamine thoăn thoắt dùng cả hai ngón tay cái bấm số. Chiếc điện thoại của tôi lập tức đổ chuông và hiện số của cô ấy lên màn hình.
"Cái smartphone đó có hỗ trợ SMS không?"
"SMS?"
"Tin nhắn ngắn ấy. Cái loại nhắn tin qua số điện thoại được ý mà."
"A, không có."
Vậy thì đành chịu. Tôi bấm hiển thị địa chỉ email của mình lên rồi nói:
"Đây nhé."
Tôi chìa màn hình cho Ryuugamine xem. Vừa định bảo xin lỗi vì địa chỉ hơi dài và loằng ngoằng một chút, thì ngay trước đó một bức thư điện tử từ Ryuugamine đã bay thẳng tới máy tôi. Nhanh vãi chưởng!
Để xem nào… "Rất mong được cậu giúp đỡ", gõ cả tiêu đề thư cơ đấy. Tốc độ gõ phím kiểu gì thế này không biết. Nội dung còn dài ngoằng nữa chứ! Mấy lời cảm nhận về hộp cơm trưa có cần thiết phải viết gửi ngay lúc này không hả? Mà con bé này gõ đống chữ này trong tích tắc thật đấy à? Đỉnh thật sự. Cơ mà thấy cô ấy vui như thế thì tôi cũng thấy bõ công chia sẻ phần ăn.
Ryuugamine đang hí hửng bấm chiếc điện thoại. Đang sửa thông tin trong danh bạ ngay và luôn đấy à?
…………
Không biết mình được lưu vào thư mục nào trong danh bạ nhỉ. Bản thân tôi thì chỉ phân loại đại khái thành bạn nam với bạn nữ thôi, nhưng liệu cô ấy có chia chi tiết thành Cá tính giả với người thường các kiểu không ta.
Thử liếc nhìn trộm tí xem── ặc!
……N-Nước mắt làm mờ cả tầm nhìn tôi rồi.
Danh bạ của cô ấy chẳng hề có thư mục phân loại nào sất, chỉ vỏn vẹn đúng mục 『Nhà』, rồi sau đó là Tsukaya và tôi… Tên của Tsukaya thì lưu là 『Tsuka-chan』, còn tôi chắc do chưa kịp sửa nên vẫn để nguyên địa chỉ email, nhưng mà lưu đúng ngần ấy người thì cô đơn lẻ loi đến mức nào cơ chứ…
"? Có chuyện gì vậy?"
"K-Không có gì."
Đừng có vì lưu được mỗi cái địa chỉ cỏn con của tôi mà cất giọng hớn hở đến thế chứ.
Có lẽ đã lưu xong, Ryuugamine kẹp chiếc smartphone giữa hai lòng bàn tay rồi cười khúc khích. Nụ cười ấy trông thực sự hạnh phúc, ngập tràn niềm vui.
Aizz, chết tiệt thật chứ!
Cậu mà trưng ra cái bộ mặt đó thì chỉ khiến tôi muốn giúp cái danh bạ của cậu lưu thêm thật nhiều tên của những người khác nữa thôi đấy!
☆
Vừa hết giờ nghỉ trưa, tôi liền dùng điện thoại tìm kiếm những cửa hàng bán vật phẩm dành cho các Cá tính giả.
Tiện thể nói luôn là Ryuugamine đã về trước vì bảo phải đi dọn dẹp hậu quả của vụ ban sáng.
Nghe bảo kế hoạch làm ấm Trái Đất bằng tiếng ợ hơi đã bị bại lộ nên đành dẹp bỏ. Tôi bảo chuyến xe buýt với lon soda đều được người ta cảm ơn rối rít nên cứ duy trì tiếp cũng có sao đâu, thì cô ấy liền gạt phắt đi, bảo rằng vừa làm việc xấu mà vừa nhận lời cảm ơn thì không đời nào chấp nhận nổi. Nghe thôi đã thấy rợn hết cả người rồi.
Và thế là.
Cửa hàng tôi cần tìm là nơi kinh doanh những mặt hàng mà hầu như toàn bộ học sinh trừ Ma vương ra đều sở hữu. Chắc hẳn quy mô của nó cũng phải thuộc dạng tầm cỡ nên tôi cứ đinh ninh là tra cái ra ngay── nhưng chẳng hiểu sao lại tìm không thấy.
Mấy trang blog có bài viết nhắc đến những cửa tiệm tương tự thì hễ bấm vào là trang đó đã bốc hơi, hoặc bị báo lỗi 『Không có quyền truy cập』, thành thử tôi hoàn toàn mù tịt thông tin chi tiết.
Chẳng lẽ lại là cái vụ đó? Do tôi chỉ là một Dân làng à?
Thôi nào, làm gì có chuyện đó chứ.
Dù sao đi nữa, không tìm được thông tin trên mạng thì đành chịu. Nếu vậy thì cứ đi hỏi người trong cuộc là giải quyết êm xuôi mọi chuyện thôi.
Hỏi Tsubasa thì chắc là nhanh nhất rồi, nhưng ngặt nỗi con bé vừa bị đám người mặc đồ đen bế đi mất, phải mấy hôm nữa mới quay về.
Mà dù không bị bế đi thì nếu hỏi kiểu gì nó cũng vặn vẹo lý do, tới lúc đó lại phải khai ra chuyện của Ryuugamine, tôi thì muốn tránh chuyện đấy càng xa càng tốt.
Chỉ cần nghe thấy có dính líu đến Ma vương là mắt con bé Tsubasa sẽ đổi màu ngay cho xem. Đã không moi được thông tin mà còn rước thêm đống rắc rối vào người thì ai mà chịu thấu.
May mắn thay, tôi vẫn còn quen biết một Cá tính giả khác có vẻ như có thể giao tiếp trao đổi bình thường được.
Tsukaya Mairi── nữ sinh sở hữu Cá tính 《Tử linh sư》.
Giờ tan trường, vừa kết thúc buổi sinh hoạt lớp là tôi liền tiến thẳng về phía bàn của cô ấy.
"Tsukaya, tôi hỏi chút được không?"
Khi tôi đứng cạnh bàn lên tiếng bắt chuyện, ba con mèo đang bám chặt trên người cô ấy đồng thanh kêu "meo~" một tiếng, như báo cho chủ nhân biết rằng tôi đã tới.
Dù bảo là người quen nhưng Tsukaya cũng là một Cá tính giả. Việc cô ấy có chịu nhận thức sự tồn tại của tôi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng, nên lần nào tôi cũng thấy hơi căng thẳng. Bị ngó lơ thì buồn tủi lắm chứ bộ. Mà thôi, cũng may là từ dạo tôi nhận lời tư vấn giúp cô ấy đến giờ, tôi chưa từng bị lờ đi lần nào.
"……Mình thấy rồi-desu yo?"
Tsukaya vừa lấy tay giữ dải tóc trắng dài mảnh vừa ngước nhìn tôi, nơi khóe môi ngày thường vốn gần như không cảm xúc khẽ thoáng qua một nét cười, đoạn nheo mắt lại bên dưới đôi lông mày cũng trắng muốt.
"Sáng nay cậu lại bị cuốn vào kế hoạch của bạn ấy nữa rồi đúng không-desu ne? Cơ mà thúc đẩy Trái Đất ấm lên đúng là một câu chuyện có quy mô khủng khiếp-desu. Cái đó cũng là ý tưởng của cậu à-desu ka?"
"Ai biết được. Tôi đâu có nói câu nào về ấm lên toàn cầu, còn bảo nhặt được manh mối từ mấy cuộc tán gẫu với tôi thì bố ai mà gánh trách nhiệm cho ba cái chuyện trò vụn vặt đó nổi."
"Nếu ghét bị biến thành manh mối thì cậu đừng nói chuyện nữa là xong mà-desu ka?"
Hứ, tôi khịt mũi một cái.
"Chẳng sao cả. Tôi đã bảo rồi còn gì? Tôi đâu có trách nhiệm gì trong chuyện đó. Thế nên tôi chẳng bận tâm cũng chẳng thèm để bụng làm gì. Vả lại tôi là lớp phó. Không nói chuyện với lớp trưởng thì làm sao vận hành cả lớp được chứ."
"Chuẩn luôn-desu ne."
Ba con mèo đồng thanh meo một tiếng rồi gừ gừ rung rung nơi cuống họng.
Ba đứa nhóc này là lũ mèo mà Tsukaya nhặt về vào cái ngày cô ấy khắc phục được điểm yếu chí mạng của một Tử linh sư. Hồi đó ba con bé đến mức một tay tôi tóm gọn được cả ba đứa, thế mà giờ đây trông to chẳng khác nào mèo trưởng thành rồi.
Cơ mà con bé Tsukaya này thật là. Rõ ràng thừa biết câu trả lời của tôi rồi mà vẫn cố tình mở lời châm chọc như thế, rốt cuộc là có ý gì không biết nữa.
"Kuro. Yami. Sumi."
Tsukaya dùng những ngón tay trắng ngần gõ nhẹ lên mặt bàn, lũ mèo liền thoăn thoắt men theo cánh tay cô chuyển sang mặt bàn, cả ba con ngồi ngay ngắn thẳng tắp thành hàng, đôi mắt màu vàng nheo lại. Trông hệt như tượng sứ vậy. Nếu cái đuôi dài kia không ngoe nguẩy hệt như một sinh vật sống độc lập thì tôi đã tưởng là tượng thật rồi. Thêm nữa, dưới mắt tôi thì cả ba đứa trông y xì đúc nhau, cơ mà Tsukaya thì dường như phân biệt được đứa nào với đứa nào.
"Thế? Có chuyện gì vậy-desu ka?"
"Hả?"
"Phải có việc gì thì cậu mới bắt chuyện với mình chứ-desu ne?"
"Cùng lớp với nhau cả thì dù chẳng có việc gì tôi vẫn bắt chuyện được mà. Cơ mà hôm nay thì đúng là có việc thật."
Lũ mèo chắc đã chán ngồi ngay ngắn rồi nên chúng cuộn tròn đan vào nhau thành một quả cầu tròn vo. Chỉ có mấy cái đuôi ngoe nguẩy uốn éo trông hơi ghê ghê. Nhìn cứ như quái slime hay roper ấy.
"Tôi muốn hỏi chút xíu. Mấy thứ này của cậu ấy."
Tôi chỉ tay vào đống thú nhồi bông hình động vật với đủ thứ nội tạng lòi cả ra ngoài đang treo lủng lẳng trên bộ đồng phục của Tsukaya.
"Cậu mua ở đâu thế?"
"Cái này-desu ka?"
Không, không cần cất công nhón lên đâu. Đã bảo là đừng có cầm vào khúc ruột lòng thòng đó mà! Lòi ra dài hơn mọi khi rồi kìa! Kinh vãi!
"Ở cửa hàng-desu yo. Có một tiệm chuyên dụng nên mình mua ở đó-desu."
Quả nhiên là vậy. Mấy thứ như kiếm của Tsubasa thì chắc tìm chỗ bán cũng dễ, chứ thú nhồi bông của Tsukaya thì quá mức đặc thù rồi. Việc tôi đoán có một cửa hàng chuyên bán vật phẩm dành cho các Cá tính giả rõ ràng là không hề sai.
"Thế chỗ đó nằm ở đâu vậy?"
Nghe tôi hỏi vậy, Tsukaya lấy làm lạ nghiêng đầu.
"Sao cậu lại muốn biết chuyện đó-desu ka?"
"À thì……"
Tôi hơi phân vân không biết có nên kể chuyện Ryuugamine đang muốn tỏ ra ra dáng Ma vương hay không, nhưng nếu không nói thì chắc chẳng nhờ vả được gì, nên tôi đành kể chuyện cô ấy muốn có trang bị và tôi bị ép phải đi cùng đến tiệm vào thứ Bảy này.
"Tôi tra cứu trên mạng mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Lạ thật đấy chứ."
"Làm gì có chuyện lạ-desu yo."
Tsukaya vuốt ve quả cầu mèo đen tuyền.
"Trang chủ của tiệm đó bị giới hạn chỉ cho phép 《Cá tính giả》 truy cập thôi, vả lại các công cụ tìm kiếm chắc chắn cũng đã được cài bộ lọc rồi-desu."
"Ơ, thế á?"
"Đúng vậy. Có rất nhiều thông tin mà chỉ có 《Cá tính giả》 tụi mình mới tiếp cận được thôi. Chỉ là các cậu không biết đấy-desu. Thường thì tụi cậu cũng chẳng nhận ra nổi đâu-desu shi ne."
Đúng thật, chuyện đó thì tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ.
Khi tìm kiếm trên mạng mà không ra kết quả, người ta thường dễ đinh ninh là nó không hề tồn tại. Nếu không hiện lên mấy dòng cảnh báo kiểu đó thì chẳng ai nghĩ đến hay mảy may nghi ngờ việc có những thông tin mà bản thân không có quyền chạm tới.
Nhưng ngẫm lại thì, có những thứ như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Cứ xem như mấy cửa hàng dành riêng cho hội viên VIP là thấy hoàn toàn bình thường ngay. Việc các Cá tính giả được hưởng đãi ngộ đặc biệt đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
"Cơ mà," Tsukaya nói tiếp. "Mình nghĩ tiệm đó không có bán vật phẩm nào dành cho Ryuugamine-san đâu-desu yo? Vốn dĩ 《Ma vương》 đâu có cần đến những món đồ như thế-desu kara."
"Chuyện đó thì tôi nghĩ Ryuugamine cũng biết tỏng rồi. Cái nhỏ đó mong muốn chỉ là làm sao để đám người đứng ngoài nhìn vào thấy mình ra dáng một Ma vương thôi."
"Khó hiểu thật-desu ne. Mình chẳng thấy việc đó có ý nghĩa gì cả-desu ga. Ryuugamine-san không được mọi người coi là Ma vương đâu phải do vấn đề trang phục đâu-desu."
"Thì, đúng là như vậy thật nhưng mà……"
Ý kiến của Tsukaya hoàn toàn là lý lẽ chuẩn xác. Thế nhưng, cảm xúc con người đâu phải cứ nghe đúng lý là lòng dạ thông suốt chấp nhận ngay được. Có những chuyện dù biết rõ mười mươi nhưng trong lòng vẫn không sao chấp nhận nổi.
Chính bản thân tôi cũng từng phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và trải nghiệm thì mới chịu chấp nhận việc mình không phải là một Cá tính giả, không thể nào trở thành họ, và chỉ là một kẻ bình thường tẻ nhạt.
"Cơ mà, nếu con bé đã muốn thử thì cứ để nó làm cho tới khi nào tự hiểu ra thì thôi, tôi nghĩ vậy đấy."
Nghe tôi nói thế, Tsukaya nhìn vào mặt tôi bằng ánh mắt như thể đang ngắm nghía một sinh vật kỳ dị.
"……Quả nhiên cậu thú vị thật đấy-desu ne."
"Hả?"
"Thường thì 《Dân làng》 đâu có ai vì không trả lời được câu hỏi mà lại tự mình đi lùng sục điều tra cho bằng được để tìm câu trả lời đâu-desu ga── mà thôi cũng được-desu."
Thế à? Tôi chẳng quen biết ai ở vào cái vị thế giống như tôi nên cũng chẳng biết nói sao.
"Mình hiểu rồi. Vậy thì thứ Bảy này mình cũng──"
Đang nói dở, Tsukaya bỗng im bặt.
Lũ mèo đồng loạt thò đầu ra khỏi khối cầu như muốn hỏi có chuyện gì thế.
"Sao vậy? Chỉ chỗ cho đứa không phải Cá tính giả như tôi thì có vấn đề à?"
"A, không. Chuyện đó thì mình nghĩ không thành vấn đề đâu-desu. Địa điểm các thứ thì ai biết là biết thôi-desu shi. Chỉ là qua mạng thì sẽ bị dính bộ lọc thôi-desu kara. Địa chỉ cụ thể thì để về nhà mình in ra rồi mai mang đến lớp cho cậu."
"Được thế thì quý quá… nhưng nếu được thì Tsukaya đi cùng bọn tôi luôn thì tốt biết mấy."
Ban nãy cậu vừa định nói thế còn gì?
"Dù sao cả tôi lẫn Ryuugamine đều là lần đầu tiên tới chỗ đó mà."
"Không sao đâu-desu yo."
Tsukaya đứng dậy dứt khoát như muốn ra hiệu rằng cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt. Lũ mèo nhanh chóng tách khỏi khối cầu, từ mặt bàn nhảy tót lên bám chặt móng vuốt vào bộ đồng phục của cô.
"Cứ thoải mái mà xem thôi-desu. Mình đã bảo rồi còn gì-desu ka. Ở đó không có vật phẩm dành cho 《Ma vương》 đâu. Thế nên cứ tùy ý ngắm nghía rồi thích gì chọn nấy là ổn cả thôi-desu yo. Với lại──"
"Với lại sao?"
"……Mình thì vẫn chưa muốn bị ngựa đá chết đâu-desu shi."
"Hả?"
Cái quái gì thế. Ngựa là sao? Bộ ở cái tiệm đó có nuôi ngựa à?
Trông thấy bản mặt tôi chắc đang hiện lên cả một núi dấu chấm hỏi, Tsukaya khẽ mỉm cười, để ba con mèo đen đung đưa giữa đống thú nhồi bông kinh dị rồi buông một câu "vậy nhé" và rời khỏi chỗ ngồi.
Tôi có thể đuổi theo hỏi tiếp, nhưng cảm nhận được thái độ của cô ấy như đã gạt tôi ra ngoài tầm nhận thức rồi, tôi chỉ đứng nguyên tại chỗ dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tsukaya Mairi rời khỏi lớp học.
Nói gì thì nói, chứ bị người ta ngó lơ vẫn cứ thấy chạnh lòng lắm.
Cơ mà, cái cửa hàng đó rốt cuộc là tiệm kiểu gì không biết.
Ngựa. Ngựa cơ à.
Đã là nơi bán trang bị cho các Cá tính giả thì có cả ngựa âu cũng chẳng có gì lạ, nhưng liệu có phải Cá tính giả hệ 《Kỵ sĩ》 sẽ mua không ta. Nếu có kinh doanh cả sinh vật sống, thì chẳng lẽ ở đó cũng bán cả xác động vật thật y như đống đồ Tsukaya đang đeo lủng lẳng bên người ư? Này này. Người ta có xử lý chống thối rữa đàng hoàng cẩn thận không đấy.
……Tự dưng tôi thấy nơi đó trông hệt như một hang ổ ma quỷ rùng rợn rồi đấy.
Liệu một đứa Dân làng bình thường bước chân vào đó thì có lành lặn sống sót trở về nổi không ta.


