Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 13

Chương 13 · 71 chương

Chương 7

7

"Vâng, đây desu."

Tờ giấy in mà Tsukaya vừa đưa cho tôi ghi rõ địa chỉ và thời gian mở cửa của tiệm.

Vì được in trực tiếp từ trang chủ của tiệm nên trên đó có ghi cả địa chỉ trang web. Tôi thử lấy điện thoại nhập địa chỉ đó vào, nhưng màn hình chỉ hiện dòng chữ "Không tìm thấy", rốt cuộc vẫn chẳng thể xem được.

Họ làm kiểu gì vậy nhỉ? Không lẽ ngay từ khâu đăng ký hợp đồng mạng, người ta đã phân loại rạch ròi giữa Cá tính giả và người bình thường rồi sao?

Đáng sợ thật đấy, cái xã hội bị giám sát này!

Dù biết rõ thế giới này vốn bất công, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì thú thật tôi vẫn thấy hơi chạnh lòng. Mà thôi, việc tôi là một Dân làng vốn là sự thật hiển nhiên rồi nên cũng đành chịu. Bản thân đám Cá tính giả kia cũng có đủ thứ rắc rối riêng của họ mà.

Và rồi, nói về cái tiệm đó.

Theo tờ giấy in, tôi phải đi tàu điện khoảng ba mươi phút để vào khu trung tâm. Sau đó đổi sang tuyến vành đai đi thêm chừng ba mươi phút nữa là tới một ga trung chuyển lớn, tiệm nằm ngay sát cạnh đó. Hiện tại, tôi đang ngồi một mình trên chuyến tàu của tuyến vành đai.

Tôi có hẹn gặp Ryuugamine ở cửa soát vé.

Dù sao đích đến cũng giống nhau nên ban đầu tôi từng tính rủ đi chung tàu điện, nhưng chưa kịp đề xuất thì cô nàng đã bảo sẽ đi ô tô tới và hẹn gặp nhau ở ga đến luôn.

Nhắc mới nhớ, đúng như dự đoán, sau vụ náo loạn hôm đó Ryuugamine không hề đến trường.

Thành thực mà nói, tôi cứ nghĩ không chừng cô ta lại nảy ra ý tưởng quái gở nào đó rồi mải mê cắm đầu vào lập kế hoạch, nhưng khi tôi nói điều đó ra thì Tsukaya lại ngẫm nghĩ một chút rồi bảo,

"Chẳng phải vì cậu ấy muốn nhận mail từ cậu sao desu? Hai người đã đổi địa chỉ mail rồi đúng không? Nếu đến trường thì cậu ấy sẽ mất cớ để nhận mail từ cậu mất──cớ để hẹn hò ấy."

Khi tôi bật cười xua tay bảo làm gì có chuyện đó, liền bị ba con mèo Kuro, Yami và Sumi cào nhẹ cho một phát.

Dù có thế đi chăng nữa, đời nào lại có chuyện đó chứ.

Người bình thường ai lại làm cái trò vòng vo phiền phức đến mức ấy. Dù thế nào đi nữa thì cũng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

…Thiệt tình.

Cái con nhỏ Tsukaya này, toàn nói mấy chuyện thừa thãi.

Mà căn bản là, đã bảo đây đâu phải hẹn hò.

Đã bảo là y hệt như lần bị Tsubasa lôi đi dọn vệ sinh cùng đợt trước thôi mà!

Việc Ryuugamine đi mua sắm để ra dáng Ma vương hơn, hay việc dọn dẹp để xả cơn thèm công lý, thì đều là nhu cầu xuất phát từ Cá tính cả, có khác gì nhau đâu chứ.

Thế nên là, tôi chẳng hề căng thẳng trước cái tình huống chỉ có hai đứa con trai con gái gì hết, và tối qua cũng tuyệt đối không có chuyện trằn trọc mãi mới chợp mắt được đâu nhé!

M-Mà, có khi cũng sẽ ghé vào đâu đó uống nước nên tôi mới mang theo nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút thôi, chứ làm gì đến mức ăn tối cùng nhau? Hẹn lúc hai giờ thì năm giờ là giải tán rồi còn gì.

Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man thì tàu đã cập bến. Tôi bước xuống sân ga ở tầng hai, men theo khoảng trống bên cạnh thang cuốn để đi xuống cửa soát vé ở tầng một.

Chắc vì hôm nay là thứ Bảy nên lượng người qua lại khá đông đúc.

A, Cá tính giả kìa.

Quả nhiên đám người đó lúc nào cũng dễ nhận diện thật. Ồ, đằng kia cũng có nữa. Gì thế này? Sao ở đây lại đông bất thường vậy chứ? Đúng là vì quanh đây có mấy cửa tiệm như chỗ tôi sắp đến chăng?

…Ủa?

Không lẽ bọn họ là Unilayer sao?

Tôi từng nghe trên các bản tin truyền hình gọi những kẻ không phải Cá tính giả nhưng lại ăn mặc bắt chước Cá tính giả như thế. Đại loại mục đích là để thỏa mãn khao khát muốn trở thành mà không được, ít nhất là thông qua vẻ bề ngoài.

Trông số lượng người như thế khá đông đấy chứ. Nói sao ta… bầu không khí của họ khác hẳn với bọn Cá tính giả thực thụ. Cá tính giả đâu có kiểu hòa thuận vui vẻ, cười nói rôm rả với nhau trong nhóm thế kia. Trừ Tsubasa ra thì mối quan hệ giữa Ryuugamine và Tsukaya cũng khá là lạnh nhạt, phẳng lặng.

──A, Ma vương kìa!

Chuẩn không cần chỉnh. Trên tấm giáp ngực có in rõ hai chữ to tướng như thế.

…Hay là mình ra đấm cho phát nhỉ.

Nói sao nhỉ, làm thế có phải là coi thường người ta quá mức rồi không. Cặp sừng kỳ quặc trên đầu hay chiếc áo choàng màu tím thì còn châm chước được, chứ in hẳn hai chữ 《Ma vương》 to đùng thế kia thì chịu rồi!

Chẳng lẽ Ryuugamine lại nhắm tới cái hình tượng kiểu đó sao. Trông chỉ thấy buồn cười chứ làm gì có chút đáng sợ nào đâu.

Vừa cười thầm trong bụng, tôi vừa ngước nhìn trần nhà tìm bảng chỉ dẫn phương hướng.

Dù vậy, nơi này quả là một khu phố kỳ lạ.

Có cả những kẻ như đám Unilayer, lại có cả những nhóm đi xe chuyên dụng rầm rộ kéo đến mua sắm, nghe đâu cũng có cả những khu vực tụ tập của giới nhà giàu nữa.

Giữa hai tòa nhà mười tầng lại kẹp một cửa tiệm bằng gỗ chẳng biết xây từ đời nào, bên cạnh đó lại có những tòa nhà mang phong cách công nghệ tương lai được dựng nên bằng kỹ thuật tối tân. Nghe bảo nếu đi vào ngõ hẻm phía sau thì các quầy hàng rong mọc lên san sát, bán đủ thứ hàng hóa chẳng biết nhập từ nguồn nào về.

Mà, toàn bộ cũng chỉ là do tôi tự tra cứu trên mạng mà thôi.

Trong bài viết tôi từng đọc có nhận định rằng nơi này dùng từ "Hỗn loạn" để miêu tả là chuẩn xác nhất. Chỉ nhìn dòng người thôi cũng thấy quả đúng là như vậy. Không biết có thứ gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cái cảm giác hơi rợn ngợp đó hòa cùng bầu không khí mang lại chút kỳ vọng mơ hồ thực sự đang hiện hữu nơi đây.

Nào, chuyện gì sẽ xảy ra đây…

Dù sao thì tôi cũng vừa liếc nhìn đám Unilayer trông có vẻ hơi lệch pha, vừa rảo bước tìm cửa soát vé cần đến. Nơi này có hai lối ra vào, nhưng điểm hẹn của chúng tôi là Cửa Bắc Trung tâm.

Tôi nhanh chóng tìm thấy lối ra, quẹt thẻ qua cửa soát vé thì thấy phía trước có một đám đông đang tụ tập. Không hẳn là chen chúc nghẹt thở và dòng người vẫn lưu thông đều đặn, nhưng có cảm giác mọi người đang đứng vòng quanh từ xa để dòm ngó thứ gì đó.

Xem nào… Ryuugamine đang ở đâu nhỉ?

Dù đảo mắt nhìn quanh, đập vào mắt tôi chỉ toàn là tầng tầng lớp lớp đầu người. Chiều cao của Ryuugamine vốn đâu có nổi bật lắm.

Đành chịu vậy.

Tôi rút điện thoại ra mở lên, tìm số của Ryuugamine trong danh bạ rồi bấm gọi.

Tiếng chuông reo lên ở một vị trí khá gần.

Căn theo thời điểm này thì chắc chắn là smartphone của Ryuugamine rồi. Cơ mà, giai điệu này chắc hẳn là nhạc chuông mặc định cài sẵn từ đầu rồi. Bộ cô nàng không đổi sang bài hát của ca sĩ mình thích bao giờ à?

"V-Vâng"

Sao giọng nghe có vẻ căng thẳng thế nhỉ? Bộ cô ta không quen nói chuyện qua điện thoại à?

"À, Ryuugamine hả? Tôi tới nơi rồi. Chắc tôi đoán được vị trí của cô rồi đấy, đợi một chút──"

Vừa nói tôi vừa chen qua bức tường người phía trước, và ngay khi vừa lách qua được, tôi bất giác nín thở.

Quả nhiên, Ryuugamine đang đứng ở đó.

Nhưng tôi thực sự không ngờ người mà đám đông nãy giờ dán mắt vào nhìn lại chính là cô ấy.

Thế nhưng khi nhìn tận mắt rồi thì tôi cũng hoàn toàn hiểu được lý do.

Hôm nay đương nhiên Ryuugamine không mặc đồng phục. Nội quy trường học cũng chẳng cấm cản chuyện đó.

Nói sao nhỉ… ăn mặc phong phanh quá mức rồi đấy.

Phần trên là cái áo gì thế nhỉ? Áo hai dây à? Tóm lại là kiểu áo không có tay, chỉ có hai sợi dây vai mảnh khảnh giữ lấy vạt áo. Viền áo có chút họa tiết trang trí trông khá dễ thương, nhưng so với chiếc áo ba lỗ hôm nọ thì độ hở hang lại nhiều hơn hẳn.

Khoan đã… cái đường cong từ xương quai xanh nối liền xuống thềm ngực nở nang kia là sao thế chứ? Sao cái đường cong ấy lại quyến rũ đến mức nghẹt thở thế kia?

Lại còn đôi chân nữa. Này cô em, thế có phải là để lộ nhiều quá rồi không? Chiếc quần soóc thực sự là ngắn cũn cỡn luôn ấy chứ. Nhưng mà da trắng thật. Lần đầu tiên tôi thấy đôi chân trần của cô nàng đấy. Ở trường lúc nào cô ta cũng diện tất da màu đen kín mít mà.

Không──đỉnh thật sự đấy chứ.

Cô là thần tượng phương nào lạc bước tới đây vậy hả?

Thế này thì bảo sao người ta chẳng bu lại xem. Có tuyển trạch viên đến săn tìm tài năng cũng chẳng có gì lạ.

Này này, có kẻ còn đang lén chụp hình kìa! Quả này phải mau chóng kéo cô ta đi chỗ khác thôi. Y như rằng, Ryuugamine chẳng hề để ý gì đến xung quanh cả,

"A──"

Cô ta nhận ra tôi rồi.

Oái! Đám người xung quanh đồng loạt quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. Khiếp thật… áp lực từ ánh mắt hóa ra là có thật à. Lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải đấy.

"Xin lỗi, cô đợi lâu chưa?"

Tôi vừa chạy bước nhỏ lại gần vừa hỏi, Ryuugamine liền lắc đầu lia lịa.

"K-Không, không sao đâu…"

Tôi suýt nữa buột miệng trêu sao nghe giống mấy câu thoại lúc hẹn hò thế, nhưng vội nuốt ngược vào trong. Bởi xung quanh đã bắt đầu râm ran tiếng tặc lưỡi cùng mấy lời càu nhàu kiểu chờ bạn trai tới chứ gì.

Tôi hiểu cảm giác của họ mà.

Bởi vì nhìn từ bên ngoài, Ryuugamine trông chẳng giống một Cá tính giả chút nào, mà chỉ đơn thuần là một tuyệt sắc mỹ nữ thôi. Dù rằng hôm nay đó chính là vấn đề nan giải cần giải quyết.

Thôi kệ, họ muốn nghĩ sao thì tùy. Vừa biết cô nàng có bạn nam đi cùng là đám đông giải tán ngay, thế lại càng tiện cho chúng tôi.

Ủa? Mặt Ryuugamine đỏ lên kìa? Mắt lại còn hơi cụp xuống nữa, cô ta thấy không khỏe trong người à?

"Cô có sao không?"

"Hả"

Ngẩng mặt lên rồi. Quả nhiên mặt cô nàng hơi đỏ thật.

"Cô có bị sốt không thế? Mặt đỏ bừng bừng kìa?"

"Hả, k-không có đâu!"

Ryuugamine vội lấy chiếc gương từ chiếc túi cói trông chẳng đựng được mấy đồ ra mở, rồi ghé mắt nhìn vào săm soi.

Ngắm nghía tới lui, kiểm tra thật kỹ càng một hồi,

"K-Không sao đâu ạ"

"Kìa, nhưng mà──"

"Cái này là do bị cháy nắng đấy ạ"

Ryuugamine dõng dạc tuyên bố.

Đi bằng ô tô thì cháy nắng ở chỗ quái nào được, rồi bộ không bôi kem chống nắng à, tôi muốn hỏi đủ thứ, nhưng trông cô ta đúng là không giống người đang ốm. Đơn thuần chỉ là mặt đỏ ửng lên thôi, nên nếu Ryuugamine đã bảo thế thì cứ coi như vậy đi.

"Cháy nắng cơ à…"

"Đúng thế ạ. Đã là cháy nắng thì làm sao phải quay về chứ. Nào, chúng ta đi nhanh thôi. …À… cậu… sẽ hộ tống tôi chứ?"

Chuyện thành ra thế này từ bao giờ vậy? Tôi nhớ nhiệm vụ của mình chỉ là làm thước đo xem bộ đồ cô ta chọn có ra dáng Ma vương đáng sợ hay không thôi mà.

Nói đùa thế thôi.

Đương nhiên là tôi đã tính trước chuyện đó rồi. Vị trí địa điểm tôi cũng học thuộc làu luôn rồi nhé. Tính cả cái đó vào mảng thông tin của Dân làng luôn.

"À, ừm… Gọi là hộ tống nhưng ý tôi là dẫn đường thôi ấy mà…"

Tự mình nói xong lại thấy ngượng hay sao mà Ryuugamine còn cẩn thận giải thích thêm một câu.

"Ừ. Cứ giao cho tôi"

Nói thì oai thế thôi, chứ thực ra gần như toàn bộ thông tin tôi có đều do Tsukaya tra cứu giúp cả. Nhân tiện thì cái tiệm đó đương nhiên cấm cửa Dân làng. Nhưng người đi cùng Cá tính giả thì lại được vào. Nghe đâu là biện pháp dành cho phụ huynh người thường đi theo các bạn nhỏ Cá tính giả tiểu học, nhưng theo thông tin tra được thì không có giới hạn độ tuổi.

"Vậy, mình đi thôi"

Ryuugamine khẽ gật đầu, và chúng tôi cùng bước ra khỏi nhà ga.

Bên ngoài ga cũng đông đúc y như vậy. Đã bảo là hộ tống thì tôi sẽ đi đằng trước. Lộ trình đã nằm gọn trong đầu tôi. Cửa tiệm nằm ở một tòa nhà mặt tiền đại lộ, cách đây khoảng năm phút đi bộ.

Cơ mà, tụ tập nói chuyện như trong ga thì còn phân biệt được, chứ những kẻ chỉ đơn thuần đi lại thế này là Cá tính giả hay Unilayer thì chịu, tôi không tài nào nhìn ra nổi. Mà thôi, ở bên này cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì ghê gớm, tính ra thì cũng như nhau cả thôi.

"A, ừm, đ-đợi một chút đã…"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.

Ryuugamine?

Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy Ryuugamine tụt lại một đoạn khá xa, đang bước đi loạng choạng như chú ngựa con vừa mới tập đứng lần đầu trong đời, chật vật cố gắng đuổi theo tôi.

Khoan… sao thế nhỉ? Tôi vừa quay lại vừa tự hỏi, mình đâu có đi nhanh đến thế? Ừ. Không hề nhanh. Tôi thường đi bộ cùng Ryuugamine mỗi khi đến phòng ban cán sự nên biết rõ tốc độ đi của cô ta mà. Hay là, loạng choạng thế kia, không lẽ cô nàng say rượu đấy chứ?

Á. Trong đầu tôi tự dưng hiện lên một viễn cảnh.

Cảnh Ryuugamine đang ngồi trên chiếc ghế sofa như phòng khách trong một chiếc limousine siêu dài, tay nâng ly rượu thon dài đựng thứ đồ uống màu vàng óng sủi tăm.

Rồi cô nàng vừa cười thầm vừa lẩm bẩm lũ dân làng thấp kém các ngươi. Oa. Đậm chất Ma vương cực kỳ luôn!

──Ấy, không đời nào có chuyện đó.

Hình tượng Ma vương kiểu quái gì thế này, thật tình.

"Này, cô sao thế?"

Khi tôi bước lại gần, vẻ mặt Ryuugamine như trút được gánh nặng. Cô nàng thở dốc như thể vừa đi bộ mấy cây số vậy. Mặt cũng đỏ bừng.

"Không sao chứ?"

"X-Xin lỗi cậu… Tại hôm nay tôi đi đôi giày chưa quen chân… Cứ ngỡ gót cao tầm này thì không vấn đề gì, ai ngờ lại khó đi thế này…"

Gì chứ, may quá. Cứ tưởng cô ta bị cảm sốt gì cơ chứ.

Nhắc mới nhớ, cả giày đi học lẫn dép đi trong nhà ở trường của cô ta đều là đế bệt. Hóa ra đi loại giày này thì không thể duy trì tốc độ như mọi khi được.

"Sao không bảo tôi sớm"

Ryuugamine không đáp, chỉ mỉm cười đầy vẻ áy náy.

…Thiệt tình.

Thảo nào chẳng ai sợ cô ta nổi.

Trên đời này làm gì có vị Ma vương nào trong thế giới truyện kể lại khiến người ta vô thức muốn chìa tay ra giúp đỡ như thế này chứ.

Không chừng cô nàng này lại là một cá tính còn dị biệt hơn cả trong số những người mang cá tính Ma vương ấy chứ. Lạ lùng đến mức xoay một vòng rồi trông chẳng khác nào người bình thường.

Tôi quay lưng lại với Ryuugamine một lần nữa.

"A──"

Ma vương mà lại phát ra cái tiếng thảm hại thế à.

"Hay cô nắm lấy tay áo tôi đi?"

Tôi hơi ngoái đầu lại đề nghị. Những lúc thế này để người ta khoác tay thì có vẻ lịch thiệp hơn thật, nhưng trò đó là của mấy đứa đang hẹn hò làm.

"Thế thì dễ đi hơn đúng không?"

"! V-Vâng…"

Khẽ gật đầu một cái, Ryuugamine nhẹ nhàng túm lấy góc tay áo sơ mi của tôi. Trông cô nàng có vẻ vui mừng lạ lùng, sao thế nhỉ?

…Mà thôi, thế vẫn tốt hơn là khó chịu.

Tạm thời cứ tiếp tục lên đường đã.

Bị túm lấy tay áo khiến tôi có cảm giác hơi bị kéo trĩu xuống nên cũng hơi khó đi, nhưng bù lại tôi có thể điều chỉnh tốc độ cho vừa vặn với Ryuugamine.

Chúng tôi chầm chậm len lỏi qua đám đông, nhưng chẳng có ai bận tâm đến hai đứa cả.

Cơ mà, đám Cá tính giả vốn chẳng hứng thú gì với tôi (kẻ liếc nhìn Ryuugamine là Cá tính giả hay Unilayer thì tôi chịu không phân biệt nổi), còn đám người đi dạo phố ngắm cảnh cũng chẳng nhận ra một Ryuugamine với vẻ ngoài hết sức bình thường kia lại là một Cá tính giả.

Đúng lúc đó.

"──XIN LỖI. CÓ THỂ ĐẤM TÔI MỘT CÁI ĐƯỢC KHÔNG?"

Một giọng nói vang lên ngay sát bên cạnh khiến tôi giật bắn mình.

Không chỉ vì cách nói chuyện đều đều không một chút ngữ điệu như toàn bộ đều viết bằng chữ Katakana, mà từ "đấm" mang tính bạo lực như thế vốn là thứ hiếm khi nghe thấy trong đời sống thường nhật, làm tôi bất giác khựng lại và ngoái nhìn.

Lẽ dĩ nhiên, theo đà đó mà Ryuugamine loạng choạng đâm sầm vào người tôi. Cứ ngỡ cô nàng sẽ cáu lên hỏi cậu làm cái trò gì thế, nhưng thay vào đó Ryuugamine cũng ngoảnh về hướng phát ra giọng nói giống hệt tôi.

Tức là, kẻ vừa bắt chuyện chính là một 《Cá tính giả》. Nếu không thì tiếng nói đó hẳn đã chẳng thể lọt vào tai Ryuugamine.

Trên thực tế, người phụ nữ trẻ tuổi vừa cất tiếng kia chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Cô ta dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của tôi mà chỉ nhìn thẳng vào Ryuugamine. Mà, chuyện là phụ nữ──lại còn trẻ tuổi──cũng chỉ là ấn tượng đơn thuần của tôi sau khi nghe giọng nói thôi.

Bởi lẽ, kẻ đó đang che kín mặt.

Cô ta đội nguyên một chiếc thùng các-tông chỉ khoét độc một khe ngang ở vị trí mắt. Không chỉ có mỗi khuôn mặt, cô ta còn khoác lên người một bộ giáp các-tông──lại còn là loại giáp toàn thân──chắc là tự làm. Ăn mặc kiểu như muốn thể hiện điều đó vậy.

Cơ mà, gia công ẩu tả đến mức nào cơ chứ… y hệt như sản phẩm thủ công của học sinh tiểu học. Miếng giáp cổ tay chỉ là bìa các-tông cắt ra dán lên găng tay lao động. Ở các khớp nối còn để lộ cả làn da trắng ngần.

Chẳng lẽ là 《Hiệp sĩ》?

Nhưng thế thì lại chẳng có giáo hay khiên gì cả. Ngựa cũng không. Hơn nữa, dưới lớp giáp người ta phải mặc gì đó chứ nhỉ? Tsubasa từng kể tên mang cá tính Hiệp sĩ trong lớp cậu ấy vào mùa này lúc nào cũng mồ hôi đầm đìa, xung quanh bàn học lúc nào cũng lênh láng nước bốc mùi hôi hám.

"XIN HỎI… BẠN LÀ CÁ TÍNH GIẢ ĐÚNG KHÔNG? ỦA? XIN LỖI, BẠN CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT BẠN MANG CÁ TÍNH GÌ ĐƯỢC KHÔNG…?"

"À, xin lỗi bạn nhé"

Hể, từ chối luôn cơ à.

"Tiết lộ ở nơi thế này phiền phức lắm. Hình như tôi thuộc dạng hiếm gặp"

Ra là vậy.

Đúng thật, nếu để lộ người sở hữu cá tính hiếm có như Ma vương đang ở đây thì có khi lại làm dấy lên một vụ náo loạn không chừng. Thực tế hồi mới nhập học bọn tôi cũng từng nhặng xị cả lên vì chuyện đó. Cơ mà sau khi biết rõ thực hư thì giờ cũng chỉ xem như một sự kiện nhỏ thôi.

"A, THẾ Ạ. TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI XIN LỖI…"

Cô nàng Cá tính giả bí ẩn cúi đầu tạ lỗi trong bộ dạng cực kỳ vướng víu khó cử động đó. Chiếc mũ giáp──gọi là mũ giáp cũng được nhỉ──suýt tuột ra khiến cô ta phải cuống cuồng giữ lấy đội lại.

"VẬY NÊN… BẠN CÓ THỂ ĐẤM TÔI MỘT CÁI ĐƯỢC KHÔNG?"

"Ờ thì──"

Ryuugamine nhìn sang tôi. Cô làm vẻ mặt đó thì tôi cũng chịu. Dù sao thì đối phương đâu có nhận thức được sự tồn tại của tôi đúng không? Cơ mà, chuyện đó cũng chẳng phải là không có cách giải quyết.

"Sao không hỏi lý do xem?"

Dù tiếng tôi không lọt vào tai người kia nhưng Ryuugamine vẫn trò chuyện được, nên cứ để cô ta hỏi là được.

Ryuugamine như thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi quay sang Hiệp sĩ các-tông.

"Ừm… tại sao bạn lại muốn bị đấm vậy?"

"TU LUYỆN ĐẤY Ạ"

Hiệp sĩ các-tông vụng về nhưng nắm chặt nắm đấm một cách đầy quả quyết. Thái độ với âm hưởng giọng nói chẳng ăn nhập gì với nhau nên trông kỳ quặc hết sức.

"TÔI VẪN CÒN QUÁ NON NỚT VỚI CÁ TÍNH CỦA MÌNH NÊN ĐANG PHẢI TU LUYỆN THẾ NÀY. EM TRAI TÔI GIỜ HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU HỢP TÁC NỮA NÊN TÔI NGHĨ Ở NƠI CÓ NHIỀU CÁ TÍNH GIẢ THẾ NÀY BIẾT ĐÂU SẼ ĐƯỢC NGƯỜI TA ĐẤM CHO THẬT NHIỀU"

"Ờ thì…"

Ryuugamine lộ rõ vẻ bối rối. Tức là cô ta cũng không biết đây là loại cá tính gì à?

"Xin hỏi, rốt cuộc đó là tu luyện cái gì vậy?"

Đó cũng là điều tôi muốn hỏi.

Thế rồi Hiệp sĩ các-tông bỗng nhiên e thẹn ngập ngừng, nhưng với bộ dạng kia thì chẳng thấy đáng yêu chút nào. Trái lại còn thấy rợn người. Dù rằng làn da trắng lấp ló qua kẽ hở trông có chút khêu gợi thật.

"C-CƠN ĐAU ĐẤY Ạ"

Ryuugamine nghiêng đầu. Tôi cũng vậy. Cơn đau? Tức là tu luyện khả năng chịu đựng cơn đau à?

"LẼ RA TÔI SẼ KHÔNG CẢM THẤY ĐAU ĐỚN, NHƯNG VÌ CÒN NON NỚT NÊN VẪN THẤY ĐAU. VẬY NÊN TÔI PHẢI ĐƯỢC ĐẤM THẬT NHIỀU ĐỂ QUEN DẦN, RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ CÓ ĐƯỢC MỘT CƠ THỂ KHÔNG BIẾT ĐAU ĐỚN"

"Hả──"

Bàn tay đang túm lấy tay áo tôi của Ryuugamine siết chặt lại. Tôi hiểu cảm giác đó. Chính tôi cũng thấy hơi rùng mình. Tu luyện kiểu quái gì vậy trời. Cái loại cá tính không biết đau đớn là cái thứ quái quỷ gì thế không biết. Đó là loại chức nghiệp gì vậy?

"T-Tôi xin từ chối ạ!"

Ryuugamine vừa lùi lại nép sau lưng tôi vừa trả lời, phản ứng đó hoàn toàn dễ hiểu.

"SAO LẠI THẾ. CÔNG SỨC TÔI ĐẾN TẬN ĐÂY MÀ CHƯA CÓ AI CHỊU ĐẤM CHO CẢ. BẠN LÀ NGƯỜI THỨ NĂM MƯƠI RỒI ĐẤY. XIN BẠN ĐẤY, HÃY ĐẤM TÔI ĐI MÀ"

Giọng nói thì đều đều một tông, thế mà điệu bộ lại tha thiết van nài như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh! Sự tương phản này đáng sợ quá mức rồi đấy! Thế thì bảo sao Cá tính giả người ta cũng bỏ chạy! Tôi cũng muốn lùi lại đây này!

"XIN BẠN ĐẤY Ạ──"

"Khoan──"

Tôi phải cố hết sức kiềm chế thôi thúc muốn đẩy đối phương ra. Dù sao người ta cũng là con gái. Trừ khi đối phương mang theo vũ khí thì còn khác, đằng này chẳng thấy thứ gì tương tự cả. Con nhỏ này thực sự mang cá tính Hiệp sĩ đấy à?

Chết tiệt.

Éo le thay, Ryuugamine lại đang đi đôi giày không thể nào chạy trốn được. Bế cô nàng lên chạy à? Không, bế bổng một cô bạn cùng lớp theo kiểu công chúa thì đúng là không ổn chút nào.

Tôi vừa che chắn cho Ryuugamine vừa lùi lại.

Thế rồi──

"──Để tớ làm cho nhé?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hiệp sĩ các-tông dừng bước ngoái đầu lại, và người đang đứng ở đó chính là,

"Tsubasa!?"

Đúng là cô nàng.

Trời ạ. Trông có vẻ bực bội cực độ luôn kìa… Cơ mà, sao cậu lại ở đây? Tôi định mở miệng hỏi, nhưng trước khi kịp làm điều đó,

"THẬT Ạ!?"

Hiệp sĩ các-tông mừng rỡ quơ quơ hai tay loạn xạ.

"XIN NHỜ BẠN, LÀM ƠN ĐẤM ĐI Ạ!"

"Này, Tsubasa──"

"Thế thì, chuẩn bị nhé?"

Con bé bơ tôi luôn. Rõ ràng từng tuyên bố chưa bao giờ gạt tôi ra khỏi nhận thức, thế mà rốt cuộc vẫn bơ tôi trắng trợn đấy thôi!

Tsubasa bắt đầu xoay tít cánh tay phải lấy đà, còn Hiệp sĩ các-tông thì hơi hạ trọng tâm xuống như thể đang vào thế thủ, nhưng cũng mang vẻ nhào vô kiếm ăn.

"Một, hai, ba này!"

Tsubasa vung mạnh cánh tay. Cú đấm móc sườn trực diện! Nắm đấm của Tsubasa cắm phập vào người Hiệp sĩ các-tông kèm theo một tiếng bịch vang dội!

"Ặc hự!"

Phát ra tiếng kêu đó, cả người Hiệp sĩ các-tông gập lại thành hình chữ V. Phần thân người đáng lẽ không thể gập lại vì có lớp giáp các-tông bảo vệ thì nay lại bị bẻ gập cùng với chính lớp bìa các-tông, và thế quái nào mà cô ta bay bổng cả lên. Sao thế này? Mọi thứ như đang chiếu chậm trước mắt tôi. Nàng hiệp sĩ từ từ tiếp đất, rồi ngã bật ngửa ra sau. Oái! Vừa nãy đập mạnh gáy xuống đất rồi đúng không!

"Đau quá đi mất! Đầu tôi! Bụng tôi!"

Giọng nói đã có ngữ điệu rồi. …Hóa ra cô nói năng bình thường được à.

Hiệp sĩ các-tông định đưa tay xoa đầu và bụng, nhưng vì phần giáp tay quá dày nên không với tới được, chỉ biết quằn quại trên mặt đất. Đám đông xung quanh dạt ra trong nháy mắt như thủy triều rút.

"Thấy sao?"

Hạ gục Hiệp sĩ các-tông chỉ bằng một đòn, Tsubasa vừa siết nắm đấm như để kiểm tra lực vừa hỏi. Nhưng chẳng có câu trả lời nào từ phía hiệp sĩ cả. Xem chừng cú đó thấm đòn lắm rồi.

"Này, Tsubasa!"

Không mặc đồng phục mà diện chiếc quần soóc kẻ ca-rô phối cùng chiếc áo phông thụng bên ngoài, trên lưng đeo thanh Bảo kiếm Embryo như thường lệ, Tsubasa vừa vung vẩy cánh tay vừa lườm tôi cháy mặt.

"Cậu làm cái trò gì thế hả!"

"…Tớ chỉ giúp cho người ta thỏa nguyện thôi mà?"

Vung vẩy bàn tay vừa dùng để đấm, cô nàng cau mày như muốn bảo cậu nổi giận cái nỗi gì chứ.

"Chẳng phải người ta tha thiết muốn bị đấm sao? Đã cất công đến tận đây cầu xin rồi, từ chối người ta chẳng phải còn nhẫn tâm hơn à?"

"Đến tận đây là sao──cậu quen người đó à?"

"Hả? Gì thế. Sao cậu lại không biết chứ"

"Biết thế quái nào được. Tôi đâu phải Cá tính giả"

"Ý tớ không phải chuyện đó──mà thôi kệ đi. Phiền phức quá"

"Này──"

"Tóm lại là tớ chỉ biến mong ước của người ta thành hiện thực thôi. Làm cho bạn ấy thỏa mãn rồi đó. Thấy chưa, tớ là đồng minh của công lý mà. Người gặp khó khăn thì sao có thể ngó lơ được"

"Thế mà cậu gọi là gặp khó khăn à?"

Như muốn bảo không hiểu thì thôi, Tsubasa nhún vai một cái. Đúng lúc đó──

"Làm gì chị tao đấy!"

Một tiếng hét vang lên, bất thình lình một đứa nhóc từ trong đám đông lao vụt ra nhắm thẳng vào Tsubasa mà đấm tới. Tsubasa không hề phản ứng. Tức là người bình thường. Khi Tsubasa không thèm nhìn thì người thường cũng như không khí đối với cậu ấy.

To chuyện rồi.

Tsubasa không hiền lành đến mức để mặc kẻ mình không nhìn thấy ra tay đâu. Trái lại cậu ấy sẽ càng ra tay tàn nhẫn hơn. Giống như cách chúng tôi chẳng bao giờ nương tay với loài muỗi vậy.

"Dừng lại!"

Tôi cố gỡ bàn tay của Ryuugamine ra rồi lao vào chen ngang giữa hai người… và.

Đau điếng người…

Bị thằng nhóc đấm thẳng vào bụng, trên đầu thì hứng trọn cú giáng xuống của thanh Embryo, cái kiểu bánh mì kẹp nỗi đau này là sao đây hả trời. Tôi nhận cái vai chịu trận này quá hời hợt rồi đấy!

"A, xin lỗi──cơ mà, sao lại thế? Jirou, sao cậu lại bị tớ đánh trúng vậy?"

Con nhỏ Tsubasa này, tỉnh rụi nói ra câu đó mới ghê chứ!

"T-Tự mình đánh người ta rồi còn nói thế à!"

"Ồn ào quá đấy, Ma vương"

Tsubasa tặc lưỡi một tiếng.

"Tự dưng tớ thấy có luồng khí tức phiền phức nên mới vung kiếm thôi, ai bảo Jirou tự lao đầu vào chứ"

"Có thể là thế thật, nhưng cậu dừng lại là được rồi mà!"

"Có dừng được đâu"

Quả nhiên Ryuugamine cũng không nhìn thấy thằng nhóc kia.

"M-Ma vương…?"

Trẻ con đúng là ngây thơ thật. Vừa nghe thấy từ đó là mặt nó đã đơ ra như khúc gỗ rồi.

"Ừ, Ma vương đấy"

Tôi thì thầm chỉ đủ cho thằng nhóc nghe thấy.

"Trước khi mọi chuyện tệ hơn thì mau dắt chị mày chạy đi. Là chị mày đúng không? Cái thùng các-tông đang nằm đo đất đằng kia kìa"

Thằng nhóc gật đầu lia lịa.

"Ma vương vẫn chưa nhìn thấy mày đâu. Tranh thủ lúc chưa bị phát hiện thì chuồn mau"

Gật đầu thêm cái nữa, thằng nhóc liền cắm đầu chạy tới. Sau đó, nó quỳ bên cạnh Hiệp sĩ các-tông rồi đỡ cô ta đứng dậy. Cả hai bắt đầu rảo bước về phía cửa soát vé──nhưng bỗng nhiên dừng lại, Hiệp sĩ các-tông vụng về ngoái đầu nhìn lại.

Ôi trời.

Phần bụng của bộ giáp các-tông đã rách toác ra một lỗ lớn tướng. Đã thế bên trong lại chẳng mặc gì cả. Trần như nhộng? Không lẽ không mặc gì thật đấy à. Càng lúc càng chẳng hiểu ra làm sao.

Thế rồi, Hiệp sĩ các-tông giơ tay lên──giơ ngón tay cái ra hiệu tuyệt vời!? Ý là bảo đỉnh chóp hả trời!?

"Thấy chưa. Bạn ấy cũng thỏa mãn rồi còn gì"

Bị Tsubasa lên mặt dạy đời rồi…

Tôi còn ngỡ cô ta sẽ quay ngược ngón tay cái chúc xuống đất cơ, nhưng Hiệp sĩ các-tông cùng thằng nhóc nghịch ngợm kia cứ thế biến mất vào dòng người trong ga.

…Phù.

"Này. Con bé đó mang cá tính gì thế? Bị đấm cho tới khi không còn cảm thấy đau là bài tu luyện của bản thân, nghe vô lý đùng đùng"

Tôi vừa xoa cái đầu đang đau ê ẩm vừa hỏi.

Việc con bé đó làm, liệu có giống với chuyện Tsukaya từng đi làm thêm ở tiệm cá tươi để khắc phục nỗi sợ chạm vào xác chết không nhỉ.

"À, cái đó á"

Tsubasa hất mái tóc vàng sang một bên vẻ vướng víu, rồi tra thanh Embryo vào bao kiếm sau lưng một cách cực kỳ điệu nghệ.

"Robot"

"R-Robot áaaa!?"

Một câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng! Robot là cái con robot mà ai cũng biết đấy hả!?

"Cái quái gì thế!? Lại có cả loại cá tính như vậy nữa à!?"

"Thì chuyện gì mà chẳng có"

Tsubasa chống tay lên hông, khịt mũi một cái.

"Tale Universe là thế giới của 《Truyện kể》 mà. 《Truyện kể》 đâu phải chỉ giới hạn trong mỗi thể loại kỳ ảo đâu chứ? Gần đây trong game cũng có cả robot xuất hiện rồi còn gì?"

"Thì đúng là…"

Đúng thật dạo gần đây trong mấy game RPG thế giới kỳ ảo cũng có robot xuất hiện. Thậm chí có game chúng nó không phải kẻ địch mà còn là thành viên trong nhóm nữa.

Chẳng lẽ nhỏ khi nãy cũng là kiểu đó sao?

"Dù không đến mức cực đoan như thế, nhưng những Cá tính giả dạng robot cũng chẳng hiếm đâu? Cái gọi là 《Người nhân tạo》 ấy? 《Golem》 hay 《Homunculus》, tên gọi thì đủ loại. 《Robot》 cũng chỉ là một dạng cá tính thuộc nhánh đó thôi"

"Thế còn cái vụ tập để không cảm thấy đau là sao…"

"Bình thường đấm vào robot thì bên nào đau hơn? Tay tớ đau? Hay con robot đau? Chắc nhỏ đó nghĩ như thế đấy. Cơ mà quan trọng hơn──"

Một ánh mắt sắc như dao lườm thẳng vào tôi.

"Nghe bác gái bảo cậu đi ra ngoài, tớ mới làm quest lục phòng cậu thì tìm thấy cái này, rốt cuộc là chuyện thế nào đây hả?"

Vừa nói Tsubasa vừa dí sát vào mặt tôi tờ giấy in mà ban đầu Tsukaya đã đưa cho tôi. Hôm đó vì muốn có thêm tài liệu chi tiết từng tầng nên tôi nhờ in lại toàn bộ, thành ra tờ cũ mới bị vứt ở nhà──

"Cậu lại lấy cớ làm quest để lục lọi phòng một thằng con trai mới lớn hả con kia!"

Chẳng biết con bé có lục ra mấy cuốn sách bí mật nào nữa không đây!?

"Ồn ào quá! Tớ không biết một 《Dân làng》 như Jirou có việc gì ở cái tiệm đó, nhưng sợ cậu không vào được sẽ tội nghiệp nên mới tức tốc đuổi theo… sao con nhỏ này lại ở đây hả!?"

Tsubasa chỉ thẳng tay vào Ryuugamine.

Chẳng hiểu kiểu gì mà mắt cậu ấy lại rưng rưng ngấn nước.

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Này nhé… Tôi đi kèm Ryuugamine thì cô ấy ở đây là chuyện đương nhiên rồi còn gì"

"Ý cậu là sao hả"

Tsubasa lườm Ryuugamine sắc lẹm như muốn tóe lửa, rồi lại quay sang lườm tôi.

"Tôi sẽ giải thích, tóm lại cứ đi đã"

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Tsubasa, rồi gật đầu với Ryuugamine và bắt đầu rảo bước.

Bị chú ý thêm nữa thì phiền phức lắm, vả lại với cái đà này không biết chừng hai đứa nó lại bô bô mồm thốt ra mấy từ 《Ma vương》 với 《Dũng giả》 lúc nào không hay.

Dù chẳng buồn che giấu vẻ bất mãn, Tsubasa vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Chắc vì tôi phải chỉnh tốc độ theo Ryuugamine nên Tsubasa mấy lần suýt đâm sầm vào vai tôi rồi tỏ vẻ cáu kỉnh, nhưng thấy phiền quá nên tôi cũng chẳng thèm xin lỗi làm gì.

"L-Là do tôi nhờ cậu ấy đấy ạ!"

Trong lúc tôi đang đau đầu không biết nên giải thích thế nào thì Ryuugamine đã nhanh miệng nói đỡ giúp một câu.

"Thế là thế nào?"

"Tôi trông chẳng giống Ma vương chút nào đúng không? Dù có tính chuyện tiêu diệt nhân loại thì chẳng hiểu sao lại toàn được người ta cảm ơn… Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng với chuyện đó! Vậy nên để mọi người phải khiếp sợ hơn, tôi nghĩ nếu mình cũng có một món trang bị như thanh kiếm sau lưng cậu thì mọi chuyện sẽ đổi khác đôi chút, thế nên──hôm nay tôi nhờ cậu ấy đi cùng để đánh giá dưới góc nhìn của một Dân làng xem có thấy sợ hãi hay không thôi"

"Hảảả?"

Bằng một giọng điệu gai góc ra mặt, Tsubasa đáp lại như thế.

"Cái gì thế hả? Cậu có hiểu bản chất của một 《Ma vương》 là như thế nào không đấy? Trang bị? Cậu làm quái gì cần đến thứ đó chứ? Mấy thứ đó làm sao thay đổi được cá tính của cậu. Thế nên người ta mới gọi nó là cá tính chứ sao nữa?"

"Chuyện đó…"

Ryuugamine khẽ cắn chặt môi dưới.

"Tsubasa, có sao đâu nào"

Tôi vừa mở miệng nói đỡ thì lập tức bị huých một cùi chỏ vào bắp tay. Tsubasa à… Cú vừa rồi là cậu dồn lực thật đấy phỏng. Đau dã man luôn đấy nhé.

"Sao lại không sao chứ! Bọn tớ ấy nhé, ngay cả tớ đây này, cũng đâu phải vì thích mà vác cái thứ nặng trịch này theo bên mình đâu hả!? Nặng muốn chết đi được! Diện đồ đẹp cỡ nào cũng bị nó phá hỏng bét! Thế mà con nhỏ này là sao đây? Cái thái độ kiểu hay là mình thử đeo vào cho vui nhỉ này là thế nào hả!"

"Không phải thế! Tôi cũng đang rất nghiêm túc đấy chứ!"

Hai người các cô… đừng có vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi thế chứ…

"Để trở thành một Ma vương vĩ đại, việc gì làm được là tôi sẽ làm hết sức! ──Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Tôi đã giải thích lý do rồi, xin cậu hãy về cho!"

Hôm nay nói năng cứng cỏi ghê ta, Ryuugamine.

"Con ranh này──"

"Tsubasa, cấm rút kiếm đấy nhé? Cậu mà rút ra là đám Hắc Y lại kéo đến tóm cổ cho xem"

Qua cử chỉ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng người cậu ấy bỗng khựng lại như bị đóng băng.

Vừa mới được thả ra mà lại gây náo loạn thì sẽ bị phán đoán là chưa cải tạo đủ và sẽ bị đám Hắc Y tống trở lại cơ sở ngay lập tức. Cái gọi là thời gian giám sát đấy.

Tôi chẳng rõ nơi đó rốt cuộc là chỗ thế nào.

Không hề có thông tin công khai nào về nó, mà Tsubasa cũng tuyệt đối không bao giờ chịu hé răng nửa lời. Thậm chí chỉ cần nhắc đến nửa chữ về cái cơ sở đó thôi là cậu ấy đã ghét cay ghét đắng rồi. Có vẻ như đó là một vết thương lòng nên bình thường tôi cũng chẳng dại gì đụng vào, nhưng những lúc cậu ấy hành động đi quá giới hạn suýt gây họa lớn thì cụm từ Hắc Y sẽ là một gáo nước lạnh hữu hiệu để hạ hỏa.

"T-Tớ không thèm rút đâu nhé!"

Tôi lại bị thụi thêm một phát nữa. Mà thôi, lỡ dùng từ cấm kỵ rồi thì chịu thế này cũng đáng.

"Với lại tớ cũng không về đâu!"

"Tại sao chứ!?"

Ryuugamine thốt lên bằng một giọng gần như thét nghẹn.

"Xin cậu hãy về đi! Cậu thì có liên quan gì ở đây chứ!"

Ối chà!

C-Cái gì thế này…? Sao tự dưng sống lưng mình lại lạnh toát thế này?

"…Cậu sao cứ muốn ở riêng với Jirou thế hả"

Ái chà chà! Tsubasa ơi là Tsubasa, cái giọng trầm xuống gằn từng chữ đáng sợ đó là sao vậy hả!

"K-K-K-Không có chuyện đó đâu nhé! C-C-Cái gì thế hả? Hiểu lầm vớ vẩn gì thế không biết"

Bên phía Ryuugamine thì bỗng dưng luống cuống cả lên.

"Hừừừm"

Lúc này Tsubasa chắc chắn vừa nhếch mép cười đểu. Chắc chắn một trăm phần trăm luôn.

"Thế thì tớ đi theo cũng đâu có vấn đề gì đúng không?"

"Chuyện đó──!"

"Vừa nãy cậu bảo tớ không liên quan, nhầm to rồi nhé! Liên quan đậm sâu luôn ấy chứ. Làm sao mà không liên quan được. Tớ là Dũng giả cơ mà? Cậu đang muốn trở nên đáng sợ hơn, thì sao tớ có thể không giúp một tay cho được chứ"

Hả?

"N-Này, Tsubasa. Chẳng phải ngược đời sao? Đáng lẽ cậu phải ngăn cô ấy trở nên đáng sợ chứ?"

Tsubasa cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ.

"Làm gì có chuyện tớ ngăn cản chứ. Mắc mớ gì phải làm thế"

"Kìa, nhưng mà người ta là Ma vương đấy nhé?"

"Thì sao chứ? Vậy nên, nếu cô ta chịu trở nên đáng sợ hơn thì tớ càng mong còn không kịp nữa là. Đè bẹp một Ma vương yếu xìu thì giá trị của Dũng giả đâu có tăng lên được đúng không? Cứ phải đáng sợ đến mức khiến tớ cũng phải run sợ thì lúc nghiền nát cô ta mới bõ công chứ. Thấy thế nào? Vui lắm đúng không?"

"Vui cái nỗi gì mà vui chứ!"

"Sao lại không? Được cả Dân làng lẫn Dũng giả khiếp sợ chẳng phải tốt hơn sao. Mục đích hôm nay của cậu là thế mà đúng không? Hay là──đừng bảo mục đích của cậu là được đi chơi riêng với Jirou đấy nhé"

"Ch-Chuyện đó…"

Sao tự dưng lại im bặt thế hả Ryuugamine. Không phải đúng không? Phải dứt khoát phủ nhận đi chứ! Được rồi, nếu cô ta không nói năng gãy gọn được thì để tôi ra tay.

"Tsubasa à──"

Tôi giơ ngón tay cái lên thật dứt khoát cho hai người phía sau thấy.

"Không đời nào có chuyện đó đâu nhé!"

──Hự ặc!

T-Tại sao cả hai người lại đồng thanh đạp tôi một phát thế hả trời!

☆

Mười phút sau. Chúng tôi đã đứng trước cửa tiệm mục tiêu.

Chuyện thành ra là Tsubasa đi cùng, hay nói đúng hơn là chúng tôi phải lẽo đẽo bám theo Tsubasa, suốt quãng đường đi phía sau lưng tôi Ryuugamine cứ hậm hực không thôi khiến sống lưng tôi lạnh buốt không ngớt. Quãng đường tầm năm phút bị đội lên gấp đôi cũng là vì bước chân của Ryuugamine càng lúc càng chậm chạp hơn.

Muốn đi nhưng lại không muốn đi──cảm giác đúng là như thế đấy.

Nhưng chuyện đó cũng chỉ kéo dài cho tới khi đến được trước cửa hàng.

Vừa tận mắt chứng kiến thánh đường của các trang bị phụ kiện dành cho Cá tính giả, sự bực bội trong mắt Ryuugamine biến mất tăm, thay vào đó là nét mặt tràn đầy sinh khí như mỗi khi cô nàng mưu tính kế hoạch tiêu diệt toàn thể nhân loại.

"Đây chính là 'Destinia' đấy!"

Như thể đây là tiệm của nhà mình vậy, Tsubasa bước một chân lên bậc cầu thang rồi quay người lại dang rộng hai tay khoe khoang.

Chẳng hề có biển hiệu nào, thoạt nhìn qua không thể đoán nổi đây là cửa hàng bán thứ gì. Phía trên cầu thang, cánh cửa đôi lớn ở mặt tiền trông như được bứng nguyên vẹn từ một kiến trúc phương Tây cổ kính trong game về đây. Đứng gác hai bên là hai gã đàn ông lực lưỡng mặc âu phục. Cả hai đều đeo kính râm, tai gắn tai nghe có dây nối dài xuống túi áo ngực.

Tsubasa sải bước hiên ngang, còn tôi thì rụt rè dè dặt bước lên cầu thang,

"Xin cho kiểm tra thẻ căn cước"

Hai gã đàn ông trông như tượng Hộ Pháp đứng gác cổng chùa đồng thanh lên tiếng.

"Đây"

Tsubasa rút thẻ ra đưa cho họ xem một cách hết sức thành thục, sau đó gã đàn ông liền đưa mắt nhìn về phía chúng tôi.

"À, tôi là người thường thôi ạ. Hôm nay đi theo hỗ trợ──"

"T-Tôi thì"

Ryuugamine cuống quýt rút thẻ căn cước từ trong túi xách ra.

"Là 《Ma vương》 ạ!"

Gã đàn ông kiểm tra xong liền đưa mắt ra hiệu với người bạn đồng hành bên cạnh. Đoạn, gã quay lại đối diện với Ryuugamine. Tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng tột độ của cô nàng qua cái nắm chặt nơi góc tay áo.

"Chắc quý khách cũng rõ rồi, ở đây chúng tôi không có món hàng nào có thể đáp ứng được cá tính của quý khách đâu ạ"

Ryuugamine nghẹn lời, nín thở. Đúng lúc tôi nghĩ chắc phen này bị từ chối vào cửa rồi thì,

"──Không sao hết á"

Tsubasa từ trên bậc cầu thang cất tiếng.

"Chuyện đó Ma vương cũng biết thừa rồi. Cơ mà đâu có quy định nào bắt buộc người ta chỉ được mua những thứ hợp với cá tính của mình đâu đúng không?"

Nghe vậy, hai gã đàn ông lại liếc mắt nhìn nhau một lần nữa, đoạn lùi lại một bước rồi cúi gập người thật sâu.

"Thành thật xin lỗi quý khách. Kính mời quý khách vào trong"

Cánh cửa mở ra, phát ra một âm thanh kẽo kẹt cổ xưa.

Phía sau lưng dấy lên một phen xôn xao nho nhỏ, chắc là đám người hiếu kỳ muốn nhân cơ hội này ngó nghiêng vào bên trong cửa tiệm hiếm khi được thấy một cái chăng. Tiếng bấm máy chụp ảnh vang lên ồn ào inh ỏi.

"Nào, vào thôi"

Được Tsubasa giục giã, chúng tôi cùng bước vào trong. Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại. Trong thoáng chốc, ý nghĩ có khi nào mình bị nhốt lại rồi không xẹt qua đầu tôi, nhưng,

"Oa…"

Ryuugamine dường như chẳng hề bận tâm đến mối lo đó chút nào. Cô nàng rốt cuộc cũng buông tay áo tôi ra, mắt sáng long lanh ngắm nhìn khắp xung quanh.

Cửa tiệm khá đông đúc. Các Cá tính giả trong đủ loại trang phục kỳ lạ đang chăm chú lựa chọn những món trang bị có thể giúp vỗ về và làm chỗ dựa cho cá tính của mình.

Cơ mà… dĩ nhiên là thế rồi, nhưng cái cảm giác lạc lõng này lớn quá thể. Cái vùng đất ma quái phi nhân loại này là sao đây hả trời. Hai đứa ăn mặc bình thường như tôi với Ryuugamine trông nổi bần bật giữa đám đông luôn.

Dù rằng cách bài trí bên trong trông giống như một cửa hàng thời trang boutique độc lạ vậy. Dù khoảng một nửa số đồ được trưng bày ở đây không phải quần áo mà là các loại giáp trụ. Phụ kiện cũng vô cùng phong phú, trên tường còn treo cả kiếm, khiên và súng ống nữa. Chắc không phải hàng thật đâu nhỉ.

"Tầng một là nơi bày bán các sản phẩm mới và hàng bán chạy nhất không phân biệt thể loại"

Tsubasa vừa cất bước vừa giới thiệu.

"Cũng phân chia theo thể loại nữa cơ à?"

"Thì đương nhiên rồi. 《Truyện kể》 vốn đa dạng mà lại. Mấy cái cá tính kiểu như bé robot khi nãy không phải loại cá tính cổ điển như tớ hay con nhỏ đằng kia đâu, mà là hệ mới đấy. Tale Universe ngày xưa hầu như toàn là mấy câu chuyện kiểu Dũng giả đi đánh bại Ma vương, nhưng dạo gần đây dựa trên bối cảnh thế giới kỳ ảo thì dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra rồi"

"Chuyện gì cũng có á?"

"Nào là học đường, trinh thám, tình cảm lãng mạn, kinh tế, rồi cả nuôi dưỡng phát triển nữa"

Cậu ấy vừa nói vừa gập từng ngón tay đếm.

"Đúng là cái gì cũng có thật đấy"

"Thì miễn là vẫn lấy con người làm nhân vật chính──kể cả là nhân cách hóa đi chăng nữa──thì bối cảnh có là gì đi nữa thì kịch tính vẫn được tạo ra thôi. Truyện kể xét cho cùng thì cũng là thứ dùng để khắc họa con người mà"

"Hừm…"

Thỉnh thoảng mấy lời Tsubasa nói tôi nghe chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Thế thì"

Tsubasa dừng chân trước cầu thang dẫn lên tầng trên, rồi ngoái lại nhìn chúng tôi──nhìn Ryuugamine.

"Ryuugamine Ouko. Cậu thử tự chọn cho mình một set đồ mà cậu cho là đậm chất 《Ma vương》 xem nào. Sau đó tớ với Jirou sẽ chấm điểm cho"

"Tôi đâu cần cậu phải đánh giá──"

"Nói thật đấy à? Đối với Dũng giả thì Ma vương là kẻ thù mạnh nhất, vào thời điểm câu chuyện mở màn thì chẳng khác nào một sự tồn tại ngang hàng với thần linh sao? Một Ma vương mà đến cả Dũng giả cũng chẳng thấy khiếp sợ thì còn có giá trị gì nữa hả?"

Ryuugamine lộ rõ vẻ bực bội.

"Đ-Được thôi! Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải thốt lên từ đáng sợ cho mà xem!"

"Này, Tsubasa──"

"Thú vị đấy chứ! Cứ thử khiến tớ phải nói câu đó xem nào!"

Bỏ ngoài tai lời tôi, Tsubasa cất giọng đầy thách thức. Cứ như một lời tuyên chiến vậy. Mà không, xét theo nghĩa nào đó thì đây đúng là một trận chiến thật rồi.

Ryuugamine cởi phăng đôi xăng-đan cao gót khó đi ra, rồi cứ thế để chân trần đi dạo một vòng quanh tiệm để chọn đồ. Rõ ràng là cô nàng đang nổi giận lôi đình. Chắc hẳn trong lòng cô ta cơn giận đang bốc lên hừng hực như lửa thiêu. Đáng tiếc là dưới con mắt của người ngoài, trông cô nàng giận dỗi chỉ cỡ ngọn lửa le lói của một que nến mà thôi.

"Cậu tính làm trò gì đấy"

Thở dài một hơi, tôi ngồi xuống chiếc ghế băng dài được bố trí rải rác trong tiệm.

"Hôm nay cô ấy đâu có đến đây để mưu tính chuyện hủy diệt nhân loại đâu chứ?"

"Làm sao mà biết chắc được"

Tsubasa đứng khoanh tay đáp lại.

"Làm sao Jirou hiểu được chứ. Người hiểu rõ suy nghĩ của nhỏ đó nhất phải là tớ đây này? Mưu đồ của Ma vương thì lúc nào cũng phải để Dũng giả đập tan tác thôi"

"Có thể là thế thật, nhưng mà"

Nhìn bóng lưng Ryuugamine đang chăm chú ngắm nghía đồ đạc trong tiệm, tôi chẳng thấy có chút dấu hiệu nào của chuyện đó cả.

"Ở đây làm gì có mấy ai thuộc diện nhân loại bình thường mà cô ấy muốn tiêu diệt đâu chứ?"

"Ma vương đã bao giờ nói là sẽ loại trừ Cá tính giả ra khỏi mục tiêu đâu? Cá tính giả hay Dân làng thì cũng thế thôi. Bên kia thì không nói chứ ở thế giới bên này thì tất cả đều là nhân loại cả đấy"

Cái đó… cũng đúng nhỉ.

"A──có vẻ như chọn xong rồi kìa. Thế thì chúng ta di chuyển ra trước phòng thay đồ đi"

"Phòng thay đồ á?"

"Thì đương nhiên rồi! Phối đồ nguyên set thì phải mặc thử vào người mới biết thế nào chứ. Hì hì, không biết nhỏ chọn cái thứ gì đây nữa. Hóng ghê"

Nhất định là chực chờ để cười nhạo người ta rồi, tôi vừa nghĩ thầm vừa đứng dậy rời khỏi băng ghế.

Tsubasa cất tiếng bảo bên này này rồi vẫy tay gọi Ryuugamine. Nhận ra ý đồ, Ryuugamine cũng nhìn Tsubasa bằng ánh mắt đầy thách thức rồi gật đầu thật mạnh.

Tự tin gớm nhỉ?

Trước phòng thay đồ cũng có một chiếc ghế băng tương tự, tôi lại ngồi xuống đó. Tsubasa thì vẫn không chịu ngồi, cứ đứng đó chờ Ryuugamine thay đồ xong.

Chẳng mấy chốc.

"──Để mọi người phải đợi lâu rồi"

Tấm rèm phòng thay đồ được kéo toang ra.

Phụt!

Tôi vội lấy tay bịt miệng, cố hết sức kìm nén không để bật cười thành tiếng. Trong đầu tôi bỗng vang vọng một giọng nói vô hình nào đó: "Trick or Treat! Happy Halloween!".

Bộ trang phục mà Ryuugamine chọn đúng chuẩn phong cách đó luôn.

Cô nàng đội một chiếc mũ trùm đầu chẻ đôi hai sừng như hình quân bài Joker, cổ đeo một chiếc vòng xếp nếp dày cộm trông như đàn phong cầm. Khoác ngoài chiếc áo choàng mặt ngoài đen mặt trong đỏ, bên trong là chiếc áo phông dán hình đầu lâu trước ngực kết hợp cùng chiếc quần phồng bí ngô không thể lẫn vào đâu được, chân xỏ đôi giày da sọc vằn có mũi cong vút lên một cách kỳ dị. Đỉnh điểm là trên tay còn lăm lăm một lưỡi hái như của Thần Chết, gương mặt thì đang cố hết sức làm ra vẻ đáng sợ nhất có thể.

H-Hỏng rồi, Ryuugamine ơi.

Cái đó chỉ phản tác dụng hoàn toàn thôi. Trông thế kia thì chỉ thấy đáng yêu chứ sợ nỗi gì!

Tsubasa không thèm nể nang gì mà bật cười thành tiếng ngay lập tức.

"C-Cái gì thế kia! Lễ hội à? Đi trẩy hội đấy à? Đi xin kẹo đấy phỏng? Ma vương mà lại bảo 'Không muốn bị chọc phá thì đưa kẹo đây' à?"

"T-Tôi không có nói mấy câu như thế nhé!"

Chắc vì set đồ tâm huyết bị phủ nhận sạch trơn nên mặt Ryuugamine đỏ bừng bừng hơn mọi khi, hét tướng lên phản bác.

"Không đáng sợ chút nào sao!?"

"Ừ"

Thấy Tsubasa trả lời quá đỗi tỉnh bơ, Ryuugamine liền từ bỏ rồi quay ngoắt sang phía tôi.

"S──Dân làng A-san thì thấy thế nào? Có đáng sợ không? Đáng sợ lắm đúng không!?"

"Ờ thì…"

Người ta đã hỏi thì đành phải nói thật lòng thôi.

"Xin lỗi nhé, chẳng sợ tí nào cả"

Trái lại trông còn cưng xỉu nữa là.

"S-Sao lại thế…"

Mặt Ryuugamine xụ xuống như thể ngày tận thế đến nơi rồi. Rõ ràng mồm lúc nào cũng muốn ngày tận thế tới, thế mà mặt mũi lại méo xẹo như thế kia.

"C-Cậu nhìn kỹ lại xem nào! Này nhé! Lưỡi hái này dùng để gặt linh hồn đấy nhé!? Chặt bay cả đầu người ta được luôn đấy nhé!? Thế mà vẫn không thấy sợ à!?"

"Nhìn riêng món vũ khí đó thì đúng là sợ thật, nhưng cô mà cầm nó thì… chẳng thấy sợ tí nào cả, đâu…"

Trời ạ, mắt rưng rưng ngấn lệ rồi kìa! Tôi đâu có cố ý làm cô khóc đâu trời! Này Tsubasa! Cậu cũng đừng có đứng đó cười mãi thế chứ! Tính nết xấu xa vừa thôi!

"…Ôi trời, đau cả bụng. Đó là hình tượng Ma vương trong đầu cậu đấy à? Cổ lỗ sĩ quá đi mất"

"Không phải của riêng tôi! Đó là kết quả sau khi tôi đã suy xét xem một Ma vương trong mắt mọi người là như thế nào đấy chứ!"

"Thôi đi cô nương. Cậu làm sao mà đọc được suy nghĩ trong đầu tớ chứ? Tóm lại đó chỉ là cái hình tượng Ma vương mà cậu tự suy diễn là bọn tớ đang nghĩ về cậu mà thôi!"

Hả? Nghe rối rắm chẳng hiểu gì sất.

"Làm sao có thể…"

Ryuugamine ủ rũ gục đầu xuống, khuỵu cả hai gối. Lưỡi hái Thần Chết rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm──Oái, cắm phập xuống sàn luôn kìa! Đồ thật đấy à! Thật luôn đấy à trời!

Nhưng Tsubasa dường như đã biết tỏng từ trước nên chẳng hề nao núng, chỉ đứng khoanh tay, liếc mắt nhìn Ryuugamine đang ngồi bệt dưới sàn.

"Này… hay để tớ chọn đồ cho cậu nhé?"

"Hả?"

Ryuugamine ngẩng mặt lên với vẻ kinh ngạc tột cùng. Mà cũng phải thôi. Đến cả tôi cũng giật cả mình.

"Tsubasa… cậu đang tính bày trò gì đấy?"

"Bất lịch sự quá đấy nhé, Jirou"

Vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, Tsubasa ngoái lại nhìn tôi. Nơi khóe môi cậu ấy lộ rõ nụ cười không tài nào giấu nổi.

"Tớ đã nói rồi còn gì? Ma vương mà yếu quá thì đánh đấm chẳng có hứng thú gì cả. Phải tiêu diệt được cái ác hùng mạnh thì giá trị của Dũng giả mới tăng cao chứ. Xét về điểm đó thì tớ thấy lợi ích của tớ và Ma vương hoàn toàn trùng khớp với nhau còn gì?"

Nét mặt của Ryuugamine rạng rỡ hẳn lên trông thấy.

Này này này.

"Cô tin thật đấy à, Ryuugamine! Nhỏ này là kẻ thù truyền kiếp của cô đấy nhé!?"

"Đúng là vậy"

Trong bộ trang phục kỳ cục, cô nàng lảo đảo đứng dậy.

"Nhưng chính vì thế nên mới có thể nói người hiểu rõ về tôi──về Ma vương nhất chính là người này. Một khi đã biết bản thân không có lấy một chút gu thẩm mỹ nào, thì dẫu có là kẻ địch đi chăng nữa, biết tiếp thu ý kiến chẳng phải mới là phong thái của một Ma vương sao?"

Tôi chỉ là một Dân làng nên chẳng tài nào hiểu nổi cái logic đó của các người!

…Cơ mà, nếu Ryuugamine đã quyết định như vậy thì chắc tôi cũng chẳng có quyền can thiệp. Tiếc là tôi cũng mù tịt về mấy khoản phối đồ sao cho ra dáng Ma vương, nên cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên nào ra hồn được.

"…Tsubasa"

Tôi liếc nhẹ cô bạn thuở nhỏ đang nở nụ cười đầy vẻ đắc thắng.

"Đừng có bày trò đùa quá trớn đấy nhé?"

"Không có đâu mà lo"

Bằng một câu trả lời nghe giả tạo không thể tả, Tsubasa hơi hạ thấp người xuống, vừa xua xua tay như mấy bà thím vừa cười khúc khích.

☆

Sau đó, Tsubasa để mặc tôi và Ryuugamine ở lại đó rồi đi đâu mất tăm.

Ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, Ryuugamine chẳng nói chẳng rằng.

Tôi từng nghĩ hay là nhân lúc này chuồn khỏi tiệm quách cho xong, nhưng nhìn góc nghiêng đầy vẻ nghiêm túc của Ryuugamine, tôi lại không nỡ mở lời.

…Hầy.

Tự dưng thấy hơi hụt hẫng sao đó.

Hóa ra là vậy à… Tính ra hôm nay tôi cũng mong đợi chuyến đi này phết nhỉ.

Mà, chịu thôi. Cái tính đó của Tsubasa chắc là do cá tính Dũng giả tác quái rồi. Cứ hễ dính dáng đến Ma vương là kiểu gì cậu ấy cũng không kiềm chế nổi.

Khổ sở thật, đúng là vất vả mà.

Cơ mà bên này tôi cũng khổ sở đủ đường chứ bộ! Bọn họ toàn phá vỡ lẽ thường một cách dễ như bỡn.

Với lại cái con nhỏ Tsubasa đó, liệu có thực sự có ý định phối đồ đàng hoàng cho Ryuugamine không đấy? Vừa nãy rõ ràng là cậu ấy đưa ra mấy cái lý lẽ nghe có vẻ hợp lý để dụ dỗ Ryuugamine vào tròng thôi──tôi có linh cảm chẳng lành chút nào.

Mới dính líu đến Ryuugamine có vỏn vẹn bốn tháng mà Tsubasa đã bị tống vào trại cải tạo đến sáu lần rồi. So với hồi cấp hai ba năm chỉ bị tống vào có bốn lần thì đây đúng là một tốc độ kỷ lục bất thường.

Không chừng cậu ấy sẽ nhân cơ hội này để trả đũa cho hả dạ cũng nên.

…Không, làm gì đến mức đó nhỉ?

Nghĩ kỹ lại thì mọi kế hoạch của Ryuugamine đều bị phá sản sạch sành sanh còn gì. Làm quá trớn rồi bị tống vào trại là do Tsubasa tự làm tự chịu──nếu mấy cái lý lẽ đúng đắn đó mà có tác dụng thì trên đời này làm quái gì có mấy vụ náo loạn xảy ra nữa chứ.

Cảm xúc con người đâu phải lúc nào cũng rạch ròi bằng lý lẽ được.

Điều đó chính tôi cũng hiểu rất rõ.

Để chấp nhận và buông bỏ được sự thật rằng mình không phải là một Cá tính giả, tôi đã phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mà thực ra, đến tận bây giờ tôi đã thực sự buông bỏ được hay chưa thì chính tôi cũng chẳng rõ.

Thôi kệ chuyện của tôi đi!

Quan trọng hơn là chuyện của Ryuugamine kìa.

…………

Nói thật thì dù Tsubasa có phối cho bộ đồ nào đi nữa, dù là làm nghiêm túc hay chỉ giỡn chơi, thì kết quả dường như đã rõ mười mươi rồi──tôi có cảm giác là thế.

Cứ nhìn bộ đồ ban nãy chính cô nàng tự chọn là hiểu.

Ryuugamine chắc chắn đã chọn nó vì thực lòng nghĩ rằng mình mặc vào sẽ biến thành một hình tượng vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi chẳng cảm thấy chút đáng sợ nào cả. Trái lại trông còn dễ thương chết đi được.

Tóm lại là dù có thay đổi bao nhiêu lớp trang phục đi chăng nữa thì Ryuugamine Ouko vẫn cứ là Ryuugamine Ouko mà thôi.

…Hay là mình nói thẳng với cô ấy như thế nhỉ?

Không được.

Chắc chắn cô nàng sẽ không phục đâu. Rốt cuộc thì trăm nghe không bằng một thấy. Chắc hẳn phải tự mình mặc vào, rồi tự mình nhìn thấy phản ứng của tôi thì cô ta mới chịu chấp nhận sự thật mà thôi.

"Để mọi người đợi lâu rồi!"

Ngồi lặng thinh bên cạnh nhau thêm chừng mười phút nữa thì Tsubasa quay lại, tay xách nách mang một đống túi to tướng.

"Cậu mua hết đống đó đấy à?"

"Điên à! Mượn tạm để mặc thử thôi. Tiền đâu ra mà mua chứ. Với lại đồ đâu phải của tớ, mắc mớ gì tớ phải bỏ tiền ra mua"

Cũng đúng.

"Nào nào…"

Tsubasa nở một nụ cười trông cực kỳ tà ác.

"Thế thì, bắt đầu lên đồ thôi nào──Ma vương đại nhân ơi♪"

"…………"

Ryuugamine đứng dậy với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Quả nhiên là việc để Dũng giả phối đồ cho mình khiến cô nàng cảm thấy nhục nhã lắm thì phải. Dù vậy vẫn chịu làm theo, không lẽ cô ta coi đây cũng là một thử thách đến từ phía Dũng giả sao?

"Tôi đi đây!"

Dõng dạc tuyên bố một câu đầy khí thế, Ryuugamine đứng dậy. Cô nàng không hề ngoái đầu lại mà cứ thế cùng Tsubasa bước vào phòng thay đồ. Tấm rèm giật mạnh một cái kéo kín lại, nuốt chửng cả hai người vào trong.

…………

……

…Rảnh rỗi quá đi mất.

Từng nghe đồn đi mua sắm cùng con gái là khổ ải trần ai lắm, hóa ra chính là cái cảm giác này đây sao. Ngồi một mình thế này lại càng thấy lạc lõng hơn nữa. Chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại. Cơ mà đám Cá tính giả coi tôi như không khí nên xét ở điểm đó thì cũng đỡ khổ hơn chút đỉnh, nhưng cũng chỉ là đỡ hơn một chút mà thôi.

"──Hả!? M-Mặc cái này á? Mà khoan đã, cái này mà cũng gọi là quần áo được sao!?"

Giọng nói đầy bàng hoàng của Ryuugamine khiến tai tôi lập tức vểnh lên.

Cái này là cái kiểu gì thế?

"Thì là quần áo chứ sao nữa. Chẳng phải là set đồ của một vị vua nổi tiếng sao. Cơ mà để nguyên như thế thì không 'ra dáng' cho lắm nên đương nhiên là tớ đã biến tấu thêm rồi"

Tiếng cười khúc khích của Tsubasa lọt ra ngoài.

"──Xong rồi đây! Đặt tên là 《Naked Princess of Darkness - Công chúa Bóng đêm Khỏa thân》!"

Tấm rèm phòng thay đồ mở toang ra.

"Thấy sao nào!?"

Tsubasa vừa rung rung bộ ngực đầy đặn đáng tự hào của mình vừa chỉ tay về phía Ryuugamine.

Ờ thì… biết nói sao đây trời?

Ryuugamine đứng bên trong phòng thay đồ, công nhận là trông có nét gì đó giống một vị vua thật.

Toàn thân khoác chiếc áo choàng đỏ dài quét đất, cổ áo và viền áo đính lông thú màu trắng. Từ trong vạt áo, đôi bàn tay thò ra đang nắm chặt một cây quyền trượng khổng lồ trông như cây chùy xích.

Chỗ biến tấu mà Tsubasa nói chắc chắn là chiếc vương miện đội trên đầu rồi. Thiết kế như thể được ghép lại từ nhiều chiếc đầu lâu mang lại chút cảm giác tà khí rợn người, đúng chuẩn chất Ma vương.

Thế nhưng mà.

"Thấy sao cái đầu cậu ấy"

Tôi thở dài một hơi.

"Thế này thì thà để bộ đồ ban nãy của Ryuugamine còn đỡ hơn chán vạn lần. Vừa chẳng đáng sợ, lại vừa chẳng có điểm nhấn gì ấn tượng cả"

Bàn tay cầm quyền trượng của Ryuugamine siết chặt lại.

"Đ-Đấy thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà!"

"Thế á?"

Tsubasa giả ngây nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừ thì đúng là về độ đáng sợ thì nếu không dùng cây chùy xích này đập nứt toác mặt đất ra thì người ta không nhận ra được thật, nhưng bảo là không có điểm nhấn ấn tượng thì tớ không phục đâu nhé. Bởi vì──"

Tsubasa thọc tay vào vạt áo choàng của Ryuugamine, rồi không nói không rằng giật phăng nó sang hai bên. Đương nhiên, phần bên dưới lớp áo choàng lộ ra mồn một──

K-Khỏa thân áaaaa!?

Tôi bất giác lấy tay bịt chặt mũi mình lại. Dù từ trước đến giờ tôi chưa từng bị chảy máu cam vì mấy chuyện như thế này, nhưng như một bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi vẫn vô thức làm như vậy.

Bên dưới lớp áo choàng, Ryuugamine chẳng mặc thứ gì cả.

…………

…Trông cứ như thế thật.

"Khoan──cậu làm cái trò gì thế hả!"

Ryuugamine hoảng hốt vội vã khép chặt vạt áo choàng lại. Gương mặt ngày thường trắng trẻo nay đỏ bừng lên. Tôi cứ ngỡ cô nàng sẽ cầm luôn cây quyền trượng phang tới tấp vào người Tsubasa, nhưng Tsubasa chẳng thèm bận tâm, chỉ khịt mũi một cái.

"Gì chứ. Có gì đâu mà phải xấu hổ? Người ta mặc đồ đàng hoàng rồi còn gì"

Đúng là như thế thật.

"Mặc đồ mà trông như không mặc thì cũng như nhau cả thôi! Đã bó sát sàn sạt thế này, lại còn không được mặc cả đồ lót nữa chứ!"

Ryuugamine không hề khỏa thân.

Quả thực, bên dưới lớp áo choàng cô nàng vẫn có mặc đồ.

Một bộ đồ màu da ôm sát sàn sạt vào cơ thể như đồ tập leotard vậy. Mỏng manh đến mức hằn rõ cả từng dải xương sườn ra ngoài.

Nhưng mà, trời đất ơi!

"C-Cậu làm cái trò gì thế hả Tsubasa…?"

Tôi lấy tay đè chặt lồng ngực đang đập thình thịch liên hồi của mình rồi hỏi.

"Trò gì là trò gì, đã bảo là hình tượng nhà vua rồi mà"

Chẳng chút ăn năn, Tsubasa thản nhiên đáp.

"Cậu cũng biết câu chuyện 'Bộ quần áo mới của hoàng đế' rồi đúng không? Lấy ý tưởng từ chuyện đó, tớ đã biến tấu lại theo cách của riêng mình để tạo nên một Ma vương đấy. Vị Ma vương khoác lên mình bộ quần áo tàng hình rồi khoe khoang hỏi khắp mọi người: 'Bộ đồ này trông thế nào?'. Kẻ nào nói dối khen đẹp tuyệt vời thì sẽ bị cây quyền trượng này đập chết tươi, còn kẻ nào thành thật bảo không thấy quần áo đâu thì sẽ bị quát 'Dám bảo bổn vương nói dối à!' rồi cũng bị cây quyền trượng này đập chết nốt. Thấy sao nào?"

"Đáng sợ vãi chưởng!"

Tôi bất giác buột miệng thốt lên, khiến Ryuugamine ngạc nhiên tròn mắt thốt lên một tiếng hả ngỡ ngàng.

"Đ-Đáng sợ sao ạ? Cái này mà… đáng sợ ư…?"

"Không! Đâu phải thế! Cái đáng sợ là cái cốt truyện nền mà Tsubasa tự biên tự diễn ra, chứ bản thân bộ đồ có đáng sợ quái đâu! Với lại, nếu chỉ nhìn mỗi bộ đồ đó thôi thì thấy gợi cảm chết đi được chứ sợ nỗi gì!"

Chẳng hiểu sao mặt Ryuugamine lại càng lúc càng đỏ gay hơn.

Thế rồi Tsubasa lên tiếng,

"Tức là thấy sợ rồi đúng không?"

"Không phải thế!"

Tôi gầm lên.

"Không nghe cái bối cảnh cậu dựng nên thì làm sao biết sợ hay không, thế thì còn có ý nghĩa quái gì nữa hả! Chẳng lẽ mỗi lần xuất hiện Ryuugamine lại phải đứng giải thích từng li từng tí một à? Đâu phải thế đúng không? Bản chất cốt lõi người ta cần đâu phải cái đó! Đã bảo là phải nhìn một cái là thấy sợ ngay thì mới được cơ mà!"

"…Khó tính thế không biết"

A! Con nhỏ kia, cậu vừa tặc lưỡi đúng không hả Tsubasa!

"Biết rồi, biết rồi mà. Thiệt tình. Mới là bộ đầu tiên thôi mà lại. Tớ đâu có rảnh đến mức vừa vào phát đã tung ra bộ đồ nhìn cái chết khiếp ngay được chứ. Cái này gọi là màn khởi động dạo đầu thôi. Chẳng hiểu gì cả. Bộ không biết nghĩ đến chuyện phải khuấy động không khí từ từ lên à"

Hóa ra là lỗi tại tôi đấy à!?

"Rồi rồi. Thế thì bộ tiếp theo nhé. ──Này, cậu cũng đừng có đứng ngẩn tò te ra đó nữa"

Tsubasa lại đẩy Ryuugamine đang còn bàng hoàng vào trong phòng thay đồ, rồi kéo rèm lại.

Tôi thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế băng.

Thiệt tình chứ.

Người muốn tặc lưỡi phải là tôi đây này.

Con nhỏ Tsubasa này lại đùa dai rồi… Á, hình như nhân viên cửa hàng đang nhìn kìa. Đang nhìn về phía này kìa trời.

Cơ mà nhân viên đó là Cá tính giả? Hay là người thường vậy? Chẳng biết nữa, nhưng dường như người ta có nhận thức được sự tồn tại của tôi thì phải.

Tha cho tôi đi, làm ơn đấy.

"──Hả!? Lần này lại là cái này á?"

Thế nhưng, tiếng nói của Ryuugamine lại khiến tôi bất giác dỏng tai lên tập trung lắng nghe.

"Chuẩn luôn. Lần này vào thẳng vấn đề luôn nhé? Với một 《Dân làng》 đơn giản và ngốc nghếch như Jirou thì xem ra cái kiểu sâu xa như ban nãy là quá tầm hiểu biết của cậu ta rồi"

Tôi nghe thấy hết đấy nhé.

"T──Tôi không nghĩ Dân làng A-san là người ngốc nghếch đâu ạ…"

"Hừ. Đó là vì cậu chưa biết rõ về cậu ta thôi. Nghe này nhé? Ngay cả hôm nay này, lúc tớ làm quest lục lọi phòng cậu ta thì──"

Áááááá!

"Tsubasaaaaaa! Con kia, mày tính bép xép chuyện thừa thãi gì đấy hảaaaaa!"

Dù chẳng biết cậu ta mò ra cái của nợ gì, nhưng bất kể là cái gì thì cũng không phải chuyện đùa đâu nhé!

"Khoan──chính cậu mới là đứa đang nghe trộm đấy nhé!"

N-Nguy hiểm quá!

Con nhỏ Tsubasa điên này, dám từ khe hở của tấm rèm phòng thay đồ ném bay luôn cây quyền trượng khi nãy ra ngoài. Cây quyền trượng đập thẳng vào bức tường phía sau ghế băng rồi lăn lông lốc dưới sàn. Nhờ cậu ta ném lệch tâm nên tôi không bị trúng, chứ dính phát đó thì u đầu là cái chắc.

"Thiệt tình, đồ biến thái dâm dê"

Thật là vô lý hết sức!

"Ơ, ơ này…… Tớ phải mặc cái này thật sao? K-Không phải là nó bé quá rồi à?"

"Hở? Có gì to tát đâu chứ. Phải tạo ấn tượng chứ lị. Nãy Jirou cũng vừa bảo thế còn gì? Ấn tượng quan trọng lắm đấy nhé~"

Nghe cứ như mấy trò dụ dỗ lừa đảo vậy.

"Xong rồi nhé! Ý tưởng lần này rất đỗi đơn giản và rõ ràng: 《Ma vương Biển cả》!"

Một lần nữa, rèm phòng thay đồ lại "xoạt" một tiếng rồi mở toang ra.

──Cái gì cơ chứ!

Tôi suýt chút nữa thì trượt ngã khỏi băng ghế.

"Thế nào hử!"

Trái ngược với vẻ mặt đầy tự đắc của Tsubasa, Ryuugamine đứng bên cạnh lại đang ngượng ngùng, mắt đảo quanh nhìn dòng người xung quanh đầy e dè.

Cũng phải thôi. Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ đám nhân viên bí ẩn không tính, thì người duy nhất mà cô ấy không cần phải e ngại có lẽ chỉ có tôi.

Và hơn hết, bộ dạng của Ryuugamine lúc này thực sự đáng xấu hổ theo đủ mọi nghĩa.

Công nhận là──ấn tượng thật.

Thứ đang che đi khuôn ngực khiêm tốn trên cơ thể mảnh khảnh của cô là một cặp sao biển buộc bằng dây. Chưa hết──v-vùng nhạy cảm phía dưới thì lại được che chắn bằng một mảnh vỏ sò! Một nửa vỏ sò to tướng! Nó được dán ngay ngắn nơi đũng chiếc quần bơi bikini dạng dây buộc hông.

……Phản cảm hết chỗ nói.

Dưới chân cô mang một đôi giày trắng đính phụ kiện trông như làm bằng nhựa vinyl, trên người khoác một chiếc áo kiểu poncho trong suốt cũng bằng chất liệu nhựa nilon. Nhìn cứ như một con sứa vậy.

Thế nhưng──trên đầu kia là cái thứ gì thế kia!? Một cái đầu cá! Một chiếc mũ trùm hình đầu cá ngừ đang há ngoác mồm, và gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của Ryuugamine lại chui lọt thỏm vừa khít vào giữa cái miệng cá ấy!

Ấn tượng thế này thì quá đà rồi đấy!

Trên tay cô cầm một thứ trông như chiếc nĩa ba chĩa. Lại nĩa à? Mà sao lại thế nhỉ? Biển cả thì liên quan gì đến rơm rạ đâu chứ?

"Kinh ngạc đến mức không thốt nên lời rồi chứ gì? Đậm chất Ma vương Biển cả chưa? Tiện thể xin giới thiệu, thứ trên tay cậu ấy chính là thứ vũ khí lừng danh của Hải thần: 《Đinh ba Trident》 đấyyy."

Có kéo dài giọng bảo "đấyyy" thì tôi cũng chịu!

"Sao hả, đáng sợ không? Đáng sợ đúng không nè?"

Con bé Tsubasa này, trông hào hứng thấy rõ. Chẳng biết là nó đang nghiêm túc hay cố tình trêu chọc nữa.

"Đáng sợ… thật sao ạ……?"

Ryuugamine rụt rè hỏi tôi với vẻ e ngại.

Đã là câu hỏi thì chỉ còn cách trả lời thành thật.

"Đáng sợ thì không hẳn…… mà trông dị hợm sao ấy?"

Khuôn mặt Ryuugamine biến sắc như thể vừa bị một chiếc thùng thiếc rơi trúng đầu đánh "keng" một cái. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn đó, cô lảo đảo lùi lại phía sau, rồi trừng mắt nhìn Tsubasa đầy phẫn nộ.

"Đ-Đấy thấy chưaaa! Quả nhiên là không ổn chút nào màaa!"

"Lạ nhỉ……"

Tsubasa tặc lưỡi một tiếng rõ to.

"Không phải do tớ đâu, mà là do Jirou có vấn đề ấy chứ? Kể cả trên tư cách một Dân làng."

"Kể cả" là cái ý gì hả, "kể cả" cái nỗi gì!

"Không có chuyện đó đâu ạ!"

Ryuugamine siết chặt cán cây đinh ba trong tay.

"Sa──Dân làng A là Dân làng chuẩn mực nhất trong số các Dân làng đấy ạ! Là Vua Dân làng đấy ạ! Người tạo ra vô số ngòi nổ cho công cuộc tiêu diệt nhân loại chính là Sa──Dân làng A đấy thôi!"

"Thế à. Mà thôi, tớ cũng công nhận Jirou đúng là loại tầm thường nhất trong số những kẻ tầm thường thật."

Hai đứa bây…… rốt cuộc là đang khen hay đang chê tôi thế hả!

"Vậy thì để tớ phối đồ lại một lần nữa cho. Bản thân tớ thì không ưng ý lắm đâu…… nhưng đây là bản biến tấu theo cách của tớ dựa trên bộ đầu tiên mà cậu chọn đấy."

"Nếu đã có bộ như thế thì đáng lẽ cậu phải cho tớ xem ngay từ đầu chứ."

"Thì tớ đã bảo là tớ không thích đề xuất bộ đó rồi mà."

Vừa đôi co như thế, hai người họ lại chui vào phòng thay đồ lần thứ ba rồi kéo rèm lại, bỏ mặc tôi trơ trọi một mình thêm lần nữa.

……Hầy.

Bắt đầu thấy mệt mỏi thực sự rồi đấy.

Mà khoan, ở đây đâu cần đến tôi nữa nhỉ? Vừa nãy lúc cuối, chẳng phải tụi nó đã quên bẵng mất sự tồn tại của tôi rồi sao?

"Vậy bộ này là bộ cuối nhé? Ý tưởng lần này là 《Ma vương Tháng Mười》! Nhìn bộ dạng lúc nãy của cậu, tớ đã thử dàn dựng nỗi kinh hoàng theo cách của riêng mình…… Chà chà, ra trò phết đấy chứ."

"Hả? Hả? T-Tại sao từ bộ đó mà lại biến thành thế này được chứ? Tại sao bên dưới áo choàng lại ra nông nỗi này? K-Khoan đã nào. Chẳng phải nãy giờ cứ thấy kỳ quặc sao? Tại sao bộ nào cũng hở hang thế này hả?"

"Hở? Chứ chẳng phải Ma vương thì phải như thế sao? Ma vương mà tớ biết hầu hết đều ăn mặc kiểu này mà?"

"Rốt cuộc là cậu đang lấy tư liệu từ câu chuyện quái quỷ nào thế hảaa!"

"Khó hiểu ghê á…… Này, sao cậu lại phải ngượng đến mức đó chứ? Người nhìn thấy bộ này là Jirou cơ mà? Cũng chỉ là một Dân làng thôi mà."

"K-Không phải chỉ là đâu ạ! L-Là Dân làng A đấy ạ!"

"Dù là A hay B thì Dân làng cũng chỉ là Dân làng thôi chứ gì? Bị cậu ta nhìn thấy thì có gì mà phải xấu hổ. Đâu có lý do gì phải ngượng đúng không? Không phải à? Cậu có lý do nào khác để không thể cho cậu ta thấy à?"

"C-Chuyện đó thì……"

Hở? Gì vậy? Ý là sao chứ?

"K-Không phải thế, nhưng mà……"

"Thế chứ lị~"

Oa, cái giọng điệu nghe đậm mùi nham hiểm chưa kìa!

Xoạt một tiếng, tấm rèm lại được kéo ra lần thứ ba.

Ui da!

T-Tôi đập đầu vào tường…… do ngửa người ra sau quá đà.

Cũng chỉ vì Ryuugamine – người vừa bị Tsubasa khẽ đẩy vai bước ra khỏi phòng thay đồ – đang mang trên mình một bộ trang phục còn quái chiêu hơn hẳn lúc nãy!

Trên đầu cô đội một quả bí ngô to tướng đến phát sợ. Đó là một chiếc đèn lồng bí ngô Halloween được khoét lỗ hình mắt, mũi và miệng. Đúng là Jack-o'-lantern trứ danh của dịp lễ Halloween. Phần cuống bí ngô còn được gắn một chiếc vương miện nhỏ, còn trên tay cô vẫn cầm cây lưỡi hái tử thần to tướng ban nãy.

Thôi thì cái đó cũng tạm chấp nhận được. Đến nước đó thì vẫn còn ổn chán. Vấn đề nằm ở cơ thể cô kìa. Là thứ bên dưới lớp áo choàng đen viền đỏ kia kìa.

Ryuugamine──nửa thân trên lại gần như trần như nhộng thêm một lần nữa!

Đang làm cái trò gì thế hả trời!

Gọi là "gần như", là bởi vì trên ngực cô cũng dán hai khuôn mặt Jack-o'-lantern, còn bên dưới thì mặc một chiếc quần bí ngô mang họa tiết Jack-o'-lantern bị ép bẹp dí theo chiều dọc.

Nhưng dưới góc nhìn của tôi thì nó lại là trần như nhộng lần nữa!

Đã thế, chiếc mặt nạ bí ngô vốn dĩ phải đáng sợ thì mấy chỗ khoét lỗ lại quá to, khiến toàn bộ khuôn mặt cô lộ rõ mồn một nên chẳng thấy chút đáng sợ nào cả!

Chẳng hiểu sao, Ryuugamine cũng không giữ được vẻ đường hoàng thường ngày. Cô nàng cứ cọ hai đùi vào nhau, hai tay nắm chặt cán lưỡi hái, người cứ ngượng ngùng bẽn lẽn làm sao ấy.

Nhìn bộ dạng ấy, nói thế nào nhỉ, dù biết bị người khác nghĩ thế này hẳn là một sự sỉ nhục ghê gớm đối với cô──nhưng mà dễ thương thật.

Bộ đầu cá lúc nãy trông dị quá mức, nhưng bộ này thì đáng yêu chết đi được.

Có lẽ Ryuugamine cũng thấy như thế này là sai sai rồi. Thế nên cô ấy mới ngượng ngùng đến mức đó.

Bởi vì việc một Ma vương không những không làm Dân làng sợ hãi mà còn bị xem là dễ thương, thì cũng chẳng khác nào đi làm chuyện ác mà lại được người ta cảm ơn rối rít cả.

Thế nên thái độ và biểu cảm này, thay vì là xấu hổ thì đúng hơn phải gọi là──nhục nhã ê chề?

"Sao hả Jirou? Đáng sợ không? Lần này chắc chắn phải sợ rồi chứ?"

Sợ cái nỗi gì cơ chứ!

Nói dối cũng chẳng để làm gì, thế nên tôi lắc đầu.

"Ủa, sao lại thế!? Bộ này trông đáng sợ hơn lúc nãy nhiều mà. Lúc cho mặc thử tớ cũng thấy vậy, bộ kia chỉ như Trùm tầm trung thôi, còn bộ này thì chuẩn phong thái Trùm cuối còn gì?"

"Công nhận là trông ra dáng nhân vật chính thật đấy! Nhưng mà bên dưới cái áo choàng kia lại là cái trò gì nữa thế hả!"

"Cái này á? Cái này là──"

Con bé Tsubasa liền chộp lấy một bên ngực của Ryuugamine, bóp nhũn cả quả bí ngô che phía trước.

Cậu đang làm cái trò gì đấy hả trời!

"Áaa!"

Đó không chỉ đơn thuần là tiếng kêu bất ngờ, mà là một thanh âm mà trong suốt cuộc đời mình tôi chưa từng nghe Ryuugamine phát ra bao giờ.

Oa, tiếng gì thế kia. Làm tim tôi đập thình thịch luôn rồi. Đỉnh thật chứ……

"Nhìn nè. Nó phát sáng được đấy nhé?"

Cái vẻ mặt đắc ý đấy là có ý gì hả trời!

Ừ thì công nhận là nó sáng thật đấy! Mắt, mũi với miệng quả bí ngô đang nhấp nháy liên hồi kìa! Hóa ra là đồ chơi à!

Nhưng mà thế thì đã làm sao chứ!

"Cậu tưởng tượng xem, nếu tất cả mấy cái mặt này vừa phun ra ma hỏa vừa cất tiếng nói thì có đáng sợ không? Khi niệm những câu thần chú tối thượng và khủng khiếp nhất, chẳng phải rất ra dáng Ma vương sao? Tiếc là cái quần lót lại không phát sáng được. Chứ nếu mà sáng được nữa thì hoàn hảo luôn."

"Á! K-Khoan đã! Đừng có kéo cạp chun ra như thế chứ! Tuột mất! Nó tuột mất bây giờ!"

……Tôi bất giác thử tưởng tượng.

Không phải tưởng tượng cảnh quần lót của Ryuugamine bị tuột đâu nhé! Mà là tưởng tượng nếu đây là trong Tale Universe thì sẽ ra sao kìa.

Dưới bầu trời bị bao phủ bởi những tầng mây đen đỏ cuồn cuộn, những chiếc lồng đèn Jack-o'-lantern trên mặt, ngực và hông đồng loạt phun trào ma hỏa xanh lét; tà áo choàng tung bay trong gió, tay vung cây lưỡi hái lớn rỏ từng giọt máu tươi xuất hiện, và rồi:

"……Ta chính là 《Ma vương Tháng Mười》. Hãy tụng niệm đi: Trick or Treat! Hãy chọn lấy, hỡi lũ tiện dân thảm hại kia: Cái chết cuồng loạn, hay là hiến tế sinh linh!"

…………

T-Trông cũng ngầu phết đấy chứ.

Không, nhưng đó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Còn thực tế thì──

"Nào nào, bấm cho sáng rực rỡ lên nữa này!"

"Khoan, nhào nặn mạnh thế đau lắm ạ! Hức! N-Nó rơi ra mất! Khoan, thật sự là vừa vừa phải phải thôi──"

Nó khác xa một trời một vực.

"──THÔI ĐIIII!"

Oái!

Vừa thốt lên tiếng thét đầy dữ dằn ấy, Ryuugamine liền vung mạnh cây lưỡi hái lớn trên tay thành một đường chém sắc lẹm. Tốc độ nhanh đến mức như thấy rõ cả một vệt sáng hình cánh cung xé toạc không trung.

A──tuột tay rồi.

Cây lưỡi hái lớn cứ thế xoay tít trên không trung rồi cắm phập vào tường. Khổ nỗi, trên đường bay nó đã kịp cắt đứt dây buộc của một quả bóng bay hình cá voi khổng lồ dùng để trưng bày. Đương nhiên là quả bóng rơi xuống. Một Cá tính giả chẳng rõ là loại gì đứng bên dưới hoảng hốt thét lên khi con cá voi đột ngột từ trên trời rơi trúng đầu.

"Này, nguy hiểm thế hả!"

Nghe Tsubasa quát lên, Ryuugamine liền vớ lấy cái túi giấy để trong phòng thay đồ ném thẳng về phía cô nàng.

Dĩ nhiên là né được.

Chiếc túi giấy đập vào tường làm đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp nơi.

"Được lắm, dám chơi tớ à!"

Lần này đến lượt Tsubasa chộp lấy cái đầu cá lúc nãy trong phòng thay đồ ném trả lại.

Trượt rồi.

Cái đầu cá bay vọt qua người Ryuugamine rồi lăn lông lốc xuống cầu thang. Lại có tiếng la hét vang lên. Mà cũng phải thôi, tự dưng có cái đầu cá to tướng lăn bổ xuống thì ai mà chẳng hét toáng lên.

"K-Không tha cho cậu đâu đấy nhé!"

"Câu đó phải để tớ nói mới đúng!"

Oa……

Cuộc chiến ném đồ đạc xung quanh chính thức bắt đầu. Dũng giả và Ma vương cứ thế thi nhau vớ được bất cứ thứ gì trong tầm tay là ném tới tấp vào đối phương.

Nhưng hầu như chẳng trúng phát nào.

Mà dẫu có trúng thì cũng chỉ là mấy món do Tsubasa ném, hơn nữa vì Ryuugamine đang đội một quả bí ngô to đùng trên đầu nên chẳng hề hấn gì cả.

Hay đúng hơn là hình như cô nàng còn chẳng nhận ra mình vừa bị ném trúng?

Về phần Ryuugamine, không hẳn là cô ném tệ, nhưng có lẽ do trong vô thức vẫn bận tâm đến bộ dạng gần như trần như nhộng của mình nên tư thế ném cứ bị co ro rụt rè.

Mà khoan, thế này là to chuyện rồi.

Cứ đà này thì cái cửa hàng sẽ bị phá tan hoang mất. Bình thường thì cỡ này chưa đến mức đám người mặc đồ đen phải xuất hiện, nhưng Tsubasa thì lại là ngoại lệ. Con bé này hiện đang trong 《Thời gian giám sát》 kia mà.

"Này, Tsuba──"

Đúng lúc tôi định hô lên bảo dừng lại.

"──Kính thưa quý khách."

Một nhóm người mặc đồ đen, giống hệt đám đứng ở cửa ra vào cửa hàng lúc nãy, bỗng rầm rập chạy ngược chạy xuôi từ các cầu thang lên xuống, vây kín chúng tôi lại từ tứ phía.

Từ trong đám đông, một người trông có vẻ là 《Cấp trên quyền lực》 bước ra phía trước,

"Hành vi gây rối này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị khách khác, xin mời quý khách rời khỏi cửa hàng cho."

Người đó dứt khoát giơ một bàn tay lên.

"Hả, ơ kìa, oái!"

Đúng chuẩn chiến thuật biển người.

Trong chớp mắt, toàn bộ chúng tôi cùng với mớ hành lý đồ đạc đã bị tống khứ không thương tiếc ra con hẻm phía cửa sau.

……Tốc độ xử lý nhanh đến chóng mặt.

Thuần thục đến mức này thì chắc mấy vụ náo loạn kiểu này xảy ra như cơm bữa rồi.

"Làm cái trò gì thế hả! Đồ ngốc này!"

Tsubasa đá mạnh vào cánh cửa đã đóng chặt, nhưng nó chẳng hề suy chuyển lấy một li.

Ryuugamine thì vẫn y nguyên trong bộ dạng Ma vương Bí ngô. Làm gì có thời gian mà thay đồ ra. Nhưng may là bộ quần áo ban đầu đã được cho vào túi giấy và cũng bị ném ra cùng lúc, thế là đỡ khổ.

Giờ thì, tính sao đây.

"……Này, Tsubasa."

"Cái gì nữa!"

Cô nàng lườm tôi tóe lửa. Máu dồn lên não dữ dội rồi đây mà.

"Gây ra vụ náo loạn thế này có sao không đấy? Chẳng phải cậu đang trong 《Thời gian giám sát》 à?"

Ngay tức khắc, mặt Tsubasa cắt không còn một giọt máu.

"T-Tớ quên khuấy mất……"

Mồ hôi hạt bắt đầu lấm tấm tuôn ra trên trán cô. Tsubasa đảo mắt nhìn quanh quất. Tôi cũng ngó thử, nhưng không thấy bóng dáng ai mặc đồ đen cả.

Không thấy, nhưng mà.

Tuyệt đối không thể lơ là được. Chẳng biết lũ người đó đang rình rập ở xó xỉnh nào đâu. Lúc nào cũng vậy mà. Nhân tiện thì, nếu không bắt quả tang tại trận thì sẽ không bị bắt giữ lại. Nghe đâu quy định là như thế.

"Hừ, đành chịu vậy."

Tsubasa siết chặt nắm đấm run rẩy, rồi chỉ thẳng ngón tay về phía tôi.

"Tớ về đây! Về thì về…… nhưng hai người cũng đừng có mà lượn lờ ở ngoài đường mãi đấy nhé!"

"Ờ, ừ……"

Cô nàng liếc xéo sang Ryuugamine một cái, rồi lại quay ngoắt về phía tôi.

"……Không phải hẹn hò đâu đấy nhé?"

Dứt lời, cô nàng hếch mũi "hừ" một tiếng.

Lại cái điệp khúc đó à. Lần trước cũng bị nhắc hệt như thế rồi.

"Biết rồi, biết rồi."

Tôi thở dài ngao ngán rồi đưa tay gãi đầu. Thật tình…… chẳng hiểu con bé này nhắc nhở cái kiểu đó làm gì. Tôi với Ryuugamine cơ mà? Là Dân làng với Ma vương đấy nhé? Chẳng hiểu ra làm sao cả.

"……Nhưng mà này Tsubasa. Tốt nhất cậu đừng dính líu đến Ryuugamine nữa có hơn không? Dính vào là y như rằng lại xảy ra náo loạn thế này, bác gái ở nhà cũng lo lắng cho cậu lắm đấy."

"Đồ ngốccc!"

Bị mắng luôn mới ghê.

"Chuyện đó làm sao mà được cơ chứ! Đằng ấy là 《Ma vương》, còn tớ là 《Dũng giả》 cơ mà! Thế nhé, tớ đi đây!"

Dứt lời, Tsubasa cắm đầu chạy biến đi.

Thiệt tình.

Thế nhưng chạy được một quãng, Tsubasa đột ngột quay ngoắt lại, giơ cao Bảo kiếm Embryo lên trời.

"──Mau về nhà sớm đi đấy! Không phải là hẹn hò đâu đấy nhé!"

Đã bảo rồi mà, cứ phải nhấn đi nhấn lại cái chuyện đó để làm gì cơ chứ!

☆

"Cảm ơn cậu nhiều……"

Sau khi Ryuugamine đi vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại gần đó để thay đồ rồi quay lại, tôi đưa cho cô một lon nước ngọt vừa mua ở máy bán hàng tự động gần đó.

Chỗ chúng tôi đang ngồi lúc này là một công viên nằm cách cửa hàng kia một đoạn.

Bầu không khí lúc này chẳng còn tâm trạng đâu mà đi cà phê cà pháo gì nữa, có lẽ Ryuugamine cũng hiểu điều đó nên đã gọi điện về nhà nhờ người lái xe đến đón, và hiện giờ chúng tôi đang ngồi chờ xe tới.

Chỗ ngồi bên cạnh Ryuugamine trên băng ghế công viên không còn trống. Bởi vì bộ trang phục quái gở mà Tsubasa chọn đã nhét đầy phồng cả cái túi và chiếm trọn chỗ ngồi ở đó. Nếu bảo thì chắc cô ấy cũng dọn qua một bên thôi, nhưng giữa chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến mức phải cố ngồi cạnh nhau làm gì.

Cơ mà tính đi tính lại, rốt cuộc cũng chỉ thử được có bốn bộ trang phục kèm phụ kiện. Cái con bé Tsubasa…… rốt cuộc là nó đến đây làm cái trò gì không biết? Đến phá bĩnh, quậy tưng bừng lên, rồi cuối cùng suýt bị tống giam lại vào cơ sở kiểm soát, thật chẳng hiểu nổi ra làm sao.

Cơ mà, dù chỉ mới thử có bốn bộ, nhưng cũng có một điều tôi đã hiểu rõ.

Ryuugamine hoàn toàn không thể bắt đầu từ việc tạo hình bên ngoài được.

Có lẽ bất kể cô ấy có khoác lên mình bộ trang phục nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào khiến người nhìn nảy sinh cảm giác khiếp sợ hay kiêng dè được. Hoàn toàn không toát ra được cái khí chất ấy. Không phải là thiếu, mà là số không tròn trĩnh.

Dù có biến tấu thế nào đi nữa, Ryuugamine vẫn cứ là một đứa con gái rành rành.

Trừ phi chế ra một bộ đồ Ma vương cơ bắp khổng lồ kiểu mascot rồi chui tọt vào trong điều khiển, may ra mới có thể khiến người khác khiếp sợ về mặt ngoại hình được.

Chắc hẳn bản thân cô ấy cũng tự hiểu ra điều đó rồi…… Nhìn cái vẻ buồn thiu này, đến một Dân làng bình thường như tôi còn nhận ra được cơ mà.

Đáng lẽ ra tôi nên nói một vài câu an ủi tử tế cho phải phép──nhưng lại chẳng biết nói gì.

Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nói là mình thấu hiểu được.

Thì tất nhiên, đại khái thì tôi cũng hiểu. Rằng có một mục tiêu muốn hướng tới, đã thử đủ mọi cách để chạm tới nó nhưng rốt cuộc lại thất bại. Đại để là như thế. Vậy nên sự thấu hiểu của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đại khái mà thôi.

Một kẻ như thế mà mở miệng nói ra thì cũng chỉ là thứ lòng thương hại rẻ mạt.

Cơ mà, con bé Tsubasa thật tình.

Cùng là Cá tính giả với nhau, thế mà lại đi giễu cợt nỗi trăn trở của Ryuugamine như thế. Tôi không hiểu được thì đành rồi, chứ cậu thì phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.

…………

Không.

Sai rồi. Không phải như thế.

Không phải lỗi của Tsubasa.

Mà là tôi.

Là do lỗi của tôi.

Chuyện Tsubasa lục lọi phòng tôi là chuyện như cơm bữa, thế mà tôi lại sơ ý để tờ tài liệu hớ hênh ở đó. Chính tôi là người đã kéo Tsubasa vào chuyện này.

Nếu sau này còn muốn tiếp tục qua lại với hai đứa này, tôi cần phải cẩn thận và đàng hoàng hơn mới được.

"……Cậu này."

Ryuugamine, người nãy giờ cứ vân vê lon nước trong tay mà chẳng hề có ý định mở nắp, bỗng ngẩng đầu lên như thể đã hạ quyết tâm. Mà chuyện chưa mở nắp lon thì tôi cũng vậy. Gương mặt Ryuugamine lúc này trông rất nghiêm túc, rõ ràng là cô ấy đã suy nghĩ về điều gì đó suốt từ nãy đến giờ.

"Thành thật mà nói, cậu nghĩ thế nào? Cậu có nghĩ rằng nếu khoác lên mình bộ trang phục cho ra dáng, thì mọi người sẽ khiếp sợ tôi không?"

Tới rồi đây.

Tôi biết thế nào cũng bị hỏi câu này mà. Vốn dĩ tôi được dắt theo cũng là vì mục đích đó. Dù bị Tsubasa chen ngang làm rối tung hết cả lên, nhưng ít nhất tôi cũng đã tận mắt xem bốn bộ trang phục, nên cô ấy muốn nghe cảm nghĩ cũng là lẽ đương nhiên.

Một Dân làng thì chỉ còn cách trả lời thành thật trước câu hỏi của một Cá tính giả. Hơn nữa, với câu hỏi thẳng thắn và rành mạch đến mức này, tôi cũng chẳng thể nói lấp liếm cho qua chuyện được.

"……Tôi nghĩ việc bắt đầu từ vẻ bề ngoài là bất khả thi rồi."

Bàn tay đang cầm lon nước của Ryuugamine siết chặt lại, các đầu ngón tay mất hết huyết sắc, trắng bệch ra.

"Tôi nói cô đừng giận nhé, nhưng mà dẫu Ryuugamine có là Cá tính giả, có là Ma vương đi chăng nữa, thì cô vẫn là một nữ sinh lớp mười. Thế nên bất kể có mặc đồ gì vào, thì chỉ riêng cái đó thôi cũng chẳng đủ để khiến người ta khiếp sợ được đâu."

"Trông không hợp chút nào sao……?"

"Hỏi có hợp hay không thì…… ừ thì cũng hợp đấy."

Ơ kìa? Sao tự dưng mặt lại thoáng nét vui mừng thế kia?

"Cái này là do hình tượng thôi. Tôi chẳng rõ con bé Tsubasa hình dung một Ma vương là như thế nào, nhưng với loại người như tôi, hễ nghe đến 《Ma vương》 là sẽ nghĩ ngay đến một thứ gì đó cực kỳ tà ác gớm ghiếc, kiểu như một con quái vật vậy. Ryuugamine có khoác bộ đồ nào lên thì cũng đâu thể biến thành thế được, đúng không?"

Ryuugamine trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

"Hơn nữa, cái kế hoạch tiêu diệt nhân loại của cô vốn dĩ là kiểu âm thầm tiến hành trong bóng tối, để đối phương đến lúc nhận ra thì đã tự thắt cổ chính mình rồi đúng không? Khác hẳn với hình tượng Ma vương thông thường. Bên kia thì hở ra là dùng vũ lực cơ. Nếu muốn trở thành kiểu đó thì cô phải thay đổi lại từ đầu toàn bộ sách lược tác chiến, mà Ryuugamine có làm được thế không?"

"Chuyện đó là không thể rồi ạ."

Ryuugamine khẳng định một cách dứt khoát.

"Bởi vì Cá tính Ma vương của tôi thuộc dạng 《Trí mưu》. À, nhắc mới nhớ, có một vị Ma vương mà tôi quen biết lại sở hữu Cá tính dạng 《Sức mạnh》, thời buổi này mà nghe đâu đang làm đại ca giang hồ đầu gấu ở trường nào đó thì phải."

Bảo là "dạng" thì tôi chịu chẳng biết, nhưng hóa ra cũng có kiểu khác nữa à. Ma vương mà lại làm đại ca đầu gấu thì tuyệt đối tôi không bao giờ muốn bước chân vào cái trường đó đâu.

"Thế thì cứ giữ nguyên như trước đến giờ chẳng phải tốt hơn sao? Bị người ta cảm ơn thấy khó chịu trong người thì đúng là khổ thật đấy, nhưng nhìn từ góc độ khác thì chẳng phải kế hoạch đã thành công mỹ mãn rồi sao? Đến mức Dũng giả có vạch trần thì cũng chẳng ai chịu tin cơ mà. Với lại mọi người cũng đều đã kinh ngạc đó thôi. Người ta gọi là khoảng cách giữa mưu mô và hành động thực tế ấy? Cái đó quan trọng lắm chứ bộ."

"Thế ạ……"

Trông vẻ mặt cô ấy có vẻ vẫn chưa thông suốt lắm.

Mà cũng đành chịu thôi. Lời lẽ của tôi rốt cuộc cũng chỉ là ý kiến của một kẻ ngoài cuộc. Tôi là một Dân làng, đâu phải Ma vương, cũng chẳng phải Cá tính giả.

Nếu có thể chứng minh bằng hành động cụ thể thay vì lời nói thì chắc cô ấy sẽ dễ bị thuyết phục hơn…… Khổ nỗi mấy cái kế hoạch của Ryuugamine nó vòng vo quá mức, khiến người ta kinh ngạc vì độ kiên nhẫn dài hơi của cô ấy hơn là cái khoảng cách đối lập kia.

Tạm thời cứ cho đầu óc nghỉ ngơi cái đã.

"Thôi cứ uống đi đã, Ryuugamine. Để lâu nó hết lạnh bây giờ?"

Nói rồi, tôi bật nắp khoen lon nước, ngửa cổ làm một ngụm thật đã.

──Phụttt!

Tôi giật bắn mình suýt chết khiếp.

"C-Cái quái gì thế nàyy!"

Mùi gia vị nồng nặc lập tức lan tỏa khắp khoang miệng cùng vị cay xé lưỡi khiến tôi sặc sụa.

Cái này…… là cà riii!

"Ơ? Gì cơ? Chuyện gì thế? Sao lại thế? Đáng sợ quá vậy!?"

Vừa lấy tay quẹt miệng, tôi vừa trừng mắt nhìn lon nước.

Thoạt nhìn thì trông nó chẳng khác gì một lon cà phê bình thường, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Trên vỏ lon in rành rành tên sản phẩm: "Curry".

"Không thể nào tin đượcc!"

Vừa tức tối vừa cay xé họng, tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Cái logo gây hiểu lầm tai hại này là cái giống gì thế hả! Chữ "Curry" nhìn lướt qua trông giống chữ "Coffee" quá mức rồi đấy!

Tất nhiên, nếu nhìn kỹ lại thì chữ khác nhau hoàn toàn! Khác rành rành ra đó! Nhưng có ai đời lại đi săm soi từng chữ một khi mua nước không? Không bao giờ nhé! Huống hồ bình thường làm quái gì có ai nghĩ cái máy bán hàng tự động lại đi bán súp cà ri, mà lại còn là súp cà ri ướp lạnh nữa chứ!

"K-Khoan đã, cậu làm sao thế?"

"Sao với trăng cái gì nữa! Xin lỗi nhé! Thứ này là cà ri đấy!"

Tôi giơ lon nước đang bốc mùi gia vị nồng nặc xộc thẳng vào mũi về phía Ryuugamine. Tôi đinh ninh cô ấy cũng sẽ giật mình kinh ngạc lắm, nhưng mà.

"Vâng, là cà ri mà."

"Ơ, ủa? Cô không ngạc nhiên à? Cà ri đấy nhé!? Cứ tưởng là cà phê có chút vị đắng ngọt, ai ngờ lại là cà ri cay muốn trào nước mắt luôn đấy!? Không thấy nó ảo như làm ảo thuật à?"

Nghe tôi nói vậy, Ryuugamine chớp chớp mắt.

"Cậu tưởng là cà phê sao? Tôi lại cứ đinh ninh cậu biết rõ nên mới mua món súp cà ri đóng lon này cho tôi uống chứ."

"Điên à! Tôi chỉ định mua lon cà phê bình thường thôi! Chết tiệt…… Cứ có cảm giác như bị lừa ấy. Cái máy bán hàng ở đây bị dở hơi hay sao mà lại đi bán cái thứ quỷ này cơ chứ."

"Cậu ngạc nhiên vì nó khác với vẻ bề ngoài sao?"

"Ừ, đúng thế đấy."

Lau miệng xong, tôi băn khoăn không biết nên xử lý lon nước này thế nào.

Tôi không ghét cà ri. Thậm chí còn thích là đằng khác. Nhưng mà uống cà ri bằng lon thì xin kiếu. Cà ri đâu phải là thứ để uống. Đã vậy cá nhân tôi thích nước sốt cà ri phải sánh đặc một chút chứ không khoái loại loãng toẹt như nước lã thế này.

"Thì ra là vậy……"

Ryuugamine nâng niu lon cà ri bằng cả hai tay như thể đang giữ một báu vật quý giá.

Cô nàng chăm chú nhìn vào miệng lon như đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, rồi sau một hồi đăm chiêu, đôi mắt cô bỗng sáng rực lên lấp lánh nhìn về phía tôi.

"Sa──Câu chuyện lúc nãy của Dân làng A, bây giờ tôi đã hoàn toàn thông suốt rồi!"

Hảảảảảả!?

"Cứ ngỡ là cà phê nhưng uống vào mới biết là cà ri nên mới giật mình kinh ngạc──đó chính là điều cậu vừa nói lúc nãy đúng không? Nói thật là vừa rồi tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng vừa rồi của cậu, tôi đã ngộ ra rồi."

Nghiêm túc đấy à!?

"Tôi không hề cần đến mấy món trang bị giống như thanh kiếm của Dũng giả. 《Trí mưu》 của tôi chính là nhờ vào vẻ ngoài có phần vô hại này mà mới phát huy được hiệu quả tối đa đúng không? Chuẩn luôn rồi. Một tội ác kinh hoàng, nếu do một kẻ nhìn vào là biết hung thủ gây ra, thì làm sao gây chấn động dư luận bằng một kẻ nhìn hiền lành tử tế được chứ!"

Tôi có cảm giác cô vừa phát ngôn ra mấy câu cực kỳ nguy hiểm rồi đấy nhé, Ryuugamine.

"Quả không hổ danh là Sa──Dân làng A! Giờ thì tôi đã hiểu rõ mười mươi rồi. Chữ A của cậu không phải mang nghĩa Dân làng đầu tiên đâu. Chữ A của cậu chính là A trong Ace – Át chủ bài đấy!"

"C-Cảm ơn cô nhiều……"

Tôi đang nói lời cảm ơn cái quái gì thế này hả trời! Có gì đáng cảm ơn đâu chứ, không một chút nào luôn!

Thế nhưng, Ryuugamine lại nói bằng một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Vẻ mặt cô cực kỳ kiên định.

"Hôm nay, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi."

Ryuugamine ngắt lời, khẽ thở ra một hơi đầy trang trọng.

Và rồi.

"Hình tượng Ma vương mà tôi…… mà tôi nên hướng tới, chính là lon nước này!"

Tôi thấy nó sai lệch từ đầu tới chân rồi đấy!

Vậy mà Ryuugamine lại nâng niu lon nước trong tay tựa như chén thánh vừa tìm được sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng, say đắm ngước nhìn nó với ánh mắt mê mẩn.

Cạn lời luôn.

Nhìn thấy biểu cảm ấy của cô nàng, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Chẳng nỡ dội một gáo nước lạnh vào sự hào hứng đó.

……Hầy.

Ngớ ngẩn đến nực cười thật đấy, nhưng bọn họ thực sự đã dốc hết tâm can cho chuyện này.

Trước đây, Ryuugamine từng nói với tôi một câu.

Rằng Cá tính giả không còn con đường nào khác để lựa chọn. Họ buộc phải trở thành đúng bản thể đó.

Chính vì vậy mà các Cá tính giả mới nghiêm túc đến thế để theo đuổi bản ngã của mình đến cùng.

Cô bé tự xưng là Robot mà tôi gặp ở trước nhà ga cũng vậy.

Dưới góc nhìn của tôi thì trông có vẻ bất bình thường, nhưng đối với cô bé ấy, đó lại là điều tất yếu, là tương lai mà nếu không dốc sức rèn giũa thì sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được.

Có lẽ vì thế mà Cá tính giả chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của người đời. Họ được sinh ra để không phải bận tâm về điều đó. Dù trong mắt người khác có nực cười đến đâu, họ vẫn cứ dốc toàn lực.

Thật tình chứ.

Những việc đám người này đang làm trông ngốc nghếch hết chỗ nói.

Thế nhưng.

……Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có chút ghen tị.

"A."

Chiếc điện thoại thông minh bên trong túi xách của Ryuugamine bỗng đổ chuông.

"Úi, chà."

Cô suýt làm rơi máy nhưng đã kịp túm lại, áp lên tai đáp "vâng", "tôi hiểu rồi", xong xuôi liền cất lại vào túi.

"Cái đó, hình như xe sắp tới nơi rồi. Hay là…… c-cậu có muốn đi nhờ một đoạn không?"

"Ừm, thôi khỏi. Hiếm khi ra ngoài nên tôi muốn đi dạo loanh quanh một lát."

Chuyện đi cà phê với Ryuugamine đã đổ bể rồi, nếu không đi ngắm nghía hay làm gì đó thì phí mất tiền vé tàu xe quá. Hơn nữa, một không gian kín mít như bên trong ô tô, nơi chẳng thể đánh trống lảng hay tìm cớ trốn tránh các câu hỏi, thì chẳng phải là nơi an toàn cho lắm. Nhất là sau vụ việc vừa rồi, tôi đồ rằng tư tưởng làm Ma vương của cô ấy đang dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Vậy sao……"

Sao trông mặt lại thoáng vẻ tiếc nuối thế kia nhỉ?

"Vậy, khi về đến nhà tôi nhắn tin cho cậu được không?"

"Thoải mái thôi mà."

"Thế thì, tôi sẽ nhắn nhé."

"Hi hi", Ryuugamine nheo mắt cười khúc khích. Tâm trạng cô nàng này thay đổi xoành xoạch thật đấy. Chắc là vẫn còn hưng phấn từ vụ vừa nãy chăng.

À, phải rồi.

"Này, tôi có chuyện này muốn hỏi chút."

Ryuugamine ngước mặt lên.

"Cậu hỏi ngược lại tôi sao?"

Mặc định là chỉ có cô mới được quyền hỏi tôi đấy à! Mà thôi, phận Dân làng sinh ra là để trả lời câu hỏi thật chứ còn gì nữa!

"Từ dạo trước đến giờ tôi cứ thắc mắc mãi chuyện này."

"Vâng."

"Sao cô cứ phải cất công sửa lại cách gọi thế?"

Ryuugamine khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"? Cậu đang nói về chuyện gì cơ?"

"Tên ấy. Tên của tôi."

Tôi chỉ tay vào chính mình.

"Cô toàn sửa lại lời đúng không? Trước khi gọi 'Dân làng A', cô cứ suýt thốt ra chữ 'Sa-' rồi lại thôi, làm tôi tò mò mãi từ nãy đến giờ. ──Sao lại thế?"

"Hả!?"

Oa, mắt cô nàng đang đảo lia lịa kìa. Mấy ngón tay cũng nhấp nhổm không yên.

"C-C-Cậu đang nói chuyện gì thế ạ? Tôi đâu có nhớ tên của cậu đâu chứ. Thế nên tôi mới chỉ gọi là Dân làng A thôi mà?"

Thế thì đôi bàn tay kia là sao đây. Chẳng phải đang vò chặt lấy quai túi xách đến nhàu nhĩ rồi sao. Rõ ràng là đang bối rối tột cùng rồi còn chối.

"Thôi đi cô nương. Thật ra là cô nhớ rõ tên tôi rồi đúng không? Tên Satou ấy. Lúc nãy cô còn suýt buột miệng gọi 'Sato-' cơ mà. ──Mau khai thật đi! Lý do là gì hả!"

Tôi cố tình làm bộ đóng kịch rồi dồn ép cô nàng một phen. Chẳng qua tôi nghĩ có khi Ryuugamine lại thích kiểu đùa giỡn này. Nhìn mấy màn cãi cọ qua lại giữa cô ấy với Tsubasa là thấy ngay cái nét đó rồi.

Ryuugamine phụng phịu với vẻ mặt hơi dỗi hờn, khẽ chu môi rồi quay mặt sang hướng khác. Gương mặt cô ửng đỏ lạ lùng, đặc biệt là vùng gò má dưới khóe mắt.

"Tại vì……"

Tại vì?

"Tại vì…… ngượng lắm chứ bộ!"

"Hả?"

"Đ-Đây là lần đầu tiên tôi ghi nhớ rõ ràng về một người con trai không phải Cá tính giả, rồi lại gọi bằng tên riêng như thế…… Lúc nghĩ lại tôi thấy ngượng chín cả người, nhưng trong lòng lại rất muốn gọi cậu bằng tên thật, cơ mà vẫn ngượng ơi là ngượng…… thế nên tôi mới hay buột miệng rồi phải sửa lại như vậy đấy ạ!"

Oaaa!

Cái cảm giác gì thế này. Lồng ngực tôi bỗng thắt lại một cách dữ dội! Chết dở. Khóe môi cứ tự động nhếch lên. Tôi sắp ngoác miệng ra cười toe toét mất rồi. Mà khoan đã, cái gì cơ? Lần đầu tiên ghi nhớ tên một người, nghĩa là tôi là người đàn ông đầu tiên của cô nàng á?

"R-Ra…… là thế à."

Tỉnh táo lại đi, cái thằng tôi này!

"N-Nhưng mà, đâu cần phải để ý đến mức đó chứ! Gọi là tên chứ thực ra cũng chỉ là họ thôi mà. Ngược lại gọi là Dân làng A mới kỳ cục ấy chứ? Mọi người đều gọi tôi là Satou như bình thường, thế nên Ryuugamine cũng chẳng cần phải khách sáo──ơ kìa?"

Sao mặt mũi cô nàng lại xị xuống khó chịu nhanh thế kia?

"……Còn lâu tôi mới thèm gọi nhé!"

S-Sao lại thế hả trời!?

"Người ta đã ngượng ngùng đến thế rồi, mà lại bắt gọi giống như mọi người──tôi không thèm đâu!"

Nói dứt lời, Ryuugamine ôm chặt lấy lon cà ri cùng túi xách rồi cắm đầu chạy vụt ra khỏi công viên.

Đúng lúc đó, như đã canh sẵn thời gian, một chiếc xe limousine sang trọng to lớn trờ tới và dừng lại.

Một người đàn ông đứng tuổi trông rất lịch thiệp nhanh nhẹn bước ra mở cửa cho cô chui tọt vào bên trong, rồi chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi lấy một cái, ông ta quay lại ghế lái và cho xe lăn bánh phóng đi mất hút.

Dĩ nhiên, kết quả là tôi bị bỏ lại chơ vơ một mình.

C-Chẳng hiểu ra làm sao cả. Tsubasa đã quá quắt lắm rồi, nhưng quả thực Cá tính giả đúng là một lũ bí ẩn. Toàn làm những trò vượt xa tầm hiểu biết của người thường.

Tôi thở dài ngao ngán rồi ngồi xuống băng ghế.

"A."

Bên cạnh tôi vẫn còn nguyên cả bộ trang phục 《Ma vương Tháng Mười》 bị bỏ quên.

Cái con bé Ryuugamine này, lại để quên đồ ở đây rồi. Cái đầu bí ngô to tướng thật đấy. Căng phồng cả cái túi giấy luôn rồi. May mà hôm nay là thứ Bảy. Chứ nếu vào ngày thường thì chắc chắn sẽ gây cản trở cho các hành khách khác trên tàu lắm đây. À phải rồi. Quả bí ngô này bề ngang rộng hơn bề dọc, thế nên xoay ngang ra là được chứ gì. Dù nó tròn nên hơi mất thăng bằng một chút, nhưng vẫn đỡ hơn là làm rách toạc cả túi giấy.

Nào nhấc lên──ơ, oái!

Kh-Không lẽ nào……

Chẳng phải hai nửa quả bí ngô mini bị cắt đôi này chính là thứ ban nãy Ryuugamine dán trên ngực sao!? Nói vậy thì chiếc quần bí ngô này là thứ mà cô nàng đã mặc──

P-P-Phải làm sao bây giờ!

T-T-Trước mắt cứ nhét hết vào bên trong cái đầu bí ngô đã!

Cứ nhét tọt vào trong đó đi!

Phải rồi. Đúng vậy mà. Không trật đi đâu được. Đương nhiên là thế rồi. Đã là trọn bộ trang phục của 《Ma vương Tháng Mười》 thì tất nhiên phải có cả quần bí ngô với áo ngực bí ngô chứ còn gì nữa.

Đã thế, ban nãy cô ấy còn dán trực tiếp lên da thịt mà chẳng hề có lớp bảo hộ nào bên trong luôn mới ghê chứ!

Tôi vớ phải cái thứ của nợ này thì biết làm sao bây giờ hả trời!

Không!

Tất nhiên là phải trả lại rồi. Tôi sẽ đem trả đàng hoàng cho Ryuugamine.

Trả lại──nhưng mà.

Vấn đề là ở chỗ cô nàng sẽ nghĩ sao kìa!

Kiểu gì thì cũng phải đợi hết kỳ nghỉ cuối tuần mới trả được. Dù thời gian có ngắn ngủi đi chăng nữa, thì thứ đồ từng tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình lại nằm trong tay một đứa con trai cùng lớp, liệu cô ấy có suy nghĩ lung tung không chứ!

Dĩ nhiên là tôi sẽ tuyệt đối không làm trò bậy bạ gì đâu đấy nhé!? Cứ thế này mà niêm phong lại! Niêm phong ngay và luôn!

Nhưng mà liệu người ta có chịu tin không?

Đặt vào vị trí của tôi thì tôi cũng chẳng thèm tin. Đừng có coi thường ham muốn đen tối của lũ con trai tuổi dậy thì nhé. Tất nhiên là tôi sẽ kiềm chế được rồi! Khổ nỗi chuyện đó thì ngoài tôi ra làm sao ai biết được cơ chứ?

Hay là cứ vứt quách ở đây cho xong?

……Không được.

Ngộ nhỡ có tên biến thái nào nhặt được thì còn tệ hại hơn nữa. Mà kể cả không phải tên biến thái, lỡ có kẻ nào chứng kiến vụ náo loạn ban nãy đem mớ này rao bán trên mạng đấu giá với tiêu đề "Trọn bộ trang phục do Ma vương đời thực từng mặc qua" thì toi. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được.

…………

……Mà khoan đã nào?

Biết đâu chừng cô ấy lại chẳng thèm để tâm thì sao.

Phải rồi.

Cô nàng là một Cá tính giả, còn tôi thì không phải.

Lần trước lúc bị tôi nhìn thấy quần lót, cô nàng có thèm để ý chút xíu nào đâu chứ! Đối với cái đám người đó, tôi chẳng khác nào một con chó vô tình rúc đầu vào trong váy cả.

Nếu vậy thì chuyện tôi mang đồ về nhà, chắc chắn cô ấy cũng chẳng mảy may bận tâm đâu!

Aaa, may quá đi mất.

Thật tình chứ.

Hốt cả hoảng mất công. Mình đúng là ngốc thật đấy.

Dù sao thì thế này là ổn thỏa rồi. Cứ mang đống này về nhà, tạm thời lấy cái khăn tắm phủ lên cho kín. Rồi đến thứ Hai đem trả lại cho cô ấy là xong chuyện.

Đúng thật là một Ma vương chuyên gây chuyện rắc rối cho người khác mà, cái cô nàng Ryuugamine này.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn