Khi mũi kiếm cày xới buồng phổi của Bố Già, Dominic thầm tính toán lại thực trạng của bản thân.
Dominic của hiện tại không thể đánh bại một con rồng.
Dù từng chạm tới cảnh giới cao vời nhưng lúc này ông chỉ là một lão già giam mình trong cái vỏ bọc bậc 3. Kỹ xảo đã chạm tới trời cao, song thể xác lại chẳng thể theo kịp… chỉ là đống tro tàn sót lại sau cơn lửa đỏ. Đó chính là Dominic.
‘Với thể xác của Dominic, chém chết một con rồng bậc 7 là điều bất khả thi về mặt vật lý.’
Điểm may mắn duy nhất là giống loài chuyên đời khinh suất như hắc long lại đang ở dạng hóa hình.
Lũ rồng tung hoành ở bậc 6, bậc 7 phần lớn đều nhờ chỉ số chủng tộc trời ban. Thành thử khi hóa hình làm người, coi như thực lực của chúng đã tụt mất chừng một bậc rưỡi.
Bởi vậy, cách duy nhất để Dominic hạ gục Bố Già chỉ có một.
Giết chết nó trước khi nó kịp hóa lại thành rồng.
Tự giao nhiệm vụ cho bản thân, Dominic đâm phập thanh kiếm vào giữa xương sườn thứ ba và thứ tư của Bố Già.
Dù đang ở hình dạng con người thì xương rồng vẫn là xương rồng, không tài nào bẻ gãy được, nhưng dẫu là loài rồng chăng nữa thì nội tạng cũng chẳng thể cứng như thép nguội. Mũi kiếm truyền lại cảm giác từng thớ cơ bị xé toạc rành rọt.
Khục.
Bố Già ộc ra một ngụm máu tươi.
Dù một quả tim đã rách nát, đôi mắt hắn vẫn không hề tắt ngọn lửa chiến ý. Bắt quả tim còn lại hoạt động hết công suất, cánh tay phải vừa kịp tái tạo lập tức bọc kín một lớp vảy sắc lạnh và bổ thẳng vào đầu Dominic.
Dominic cúi đầu né đòn, lấy chính khúc xương sườn vững chãi của loài rồng làm điểm tựa rồi bẻ quặt lưỡi kiếm chúc xuống dưới.
Keng.
Thanh kiếm găm giữa hai rãnh xương sườn gãy ngang, để lại một mảnh kim loại cắm ngập trong tim.
Đến lúc này Bố Già mới vỡ lẽ ý đồ của đối thủ.
“Đê tiện…”
“Thân già này muốn sống sót giữa cõi đời tàn khốc thì buộc phải đê tiện thế thôi.”
Vị trí Dominic để lại mảnh kiếm gãy chính là nơi tương ứng với vảy ngược khi hóa rồng.
Khi mang hình hài con người, chiếc vảy ngược ấy tạm thời biến mất nên hắn không chết ngay tại chỗ. Thế nhưng nếu tại vị trí vảy ngược tồn tại dị vật, khoảnh khắc biến trở lại làm rồng, vảy ngược sẽ bị phá hủy từ bên trong.
Chính vì lẽ đó, những con rồng lớn tuổi luôn căn dặn lũ trẻ phải hết sức cẩn trọng khi hóa hình du ngoạn nhân gian.
“Xem chừng không có bậc bề trên nào dạy dỗ ngươi phải cẩn thận khi ra ngoài dạo chơi nhỉ?”
Trước lời khiêu khích của Dominic, Bố Già nghiến răng trui trét, bắt đầu dựng vảy kín hai cánh tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, hai tay Dominic cầm chắc song kiếm, vung một đường chữ X xé toạc không gian. Vệt sáng bạc sắc lẹm lướt qua, để lại hai lằn ranh đỏ lòm nơi cùi chỏ còn chưa kịp mọc vảy.
Bịch.
Hai cẳng tay rồng rơi bộp xuống nền đất.
“Đúng là lũ rồng non, kinh nghiệm thực chiến quá non nớt. Hiện thực đâu có đường đường chính chính đến mức đứng đợi ngươi tung hết bản lĩnh.”
Dẫu Dominic liên tục buông lời mỉa mai, Bố Già cũng chẳng thể phản bác nửa lời. Đúng như lão già nói, trong mắt long tộc, hắn vẫn thuộc hàng ấu long non dại, lại còn chưa kịp tiếp thu trọn vẹn trí tuệ ngàn năm của giống loài thì cả gia tộc đã bị diệt vong.
Máu tuôn xối xả nơi hai cánh tay đứt lìa nhanh chóng ngưng lại. Dù sao cũng mang trong mình long huyết nên khả năng tái tạo của hắn vô cùng kinh người.
Nhìn những thớ thịt non đã bắt đầu nhú ra từ vết cắt, Dominic không chần chừ bồi thêm một tràng liên kích.
Keng!
Bố Già cũng không chịu ngồi yên chịu trận. Ngay trước khi mũi kiếm của lão quản gia chạm vào da thịt, hắn đã kịp ngưng tụ lớp vảy cứng tại điểm bị tấn công để đón đỡ. Thanh kiếm của lão quản gia tóe lửa trên phiến vảy đen rồi bật ra. Bằng thị lực động trời sinh cùng chút kỹ nghệ tích lũy qua mấy trăm năm, hắn vẫn miễn cưỡng xoay xở chống đỡ.
Thế nhưng dẫu Bố Già có dốc sức đến đâu, số vết thương chí mạng mà hắn phải lãnh trọn lại nhiều hơn gấp bội.
Tương khắc quá nặng nề.
Nếu đối phương chỉ đơn thuần dùng khoái kiếm lấy tốc độ áp đảo, hắn còn có thể dựa vào phản xạ để đối phó. Nhưng phản xạ có nhạy bén đến mấy cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi những đòn đánh mà mắt thường căn bản không nhìn thấy.
Thanh kiếm bên tay phải của lão già nhắm thẳng vào mạng sườn.
Vừa kịp bọc vảy chặn đòn, một cơn đau nhói buốt đã xé toạc bắp đùi hắn. Trong khoảnh khắc phân tâm bởi thanh kiếm bên phải, thanh kiếm bên tay trái của đối phương đã gọt phăng một mảng thịt đùi. Nhờ có xương rồng nên chân không bị chém đứt, nhưng động mạch chủ đã bị cắt trúng. Tệ hơn nữa, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển linh hoạt.
Chẳng để Bố Già kịp nghĩ kế đối phó, nhát kiếm tiếp theo đã chém thẳng vào yết hầu.
Hắn vừa vội bọc vảy nơi cổ thì cơ thang đã bị phạt đứt. Đến bước đường cùng, Bố Già liều mạng phế bỏ toàn bộ đôi chân, dồn hết sức bọc kín vảy lên cánh tay phải.
‘Thế này thì ngươi đừng hòng tước mất vũ khí tấn công của…’
“Dám vứt bỏ cả đôi chân. Ngươi chưa từng tôi luyện võ thuật dưới hình dạng con người bao giờ đúng không.”
Nhìn thấu tâm can Bố Già, Dominic lập tức tước đi đôi mắt hắn.
Bóng tối bao trùm tầm nhìn.
Trong lúc hắn chật vật hồi phục đôi mắt, gân Achilles và khoeo chân đều bị cắt đứt lìa. Chân mất sạch sức lực, Bố Già lập tức đổ sụp về phía trước.
Hắn nghiến chặt răng và dùng cánh tay phải bọc đầy vảy cào xé lồng ngực mình. Cắn răng chịu đựng cơn đau buốt óc, hắn móc ra mảnh kim loại lạnh ngắt đang găm nơi vị trí vảy ngược.
‘Được rồi!’
Đúng khoảnh khắc ấy, một lưỡi kiếm khác xuyên qua bả vai, cắm phập trở lại vào tim.
“Cố gắng đáng khen.”
Dominic lại mượn xương rồng làm điểm tựa, bẻ gãy lưỡi kiếm một lần nữa.
Bố Già nghiến răng tìm kiếm lối thoát giữa cảnh tượng tuyệt vọng.
‘Mình cần thời gian.’
Thời gian để bọc kín toàn thân bằng vảy hoặc móc mảnh kiếm trong tim ra là không đủ. Để câu kéo chút thời gian quý giá, Bố Già gào lên về phía Dominic.
“Rốt cuộc một kẻ mạnh như ngươi cớ sao lại đi giúp một con elf trả thù hả?!”
Tiếng thét ấy khiến đòn tấn công của Dominic khựng lại.
‘Mắc bẫy rồi!’
Bố Già reo lên trong lòng.
Hắn vội hồi phục đôi mắt để nhìn rõ sắc mặt lão quản gia. Qua tầm nhìn mờ nhạt nhuốm máu, lão già tóc bạc đáp lại với vẻ giận dữ.
“Lũ thằn lằn các ngươi cứ khoái chọc vào vảy ngược của ta thế nhỉ.”
- “Lũ thằn lằn các ngươi cứ khoái chọc vào vảy ngược của ta thế nhỉ.”
Câu nói của lão già kéo luồng ký ức xa xưa của Bố Già ùa về.
Năm xưa, có một con hắc long dạo bước khắp Đế quốc nhằm chạm tới bậc 8.
Ngay từ khi chưa thoát khỏi kiếp ấu long, nó đã được công nhận là thiếu gia chủ nhờ tài năng xuất chúng và muôn vàn sủng ái của tộc nhân. Ôm ấp hoài bão đưa gia tộc vươn tới đỉnh cao vinh quang, tên thiếu gia chủ lần theo nguồn khí tức hùng mạnh tìm tới một ngôi làng nọ.
Tại ngôi làng ấy có một elf vừa bước chân vào bậc 7 sinh sống.
Xem đó là lẽ dĩ nhiên, tên thiếu gia chủ ngang nhiên bắt dân làng phải nộp tế phẩm.
Đó chính là khởi đầu của tấn bi kịch.
Cái giá cho sự ngạo mạn ấy là một bên cánh bị chém đứt.
Các bậc trưởng bối cùng gia chủ liền kéo đến ngôi làng ấy để báo thù cho đứa con cưng. Nhằm thị uy làm gương, chúng đã mở ra một bữa tiệc nuốt sống dân làng. Giữa ngôi làng chìm trong biển lửa, chứng kiến bữa tiệc tanh máu, tên thiếu gia chủ trào dâng lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với các bậc bề trên đã thay mình rửa hận.
Đúng lúc ấy, phụ thân của tên thiếu gia chủ, thủ lĩnh của gia tộc kiêm con rồng hùng mạnh nhất bắt gặp một thanh niên.
Một thanh niên với thực lực tầm thường bậc trung đang cúi gục đầu trước căn nhà rực lửa, nhìn trân trân vào cái xác đã mất nửa thân trên.
Bụng vẫn còn đói, gia chủ bèn tiến lại sau lưng chàng trai rồi há to cái miệng đỏ lòm. Toàn thể gia tộc nín thở chờ đợi cảnh máu tươi văng tung tóe như quả cà chua nát dưới hàm răng gia chủ.
Thế nhưng cảnh tượng diễn ra ngay sau đó lại là chàng thanh niên bỗng biến mất trong chớp mắt, rồi một ngọn thương đâm xuyên thẳng qua mắt phải của gia chủ.
- “Gia chủ!”
Ngọn thương chuẩn xác găm thẳng vào mắt, lách qua lớp xương sọ rồi nghiền nát não bộ của con rồng.
Rầm!
Khối thân xác đồ sộ đổ gục xuống đất.
Đến lúc này, toàn bộ bầy rồng mới bàng hoàng nhận ra vị gia chủ tối cao đã bỏ mạng một cách lãng xẹt. Nỗi sợ hãi, thứ cảm xúc mà loài rồng kiêu hãnh tuyệt đối không bao giờ được phép mang trong mình lập tức lan truyền như dịch bệnh.
- “Ta là hắc long tôn quý… khặc!”
- “Mau đưa đám ấu long chạy… Khôngggggg!”
Kể từ khoảnh khắc ấy, vị thế giữa kẻ đi săn và con mồi đã hoàn toàn đảo ngược.
Chàng thanh niên như đang làm công việc thường nhật, lần lượt tàn sát từng con rồng một. Trốn dưới xác của các bậc trưởng bối giữa bức tranh địa ngục trần gian ấy, tên thiếu gia chủ vẫn nhớ như in cuộc đối thoại giữa chàng trai và vị trưởng lão cuối cùng.
- “Tại sao chứ!! Một kẻ như ngươi sao lại xuất hiện ở chốn này…!!!”
- “Lũ thằn lằn các ngươi cứ khoái chọc vào vảy ngược của ta thế nhỉ.”
“Hự…!”
Ký ức năm xưa lướt qua như đèn kéo quân khiến tên thiếu gia chủ giật mình hít vào một hơi lạnh toát, kéo tâm trí trở về thực tại.
Quả tim rách nát đập loạn xạ trong lồng ngực. Cơn chóng mặt ập tới, hai bàn tay hắn run rẩy không ngừng.
- “Kaydra! Rudra! Elydra! Trả lời mau!”
- “Mắt ta… Mắt ta không thấy gì nữa…”
- “Hỡi các bậc tiên tổ! Xin hãy chở che cho…
khục!!
”
Thành phố này đang bốc cháy… Không, chính là ngôi làng năm ấy.
Những đứa con của hắn đang gào thét… Không, là các bậc trưởng bối thuở nào.
Cơn ác mộng lại trỗi dậy. Vết thương lòng ngỡ đã lành sẹo nay lại toác miệng máu me.
“Không phải…”
Bố Già quá thấu hiểu thứ cảm xúc này.
“Không phải…!”
Thế nhưng hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận.
“Không phải như thế!!!”
Hắn từng thề sẽ không bao giờ để cơn ác mộng ngày ấy tái diễn. Đã tự nhủ hàng trăm lần rằng bản thân sẽ không bao giờ run sợ mà cắm đầu tháo chạy nữa.
Bố Già vắt kiệt tàn lực bọc kín lớp vảy quanh thân xác. Tựa như một đứa trẻ thơ tin rằng chỉ cần trùm chăn kín mít thì đêm nay sẽ không phải gặp ác mộng.
“Ta là! Thành viên của gia tộc Hắc Dực…!”
Đúng khoảnh khắc ấy, một lưỡi kiếm đâm thẳng qua cái miệng đang há to, xuyên thấu vào tận nội tạng.
Bên trong khoang miệng làm gì có vảy rồng.
Lưỡi kiếm không chút cản trở cày xới ruột gan. Cái lạnh thấu xương của kim loại xuyên qua lục phủ ngũ tạng khiến Bố Già run rẩy dữ dội. Chân mất sạch sức lực, hắn lại quỵ gối xuống đất.
Dominic giữ chặt thanh kiếm cố định cổ họng đối phương, lạnh lùng dòm xuống.
“Lão đã đợi giây phút này để đòi lại danh dự bị thứ tạp chủng nhà ngươi vấy bẩn.”
Lão già nhân từ lịch thiệp thường ngày đã biến mất không còn dấu vết. Đứng nơi đây chỉ còn trơ trọi một vị kiếm khách toát ra quỷ khí ngút trời, quyết tâm đoạt lại niềm kiêu hãnh từng bị chà đạp.
“Ngươi bắt chước dung mạo của lão cũng chẳng sao. Kể cả mượn danh nghĩa của lão để hành hiệp trượng nghĩa, lão cũng sẵn lòng tha thứ.”
Dominic buông thanh kiếm đang cắm chặt trong miệng Bố Già, và rút ra một thanh kiếm mới.
“Thế nhưng ngươi không chọn hiệp đạo, mà lại chọn sỉ nhục cái tên ấy.”
Đồng tử Bố Già rung lên kịch liệt. Hắn muốn cất lời thanh minh, nhưng thanh kiếm cắm ngập trong họng đã tước đi khả năng ấy.
Nhìn Bố Già đang giãy giụa chuyển động yết hầu, Dominic lạnh giọng.
“Sức sống dai dẳng thật đấy. Lão từng hạ sát không ít lũ vảy đen, nhưng kết liễu chúng dưới hình hài con người thì đây là lần đầu tiên. Vậy thì hỡi Bố Già…”
Ngươi muốn chết theo cách nào?
Rắc.
Khớp xương của Bố Già gãy lìa.
Lớp vảy bọc ngoài chỉ tăng cường độ cứng cho da thịt, chứ chẳng thể bảo vệ được khớp xương bị bẻ quặt cùng những sợi dây chằng đứt đoạn. Khi cơn đau điếng dần dịu lại, ý thức của hắn cũng chìm dần vào cõi mơ hồ.
Quá khứ lại một lần nữa tái hiện như một thước phim quay chậm.
Mất đi gia tộc, để sinh tồn, tên thiếu gia chủ đành phải mang hình hài con người. Trớ trêu thay, hình dáng hắn hóa thành lại chính là người đàn ông đã tàn sát cả gia tộc hắn.
Thiếu gia chủ đã thử đổi sang dung mạo khác nhằm xóa bỏ khuôn mặt đáng căm hận ấy. Nhưng dẫu thử bao nhiêu lần, ánh mắt phản chiếu trong gương vẫn luôn là của người đàn ông năm nào. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc và mang gương mặt ấy rảo bước khắp lãnh địa hầu tước.
Trong chuỗi ngày ấy, hắn bắt gặp những bức tượng hình thanh kiếm rải rác khắp lãnh địa. Đó là những bức tượng lưu truyền trong dân gian, tôn vinh vị kiếm khách vô danh từng cứu giúp muôn dân.
Thanh kiếm. Kiếm khách. Những tồn tại đáng ghê tởm đã hủy diệt cả gia tộc hắn.
Cứ mỗi lần nhìn thấy những bức tượng đáng nguyền rủa ấy, hắn lại đập nát chúng. Chẳng một ai khẳng định kiếm khách tàn sát cả tộc rồng chính là nhân vật trong các bức tượng. Nhưng ngoài người ấy ra thì chẳng thể là ai khác, và chỉ có như thế thì mọi chuyện mới hợp lý trong đầu hắn.
Cứ thế phiêu bạt đập phá tượng đài, tình cờ hắn tìm tới một ngôi mộ. Nhìn thấy bộ hài cốt trắng hếu của vị kiếm khách dưới nấm mồ, tên thiếu gia chủ rơi vào cơn tuyệt vọng tột cùng. Kẻ hủy diệt gia tộc hắn đã chạy trốn vào cõi chết, tước đoạt mất cơ hội báo thù của hắn mãi mãi.
Quỳ gối trong nỗi tuyệt vọng, hắn chợt nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu dưới vũng nước.
- “Khuôn mặt này…”
Kể từ ngày hôm đó, hắn đã thay đổi mục tiêu.
Hắn sẽ hủy diệt toàn bộ những gì vị kiếm khách ấy để lại trên cõi đời này.
Diễn biến sau đó đúng như những gì hắn thuật lại với Jane.
Hành tẩu dưới danh nghĩa kiếm khách để rêu rao khuôn mặt ấy, dàn cảnh bị dân chúng phản bội rồi bán đứng cho hầu tước, lấy cớ đó để thành lập liên minh mafia, xóa sổ triệt để mọi dấu vết của vị kiếm khách trên khắp lãnh địa hầu tước.
Khi đã hoàn tất cuộc báo thù, ngoảnh mặt lại nhìn, hắn nhận ra mình đã coi những thành viên trong liên minh khổng lồ ấy như ruột thịt tự lúc nào.
- ‘Đây chính là gia đình.’
Kể từ dạo đó, hắn vứt bỏ cái tên Thiếu gia chủ Pedro để hóa thân thành Bố Già. Báo thù xong xuôi, giờ là lúc hắn muốn bảo bọc những gì quý giá nhất của mình.
- “Dù là một đứa con gái ngốc nghếch, nhưng cha vẫn yêu con.”
Hắn dang tay đón nhận lại Kamilla khờ dại, kẻ từng không nhận ra người cha từng cứu mạng mình mà mải miết lang bạt cùng phe kháng chiến. Cho con trai cả và con gái lớn uống máu mình, hắn lấy họ làm nòng cốt để bành trướng thế lực.
Nhìn bầy con ngày một khôn lớn là quãng thời gian tràn đầy hạnh phúc.
Thực sự… vô cùng hạnh phúc…
“Cha ơi!!”
Tiếng thét của con gái cả kéo ý thức đang chìm dần của Bố Già bừng tỉnh.
Mở mắt ra, hắn thấy lão quản gia đang cúi nhìn mình, và phía sau lưng lão, đứa con gái lớn đang lao tới liều mạng cứu cha.
“A gaaa!!”
Không được!
Lời can ngăn của Bố Già chẳng thể chạm tới tai con gái.
Dominic thậm chí chẳng buồn dời mắt khỏi Bố Già, chỉ cầm ngược chuôi kiếm đâm thẳng ra sau lưng. Kamilla thấy mũi kiếm nhắm vào bụng mình thì chẳng buồn phòng thủ. Nhưng nhát đâm của lão lại lách qua khe hở giữa từng phiến vảy, cắm phập chuẩn xác vào ngay rốn của ả.
“Đúng là cha nào con nấy.”
Bị đâm thủng bụng, ả trưởng nữ nghiến răng vung vuốt bổ tới. Đến lúc này Dominic mới ngoảnh lại nhìn ả, liền ấn mạnh chuôi kiếm sâu thêm như đóng đinh vào da thịt.
“Hự… ặc!”
“Ngươi thực sự nghĩ con thằn lằn này yêu thương ngươi sao? Đúng là chẳng hiểu gì về tập tính của lũ chúng nó. Trò chơi đóng vai gia đình này, với long tộc chung quy cũng chỉ là một cách sưu tầm kho báu mà thôi.”
Kamilla lắc đầu phủ nhận, đưa mắt nhìn về phía Bố Già.
Người cha với thanh kiếm cắm ngập trong miệng nhắm nghiền mắt lại, khẽ gật đầu. Cứ như thể thừa nhận tất cả chỉ là trò chơi gia đình vô nghĩa.
Thế nhưng lời nói dối vụng về cốt để con gái bỏ chạy ấy lại mang đến tác dụng ngược.
“Tình yêu của cha không phải là giả dối, điều đó chính con là người hiểu rõ nhất!”
Kamilla nghiến chặt răng gượng đứng dậy.
“Con đã nhìn thấy! Ngày hôm ấy, người cứu mạng con không phải tên kiếm khách huyền thoại nào cả, mà chính là cha!”
Linh hồn mãnh hổ tràn ngập cơ thể Kamilla.
Bí kỹ của thú nhân: Giáng Thần.
Bố Già thét gào trong tuyệt vọng. Thi triển Giáng Thần trong trạng thái bộc phát vảy rồng sẽ đối mặt với nguy cơ bị dã tính nuốt chửng hoàn toàn.
Nhưng rồi Bố Già nhận ra nỗi lo của mình chỉ là thừa thãi. Tựa như một thước phim điện ảnh, ả vẫn giữ trọn được lý trí. Cứ như thể đó chính là sức mạnh của tình thân.
Tia hy vọng bừng sáng nơi đáy mắt của hai cha con.
Và Dominic thì ghét cay ghét đắng ánh mắt ấy.
“Chậc.”
Xoẹt.
Một vệt sáng bạc xé toạc khoảng không gian trước đôi mắt trần không có vảy bảo vệ. Lằn ranh đỏ tươi rạch ngang qua khóe mắt, máu tươi bắn ra xối xả.
“A a a!!”
Bố Già gầm thét trong bi phẫn.
Dominic gạt chân khiến người phụ nữ vừa mất đi đôi mắt ngã nhào xuống đất. Nằm trên mặt đất, ả quờ quạng đôi bàn tay trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Cha ơi, con không thấy gì nữa. Cha ở đâu rồi…”
“A gự!”
Người cha bị khóa chặt miệng và đứa con gái bị mù lòa thống thiết tìm kiếm nhau giữa vũng máu.
Dominic giẫm mạnh lên lưng ả đang bò trườn rồi túm chặt lấy cằm.
Bố Già nhận ra điều lão già sắp làm.
“A a a!”
Dừng lại!
Dominic đáp lại lời van nài ấy bằng một giọng lạnh băng.
“Những người dân từng bị con ả này cưa đứt xác cũng là con cái của một ai đó.”
Rắc.
Chiếc cổ bị vặn gãy gập, thân thể ả lập tức bất động.
Ả không bao giờ cử động được nữa.
Máu trào lên đáy mắt Bố Già.
‘Đây… là quả báo sao…?’
Bị cùng một người đàn ông tàn nhẫn cướp đi gia đình đến hai lần, thứ này mà là quả báo sao? Vậy tại sao gã đàn ông trước mắt lại không phải gánh chịu bất kỳ quả báo nào?!
‘Không thể thừa nhận…! Tuyệt đối không thể chấp nhận!!!’
Cổ họng bị kiếm găm chặt, Bố Già gầm lên một tiếng xé lòng rồi cắn chặt hai hàm răng. Lực cắn nghiền nát lưỡi kiếm thành từng mảnh vụn.
Cơn đau rách cổ họng chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau đớn xé toạc tâm can. Hắn vứt bỏ mọi lý trí và hóa trở lại thành hình dạng rồng.
Vảy ngược cái thá gì giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Dẫu vảy ngược có nát bấy, hắn cũng phải xé xác gã đàn ông này…!
Nhưng Dominic như thể quyết không cho gã cơ hội biến hình, lập tức trút xuống một cơn bão đòn hiểm hóc. Chém đứt mắt, rạch toạc rốn, cắt lìa lưỡi, đâm thấu gốc cánh.
Rốt cuộc, Bố Già đã kiệt quệ sinh lực, lớp vảy rồng thu lại hoàn toàn, cả thân hình quỵ gối xuống đất.
“Tại sao… Tại sao chứ…”
“Con rồng kiêu hãnh ngày nào nay lại rơi lệ sao.”
“Sao ngươi phải làm tới mức này!”
“Đó là lời của lão mới phải. Dám bới móc lại quá khứ mà lão phải chật vật lắm mới buông bỏ được, ngươi nghĩ mình có thể phủi sạch trách nhiệm sao.”
Đến lúc này Bố Già mới ngước nhìn vào mắt lão già. Lão già mà hắn ngỡ chỉ là đống tro tàn nguội lạnh cũng đang trừng mắt đỏ ngầu nhìn xuống hắn.
“Ai trên đời chẳng có những quá khứ không muốn để kẻ khác nhìn thấy! Giờ thì ngươi đã vừa lòng chưa?!”
Rũ bỏ sạch mẩu lễ nghi cuối cùng, lão quản gia gào lên như xé rách cổ họng.
Đối diện với cơn thịnh nộ cuồng phong ấy, Bố Già bỗng bật ra một tiếng cười cay đắng.
“Buồn cười thật…”
“Cái gì?”
“Rốt cuộc ngươi cũng chẳng thể làm kẻ chiến thắng, ngươi không thấy trò báo thù này thật vô nghĩa sao?”
Gân xanh nổi trên trán Dominic, lão siết chặt chuôi kiếm. Giơ cao thanh kiếm như một đao phủ xử trảm, Dominic gằn giọng với Bố Già.
“Thà rằng thiêu rụi cả đống tro tàn này, lão cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi.”
Dominic “đặt trọn niềm tin nơi Jane”, vung kiếm chém thẳng xuống cần cổ đối phương.
Keng!
Tựa như đền đáp lại niềm tin ấy, thanh kiếm của trùm cuối đã bị nhân vật chính chặn đứng.


