Trước lời tuyên bố của ả người hổ Kamilla, phản ứng đầu tiên của Jane là phủ nhận kịch liệt.
“Không, có phải cô nhầm lẫn gì rồi không? Hay là cô bị tẩy não rồi?”
Thế nhưng ánh mắt tràn trề kiên định của Kamilla khiến niềm tin trong Jane lung lay dữ dội. Đôi mắt trong veo không gợn chút vẩn đục ấy đã dập tắt hoàn toàn khả năng bị tẩy não.
Kamilla thực tâm khẳng định Bố Già chính là vị kiếm khách vô danh năm xưa.
“Không thể nào…”
“Jane. Mày từ xưa tới giờ vẫn thế, nói lý lẽ có bao giờ chịu nghe đâu. Cho nên…”
Ả người hổ thản nhiên cởi phăng áo trên ném sang một bên.
‘Ối giồi ôi. Ngượng chết đi được.’
Dominic vội ngoảnh mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn không quên liếc trộm nửa thân trên của Kamilla.
Để rồi thất vọng tràn trề.
Khắp thân trên của ả, từng lớp vảy đã mọc lên ken dày chẳng khác nào một bộ giáp.
Chợt nhớ ra mình đã có Hana, trong lúc Dominic còn đang thầm tự kiểm điểm thì Kamilla đã gầm vang lao thẳng về phía Jane.
“Cho nên tao sẽ khắc sâu sự thật lên da thịt mày!”
Khà oooo!
Tiếng hổ gầm xé toang không gian, ả trần mình lao tới. Đúng với danh xưng Liệt Hổ, ả vung bộ vuốt lởm chởm như lưỡi cưa sắc lẻm và dồn ép Jane nghẹt thở. Tốc độ, độ thuần thục lẫn uy lực đều vượt xa lúc vung cưa khi nãy.
Đến lúc này, Dominic mới chịu điều chỉnh lại đánh giá về Kamilla.
‘Giờ mới ra dáng bậc 4 chứ.’
Cứ ngỡ ả chỉ biết lấy sức đè người để bồi đắp cảnh giới, nhưng nhìn bộ sát chiêu bằng móng vuốt kia thì xem chừng không phải. Hóa ra màn vác cưa lúc nãy chỉ là phase 1 mà thôi.
Jane vừa né tránh bộ vuốt của Kamilla, tòa nhà phía sau cô đã bị phạt đứt làm năm mảnh ngọt xớt như cắt đậu phụ.
‘Phải thế chứ. Thế này mới xứng danh bậc 4. Chứ đập tường phá nhà thì tầm thường quá. Đòn đánh thường phải chém đôi một tòa nhà thì mới ra dáng bậc 4 chứ.’
Bằng trình độ này, ả mới đủ sức tạo nên một trận thư hùng cân tài cân sức với Jane.
Trong lúc Dominic khoanh tay đứng ngoài quan sát, Jane vừa né đòn vừa nhớ lại những lời chỉ dẫn của lão quản gia.
- “Uy lực mạnh là tốt. Khi chạm tới bậc 4, chém đứt một tòa nhà là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Nói đoạn, Dominic vung kiếm chém ngọt một thân cây vô tội bên cạnh.
- “Thế nhưng dẫu có mạnh đến đâu, đánh không trúng thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Đừng dồn sức vào những đòn đánh không trúng đích.”
- “Và một khi đã tin chắc mình sẽ đánh trúng…”
‘Thì phải dốc toàn lực!’
Keng!
Nhát đâm dồn toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào ngực ả bị đánh bật ra một cách hụt hẫng. Dù Jane cũng ở bậc 4 và đã để lại được vài vết cào xước trên lớp vảy, nhưng những vết thương ấy lại lành lại trong chớp mắt. Thậm chí vết sẹo sâu hoắm trên mặt ả cũng đang liên tục tái tạo ngay giữa trận chiến.
“Chậc.”
Nếu là Jane của ngày trước, thấy đối thủ tái tạo như vậy hẳn cô đã nóng vội lao vào tấn công liều mạng thêm một đòn. Nhưng nhờ bài học về sự bình tĩnh mà Dominic truyền dạy, cô dứt khoát từ bỏ và lùi nhanh về phía sau.
‘Lớp vảy đó, thực lực của mình hiện tại không thể chém thủng.’
Mà dù có chém được thì khả năng tái tạo kia cũng khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển.
May mắn thay, cơ thể Kamilla vẫn còn những chỗ không có vảy che phủ: dưới hai nách, dưới cằm và khuôn mặt.
Giữa lúc Kamilla xẻ ngọt từng tòa nhà xung quanh, Jane thoăn thoắt né tránh đòn hiểm và rình rập những sơ hở ấy. Khoảnh khắc Kamilla tung ra một chưởng cực mạnh bằng đáy lòng bàn tay…
‘Chính là lúc này!’
Jane cắm phập lưỡi đoản kiếm vào nách cánh tay trái đang vươn dài của ả.
Cánh tay trái của Kamilla vừa bị phế bỏ, Jane liền túm chặt lấy nó, dùng nhu thuật quật mạnh ả xuống đất. Né tránh cú cào bằng vuốt phải trong tư thế ngã sõng soài của đối phương, cô bẻ quặt khớp xương rồi găm nốt thanh đoản kiếm thứ hai vào nách phải của ả.
Dẫu khả năng hồi phục có phi thường đến đâu, chừng nào lưỡi kiếm còn găm chặt trong da thịt thì vết thương sẽ chẳng thể nào khép miệng.
Khống chế hoàn toàn Kamilla đã bị phế cả hai tay, Jane ngồi đè lên người ả, mũi đoản kiếm dừng lại ngay trước mặt đối phương.
“Kết thúc rồi.”
“Thế sao không giết tao đi, còn chờ cái gì?”
“Cô phải giải thích tường tận những lời vừa nói lúc nãy.”
“Tao nói rồi còn gì. Bố Già chính là ngài ấy.”
“Thế nên tôi mới bảo cô giải thích rõ xem chuyện đó rốt cuộc là thế nào!”
Bố Già thành danh trong thế giới ngầm chính là nhờ chiến tích hạ sát vị kiếm khách vô danh. Vậy mà kẻ đó lại chính là người xưa sao? Thế còn chiếc đầu bị bêu giữa quảng trường năm ấy là thế nào? Xâu chuỗi toàn bộ hành tung của Bố Già, mọi thứ chỉ toàn là mâu thuẫn chồng chất.
Dường như đọc thấu nỗi bàng hoàng của Jane, Kamilla nằm dưới đất bỗng nhếch môi cười lạnh.
“Vậy thì mày tự mình đi mà xác nhận.”
“?!”
Khoảnh khắc ấy, một bóng đen khổng lồ bất thình lình phủ rợp đỉnh đầu cả ba người.
Cơn bão muộn màng ập tới dữ dội.
Giữa cuồng phong gầm thét, Jane và Dominic nhăn mặt ngước nhìn lên bầu trời.
Từng phiến vảy nhẵn bóng lấp lánh như hắc diệu thạch. Đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc. Một bên cánh khổng lồ che khuất cả vòm trời, còn ở phía đối diện, khoảng trống hoang hoải nơi chiếc cánh đã mất để mặc cho ánh mặt trời rọi thẳng xuống mặt đất.
Gừừừ…
Đôi mắt đỏ rực nơi cùng tồn tại nỗi hận thù vì nửa phần thân thể bị tước đoạt và trí tuệ tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng… lạnh lùng dòm ngó xuống mặt đất.
[Hỡi đứa trẻ.]
Cự long vừa cất giọng, cuồng phong lập tức lặng đi.
Kamilla mỉm cười nhìn con hắc long.
“Thưa cha…”
[Ta xin lỗi. Ta tới muộn.]
“Không sao đâu cha.”
Đồng tử của Jane rung lên.
Nỗi bàng hoàng này không đơn thuần đến từ việc Bố Già đích thân lộ diện. Bởi bậc tỏa ra từ con rồng kia… lên tới tận bậc 7!
‘Tại sao lại thế này?’
Bố Già bất thình lình xuất hiện vốn cũng là một khả năng nằm trong tính toán. Trừ khi đầu óc có vấn đề, bằng không việc Bố Già ra mặt tiếp ứng trước khi cán bộ thứ tám và thứ chín lần lượt sa lưới là hoàn toàn hợp lý.
Thế nhưng suy đoán Bố Già là một con rồng thì chẳng khác nào trò hoang tưởng, dĩ nhiên cô không đời nào đưa vào kịch bản tác chiến. Càng khó hiểu hơn nữa là cớ sao loài rồng tôn quý lại chịu nấp sau lưng hầu tước để đóng vai cha già của lũ tội phạm mafia?
‘Khoan đã.’
Vì quá chấn động trước sự xuất hiện của con rồng, có một điểm cốt yếu cô đã vô tình bỏ sót.
‘Nếu Bố Già đã tới đây… vậy thì tên cán bộ thứ chín đang ở đâu?’
Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt điểm…
Bịch.
Con rồng thản nhiên thảy viên quan thuế mắt híp người bê bết máu xuống ngay cạnh Dominic.
Khoảnh khắc ánh mắt lão quản gia vừa dừng lại trên người viên quan thuế, từ sau lưng lão, một thú nhân bò tót bọc vảy đã lù đù hiện diện.
“Hự!”
Bạo Quân Gauro.
Thân tín số một của Bố Già, nhân vật số hai của Liên minh Mafia với thực lực được đồn đại là sánh ngang Bố Già. Phần lớn rắc rối trong liên minh đều được giải quyết êm thấm dưới tay gã thú nhân bò tót này, đó là lý do Bố Già chưa từng phải đích thân ra mặt.
Gã tung một cú đấm thẳng nhắm vào sau gáy lão quản gia.
Dominic nghiêng người né tránh dễ dàng, nhưng ngay tức khắc, tên thú nhân dậm mạnh chân chấn động mặt đất rồi dùng trọn bờ vai hộ pháp tông thẳng vào lão già.
OÀNH!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy lực khủng khiếp đến mức khó tin là do va chạm xác thịt tạo thành. Thân ảnh Dominic bay vút một mạch sang tận bờ bên kia thành phố.
“Domi…!”
Jane chưa kịp gọi trọn tên lão quản gia, con rồng đã tiện tay gạt phắt cô ra khỏi người Kamilla. Cơn đau điếng người ập tới khiến cô không thốt nổi một tiếng kêu, cả thân hình văng vào bức tường đá đằng xa.
Hất văng cô xong, con rồng chẳng thèm bố thí lấy một cái liếc mắt, chỉ ân cần cúi xuống chăm sóc Kamilla.
[Con gái. Con có sao không?]
“Con không sao, thưa cha.”
Bố Già dùng niệm lực rút phắt hai thanh đoản kiếm đang găm chặt nơi nách Kamilla ra.
Trong lúc Kamilla vận sức tái tạo vết thương, tên thú nhân bò tót vừa đánh bay Dominic quay sang cung kính thưa với con rồng.
“Thưa cha. Lão già đó cứ để con xử lý.”
[Lần nào cũng phải phiền đến con.]
“Đó là bổn phận của trưởng nam, là chuyện đương nhiên.”
Gauro chắp tay ôm quyền rồi lao vút đi, rượt theo hướng Dominic vừa bị hất văng.
Hắc long dõi mắt nhìn theo bóng lưng con trai cả, đoạn lại rủ mắt nhìn Kamilla.
[Giờ con đã thấy khá hơn chưa?]
“Con xin lỗi cha. Mang danh trưởng nữ mà lần nào cũng khiến cha thất vọng.”
[Không sao. Con đã làm rất tốt rồi. Con trẻ cứ việc thong dong lớn lên dưới bóng râm của cha mẹ là được.]
Những lời ấm áp dịu dàng đến lạ lùng hoàn toàn đối lập với đôi mắt hung tợn khát máu. Kamilla xúc động kính bái.
Con rồng nở nụ cười hài lòng, rồi nụ cười ấy vụt tắt khi nó chuyển tầm mắt về phía bức tường đổ nát nơi nàng elf vừa bị hất văng.
Từ đống gạch đá hoang tàn, Jane ôm chặt mạng sườn gượng dậy.
‘Nguy to rồi.’
Nếu chỉ có tên thú nhân bò tót, cô và Dominic vẫn đủ sức xoay xở liên thủ ứng phó. Nhưng việc Bố Già đích thân xuất đầu lộ diện là biến số cô nằm mơ cũng không ngờ tới.
‘Không thể ngờ kẻ đó lại tự mình tìm đến.’
Bố Già vốn nổi tiếng là kẻ hành tung bí ẩn chẳng khác nào Bá tước Rex của lãnh địa bên cạnh. Suốt một trăm năm đằng đẵng chưa từng lộ diện lấy một lần, ai mà ngờ được hôm nay kẻ đó lại đường đột xuất hiện tại đây.
Hiểm họa đâu chỉ dừng lại ở đó.
‘Cả Hairudin cũng bị hạ rồi.’
Viên quan thuế mắt híp đã bị phế bỏ. Đối đầu với hắc long thì kết cục này âu cũng là lẽ tất nhiên, nhưng cứ đà này, đám mafia lâu la từng bị viên quan thuế kìm chân cũng sẽ sớm kéo tới bao vây.
‘Khoan đã. Hắc long?’
Cơn ác mộng trong quá khứ bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm.
Hắc long. Lũ thằn lằn đáng ghê tởm từng thiêu rụi ngôi làng quê hương cô.
Nghĩ tới đó, khoảng trống nơi chiếc cánh bị cụt của Bố Già mới đập vào mắt cô rõ ràng.
‘Chẳng lẽ…’
Chính là con quái vật từng đòi hiến tế mạng người năm xưa…
Tâm trí Jane rơi vào cơn hỗn loạn cùng cực.
Giữa lúc đó, hắc long sau khi dứt lời với Kamilla liền dời ánh mắt sắc lạnh về phía Jane.
[Dám làm con gái ta…]
Chợt, ả người hổ cất tiếng can ngăn con rồng đang gầm gừ.
“Xin cha hãy đợi một lát.”
Kamilla ghé sát tai Bố Già (dù chẳng rõ tai rồng nằm ở chỗ nào) nhanh chóng tóm lược lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện: từ quá khứ của Jane cho tới những hồi ức về vị kiếm khách vô danh.
“Thưa cha. Xin hãy mở lượng khoan hồng cho cô ấy một cơ hội, giống như con năm xưa.”
Nghe lời thỉnh cầu của con gái, ánh mắt con rồng dường như dịu đi vài phần. Hắc long liếc nhìn Jane đang lảo đảo đứng dậy, rồi trầm giọng.
[Ta chấp thuận.]
Nó gật đầu, thân hình khổng lồ bắt đầu co rút lại. Kích thước của con rồng thu nhỏ dần, chớp mắt đã biến hóa thành hình dáng con người.
Polymorph.
Thứ ma pháp hóa hình vốn là thú vui tiêu khiển của loài rồng khi du ngoạn cõi trần, đồng thời là hình thái giúp chúng giao tiếp với loài người.
Khi nửa bên cánh cụt hoàn toàn thu vào lưng, Bố Già đã hoàn tất quá trình hóa hình. Mái tóc đen nhánh óng ánh như vảy rồng cùng đôi mắt đỏ rực vẫn giữ nguyên.
Thế nhưng khuôn mặt ấy… lại chính là sự thật tàn khốc mà Jane tuyệt đối không bao giờ muốn thừa nhận!
“Không… Không thể nào…”
Kamilla nhìn người bạn cũ bằng ánh mắt vừa giễu cợt vừa mang máng nét đồng cảm.
“Mày hiểu rồi chứ? Đây mới chính là sự thật.”
“Không phải!”
Trước tiếng gào thét phủ nhận như đứt từng khúc ruột của Jane, Bố Già chỉ nở một nụ cười nhân từ.
[Ta hiểu, hỡi đứa trẻ. Ta thấu hiểu nỗi đau đớn trong lòng con.]
“Bớt nhảm nhí đi! Đừng có vấy bẩn ký ức của ta!”
Jane vung đoản kiếm đâm tới như một kẻ điên cuồng giãy giụa.
Bố Già giải trừ hóa hình ở một phần cơ thể, và dùng lớp vảy bẻ gãy đoản kiếm ngọt xớt.
[Đứa trẻ không chịu nghe lời thì cần phải được dạy dỗ.]
Bốp!
Một cú đá nhẹ tống thẳng vào chấn thủy của cô. Tiếng xương sườn gãy giòn rụm vang lên, Jane lại bị hất văng cắm ngập vào đống đá vụn mà cô vừa chật vật bò ra.
[Ta sẽ kiên nhẫn dạy dỗ con mãi, cho đến khi con thấu hiểu mới thôi.]
Ở một góc khác, lão quản gia Dominic đang bị găm chặt trên bức tường thành nơi bờ bên kia thành phố.
Hắn cũng chẳng giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
‘Ủa gì vậy. Sao kẻ số một lại chui ra trước thế này?’
Xem chừng kịch bản có chút chệch đường ray rồi.
‘Đúng là cái lũ thằn lằn đen.’
Từ xưa tới giờ, cái giống súc sinh này chuyên môn phá hỏng kế hoạch của người ta.
Lão quản gia vờ xoay bả vai như thể vừa bị trật khớp, ung dung bước ra khỏi bức tường thành nứt toác. Hắn nhanh chóng tỏa khí cảm bao trùm toàn bộ thành phố để nắm bắt cục diện.
Trước hết là một cái đầu bò đang hùng hổ lao tới nhằm kết liễu mình. Tạm thời cứ lờ tên đó đi đã, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào con thằn lằn đang đối đầu với Jane.
‘Ủa.’
Thằng chả sao trông y hệt cái acc clone mình vứt xó thế kia? Gì đây, mạo danh à?
Vấn đề là trước đó con ả hổ lại khẳng định con thằn lằn đen này chính là vị kiếm khách vô danh, tức là ân nhân cứu mạng của Jane. Mọi chuyện xem ra đã rối như canh hẹ rồi.
Dominic nhanh chóng sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu.
‘Nghĩa là vị kiếm khách đó vốn là mình, Jane vì mình mà làm tới nước này, còn con thằn lằn kia thì đang ngang nhiên mạo danh mình…’
Sau một thoáng cân nhắc, hắn liền đưa ra quyết định dứt khoát.
‘Thôi thì nhân cơ hội này tẩy trắng acc clone thêm lần nữa vậy.’
Chẳng rõ con thằn lằn đen làm cách nào tìm được cái xác ngụy trang năm xưa rồi mạo danh trót lọt, nhưng ắt hẳn cũng có uẩn khúc riêng. Vậy thì cứ thanh lý nó thêm một lần nữa là xong chuyện.
Đằng nào lịch sử vốn thuộc về kẻ chiến thắng kia mà.
Cứ làm như hồi ở phòng thí nghiệm, biến kẻ chết thành kẻ không thể cất lời là xong. Tiện thể, thẳng tay chém chết kẻ từng là sư phụ của nhân vật chính sẽ là cái cớ hoàn hảo để đôi bên nổ ra cuộc xung đột về mặt lý tưởng.
‘Được rồi, bắt đầu nghiêm túc thôi nào.’
Cuối cùng cũng tới thời khắc trùm cuối đầy cú twist xuất đầu lộ diện!
Jane đã lao vào tấn công Bố Già hết lần này đến lần khác.
Mỗi bận bị con rồng ấy đánh bật ra một cách bất lực, nỗi tuyệt vọng trong lòng cô lại càng thêm sâu thẳm. Không đơn thuần vì bản thân quá yếu ớt.
[Ta vẫn nhớ như in. Ngày hôm ấy, chính tay ta đã phải xuống tay sát hại đồng tộc của mình.]
Mà bởi Bố Già vừa gạt phăng đòn đánh của cô, vừa thong thả thuật lại từng hành tung của vị kiếm khách năm xưa, từng chút từng chút một gặm nhấm tâm can cô.
[Sau khi tìm đến ngôi làng ấy và đánh mất một bên cánh, ta mới ngộ ra một điều. Loài người tràn đầy tiềm năng vô hạn, không giống như lũ long tộc ngạo mạn. Thế nhưng đồng tộc của ta lại bóp méo lời ta nói.]
Không phải.
Không thể nào như thế được.
Tất cả chỉ là dối trá!
Cô đinh ninh con hắc long kia đang buông lời lừa dối. Nhưng từng câu từng chữ của hắn lại ăn khớp với quá khứ một cách hoàn hảo đến rợn người.
[Con chưa từng thấy kỳ lạ sao? Khi dân làng các ngươi khước từ sự hiện diện của ta, cớ sao ta không tàn sát tất cả ngay tức khắc?]
Không thể nào là thật được.
Jane cắn răng phủ nhận, vắt kiệt sức lực thốt từng lời.
“Vậy… chiếc đầu bị bêu giữa quảng trường là thế nào?”
[Ta đâu có lừa dối ai. Vị kiếm khách ấy quả thực đã chết rồi.]
“Cái gì?”
Bố Già đưa mắt nhìn xa xăm, giọng trầm buồn như đang hoài niệm.
[Kẻ giết chết ta chính là người dân.]
Theo lời Bố Già kể, trong những năm tháng phiêu bạt làm kiếm khách, chính người dân đã đâm sau lưng hắn. Hầu tước thời bấy giờ căm ghét một kiếm khách dám lộng hành trên lãnh địa của mình nên đã hạ lệnh truy nã. Kiếm khách sợ liên lụy tới bá tánh nên đã chọn cách ẩn mình.
Thế nhưng dân chúng lại bán đứng hắn cho hầu tước, tiếp tay bắt giữ hắn.
Rơi vào bước đường cùng, kiếm khách buộc phải hiện nguyên hình trước mặt hầu tước. Hắn dang rộng đôi cánh đen tuyền, bẻ gãy hai chân hầu tước rồi biến gã thành con rối trong bóng tối.
Và rồi, hắn bắt đầu giáng đòn phục thù lên những kẻ từng nhẫn tâm bán đứng mình.
[Khoảnh khắc ấy ta mới ngộ ra. Những kẻ duy nhất ta có thể trao gửi niềm tin không phải loài người, mà chính là những đứa trẻ này. Ta đã nhận ra chân lý ấy quá muộn.]
Bởi vậy, hắn đứng lên giải phóng thú nhân và nhận họ làm gia đình. Khác với loài người bội bạc, thú nhân không bao giờ phản bội, họ gọi hắn là cha và dốc trọn lòng tôn kính phụng sự hắn.
Liên minh Mafia ra đời từ đống tro tàn ấy, và con rồng chính thức tuyên bố cái chết của vị kiếm khách vô danh. Kể từ dạo đó, kiếm khách đã hóa thân thành Bố Già.
“Trước khi biết được chân tướng, tao cũng từng ngu muội đứng lên chống lại cha.”
Kamilla đứng cạnh bồi thêm một câu.
Năm xưa hay tin kiếm khách bỏ mạng, Kamilla đã từng phát cuồng vì thù hận rồi cùng Jane và các đồng chí dựng cờ khởi nghĩa. Nhưng trong lúc đại đa số đều đã gục ngã trước sự nghiệt ngã của tuổi thọ, chỉ duy nhất Kamilla kiên trì bước tới được trước mặt Bố Già.
Và rồi, ả đã tận mắt chứng kiến sự thật tàn khốc này.
“Đó là lý do tao dứt áo rời bỏ bọn mày và chuyển sang dùng cưa.”
Loài người đáng phải chịu đọa đày. Bản tính của chúng vốn nhơ nhuốc đê hèn, bắt buộc phải dùng bạo lực đè nén ác tính của chúng không ngừng nghỉ.
Các trùm gia tộc đều là những thú nhân rậm lông chịu đủ điều kỳ thị, nên họ đã đồng lòng hưởng ứng lý tưởng này.
“Jane à. Dù khác biệt về chủng tộc, nhưng suốt một trăm năm qua mày đã chứng minh được sự kiên định của mình.”
Bố Già khẽ gật đầu.
[Trưởng nữ đã mở lời như thế, người làm cha như ta sao nỡ chối từ. Ta sẽ không truy cứu chuyện con sát hại những đứa con khác của ta. Bởi ta là một người cha bao dung.]
“Thấy chưa? Cha rất bao dung.”
Kamilla chìa tay về phía Jane bằng ánh mắt chan chứa vẻ từ bi.
Đứng dưới bóng tối ngập tràn, bờ vai Jane thoáng run rẩy. Rồi bất thần, cô hất mạnh bàn tay của Kamilla ra.
[Hàaa…]
Bố Già thở dài một hơi não nề rồi chậm rãi bước về phía Jane.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jane rút thanh đoản kiếm gãy kề thẳng vào yết hầu của chính mình!
“Đừng bước lại đây.”
[…]
“Ngươi không phải người ấy. Đừng hòng vấy bẩn ký ức của ta…”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng elf. Thấu hiểu cảm giác vụn vỡ cõi lòng ấy, Kamilla cất giọng vỗ về.
“Jane à…”
“Đừng có dùng cái miệng bẩn thỉu đó gọi tên ta!”
Lưỡi đoản kiếm gãy cứa nhẹ vào làn da trắng ngần, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, khóe môi Bố Già thoáng nở một nụ cười mờ nhạt, nhưng rồi hắn lập tức đanh mặt lại, sải bước tiến tới.
[Cả gan muốn tìm đến cái chết ngay trước mặt cha mẹ sao.]
Thoắt cái, bóng dáng hắn đã sừng sững ngay trước mắt cô.
Hắn vặn gãy cổ tay cô, tát thẳng vào mặt, rồi bồi thêm một cú đá vào bụng khi cô vừa ngã quỵ xuống nền đất.
[Xem chừng vẫn cần phải dạy dỗ thêm nhiều.]
Hắn giải trừ hóa hình từ cùi chỏ trở xuống, để lộ bộ vuốt rồng sắc lẹm tiến về phía Jane đang nằm sõng soài.
Jane không gượng dậy nổi nữa.
Lồng ngực cô thắt lại nghẹn đắng. Nỗi đau đớn vì xương cốt gãy vụn chẳng thấm tháp vào đâu so với sự sụp đổ kinh hoàng khi nhận ra vị kiếm khách mình hằng tôn thờ suốt một trăm năm nay đã tha hóa đến nhường này, khi nhận ra một trăm năm qua mình chỉ sống trong một trò lừa dối cay đắng.
Người đàn ông mang khuôn mặt kiếm khách để lộ vuốt rồng tiến lại gần cô.
Ký ức hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời cơ cực của cô nay đã bị vấy đen bởi lớp mực nhơ nhớp.
Cảm nhận một dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má, Jane theo bản năng thì thầm cái tên vừa hiện lên.
“Dominic…”
“Tiểu thư gọi lão sao.”
Bước chân ung dung của Bố Già khựng lại giữa chừng.
Mọi ánh mắt trên chiến trường đồng loạt đổ dồn về một hướng.
Giữa khung cảnh đổ nát hoang tàn ngập trong máu tươi, lão quản gia đang đứng đó với nụ cười hiền hậu, phong thái thong dong tựa như một người vừa bước ra từ một thế giới hoàn toàn tách biệt.
“Chẳng phải lão đã thưa rồi sao. Cho tới khi chuyến hành trình này khép lại, lão vẫn sẽ luôn là quản gia của tiểu thư.”
Ánh sáng vốn đã lụi tàn nơi đáy mắt Jane bỗng chốc bừng sáng trở lại.
Bố Già tặc lưỡi, đưa mắt ra hiệu cho Kamilla. Ả người hổ hiểu ý, lập tức đáp.
“Lão già đó không cần giữ lại đâu, thưa cha.”
Được trưởng nữ xác nhận, Bố Già xoay khớp vai rồi cất bước tiến về phía lão già.
“Biết thân biết phận đi, con người.”
“Khà khà…”
Lão già chắp tay sau lưng cười nhẹ, đoạn thảy một thứ gì đó về phía Bố Già.
Bịch.
Một vật thể tròn vo có sừng lăn lông lốc tới chân Bố Già.
Đó chính là thủ cấp của Gauro, trưởng nam của Bố Già, cán bộ thứ chín kiêm nhân vật số hai của Liên minh Mafia!
Đồng tử Bố Già giãn to hết mức.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi ấy, lão quản gia đã áp sát ngay trước mặt hắn từ lúc nào.
“Chaaaaaaa!”
Giữa tiếng thét xé lòng như bị kéo dài của ả trưởng nữ, một đường kiếm sắc lẹm rạch ngang qua cánh tay Bố Già.
Ánh mắt Bố Già vô thức dõi theo vệt sáng ấy.
Nơi cuối đường kiếm, hắn nhìn thấy một cánh tay phủ đầy lớp vảy đen quen thuộc đang bay vút lên không trung.
Hắn định thần lại, cuống cuồng thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Phập!
Hàn khí buốt giá cắm sâu vào tận đáy phổi. Tựa như cốt để gieo rắc nỗi đau đớn đến cùng, lão quản gia xoay mạnh chuôi kiếm, xé toạc miệng vết thương rộng thêm một tấc.
“Hự… ặc…”
Khí quản xì hơi khiến Bố Già run rẩy co giật, không thốt nổi một tiếng thét ra hồn. Lão quản gia lạnh lùng nhìn thẳng vào con rồng.
“Biết thân biết phận đi, thằn lằn.”
Lão già trước giờ chưa từng đánh mất nụ cười nhân hậu, nay lần đầu tiên nét mặt trở nên đanh thép.


