Chương 32 · 51 chương

24. Mùa xuân của Karognar (1)

Lật đổ lãnh chúa.

Rex hiểu rất rõ sức nặng của câu nói ấy.

Nhưng cậu không thể tiếp tục đứng nhìn những trò tàn bạo của tên bá tước thêm nữa. Tuyệt đối không thể để những người đã trao trọn niềm tin nơi cậu phải chịu thêm bất kỳ sự hy sinh nào.

Dưới nguyên tắc ấy, Rex phổ biến kế hoạch tác chiến cho kỵ sĩ đoàn.

“Không được để người vô tội phải chịu tổn thương.”

Có tiến quân vào thủ phủ thì trận chiến cũng không được phép nổ ra ở ngoại thành nơi dân thường sinh sống. Giao tranh nhất định chỉ được diễn ra bên trong nội thành và dinh thự của lãnh chúa mà thôi.

Muốn vậy, cận vệ quân với quân số ngót nghét một nghìn người này buộc phải thâm nhập ít nhất tới tận nội thành mà không bị phát giác.

“Liệu có làm được không?”

Trước câu hỏi của Rex, các kỵ sĩ không chút ngần ngại đồng loạt gật đầu.

Kế hoạch tác chiến được ấn định như thế. Lại ba ngày nữa trôi qua.

Địa điểm tác chiến chuyển dịch về thủ phủ nơi tên lãnh chúa đang ngự trị.

Màn đêm buông sâu khi người người đã chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài tường thành bốn phía đông, tây, nam, bắc của nội thành, đám lính gác ngáp dài cố xua tan cơn buồn ngủ. Một đêm tẻ nhạt và bình lặng chẳng khác mọi ngày.

Sự tĩnh mịch ấy bỗng chốc vỡ tan khi một toán người lai lịch bất minh lẳng lặng áp sát chân thành.

“Kẻ nào?!”

Tên lính gác tường thành phía đông chĩa mũi giáo về phía toán người đang tiến lại gần.

“Dừng lại ngay!”

Bất chấp lời cảnh báo, toán người vẫn lầm lũi tiến bước chẳng hề chững lại. Cuối cùng tên lính vội vàng quay vào trạm gác hét lớn với đồng đội đang nghỉ bên trong.

“Báo cho tổng bộ mau! Có kẻ đột nhập!”

Thế nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là một khoảng không im ắng đến rợn người.

“Làm cái gì thế?! Mau liên lạc đi!”

Hắn gào rát cả cổ nhưng vẫn không nhận được chút hồi âm. Đến lúc này mới nhận ra có điều bất thường, tên lính vội lao thẳng vào trong trạm gác.

May thay, đồng đội của hắn vẫn ngồi nguyên vẹn ở đó. Nghĩ đối phương ngủ gật, tên lính vội vỗ mạnh vào vai giục giã.

“Phía trước có kẻ khả nghi kìa! Mau liên lạc với tổng bộ đi!”

Tên kia chỉ ngậm mở miệng liên hồi.

“Hả?”

Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ khuôn miệng ấy.

Chỉ đến khi muộn màng nhận ra ngay cả tiếng nói của chính mình cũng bặt vô âm tín, gương mặt tên lính gác mới tái nhợt không còn giọt máu.

“Tiếng của mình…!”

“Giao tiếp và đối thoại vốn là con đường duy nhất để nhân loại bước ra khỏi hang tối.”

Như để hồi đáp tiếng lẩm bẩm trong câm lặng của tên lính, bóng dáng khả nghi ngỡ như còn ở tít đằng xa bỗng cất tiếng ngay sau lưng hắn.

Chiếc cổ của tên lính quay ngoắt lại, căng cứng đến mức tưởng chừng sắp phát ra tiếng cót két vì hoảng sợ. Vừa ngoảnh lại, ánh mắt hắn chạm ngay nụ cười nhã nhặn của một người đàn ông dark elf.

“Làm tròn bổn phận quân nhân quả là điều đáng khen ngợi. Song đáng tiếc thay, kẻ thống trị mà các ngươi đang phò tá lại chẳng phải một bậc triết nhân. Muốn giá trị của bản thân không bị hoen ố, thiết nghĩ các ngươi nên… À, e là không đủ thời gian để giải thích cặn kẽ rồi.”

Gã dark elf - Đại đội trưởng Đại đội 1 Hedonius thu lại nụ cười.

“Thu giáo lại đi. Chủ quân của chúng ta không muốn đổ những giọt máu vô ích.”

Như để tán đồng lời gã, hàng loạt kỵ sĩ phía sau đồng loạt tuốt kiếm, tỏa ra khí thế hung hiểm rợn người.

Đám lính gác mặt mày xám ngoét, chỉ biết run rẩy gật đầu.

Cứ thế, Đại đội 1 lướt qua mặt đám lính canh mà không phát ra nửa tiếng động. Hàng trăm kỵ sĩ khoác giáp sắt nặng nề cùng nhau di chuyển mà đến cả tiếng va chạm của kim loại cũng không hề vang lên, cảnh tượng ấy toát ra một vẻ quỷ dị đến rùng mình.

Dẫn đầu đoàn quân, Hedonius khẽ lẩm bẩm.

“Dưới trướng một lãnh chúa sẵn sàng rẻ rúng bán đứng giá trị của chính mình, làm sao có thể đòi hỏi lòng trung thành dám liều chết vì chủ.”

Đám kỵ sĩ rảo bước phía sau cũng đồng loạt gật đầu đồng tình.

Hạ tường thành phía đông hoàn tất.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại cổng thành phía tây.

Có điều, vị khách viếng thăm nơi đây lại kém phần nhã nhặn hơn so với Đại đội trưởng Đại đội 1.

Bịch.

Những tên lính gác với gương mặt tái mét lần lượt đổ gục trước cổng. Bất kỳ ai từng mất máu cũng sẽ nhận ra ngay đó là triệu chứng của chứng thiếu máu cấp tính.

Giữa đám lính nằm la liệt vì kiệt sức, một người đàn ông trung niên với bộ ria mép cong vút bóng bẩy đang ung dung bước tới.

“Các ngươi quả là có phúc. Một thử thách không đoạt mạng người đâu phải cơ hội dễ gặp. Mong rằng qua việc này mà các ngươi sẽ trưởng thành hơn.”

Người đàn ông - Đại đội trưởng Đại đội 2 Jinaria đặt những đóa hoa đỏ thắm lên người đám lính ngã gục rồi bước qua.

Khi cánh hoa tan chảy trên cơ thể, sắc mặt của đám lính dần hồng hào trở lại.

Băng qua cổng, vị đại đội trưởng phất mạnh tà áo choàng đỏ rực.

Xoạt.

Nơi bóng đen của tà áo choàng lướt qua, vô số kỵ sĩ bắt đầu hiện hình. Dẫn đầu đoàn kỵ sĩ với đôi mắt đỏ quạch rực sáng trong đêm, Đại đội trưởng Đại đội 2 Jinaria nhe ra cặp răng nanh nhọn hoắt.

“Nào, giờ là lúc kéo sập những kẻ giương cao thứ đạo đức rệu rã này xuống.”

Hạ tường thành phía tây hoàn tất.

Trong lúc hai cánh đông và tây đang tiến hành tác chiến, tường thành phía bắc đã bị hạ gục với tốc độ nhanh nhất. Bù lại, kẻ phụ trách hướng này lại thuộc tuýp người tàn nhẫn nhất so với hai đại đội trưởng kia.

Ở đây chẳng hề có bất kỳ màn giao lưu hay đối thoại nào.

Lướt qua đám lính gác đã bị đóng băng theo đúng nghĩa đen, vị Đại đội trưởng Đại đội 3 thở ra từng làn hàn khí buốt giá.

“Chưa chết đâu. Ít nhất là chưa chết.”

Đại đội trưởng Đại đội 3 - Remesis vừa vỗ vai bức tượng băng lính gác vừa lẩm bẩm rằng đến sáng mai băng sẽ tự tan.

“Có dính cảm lạnh một trận thì cũng còn sướng chán so với mất mạng.”

Hắn dọn đám tượng băng vào góc khuất rồi đường hoàng dẫn đại đội tiến vào trong.

Đúng lúc ấy, một gã đàn ông mặt đầy vết sẹo có vẻ là phó quan cất tiếng hỏi Remesis.

“Đại đội trưởng không định thuyết phục hay khuyên hàng bọn họ sao?”

“Làm thế rồi có đổi được gì không?”

“Ngài nói vậy thì tôi cũng chịu.”

Remesis cộc lốc đáp lời rồi nhếch môi bước nhanh hơn.

“Chậc, thuốc lá đóng băng mất rồi.”

Bóp nát điếu thuốc đã đông cứng vụn vỡ, hắn rút một điếu mới ra châm lửa.

Hạ cổng thành phía bắc hoàn tất.

Cho tới khi ba cổng thành bị công phá… à không, bị thâm nhập xong xuôi, cổng nam vẫn hoàn toàn yên ả.

Chỉ đến khi ba hướng kia đã êm xuôi, cổng phía nam mới đón tiếp những vị khách ghé thăm.

Lộp cộp.

Một kỵ sĩ, một hầu gái.

Và một cậu thiếu niên(?) trông hết sức bình thường.

Nhóm ba người ung dung tiến thẳng về phía cổng nam. Đám lính gác đương nhiên chẳng hề tắc trách đến mức làm ngơ trước những kẻ ngang nhiên áp sát cổng thành khi lệnh giới nghiêm đã ban ra.

“Báo về tổng bộ mau!”

“Không liên lạc được!”

“Cái gì?!”

Giữa lúc đám lính còn đang nháo nhào, lưỡi đại kiếm sắc lạnh đã kề sát cổ một tên trong số đó.

Đứng sừng sững sau lưng tên lính đang chết trân tại chỗ, Duke cất giọng.

“Ta sẽ không lấy mạng các ngươi. Bởi lẽ hôm nay các ngươi chưa từng nhìn thấy bọn ta. Hiểu chứ?”

Đám lính đồng loạt gật đầu liên hồi.

Ngặt nỗi, giữa đám người ấy vẫn còn một gã lính ôm bầu nhiệt huyết công lý, run rẩy chĩa ngọn giáo về phía Duke. Chứng kiến tên lính quyết liều mình hoàn thành bổn phận dẫu biết chắc không có cơ hội thắng, Duke khẽ thở dài một tiếng.

“Trung thành là mỹ đức, nhưng trung thành mù quáng với một hôn quân chỉ là ngu trung mà thôi.”

Lời vừa dứt, từ cổ họng tên lính tận tụy bỗng phát ra những tiếng nghẹn ứ kỳ lạ.

Khẹc… khẹc.

Ngay sau đó, hắn ngã vật ra đất ngất lịm.

Như thể muốn thanh minh với Rex, Duke quay sang đám lính còn lại dặn dò.

“Chăm sóc cho cậu ta đi. Rồi khi cậu bạn ấy tỉnh lại, hãy hỏi xem: rốt cuộc bản thân muốn phụng sự một bậc quân chủ ra sao.”

Hạ cổng thành phía nam hoàn tất.

Vốn dĩ đây là kế hoạch tác chiến khởi đầu bằng xâm nhập bí mật.

Vậy mà chẳng hiểu đã tiếp thu mệnh lệnh của Rex kiểu gì, các đại đội lại dứt điểm luôn từng mặt tường thành.

[Không bị phát hiện đúng không?]

[Không ai phát hiện cả.]

[Bên này cũng không ai thấy.]

Bản thân họ một mực khăng khăng rằng không để ai thấy thì tính là thâm nhập bí mật. Đương nhiên chẳng cần đoán cũng biết lũ người này học cái thói ấy từ ai.

[Duke. Đêm nào anh cũng dạy cái quái gì cho bọn họ thế?]

“Tôi chỉ đưa ra vài lời khuyên tương tự như từng làm với Ari thôi mà.”

Kết quả là so với hồi giải tán ở phòng nghiên cứu, các đại đội trưởng cùng đám kỵ sĩ đều đã thăng tiến thêm 1 bậc. Chỉ là để đổi lấy điều đó, thần kinh của cả bọn dường như đã bị chập mạch đôi chút.

[Cuồng khí E]

Khuynh hướng mới toanh xuất hiện trên hầu hết kỵ sĩ mà Rex vừa quét qua chính là bằng chứng xác thực nhất.

Rex thở dài rồi hạ lệnh tác chiến tiếp theo.

[Bọn tôi sẽ nhắm vào tên lãnh chúa. Những người còn lại hãy chặn đám gia thần và kỵ sĩ trong nội thành.]

[[Rõ!]]

Gửi tin nhắn xong, Rex tiến bước về phía dinh thự.

Trong lúc họ di chuyển, báo cáo bị phát hiện từ các đại đội tới tấp gửi về. Dẫu vậy, đây vốn là điều Rex đã sớm tiên liệu. Hơn mấy trăm kỵ sĩ rầm rộ băng qua khu dân cư nội thành nơi tay chân và thân tín của tên lãnh chúa cư ngụ, không bị lộ mới là chuyện lạ đời. Đằng nào từ khoảnh khắc đặt chân vào nội thành, cậu đã xác định phải đánh giáp lá cà.

[Bắt đầu tác chiến.]

Các đại đội trưởng gửi tin nhắn ngắn gọn rồi bắt đầu lao vào trận chiến. Rex không dừng bước về phía dinh thự mà liên tục truyền đạt chỉ thị theo thời gian thực.

Đùng! Ầm! Loáng!

Khắp nội thành, những cột băng khổng lồ trồi lên, sấm sét giáng xuống dữ dội, và những tán cây đỏ rực nở rộ. Nhờ màn quậy tưng bừng của các đại đội thu hút toàn bộ hỏa lực, nhóm của Rex mới thuận lợi tiến tới ngã tư nhìn thẳng ra cổng chính dinh thự mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thế nhưng bước tiến êm xuôi của Rex đã dừng lại tại nơi đây.

Nhìn người phụ nữ đang đứng chắn trước cổng chính, Rex trầm giọng.

“Lãnh chúa Sneria…”

Dưới ánh trăng phủ bạc, người phụ nữ với làn da trắng muốt như tuyết khẽ cúi đầu.

“Xin lỗi. Đây là khế ước giữa các lãnh chúa.”

“Tên lãnh chúa đó sẽ không giữ khế ước với ngài Sneria đâu.”

“Ta biết chứ. Chẳng có lý do gì phải giữ nghĩa khí với một kẻ đằng nào cũng sắp sụp đổ. Thế nhưng với lãnh địa của ta, chữ tín chính là vũ khí. Nếu đánh mất niềm tin tại nơi này, các lãnh chúa khác sẽ nhìn nhận chúng ta ra sao?”

Cô búng tay một cái.

Một lớp giáp đen tuyền phủ lên bộ quân phục sẫm màu. Đoạn, mũi chân cô gõ nhẹ xuống mặt đất, từ dưới bóng tối trồi lên một lưỡi hái đen ngòm.

“Đây là nghĩa vụ của một lãnh chúa, không mang theo tư thù cá nhân. Ngài cũng hiểu rõ mà, sức nặng của trách nhiệm.”

Rex dường như cũng chẳng thể phản bác nổi lý lẽ ấy. Hạ xong quyết tâm, cậu quay sang dặn dò Ari.

“Ari. Nhờ cô đấy.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Sở dĩ Rex điều động Ari lên trước là bởi cậu chưa muốn để lộ con bài tẩy mang tên Duke trước mặt tên lãnh chúa.

‘Dù thấy hơi có lỗi với ngài Sneria…’

Hơn nữa so với các lãnh chúa khác, thực lực của Sneria yếu hơn khoảng một bậc. Cậu tính toán rằng một đối thủ cấp độ 49 như cô thì để Ari đối phó là quá đủ.

Đứng cạnh Rex, Duke chỉ khoanh tay lặng lẽ gật đầu.

“Lên đây.”

Gom trọn quyết tâm, Ari lao thẳng về phía Hana. Suốt quãng thời gian ấy, Hana chỉ đứng chôn chân trước cổng chính mà không hề nhúc nhích.

Khoảnh khắc Hana lọt vào tầm đánh của Ari.

‘Giáng Thần!’

Tỏa ra đấu khí Bạch Hổ ngút trời, tốc độ của cô nàng bỗng chốc tăng vọt. Đó là một trong những tiểu xảo đánh lừa cảm quan đối phương mà cô học được từ Duke.

Thế nhưng cho đến tận khi nắm đấm của Ari chạm tới nơi, Hana vẫn đứng im bất động.

Để rồi, khi cú đấm nghiền nát đầu Hana, thứ trào ra thay vì máu tươi và óc lại là một màn bóng tối đặc quánh, Ari mới bàng hoàng nhận ra sự khinh suất của mình.

“Thôi chết…!”

Cái bóng vừa duy trì nhân hình của Hana tức thì hóa thành một con rắn khổng lồ siết chặt lấy Ari. Khống chế Ari bằng chính chiếc bóng của cô nàng, bản thể thực sự của Hana trồi lên từ bóng đổ dưới chân Ari rồi cất lời.

“Một đòn khá sắc sảo với một kẻ mới chạm ngưỡng bậc 4. Song độ thấu hiểu về ma pháp của ngươi vẫn còn non nớt lắm.”

Đúng như lời Hana chỉ trích, hiểu biết về ma pháp chính là tử huyệt của Ari. Thường thì kẻ khác sẽ tìm cách khỏa lấp nhược điểm này.

Nhưng Ari thì không.

“Gừ gừ…!”

“Hửm?”

“A a a a!”

Kèm theo tiếng gầm rống chấn động, Ari dùng sức mạnh thuần túy xé toạc sự trói buộc của bóng tối.

Lần đầu tiên trên gương mặt Hana thoáng hiện nét kinh ngạc.

“Cứng cỏi đấy.”

“Tôi…! Tuyệt đối không thể thua ở chốn này!”

“Ta cũng vậy thôi.”

Hana lại biến thành bóng đen lặn sâu xuống dưới chân Ari.

“Chạy đi đâu!”

Ari dậm mạnh một cú chấn cước xuống nền đất. Mặt đất lập tức nứt toác thành những rãnh sâu như mạng nhện, nhưng bóng hình Hana hoàn toàn không xuất hiện dưới đó.

“Khinh suất. Và thô thiển.”

Bước ra từ bóng bức tường, Hana vung lưỡi hái chém tới. Ari cúi rạp người né đòn, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, lưỡi hái bỗng biến thành chiếc roi quấn chặt lấy hai chân cô.

“Hạ hỏa chút đi.”

Khóa chặt cổ chân Ari bằng ngọn roi bóng tối, Hana hất bổng cô nàng lên không trung. Đoạn, mượn chính sợi roi ấy làm đường dẫn để thu hẹp khoảng cách ra sau lưng Ari trong chớp mắt.

Bốp!

Một cú đá vòng cầu với uy lực khó lòng tưởng tượng nổi từ vóc dáng mảnh khảnh ấy nện thẳng vào người Ari, bổ nhào cô nàng xuống mặt đất.

Giữa làn khói bụi lẫn đất đá đồng loạt trút xuống, Ari vừa ho sặc sụa vừa thoi thóp bước ra.

“Hứ. Chẳng đau tí nào đâu nhé!”

Ari lớn tiếng nói với bóng lưng Hana đang quay đi như thể trận chiến đã ngã ngũ. Thế nhưng Hana chẳng buồn đáp lại nửa lời.

Bộ dạng phớt lờ ấy khiến Ari bực tức đến mức quên cả giữ kẽ mà hét lớn.

“Cô nhìn đi đâu thế… ơ?”

Chưa dứt câu, Ari bất giác khựng lại khi nhận rõ vị trí mình đang đứng.

“Ủa??”

Bởi lẽ sau đòn đánh ban nãy, cô nàng đã xuyên thủng bờ tường và đáp thẳng vào bên trong khuôn viên dinh thự lãnh chúa. Lại còn lành lặn không một vết xước, điều tưởng chừng không tưởng sau khi dính trọn đòn tấn công từ một cao thủ bậc 4.

Đã thế, dù cổng chính đã bị chọc thủng, Hana vẫn không thèm nhìn Ari mà chỉ dán chặt ánh mắt về phía Duke. Đến nước này thì ngay cả Ari cũng đã đọc vị được dụng ý của đối phương.

“Cảm… ơn nhé?”

Hana không đáp lời.

Đúng lúc ấy, Duke đưa mắt ra hiệu cho Rex.

“Đi đi, chủ quân. Chỗ này cứ để tôi lo.”

Để Ari lo liệu tên lãnh chúa, còn bản thân sẽ tiếp đón Hana. Cân nhắc một thoáng, Rex gật đầu rồi lao nhanh về phía Ari. Hana vờ như không thấy Rex lướt qua mình, ánh mắt chỉ chăm chú hướng về phía Duke.

Dõi theo bóng lưng hai người rời đi, Duke thoáng rơi vào dòng suy tưởng ngắn ngủi.

‘Khớp hệt như nguyên tác.’

Trong nguyên tác, Hana cũng dùng chính cách này để nhường đường cho Ari tiến vào dinh thự. Giả vờ như để vuột mất đối thủ giữa lúc hỗn chiến. Sở dĩ cô phải dụng công đến thế là bởi việc nỗ lực hết mình để thực thi khế ước nhưng bất thành hoàn toàn khác một trời một vực so với việc cố tình bội ước ngay từ đầu.

Điểm khác biệt duy nhất ở thế giới này là sự xuất hiện của một nhân tố chen ngang như hắn.

“Một mũi tên trúng hai đích. Diệu kế đấy.”

“Ngài nhận ra rồi sao.”

“Trong ánh mắt ngươi đong đầy tín niệm chứ chẳng phải chiến ý, lẽ nào ta lại không nhận ra.”

Dĩ nhiên hắn làm quái gì có khả năng nhìn thấu tâm can qua ánh mắt.

Duke điềm nhiên gạt phăng chút cắn rứt lương tâm đang ngọ nguậy trong đầu, dồn toàn bộ sự chú ý vào Nữ Vương Bóng Tối trước mắt. Bởi ở nhánh thế giới này, một kịch bản hoàn mỹ hơn vừa lóe lên trong tâm trí hắn.

“Để tôn trọng danh dự của các ngươi, ta sẽ ở lại chốn này.”

Thay vì cái cớ để vuột mất Ari, bảo rằng bị Duke cầm chân nên không thể ngăn cản chẳng phải nghe lọt tai và thuyết phục hơn vạn lần hay sao?

Hiểu được sự chu đáo của Duke, Hana toan cúi đầu tạ ơn.

“Cảm tạ ngài lần nào cũng bận tâm chiếu cố.”

Duke liền cất tiếng ngăn lại.

“Dù không có tai nghe nhưng lại có vô số mắt dòm ngó xung quanh đấy. Chớ cúi đầu làm gì.”

Trong cảm tri của Duke, từ đằng xa đã lọt vào sự hiện diện của những kẻ đang lén lút quan sát màn kịch này.

‘Ắt hẳn là tai mắt của các lãnh địa khác.’

Dù không thể nghe rõ âm thanh đối thoại, nhưng chí ít lũ chuột nhắt ấy vẫn đang dán mắt theo dõi trận chiến.

Nghe lời cảnh báo của Duke, Hana vội thu lại cử chỉ rồi nâng vũ khí lên thủ thế.

“Tôi nợ ngài quá nhiều ân tình rồi.”

“Món nợ ấy, sau này hẵng trả.”

Đáng lý phải bảo cô đền đáp cho chủ quân Rex mới đúng điệu, nhưng Duke chẳng đời nào muốn thốt ra câu ấy dù chỉ là ngoài mặt.

Tự cười nhạo bản thân đúng là một gã đàn ông hay ghen tuông vụn vặt, Duke cởi phăng áo choàng. Lợi dụng khoảnh khắc tầm nhìn bị tà áo che khuất trong chớp mắt, hắn rút thanh đại kiếm ra.

“Hãy phô diễn toàn lực của ‘các ngươi’ ngay từ đầu đi. Ta sẽ nương theo.”

Hưởng ứng lời tuyên chiến ấy, cô dậm mạnh gót chân. Bóng đen từ đầu mũi chân cô cuộn trào lan tỏa, phong tỏa tứ phía xung quanh Duke.

“Tôi tới đây.”

Cùng lời tuyên bố của cô, vô số bóng người lục đục trồi lên từ màn bóng tối đặc quánh. Toàn bộ đều là gia thần dưới trướng cô.

Nữ Vương Bóng Tối.

Đó chính là nguồn gốc mang lại danh hiệu ấy cho cô. Bản thân sức chiến đấu đơn độc của Hana vốn đã thuộc hàng xuất chúng, nhưng giá trị cốt lõi của năng lực này lại nằm ở sự phối hợp tác chiến. Những kỵ sĩ và gia thần cùng chia sẻ ma pháp bóng tối với cô có thể hoán đổi và dung hợp bóng của nhau bất kỳ lúc nào để tạo nên những chuỗi liên kích biến ảo khôn lường.

Chính nhờ sự cộng hưởng ấy, chiến lực khi kết hợp cùng toàn thể gia thần của cô mới suýt soát chạm tới giữa bậc 5.

‘Thực lòng cũng muốn chịu một đòn cho giống kịch bản ghê.’

Nhưng Duke thừa hiểu việc bản thân dễ dàng chịu đòn chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với nỗ lực của bọn họ.

“Xuất sắc lắm.”

Kèm theo một lời tán thưởng, Duke bắt chước động tác của cô rồi tung một cú chấn cước xuống nền đất.

ẦM!

Một cú giậm chân duy nhất tạo nên luồng sóng xung kích quét toàn bộ đám gia thần văng ra xa. Phạm vi tàn phá của nó không dừng lại ở đó. Màn bóng tối đang bủa vây Duke tan biến thành từng mảnh vụn, kéo theo những kiến trúc xung quanh đổ sụp tan tành.

Khi những bức tường hoàn toàn sụp đổ, nơi duy nhất để bóng tối của cô có thể bám víu và vươn tới tự nhiên chỉ còn lại độc mỗi mặt đất bằng phẳng.

Tạo nên cảnh tượng kinh hoàng ấy chỉ bằng một cú giậm chân nhẹ tênh, Duke đưa mắt nhìn khắp lượt đám gia thần cùng Hana đang sững sờ, rồi thong thả mở lời.

“Để tránh hiểu lầm, ta xin nhắc lại một lần nữa. Hãy dốc toàn lực mà xông lên.”

Đám gia thần vốn tưởng đây chỉ là một màn kịch diễn tập liền túa mồ hôi hột, vội vã siết chặt lại binh khí trong tay.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn