Chương 13 · 51 chương

5. Hoàn hảo không tì vết! Tàn ác khôn cùng! Duke Elwick!

Phòng thí nghiệm của lão bác học điên thực chất là một đô thị khổng lồ kiêm một tòa thành lũy kiên cố.

Bao bọc bởi những bức tường thành sừng sững là vô số tòa nghiên cứu, và Tiến sĩ Retor chính là kẻ thống trị đô thị này.

Lão già ấy tự xưng là học giả, ép uổng mọi người phải gọi cả đô thị là “phòng thí nghiệm”, song trên thực tế lão vừa là thị trưởng, vừa là một kẻ độc tài.

Rex và Duke chẳng qua chỉ bị giam giữ tại một trong những tòa nghiên cứu ấy mà thôi.

Rời khỏi Khu S, hai người không lập tức tìm tới Tiến sĩ Retor mà rẽ sang một khu nghiên cứu khác.

[Ở những nơi khác chắc cũng có người bị giam cầm như chúng ta. Hãy giải cứu cho họ đi.]

Năng lực của Rex chuyên biệt về chỉ huy.

Bởi vậy, càng thu nạp thêm nhiều binh lực ngoài Duke, sức mạnh của anh sẽ càng tăng tiến theo cấp số nhân.

Nói cách khác, Rex muốn giải cứu những kẻ cùng cảnh ngộ để sát cánh chiến đấu bên nhau.

Nghe lời đề nghị ấy, Duke thoáng trầm ngâm.

‘Hừm… Lo ngại về chiến lực à?’

Hắn thừa tự tin rằng chỉ cần một mình cũng đủ sức đưa Rex thoát khỏi nơi này an toàn.

‘Thoát cái gì chứ. Chẻ đôi cái phòng thí nghiệm này thành thung lũng rồi cứ thế đàng hoàng bước ra ngoài cũng được nữa là.’

Nhưng sau một hồi cân nhắc, Duke vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Rex.

Căn bản hắn chẳng tìm ra lý do gì để từ chối.

Đông người cùng đánh dẫu sao cũng nhàn hạ hơn một mình tả xung hữu đột.

Hơn nữa…

‘Rốt cuộc mọi chuyện vẫn phát triển hệt như nguyên tác.’

Duke cũng muốn bám sát dòng chảy nguyên tác hết mức có thể.

‘Ngay từ đầu Rex vốn chẳng cần đến mình cũng tự vượt ngục được mà.’

Trong nguyên tác, Rex chưa từng cần đến Duke.

Anh chạy vặt khắp các khu nghiên cứu, âm thầm kết giao với nhiều vật thí nghiệm khác nhau. Đợi tới khi mối liên kết đôi bên đủ sâu đậm, anh mới phát động một cuộc nổi dậy trên toàn bộ phòng thí nghiệm.

Dù những kẻ đi theo Rex đa phần là đám “phế phẩm”, nhưng nhờ tài thao lược áp đảo của anh, họ vẫn thành công đè bẹp những “thành phẩm”.

Đó chính là câu chuyện phô diễn độ bá đạo ngút trời của Rex: dùng năng lực chỉ huy để khỏa lấp hoàn toàn sự chênh lệch về chiến lực cá nhân.

[Nếu bảo là do tôi phái tới, mọi người sẽ đi theo anh ngay thôi.]

Rex dặn dò thêm rằng mọi sự sẽ ổn thỏa cả, bởi đây là kế hoạch anh đã chuẩn bị từ trước ngày Duke ra tay làm loạn.

Duke vui vẻ nhận vai trò sứ giả của Rex rồi cùng tiến sang khu giam giữ khác.

[Ở ngay phía sau cánh cửa sắt này.]

Nơi họ dừng chân là Khu C, địa điểm giam giữ lượng vật thí nghiệm đông đảo nhất.

Đây cũng là nơi Rex thường xuyên lui tới để làm chân chạy việc phát cơm.

Duke lặng lẽ gật đầu rồi thử đẩy nhẹ cánh cửa sắt.

Hiển nhiên cánh cửa chẳng hề lay chuyển.

[Vô ích thôi. Cửa này được thiết kế để phòng ngừa bạo loạn mà. May mà tôi đã xác nhận trong kho Khu D có bom công thành, nên là…]

Dòng gõ phím của Rex còn chưa dứt, Duke đã dựng đứng sống bàn tay lên.

Giữa lúc Rex còn đang ngỡ ngàng thầm nghĩ ‘chẳng lẽ…’, Duke đã vào thế rút kiếm Iai rồi chém mạnh sống bàn tay xuống.

Ầm!

Cánh cửa sắt khổng lồ đủ sức chống chịu cả khí tài công thành lập tức vỡ đôi.

Miệng Rex cũng theo đó mà há hốc y hệt cánh cửa sắt kia.

‘Hừ, thấy sao hả?’

Duke cố nén cảm giác tự hào, liền diễn nét mặt thản nhiên điềm đạm.

Màn tự tiếp thị bản thân đầy nhiệt huyết trước mặt cấp trên tương lai của Duke khiến Rex nghẹn họng không thốt nên lời.

‘Giờ thì đến cả giấu cảnh giới cũng chẳng thèm giấu nữa rồi.’

Đã cất công ngụy trang cấp độ ở bậc 3 thì ít nhất cũng phải diễn cho giống một tí chứ.

Cứ thế này thì anh chịu chết, chẳng hiểu nổi rốt cuộc Duke giấu giếm cảnh giới để làm cái quái gì.

‘Quá khứ rốt cuộc là loại người thế nào không biết.’

Càng lúc càng tò mò về quá khứ của nhân vật mang tên Duke này, song Rex đành đè nén sự hiếu kỳ để vạch ra mục tiêu kế tiếp.

[Giờ chúng ta đi tập hợp đồng đội thôi.]

*

Chẳng bao lâu sau khi Rex cùng Duke xông vào Khu C, cả khu nghiên cứu đã náo loạn tung trời.

Thông qua Duke, Rex đưa ra lời đề nghị lập khế ước tạm thời với hàng loạt vật thí nghiệm. Nhờ vậy mà một đội quân gồm hơn ba trăm “phế phẩm” đã được thành lập.

Bậc bình quân của đám phế phẩm này rơi vào khoảng bậc 2 đến bậc 3.

Dưới góc nhìn của thị dân bình thường thì đây đã là những cường giả thực thụ, nhưng trong tòa đô thị nơi goblin cũng có thể đạt tới bậc 4 thì họ chẳng khác nào những món hàng lỗi.

‘Hừm… Không thấy Anh hùng nào nhỉ.’

Nhìn đội quân hơn ba trăm người trước mắt, Rex thầm tiếc rẻ.

Trong số những phế phẩm đã ký khế ước, chẳng có lấy một đơn vị đặc biệt nào mang mác “Anh hùng”.

Nếu ví như trong game di động thì họ chẳng khác nào nhân vật 4 sao hay 5 sao.

Anh hùng không đơn thuần là câu chuyện về sức mạnh hay bậc cảnh giới, mà là vấn đề của tài năng và tư chất, tiêu chuẩn vốn hết sức mơ hồ.

Nếu gượng ép tìm ra một tiêu chuẩn, thì đó chính là: liệu kẻ ấy có đủ sức trở thành nhân vật chính của một câu chuyện nào đó hay không. Đó mới là chuẩn mực của một Anh hùng.

‘Mà thôi, Anh hùng thì cũng có thể đào tạo nên được.’

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hoặc thỏa mãn điều kiện nhất định là có thể thức tỉnh về sau, nên anh cũng chẳng quá bận tâm.

Huống chi vừa mở màn đã tuyển mộ được một Anh hùng cấp end-game như Duke thì việc đòi hỏi thêm vận may trời ban nữa đúng là quá tham lam.

Rex ra chỉ thị cho các chấm xanh lam và một chấm vàng kim mang gương mặt của Duke trên giao diện.

[Đột phá trực diện về phía Khu A!]

Cả đoàn quân lập tức mở màn cú xung kích ồ ạt kiểu “Ura!”.

‘Bình thường thì phải cẩn trọng hơn mới đúng…’

Nhưng trong tay đã có sẵn một đơn vị quái vật cỡ Duke thì việc gì phải vắt óc suy nghĩ cho mệt đầu.

Vốn dĩ chiến lược hay chiến thuật cũng phải tùy cơ ứng biến.

Mệnh lệnh xung kích thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch thô thiển, song một khi sức đột phá của quân ta áp đảo hoàn toàn thì đó lại là kế sách hiệu quả nhất.

Nhất là khi sở hữu một mũi nhọn sắc bén mang tên Duke, lấy hắn làm đầu tàu xung phong mới thực sự là cách giảm thiểu thương vong tới mức tối đa.

Đội quân thành phẩm của tiến sĩ và đội quân phế phẩm của Duke rốt cuộc cũng đụng độ nảy lửa.

Kết quả là…

‘Đã là Duke thì kiểu gì cũng thắng.’

Trong thâm tâm Rex, Duke từ lâu đã trở thành mẫu Anh hùng lỗi game hệt như nhân vật hướng dẫn cho mượn lúc làm quen thao tác trong màn tutorial.

Mẫu Anh hùng mà người chơi dù có bóp team hết cỡ để cố thua thì hắn vẫn cứ thắng cho bằng được.

(Và là kiểu Anh hùng vừa hết màn tutorial là hệ thống lập tức tịch thu lại không chút thương tiếc.)

Rex theo dõi chiến trường được chia sẻ qua từng màn hình hiển thị.

Trong khung hình của Duke là một con thằn lằn đỏ khổng lồ đi bằng hai chân xuất hiện chặn đường.

Ngay góc màn hình lập tức hiện ra một viên xúc xắc.

‘Đấu tay đôi rồi!’

Khi các đơn vị cấp Anh hùng đụng độ, sự kiện đấu tay đôi 1v1 sẽ tự động kích hoạt.

Thắng bại lúc này sẽ trực tiếp làm biến động sĩ khí toàn quân, nên đây là khâu tương đối quan trọng.

‘Bậc của con thằn lằn này… nhớ mang máng là bậc 5 thì phải.’

Kẻ địch qua màn hình không thể Tra cứu, Rex đành phải dựa vào trí nhớ của mình.

Sau một hồi tính toán, anh hạ lệnh cho Duke tiếp chiến con thằn lằn.

‘Cấp 65? Hay thậm chí còn cao hơn thế nữa cơ mà.’

Nhận lệnh của Rex, Duke vốn nãy giờ toàn tay không đánh giặc liền mượn tạm một thanh kiếm sắt dự phòng từ người lính bên cạnh.

Trên màn hình của Rex, viên xúc xắc 24 mặt bắt đầu lăn tròn lách cách.

Muốn đánh trúng con thằn lằn này, kết quả đổ xúc xắc phải đạt từ 20 trở lên mới phán định thành công.

‘Không như trong game, thời gian ở đây chẳng hề ngưng đọng.’

Giữa lúc Rex còn đang lơ đãng nghĩ ngợi, kết quả đã hiện ra.

2.

Thất bại.

Nhưng Rex không hề thất vọng ngay.

Bởi lẽ mấu chốt nằm ở tổng điểm cộng dồn giữa chỉ số hiệu chỉnh theo năng lực Anh hùng và điểm xúc xắc.

‘Điểm hiệu chỉnh của Duke là…’

+40

“Ủa?”

Trong lúc Rex còn đang ngơ ngác thốt lên một tiếng, thanh kiếm sắt của Duke đã chém đứt phăng đầu con thằn lằn.

Màn càn quét vô song của Duke sau đó vẫn tiếp diễn không ngừng.

Phán định ma pháp: Đại thành công. Đầu của toán troll cải tạo đồng loạt nổ tung như pháo.

Phán định kiếm thuật: Đại thành công. Con Mithril Golem bị thái hạt lựu gọn gàng đẹp mắt.

Phán định chỉ huy: Đại thành công. Đám binh sĩ vốn đang run rẩy sợ hãi khi đối mặt với Eldritch vừa nghe bài diễn thuyết của Duke xong liền hóa cuồng chiến sĩ hết thảy.

- “Vì chủ quânnn!!”

Tiếng thét cuối cùng ấy vừa vặn bị Rex bỏ lỡ do anh đang mải tập trung quan sát một màn hình khác.

Dù cứ thấy có gì đó không đúng chen vào giữa chừng, nhưng Rex vẫn tặc lưỡi cho là ảo giác rồi gật gù hài lòng.

‘A, nhàn nhã thật sự.’

Hơi tiếc công sức suốt một tháng trời vừa chạy vặt vừa vạch lộ trình phá hoại và đánh du kích, nhưng rơi vào thế này quả thực trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

‘Đúng là khổ sở gồng mình sao bằng ủi thẳng mặt.’

Thầm cảm tạ cơ duyên gặp gỡ một Anh hùng lỗi game như Duke, Rex cất bước tiến vào khu nghiên cứu đã bị dọn sạch.

***

Chúng tôi tuân theo chỉ thị của Rex, tiến thẳng vào sâu bên trong khu nghiên cứu.

Những vật thí nghiệm lần đầu trải nghiệm năng lực của Rex thoạt tiên còn bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh đã quen dần rồi ai nấy đều đồng thanh ca tụng cậu ta.

“Ngài Rex chẳng lẽ là sứ giả của thần linh?”

“Bậc triết nhân đấy. Đích thị là bậc triết nhân.”

“Đúng là người phi thường… Không, phải gọi là Übermensch mới chuẩn.”

“Hù… Một đội quân vận hành bằng khế ước sao… Thú vị thật đấy.”

Trong lúc đám vật thí nghiệm thi nhau bày tỏ cảm nghĩ thì tôi lại liếc nhìn về phía góc tầm nhìn của mình.

‘Có vẻ thứ mình thấy với thứ đám người kia thấy không giống nhau.’

Dưới mắt tôi, chỉ thị và năng lực của Rex hiện lên hệt như bảng nhiệm vụ, bản đồ nhỏ và giao diện người dùng thường thấy khi chơi game FPS.

Mục tiêu cần phá hủy thì viền đỏ, đối tượng cần bảo vệ thì viền xanh lá, đường cần đi thì có mũi tên chỉ lối.

Đại loại là như thế.

Khổ nỗi nghe đám binh sĩ xung quanh kháo nhau thì trong mắt họ lại là thứ ánh sáng lập lòe như đom đóm dẫn đường, kèm theo giọng nói của Rex vang vọng trong tâm trí.

‘Lẽ nào vì mình là người chuyển sinh nên mới thế?’

Ngộ nhỡ điểm khác biệt này làm lộ tẩy thân phận người chuyển sinh thì to chuyện, nên nhân dịp này tôi cẩn thận ghi nhớ từng li từng tí.

Ngay cả trong lúc tôi còn mải quan sát sự khác biệt ấy, chỉ thị của Rex vẫn tới tấp truyền xuống.

Vừa thi hành răm rắp toàn bộ chỉ thị, tôi vừa không khỏi thán phục tài năng chỉ huy của Rex.

‘Năng lực kiểu này có đưa cho mình thì chắc gì đã dùng mượt được như vậy.’

Thoạt nhìn thì tưởng năng lực của Rex bá đạo gian lận, nhưng thực chất là do bản thân người điều khiển, tức là Rex quá xuất chúng thì đúng hơn.

Hiện thực đâu phải game đánh theo lượt.

Chiến trường chẳng rảnh rỗi chờ Rex đưa ra phán đoán, lại càng không có nút bấm tạm dừng.

Thậm chí ngoài mệnh lệnh di chuyển hay tấn công đơn thuần, cậu còn phải trực tiếp đánh dấu điểm yếu và đề ra phương án đối phó dựa theo từng năng lực riêng biệt, khiến độ khó tăng vọt theo cấp số nhân.

Tức là năng lực chỉ huy áp đảo này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thực sự của Rex.

Cứ thế vừa trầm trồ vừa càn quét khắp khu nghiên cứu, chẳng mấy chốc trước mắt chúng tôi chỉ còn lại boong-ke nơi Tiến sĩ Retor đang lẩn trốn.

Tôi cùng binh sĩ bao vây chặt boong-ke của lão rồi đứng chờ Rex.

Một lát sau, Rex cũng bước tới trước cửa boong-ke.

Gật.

Dưới sự chứng kiến của cậu, tôi xé toạc bức tường boong-ke với tâm trạng nhẹ nhõm như bóc vỏ gói bánh.

‘Xin mời mở màn nào~’

Giữa những suy nghĩ bông phèng ấy, tôi đã chạm mặt lão tiến sĩ đang run rẩy vì sợ hãi bên trong boong-ke.

Cạnh lão, bên cạnh đám đệ tử còn có sự xuất hiện của một gương mặt thân quen.

Chính là tên hội trưởng của hội buôn người.

Xem chừng trong lúc đang gia hạn hợp đồng giao dịch với tiến sĩ thì bạo loạn nổ ra, thành thử gã mới phải chạy thục mạng vào đây lánh nạn.

‘Chà chà. Đúng là khéo chọn ngày thật.’

Vốn dĩ tôi tính sau khi thoát khỏi đây sẽ tự mình mò tới tính sổ, giờ thì đỡ mất công đi lại.

Tên hội trưởng dường như chưa nhận ra tôi giữa đám loạn quân, gã hoảng loạn thúc giục lão tiến sĩ.

“Tiên sinh! Làm gì đi chứ!”

“Không phải tiên sinh, là Tiến sĩ!”

Lảm nhảm gì thế không biết. Cái ngữ bị đuổi cổ khỏi Ma Tháp đến cái bằng còn chẳng có mà cứ đòi xưng tiến sĩ.

Dường như vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại, tên hội trưởng đành rút khẩu súng lục hỏa mai chĩa thẳng vào đám loạn quân.

Là do ngu xuẩn, hay nỗi sợ đã làm tê liệt lý trí rồi?

Đối đầu với kẻ có thể xé toạc tường boong-ke mà lại ảo tưởng một khẩu súng lục sẽ giải quyết được vấn đề chắc?

Cứ để mặc gã bóp cò rồi chìm trong tuyệt vọng khi nhận ra thực tế phũ phàng cũng là một ý hay đấy, nhưng…

‘Lỡ đạn lạc trúng người khác thì phiền phức.’

Tôi liền dùng niệm lực tước luôn khẩu súng.

“Á!”

Tên hội trưởng thảm hại vươn tay chộp theo khẩu súng vừa bay khỏi tay mình. Rồi khi thấy khẩu súng đáp gọn lỏn vào tay tôi, gã kinh hãi tột độ.

“Du… Duke!”

Cạnh gã, lão tiến sĩ cũng trố mắt bàng hoàng.

Xem chừng tin tức tôi dẫn đầu đám quân nổi loạn vẫn chưa kịp báo cáo lên tới đây.

‘Thì cũng phải thôi, giết sạch không chừa một mống rồi cơ mà.’

Ma pháp truyền tin bị phá sóng vô hiệu hóa toàn bộ, đến cả lính liên lạc cũng chẳng tên nào thoát nổi.

Đến lúc này đám người tiến sĩ mới ngộ ra thực tế nghiệt ngã mà câm như hến.

Rex cùng các vật thí nghiệm phóng những ánh nhìn đầy căm thù về phía bọn chúng.

“Tại mày mà em gái tao mới…!”

“Rốt cuộc đến cái chết của ta mà ngươi cũng dám xúc phạm, hỡi tên tiến sĩ khốn khiếp.”

“Bọn tao không cần mạnh lên bằng cái cách bẩn thỉu này!”

Từng người một vừa kể lại những cuộc thí nghiệm tàn độc mình phải trải qua, vừa trút lên đầu lão những lời oán hận thấu xương.

Thế nhưng thái độ của lão tiến sĩ lại trơ trẽn đến tận cùng.

“Lũ vô dụng các ngươi được ta cho ăn cho mặc, lại còn mở ra tiềm năng vô hạn! Đại nghĩa của ta có gì sai trái chứ!”

Thái độ trơ tráo ấy khiến đám vật thí nghiệm sôi máu.

Dường như biết rõ kết cục của mình, lão tiến sĩ liên tục tuôn ra những lời nguyền rủa khinh miệt như muốn khiêu khích Rex và binh sĩ.

Mấy người lính siết chặt chuôi kiếm, bàn tay run lên bần bật. Dẫu vậy họ vẫn không xông lên chém đầu lão, bởi lẽ họ tôn trọng Rex và Duke, hai vị tổng chỉ huy của đoàn quân.

Cho rằng ở chốn này chỉ có Rex và Duke mới đủ thẩm quyền trừng phạt lão, binh sĩ đành cố hết sức ghìm nén cảm xúc.

Đúng lúc ấy, tôi ra tay thực hiện hành động đã tính toán sẵn từ trước khi bước vào boong-ke.

Rắc.

“A a a!!”

Cổ tay phải đang thọc sâu trong túi áo của lão tiến sĩ bị bẻ ngoặt một góc ghê rợn.

Kèm theo đó là món ma đạo cụ giấu trong túi rơi cạch xuống sàn.

Một thiết bị ma pháp thu phát có gắn nút bấm màu đỏ.

“Thứ đó là…”

“Ta cảm nhận được luồng khí tức kỳ quặc phát ra từ long mạch dưới lòng đô thị. Hóa ra ngươi đang tính giở trò này sao.”

Nghe tôi nói, những kẻ biết thổ ma pháp trong hàng ngũ lập tức dò xét lòng đất.

Và rồi…

- “Thật kìa!”

- “Gì cơ?”

- “Nếu không tập trung thì không thấy đâu, nhưng đúng là có dao động rất nhỏ. Ngài Duke không nói chắc tôi cũng chẳng nhận ra.”

- “Tin được không đấy?”

- “Ở quê tôi từng làm nhà địa chất học đấy nhé.”

Lắng nghe cuộc bàn tán của binh sĩ, tôi phải cố lắm mới ghìm được khóe môi đang chực nhếch lên tận mang tai.

Thực ra tôi biết cái quái gì đâu. Tuy có năng lực cảm nhận nhưng mấy trò dò địa mạch này có phải chuyên môn của tôi đâu.

Sở dĩ tôi nhận ra đơn giản là vì tình tiết này trong nguyên tác chấn động quá nên tôi vẫn nhớ như in.

‘Trong nguyên tác, sau khi nổi dậy thành công và chế ngự được lão tiến sĩ…’

Rex nhờ vào chiến dịch phá hoại và đánh du kích ròng rã suốt mấy tháng trời mà khống chế được lão. Thế nhưng lão tiến sĩ lại đòi kéo đám vật thí nghiệm chết chùm, kích hoạt ma pháp tự hủy cài cắm nơi long mạch…

‘Và toàn bộ vật thí nghiệm bị xóa sổ, trừ Rex.’

Những vật thí nghiệm thực lòng coi Rex là ân nhân đã hy sinh toàn bộ trong quá trình hộ tống anh sơ tán.

Thành thử đạo quân đầu tiên do Rex đích thân chỉ huy lại phải đón nhận cái kết thảm khốc nhất: toàn quân bị tiêu diệt.

‘Tội gì mà phải gắn thêm cái chứng hoang tưởng vào đầu đứa trẻ này chứ.’

Sau biến cố ấy, Rex mắc thêm chứng hoang tưởng.

Đương nhiên tôi đời nào chịu khoanh tay đứng nhìn chuyện đó xảy ra. Bởi lẽ tôi là kẻ theo đuổi kết thúc có hậu đến mức cực đoan…

‘Mục tiêu của chương phòng thí nghiệm này là: tất cả mọi người đều phải sống sót.’

Chính vì thế tôi mới bẻ gãy nút tự hủy của lão.

Cố tình đợi tới khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mới ra tay chặn đứng, đơn giản vì như thế trông nó mới kịch tính.

Đúng như dự tính, sau gáy tôi lập tức rát rạt bởi vô số ánh mắt sùng kính bắn tới.

‘Ôi, trông mình ngầu vãi chưởng.’

Tôi tiếp tục diễn nét mặt trang nghiêm rồi dồn sự chú ý trở lại vào lão tiến sĩ, đám trợ thủ cùng tên hội trưởng.

Đúng lúc đó, gã hội trưởng hội buôn người run rẩy mở miệng.

“Tôi không làm gì cả! Thật đấy! Tôi chỉ làm theo lệnh của kẻ này thôi mà!”

“Vô lễ! Đã bảo là Tiến sĩ cơ mà!”

Tôi mặc kệ lão Retor đang nổi đóa vì một điểm kỳ quặc rồi đưa mắt ra hiệu cho Rex.

- “Tính sao đây?”

- “Vâng???”

Khốn thật. Xem ra mức độ gắn kết chưa đủ sâu để giao tiếp bằng ánh mắt rồi.

“Ngài Rex. Xin ngài hãy giao phó việc xử trí lũ này cho chúng tôi được không?”

Vì tôi đoán một Rex tâm lý chưa vững vàng hẳn sẽ muốn đẩy việc này cho chúng tôi làm.

Phán đoán chuẩn đét.

[Tôi giao việc xử lý cho các anh.]

Mệnh lệnh được ban bố.

Tôi lạnh lùng đá văng lão tiến sĩ đang bấu víu lấy ống quần mình, rồi quay sang bảo đám vật thí nghiệm to con bên cạnh.

“Tên hội trưởng và đám trợ thủ, giao cho các ngươi xử trí.”

Vừa nhận được sự cho phép, đám binh sĩ hớn hở liền lôi xệch bọn chúng đi.

Chứng kiến đám đồng bọn bị kéo đi chẳng khác nào súc vật áp giải tới lò mổ, mặt lão tiến sĩ đã tái nhợt như thể không còn hột máu.

Muốn lão tập trung lại vào mình, tôi cất giọng gọi tên.

“Tiến sĩ.”

“Duke… à không, Chúa tể Elwick…!”

Lão van nài tôi.

“Xin hãy tha mạng cho tôi! Tôi sẽ chứng minh năng lực hữu dụng của mình cho ngài thấy! Xin ngài rủ lòng từ bi…!”

Dường như tới tận giờ phút này, lão vẫn lầm tưởng rằng kẻ dẫn dắt đám người này là tôi chứ không phải Rex.

Nhưng số phận của lão vốn đã an bài từ lâu.

Tôi vứt thanh kiếm sang một bên.

Chém đầu một nhát ngọt xớt cũng là một cách, nhưng vì những nạn nhân đang có mặt ở đây nên cần phải có một màn hành quyết hoành tráng hơn đôi chút.

“Hự… ặc…”

Tôi dùng niệm lực siết nhẹ cổ họng lão, nhấc bổng cả thân hình lão lên giữa không trung.

Trong lúc hai chân lão quờ quạng tuyệt vọng giữa hư không, tôi ung dung cất lên câu thoại mình đã dày công chuẩn bị từ tối qua.

“Đến tận giây phút này ngươi vẫn cầu xin ta rủ lòng từ bi sao. Vậy ngươi đã từng rủ lòng thương xót trước những kẻ từng cầu xin ngươi chưa?”

Lơ lửng giữa không trung, lão tiến sĩ vội vã kể lể những việc thiện mình từng làm.

“Tôi… tôi từng cho lũ trẻ công ăn việc làm, tuần trước tôi còn mở lớp giảng dạy miễn phí trong đô thị…”

Đúng chất một kẻ mang lý tưởng vặn vẹo muốn nâng tầm cảnh giới của toàn thể nhân loại, thi thoảng lão cũng làm việc thiện nguyện thật.

Chẳng hạn như giúp những đứa trẻ có tiềm năng mạnh lên ngang hàng kỵ sĩ, hay giúp người già tìm lại thanh xuân.

Lão cũng không ích kỷ giấu nhẹm thành quả thí nghiệm mà chia sẻ cho nhiều lãnh chúa và đô thị khác nhau.

Chính vì thế các lãnh địa và đô thị khác mới liên tục tạo điều kiện cho lão, và chắc chắn dưới bàn tay lão cũng có những người được cứu vớt cuộc đời.

Thế nhưng đó tuyệt đối không phải thứ để đem ra thanh minh trước mặt những con người đang đứng nơi đây.

Bởi lẽ để đổi lấy 10 người cho cái đại nghĩa của lão, hàng vạn sinh mạng đã phải hy sinh oan uổng.

Và hiển nhiên câu trả lời này vốn nằm trong dự liệu của tôi.

Thế nên tôi mới tung ra câu hỏi khiến lão chỉ có nước ngậm đắng nuốt cay.

“Vậy ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Nửa năm qua, ngươi đã từng rủ lòng từ bi ban cho ta lấy một cốc nước nào chưa?”

“Chuyện đó…”

Lão tiến sĩ lắp bắp mở miệng.

Cảnh giới của tôi thừa sức đọc vị được câu thoại tiếp theo của lão.

- “Tôi đưa rồi mà chính ngài không chịu ăn uống gì, cứ chiếm lì cái phòng đó suốt mấy tháng trời đấy chứ!!!”

Rắc!

Chẳng đợi câu ấy kịp thốt ra khỏi miệng, tôi đã bẻ gãy cổ lão.

Thân thể lão tiến sĩ rũ rượi buông thõng.

Lơ lửng đung đưa giữa không trung, hệt như vừa bị thi hành án treo cổ.

Binh sĩ reo hò dậy sóng.

Trên đường tới đây, tôi đã kể cho họ nghe về những thí nghiệm mình từng phải chịu đựng, thành thử hành động này hoàn toàn danh chính ngôn thuận.

(Nói thêm là mấy cái thí nghiệm đó đều do tôi tự nguyện cả, nhưng dù sao thì cũng là trải qua thật mà.)

Trong mắt những người khác, chắc chắn tôi trông như một người thi hành án dứt khoát vì thấy lời giãi bày của lão chẳng đáng để lọt tai.

‘Người chết thì làm sao mà mở mồm được.’

Thế là một vụ án hoàn hảo đã xong xuôi.

Đề phòng trường hợp lão bị hồi sinh bằng mấy trò như ma pháp vong linh thì rách việc to, tôi cẩn thận thanh tẩy linh hồn, tiện tay xóa sạch luôn mọi thông tin còn sót lại trong não bộ cái xác.

‘A, tóm lại chuyện tôi với Rex gặp nhau hoàn toàn là tình cờ nhé.’

Vốn dĩ lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng.

Chưa kể màn bẻ cổ lão tiến sĩ không chút nương tay này còn tiện tay xây dựng cho tôi hình tượng một kẻ máu lạnh vô tình.

‘Quá hoàn hảo.’

Tôi lại tiến thêm một bước vững chắc trên con đường trở thành một kẻ số hai hoàn hảo không tì vết, tàn ác khôn cùng.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn