Sau khi tiện tay mua chút nguyên liệu ở cửa hàng tiện lợi, cô nàng gyaru tóc vàng cứ thế đi thẳng tới căn chung cư của tôi. Câu nói sẽ nấu bữa tối hóa ra là nghiêm túc thật. Cô nàng bước thẳng vào phòng trước cả khi tôi kịp cản lại.
"Chà, cách bài trí phòng ốc cũng gọn gàng ghê nha."
Cô nàng gyaru với bộ đồng phục xộc xệch vừa vui vẻ đảo mắt quanh phòng vừa đung đưa mái tóc vàng óng ả. Tự dưng tôi thấy hơi căng thẳng.
"Rồi. Làm vèo cái cho xong bữa nào. Ơ kìa, cậu thậm chí còn chưa thèm xé lớp nilon bọc thớt ra nữa đấy."
Lúc mới bắt đầu ra ở riêng, tôi đã hừng hực khí thế quyết tâm tự nấu ăn nên đã sắm sửa đủ thứ dụng cụ bếp núc nhưng rốt cuộc lại chẳng dùng đến một lần nào. Toàn bộ bữa ăn của tôi đều được giải quyết bằng cơm cửa hàng tiện lợi và đồ ăn hỗ trợ ở chỗ làm thêm.
"Thế cậu cứ kiếm gì đó giết thời gian ngồi chờ đi nhé."
Cô nàng gyaru vừa ngân nga hát vừa bắt tay vào thái nguyên liệu, còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại chờ đợi.
Chờ một lát thì hương thơm kích thích vị giác bắt đầu lan tỏa.
"Rồi, đã để cậu đợi lâu. Dĩa thịt xào rau củ tùy hứng đâyyy."
"Sao nhanh thế."
Bữa ăn được hoàn thành trong chưa đầy hai mươi phút là thịt xào rau củ và súp. Vì không có gạo nên chúng tôi dùng tạm cơm hộp ăn liền.
"Có mỗi cái bước thái, rửa sạch rồi xào lên nên tốn nhiêu đây thời gian thôi. Chốt lại là, tớ xin phép dùng bữaaa."
"Xin phép dùng bữa… ôi ngon thế."
Đồ ăn qua tay một nàng gyaru làm tôi hơi rén nhưng ăn cũng ngon phết. Vị muối tiêu và… tôi cũng chẳng rõ nữa nhưng chung quy là ngon miệng. Lại còn hơi cay cay nữa chứ.
"Cái này cậu nêm nếm kiểu gì vậy?"
"Có muối, hạt tiêu, bột nêm súp xương gà, xì dầu với cả một ít tương ớt Tứ Xuyên nữa. Việc cậu toàn ăn mì Tantan chứng tỏ cậu thích ăn cay đúng không? Thế nên tớ đã thử làm cho nó hơi cay cay một chút."
"Masterchef đây rồi…"
"Đừng có đùa với dân chuyên. Mà nghe khen vậy cũng sướng phết~"
Cô nàng gyaru vừa cười hì hì vừa mở miệng lớn nhồm nhoàm nhai món rau xào. Thay vì nói là dễ thương thì có vẻ ngầu hơn.
"Nhưng cậu ở đây có vấn đề gì không thế? Không khéo người nhà nấu xong bữa tối chờ cậu rồi. A, hay Gyaruko-san cũng đang sống một mình à?"
"Gyaruko-san là đứa quái nào vậy. Tớ tên Naruse Suzuka. Đang học năm hai. Cứ gọi ngắn gọn là Suzuka đi."
"Còn tớ là Mura Tatsuya. Bọn mình bằng tuổi nhau nhỉ. Tớ cũng học năm hai."
"Giúp đỡ nhau nhé Tatsuya. Cơ mà Tatsuya cũng học trường Soukoku đúng chứ? Bạn học chung trường đó."
Chuyển sang gọi thẳng tên luôn trong một nốt nhạc. Khả năng rút ngắn khoảng cách kinh khủng thật.
"Vụ tớ sống một mình ấy hả. Kiểu giống thế. Hiện tớ đang sống một mình."
Một cách nói vòng vo khó hiểu. Nhận thấy bầu không khí như thể đối phương không muốn nhắc nhiều về chủ đề này nên tôi bèn tùy tiện chuyển đề tài rồi dùng bữa.
"Phù, ăn no nê rồi."
"Cám ơn cậu vì bữa tối. Để tớ xử lý đống bát đĩa cho."
"Aaa, cứ để đó cho tớ. Tớ làm một lèo cái là xong ấy mà. Gì chứ bụng cũng no căng rồi,"
Tôi vừa đứng dậy định dọn dẹp thì bị Suzuka-san đẩy mạnh một cái vào vai. Cứ thế mà ngã nhào xuống giường. Ngay khi đang trong trạng thái nằm ngửa, Suzuka-san cũng ngã xuống đè lên người tôi. Suzuka-san lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của tôi và phả ra một hương thơm ngọt ngào. Những sợi tóc vàng mảnh khảnh khẽ cù vào má.
"Tớ xin phép húp trọn điểm kinh nghiệm nhé?"
"Ờm thì…"
"Không được đâu nhé, sao lại dễ dàng dẫn con gái vào phòng thế này. Tới lúc bị tấn công thì đừng có mà than vãn đấy?"
"Không, nhưng mà tớ chẳng có tí điểm kinh nghiệm đâu."
"Nói là không có, cơ mà đâu đến mức là con số không tròn trĩnh đâu đúng không?"
"Biết là hơi khó nói cơ mà…"
Tôi chìa dòng chữ trên tay ra cho Suzuka-san xem trong lúc cố gắng không chạm vào người cô ấy. Ký tự 【Vô】.
"Là số không tròn trĩnh đấy…"
"…Đùa à?"
Ngây mặt ra vì bất ngờ rồi dán mắt chằm chằm vào chữ 【Vô】 xong,
"Thiệt luôn á hả~~"
Suzuka-san cứ thế đổ ập người xuống rồi úp mặt vào giường.
"Tại tớ thấy lúc nào ở cửa hàng tiện lợi Tatsuya cũng cố giữ kẽ để không bị chạm vào tay nên tớ đã tự tiện kỳ vọng cậu là một người mang lượng kinh nghiệm siêu khủng cơ."
"Ờm, cho tớ xin lỗi nhé…"
"Không đâu, Tatsuya làm gì có lỗi. Tại tớ suy diễn linh tinh thôi mà."
Suy cho cùng, đàn ông hơn thua nhau ở mỗi điểm kinh nghiệm. Nhìn Suzuka-san hụt hẫng đến vậy khiến tôi bỗng cảm thấy mặc cảm kinh khủng.
"Này, tớ thực sự xin lỗi mà."
"Tớ đã bảo Tatsuya không có lỗi mà. Ra là vậy, không có điểm kinh nghiệm sao…"
Đàn ông không có điểm kinh nghiệm thì chả ai thèm ngó ngàng. Cứ cho là lượng kinh nghiệm ít ỏi đi thì vẫn còn vớt vát được chút ít chứ đằng này mang con số 0 tròn trĩnh thì chẳng có một sức hút nào cả.
Suzuka-san bật dậy, nhìn về phía tôi rồi mở lời.
"Vậy, dẹp cái vụ điểm kinh nghiệm sang một bên, trước mắt chúng mình cứ 'ân ái' cái nhỉ."
Chẳng rõ đã sốc lại tinh thần từ lúc nào, Suzuka-san tiếp tục áp sát tôi.
"Không, sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy."
"Vì hiếm lắm mới có được bầu không khí thế này, với cả tớ cũng khá mến Tatsuya đó."
"À này, nhưng mà nhé…"
"Có sao đâu có sao đâu. Không lẽ đây là lần đầu tiên của cậu à?"
"Lần đầu thì là thật cơ mà…"
"Tớ cũng là lần đầu làm với đàn ông không có điểm kinh nghiệm đấy. Cũng hơi tò mò xem cảm giác nó như thế nào."
Suzuka-san dạng chân ngồi lên bụng tôi rồi nhếch mép cười đắc ý. Cô ấy định bụng vén áo lên… nhưng tôi đã kịp tóm lấy vai Suzuka-san để ngăn lại.
"Không, không được đâu. Bọn mình mới gặp nhau ngày hôm nay thôi mà."
"Không không, chúng ta biết mặt nhau lâu rồi cơ mà. Cũng cỡ nửa năm lận đó."
"Bậy bậy bậy, dù là thế thì hôm nay hai đứa mới biết tên nhau đấy chứ. Nam nữ chưa hẹn hò mà lại đi làm chuyện này thì…"
"Giữ mình kỹ như mấy lão già cổ hủ vậy."
Giữa lúc tôi đang giằng co phản kháng để không trực tiếp chạm vào da thịt Suzuka-san, đôi môi cô ấy bỗng vểnh lên hờn dỗi.
"Gì chứ, 'làm' với tớ khiến cậu ghê tởm lắm à?"
"Có ghét bỏ gì đâu, thâm tâm tớ cũng rất muốn ngặt nỗi tớ có lý do riêng nên không thể làm vậy được."
"Lý do lý trấu gì ở đây."
Làm sao tôi dám nói "Giờ mà 'ân ái' thì cậu sẽ chết vì khoái cảm mất" được cơ chứ.
"Mà thôi, cơ mà có khúc mắc thì đành chịu thôi. Ép buộc cũng chẳng ích gì."
Suzuka-san chẳng buồn phàn nàn thêm câu nào nữa rồi thoăn thoắt mà rời khỏi người tôi. Cứ thế vươn vai thư giãn. Để lộ ra chiếc rốn đáng yêu ngay trên vòng eo thon thả.
"Thế thì tớ đi dọn nốt bát đĩa nha."
"A, ừm. Tớ cảm ơn."
"Bớt xài kính ngữ đi cho tớ nhờ."
Cười toe toét, Suzuka-san bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp bát đĩa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô ấy vừa làm vừa ngân nga một bài hát mà tôi chẳng biết tên bằng chất giọng rất trong trẻo.
Nét mặt nghiêng thanh tú cùng chiếc khuyên tai nhỏ nhắn. Vòng một không hề khiêm tốn đang nâng bổng cả chiếc áo blouse. Chiếc váy ngắn đung đưa phô bày trọn vẹn cặp đùi khỏe khoắn.
Nhận xét một cách khiêm tốn thì cô ấy vô cùng đáng yêu và phong cách. Nếu mà được 'ân ái' với một người con gái thế này thì sẽ hạnh phúc nhường nào chứ.
"Xong, dọn dẹp hoàn tất. Tatsuya, vậy thì tớ chuẩn bị… Tatsuya?"
Ư ư, nếu điểm kinh nghiệm của tôi thực sự là 【0】, thì hôm nay tôi đã có thể tốt nghiệp đời trai tân rồi… Chẳng lẽ cả đời này tôi phải ôm tấm thân trai này xuống mồ sao…
"Ể, sao Tatsuya lại khóc thế này!? Cậu ghét tớ lắm à!?"
"Huhu… Tớ, muốn 'làm' cơ…"
"Hả!? Thế thì lúc nãy làm luôn đi cho xong! Chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì luôn!"
Dù vẫn đang hoang mang tột độ nhưng Suzuka-san vẫn ân cần dỗ dành một đứa đang giàn giụa nước mắt như tôi. Cô ấy tốt bụng thật đấy.
"Bình tĩnh lại chưa? Có ổn không thế?"
"Ừm. Xin lỗi, để cậu thấy bộ dạng xấu hổ mất rồi."
"Tớ đâu có để tâm."
"Thời gian cậu về nhà cũng bị muộn mất rồi…"
Liếc nhìn đồng hồ, kim đã nhích quá mười giờ. Đối với một học sinh cao trung ngoan ngoãn thì đã quá giờ giới nghiêm để về nhà rồi.
"Không sao không sao. Dù sao về nhà cũng chả có ai mà."
Nhắc mới nhớ, cô ấy có bảo là đang sống một mình.
"Này, tớ hỏi một chuyện thiếu tế nhị được không?"
"Tùy vào câu hỏi mà tớ sẽ đấm cậu đấy, nhưng cứ hỏi đi."
"Cậu đang nhắm đến những đối tượng có điểm kinh nghiệm cao đúng không? Có lý do nào khiến cậu muốn đẩy nhanh việc thăng cấp sao?"
"À… ừm thì. Ừ. Chuyện buồn lắm đấy, cậu có muốn nghe không?"
"Nếu cậu không cảm thấy phiền."
Suzuka-san ngập ngừng một thoáng rồi ngồi ngay ngắn lại cất lời.
"Mẹ tớ ấy, mắc bệnh Thạch Hóa rồi."
Thạch Hóa. Đó là một căn bệnh biến cơ thể trở nên xơ cứng hệt như những tảng đá. Bắt đầu từ tình trạng tê liệt ở các đầu ngón tay ngón chân sau đó phạm vi hóa đá sẽ lan rộng dần. Nếu lan tới phổi hay cổ họng thì sẽ gây khó thở còn một khi đã chạm đến tim thì tim sẽ ngừng đập luôn, nghe đâu có vài trường hợp não bộ bị ăn mòn trước. Nói chung là một căn bệnh vô cùng đáng sợ.
"Ở trong hầm ngục ấy, có một loài thực vật mang dược tính chữa được bệnh Thạch Hóa. Hình như nó tên là Nhu Kim Đào thì phải. Loài cây đó chính là khắc tính đối với bệnh Thạch Hóa, mà cũng vì là đồ hiếm nên nguồn cung cực kỳ khan. Cái giá trên trời của nó làm tớ chả dám với tới."
"Vậy nên cậu mới muốn trở nên mạnh hơn để tự mình đi thu thập nó đúng không."
"Chuẩn. Cơ mà cấp độ của tớ hiện tại thì còn khuya mới đủ. Thế nên tớ mới xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hòng tìm kiếm xem có gã nào có tiềm năng không. Kèm theo đó thì việc mua sắm trang bị cũng ngốn mớ tiền."
"Mẹ cậu, à ừm, giờ vẫn bình an vô sự chứ?"
"Ừm. Tuy không thể đi lại được nữa, nhưng chắc là chưa mất ngay được đâu."
Dù rằng, không biết mẹ tớ còn chống chọi được bao lâu nữa, Suzuka-san thủ thỉ bổ sung.
Không biết phải hồi đáp thế nào trước một câu chuyện nặng nề vượt ngoài sức tưởng tượng, trong lúc tôi còn đang gục mặt tìm kiếm từ ngữ thì Suzuka-san đã ngước mắt nhìn lên và khẽ dò hỏi tôi.
"…Ghê tởm lắm sao?"
"Hả?"
Ngạc nhiên trước một câu hỏi không lường trước từ Suzuka-san, tôi vô ý hỏi lại.
"Ghê tởm, ý cậu là sao?"
"Cái chuyện mẹ tớ, bị mắc bệnh Thạch Hoá ấy. Xin lỗi nha, đáng lẽ tớ không nên nói ra."
"Có sao đâu, đó đâu phải chuyện mà cậu có nghĩa vụ phải tự đi kể cho người khác nghe đâu?"
"Thì đúng là vậy, cơ mà…"
Ánh mắt Suzuka-san dao động liên hồi như thể đang chật vật tìm cách diễn đạt.
"Cái bệnh Thạch Hóa ấy, có lời đồn là bệnh truyền nhiễm đúng không. Tất nhiên là đồn bậy rồi. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người bận tâm về điều đó, bạn bè xung quanh tớ cũng kiểu khá xa lánh tớ ấy…"
"Ra vậy…"
Phải nói đến mức đó tôi mới lờ mờ hiểu được hàm ý của Suzuka-san. Thạch Hóa không phải bệnh truyền nhiễm cũng chẳng phải bệnh di truyền. Nhưng chính vì triệu chứng kinh hoàng của nó mà người ta sinh ra tâm lý kiêng dè. Hẳn là có những người không muốn lại gần bệnh nhân mắc chứng Thạch Hóa.
"Nhưng mà, hồi tiểu học chẳng phải chúng ta đã học trong giờ giáo dục công dân rồi sao? Nó đâu phải là dạng bệnh truyền nhiễm."
Nghe tôi nói vậy, Suzuka-san mỉm cười nhẹ.
"Nếu ai cũng suy nghĩ vô tư được như Tatsuya thì tốt biết mấy. Nhưng quả nhiên người ta vẫn cứ né tránh tớ. Mà, cũng là chuyện đành chịu thôi."
Dù đang cười, nhưng Suzuka-san lại cúi mặt xuống và đưa tay che đi đôi mắt. Hẳn là cô ấy đã phải trải qua những ký ức đau buồn mà một kẻ như tôi chẳng tài nào tưởng tượng nổi.
"Tớ không có ý định an ủi cậu đâu, nhưng tớ chẳng bận tâm gì chuyện đó đâu."
"…Thật sao? Cậu không thấy ghét khi ở cạnh tớ à? Cậu không sợ rủi bị lây bệnh Thạch Hóa thì sao à?"
"Ừ, không hề. Dù từng từ chối lời mời của cậu nhưng tớ phải nói nếu mà có khả năng thì tớ thực sự rất muốn được 'ân ái' với Suzuka-san đấy."
"Phụt! Cái quái gì vậy!"
Suzuka-san bật cười thành tiếng rồi lau nước mắt.
"A trời ạ. Đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà. Nhưng mà, cảm ơn nhé. Được nghe cậu nói vậy tớ vui cực kỳ luôn."
Như thể muốn xua tan đi bầu không khí u ám, Suzuka-san cất lời với một nụ cười rạng rỡ.
"Thế, từ giờ thi thoảng tớ ghé qua chơi có được không?"
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
"Tatsuya tốt bụng ghê. Chẳng phải là trả ơn hay gì đâu cơ mà nếu cái lý do khiến cậu không thể làm chuyện đó được giải quyết xong thì báo tớ nhé. Tới lúc đó tớ sẽ cho cậu 'ân ái'."
"Thiệt hả! Tớ trông cậy vào cậu đấy!"
Thấy tôi đáp lời tắp lự rồi cúi đầu, Suzuka-san bật cười ha hả.
"Giữ lại chút liêm sỉ đi. Vậy nha, muộn rồi nên tớ đi về đây. Hôm nay vui lắm. Đừng có ăn mỗi mì Tantan nữa đấy nhé~"
"Rõ rồi. Tớ sẽ cố gắng tự nấu mà."
Suzuka-san vừa đưa lưng về phía tôi vừa phẩy phẩy tay, chẳng thèm ngoái đầu lại mà cứ thế đi thẳng. Đến tận phút cuối vẫn phong cách vô cùng.
"Haizz. Mình muốn được làm chuyện người lớn quá đi."
Chả biết tới kiếp nào tôi mới được thoát kiếp trai tân đây.
◇
"Mura, nghe gọi không Mura. Nhìn phía kia đi, tiền bối Oku đó."
Ngay sau giờ học tiết 5, khi chuẩn bị đánh một giấc ngon lành dưới cái nắng xuân êm dịu thì thằng Sakakibara chọc tay vào lưng tôi.
"Tao đang ngủ ngon lành… có chuyện gì."
"Thì là tiền bối Oku đó! Sướng thật đấy, chỉ nhờ cái trữ lượng điểm kinh nghiệm bẩm sinh thôi mà đã được đảm bảo một cuộc sống nhung lụa rồi."
Thò đầu nhìn qua cái cửa sổ nhô cao hướng ra hành lang, đập vào mắt là một anh chàng mỹ nam mang cặp lông mày xệ xuống trông có vẻ khó xử đang cất bước, vây quanh anh ta là một đám nữ sinh. Chàng mỹ nam ấy không cần nói cũng biết là tiền bối Oku. Nhóm nữ sinh điêu thuyền theo đuôi có lẽ là học sinh của khoa chinh phục hầm ngục.
"Aiz. Ước gì mình cũng như tiền bối Oku. Được như thế thì sẽ có cả đống con gái vây quanh hầu hạ rồi làm đủ điều."
"Cơ mà, nhìn mặt tiền bối Oku chả có tí gì gọi là tận hưởng cả."
"Chỉ là giả bộ thôi, diễn đó. Chắc chắn sau lưng đang thay bồ như thay áo cho xem. Tóm lại thì, bọn mình cũng chả có diễm phúc đó đâu."
Vừa lắng nghe những lời Sakakibara nói, tôi vừa vô thức vuốt ve cánh tay mình. Cánh tay biểu thị lượng kinh nghiệm vĩ đại đến mức tiền bối Oku chẳng có cửa để mà so sánh. Nếu nó không phải là một lượng kinh nghiệm lố bịch tầm cỡ Vô Lượng Đại Số thì biết đâu tôi cũng đã có được một tuổi thanh xuân rực rỡ ngập tràn thiếu nữ vây quanh…
"Ê, cái nhỏ trông giống gyaru đằng kia đáng yêu cực!"
ị giọng nói của Sakakibara thu hút, tôi đưa mắt lên thì bắt trọn bóng hình một cô nàng gyaru phong cách đang sải bước tách biệt khỏi nhóm nữ sinh. Tóc ngắn màu vàng rực đi kèm đôi khuyên tai nhỏ.
Có lẽ vì phản ứng trước giọng nói của Sakakibara mà cô nàng gyaru ấy đã ngoái lại và bắt gặp ánh mắt tôi. Không ai khác, dĩ nhiên là Suzuka-san. Vừa nhìn thấy tôi, Suzuka-san nở nụ cười rồi tiến thẳng về phía này.
"Oái, nhỏ gyaru tiến lại kìa."
Ngay lập tức, Sakakibara hốt hoảng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Khí chất của một thằng tiểu nhân tỏa ra ngút trời.
"Yo. Đây là lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau ở trường nhỉ."
"À, ừm. Chào cậu nhé."
"Làm cái gì mà xa lạ thế. Buồn cười chết đi được~"
Chẳng biết có gì đáng buồn cười nhưng Suzuka-san cứ thế cười khúc khích. Rồi cô ấy nhẹ nhàng thả người ngồi lên khung cửa sổ chia cách lớp học và hành lang, ngay chỗ tôi và Sakakibara đang thò đầu ra.
"Bạn cậu à?"
"À, ừ. Bạn tớ, Sakakibara."
"Kakki, chào nha. Tớ là Naruse Suzuka. Mong được giúp đỡ~"
"À, ờm, vâng. Tớ là Sakakibara…"
Lúc tụ tập toàn con trai với nhau thì năng nổ lắm thế mà hễ đứng trước con gái thì Sakakibara lại ngoan như cún. Nhìn mà nực cười.
"Ây da, hàng rào bảo vệ vững chắc quá chừng."
Phóng tầm nhìn theo đuôi mắt của Suzuka-san giữa những tiếng thở dài thườn thượt, đập vào mặt tôi là cảnh tiền bối Oku cùng dàn hậu cung nữ sinh vừa lượn qua góc rẽ hành lang.
"Tìm tiền bối Oku hả?"
"Đúng thế. Tính tiếp cận xem có vớt vát được cơ hội mỏng manh nào không, ai dè dàn nữ sinh năm 3 bu kín mít. Chắc hết hy vọng thật rồi~"
Suzuka-san từng nói cô muốn nhanh chóng nâng cấp rồi tiến vào hầm ngục để tìm cách chữa bệnh Thạch Hóa cho mẹ. Nếu vớ được điểm kinh nghiệm từ tiền bối Oku thì có lẽ ước mơ của cô ấy sẽ tiến thêm một bước nhưng xem chừng bất khả thi rồi.
Tôi lại đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình. Nếu con số này khiêm tốn đi đôi chút, biết đâu tôi đã có thể cứu giúp mẹ của Suzuka-san.
"Nói chung thì, đành vứt bỏ hy vọng rồi quay về thôi~. Chào nha, Tatsuya, Kakki."
Hất tay vẫy từ đằng sau, Suzuka-san cứ thế rời đi. Bóng dáng cô vừa tan biến thì cái lưng tôi liền lãnh trọn một cú nện không cảnh báo từ Sakakibara.
"Ê! Khai mau Mura! Nhỏ gyaru xinh xắn kia là sao hả! Tại sao mày lại cua được nhỏ hả!"
"Làm lố quá rồi. Suzuka-san làm thêm ở cái cửa hàng tiện lợi gần chung cư tao nên đôi bên chào hỏi xã giao thôi."
"Xạo chó! Rõ ràng nhỏ gọi mày trống không thân mật thế cơ mà!"
"Do khả năng giao tiếp của Suzuka-san đỉnh quá thôi. Mày chẳng bị gọi tên Kakki kìa."
"…Kể cũng đúng. Ui chao, kỹ năng giao tiếp của gyaru đúng là ở đẳng cấp khác thật."
"Hơn nữa Suzuka-san lại là học sinh khoa chinh phục hầm ngục đấy? Tớ làm gì có cửa để người ta để mắt tới chứ."
"Nghe thì cay nhưng sự thật rành rành là thế rồi. Ehehe, phải chăng kể từ nay mình sẽ có một thanh xuân vườn trường tươi đẹp chốn học đường với một cô nàng gyaru dễ thương sao?"
Sakakibara nở nụ cười biến thái trong khi trí tưởng tượng bay xa. Vô âu vô lo thế này đúng là đáng ghen tị thật.


