Chương 6 · 6 chương

3: Cô nàng gyaru làm thêm ở cửa hàng tiện lợi (M-Muỗi nhé♡♡♡ Cỡ này thì nhằm nhò gì cơ chứứứ♡♡♡♡♡)

Kể từ cái ngày hụt kèo 'ân ái' ấy, thỉnh thoảng tôi bắt đầu nói chuyện với Suzuka-san. Lâu lâu hai đứa lại trò chuyện khi lướt qua nhau ở trường hay mút kem tán gẫu trước cửa hàng tiện lợi lúc Suzuka-san tan ca, đôi khi cô ấy lại đến nhà nấu cơm cho tôi.

Nhìn Suzuka-san đeo tạp dề đứng trong bếp, tôi lại vẩn vơ nghĩ rằng nếu có bạn gái thì chắc cảm giác sẽ giống thế này nhỉ.

"Xong rồi, xin lỗi vì bắt cậu phải chờ nha~"

"Uây, nhìn ngon thế!"

Món được phục vụ hôm nay là Đậu hũ Tứ Xuyên. Tới giờ tôi cũng chịu không mường tượng ra được người ta ướp cái gia vị gì vào món này cơ. Mấy người có khiếu nấu ăn siêu 0thật.

Nhân tiện thì chi phí nguyên liệu là do tôi chịu. Tôi được ăn những bữa cơm ngon lành còn Suzuka-san thì tiết kiệm được tiền ăn, tính ra đôi bên cùng có lợi.

"Dạo này sao rồi? Có gom góp được miếng điểm kinh nghiệm nào chưa?"

"Ừm, hoàn toàn chả có tiến triển gì sất. Chả kiếm được đối tượng nào ngon nghẻ cả… Có lẽ lặn xuống hầm ngục sẽ nhanh mạnh lên hơn nhưng đâm đầu xuống sâu khi không có trang bị thì quá nguy hiểm…"

"Vậy à…"

"Mà, tình trạng của mẹ tớ cũng đang ổn định nên chắc chỉ còn cách kiên nhẫn tìm kiếm thôi."

Xem ra tình hình không được suôn sẻ cho lắm.

Như thể muốn xua đi chủ đề u ám này, Suzuka-san bật tivi lên.

『Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của bộ ba Trinity Spark với ca khúc, [Sao Chổi].』

"Ồ, là TriSpark kìa."[note111681]

Suzuka-san ngừng đũa, chăm chú nhìn nhóm thần tượng trên màn hình.

"TriSpark?"

"Ủa, không biết à? Đó là nhóm Idol Diver dạo gần đây tự dưng nổi đình nổi đám đó."

"Idol Diver á?"

"Đúng rồi. Là thần tượng kiêm luôn nghề chinh phục hầm ngục. Tatsuya mù tịt mấy vụ này thật nhỉ. Nhưng nếu không biết thì cậu xem thử đi. Quan niệm về thần tượng sẽ bị đảo lộn luôn đấy."

Hướng mắt về phía tivi, trên màn hình là ba cô gái. Một cô tóc trắng, một cô tóc hồng, và một cô tóc xanh. Chẳng rõ do cố tình hạ ánh sáng hay sao mà ba người họ đang cúi mặt đứng trên sân khấu khá tối. Đoạn nhạc dạo ngắn kết thúc, ngay lúc giai điệu nổi lên cao trào, cả ba đồng loạt ngẩng mặt lên.

"Uây, xịn ác!"

Ngay tức khắc, ba cô nàng thần tượng bắt đầu tỏa sáng. Không, đó không phải là lối nói ẩn dụ, mà họ thực sự phát sáng về mặt vật lý. Hòa cùng những động tác tay khi nhảy múa, những vệt sáng trắng, hồng, và xanh lam kéo thành vệt dài phía sau.

"Khi cấp độ tăng lên thì lượng hào quang cũng sẽ tăng theo. Hơn nữa hễ giải phóng hào quang thì cơ thể sẽ phát sáng. Không ngờ người ta lại có thể kết hợp điều đó với thần tượng, đúng là một ý tưởng tuyệt vời nhỉ."

Ba cô gái ấy dù là thần tượng nhưng lại tự biến bản thân thành đạo cụ sân khấu rồi vừa hát vừa nhảy. Có những đòn bật nhảy ảo ma đến mức đàn ông cũng chào thua, chưa kể còn spam cả ma pháp với kỹ năng để đánh cắp trái tim khán giả nữa chứ.

Đặc biệt thu hút ánh nhìn nhất là cô gái để tóc bob màu trắng đứng ở vị trí trung tâm. Khuôn mặt toát lên một bầu không khí có phần trưởng thành, song sâu trong đôi mắt ấy lại ánh lên một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Ngay đến những giọt mồ hôi tuôn rơi trông cũng thật xinh đẹp.

"Yurarin đáng yêu quá chừng."

"Yurarin á?"

"Là cô bé tóc trắng đứng ở vị trí center ấy. Nghe nói đó là màu tóc tự nhiên đấy."

"Hê, cảm giác cứ như cô ấy sinh ra để làm thần tượng vậy. Với tớ thì đúng là câu chuyện vượt tầm với rồi."

Tôi rời mắt khỏi tivi rồi tiếp tục ăn món đậu hũ Tứ Xuyên. So với những câu chuyện ở thế giới xa xôi nào đó thì bữa cơm ngon lành trước mắt quan trọng hơn nhiều.

"Đồ ăn Suzuka-san nấu quả nhiên là ngon thật! Cực kỳ tốn cơm luôn!"

Thấy tôi vừa nói vừa lia lịa gắp đồ ăn, Suzuka-san khẽ mỉm cười nhìn tôi bằng một vẻ mặt hơi cạn lời nhưng đâu đó lại toát lên sự vui vẻ.

"Quan niệm về thần tượng đang bị bẻ cong tới nơi rồi, thế mà đĩa đậu hũ Tứ Xuyên lại quan trọng hơn sao."

"Thì do món này nó ngon mà."

"Cứ cho là vậy đi. Mà, cám ơn nhé."

Suzuka-san cười tít mắt đầy đắc ý. Nhìn nụ cười ấy, trong đầu tôi chợt xẹt qua câu nói 'Nhưng tớ thấy Suzuka-san còn dễ thương hơn nhiều'' tuy nhiên tôi đã nuốt trôi nó cùng với đĩa đậu hũ Tứ Xuyên mất rồi.

◇

Tình hình bắt đầu thay đổi vào lúc những bông hoa anh đào đang nở rộ bắt đầu rụng xuống. Khi đi đến cửa hàng tiện lợi như thường lệ bỗng tôi bắt gặp Suzuka-san đang đứng ở quầy thu ngân với vẻ mặt ủ rũ.

"A, là Tatsuya…"

"Gặp chuyện gì à? Cậu có vẻ thiếu năng lượng thế?"

"Ừ, kiểu kiểu thế. Nay tớ qua nhà Tatsuya chơi một chuyến có tiện không?"

"Luôn sẵn lòng. Thế bữa tối tính sao đây?"

"Tớ nhịn cũng được. Sắp hết ca rồi nên cậu chờ tớ chút nhé."

Suzuka-san lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát mà nay lại ủ rũ như vậy đúng là chuyện hiếm thấy. Ôm theo nỗi bất an đứng chờ ngoài cửa hàng tiện lợi, lát sau tôi thấy Suzuka-san lững thững đi ra, mặt vẫn cúi gằm.

Chúng tôi rảo bước về chung cư trong im lặng. Một cánh hoa anh đào bay lất phất rồi vương lên tóc mái của Suzuka-san. Suzuka-san lia ánh nhìn theo cánh hoa ấy rồi nén lại một hơi thở hắt ra. Có vẻ cô ấy còn chẳng màng phủi nó đi.

Bước vào phòng, tôi đi pha cà phê. Suzuka-san uống cà phê đen còn tôi thì uống cà phê sữa. Kể cũng hơi ấm ức một tẹo.

Nhấp một ngụm cà phê rồi trút đi sự mệt nhọc, Suzuka-san từ từ hé cặp môi khô khốc rồi lên tiếng.

"Chuyện bệnh tình của mẹ, lần trước tớ có nhắc qua rồi ha?"

"Phải."

"Cái bệnh Thạch Hóa đó, nó ngày càng chuyển biến xấu đi rồi…"

"…Ra vậy."

"Có vẻ như nó đã di căn đến gần tim luôn rồi…"

"…"

Tí tách, tí tách. Dòng lệ nhạt nhòa chảy ra từ đôi mắt thanh tao ấy. Chúng rớt xuống đôi chân đang vắt chéo, trôi đi, đọng thành những chấm tròn thẫm màu trên nền thảm.

"Cùng lắm… cùng lắm là một năm… có cầm cự nổi không thì… hức…"

Cô cúi gầm mặt, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Trái tim tôi như thắt lại trước dáng vẻ bi thương tột cùng ấy của Suzuka-san, đồng thời trong một góc tâm trí, tôi lại thầm nghĩ: À, hóa ra vì đã đánh mất quá nhiều giọt nước thuần khiết nhường này nên đôi môi cô ấy mới trở nên khô khốc đến vậy.

"Tatsuya này… Rốt cuộc tớ phải làm sao đây… Không kịp nữa rồi, không kịp mất rồi… Tớ… hoàn toàn giậm chân tại chỗ… lấy đâu ra sức mạnh mà bước xuống hầm ngục chứ…"

"Suzuka-san…"

"Cái trò đi tìm kiếm một người mang nhiều điểm kinh nghiệm ấy, một kẻ có suy nghĩ ỷ lại vào người khác như tớ đã sai lầm rồi. Nếu tớ không đi làm thêm mà cứ kiên trì lăn xả vào hầm ngục rồi từng bước nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn thì biết đâu tớ đã có thể tìm thấy Nhu Kim Đào rồi… Tớ thật ngốc, tớ đã sai rồi, và chính vì tớ mà mẹ tớ… mẹ tớ sẽ phải chết! …Oaaaaaa!"

Suzuka-san bấu víu lấy vạt áo đồng phục của tôi rồi khóc nức nở. Đối diện với một Suzuka-san suy sụp đến nhường này khiến bản thân tôi chỉ có thể bất lực vỗ về tấm lưng cô.

Đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ lúc khóc nhỉ. Có lẽ tầm mười phút.

Suzuka-san dụi mắt liên hồi rồi ngẩng mặt lên. Lớp trang điểm nhạt nhòa đã bị trôi đi, phần bọng mắt cũng sưng đỏ cả lên nhưng dẫu vậy trông cô ấy vẫn thật xinh đẹp và đầy phong cách.

"Xin lỗi nhé, Tatsuya. Tớ bình tĩnh lại rồi."

"Không sao, tớ thì chẳng bận tâm đâu."

"Aiz, còn một năm thôi sao. Có lẽ tớ sẽ liều mạng xông thẳng xuống hầm ngục một phen xem sao. Biết đâu nhờ may mắn mà tớ lại tìm thấy Nhu Kim Đào cũng nên."

Dù giọng điệu pha lẫn chút bông đùa, nhưng ánh mắt của Suzuka-san lại vô cùng kiên định. Hẳn là cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù cho có phải mất mạng cũng không lùi bước.

Nhưng, tôi không muốn để Suzuka-san phải chết.

"Này, Suzuka-san. Tớ có một đề xuất, cậu bằng lòng nghe chứ? Tớ nghĩ sự lựa chọn của Suzuka-san có lẽ không hề sai lầm đâu. Bởi vì người mà Suzuka-san đang tìm kiếm hiện đang ở ngay đây."

Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi vén luôn lớp tay áo. Lần đầu tiên phơi bày điểm kinh nghiệm thật sự mà tôi giấu đi bấy lâu nay. Dòng chữ 『Vô Lượng Đại Số』hiện ra.

"V-Vô Lượng Đại Số…? Cái này là…"

Nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi, Suzuka-san thốt lên trong vô thức.

"Đơn vị đo lường đấy. Hiểu đơn giản thì nó mang ý nghĩa khổng lồ."

"Sao… Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn cơ chứ!"

Ngăn cản Suzuka-san đang mất bình tĩnh áp sát lại gần ra xa trong lúc duy trì khoảng cách nhằm tránh sự đụng chạm vật lý.

"Bởi vì nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi đấy."

"Hả!? Cậu bảo chết, ý là mẹ tớ sẽ chết á!?"

"Không phải. Ý tớ là Suzuka-san sẽ chết đấy."

"Không, tớ không hiểu ý cậu cho lắm…"

Lấy điện thoại ra tra cứu. Tôi vào thẳng trang web phổ cập kiến thức giáo dục giới tính cho học sinh cao trung.

"Lượng điểm kinh nghiệm truyền sang nhau ấy, nó tùy thuộc vào độ kịch liệt của việc thân mật mà nó sẽ vọt lên như đồ thị hàm mũ. Cậu biết điều đó mà đúng không?"

"Chuyện đó, ai mà chả biết…"

"Thế nên nếu chỉ ở mức độ nắm tay hay ôm thì lượng kinh nghiệm chuyển giao cũng vô cùng ít ỏi. Hầu hết mọi người chỉ có thể tăng lên một chút xíu cấp độ."

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì!"

"Thế nhưng định luật đó chỉ áp dụng trong giới hạn tầm Vạn (mười nghìn) hoặc Ức (trăm triệu) mà thôi."

Thứ tôi cho cô ấy xem tiếp theo là một trang web giáo dục toán học. Trên đó có liệt kê đầy đủ các đơn vị đếm số.

"Một, mười, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm triệu, ngàn tỷ…"

"Kinh, Cai, Tỷ, Nhương, Câu…, Giản… Sao thế này… Nó kéo dài tới tận đâu vậy…?"[note111683]

Suzuka-san ngập ngừng đọc một loạt những đơn vị đếm kỳ lạ chưa từng thấy.

"Asougi, Nayuta, Fukashigi…"[note111684]

Và nằm ở ngay tận cùng, chính là Vô Lượng Đại Số.

"Nó không chỉ đơn thuần là chuyện cách biệt vài con số đâu. Dẫu cho có tăng theo biểu đồ hàm số mũ đi chăng nữa thì do bản thân trữ lượng điểm kinh nghiệm ban đầu đã quá sức khổng lồ nên chỉ cần nắm tay thôi thì một lượng điểm kinh nghiệm kinh hoàng cũng sẽ truyền sang."

"A, ra là vì vậy nên lúc nhận tiền thối, cậu cứ né tránh đụng chạm tay chân à…"

"Tớ từng lôi ra bấm máy tính nhẩm thử. Cân nhắc xem nếu mang lượng điểm kinh nghiệm khủng này ra nắm tay thì sẽ truyền sang bao nhiêu. Nhưng rốt cuộc thì…"

Suzuka-san nín thở nuốt ực một cái.

"Là chuyện bất khả thi. Trên đời này chẳng có cái máy tính nào tính nổi con số đó cả. Màn hình không thể nào hiển thị hết đống chữ số đó được."

"Khó tin thế…"

"Từ trước đến nay, tớ mới chỉ tiếp xúc với hai người con gái. Một người là cựu thám hiểm giả hầm ngục. Cho nên cả thể chất lẫn tinh thần của cô ấy đáng lý ra phải rất mạnh mẽ. Vậy mà cô ấy lại hét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự luôn."

"…"

"Người còn lại, là một cô bé trạc tuổi tớ, chưa từng rèn luyện thân thể cũng chẳng có kinh nghiệm tình trường với đàn ông. Vừa chạm vào tớ xong là ngã gục tại chỗ rồi được đưa thẳng lên xe cấp cứu. Di chứng về sau thế nào thì tớ không rõ. Rằng cô ấy có tỉnh lại ở bệnh viện hay không, hay là…"

Cả đời không còn cơ hội tỉnh lại nữa. Chút ẩn ý xót xa đó dường như đã lọt vào tâm trí Suzuka-san, cô ấy vòng hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của mình.

"Có lẽ, người mà Suzuka-san luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt cậu đây. Là tớ. Thế nhưng, tớ có khả năng sẽ làm 'vụn vỡ'' Suzuka-san mất. Trường hợp xấu nhất, tớ có thể sẽ 'tước đoạt mạng sống' cậu luôn không chừng. Nếu cậu vẫn thấy không sao thì…"

Hướng bàn tay về phía Suzuka-san. Một bàn tay đại diện cho thiên đường, địa ngục, hy vọng, và xen lẫn cả sự tuyệt vọng.

"Tớ sẽ trao điểm kinh nghiệm của mình cho cậu."

Toàn thân khẽ run lên bần bật, Suzuka-san hít một hơi thật sâu.

"…Còn phải hỏi sao, chắc chắn là phải làm rồi"

"…Cậu chắc chắn là không hối hận chứ?"

"Tất nhiên sẽ không hối hận. Tớ sẽ vắt kiệt toàn bộ điểm kinh nghiệm của Tatsuya cho xem."

Ánh mắt của Suzuka-san nhìn thẳng xuyên thấu qua tôi. Khác hẳn với tâm thế tuyệt vọng bế tắc khi nãy. Đó là một lòng quyết tâm tiến về phía trước.

"Nếu đã vậy, hãy dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay tớ xem."

"…"

Thêm một nhịp hít thở sâu. Ngón tay Suzuka-san nhích lại gần từng chút một. Mọi giác quan đều dồn hết vào điểm tiếp xúc. Đầu ngón tay trắng trẻo, mềm mại của Suzuka-san khẽ sượt qua rồi chạm vào tay tôi.

"…Từ từ… Không thể nào… aaa, ahhh, ưm…"

Chắc vì diện tích tiếp xúc khá ít nên Suzuka-san không bị ngất đi ngay lập tức. Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy bắt đầu trở nên thất thần rồi hai má ửng đỏ lên và cơ thể run rẩy.

"Ưmm! …Chết dở… Thứ này mãnh liệt quá đi… Áaaa…"

Chắc hẳn cô đang cố gắng chịu đựng để không bị khoái cảm nuốt chửng. Cô nghiến chặt răng hàm kêu răng rắc. Rút cạn sức lực để cố giữ thẳng ánh nhìn.

"Thứ này… Cái loại khoái cảm này, tớ chưa từng… trải qua bao giờ đâu… Kyaaaaa!"

Chỉ từ một điểm tiếp xúc nhỏ xíu nơi đầu ngón tay thế này rốt cuộc có bao nhiêu lượng điểm kinh nghiệm đang chuyển sang cơ chứ. Suzuka-san lúc này đang trải qua cảm giác ra sao. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho Suzuka-san gắng gượng vượt qua.

"C-Chết tiệt! Không, tớ không chịu thua, tớ không chịu khuất phục đâu… Tất cả, là vì mẹ… a, a, á…"

Suzuka-san ra sức chịu đựng. Đôi mắt ngấn lệ, từ khuôn miệng hé mở có một dòng nước bọt chảy rỉ xuống. Vùng ngực áo đồng phục xộc xệch đẫm mồ hôi trông vô cùng quyến rũ cùng chiếc váy nếp gấp rối tung để lộ ra cặp đùi tuyệt đẹp.

Quyến rũ chết đi được.

Mặc dù Suzuka-san đang nén chịu sự thống khổ (mang tên khoái cảm) vì mẹ, thế mà chứng kiến dáng vẻ ấy tôi lại không sao kìm nén được sự rạo rực trong người. Lượng điểm kinh nghiệm chuyển giao sẽ gia tăng dựa theo mức độ hưng phấn rồi kéo theo khoái cảm cũng bùng nổ theo. Y như rằng, hai má Suzuka-san đỏ lựng lên rồi thân hình cô vặn vẹo dần.

"Ơ? Hả? Gì thế!? Tự dưng, tự dưng sao lại… á! Dữ dội quá… á, ưm, ahh… Aaaaaaaaaaaaa! Nyaaaaaaaaa♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡"

※Mới chỉ chạm nhẹ phần đầu ngón tay thôi đấy nhé.

Có vẻ như không thể chịu đựng được dòng khoái cảm đang ồ ạt tràn vào, Suzuka-san uốn cong người ra sau rồi theo đà đó đầu ngón tay đang chạm vào tôi cũng buông lơi ra.

"Cái quái gì thế này, thiệt luôn á hả, rốt cuộc đây là thứ khoái cảm quái quỷ gì vậy trời…"

Mang theo một ánh nhìn như đang hoảng loạn nhưng lại ẩn chứa sự níu kéo và kỳ vọng, Suzuka-san ngước nhìn tôi.

"K-Không sao chứ?"

"Thế này mà gọi là không sao được à!!"

Hai chân cứ run lên bần bật, cô gắng gượng đứng dậy rồi trừng mắt hậm hực lườm tôi.

"B-Bữa nay tớ về trước đây!!"

"Khoan, Suzuka-sa…"

Trong bộ dạng lảo đảo, Suzuka-san vẫn khép sát hai đùi vào nhau rồi chạy lon ton đi mất.

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn