Chương 4 · 6 chương

1: Cô nàng gyaru làm thêm ở cửa hàng tiện lợi (M-Muỗi nhé♡♡♡ Cỡ này thì nhằm nhò gì cơ chứứứ♡♡♡♡♡)

"Kính chào quý kháchhhh."

Về đến nhà nằm ườn ra một lúc, tôi chợt nhận ra không có gì để ăn tối nên đành lết ra cửa hàng tiện lợi. Vừa đặt chân vào trong, chất giọng thiếu sức sống của một nhân viên làm thêm đã cất lên chào đón. Đứng ở quầy thanh toán là một cô nàng gyaru. Mang tiếng là gyaru vậy thôi chứ cô ấy không hề mang lại cảm giác lòe loẹt. Chỉ là dựa vào màu tóc sáng cùng thái độ uể oải nên tôi mới tự ý xem cô là nhân viên gyaru thôi.

Mái tóc vàng cắt ngắn có phần đuôi vuốt phồng nhẹ, đôi mắt dài hẹp và bờ môi mỏng. Bộ đồng phục cửa hàng tiện lợi xộc xệch, cổ tay đeo độc một món trang sức màu vàng kim. Hai tai điểm đôi khuyên nhỏ. Và rồi, một đôi mắt ánh lên sắc tím.

Một nàng gyaru tóc vàng đậm chất dân chơi. Bầu không khí toát ra là như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy thuộc đúng cái kiểu người mà tôi cực kỳ e ngại. Nhìn thấy những người dám sống đúng với con người thật của họ như vậy lại khiến tôi thấy bản thân mình sao mà trẻ con đến thảm hại rồi tự động thu mình lại.

Tôi cố gắng di chuyển để tránh lọt vào tầm nhìn của cô nàng gyaru, người vẫn đang cắm mặt bấm điện thoại mà chẳng thèm liếc tôi lấy một cái rồi bắt đầu tìm kiếm đồ ăn cho bữa tối.

Món tủ của tôi là mì Tantan đông lạnh. Tốn chút thời gian rã đông thật đấy nhưng độ cay nồng hoàn hảo mà nó đem lại thì ngon miễn bàn.

Thế nhưng nếu cứ ăn mỗi mì Tantan sẽ khiến chất dinh dưỡng bị thiếu hụt mất, hay là hôm nay đổi sang bento nhỉ. Không không, suy đi tính lại thì vẫn phải là mì Tantan thôi…

Giữa lúc tôi đang không ngừng lặp đi lặp lại những luồng suy nghĩ vô thưởng vô phạt đó thì một tiếng quát chợt vọng lại từ phía quầy thu ngân.

"Làm nhân viên thì liệu mà đứng cho ngay ngắn cho ra dáng nhân viên đi! Giới trẻ dạo này đúng là hết thuốc chữa!"

Bờ vai khẽ giật nảy lên, tôi hướng mắt về phía giọng nói nọ và bắt gặp một ông chú trung niên đang lớn tiếng nạt nộ nàng gyaru tóc vàng.

Về phần cô nàng gyaru, dù biểu lộ vẻ mặt phiền phức rành rành nhưng lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Quý khách đang muốn tìm mặt hàng nào vậy ạa?"

"Tao đang nói cái thái độ lồi lõm của mày đấy! Không có lấy một chút tâm ý kính trọng khách hàng nào à!?"

"Aaa, nếu tìm ở chỗ kia không thấy thì là hết sạch rồi đấy ạa."

"Mày…! Đừng có cái kiểu coi khinh người lớn tuổi quá đáng như vậy!"

Thế giới đón nhận sự xuất hiện của hầm ngục là câu chuyện của hơn mười năm trước. Nghe đồn vào khoảng thời gian trước đó, tuy không đến mức trọng nam khinh nữ nhưng xã hội vẫn tồn tại một định kiến tương tự. Chính vì vậy, thỉnh thoảng vẫn có vài gã đàn ông lớn tuổi tỏ thái độ hống hách với phụ nữ. Có lẽ bọn họ chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này.

"Hơn nữa cái lỗ tai của mày là thế đéo nào! Dám đục lỗ trên cơ thể quý giá do cha mẹ ban cho, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả!"

"Aaa vâng vâng. Quý khách đây có vẻ cũng đang để cơ thể trân quý mà phụ huynh ban cho phì lũ ra trông đến là gớm đấy ạ. Khuyến nghị ngài xài món ức gà xé phay bên góc kia nhaaa."

"C… Cái con cặn bã xã hội này!!"

Vì cô nàng gyaru cứ hết lần này tới lần khác đổ thêm dầu vào lửa nên ông chú cũng ngày một hăng máu hơn. Dù chả thấy có lý do gì bắt buộc mình phải lao ra cứu nhỏ gyaru đó nhưng cơ mà nếu không thanh toán nhanh thì có đợi đến kiếp sau tôi cũng chả có mì Tantan mà ăn.

Chẳng còn cách nào khác, đành phải lôi vũ khí của tôi ra dùng vậy.

Chiều cao hiện tại của tôi là 1m77. Nhìn chung là thuộc dạng cao to. Hơn nữa, tuy trong cái thời đại lấy điểm kinh nghiệm làm thước đo mọi thứ này thì nó đúng là đồ vô dụng nhưng ngoại hình của tôi cũng gọi là khá dễ nhìn. Cứ vén mái lên rồi đứng thẳng lưng dậy là cũng đủ sức tỏa ra sự áp đảo nhất định.

Tôi vớ đại một cây kem đang trưng bày trong tủ đông rồi bắt chuyện với hai người họ ở quầy thu ngân.

"Xin lỗi, cho tôi chen ngang tí nhé?"

"Hả!? Gì đây! Tao vẫn chưa nói xong… đâu đấy…"

Ông chú đang đà hăng máu bèn quát lây sang cả tôi, nhưng khi vừa nhìn rõ thân hình này thì giọng lão liền xìu xuống rồi lí nhí dần. Đám hạ lưu này vốn rất rén với bọn đô con.

"Thành thật xin lỗi chú. Cơ mà cháu đang muốn mua cây kem. Không nhanh là nó chảy mất."

Ngay lúc này tôi cố tình nở một nụ cười hòa nhã rồi cúi đầu xuống. Bằng cách thao túng tâm lý như vậy, lão sẽ cảm thấy hả hê trước sự thật rằng 'một thằng thanh niên trẻ tuổi đang phải cúi đầu trước mình', qua đó lão sẽ dẹp cơn bực tức đi.

"H… Hừ. Thôi bỏ đi3. Lần sau lo mà mang cái tâm ý tôn trọng khách hàng ra để tiếp đón nghe chưa."

Buông lại một câu hằn học, ông chú tức tối rời đi.

"Vânggg. Bọn em sẽ trữ thêm trong kho vài kí 'tôn trọng' ạa."

Lời khiêu khích hòng chọc ngoáy ông chú thêm phát nữa của nàng gyaru rất may đã bị âm thanh của cửa tự động át đi mất.

"Phù. À, làm phiền cậu. Tính tiền giúp tôi món này."

Đặt bát mì Tantan cùng cây kem mà mình vốn chẳng thèm ăn lên quầy, tôi chợt thấy cô nàng gyaru đang mở to mắt nhìn về phía mình đầy kinh ngạc.

"Ể, không lẽ nào cậu là Tantan-kun?"

Đứa quái nào mà mang cái tên nghe sặc mùi đồ ăn thế hả.

"Tớ sắp hết ca rồi đấy. Đợi tớ xíu nha."

"Ế, chờ đã?"

Nhỏ gyaru thao tác khâu thanh toán trong chớp mắt rồi biến thẳng vào trong mà mặc kệ phản ứng của tôi. Chắc hẳn cô ấy đi thay quần áo.

Trót đâm lao đành phải theo lao, tôi ngồi phịch xuống thanh chắn xe bằng bạc bên ngoài cửa hàng tiện lợi thì một lúc sau thì cô nàng gyaru trong bộ đồng phục học sinh hớt hải chạy tới. Tôi phải cố gắng hết sức để không dán mắt vào phần cổ áo sơ mi đang mở bung xộc xệch của cổ. Bộ đồng phục này trông quen vãi. Hoá ra là học chung trường.

"Trời ạ, lúc nãy may mà được cậu cứu đấy. Tớ cảm ơn nhé?"

"À, không có gì đâu. Tớ cũng đâu có làm gì to tát."

"Ai mà tin được Tantan-kun lại đứng ra giúp tớ cơ chứ. Lúc nào trông cậu cũng lầm lì cúi gầm mặt nên tớ còn tưởng cậu thuộc dạng u ám hướng nội cơ. Hoá ra cũng oai phong ra phết đó nha."

Cô nàng gyaru tay cứ vỗ vào sống lưng tôi rồi cười hả hả. Bọn gyaru này kinh thật thật. Chả chịu ý tứ khoảng cách gì cả.

"Mà nói chứ, mặt mũi cậu đâu đến nỗi nào, cứ vuốt tóc mái lên là ngon lành ngay."

"Thôi bỏ đi, thời đại này giá trị của đàn ông nằm ở mỗi điểm kinh nghiệm mà. Gieo hy vọng để rồi thất vọng tràn trề, tớ chúa ghét cái cảm giác đó kinh khủng."

"Thế Tantan-kun có điểm kinh nghiệm thấp lắm à?"

"Đại khái là vậy đó. Mà Tantan-kun là cái quái gì cơ?"

Hai chữ "Tantan-kun" được thốt ra vô cùng thuận miệng làm tôi xém tí đã buông xuôi mà tiếp nhận nó luôn mà.

"Ủa, thì do lần nào cậu cũng mua mỗi mì Tantan còn gì."

"Không, tớ nghĩ là mình không đến mức mua mỗi một loại thế đâu…"

"Mấy hôm tớ đứng quầy cậu toàn mua mì Tantan đấy chứ? Cậu có ký ức nào về việc mua thứ khác ngoài mì Tantan không?"

"…"

Thử chắp vá lại ký ức, đúng là tôi chỉ toàn mua mỗi mì Tantan thật. Dẫu cho lần nào đến cũng đắn đo suy nghĩ nhưng rồi chung cuộc thì tôi vẫn chọn mì Tantan.

"Lần nào tới cũng tỏ vẻ suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, nhưng rồi chốt hạ vẫn lại mua mì Tantan, thế nên mới gọi là Tantan-kun đấy."

Một cái biệt danh được đặt một cách tùy hứng làm sao.

"Không lẽ cậu đang sống một mình không?"

"À, ừ. Vì một vài lý do nên tớ muốn rời quê nhà rồi lên đây."

Vì muốn đến một nơi không ai biết về Yura-chan nên tôi đã xin phép bố mẹ ra ở riêng và thi vào trường cao trung hiện tại.

"Hừm. Mà, tớ cũng hiểu cái cảm giác muốn rời xa bố mẹ, nhưng hãy báo hiếu khi còn có thể đi nhé."

Nghe thì đúng là vậy, nhưng thốt ra từ miệng một gyaru thì đúng là những lời ngoài sức tưởng tượng.

"Cậu đang nghĩ câu vừa nãy chả ăn nhập với tớ chút nào đúng không."

Có vẻ như suy nghĩ của tôi đã hiện rõ hết lên mặt rồi.

"À ừm. Ừ. Thành thật mà nói thì tớ khá bất ngờ. Trông cậu không giống kiểu người sẽ nói mấy câu dạng vậy."

"Ahahaha, cậu thẳng thắn ghê ta."

Cô nàng gyaru lại tiếp tục vỗ bôm bốp vào lưng tôi rồi cười lớn.

"Bản thân tớ chỉ chưng diện theo sở thích thôi, thế mà toàn bị người ta quy chụp một cách vô lý. Gì mà gyaru, rồi giang hồ hay yankee. Tóc vàng thì tự động bị coi là yankee, chả hiểu cái định lý đó đào đâu ra nữa."

"Ờm thì, cho tớ xin lỗi nhé."

Chính tôi cũng tự ý quy chụp đối phương là gyaru. Thành thử tôi buột miệng nói lời xin lỗi.

"Chả sao đâu. Chính tớ cũng tự gán ghép Tantan-kun là dạng người u ám hướng nội còn gì."

"Không, về việc tớ là đứa hướng nội thì là thật mà."

"Cứ vuốt tóc mái lên rồi ăn mặc chỉnh tề thì chả có ai nghĩ cậu u ám đâu. Kìa, thẳng lưng lên coi."

Cô nàng gyaru không ngần ngại đập mạnh vào lưng tôi. Lực tác động khiến tôi vô thức ưỡn thẳng lưng dậy.

Chúng tôi cứ tiếp tục dăm ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt ấy cho tới lúc ăn xong cây kem. Giữa cuộc trò chuyện chẳng biết điểm dừng ở đâu này, dù trong đầu cứ gào thét mong sớm được giải thoát nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi lại xen lẫn cảm giác muốn được nói chuyện với cô nàng gyaru này mãi.

Màn đêm tĩnh mịch đến cái tầm thưa thớt người qua lại, bỗng cô nàng gyaru bỗng như sực nhớ ra điều gì đó rồi cất tiếng.

"A, nhắc mới nhớ hôm nay cậu cũng mua mì Tantan nhỉ! Nó còn ổn không đấy?"

"Ừm, thì nó chảy hết cả ra rồi. Cơ mà đâu phải tới mức bỏ đi không ăn được."

Ngó vào túi ni lông, món mì Tantan từng đông cứng như đá giờ đây đang nằm sõng soài đầy mềm oặt.

"Ây da. Xin lỗi nha, chỉ tại tớ lỡ giữ cậu lại lâu quá…"

"Không, không sao đâu. Đằng nào thì tớ cũng phải hâm nóng lại mà."

"Nhưng ra nông nỗi này thì chắc ăn dở ẹc luôn đúng không? Mà nói chứ ngày nào cũng hốc mỗi mì Tantan thì cơ thể chịu sao thấu? A, phải rồi."

A, có dự cảm chẳng lành.

"Thay cho lời cảm ơn ban nãy thì tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Bữa tối ấy."

Không trượt phát nào.

"Này, cho tớ ít thời gian để sắp xếp lại phòng đã…"

"Đừng có lo đừng có lo. Tớ xin phép nhaaa."

Không, vấn đề là tôi mới là người bận tâm cơ.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn