Vừa mới đặt chân tới lớp sáng hôm sau thì tên Sakakibara đã lập tức xấn tới bắt chuyện với tôi.
"Này Mura! Mày hóng được tin gì từ Sagaracche-sensei chưa?"
Vừa nghe thấy cái tên Sagaracche-sensei, tim tôi bất chợt hẫng đi một nhịp.
"Ờm, tao chưa hóng được gì… Mà có phốt gì hay sao?"
"Nghe dồn cổ tính bỏ nghề giáo viên rồi quay về làm mạo hiểm giả đấy!"
"Hử?"
Tin tức này nằm ngoài dự đoán của tôi. Cơ mà trước mắt không dính dáng gì tới án mạng nên tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng.
"Sao nghe đột ngột vãi."
"Theo báo lá cải thì hình như cấp độ của cô ấy tăng vượt mức rồi mạnh kinh hồn luôn! Đã giải nghệ mà cấp độ vẫn tăng khủng thế thì mày hiểu rồi đấy… Sagaracche-sensei, chịu chơi ác phết nhỉ."
"Này này, mày đừng có nghĩ ba cái chuyện bậy bạ nữa."
Cách duy nhất để gia tăng cấp độ sau khi rửa tay gác kiếm với cái nghề mạo hiểm giả tức là con đường để kiếm điểm kinh nghiệm ấy. Đúng thế, chả còn cách nào ngoài việc lấy nó từ đàn ông thôi.
Hơn thế biện pháp đó chính là 'tiếp xúc qua thể xác'. Dựa theo lời nói của Sagara-sensei hôm qua thì nó là 'làm chuyện đó một cách nồng nhiệt thông qua ma sát niêm mạc'.
Vừa mới nhắc nhở thằng Sakakibara xong mà lại đi nghĩ mấy chuyện này thì cũng kỳ nhưng Sagara-sensei lại là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng, hẳn là cô ấy đã phải 'ân ái' với rất thể loại đàn ông để đổi lấy kinh nghiệm. Nếu không làm thế thì không thể nào thu về đủ lượng điểm kinh nghiệm giúp thăng cấp đến ngưỡng quay lại làm mạo hiểm giả được. Trừ khi cô ấy đã động chạm với một kẻ mang trong mình trữ lượng kinh nghiệm khổng lồ nào đó.
"…A."
"Vụ gì?"
"À, không. Không có chuyện gì cả."
Khoan đã khoan đã, lượng kinh nghiệm khổng lồ đó gần như 100% là do tôi mà ra rồi. Khoảnh khắc cô ấy chộp lấy cánh tay tôi rồi cả hai ngã nhào xuống giường ngày hôm qua chắc chắn đã có một lượng lớn kinh nghiệm tràn sang người rồi.
Nhưng chung quy lại Sagara-sensei vẫn còn sống đúng là may mắn thật. Thêm nữa mới trải qua sự cố hôm qua mà hôm nay cô ấy vẫn đi làm bình thường, xem chừng chỉ chạm tay thì mức độ sát thương vẫn chưa cao lắm. Yura-chan chắc chắn cũng bình an vô sự.
Có lẽ nhờ biết Sagara-sensei vẫn khỏe re đã giúp tôi phần nào nhẹ nhõm, tôi trải qua một ngày dài với cõi lòng thanh thản cho tới khi tan học.
"Mura này, em có trong lớp không?"
Ngay sau khi kết thúc buổi sinh hoạt lớp cuối giờ, Sagara-sensei đã xuất hiện ở cửa lớp. Được đích thân Sagara-sensei, người đang là đề tài nóng bỏng của cả trường gọi tên khiến ánh mắt của cả lớp đồng loạt găm chặt về phía tôi.
"À vâng. Bản kiểm điểm của ngày hôm qua đúng không ạ. Em có đem theo đây ạ."
Làm quái gì có bản kiểm điểm nào, song tôi vẫn kẹp tờ giấy gấp bừa rồi vẫy vẫy đáp lời. Ánh mắt tò mò của cả lớp cũng theo đó mà tan biến. Vớ vẩn dính vào mấy tin đồn nhảm thì rách việc lắm.
"À, ừ. Theo cô xuống phòng y tế đi."
Chẳng biết cô có nhận ra dụng ý trong câu nói của tôi hay không nhưng may là cô vẫn phối hợp kẻ tung người hứng với tôi một câu rồi mới cất bước.
"Này Mura, vụ bản kiểm điểm là sao thế?"
"Hiện tại Sagara-sensei đang là tâm điểm bàn tán của cả trường thế mà lại gọi em ra thì nhỡ đâu có tin đồn quái quỷ nào vạ lây sang em thì sao. Thế nên đây là bước đi phòng hờ thôi, phòng hờ thôi ấy mà. Làm vậy thì bọn họ sẽ chỉ nghĩ 'chắc thằng Mura lại gây ra chuyện gì rồi' đúng không nào."
"…Xin lỗi em. Hành vi của cô đường đột quá."
"Cô hiểu cho thì tốt quá ạ."
Vừa thì thầm to nhỏ lúc rảo bước dọc hành lang, cả hai dừng chân tại phòng y tế.
"Vào trong đi."
"Biết rồi ạ."
Nghe lời giục, tôi bước vào phòng y tế rồi ngồi xuống ghế.
──Cạch, tạch.
"Cạch? Tạch?"
Một tiếng động kỳ lạ vang lên theo sau đó là đèn trong phòng bỗng phụt tắt. Ánh hoàng hôn len lỏi qua ô kính cửa nhuộm vàng cả gian phòng y tế trắng muốt thành sắc cam nhạt.
"À… ừm, Cô ơi?"
Ngoái đầu về phía cửa ra vào, sensei vẫn đang đặt tay lên công tắc đèn rồi từ từ xoay người đối mặt với tôi. Dưới ánh chiều tà, góc nghiêng của cô toát lên một vẻ yêu kiều đỏ rực đến mức mị hoặc.
"Thế là hết đường gọi người tới cứu nhé."
"Ý cô là sao ạ?"
"Chẳng phải trong giờ giáo dục giới tính cô cũng đã dặn kĩ rồi cơ mà. 'Các em phải khắc cốt ghi tâm rằng bản thân chính là con mồi. Cho dù đối phương có là người đáng tin cậy đến mức nào thì cũng tuyệt đối không được lơ là', thế đấy."
"…Sensei à?"
Một người phụ nữ trưởng thành, cá tính và lạnh lùng như Sagara-sensei lại đang hướng ánh mắt rạo rực về phía tôi.
"Lơ đễnh trong giờ học là hư lắm đó Mura. À đúng rồi Mura, em là một đứa trẻ hư. Đứa học trò lười chú ý nghe giảng như em mới là người có lỗi. Vậy nên, cần phải có một hình phạt thích đáng dành cho những học sinh hư."
Sagara-sensei lầm bầm trong khi đôi mắt đẫm lệ như thể đang độc thoại với chính bản thân mình.
"Cô này. Lượng điểm kinh nghiệm của em là một số 0 tròn trĩnh đấy? Em lấy tư cách gì mà phải cảnh giác với người ta cơ chứ."
"Phư phư, đừng có giả ngốc nữa Mura à."
Sensei chầm chậm tiến về phía tôi.
"Chỉ có thể là em thôi, làm gì còn ai khác chứ. Mới hôm qua khi em đến phòng y tế và rồi cô mất ý thức từ lúc nào chẳng rõ, đến lúc tỉnh dậy thì cấp độ đã bứt phá một cách không tưởng rồi. Ngoại trừ việc nhận điểm kinh nghiệm từ em ra thì cô không kiếm nổi một lý do nào khác để ngụy biện nữa."
"…Tự nhiên sensei lăn ra ngủ nên em đành phải đi về đấy chứ. Có khi nào trong lúc ngủ cô đã bị kẻ nào đó giở trò đồi bại không? Kiểu quấy rối tình dục hay gì đó. Và thế là cô nhận được điểm kinh nghiệm."
"Cô vẫn còn là trinh nữ. Với lại lúc thức dậy cô cũng không thấy có gì khác lạ ở bên dưới cả."
Mà sao mỹ nhân này lại đi vạch áo cho người xem lưng thế không biết.
"Cái chữ 【Vô】 của em. Là hình xăm dán hay gì đó tương tự phải không? Thỉnh thoảng cũng có mấy kẻ dán loại tem giả vờ có hàng vạn, hàng trăm triệu điểm kinh nghiệm lên cơ thể hòng lừa gạt phụ nữ mà. Chà, dù cô chưa từng nghe qua việc có kẻ ngụy trang thành một con số thấp bao giờ cả. Nhưng sự thăng cấp ngày hôm qua đã giúp cô xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Mura này. Thật ra em đang nắm giữ một lượng kinh nghiệm siêu to khổng lồ đúng chứ? Và em đang cố che giấu nó bằng hình xăm dán nhỉ."
"…"
Chưa chính xác lắm nhưng cũng đi đúng hướng rồi đấy.
"Năn nỉ em đó, Mura. 'Làm chuyện đó' với cô đi."
"Cô có nhận thức được mình vừa nói gì không ạ? Cô làm vậy là đang giở trò đồi bại với học sinh của mình đấy nhé?"
"Cô chẳng màng tới việc bị tước đi tư cách giáo viên đâu. Dù gì thì cô cũng sẽ trở lại làm mạo hiểm giả. Giới đó quy tụ toàn bọn hạ lưu đấy. Nên việc mang tiền án thì cũng coi như món phụ kiện mà thôi."
"Cái em muốn nói không phải là chuyện đó. Em đang thắc mắc là, một người sống đầy trách nhiệm, một người đại diện cho công lý như cô lại tổn thương một học sinh không có khả năng chống cứ liệu có thực sự ổn không ạ."
Nghe tôi nói vậy, nét mặt cô chợt méo xệch.
"Việc đó, ừm…"
"Chẳng phải cô rất ghét những việc sai trái sao. Cô vẫn luôn nhiệt huyết đứng lớp chỉ mong chúng em không phải chịu tổn thương cơ mà. Ấy vậy mà, người giáo viên mẫu mực đó lại đích thân chà đạp lên tâm hồn của học sinh, em chỉ mong cô đừng bao giờ bước vào vết xe đổ đó…"
Chẳng rõ kế hoạch đánh đòn tâm lý có hiệu quả vượt kỳ vọng hay không mà Sagara-sensei đã cúi gầm mặt xuống.
"…Thành thật xin lỗi. Là cô đã quá kích động. Cô thật là ngu ngốc. Chẳng còn tư cách của một giáo viên nữa rồi."
Sagara-sensei cất lên những câu chữ đứt quãng.
"Em biết không, hầm ngục, nó chính là ước mơ thuở bé của cô. Cùng những người đồng đội đứng trên tiền tuyến rồi khai phá những vùng đất mới. Đó từng là hoài bão của cô. Dù rằng cái ước mơ đó cũng đổ vỡ từ lâu rồi."
Bàn tay cô bấu chặt vào bờ vai bên trái, bả vai nơi cánh tay không còn nữa.
"Ngày hôm qua, vừa mới mở mắt ra là cơ thể cô đã tràn trề sinh lực, dẫu không tin nổi nhưng lúc xác nhận lại cấp độ thì em biết điều gì không. Nó đã tăng lên một mức khó tin. Đến mức cô thậm chí còn nghi ngờ cả đôi mắt mình cơ. Và lồng ngực cô bỗng dưng đập rộn ràng. Chỉ cần nhận được một lượng kinh nghiệm tương đương như thế thêm một lần nữa thì cô sẽ có thể quay về tiền tuyến rồi. Ngay cả khi chỉ còn một cánh tay, cô vẫn sẽ trở nên đủ mạnh để sát cánh cùng những mạo hiểm giả khác. Cô sẽ lại một lần nữa đứng chung chiến tuyến với những người đồng đội đã bỏ cô lại phía sau ngày đó."
Những giọt nước mắt tuôn rơi, cô vội vã đưa tay lau khóe mi.
"Mura. Xin lỗi em rất nhiều. Cô đã làm một chuyện thật ngu xuẩn. Vì hoài bão cá nhân mà đi giở trò đồi bại với học sinh là chuyện không thể chấp nhận được. Chưa nói tới danh xưng mạo hiểm giả, ngay cả tư cách làm người cô cũng không có thì đòi làm giáo viên gì chứ. Thôi, sao cũng được. Dù không rõ nguồn cơn nhưng cấp độ này tăng lên là sự thật không phải bàn cãi. Cô sẽ nỗ lực lết từng bước một dưới danh xưng của một mạo hiểm giả chinh phục hầm ngục. Mura, em có thể về được r…"
"Khoan đã sensei."
Tôi cắt ngang lời và đứng dậy. Chậm rãi bước tới gần cô thêm một bước.
"Cô à, cô đúng chuẩn là một giáo viên mẫu mực đấy. Em, thực lòng kính trọng cô."
"Xin em, đừng tôn trọng một giáo viên thất bại như cô."
"Em không dừng đâu. Hơn nữa, em đâu nỡ nhìn người giáo viên mà em vẫn luôn nể trọng đó phải chết đâu cơ chứ."
Nếu như cô ấy quay trở lại làm mạo hiểm giả thì nguyên nhân chắc chắn là do tôi. Hơn thế nữa, mạo hiểm giả hầm ngục lại là một nghề nghiệp luôn phải đối mặt với ranh giới sinh tử.
"Cô ơi, em, em muốn cô trở nên mạnh mẽ. Để cô không dễ dàng bỏ mạng. Để dẫu chỉ có một cánh tay, cô vẫn thừa khả năng phản kháng. Để cô còn chừa đường lui mà an toàn quay trở lại mặt đất."
"Mura, em…"
"Sensei. Em chỉ châm chước nốt lần này thôi. Với lại cấm tuyệt đối tiết lộ cho người ngoài nghe chưa."
"M-Mura…"
Khi tôi tiến sát đến mức có thể chạm vào nhau, tôi nhận thấy đôi mắt ngấn nước của cô khẽ dao động.
Sagara-sensei là một vị giáo viên tốt luôn đối xử chân thành với học sinh. Tôi không muốn một người như thế phải ôm nỗi mặc cảm tội lỗi vì đã ra tay với học sinh của mình.
Thế nên, nếu bắt buộc phải làm thì tôi muốn mình là người chủ động.
"Sensei này, đừng có vì sướng quá mà ngỏm luôn đấy nhé, hãy cố gắng mà kìm nén nhé?"
"M-Mura… a…"
Trước khi cô giáo kịp mở lời, tôi rút tay khỏi túi quần rồi vuốt nhẹ lên gò má cô.
Thịch một cái, toàn thân cô giật bắn lên.
"Á, Mura… ưm ưm ưm ưm♡♡♡♡ M-Muraaaaaaa♡♡♡♡♡♡ a, a, a, a, a♡♡♡♡♡♡ Ưm kyuuuuuuunnnn♡♡♡♡ K-Không nổi nữa♡♡♡ Không chịu nổi nữa rồiiiiiiiii♡♡♡♡♡♡"
※Nhắc lại là chỉ áp tay lên gò má thôi đấy nhé.
"Senseiiiiiiiiiiiii!! Cô cố chịu đi, ráng mà nhịn đi mà senseiiiiiiiii!!"
"K-Không chịu nổi nữaaa♡♡♡♡♡♡♡♡ K-Không thể chịu nổi nữaaa, đâuuuuu♡♡♡♡♡ Ưm kyuuuuuuuunnnnn♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡"
"C-Cô ơiiiiiii!! Gắng lên, cố mà gắng lên cô ơi!!"
Truyền thuyết về vị mạo hiểm giả hầm ngục mang dị danh 『Độc Thủ Cuồng Nhân 』lại là một chương sử thi sẽ sớm được mở ra trong tương lai gần.


