Trái đất bắt đầu xuất hiện các hầm ngục. Mặc dù vậy thì bản thân hầm ngục lại chỉ đem tới ảnh hưởng cho một nửa nhân loại.
Nguyên nhân nằm ở việc chỉ có phụ nữ mới được phép đặt chân vào hầm ngục.
Khoan đã, diễn đạt như vậy không hoàn toàn chính xác. Nam giới thực chất vẫn có thể vào hầm ngục. Vào thì vào được nhưng ở họ lại không tồn tại khái niệm gọi là level.
Hạ gục những con quái vật ập đến nhằm thu thập điểm kinh nghiệm và thăng cấp rồi trở nên mạnh mẽ. Những chuyện giống y như game ấy chỉ dành riêng cho nữ giới.
Level không tăng cũng đồng nghĩa với không thể mạnh lên. Tức là nam giới hoàn toàn bất lực trong việc gia tăng sức mạnh.
Vài năm trước thì đàn ông vẫn chiếm thế thượng phong trong đại đa số các môn thể thao như bóng chày hay bóng đá nhưng rồi hầm ngục ra đời đã làm đảo lộn cục diện.
Nam giới chẳng thể nào đọ lại sức mạnh của những người phụ nữ đã chinh phục hầm ngục và thăng cấp.
Không hẳn mang mục đích thay thế cấp bậc nhưng có một khái niệm chỉ xuất hiện ở đàn ông. Thứ đó được gọi là 'điểm kinh nghiệm'.
Các nam sinh khi bước vào tuổi dậy sẽ thấy những dãy số hiện ra ở đâu đó trên cơ thể. Dù là một ngàn hay một vạn hoặc đôi khi chỉ là một. Thứ ấy chính là 'điểm kinh nghiệm'.
Đương nhiên đây không phải là câu chuyện man rợ như phụ nữ sát hại đàn ông hòng cướp đoạt điểm kinh nghiệm.
"Dù là dung dịch muối hay nước đường thì nước luôn chảy về nơi có nồng độ đậm đặc hơn. Nguyên lý này cũng áp dụng tương tự cho các sự vật khác…"
Chẳng những không hề tàn khốc mà đó lại là một câu chuyện tràn ngập sắc tình.
Biện pháp giúp phụ nữ thu thập điểm kinh nghiệm từ đàn ông. Chẳng hạn như nắm tay, hôn hít hay ôm ấp. Đều là những hành vi tiếp xúc thể xác nhạy cảm giống như những đôi đang yêu hay làm.
"Có vài loại màng bán thấm khác nhau. Điển hình như loài sên mà các em vẫn hay thấy. Thân thể chúng được bọc bằng màng bán thấm nên một khi đổ muối vào thì nước bên trong sẽ thoát ra ngoài. Tất nhiên điều đó cũng xảy ra nếu dùng đường. Và rồi hiện tượng tương tự cũng sẽ xuất hiện ở con người."
Dưới hầm ngục thì việc đánh cược mạng sống để lấy điểm kinh nghiệm là điều bắt buộc. Tuy nhiên phụ nữ vẫn có khả năng nhận được exp bằng cách 'gần gũi' cùng với đàn ông.
Chẳng những không gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn mang lại cảm giác đê mê. Hơn nữa lại còn kiếm được điểm kinh nghiệm. Toàn là những chuyện có lợi.
"…Với lý do đó, khi vẽ đồ thị hàm số mũ thì người ta đã chứng minh được lượng điểm kinh nghiệm chuyển giao đang có xu hướng đi lên. Giờ thì trên cơ sở đã nắm rõ điều đó các em hãy tự tính toán lượng điểm kinh nghiệm của bản thân đi."
Hiển nhiên là nam giới sở hữu lượng điểm kinh nghiệm càng lớn thì càng có lợi. Nếu nắm trong tay lượng điểm kinh nghiệm vượt mốc hàng vạn thì sẽ rất được săn đón, còn gã nào mang kinh nghiệm hàng trăm triệu thì độ nổi tiếng chẳng kém gì idol. Hoặc nói thẳng ra là ngang mức sắp bị đè ra ăn thịt luôn rồi.
Họ vốn dĩ chẳng có cách nào phản kháng lại những người phụ nữ đã thăng cấp ở hầm ngục và lĩnh hội thêm cả phép thuật cùng bộ kỹ năng. Nghe đồn đàn ông sở hữu lượng kinh nghiệm vượt mốc nghìn tỷ sẽ mau chóng được chính phủ bảo hộ. Sau đó thì họ sẽ được trải qua một cuộc sống vạn người mê.
"Các em hãy tự đối chiếu điểm kinh nghiệm của mình để tính xem các thao tác sẽ dẫn đến lượng luân chuyển điểm kinh nghiệm là bao nhiêu… Này Mura Tatsuya, có đang nghe giảng không đấy hả?"
"Ui da."
Nữ giáo viên đã đứng kế bên từ lúc nào không hay để rồi phang thẳng cuốn sách giáo khoa vào đầu tôi. Mái tóc đuôi ngựa đong đưa nhè nhẹ trong khi ánh mắt sắc sảo đang cúi xuống nhìn.
Nhân tiện thì cánh tay vừa gõ tôi là tay phải, còn cánh tay phía đối diện lại chẳng hề tồn tại. Nghe bảo ngày trước đi chinh phục hầm ngục thì cánh tay ấy đã bị quái vật nuốt chửng. Thế rồi cô ấy giải nghệ và chuyển sang làm giáo viên. Dẫu vậy thì đây vẫn còn là một giáo viên trẻ mới hai lăm tuổi.
"Cô ơiiiiii, cô là đang bạo hành học sinh đấy nhé."
"Ồ thế cơ à, vậy thì có ngon thì đâm đơn kiện đi?"
Dường như chẳng hề bận tâm tới lời tôi nói, cô nện sách giáo khoa lên đầu tôi thêm phát nữa rồi mới trở về bục. Lúc này đang trong giờ hóa học… nhầm rồi. Là môn giáo dục giới tính. Bởi vậy nên lớp học hiện giờ toàn là con trai. Trừ cô giáo ra thì là vậy.
Cơ mà sao tiết giáo dục giới tính của nam sinh lại do giáo viên nữ đảm nhận cơ chứ. Bảo chúng tôi nghe giảng nghiêm túc thì đúng là ép người quá đáng. Nhất là khi giáo viên lại là một mỹ nhân có vóc dáng nuột nà. Vòng một đồ sộ bị phong ấn trong chiếc áo sơ mi chật ních kia tưởng chừng như sắp bung ra tới nơi.
"Nói cách khác, nếu hai bên để phần niêm mạc tiếp xúc với nhau rồi làm chuyện đó sao cho mãnh liệt thì sẽ có càng nhiều điểm kinh nghiệm được chuyển sang phía nữ giới. Ngay lúc này, người phụ nữ sẽ đạt được khoái cảm tương ứng với mức độ điểm kinh nghiệm ùa vào. Nếu rõ rồi thì Mura chớ có xấu hổ mà hãy thử làm phép tính xem. Chuyện này đặc biệt quan trọng đấy nhé."
Bảo là chuyện quan trọng thì cũng…
"Sagaracche-sensei này. Tên Mura này làm gì có tí điểm kinh nghiệm nào đâu ạ."
Sakakibara, cậu bạn ngồi phía sau đưa ra một phát ngôn mang tính cợt nhả. Tên của cô là Sagara Chie-sensei. Bởi vậy mới được gọi với biệt danh Sagaracche-sensei.
"…Thật vậy sao?"
Hầu hết đàn ông trên đời không ai là không sở hữu điểm kinh nghiệm. Cô liếc nhìn tôi bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Tôi vén tay áo sơ mi lên và đẩy luôn cái bao tay bên dưới ra. Chữ 【Vô】 bên cánh tay phải liền lấp ló ẩn hiện. Cô giáo đã phải mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ thứ đó dẫu đang đứng ở khoảng cách xa.
"Ái chà… cô xin lỗi nhé. Dẫu là có hiếm đi chăng nữa nhưng đúng là vẫn có những người như thế tồn tại. Mà thôi tóm lại thì điểm kinh nghiệm không phải là tất cả đối với đàn ông nên em không cần phải bận lòng đâu. Cứ tập trung nghe giảng trước cái đã."
"Em biết rồii."
Ngay từ khi còn nhỏ, trên tay tôi đã xuất hiện chữ 【Vô】. Đám bạn tôi có đứa sở hữu con số hàng trăm tới hàng nghìn, đôi lúc còn lên tới hàng vạn. Vậy mà tôi lại có mỗi chữ 【Vô】.
Bắt đầu từ lúc bí mật ấy bại lộ, tôi liền bị tụi con trai nói xấu đủ điều còn bọn con gái thì kịch liệt giữ khoảng cách.
Nhân tiện thì trong lúc nam sinh đang học về cơ chế vận hành của điểm kinh nghiệm thì các nữ sinh lại đang tham gia tiết học chinh phục hầm ngục. Dù mang tiếng là chinh phục nhưng nghe đồn họ chỉ nghe hướng dẫn cơ bản ở tầng đầu tiên mà thôi.
Giá mà sinh ra là con gái, biết đâu tôi đã có thể dấn thân vào những chuyến phiêu lưu vĩ đại bằng kiếm và ma pháp hệt như nhân vật chính trong light novel không nhỉ. Đúng lúc tôi đang vẩn vơ nghĩ ngợi mấy chuyện vô bổ ấy thì tiếng chuông báo hết giờ chợt reo lên.
"Các em phải khắc cốt ghi tâm rằng bản thân chính là 'con mồi'. Đàn ông không thể nào thắng được những người phụ nữ đã tăng cấp đâu. Cho dù đối phương có là người đáng tin cậy đến mức nào thì cũng tuyệt đối không được lơ là. Vậy, buổi học hôm nay đến đây thôi. Mura, sau khi tan học em ghé phòng y tế nhé. Giờ thì các em giải tán đi."
Đưa mắt dòm theo dáng vẻ rời đi đầy hiên ngang của cô giáo xong thì cả phòng học bắt đầu xôn xao hẳn lên bởi mấy chủ đề nhạy cảm. Sau tiết giáo dục giới tính thì mấy chuyện này cũng là lẽ thường tình.
"Làm chuyện đó nồng nhiệt thông qua việc tiếp xúc niêm mạc cơ đấy!"
"Vãi chưởng! Thằng em tao cứng ngắc luôn rồi!"
"Là con mồi cơ đấy! Ước gì bị ăn tươi nuốt sống ngay và luôn!"
"Mày có mỗi ba trăm điểm kinh nghiệm thôi mà nhỉ? Chẳng có con nào thèm đớp mày đâu."
Mấy chủ đề nhạy cảm luôn là chủ đề chung của cánh con trai. Dù mới lên năm hai và vừa chuyển lớp chưa lâu, bọn họ đã nhanh chóng đoàn kết lại rồi say sưa bàn tán những chuyện bậy bạ. Vừa nghe giọng bọn họ, tôi vừa phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cây hoa anh đào bên ngoài vẫn bung nở rực rỡ dẫu cho phải nghe những lời thô thiển kia.
"Em vào nhaaaaa."
"Phải nói là 'Em xin phép vào ạ' mới đúng chứ. Mà thôi sao cũng được, ngồi xuống đi."
Đặt chân vào phòng y tế sau giờ học, cô giáo đã cất lời mà chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Có vẻ như cô đang tra cứu thứ gì đó trên máy tính.
Ánh mắt dán chặt lên màn hình trong khi tay phải không ngừng lướt chuột, cô thản nhiên lấy chân hẩy nhẹ cái ghế ngay sát đó. Tác phong chẳng mảy may lịch sự là bao nhưng nếu xét trên góc độ cựu mạo hiểm giả hầm ngục thì chắc quy chuẩn cũng chỉ ngang mức này.
"Chắc là cô gọi em đến để mắng vì chuyện không chịu nghe giảng phải không ạ?"
"Cái đó thì cô cũng muốn giáo huấn em một trận lắm, nhưng đây là việc khác."
Ngay lúc tôi thả mình xuống ghế, cô mới quay hẳn người lại xong nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cất giọng.
"Mura. Dù không biết chuyện em không có điểm kinh nghiệm nhưng cô đã lỡ nói ra những lời thật khiếm nhã. Trước tiên cô muốn gửi lời xin lỗi về chuyện đó. Thành thật xin lỗi em."
Cô ấy cúi đầu thật sâu. Chắc hẳn hiếm có giáo viên nào lại thẳng thắn đối diện với học sinh đến mức này.
"Cô đâu cần thiết phải xin lỗi. Chuyện này ai trong lớp cũng biết rõ, với lại em cũng không mảy may bận tâm đâu."
"Dù nói là thế nhưng sai vẫn là sai. Cô xin lỗi em nhé."
"…Vâng ạ. Ngược lại em cũng phải cảm ơn vì đã để tâm."
Thấy tôi phản hồi, cô liền ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
"Chính vì thế, vừa xin lỗi xong lại đề cập đến chuyện này luôn thì cũng hơi kỳ cục, cơ mà em có thể cho cô xem lại lần nữa không?"
"Em không phiền đâu."
Hệt như lúc ở trong tiết học, tôi vén cả tay áo sơ mi lẫn lớp bao tay lên. Ký tự 【Vô】vẫn nằm chễm chệ ở đó chẳng có gì khác biệt. Ngắm nhìn nó một hồi lâu, cô giáo mới lướt mắt qua màn hình máy tính.
"Chắc chắn là chữ 【Vô】. Cơ mà kỳ quái thật. Cô đã từng hoạt động dưới danh nghĩa mạo hiểm giả hầm ngục nên cũng có chút vốn liếng am hiểu về điểm kinh nghiệm, ấy thế mà chữ 【Vô】 này quả thực cô chưa nhìn thấy hay nghe đến bao giờ."
"Thì hầu như chẳng có người đàn ông nào lại không có điểm kinh nghiệm mà cô."
"Không, ý cô không phải vậy. Em xem thử cái này đi."
Cô xoay màn hình laptop về phía tôi.
"Đối với đàn ông không có điểm kinh nghiệm thì con số sẽ hiện là chữ 【Linh】 hoặc số 【0】. Thế giới vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mang ký tự 【Vô】. Dĩ nhiên là ngoại trừ em ra."[note110885]
"Hả. Dù cô có nói vậy thì tay em vẫn là chữ 【Vô】 mà."
"…Này Mura. Em thực sự chẳng có tí điểm kinh nghiệm nào ư? Đã từng thử qua bao giờ chưa?"
"Cô ơiii. Hỏi thế là quấy rối tình dục rồi đó nha?"
"Hự! X-Xin lỗi em! Cô lại tò mò những chuyện thật tế nhị rồi…"
Câu hỏi đã từng làm thử bao giờ chưa về cơ bản mang hàm ý hệt như việc gặng hỏi xem tôi đã từng có mặn nồng với phụ nữ hay chưa vậy.
"Thôi không sao đâu ạ. Hơn nữa, dù là chữ 【Vô】 hay 【Linh】 thì sự thật là em không có điểm kinh nghiệm cũng chẳng hề thay đổi. Chuyện cô muốn nói chỉ có vậy thôi ạ? Vậy em xin phép về trước."
Nói đoạn tôi vừa đứng dậy thì cô hốt hoảng vươn tay về phía tôi.
"Mura, chờ chút! Cho cô xem kỹ lại cái đó lần nữa!"
"Ahh, đừng…"
Trước cả khi tôi kịp lùi bước né tránh thì cô đã tóm gọn lấy cánh tay tôi rồi.
"Chết dở! Mau bỏ em ra!"
"Ể? …Ahh… aaa… áaaa… AAAAAAAAAAA♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡"
Cô giáo lảo đảo ngả người ra sau trong khi đôi mắt dần hiện ra hình trái tim.
"Sensei à! Xin cô mau thả tay ra đi!"
Tôi vội vàng rụt tay lại nhưng sức tôi làm sao đọ nổi với lực tay của một cựu mạo hiểm giả được cơ chứ. Tôi và cô giáo cứ thế quấn lấy nhau rồi ngã nhào xuống chiếc giường trong phòng y tế.
Cô ngã đè hẳn lên trên người tôi. Có lẽ do tư thế gượng ép đã vượt quá sức chịu đựng nên mấy chiếc cúc trên áo sơ mi của cô đồng loạt bung hết ra.
"Khủng quá…!?"
Lúc định thần lại thì tôi phát hiện khuôn mặt mình đã chìm nghỉm giữa hai khe núi đầy đặn mất rồi. Song song với đó toàn thân cô khẽ rung lên từng đợt.
"Ưmm haaaaaaaa♡♡♡♡♡♡♡ Mu, raaaaa♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Hyaa kyuuuuuu♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡"
"S-Sensei nàyyyyy!!!!"
"Á… hự… ưm… a♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ D-Dừng lạiii♡♡♡♡ Đ-Đến mức nàyyyy♡♡♡♡ l-lần đầu luôn đấyyyy♡♡♡♡♡♡♡♡♡"
"Cô ơiiiiiiiiii!!!!!!!!!"
Tiếng rên của cô mang lại cảm giác dễ thương hơn tôi nghĩ..
"Haiz, làm lớn chuyện rồi… Rõ ràng mình đã cố gắng cẩn thận lắm rồi thế mà…"
Sau đó, tôi dìu cô trong trạng thái bất tỉnh nhân sự với đôi mắt trắng dã và vẻ mặt chẳng thể cho ai xem nằm ngay ngắn lên giường rồi bỏ chạy một mạch về căn chung cư nơi tôi sống một mình.
Sau khi hâm nóng bát mì Tantan đông lạnh rồi ăn thật nhanh thì tôi bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi ngâm mình vào bồn và khẽ xoa bắp tay phải. Nơi đó vẫn còn in hằn chữ 【Vô】. Và kế tiếp phía trên cánh tay là một dãy chữ dài thườn thượt.
【Vô Lượng Đại Số】
Thứ này chính là lượng điểm kinh nghiệm thật sự mà tôi đang nắm giữ.
Hồi nhỏ vì chỉ có chữ 【Vô】 thế nên ngoại trừ bản thân tôi ra thì chẳng có người thứ hai biết được việc này.
Mãi cho tới lúc lên năm nhất sơ trung, tôi mới ngớ người ra khi biết Vô Lượng Đại Số là một đơn vị đo đếm. Mấy con chữ vốn cứ từ từ xuất hiện giờ đây đã hiện hình rõ ràng, bởi cảm thấy nghi hoặc nên tôi đã tra cứu kỹ càng.
Vô Lượng Đại Số. Hiểu đơn giản là 10 mũ 68.
Biểu diễn bằng những con số cho dễ hiểu thì sẽ ra như thế này.
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
Và đó chính xác là khái niệm của Vô Lượng Đại Số.
Lúc mới phát hiện ra sự thật này khiến tôi run lên vì phấn khích. Ngay cả nam giới sở hữu điểm kinh nghiệm ở hàng nghìn tỷ đã được xem là báu vật quốc gia rồi. Ấy thế mà lượng kinh nghiệm của tôi còn vượt xa mốc đó. Dám gọi là bảo vật của toàn thế giới luôn ấy chứ. Tôi đã từng mơ tưởng đến việc được nhận đặc quyền VIP hơn cả tổng thống Mỹ và sống một cuộc đời ngập trong nhung lụa.
Nhưng rồi, sự mong đợi ấy lại chóng vánh tan thành mây khói.
Hồi năm nhất sơ trung, tôi có một cô gái mình thầm thương trộm nhớ. Đó là một người con gái trầm tính, thích đọc sách, sở hữu làn da trắng ngần và mái tóc xanh đen thon dài tuyệt đẹp. Tên cô ấy là Hamano Yura. Hồi tiểu học chúng tôi thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên nhưng từ khi lên sơ trung và bị chia khác lớp thì hai đứa chẳng còn mấy khi nói chuyện với nhau nữa.
Tôi đã từng có những phút giây tự huyễn hoặc bản thân bằng một viễn cảnh như thế này.
Một buổi chiều tà mùa thu khiến lòng người nhung nhớ hơi ấm, bên trong thư viện đìu hiu nhuốm ánh nắng hoàng hôn. Chỉ có duy nhất thiếu nữ ủy viên thư viện ấy đang lặng lẽ lật từng trang sách giữa căn phòng nhuốm màu đỏ rực.
Tôi bất chợt bước vào thư viện. Cầm lấy một cuốn tiểu thuyết văn học hàn lâm trông cực kỳ sành điệu rồi tiến đến và đưa nó cho người con gái đang ngồi trực tại quầy.
Cô sử dụng máy tính làm thủ tục để quét mã vạch. Miệng chợt bảo 'Không ngờ Tatsuya-kun lại đọc mấy cuốn sách vĩ mô như thế này', lồng ngực cô khẽ đánh thịch một tiếng. Dù rất muốn cất lời bắt chuyện nhưng một cô gái rụt rè như cô lại ngậm ngùi không nói nên câu.
Chìa cuốn sách ra mà chẳng nói lời nào. Ngay lúc đón lấy nó, tôi khẽ chạm nhẹ vào ngón tay cô ấy. Rồi sao nào. Dẫu chỉ là một cái chạm tay nên lẽ ra lượng kinh nghiệm chuyển giao chỉ là một con số vô cùng nhỏ nhoi, thế nhưng vốn dĩ điểm kinh nghiệm của tôi lại nhiều tới mức khổng lồ. Giả sử chỉ có 0,001% được chuyển đi thì lượng exp tràn vào cơ thể cô ấy vẫn nằm ở đơn vị hàng tỷ. Tiếp nhận ngần ấy kinh nghiệm chắc chắn sẽ bị rung động đến mất đi lý trí. Nhất định cô ấy sẽ thốt lên: "Tớ thích Tatsuya-kun lắm! Hãy hẹn hò với tớ đi!".
Đêm này qua đêm khác chìm trong mộng tưởng, não bộ đã không biết bao lần mô phỏng những kịch bản mỹ mãn nhất để rồi vào một ngày thu nọ tôi quyết định biến nó thành sự thật.
Tiến vào bên trong thư viện, tôi lùng sục một cuốn văn học hàn lâm đầy hóc búa rồi tiến tới quầy…
"…A. L-Là TTatsuya-kun đó ư. Lâu lắm không gặp cậu nhỉ. Cậu cũng thường hay đọc thể loại này à."
"À, ừm."
"Ừm thì… thời hạn mượn là hai tuần. À này, n-nếu cậu không phiền thì kể tớ nghe cảm nhận của cậu sau khi đọc xong nhé!"
"À, được chứ."
Cô ấy ngượng ngùng chìa cuốn sách về phía tôi.Với tâm thế 'lỡ đâm leo là phải theo lao', tôi khẽ mơn trớn lên ngón tay đối phương. Hành động bồng bột đó quả là một quyết định tồi tệ.
Với một cô bé chỉ vừa mới bước vào tuổi dậy thì, lượng điểm kinh nghiệm và khoái cảm khổng lồ trút xuống như một cơn tuyết lở thì làm sao mà êm đẹp gói gọn trong vài ba cái cảm xúc rung động đầu đời cho được.
"…Á… aaaa… ahhhhhh…"
"Y-Yura-chan này?"
Đôi mắt vốn lẩn khuất sau lớp mái dài bỗng trợn trừng lên, toàn thân Yura-chan run lên bần bật. Ngay khoảng khắc đó,
"H… Hự ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Ưm kyunnnnnnnnnnnn♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡"
※Thực chất chỉ là chạm nhẹ đầu ngón tay thôi đấy.
"Yura-chan à!? Này, mau tỉnh lại đi Yura-channnnnn!!"
Cùng lúc đó, Yura-chan vừa rùng mình la hét vừa hiện rõ hình trái tim trong đôi mắt. Và rồi như thể đã đánh mất ý thức, cô ấy cứ thế đổ ập người xuống mặt sàn.
May mắn thay phòng y tế ở ngay sát bên, có vẻ giáo viên y tế vẫn chưa tan làm nên khi nghe tiếng la hét, người đó đã hớt hải chạy vội tới.
Đối mặt với tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến tôi hoảng loạn tột độ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường và lủi vào nấp sau một giá sách. Lẽ ra tôi phải chạy đến giúp đỡ ngay lập tức nhưng tôi của khi ấy đã chẳng làm được gì cả. Không thể nào tiêu hóa nổi thảm kịch do chính bản thân gây ra, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ và lắng nghe tiếng còi cứu thương lùi xa dần.
Qua ngày hôm sau thì Yura-chan đã biến mất. Giáo viên có thông báo cô ấy đã quyết định chuyển trường đột xuất nhưng chân tướng thực sự thì chẳng ai rõ.
Tôi đã rất sợ. Tôi sợ hãi tột cùng trước suy nghĩ nhỡ đâu cô ấy cứ thế mà chết đi, liệu có phải chính tôi đã giết cô ấy rồi không. Thế nhưng, tôi lại chẳng có cách nào để xác nhận xem Yura-chan còn sống hay không. Dẫu có tìm kiếm trên mạng xã hội thì kết quả trả về cũng toàn là người lạ.
Nếu như chuyện Yura-chan trở nên nông nỗi ấy là do lượng điểm kinh nghiệm của tôi bị phát giác thì rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu cơ chứ. Nỗi sợ hãi khôn cùng cứ thế vây lấy tôi.
Từ dạo ấy tôi bắt đầu đeo bao tay để che kín cánh tay. Đối phó với mấy thằng bạn hay hỏi này nọ, tôi chỉ vén mỗi chữ 【Vô】 cho bọn nó xem để lấp liếm qua chuyện. Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn cẩn thận sống sao để không phải tiếp xúc với phụ nữ.
Thế nhưng, quy tắc bất thành văn ấy rốt cục đã bị phá vỡ vào ngày hôm nay.
"Khéo sensei mất trí nhớ luôn rồi không chừng…"
Tuy không rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu điểm kinh nghiệm tràn sang phía cô nhưng chắc chắn là cô đã đạt được thứ khoái cảm đủ lớn để khiến bản thân bất tỉnh. Dẫu sao thì ít ra mạch vẫn còn đập và nhịp thở vẫn đều tức là không liên quan gì đến tính mạng đâu.
"Dù chỉ là một chút thôi cũng được ước gì mớ kinh nghiệm này biến mất luôn cho rảnh nợ."
Dẫu có mong mỏi là vậy, nhưng các nghiên cứu mới nhất đã chứng minh được rằng điểm kinh nghiệm sẽ hồi phục sau một đêm nghỉ ngơi. Ngày mai tới thì con số đó lại nhảy vọt về mức Vô Lượng Đại Số thôi cho xem.
"Cứ cái đà này, còn lâu mình mới được 'làm chuyện đó'…"
Mới chỉ da thịt chạm nhau mà đã ra nông nỗi này rồi. Nếu mà thực sự 'làm' thì chắc chắn tôi sẽ lấy mạng đối phương mất thôi.
"Rồi sẽ có lúc mày được làm tròn bổn phận của mình thôi. Con trai ngoan của ta."
Ngắm nhìn 'cậu nhỏ' đang lủng lẳng giữa hai chân dưới phòng tắm, tôi buông tiếng thở dài thườn thượt.


