Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 15

Chương 15 · 32 chương

Đừng Bảo Là Thế Nhé?

“Đứng đực mặt ra đấy làm gì? Vào đi chứ.”

Ha Kang In vừa lườm sau lưng Lee Hoe Seo vừa giục.

‘Không phản ứng gì luôn.’

“Ê, mày ổn không đấy?”

“Này.”

Thấy Lee Hoe Seo không có động tĩnh gì, cậu vừa khẽ chạm vào một cái là đối phương đã giật bắn cả người.

“Ư ơ, ơ. T, tao đang nghe mà.”

“Đã bảo đừng đứng đực ra đấy nữa, vào nhà đi cơ mà?”

“À, xin lỗi.”

Lee Hoe Seo vừa kéo núm xoay bên hông giày vừa cởi giày ra.

‘Cái này xoay xoay vui phết nhỉ…’

-Tách, tách.

Nhìn cảnh tượng ngứa mắt đó, Ha Kang In không nhịn được bèn càu nhàu.

“…Này đằng ấy ơi. Đã bảo đừng có chắn lối ra vào nữa, vào nhà mau giùm cái coi.”

“Híc? Ờ…”

‘Híc cái vẹo gì nữa đây? Nghe cấn vãi chưởng…’

Lee Hoe Seo ngúng nguẩy mấy ngón chân bọc trong lớp tất rồi bước lên sàn nhà.

“…Ê. Sao nhà mày to thế? Bảo ở trọ một mình cơ mà.”

“Thì đúng thế mà? Chỗ này bõ bèn gì, có mỗi hai phòng thôi.”

Ha Kang In buông lời tỉnh bơ như thể chẳng có gì to tát, nhưng với Lee Hoe Seo thì đây chẳng khác nào một màn khoe mẽ trá hình đỉnh cao.

“Bõ bèn gì? Bõ bèn gì cơơơ?”

‘Thế thì cái chỗ tao đang chui rúc gọi là cái giống gì hả!’

Nghĩ đoạn, Lee Hoe Seo bất giác nhớ tới cánh cửa nhà vệ sinh hoen rỉ đóng mở còn chẳng trơn tru ở nhà mình.

“Ê, nhà vệ sinh ở đâu?”

“Hử? Ngay phía trước mặt mày kì-”

“Nhanh như một cơn gió vậy.”

-Cạch.

‘Không hề… Có tiếng cọt kẹt. Cũng chẳng bị kẹt chút nào.’

‘Ủa?’

“Có cả cabin tắm đứng riêng luôn á?”

“Mày lủi vào đấy từ lúc nào thế hả? Cabin tắm á? Có chứ sao không?”

Ha Kang In đứng nhìn chăm chú vào sau gáy Lee Hoe Seo, kẻ đang dùng chân tay ngắn cũn cỡn của mình kéo ra kéo vào tấm rèm chống nước.

Cảm giác như có mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cậu ta đang dựng đứng cả lên.

“Sao, định tháo trộm mang về à?”

“Không. Ai thèm làm thế.”

‘Chỉ là tao đang thấm thía sự bất công của cõi đời này thôi.’

Ha Kang In liếc điện thoại một lát rồi hỏi Lee Hoe Seo lúc này mắt vẫn dán chặt vào cabin tắm.

“À, sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy.”

“Mày muốn ăn gì?”

“Gà rán.”

Câu trả lời bắn ra không cần nghĩ nửa giây.

“Trừ đồ gọi ngoài ra. Tuần này vì ai đó mà tao cạn sạch cả túi tiền rồi, tạm thời nhịn khoản gọi đồ ăn nhé.”

“Chẹp.”

“Mày gửi gà rán ở chỗ tao chắc?”

“Đâu có. Thế mày tính nấu cho tao ăn à?”

“Ừ, thì sao, muốn ăn món gì? Trừ gà rán ra.”

“Tao thì…”

Dạo gần đây Lee Hoe Seo chỉ toàn nuốt mấy món thanh đạm nhạt nhẽo, đâm ra miệng lưỡi cứ thấy nhạt hoét.

‘Nhưng mà ăn đồ cay nóng đậm vị quá thì cũng hơi ghê…’

‘Lại thèm ăn đồ Tây nữa chứ…’

“Ê, hay là… Mì spaghetti? Được không?”

Ha Kang In hỏi lại.

“Không có sẵn sốt đóng hộp đâu, phải làm sốt từ đầu nên hơi mất thời gian đấy nhé. Chịu không?”

“Thế thì không sao… Ơ mà mày đi đâu đấy?”

“Hử? Đương nhiên là đi hái cà chua rồi.”

“H, hái cái gì cơ?”

Lee Hoe Seo ngỡ như tai mình vừa nghe nhầm một điều vô lý.

“Cà chua. Tao bảo đi hái cà chua.”

“…Mày mà bị lảng luôn cả tai thì liệu mà nói sớm đi nhé. Rõ chưa hả?”

“Không phải, ý tao không phải thế!”

Trong phạm vi thường thức của Lee Hoe Seo, làm quái nào hái được cà chua ở trong nhà, vả lại đời thuở nhà ai lại đi hái cà chua tươi rói ăn ngay thế bao giờ, cậu hoàn toàn không mường tượng nổi.

“Đi theo tao.”

Ha Kang In dẫn cậu tới căn phòng nằm cạnh nhà vệ sinh, chứ không phải căn phòng nằm tít bên trong mà hẳn là phòng ngủ.

‘Thường thì nhà hai phòng sẽ dành một phòng làm kho hoặc phòng thay đồ chứ nhỉ.’

Căn phòng tối om như mực.

“Tối thế?”

“À, quên mất chưa bật đèn.”

-Tách.

“Ư…”

Lee Hoe Seo nhíu mắt lại trước luồng sáng chói lòa.

“À suýt quên, đợi tí.”

Ha Kang In lại bấm tách một tiếng rồi bảo.

“Giờ mở mắt ra được rồi đấy.”

‘Đỡ hơn rồi.’

“Liệu liệu mà cẩn thận chứ.”

“Có mà mày ấy.”

Vừa khôi phục lại tầm nhìn, Lee Hoe Seo đã lập tức bị hút hồn bởi cảnh tượng trước mắt.

“…Cái gì kia? Sao trong phòng lại có cả một luống vườn thế này?”

“Kia đừng bảo là cà chua đó nhé?”

“Mày thấy mắt tao không nhìn rõ nên cắt dán mấy bức tranh lên đấy để lừa tao đúng không?”

“…Đầu mày bị ấm à, rảnh hơi đâu mà làm thế. Không tin thì tự ra mà hái thử xem.”

“Giống đó vốn là cà chua để làm sốt mì đấy. San Marzano hay cái gì Marzano ấy.”

Lee Hoe Seo đưa tay chạm vào những quả cà chua có dáng thon dài hơn bình thường, trông nhang nhác như đầu mực hay đầu đạn tên lửa.

‘Chắc quả này… Chín rồi nhỉ?’

Lee Hoe Seo chọn hái một quả tương đối to và có màu đậm nhất trong số đó.

“Ồ… Lạ thật đấy.”

“Trời đất ơi… Giờ mới thấy có đứa cả đời chưa từng hái một quả cà chua đấy.”

Ha Kang In nhìn quả cà chua trên tay Lee Hoe Seo rồi phì cười.

“Ăn thử đi. Tao không phun thuốc gì đâu.”

“Thế à? Vậy thì…”

-Rộp.

“Ủa?”

Khác hẳn loại cà chua thông thường sẽ vỡ mọng nước ra, quả này lại sượng ngắt, hạt bên trong nén chặt như muốn đẩy ngược hàm răng lại.

‘Cái này hình như…’

“Ục. Phì phì phì, tởm quá. Ẹ…”

“Ê! Quả này còn non, à không, chưa chín tí nào mà!”

“Khục, xin lỗi. Thấy cái vẻ đắc ý ngứa mắt của mày tao nhịn không nổi.”

“Mẹ kiếp… Vị chát ngắt trong mồm vẫn chưa tan hết này…”

“Uầy, buột mồm nói ra được câu thoại kịch tính như phim heo thế cơ à.”

“Câm mồm đi. Haizz… Thôi dẹp, liệu mà nấu cho ngon vào đấy.”

“Biết rồi.”

Ha Kang In thuần thục hái chừng sáu quả cà chua chín mọng ở phía dưới, rồi chìa một quả tròn xoe đưa cho Lee Hoe Seo.

“Quả này không phải để làm sốt đâu, ăn lót dạ đi.”

“…Lại chưa chín hoặc bị sâu đục khoét gì nữa đúng không?”

“Bị lộ rồi à… Tao cũng muốn nói thế lắm nhưng tiếc là không phải nhé.”

Ha Kang In quẹt đại quả cà chua vào vạt áo sơ mi đang mặc rồi dí sát vào miệng Lee Hoe Seo.

Phản ứng của Lee Hoe Seo lạnh tanh.

“Eo ôi, bẩn chết đi được. Đưa đây tao cầm, để tao vào nhà vệ sinh rửa rồi mới ăn.”

“Khó tính vừa thôi.”

“Đây gọi là giữ vệ sinh đấy thằng chó.”

“Dạ vânggg…”

Trong lúc Ha Kang In vào bếp, Lee Hoe Seo bỗng thấy lười rửa quá nên cứ thế tọng luôn vào miệng.

-Ngoạm.

Hương vị ngọt ngào hơn hẳn những quả mua ngoài chợ.

*

-Xèeee.

“Làm gì đấy?”

Sau khi ngắm nghía đã đời, Lee Hoe Seo mới chịu rời khỏi căn phòng.

Chẳng mấy chốc mà nước sốt dường như đã gần hoàn thành.

“Làm gì là làm gì? Đã bảo đi nấu spaghetti thì đây là sốt spaghetti chứ còn gì nữa. Liệu hồn, tao lại tống rau mùi vào thay húng tây bây giờ.”

“Tao xin lỗi rồi mà, nể tình tha cho tao đi…”

“Nếu mà phải nhìn thấy cái thứ đó thật, có khi tao lại muốn thầm cảm ơn vì mắt mình bị thế này mất.”

“Đương nhiên là đùa rồi. Nhà này đào đâu ra rau mùi.”

‘Thật ra lúc nãy tao thấy nó mọc chen chúc ở một góc rồi đấy…’

“Ừ thì…”

‘Tao nhìn thấy lù lù rồi.’

“Ra ngồi đi. Tao bưng ra ngay đây. Xong sốt là nhanh lắm.”

Dưới góc nhìn của Lee Hoe Seo, những quả cà chua bị nghiền nát trên chảo trông rợn cả người, nhưng cậu vẫn ráng lờ đi mà tiến về phía tủ lạnh.

“Ê, tao uống nước ngọt được không?”

“Ừ. Nhưng trong đó giờ chỉ còn mỗi trà lúa mạch có ga thôi đấy.”

-Cạch.

‘Cái thằng này… Mày có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tao. Trà lúa mạch có ga là cái giống gì nữa? Bia không cồn chắc?’

‘A, tìm thấy rồi.’

Lee Hoe Seo đã tóm gọn được mục tiêu của ngày hôm nay.

Bia.

‘Soju chắc nặng độ lắm, thôi cứ uống bia trước đã.’

‘Cứ rót ra cốc trước, rồi giấu cái chai đi là xong chứ gì.’

‘Cơ mà… khui nắp kiểu gì giờ?’

Lee Hoe Seo ngồi bệt trong nhà vệ sinh, dùng hai bàn chân kẹp chặt chai bia rồi cầm chiếc thìa vừa lén mang vào ra sức cạy nắp.

‘Hự… Ái chà, mỏi tay quá.’

“Ớ.”

-Keng!

Chiếc thìa trượt khỏi tay, văng ra rồi rớt xuống sàn tạo nên một tiếng động chói tai.

“Vụ gì đấy?”

Tiếng Ha Kang In vọng vào.

“À, th… Đ, điện thoại bị rơi thôi.”

“…Đến chịu, cái gì cũng làm rơi cho được.”

-Xèeee.

‘Phù… Cái đồ chậm hiểu.’

Lee Hoe Seo lại dồn toàn bộ sự chú ý vào chai bia.

‘Mùi vị… Nghe như mùi trà lúa mạch thoang thoảng chút hương cỏ cây thôi mà.’

-Róc rách.

‘Cứ rót ra đã, tí nữa hẵng uống.’

‘Cái chai thì… Tạm thời nhét ra sau bồn cầu, lát tính tiếp.’

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Ha Kang In đã múc sẵn thức ăn ra đĩa và dọn lên chiếc bàn ăn gấp gọn.

“Ra rồi đấy à. Làm xong nhanh thế?”

“Ừ. Mày làm cái quái gì mà ngồi lì trong nhà vệ sinh lâu thế hả?”

Ha Kang In chỉ tay vào thứ chất lỏng trông như trà lúa mạch bên trong chiếc ly thủy tinh.

“Mà cái đó ấy, đúng là trà lúa mạch chứ?”

Lee Hoe Seo hoảng hốt.

“H, hả? Kh, không phải trà lúa mạch thì là cái gì được.”

‘Bị lộ nhanh thế cơ á?’

Ha Kang In hạ trầm giọng.

“Chẳng hạn như trà lúa mạch nhân tạo… Á!”

“Bớt xàm ngôn đi…”

‘Làm giật cả mình, tưởng bị lộ rồi chứ. Mà cái vụ đó tính nhai đi nhai lại đến bao giờ nữa đây?’

“Haizz… Nguội ngắt bây giờ. Ăn đi.”

“Ừ.”

‘Bụng đang đói mà tu ngay thì cũng hơi ghê…’

‘Cứ ăn spaghetti trước đã.’

-Xì xụp.

“Hừm, cũng ra gì đấy chứ.”

‘Vậy thì, giờ là lúc…’

-Ực.

“Ư, khục…”

‘Hình như… Hơi nặng đô thì phải…?’

“Mày uống nước có ga mà làm như mấy ông chú đang nốc bia không bằng?”

Ha Kang In nhìn Lee Hoe Seo với vẻ mặt ngán ngẩm hết chỗ nói.

‘So với bát rượu makgeolli hồi xưa bà ngoại cho nhấp thử thì cái này nặng hơn bao nhiêu…’

Lee Hoe Seo nhấp thêm một ngụm nữa.

-Ực.

“Ục, khụ khụ.”

“…Đổi sang loại không có ga nhé?”

“Kh, không cần. Cứ để tao uống. Lâu lắm rồi không đụng vào nên mới thế.”

-Ực.

-Ợ!

Ha Kang In trừng mắt nhìn với vẻ khinh bỉ tột cùng.

‘Đã nhịn cái nết ăn nhai chóp chép của nó nãy giờ rồi, giờ lại còn ợ hơi nữa chứ…’

“Bẩn thỉu vãi…”

“X, xin lỗi…”

Gương mặt Lee Hoe Seo chẳng rõ vì xấu hổ hay vì cớ gì mà đã ửng đỏ lên một vệt.

*

“Mày… Có ổn không đấy? Bị làm sao à?”

Bữa ăn mới chỉ trôi qua được chừng 10 phút.

Ha Kang In ngạc nhiên nhìn Lee Hoe Seo, người từ lúc nào hai mắt đã lờ đờ, tay cầm nĩa chọc trật lề mề không nên thân.

“Hử… hem xaoo…”

‘Cái nĩa ngon ghê…’

“Này, mày… Mùi này là…”

Ha Kang In vội vàng kiểm tra chiếc ly của Lee Hoe Seo.

Dù bên trong chiếc ly đã cạn trơn, nhưng mùi hoa bia đắng ngắt đặc trưng thoang thoảng tựa như thuốc bắc vẫn còn vương lại.

Ha Kang In lập tức đoán ra thứ chất lỏng cậu bạn vừa tợp là gì.

“Mày… Haizz…”

“Chắc chắn không phải vì không biết mà vớ đại nốc rồi.”

Ha Kang In tức tốc chạy vào lục tung nhà vệ sinh, nơi lúc nãy Lee Hoe Seo lén lút làm gì đó.

‘A, thấy rồi. Bao nhiêu thứ không uống lại đi nốc đúng cái của nợ này…’

“Cái này, mày uống hết rồi đấy à?”

“Hửm…? Đâuuu… C, cái đó tao giấu đi dồi mờ…”

“Cái thìa mở nắp ngon lém nheee…”

‘Bị phát hiện rồi kìa… Rút lại câu bảo nó chậm hiểu nhé.’

“Xạo chó thì cũng phải bịa cho khéo chứ thằng ngu.”

“Mày có biết chai này bao nhiêu độ không hả?”

Lee Hoe Seo cố gom chút ý thức chập chờn còn sót lại để đáp lời.

“Hai độ hở…? Baaa…?”

“Ba độ cái mả mẹ mày ấy. Chai này mười bảy độ lận đấy con ạ! Thế mà mày tu sạch bách trong 10 phút!”

Đó là món quà dạo trước bố của Ha Kang In thấy lạ nên gửi cho.

“Mười bảyyy… Cao zậy…”

“Hơ… Tao sắp chết rồi à…?”

‘Nặng gấp mười lần cơ à… Mình chết chắc rồi chăng…?’

“Cái chết về mặt xã hội thì có khả năng đấy.”

Đúng lúc đó.

“Ư ư… Nhà vệ sinh…”

‘Đau bụng quá…’

“Này. Có xả thì vào nhà vệ sinh mà xả. Rõ chưa?”

“Ư… Nhà tao ở xa lắm…”

“Không, nhà vệ sinh nhà tao! Cái chỗ lúc nãy mày vừa làm khùng làm điên ấy!”

‘Không ổn rồi. Phải vác nó vào trước khi nó nôn ra sàn mới được.’

-Xốc lên.

‘Sao nặng trịch thế này? Bảo 41kg mà nặng dữ vậy trời…’

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Ha Kang In bỗng lóe lên một khả năng tuyệt đối không được phép xảy ra.

‘Khoan đã, từ trước đến giờ ngoài việc đi tiểu ra thì thằng này đã đi nặng lần nào chưa nhỉ?’

Trí tưởng tượng phong phú của Ha Kang In lập tức phác họa ra viễn cảnh tồi tệ nhất.

“…!”

“Vãi cứt. Khoan đã. A, thật đấy à. Đừng bảo là thế chứ. Khoan đã nào. Ê, ê, này!”

“Lee Hoe Seo! Này! Thằng mặt lìn kia! Mày nghiêm túc đấy à?”

“Lìnnn… Lìn là của con gái mờ… Tao là con trai… Hổng phải seo…?”

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nhăn nhúm méo mó vì kinh hãi của Ha Kang In, Lee Hoe Seo lại vô cùng an nhiên thanh thản.

“Đừng có nói sảng nữa! Này! Khai mau, tình trạng mày bây giờ thế nào rồi hả? Trả lời mau!”

“Tình trạngggg…? Bảng trạng thái hử…? Hổng bít… Đau bụng qué…”

“Cái thằng này phát điên thật rồi à!”

Lâu lắm rồi Ha Kang In mới rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng đến thế này.

“Này, tao không dọn đâu đấy nhé! Cái này tao có chết cũng không dọn đâu! Mày tự đi mà dọn! A, từ từ, ngồi xuống đã! Ngồi yên ở đây!”

Tuyệt đối, vạn lần tuyệt đối không được phép để thảm kịch ấy xảy ra!

‘Khốn khốn khốn khốn khốn.’

“Ư…”

“Chờ tí! Chờ! Đừng có phọt cái đó ra! Ngoan nào, nghe lời tao nhé? Được không? Thằng ôn con này!”

“Ọe… Ục.”

Phúc đức thay, Lee Hoe Seo như muốn trút bớt gánh nặng cho Ha Kang In nên đã không làm ra cái hành động tồi tệ nhất trần đời kia.

“Hóa ra là đầu bên đó à!”

“Oẹeeeeee!”

Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng khiến tình cảnh của Ha Kang In khá khẩm hơn là bao.

“Ha, ha ha. Ha.”

“Dell má… Rốt cuộc thế này là may hay là rủi hả trời…?”

-Soạt.

“Này… Mày có mồm thì nói…”

Lee Hoe Seo lúc này chẳng còn ở trong trạng thái có thể mở miệng trả lời.

“…Vừa mới đó mà đã ngủ rồi à.”

Đôi mắt nhắm nghiền, cậu trông như đã ngất lịm đi luôn trên bồn cầu.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn