Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 14

Chương 14 · 32 chương

Chẳng Cần Phải Lấy Số Đo

Sáu giờ rưỡi sáng thứ Năm bình thường.

Khung giờ cao điểm náo loạn, chen chúc những người đi làm.

“Lần này có chỗ trống thì liệu mà ngồi vào đấy. Rõ chưa?”

“Còn tùy vào biểu hiện của mày.”

“Haizz… Hôm nay không có chỗ cho mày đâu.”

Ha Kang In đặt chiếc ba lô lên đùi.

“Kìa, ra đằng kia ngồi là đẹp.”

Ha Kang In nhếch mép cười, chỉ tay về phía chiếc ghế trống duy nhất nằm ở góc đối diện, ngay sát ghế ưu tiên cho phụ nữ mang thai.

“Không qua đó còn đứng đực ra đấy làm gì?”

“…Ngồi kẹp giữa chỗ đó kiểu gì? Ngượng chết đi được ấy.”

Lee Hoe Seo nhăn nhó mặt mày từ chối, như thể thằng bạn đang cố tình tống mình ngồi lên bàn chông.

-Xoạt.

Trong lúc Lee Hoe Seo còn đang dọ ý xem có nên ngồi cạnh Ha Kang In hay không, một ông chú đã nhanh chân ngồi bẹp xuống trước rồi bắt đầu ngủ gà gật.

“Giờ thì chỉ còn mỗi chỗ kia thật thôi đấy. Không thì cứ đứng tầm 20 phút nữa đi.”

Lee Hoe Seo thấy ông chú vừa nẫng tay trên trước khi mình kịp quyết định kia thật đáng ghét.

‘Cho hói đầu luôn đi.’

Người đàn ông trụ cột gia đình tội nghiệp bỗng dưng phải hứng trọn lời nguyền rủa nhắm vào mái tóc quý giá của mình.

Thế là Lee Hoe Seo đành phụng phịu sang ngồi vào chiếc ghế trống phía đối diện, đoạn rút ngay chiếc điện thoại ra.

Rõ là đứa cả ngày chẳng buồn bước chân ra đường mà lại dán kính cường lực chống nhìn trộm, thành thử người ngồi bên cạnh có muốn nghía vào màn hình cũng chịu chết.

-Ê, làm gì đấy?

-? Thì ngồi chứ làm gì.

-Mày rồ thật rồi đúng không?

-Ngồi ngay trước mũi nhau mà cũng bày đặt nhắn tin.

Lee Hoe Seo mỉm cười trước phản ứng đúng như dự đoán, tiếp tục lướt ngón tay gõ phím.

-Bàn phím Cheonjiin khó dùng vcl

‘Cứ mỗi lần gõ dấu cách là lại phải bấm đúp kiểu gì không biết?’

-Đám fan cuồng QWERTY tàn đời chưa con?

-Đã bảo bắt kịp dòng chảy thời đại từ sớm đi mà không nghe. Cheonjiin là cả một nét văn hóa đấy con ạ…

-Nghe bảo chỉ có mấy người có tuổi mới dùng cái này thôi, đúng không?

-Nói xàm gì đấy. Giới trẻ tầm tuổi tao giờ toàn dùng Cheonjiin thôi con lợn.

‘Bọn trẻ bây giờ cũng toàn dùng Cheonjiin thật á…?’

-Thật luôn? Tao lại cứ tưởng mỗi mày mắc bệnh hipster dở hơi.

Ha Kang In lại im hơi lặng tiếng một hồi lâu.

‘Cái thằng này lại sao nữa đây?’

-Thật ra thì đúng là thế đấy.

-Dùng Cheonjiin thì chỉ có thằng dính bệnh hipster là tao.

-Với cả đứa vừa có được sự lựa chọn sáng suốt là mày thôi.

‘Thằng chó này…’

Mải mê buôn chuyện phiếm như thế, tàu vừa qua ba ga thì ông chú kia đã thoăn thoắt xuống tàu như một bóng ma, Lee Hoe Seo liền chớp thời cơ lủi ngay sang ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

“Ngượng suýt chết đi được.”

Ha Kang In liếc nhìn vẻ mặt chán ngấy thấy rõ của Lee Hoe Seo.

“…Thích đổi chỗ thì đổi đi.”

“Hử? Thôi khỏi. Giờ một bên có mày ngồi rồi, tao chỉ việc nhìn sang bên này là được.”

Nhìn Lee Hoe Seo ngước lên cười toe toét, Ha Kang In bỗng thấy gợn gợn kì quặc trong lòng.

‘Rõ ràng hôm qua thấy khóc như mưa cơ mà… Có mưu mô gì không đấy?’

“Ờ…”

Tàu qua thêm vài ga nữa, Ha Kang In mới đứng dậy.

“Xuống thôi.”

“Tới nơi rồi à?”

“Chưa, đi mua quần áo cho mày đã. Tính xỏ đôi dép lê trong nhà đó lết đi khắp nơi mãi chắc?”

“Thì… Cũng không nên thế thật. Ừ.”

“Mua đại cho xong rồi biến nhanh về nhà.”

“Ừ.”

“Tiện thể mua luôn ít đồ lót. Nhưng cái đó thì mày tự thân vận động nhé.”

“Vào cùng thì…”

“Mày tính chôn sống thanh danh tao giữa bàn dân thiên hạ luôn đấy phỏng?”

“Th… Thế thì để tao mua đồ lót trước rồi ra. Sau đó hẵng đi mua giày dép.”

“Tùy mày.”

“Cửa đang mở.”

-Xìiii.

“Ê, đúng đường không đấy?”

“Đang đi đây.”

Từ lúc bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Ha Kang In cứ dán chặt mắt vào bản đồ dẫn đường trên điện thoại.

“À, đây rồi. Khu tập trung các tiệm quần áo.”

“Ồ…”

Trong mắt Lee Hoe Seo, cảnh tượng trước mặt toàn một màu ảm đạm xám xịt, mà thực tế thì hầu hết biển hiệu ở đây cũng chỉ mang sắc đen, trắng hoặc xanh rêu.

Ha Kang In chỉ tay về phía một tấm biển có điểm xuyết hình chiếc nơ màu hồng le lói giữa dãy phố.

“Đằng kia là tiệm chuyên đồ nữ đấy. Vào đi.”

“Một mình tao vào thật á…?”

“Ừ. Tao đưa thẻ cho, vào mua mỗi đồ lót rồi lượn ra ngay đấy.”

“Biết rồi…”

Suốt đoạn đường ngắn ngủi bước tới tiệm, Lee Hoe Seo cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại.

-Keng.

“Kính chào quý khách!”

“À, dạ, em…”

Lee Hoe Seo đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng phía ngoài chẳng thấy bóng dáng đồ lót đâu.

Đã đến lúc phải quyết đoán.

“Chị, chị ơi…”

“Dạ?”

“Đ, đồ lót nữ để ở đâu ạ…?”

“À, mấy món đó thì ở tít bên trong kia cơ…”

“Dạ, với lại… Lần đầu mặc thì… Có phải lấy số đo các thứ không ạ…”

Nhân viên bán hàng đưa mắt qua ô cửa kính, nhìn chàng trai lúc nãy còn giằng co ra mặt với cô bé trước mặt mình.

“Em là học sinh hả?”

“Người đứng bên ngoài kia là anh trai em à?”

Mặt Lee Hoe Seo bỗng chốc đỏ bừng lên, chẳng rõ vì ngượng ngùng hay bực bội.

“Dạ… Em hai mươi tuổi rồi ạ…”

“…Dạ?”

Nhân viên bán hàng nhìn cô bé, à không, người phụ nữ có chiều cao chỉ tầm ngang cổ mình đang khăng khăng bảo mình đã là người lớn. Chuyện đó thì tạm bỏ qua được đi.

‘Nhưng đến giờ mà vẫn chưa từng lấy số đo bao giờ á…?’

Nhận thấy nét mặt nhân viên hơi khang khác, Lee Hoe Seo vội vàng chắp vá chống chế.

“Dạ, tại trước giờ toàn… M… Mẹ? Mẹ mua cho mặc nên em không tự đi mua bao giờ…”

Đến lúc này vẻ mặt người nhân viên mới giãn ra đôi chút.

‘Bảo sao người ta hay bảo giới trẻ bây giờ thiếu tính tự lập, hóa ra là thế này đây…? Ừm, cũng có thể lắm chứ.’

Người nhân viên năm nay hai mươi tám tuổi.

“À~ Nếu vậy thì…”

Người nhân viên đưa cho cậu một bảng hướng dẫn chi chít tiếng Anh cùng một chiếc thước dây.

“Em cứ vào phòng thay đồ đo theo hướng dẫn trên này rồi ra báo số đo, chị sẽ lấy size vừa vặn cho em xem nhé.”

“V… Vâng ạ…”

Lee Hoe Seo lí nhí đáp lời.

‘Thì ra đây là mấy cái… Cúp A, cúp B mà người ta hay nói.’

Cũng giống như Ha Kang In, mấy đoạn phim đen có người thật đóng thì Lee Hoe Seo cũng chỉ tò mò xem lướt qua một hai lần hồi cấp hai rồi thôi, đâm ra hình ảnh hiện lên trong đầu cậu lúc này không phải là da thịt nõn nà, mà là những bản phác thảo giải phẫu cơ thể người phục vụ cho việc vẽ tranh.

‘Mới học mót được tí ti mà trong đầu chỉ toàn nghĩ tới mấy cái đó là sao trời…’

-Cạch.

Bước vào trong, Lee Hoe Seo cởi đôi dép đi trong nhà ra trước tiên.

‘Chẳng biết chị nhân viên không để ý hay là tế nhị vờ như không thấy nữa… Dù sao thì cũng đỡ ngượng cho mình.’

Cậu lần lượt trút bỏ chiếc quần đùi và cái áo phông trắng giờ đã rộng thùng thình. Và rồi, lần đầu tiên cậu phải đối diện một cách trần trụi với chính cơ thể mình.

‘Oa…’

Tứ chi mảnh khảnh cùng lượng mỡ ngực nghèo nàn đến mức không thể tin nổi đây là cơ thể của một đứa con gái.

Giữa tất cả những điều đó, chỉ có phần thân dưới trống trải là đang ra sức chứng minh rành rành rằng cơ thể này đã không còn là của một người đàn ông nữa.

“Nhỏ thật đấy.”

Quá đỗi khiêm tốn.

‘Thế này thì mẹ kiếp, đo đạc cái nỗi gì nữa. Nhìn qua cũng biết là cúp ba chữ A rồi.’

Dẫu vậy thì việc cần làm vẫn phải làm, cậu bèn áp chiếc thước dây lên người.

Một sự phẳng lì đến cực hạn, đến mức chẳng tài nào phân biệt nổi giữa chân ngực và đỉnh ngực.

Nếu Ha Kang In mà có mặt ở đây, chắc chắn nó sẽ bảo “Ê, hội những người tin Trái Đất phẳng mà đem ảnh ngực mày ra tranh luận với các nhà khoa học, chỉ cần phán đúng một câu ‘ngực người ta còn phẳng được thế này huống hồ là Trái Đất’ thì khéo vả sấp mặt hết cả đám”.

“…Thôi khỏi đo nữa cho lành.”

Đến cả vòng ba, chắc tại chẳng có tí da thịt nào nên cũng lọt thỏm ở kích cỡ nhỏ nhất.

Lee Hoe Seo chẳng còn tha thiết gì việc lấy số đo nữa.

“A, em đo xong rồi à?”

“Size của em…”

Lee Hoe Seo lặng lẽ lấy ngón tay chỉ vào hai vị trí trên bảng kích cỡ.

“À, vâng. Kích cỡ này bên chị chỉ có duy nhất một kiểu dáng và hai màu thôi… Giữa màu xám với màu trắng, em lấy màu nào?”

-Keng.

“Cảm ơn quý khách!”

Lee Hoe Seo xách chiếc túi giấy đựng đồ lót vừa mua, lê từng bước uể oải đi ra.

“Làm cái gì mà mua tí đồ lót quẹt hết toi năm mươi nghìn won thế hả?”

“Tao mua có một cái áo lót với hai cái quần lót thôi đấy…”

“Đắt lòi mắt ra.”

Nét mặt Lee Hoe Seo đã thoải mái hơn hẳn so với lúc ở trong tiệm, cậu cất giọng.

“Người ta bảo phải giặt qua một nước rồi mới được mặc.”

“Chắc là phải thế rồi.”

“Giờ đi mua giày thôi.”

“Tiện thể mua luôn cả tất nữa.”

“Mua giày thể thao nhé?”

“Tùy mày. Dù sao đồ cũng là mua cho mày mà.”

“Sau này nhớ trả lại tao đấy nhé…?”

“Ừ… Ừm.”

Tại cửa hàng giày dép, Ha Kang In mang tới ba đôi giày thể thao đang được giảm giá.

“Cả ba đôi đều có cỡ từ 220mm, xỏ thử xem.”

Đó là những đôi giày có núm xoay điều chỉnh ở bên hông, gồm ba màu đen, trắng và xám.

Đôi màu trắng bị loại vì cỡ nhỏ nhất là 240mm.

Đôi màu xám thì Lee Hoe Seo đi vào thấy trơn trượt quá nên cũng bỏ qua, cuối cùng chốt lại ở đôi màu đen cỡ 230mm.

“Giảm giá kịch sàn rồi mà vẫn sáu mươi… Nghìn won. Có đúng không trời… Tao chịu, sau này không nuôi nổi con đâu. Cứ nhanh thì ngót nghét một năm là lại phải mua mới một lần thế này cơ mà.”

Thấy Lee Hoe Seo cứ ôm khư khư đôi giày vào lòng, Ha Kang In bèn bảo.

“Ê, mua rồi thì xỏ vào mà đi đi. Tiếc tiền quá thì cứ coi như đây là quà sinh nhật bù đi.”

“Sinh nhật tao tận tháng Mười Hai cơ mà.”

“Tính toán chi li làm gì. Thì cứ coi như quà bù đợt trước đi.”

‘Có ai lại gộp quà sinh nhật kiểu đấy không trời?’

Lee Hoe Seo ngồi tạm xuống một chiếc ghế băng ven đường.

Ha Kang In lấy răng cắn đứt mác giày rồi đặt đôi giày xuống đất.

“Nè, tất đây. Xỏ tất vào rồi mang giày đi.”

Đôi tất màu trắng in tên nhãn hiệu màu đen.

‘Đúng là tất mới có khác… Mềm thật đấy.’

‘Cả giày nữa.’

-Bộp bộp.

‘Chân có vẻ êm rồi.’

“…Cảm ơn mày.”

“Có gì đâu, năm nay tao cũng vặt được của đám bạn tròn một trăm nghìn won tiền quà sinh nhật rồi.”

“Nhiều bạn bè gớm nhỉ, thích nhờ~”

“Đâu có nhiều. Tầm sáu đứa thôi.”

“Mày nghĩ nói câu đấy trước mặt tao là hợp cảnh lắm đấy à…?”

“Ha ha… Tao xin lỗi. Nhưng bù lại mày có tao mà. Nói thật chứ cỡ tao là bạn chí cốt siêu xịn rồi đấy, phải công nhận đi.”

“Cứ cho là thế đi… Giờ về nhà mày thôi.”

“Thế thì quay lại ga…”

“Nói luyên thuyên gì đấy?”

“Hở?”

“Đi bộ đi. Tiết kiệm tiền chứ, vừa mua giày xong còn gì.”

“Mày với tao giờ đều là người lớn rồi, vé tàu điện ngầm đắt cắt cổ ra.”

“Từ đây qua đó có tầm 20 phút đi bộ thôi, cuốc bộ đi.”

Trước giọng điệu dứt khoát không khoan nhượng của đối phương, Lee Hoe Seo chẳng thể cãi lại mà đành ngoan ngoãn nghe theo.

‘Mẹ kiếp, giữa đường mà tắt thở thì liệu hồn cõng tao về đấy nhé. Bố mày cóc cần biết.’

Và rồi Lee Hoe Seo muốn tắt thở thật.

Khoảng thời gian 20 phút mà Ha Kang In bảo là 20 phút tính theo tốc độ đi bộ nhanh như bay, gần như nửa đi nửa chạy đã ngấm vào máu của chính nó.

“Ê… Tụi mình… Phù… Đi bộ 30 phút rồi đấy.”

“Gần tới nơi rồi. Sải chân mày ngắn tũn như con kiến thế kia thì tao biết làm thế nào.”

“Haizz… Hộc, phù… Tao chẳng còn hơi sức đâu mà nổi đóa với mày nữa rồi.”

“Tới nơi thật rồi mà. Chỗ này nè.”

“…Ê! Ga tàu điện ngầm cách đây có 2 phút đi bộ mà mày bắt tao cuốc bộ sang tận đây á hả?!”

“Ờ. Tiền nong là trên hết.”

‘Lại làm người ta nghẹn họng không cãi được…’

“Haizz, thôi vào nhà đi.”

“Ờ. Mà nói trước cho mày biết là mật khẩu nhà tao dài tận mười một chữ số lận, mày có muốn cũng chả nhớ nổi đâu.”

“Ai thèm nhớ chứ, xí~”

“Tùy mày. Mở cửa đây.”

-Tít tít tít.

Quả nhiên đúng mười một tiếng bíp vang lên thì cửa mới mở khóa.

Bên trong nhà, có lẽ vì các khung cửa sổ đều mở toang nên từng luồng gió lạnh buốt ùa ra đón khách.

‘Đây là…’

Đó chính là khoảnh khắc Lee Hoe Seo lần đầu tiên trong đời bước chân vào nhà của một người khác.

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn