Trước tiên, Ha Kang In lau sạch khóe miệng cho Lee Hoe Seo.
‘Dù sao thì nó còn biết cúi đầu xuống mà nôn, thế cũng là phúc tổ rồi.’
“Hức… Ư…”
Trước mắt bằng mọi giá phải đánh thức Lee Hoe Seo dậy cái đã.
Đống bãi nôn vương vãi trên sàn nhà không phải là chuyện quan trọng nhất, mà mấu chốt là phải súc sạch lượng dịch vị còn sót lại trong thực quản, khoang miệng hoặc đường thở.
-Bộp, bộp.
“Ê, ê. Dậy coi. Giữa thanh thiên bạch nhật định nằm ngủ trương thây ra đấy à?”
Ha Kang In một tay đỡ lấy bụng Lee Hoe Seo, tay kia vỗ vỗ vào lưng cậu.
“Thế này mà vẫn chưa tỉnh à?”
Lần này cậu thử lay người đối phương lắc lư tới lui.
“Ư… cái gìii đấyyy…”
‘Vẫn chưa lịm đi hẳn à…’
“Ê, đợi tí.”
Ha Kang In nhanh chân chạy vào bếp lấy một cốc nước ra.
“Uống hết chỗ này rồi muốn lăn ra ngủ hay muốn chết thì tùy mày.”
“Đút cho tao…”
“Haizz…”
Ha Kang In nghiêng dần chiếc cốc kề vào miệng Lee Hoe Seo.
“Đừng có nuốt, súc miệng thôi đấy. Nhổ toẹt ra sàn cũng được.”
‘Dù sao thì sàn nhà lúc này cũng nát bét rồi…’
“Ư…”
-Ục ục…
-Ực.
“Ê, tao bảo súc miệng mà mày nuốt luôn hả?!”
Ha Kang In cạn lời nhìn cổ họng Lee Hoe Seo đang giật ực nuốt trôi ngụm nước rồi lại đánh mắt nhìn về phía chiếc cốc.
“Haizz…”
“Uống thêm miếng nữa đi.”
“…”
“Sao không trả lời?”
“…Vừa mới đó mà lại ngủ tiếp rồi à?”
Hết cách, Ha Kang In đành bế thốc Lee Hoe Seo dậy rồi đặt ngồi lên ghế sofa.
“Ờ, thôi thà mày ngủ luôn đi cho lành, làm ơn đừng có quậy thêm trò dại dột nào nữa… Tao lạy mày đấy.”
Lần này dường như cậu ta đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, lay mạnh cỡ nào cũng không buồn động đậy.
Ha Kang In để Lee Hoe Seo lại đó rồi quay trở lại nhà vệ sinh.
“Haizz…”
Những mảng lợn cợn màu đỏ đã nhạt dần vì tiêu hóa dở cùng những cục trắng hếu còn chưa kịp tiêu hóa đang rải đầy khắp sàn nhà trước bồn cầu như thêu hoa dệt gấm.
“Lần đầu thì là một bể máu, lần sau thì tè dầm ướt đệm, giờ thì cái giống gì đây, tính lấy cái bãi này đem đi nướng bánh waffle chắc? Hả?”
Gần đây Ha Kang In liên tục tự phá kỷ lục về mức độ hoài nghi nhân sinh của đời mình.
‘Mẹ kiếp, mình mệt đến mức còn chưa kịp làm ăn xơ múi gì mà sao cứ phải nếm trải cảm giác hụt hẫng sau cuộc vui thế này chứ…’
“Biết làm sao được, lỗi tại số mình sinh ra đã quá đỗi lương thiện.”
‘Đi lấy găng tay thôi.’
Ha Kang In vào bếp rút hai chiếc găng tay nitrile màu đen cạnh hộp găng tay nilon rồi đeo vào, dùng giấy vệ sinh nhặt từng mảng ‘tác phẩm thứ ba’ của Lee Hoe Seo tống vào túi rác.
Những chỗ khó nhặt hay khó lau sạch bằng tay, cậu đành bấm bụng xả vòi hoa sen dội trôi xuống cống thoát nước.
‘Hóa ra dạ dày mình cũng khỏe phết nhỉ…? Hay là do cuống quá nên mũi điếc không ngửi thấy mùi gì luôn rồi.’
“Phù… Dọn xong rồi.”
‘Chẳng lẽ vừa chớp mắt một cái nó lại gây họa gì nữa rồi?’
Ha Kang In hé mắt nhìn qua khe cửa về phía Lee Hoe Seo đang được đắp chăn.
‘Vẫn bình yên vô sự.’
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn ngắm gương mặt Lee Hoe Seo đang ngủ say trên sofa, rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà và nhắm nghiền hai mắt.
‘Rốt cuộc mày bị cái quái gì mà đày đọa tao thế này… Haizz, mẹ kiếp. Lòng thì ngổn ngang bối rối, chân thì ươn ướt-’
“Hả?”
Chầm chậm hạ tầm mắt xuống, sau một thoáng ngập ngừng mở mắt ra, não bộ của Ha Kang In bỗng chốc đình trệ hoàn toàn, không kịp phản ứng trước cảnh tượng trước mắt.
“Ư…”
“Hức… Ư…”
“Con mẹ mày chứ, thật tình…”
Và công cuộc dọn dẹp của Ha Kang In chỉ thực sự khép lại sau đó đúng ba tiếng đồng hồ.
*
“Ư…”
Gần đây Lee Hoe Seo cảm giác số lần mình ngất đi rồi tỉnh lại dường như hơi bị nhiều thì phải.
‘Nãy… Sau khi uống bia…’
“Hức… Đau đầu quá.”
Ha Kang In đang đứng lặng thinh bên cạnh mở mắt ra.
“Tỉnh rồi à?”
“Tao… Sao tao lại ở đây?”
‘Đầu muốn nứt toác ra…’
“Đái dầm rồi.”
“Hở…?”
Lee Hoe Seo hoàn toàn không thể hiểu nổi cái tai mình vừa nghe thấy thứ quái gì.
“Say quắc cần câu xong nôn ọe một bãi, tao cất công vác ra ghế ngồi thì mày đái dầm luôn ra đấy. Lại còn đái ngay trên ghế sofa nữa chứ.”
“Haizz… Tao lên mạng tra cách khử mùi nước tiểu dính trên sofa, toàn thấy video hướng dẫn xử lý hậu quả cho mấy con chó đực gì đâu không.”
Chưa biết cơn say đã tan hết chưa, nhưng Lee Hoe Seo lập tức tỉnh ngủ hẳn.
“C, c, cái đó mày đâu cần phải nói toẹt ra thế…”
“Ờ, tao nói thế cho mày biết nhục đấy.”
‘Đồ cái máy rót nước chanh di động này.’
“Hức…”
‘Mẹ kiếp, sao lại rước thêm chuyện thế này nữa rồi…’
“Ê, thế là tao lăn đùng ra ngất chỉ vì có một chai bia thôi á?”
“Ừ. Ngay từ đầu tửu lượng mình đến đâu còn cóc biết mà đã dám tu ừng ực. Đã thế còn vớ đúng loại bia mười bảy độ nữa chứ.”
Lee Hoe Seo bỗng thấy uất ức ngang ngược.
“Gì chứ, mười bảy độ. Cái thứ của nợ ấy sao lại nằm ở…”
‘Vốn dĩ định chỉ chuếnh choáng say một tẹo rồi… Thôi bỏ đi. Đừng nghĩ nữa.’
“Thế bây giờ là mấy giờ rồi?”
“7 giờ.”
“Tối hả?”
‘Thế là ngủ được tầm bốn tiếng à?’
“Không, 7 giờ sáng.”
“Mày bất tỉnh nhân sự suốt nửa ngày trời đấy. Sau này cấm tiệt, tuyệt đối đừng có đụng vào thứ gì nặng độ hơn bia bình thường.”
“Theo tao thấy thì mày mà còn uống nữa là chết thật, hoặc không thì cũng chết về mặt xã hội đấy.”
“Hả…?”
Một lát sau, thấy Lee Hoe Seo đã tỉnh táo lại đôi chút, Ha Kang In đưa cho cậu một chai nước.
“Nè, uống tạm ít nước bù điện giải đi.”
“Cảm ơn mày…”
-Ực.
“Ọe.”
“Có nôn thì cũng uống xong rồi hẵng nôn.”
“Ừ, ừm.”
Lee Hoe Seo nốc cạn chai nước điện giải 500ml.
“No quá…”
“Uống có tí thế mà cũng no bụng được à?”
“Mày thử teo nhỏ lại xem. Lúc đấy xem có mở mồm nói được câu đấy không.”
-Ợ.
“…Tao khinh bỉ mày được chưa?”
“…Tao xin lỗi.”
‘Có chút phản xạ sinh lý tự nhiên mà cũng làm quá lên xắt xéo.’
“Đáng lẽ hôm nay dắt mày đi làm lại thẻ căn cước, nhưng nhìn cái bộ dạng này thì dẹp đi. Tuần sau hẵng tính.”
“Chẳng biết là bên nào nhưng nãy cái bệnh viện kia có liên lạc bảo là có chế độ gì đó dành riêng cho bệnh nhân AGTS, kêu gọi điện tới chỗ đăng ký riêng xem sao.”
“Dù có phải nộp phạt đi nữa, biết đâu chừng vẫn đổi được con số sau ngày sinh từ số 3 sang số 4 đấy.”
“Ừ…”
Thật ra Lee Hoe Seo đã bắt đầu thấy mót từ lúc nãy rồi.
“Tao vẫn còn một chuyện nữa chưa nói…”
“Ê, chờ tao tí.”
“Hử?”
“Ư, á, ph, phọt ra mất…!”
-Lật đật.
Một lát sau, Lee Hoe Seo quay trở lại với nét mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Đi tè thôi mà làm gì lâu la dữ vậy?”
“…”
Nhìn nét mặt lại hơi ửng đỏ lên của Lee Hoe Seo, Ha Kang In lập tức đoán ra ngay.
“À, nhưng lúc nãy tao chưa kịp để thêm giấy vệ sinh vào đâu đấy.”
“Không lẽ mày dùng nước…?”
“Làm ơn câm mồm giùm cái…”
“…Xin lỗi.”
Lee Hoe Seo nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cất giọng hỏi.
“Thế chuyện mày định nói thêm là gì?”
“À, vụ đó.”
“Dù sao tao cũng phải nấu cơm cho mày ăn, cứ đi đi lại lại thế này bất tiện chết đi được đúng không?”
Ha Kang In búng tay cái tách, vẻ mặt như vừa nảy ra một tối kiến đỉnh cao.
“Hay thời gian tới mày cứ dọn sang đây mà ở đi.”
“Cái gì?”
Trong đầu Lee Hoe Seo lập tức nảy ra cả đống vấn đề.
‘Thế thì trước hết…’
“Ngủ ở đâu?”
“Mày ngủ sofa.”
“Tiền nhà thì sao…?”
“Tao bao. Nếu thấy ngại quá thì trả lại tao tiền mua quần áo là được.”
Vẫn còn điều quan trọng nhất.
“Quan trọng nhất là… Máy tính của tao thì thế nào?”
“Dùng laptop của tao. Với cái thân xác ấy thì mày còn quen tay với chả không quen tay cái nỗi gì nữa?”
Ha Kang In lần lượt gạt phăng mọi vấn đề Lee Hoe Seo đưa ra, rốt cuộc khiến cậu đành ngậm ngùi chấp thuận.
“…Mày nuôi ăn cả ngày ba bữa thật đấy à? Tại nhà mày á?”
“Ừ.”
“Đừng bảo mày nhắm vào thân xác tao đấy nhé…”
“Tao chửi thề được chưa?”
“Tao lại xin lỗi…”
“Biết lỗi thì lát nữa đi siêu thị mua đồ cùng tao.”
“Tao á? Dắt tao theo làm gì?”
“Làm totem.”
*
Khu siêu thị cách nhà Ha Kang In tầm 15 phút đi bộ.
Vừa bước vào siêu thị, Ha Kang In đã kéo ngay một chiếc xe đẩy ra.
“Thấy không, dạo này cái khe nhét tiền xu ở đây bị bịt lại rồi này.”
“Tao có nhìn được đâu mà thấy với chả không.”
Lee Hoe Seo đưa tay ra sờ soạng vào khe nhét tiền xu.
“Thật à? Thật này…? Thời thế thay đổi nhiều quá rồi…”
“Lần cuối mày đi siêu thị là bao giờ?”
“Ai mà biết được… Chắc tầm hồi bảy tuổi? Đi theo bà ngoại một lần, thấy chán ngắt nên từ đấy chẳng bao giờ đi nữa.”
Lee Hoe Seo chăm chú nhìn vào chiếc ghế gấp cho trẻ em gắn trên xe đẩy.
“Thôi dẹp đi. Dù mày có lùn tịt thật nhưng cũng đâu đến mức ngồi vừa chỗ đó.”
“T, tao cũng biết thừa nhé? Chỉ nhìn tí thôi mà.”
‘Quả nhiên là không vừa thật nhỉ…’
“Chăn gối của mày thì lát tao chạy qua lấy sau, còn hôm nay cần mua nguyên liệu nấu ăn, bàn chải đánh răng với cả giấy vệ sinh.”
“Với lại…”
Lee Hoe Seo chen ngang.
“Tao… Nhờ mày một việc được không?”
“Liêm sỉ mày rớt dọc đường rồi à?”
-Giật thót.
“Chuyện gì?”
Lee Hoe Seo ngượng ngùng nói lí nhí.
“Thì cái… Nước ngọt ấy. Mày biết mà.”
“À… Rồi…”
‘Đúng là cái thằng lì lợm.’
Trong lúc hai đứa đứng trò chuyện như thế, những người đi ngang qua ai nấy đều ngoái lại nhìn một lượt.
Một cô bé với mái tóc màu tro xám độc lạ cùng một chàng trai trông có vẻ lông bông lêu lổng.
Thoạt nhìn thì như một tổ hợp mờ ám, nhưng những mẩu đối thoại giữa cả hai lại hệt như cặp anh em hòa thuận hoặc hai chú cháu thân thiết, thành thử lại thu hút ánh nhìn thiện cảm của mọi người.
Lee Hoe Seo thì thào với Ha Kang In.
“Ê, người ta đang nhìn kìa. Đã bảo rồi, quần áo thì nhăn nhúm hết cả vào, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ thế kia ai coi cho nổi?”
“Nói xàm gì đấy, tại cái đầu mày thì có.”
‘Quả thật nhìn nổi bần bật thật.’
“D, dù sao thì cũng đi nhanh lên.”
“Đi lấy giấy vệ sinh trước nhé?”
“Ừ, ừm.”
‘Thật ra đặt giao hàng tận nơi cũng được, nhưng biết đến bao giờ mày mới có dịp đi siêu thị thêm lần nữa. Tận hưởng đi, đồ lùn tịt.’
Nhìn Lee Hoe Seo lăng xăng chạy trước chẳng khác nào một chú cún con, Ha Kang In bất giác sải chân rảo bước nhanh hơn một chút.
“Ê, ê! Đằng đó là quầy đồ chơi mà!”
-Bịch bịch bịch.
“A, th, thế á…?”
“Chứ sao.”
Ha Kang In đẩy xe chầm chậm theo từng bước chân của Lee Hoe Seo.
“Khu đồ gia dụng ở phía ngược lại cơ.”
“Tối nay muốn ăn gì?”
Lee Hoe Seo nghĩ ngợi trong số những món mình đang thèm xem món nào có thể nấu được tại nhà.
“Hừm… Cà ri nhé?”
“Gu ăn uống chẳng hợp nhau tẹo nào. Thôi được rồi. Đi mua giấy trước rồi qua quầy rau củ.”
“Được luôn.”
‘Bảo ghét cà ri thế mà vẫn chịu nấu cho mình ăn kìa.’
“Nhìn bản mặt mày là tao biết đang nghĩ cái gì rồi đấy, nhưng như tao đã nói trước đó, chỉ là tao không thích thôi chứ không phải ghét bỏ gì.”
“Tiện đường mua… Cả nước ngọt nữa.”
“Chốt!”
“Cái gì cũng hớn hở thế?”
“T, tao bị phấn khích quá hả?”
Lee Hoe Seo chột dạ nghĩ có khi mình lại lăng xăng quá đà, bèn lùi lại đi cạnh Ha Kang In.
“Không sao đâu, đi thôi. Mày thấy vui là được rồi.”
Chẳng biết là may hay rủi nhưng cả hai dường như đều đang hào hứng đến mức không ai để ý rằng Lee Hoe Seo đã quên khuấy việc phải mặc áo lót ra ngoài.
“Có để quên gì không đấy?”
“Người không một xu dính túi thì có cái quái gì mà quên với chẳng nhớ.”
“…”


