"Nyan nyan…! (Dịch: Chờ tớ với. Hawawa. Tớ… nhớ ra rồi…!)"
"Sao vậy? Cô chủ?"
Cô chủ Ayano nhẹ nhàng tuột khỏi vòng tay bế của tôi rồi thoăn thoắt bước đi. Tôi vội vã đuổi theo sau. Dáng đi của cô chủ hoàn toàn không chút do dự, rõ ràng là đang hướng đến một nơi cụ thể nào đó. Có lẽ cô chủ đã nhớ ra điều gì rồi chăng. Tiến tới cánh cửa dẫn ra hành lang từ sân luyện tập hầm, cô chủ Ayano thông minh nhảy lên bám vào tay nắm cửa để mở ra, rồi tiếp tục tiến bước.
Hành lang ngầm này bao phủ toàn bộ hệ thống dưới lòng đất, kết nối tới mọi khu vực. Chẳng hạn như bãi đậu xe nơi từng cất giữ bộ sưu tập của ngài Issei. Lần trước tới đây, trần nhà đã bị sụp đổ nên không thể đi qua. Việc giờ đây có thể di chuyển như thế này hẳn là nhờ thành quả dọn dẹp đống đổ nát của gia tộc Akachi.
Trên hành lang rải rác những vết phá hủy do chất nổ, vết chém và vết đạn. Rõ ràng đêm hôm đó, tại đường hầm ngầm này đã xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.
Đoàng, đoàng, đoàng đoàng!
Một âm thanh giật thót tim vang lên ngay phía chúng tôi đang tiến tới. Đó là chuỗi tiếng súng dồn dập. Cả tôi lẫn cô chủ Ayano đều giật mình khựng lại trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức tăng tốc lao đi.
"Nyan nyan~! (Dịch: Mèo phi vù vù~!)"
Băng qua hành lang phủ đầy muội đen, quẹo qua góc thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba… khoảnh khắc vừa rẽ qua, tôi nín thở. Máu tươi phun trào xối xả, nhuộm đỏ cả trần nhà. Thân thể của một trừ tà sư bị sức mạnh kinh hoàng xé rách rồi quăng quật sang một bên. Đang gầm rú trước mặt là một con quái vật bốn tay.
"Giyaaa…!!"
Con ác quỷ văng nước dãi dơ bẩn gầm lên, cơ thể nó chao đảo. Những phát súng bắn tới từ phía sau đang xé rách thịt da nó. Nhưng nó chỉ khựng lại trong chớp mắt. Khóa chặt mục tiêu vào người trừ tà sư đang liên tục nổ súng, nó bật nhảy. Trần nhà, mảng tường, mặt sàn, trần nhà… chỉ trong chớp mắt, nó thực hiện 4 cú đạp nhảy liên hoàn rồi vồ tới, hất văng người trừ tà sư chỉ bằng một cú quạt tay. Bộ móng chuốt nhọn hoắt kinh hoàng ngoạm sâu vào ngực người phụ nữ trẻ, để lại một vết xé thương tàn khốc.
Cái quái gì thế này, sao lại có ác quỷ ở chỗ này cơ chứ? Ít nhất thì chúng đếch thể nào đột nhập từ bên ngoài vào được… Mà thôi, gác lại đã. Phải tập trung vào tình hình trước mắt.
Con ác quỷ này sở hữu độ cơ động cực cao, lại biết lợi dụng địa hình hành lang hẹp. Nhịp đổi hướng liên tục ở cự ly gần như thế thì dù là tốc độ phản xạ của người dùng ma lực cũng khó lòng theo kịp.
Chiều cao tầm 2 mét. Móng vuốt phát triển biến dạng. Bốn cánh tay… tức là dư ra hai tay. Phát triển đột biến từ lưng sao? Coi như là ác quỷ Category 3 mang đặc tính [Bất Thường Phát Triển: Lưng] x2 đi. Còn lý trí… mới nhìn sơ qua thì cũng chả biết nó có hay không nữa.
Ác quỷ tầm cấp độ này vốn dĩ nằm ngoài phạm vi phụ trách của tôi. Tự dưng đụng độ phải nó đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Dùng làm bài tập phục hồi chức năng thì có vẻ hơi quá sức rồi đấy.
Tôi nhanh chóng thu thập thông tin trong tầm mắt. 1 cái xác. 3 người bị thương nặng. 2 trừ tà sư. 3 công nhân đang sợ tím mặt khóc lóc thảm thiết. 3 công nhân vừa la ó vừa tháo chạy thục mạng. Số lượng người còn khả năng chiến đấu là 2… ơ mà khoan, một trong hai người đó chẳng phải là cô Akashi sao? Cô ấy đang mang nét mặt đáng sợ giận dữ, liên tục xả súng về phía con quái vật.
"Uwaaaaaa…!!!!"
"Giyaaaaa!"
Tôi rút khẩu shotgun ra nổ súng. Viên đạn slug xé gió xé không khí nhưng trượt mất. Ý thức của con ác quỷ không hướng về tôi mà lại nhắm chực vào Akashi. Nó lao tới. Thôi xong, toi rồi, chắc cô ấy tiêu đời mất.
"Uwaaaa…!?"
Akashi ngã chúi ngửa ra sau, nhờ vậy mà né thoát cú quạt móng tử thần trong gang tấc. Con ác quỷ bốn tay vì vồ hụt nên chao đảo mất thăng bằng đôi chút. Cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác, tôi lập tức giương súng bóp cò.
Viên đạn slug thứ hai sượt qua cổ tay thuộc cánh tay bên phải thứ hai của con ác quỷ. Cú bắn xoáy nát một nửa cổ tay khiến nó khựng lại vì đau đớn. Nó quay sang trợn mắt nhìn tôi trừng trừng.
Tốt rồi, mục tiêu của nó đã hoàn toàn chuyển sang tôi. Đến đây!
Những cú nhảy liên hoàn. Trần nhà, tường bên phải, tường bên trái, mặt sàn, trần nhà… bộ móng sắc lẹm lóe sáng. Căn đúng thời điểm, tôi áp sát chui tọt vào lồng ngực nó. Khiến cú vồ của nó chệch khoảng cách, chiếm lấy vị trí trống bên trong tầm vung tay của nó. Đồng thời tôi giậm mạnh [Chấn Cước]. Tung ra một cú [Kháo Kích] - dùng lưng húc thẳng vào đối phương.
Linh Thể Bát Cực Quyền [Thiết Sơn Kháo]. Kỹ thuật [Phát Kình] dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể va chạm một cách tự nhiên nhất sở hữu tỷ lệ thành công cao cùng lực bộc phát trên diện rộng vô cùng kinh hoàng.
Con ác quỷ bốn tay đang lao tới bị tôi đánh bật ngược lại chẳng khác nào quả bóng tennis, văng mạng về phía sâu trong hành lang. Nó ngã ngửa bập bùng vài vòng trên sàn rồi lập tức lấy lại tư thế.
Tôi vứt khẩu shotgun sang một bên, rút cây rìu ngắn từ bao đeo ra rồi ném thẳng tay theo đà rút. Cây rìu xé gió bay vút đi, găm thẳng vào thân mình con ác quỷ.
"Đây là sức mạnh của người yêu anh đó~! Cắm phập nè~!"
[note110620]
"Giyaaaa!?"
Con ác quỷ bốn tay lập tức thò tay chộp lấy cây rìu đang găm vào mình rồi rút xoẹt ra. Sau đó, nó cầm lăm lăm cây rìu ở cánh tay bên trái thứ hai, gầm lên như muốn đe dọa tôi.
"Ơ, này, buông ra coi! Ta muốn về mà! Uwaaa! Ikaku, cứu ta với…!"
"Giyaaaa!"
Ừm. Bay đến đó rồi thì quay về bằng mắt. Vô tình lại thành ra trao vũ khí vào tay nó mất mẹ rồi. Biết nhận thức vũ khí là vũ khí để đem ra sử dụng… xem ra cái đầu nó cũng có tí khôn đấy.
Tôi lấy ra khối màu đen được bọc trong vải chống cháy. Khối Binchoutan đã được nung tới độ rực đỏ cam hoàn hảo. Khi tôi bóp chặt tay, thỏi than vỡ vụn xè xè, những mảnh vỡ bắn ra. Nó hóa thân thành một thanh hắc kiếm tích tụ nhiệt hỏa ngút ngàn.
Thử nghiệm chút xem sao nhỉ.


