Chương 3 · 4 chương

Bé mèo cưng yandere và niềm kiêu hãnh của chủ nuôi

Chương trước quên mất còn 500 từ cuối, nên ai chưa đọc có thể ghé lại chương mở đầu nha.

--------------------------------------------------

Chương 1 – Bé mèo cưng yandere và niềm kiêu hãnh của chủ nuôi

~~~

Một buổi chiều của ngày nghỉ nọ.

Như mọi khi, mới sáng ra Nene đã kéo tôi vào giường, đòi làm đủ thứ chuyện.

“Chủ nhân, hôm nay thì được rồi chứ? Thế mình cứ ếch ếch meo meo tại chỗ luôn nha.”

“Không được.”

“Đúng là đồ keo kiệt!!”

Thoát được khỏi cô nàng, tôi tiện đà định xử lí một lượt chỗ việc nhà còn tồn lại, vì ngày thường không có thời gian làm.

Dọn nhà, giặt giũ. Rồi đi mua đồ.

Thỉnh thoảng, Nene cũng biết ý mà giúp vài việc. Có những lúc ở cạnh nhau, thấy cứ để cô nàng rảnh rỗi thì dễ sinh chuyện, tôi lại rủ cùng làm. Nhưng tôi tuyệt đối không quẳng hết việc nhà cho Nene rồi đi làm đâu.

Cũng bởi vốn dĩ, người nuôi phải có trách nhiệm chăm sóc mèo của mình.

Đúng không nào?

Trên đời này làm gì có người chủ nào lại sai mèo cưng làm việc nhà chứ.

Muốn có người làm việc nhà giúp thì nên thuê một cô hầu gái, chứ đừng nuôi mèo.

Thế là sau một buổi sáng cặm cụi, vừa quá trưa tôi đã hoành thành mọi việc. Nhưng cho thời gian sau đó thì, tôi lại chẳng có kế hoạch gì cả.

Làm gì bây giờ nhỉ?

Xem một bộ phim trên một nền tảng trả phí?

Hay là đọc sách?

Không. Chẳng có hứng với cái nào cả.

Đúng lúc đấy, tôi trông thấy Nene. Trong hình dạng mèo, cô ngồi thu mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bảo sao nãy giờ yên ắng lạ thường, hóa ra ở đó.

Nắng xuân ấm áp rọi vào, khiến bộ lông óng mượt của cô trở nên lấp lánh.

Những hạt sáng li ti rắc trên nền đen sâu thẳm, tưởng chừng có thể hút người ta vào.

Hệt như bầu trời đêm.

Đẹp thật đó. Đến mức mà trong vô thức, tôi đã nhìn đến ngẩn ngơ.

“Đang làm gì thế?”

“Ừm. Có chút việc ấy mà.”

Nene khẽ đáp mà không quay lại.

Đôi mắt đỏ ấy vẫn chỉ in bóng thế giới bên ngoài.

Không biết cô đang nghĩ gì mà cứ ngồi như thế nhỉ.

Nghe nói có những con mèo được nuôi trong nhà từ lúc mới sinh sẽ sợ thế giới bên ngoài, nhưng Nene vốn là mèo hoang.

Có phải cô vẫn muốn được tự do đi lại bên ngoài như trước không nhỉ?

Bản thân đã chuẩn bị cả đồ giúp vận động trong nhà, cũng cố để cô nàng được đi dạo thoải mái nhất có thể, tôi nghĩ mình đã chu toàn cô không thiếu thứ gì. Nhưng những việc ấy có tác dụng đến đâu thì thật lòng, chỉ Nene mới biết.

Và chắc hẳn cũng có những điều cô phải nhẫn nhịn chỉ vì ý riêng của tôi, người nuôi cô.

“Hay là muốn ra ngoài?”

“Sao chủ nhân lại hỏi thế?”

“Vì thi thoảng tôi thấy Nene cứ nhìn ra ngoài mãi như vậy. Nếu muốn thì—”

Tôi vừa định nói đang rảnh, hay là giờ cùng ra ngoài một chuyến, thì cô lên tiếng.

“Không phải đâu, nyan.”

“Hả?”

“Bụp” một tiếng. Nene lại hóa thành người.

Trong chiếc ảo móng đến mức có thể thấy rõ những đường nét cơ thể của một mỹ nhân hiện ra.

Rồi cô cất tiếng, giọng trầm hơn hẳn mọi khi.

“Em đang canh chừng.”

“C-Canh chừng?”

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết ư?

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

“Đúng vậy. Để mấy con nhân loại giống cái đang động dục đến gần chủ nhân thì phiền lắm, phải không? Vậy nên em mới thường xuyên kiểm tra thế này, xem có con cái nào khả nghi lảng vảng quanh đây không.”

Nene chậm rãi nói tiếp.

Cái chất giọng thản nhiên ấy khiến tôi cảm thấy nặng nề khó hiểu.

“Làm gì có ai như thế.”

“Thế nhỡ có thì sao? Chủ nhân có chịu trách nhiệm không?”

Cuối cùng Nene cũng quay lại nhìn tôi.

Rồi cô nheo mắt, mheo mắt hẹp thật hẹp. Giọng nói cất lên đáng sợ đến độ, tưởng chừng nó chẳng thuộc về nhân gian.

“—Hửm?”

Những móng vuốt dài của Nene lóe lên, như cố tình phô ra trước mắt tôi.

Chịu trách nhiệm là sao? Định dùng bộ vuốt ấy làm gì đấy?

Hàng loạt ý nghĩ chẳng lành chạy qua đầu, khiến tôi nuốt khan.

♡

…Ơ?

Mình nói thế cũng nửa đùa nửa thật thôi, vậy mà chủ nhân lại im bặt không nói gì.

Đáng ngờ.

Rất, rất đáng ngờ nha.

Một mối nghi hoặc vụt qua đầu Nene.

Chẳng lẽ chủ nhân thật sự đang ngoại tình?

Có phải vậy không?

Nếu đúng thế thì.

Không tha, không tha, không tha.

Không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha, không tha.

Không tha đâu, nyan.

Nhất định, nhất định, nhất định~ không tha!

Thế này thì phải phạt một trận rồi, nyan.

Phải cho chủ nhân biết chủ nhân thuộc về ai mới được.

Tự tiện kết luận với độ chắc chắn lên tới 99,9% rằng bản thân đã bị phản bội, Nene toan tính lao tới chỗ chủ nuôi Nakayama Ryo. Lóe sáng lên bộ vuốt của cô, thứ cũng chính là vũ khí.

♠

Bầu không khí quanh Nene càng thêm lạnh lẽo.

Tôi rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Cô mà dùng bộ vuốt dài kia cào thật thì thôi, tha cho người ta đi mà.

Thế là tôi thử đề nghị.

“N-Này, Nene. Lâu rồi chưa cắt móng, để tôi cắt cho nhé?”

Không biết cách này có hiệu quả không đây?

“Dạo này cũng chưa chăm chút gì cho móng nhỉ—”

♡

“—Nào nào, lại đây.”

Ryo vừa nói vừa dang hai tay, chờ Nene đến.

Này nha, chủ nhân.

Em đâu có dễ dụ đến mức, để chủ nhân đánh lạc hướng chỉ bằng chút mánh khóe ấy—

“Sao thế, Nene? Không thích nép vào tôi à?” (Giọng nam quyến rũ)

“Đ-Đâu có ghét đâu, nyan~♡”

“Thế thì lại đây.” (Giọng nam quyến rũ)

“Vâng♡”

“Bụp” một tiếng, Nene lại hóa thành mèo, nhảy cái một vào vòng tay Ryo. Cứ thế, cô dụi tới lui má mình vào lồng ngực rắn chắc đến bất ngờ của anh.

“Khoan, Nene. Nhột quá.”

“Chính chủ nhân bảo em được nép vào mà?”

Nyanfufufu.

Chủ nhân chơi xấu quá nha.

Dùng gương mặt ấy, giọng nói ấy để nói mấy câu ngầu lòi như thế thì làm sao mà cưỡng lại được chứ, nyan~

Nhưng cả cái tính ấy mình cũng iu. Iu nắm. Iu nhiều nắm nuôn! [note110370]

Ha… Chủ nhân của mình ngầu quá mức, làm người ta khổ tâm ghê nha. Cả người cứ nhu đang tỏa sáng lấp lánh ấy~

Chẳng có cá thể đực nào khác được như chủ nhân cả~

Bởi vậy, mình sẽ không nhường chủ nhân cho bất cứ ai đâu, nyan.

♠

Tách, tách, tách.

Tôi ôm Nene đang trong dạng mèo từ phía sau, lần lượt cắt móng cho cô. Cảm giác thân hình bé xíu ấy nằm gọn trong lòng tôi thật không gì bằng.

A, giờ mình đang hầu hạ mèo cưng đây mà.

Tách, tách, tách.

Nghe nói nhiều con mèo không thích cắt móng, nhưng Nene lại khẽ kêu “Nyanfuu…”, vẻ mãn nguyện.

“Chủ nhân nhẹ tay ghê nha~”

“Xin lỗi nhé. Lẽ ra tôi nên cắt móng cho Nene thường xuyên hơn.”

Như thế thì chắc tôi cũng chẳng phải lo cho an nguy của mình như vừa nãy.

Tất nhiên, không phải tôi chỉ biết lo cho bản thân đâu nhé.

Để móng dài quá, có khi sẽ mắc vào thảm hay thứ gì đó rồi vỡ ra.

Từ đó có thể bị nhiễm trùng.

Hoặc móng mọc ngược, đâm vào đệm chân.

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi.

Nhưng chừng nào còn là người nuôi Nene, tôi tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu những đau đớn ấy.

Đó là niềm kiêu hãnh mà một người nuôi mèo như tôi nhất quyết giữ lấy.

“Rồi, giờ đến chân còn lại nhé.”

“Bên này nhỉ.”

Nene ngoan ngoãn chìa bên chân chưa được cắt móng ra.

Tôi bắt đầu từ phía ngoài, tức phía ngón út, rồi cắt lần lượt vào trong.

Tách, tách, tách.

“Có đau chỗ nào không?”

“Không sao đâu~”

“Đau thì phải nói ngay đấy nhé?”

“Vâng~!!”

Thật ra, tôi không nhất thiết phải tự tay làm thế này.

Nene là bakeneko, nên chỉ cần hóa thành người là cô thừa sức tự cắt móng.

Bởi vậy, đây vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là sự ích kỉ của tôi. Tôi vẫn muốn đối xử với Nene như một cô mèo bình thường, nên với những việc thế này, tự tay làm cho cô được bao nhiêu thì tôi muốn làm bấy nhiêu.

“Sắp xong rồi nhé.”

“Vâng!”

Tách, tách, tách.

Nene cứ ngoan ngoãn như vậy cho đến khi cắt xong.

“Rồi, xong nhé. Ngoan lắm.”

“Em thích thế này lắm~ nyan♡”

“Thế à? Tôi nghe nói nhiều bé mèo không thích đâu.”

“Vì thế này thì em được quấn quýt với chủ nhân thật nhiều mà.”

Nene cười, vẻ vui ra mặt.

Rồi “bụp” một tiếng, cô trở lại hình người, nằm gối đầu lên đùi tôi.

Có lẽ vì đang làm nũng mà hai má cô nàng hơi ửng hồng.

“Vậy nên chủ nhân cứ làm cho em nhiều hơn, nhiều hơn nữa cũng được đó nha? Ngày nào cũng làm chẳng hạn.”

“Không, thế thì phiền quá…”

“Hả? Chủ nhân vừa bảo Nene là một cô gái phiền phức đấy à?”

Tôi chợt có cảm giác nhiệt độ trong phòng vừa tụt hẳn xuống.

“T-Tôi đời nào nói thế.”

“Thiệt không?”

Nene nheo mắt lên nhìn tôi.

“Tất nhiên là thật rồi.”

Dù trong lòng thì tôi có nghĩ vậy đấy.

Chính những lúc thế này chẳng hạn.

Tình cảm của cô nàng này nặng quá nặng, cứ như tiết trời ẩm mà ướt át, nhớp nháp bám lấy người ta.[note110371]

Vừa hay ghen, lại chiếm hữu mạnh. Giả dụ có hẹn hò thì chắc chắn đây là kiểu con gái khiến người yêu đau đầu.

“E hèm. Mà này, Nene.”

“Chủ nhân định đánh trống lảng hả?”

“Không, không. Nói đúng hơn thì là quay lại chuyện lúc nãy.”

“Là sao?”

Nene khẽ xoay đầu trên đùi tôi.

Hơi nhột.

Mấy lọn tóc mái bỗng xô lệch, sắp chạm vào mắt và miệng cô, nên tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay gạt sang.

“Nhân ngày nghỉ, hay là mình đi chỗ nào chơi nhé?”

“Đi đâu cơ?”

“Đâu cũng được.”

Ban nãy Nene bảo mình nhìn ra ngoài để “canh chừng”, nhưng tôi nghĩ ở trong nhà suốt thì chắc chắn cũng thấy bức bối.

Biết đâu cô dễ nổi giận như thế cũng vì những chuyện đó.

Không, chắc chẳng phải đâu.

Tính hay ghen của Nene là bẩm sinh rồi. Ừ.

“Ý chủ nhân là muốn hẹn hò với em ấy hả?”

“Ừ.”

“Vậy thì em đi. Em muốn đi~”

Nene bật dậy, sang phòng khác chuẩn bị.

Đã quyết vậy rồi thì tôi cũng sửa soạn ra ngoài thôi nhỉ.

Ấy, trước hết phải dọn đống móng vừa cắt đã.

Tôi nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài, cầm ví rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Nên dẫn Nene đi đâu nhỉ?

Công viên giải trí?

Thủy cung?

Hay là dạo quanh công viên gần nhà, ăn món gì ngon rồi về?

Như thế cũng được đấy.

Ban đầu tôi đề nghị vì muốn Nene vận động thêm và giải tỏa căng thẳng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chính tôi cũng bắt đầu thấy mong chờ.

Dù đối phương không phải con người, nhưng đã bao nhiêu năm rồi tôi mới lại hẹn hò với một cô gái nhỉ?

“Chủ nhân, chủ nhân.”

“Hửm?”

“Em có câu hỏi.”

Nene đã cởi phăng chiếc áo xấu kinh khủng vẫn mặc ở nhà. Hai tay cầm hai bộ đồ tôi mua cho trước đó, cô vui vẻ nhún nhảy.

Lúc này, cứ giả vờ không thấy cô chỉ mặc mỗi đồ lót vậy.

Dù sao lát nữa cô cũng sẽ thay đồ.

“Bộ này với bộ này, chủ nhân thấy bộ nào được hơn, nyan?”

“Để xem nào. Hôm nay mặc bộ bên đó có vẻ hợp hơn nhỉ?”

Trong hai bộ Nene đang cầm, tôi thử gợi ý bộ kín đáo hơn.

Đúng là bộ nào cũng hợp với cô, nhưng một cô gái có ngoại hình chẳng kém người mẫu mà còn mặc đồ hở như thế thì đi cạnh thật sự khổ đủ đường.

Tôi chẳng vui vẻ gì khi đám đàn ông nhìn mèo cưng của mình bằng ánh mắt dâm dê. Mà những ánh nhìn ghen tị chĩa sang cũng cứ như kim châm vào da.

“Ừm ừm. Vậy hôm nay em mặc bộ này nhé.”

“Ừ, mặc bộ đó đi.”

Thấy cô có vẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tôi thầm thở phào.

“Còn nữa, chủ nhân.”

“Sao thế?”

“Có một nơi em nhất định muốn đến khi hẹn hò với chủ nhân. Có được không?”

“Thế à?”

“Vâng. Không được sao, nyan?”

Nene ngước mắt, rụt rè hỏi.

Dù chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, tôi đã vắt óc biết bao nghĩ xem nên hẹn hò thế nào. Nhưng chỉ cần một câu nói ấy thôi, tôi đã quyết định hủy bỏ hết mọi phương án.

Buổi hẹn hôm nay là dành cho Nene.

Đương nhiên, nơi nào khiến cô vui, nơi đó là tốt nhất.

“Được chứ. Muốn đi đâu tôi cũng dẫn đi.”

“Hoan hô!!”

Cảm giác này cũng hay thật nhỉ.

“Thế Nene muốn đi đâu? Thủy cung? Công viên giải trí? Hay mua sắm ở cửa hàng bách hóa?”

“Ừm~ Không phải, không phải.”

Nene lắc đầu nguầy nguậy.

“Thế thì đi đâu?”

“Trước tiên là tòa thị chính♡”

“Hả? Tòa thị chính?”

Một địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Sao Nene lại muốn đến đó nhỉ?

“Đến đó điền đơn đăng kí kết hôn rồi cưới chủ nhân.”

“Hả?”

“Tiếp theo là nơi tổ chức hôn lễ nhé. Phải đi xem trước chỗ làm đám cưới với chủ nhân nữa.”

Khoan, khoan đã.

Cô Nene ơi, có phải cô đang vạch ra một kế hoạch tày trời không vậy?

“À này, Nene?”

“Sao thế?”

“Chuyện đó hơi… Không, phải nói là khó mà được đấy.”

Tôi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để khuyên nhủ.

“Tại sao, tại sao, tại sao~!? Chính chủ nhân bảo đi đâu cũng được mà, nyan!”

Nhưng chẳng có tác dụng gì hết.

Vừa mới vui vẻ là thế, vậy mà thoắt cái Nene đã quay sang ăn vạ thật sự.

Lại nữa rồi.

Cô nàng này cứ suốt ngày như thế.

Cũng đến lúc phải chán hoặc chịu bỏ cuộc đi chứ.

“Không chịu!! Không chịu đâu!!”

“Đi thủy cung hay đâu đó đi. Nene thích cá mà.”

“Ăn được thì em mới thích. Ngắm mấy con cá không được ăn thì có gì vui chứ?”

“Thế chỗ máy ném bóng chày thì sao? Vận động thỏa thích sướng lắm đấy.”

“Muốn vận động cho sướng thì chỉ có khách sạn tình yêu thôi chứ. Nếu phải đến đó thật thì em đành chấp nhận vậy nha.”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Em muốn đến tòa thị chính với nơi tổ chức hôn lễ cơ~! Đi mà~? Tòa thị chính~! Nơi tổ chức hôn lễ~!”

Có lẽ tại tôi lỡ gieo hi vọng, Nene đã khóc ầm cả lên.

Thú thật, thấy cô khóc, tôi cũng đau lòng.

Đàn ông vốn đã yếu lòng trước nước mắt phụ nữ từ trong gene rồi.

Nhưng dù có khó xử đến đâu, tôi cũng không thể chỉ biết chiếu theo những “nguyện vọng”[note110369] ích kỉ của cô. Chuyện gì không được thì phải dứt khoát nói “không”.

Bởi tôi nghĩ đó cũng là một vai trò quan trọng của người nuôi mèo.

Mà nói cho cùng ấy nhé.

Làm sao có thể kết hôn với mèo cưng được chứ.

Làm gì có luật pháp nước nào tính đến chuyện đó.

“Em muốn kết hôn với chủ nhân cơ!! Ngay hôm nay, ngay ở đây luôn cơ~!”

“Đừng khóc nữa mà.”

“Vậy thì cưới em đi~!!”

“Không được.”

“Chủ nhân xấu tính~!!”

“Đây đâu phải chuyện xấu tính hay không.”

“Đồ nói dối~!!”

Riêng chuyện này. Dù cô có nổi giận, khóc lóc hay đe dọa, tôi cũng không thể gật đầu.

Kết lại thì, vì phung phí thời gian vào màn giằng co ấy, ngày nghỉ quí giá của tôi đã kết thúc mà chẳng đi được đâu.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn