Chương 2 · 4 chương

Mở đầu – Bé mèo cưng yandere

Mở đầu: Cuộc gặp gỡ định mệnh đúng nghĩa

~~~

—Rồi đây, một cuộc gặp định mệnh sẽ đến với bạn.

Tôi đang nằm mơ.

Ý thức thì vẫn còn chìm trong giấc mộng, nhưng tôi biết giọng nói vừa vang lên không thuộc về hiện thực.

Hình như người ta gọi cái này là “giấc mơ sáng suốt”[note110160] thì phải.

Tức là ngay trong lúc mơ, bản thân vẫn nhận thức được là mình đang mơ.

Nói mới nhớ, trước đây tôi từng thấy một lần, đúng giấc mơ này.

Chuyện cũng chẳng xa xưa gì. Vậy mà kí ức đã mơ hồ đến mức, tôi không còn nhớ rõ người nói những lời ấy với mình là ai, thậm chí giọng nói như nào cũng chẳng nhớ luôn.

Thậm chí, chưa chắc lần đó người ấy đã nói y hệt như lần này.

Nhưng tôi chắc chắn mình từng thấy giấc mơ này một lần.

Chỉ riêng chuyện đó thì không thể nhầm được.

Bởi vì vào chính ngày nằm mơ thấy nó, tôi đã thực sự gặp được.

Một định mệnh phiền phức kinh khủng, đáng yêu đến chịu không nổi, đủ sức đảo lộn cả cuộc đời tôi.

Sau này nghĩ lại, tôi từng tự hỏi—

Liệu đó có phải là thần linh, còn những lời ấy chính là một kiểu thần dụ hay không.

♠

“Ưaaaa… Sáng rồi à.”

Tôi tỉnh dậy trước cả khi chuông báo thức reo.

Ánh nắng ban mai trắng nhạt len qua khe rèm, dịu dàng phủ lên đôi mí mắt đang nhắm.

Chói mắt, nhưng cũng rất ấm áp.

Hơi ấm ấy như nắm lấy bàn tay ý thức của tôi, kéo tôi khỏi giấc ngủ, trở về hiện thực.

Sao ấy nhỉ.

Tôi có cảm giác mình vừa nằm mơ thấy một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng lại không sao nhớ ra nổi.

Trong hơi ấm ban mai, giấc mơ đã tan biến như tuyết.

Chắc chẳng bao lâu nữa, đến cả cảm giác rằng mình từng mơ thấy cái gì đó cũng sẽ bị tôi quên sạch.

Thôi. Kệ đi.

Mơ vốn là vậy mà. Bân tâm mãi cũng chẳng để làm gì.

Tôi nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, bắt đầu mò mẫm tìm điện thoại.

Dù sao cũng phải tắt cái báo thức mà tôi đã đặt trước khi nó reo. Chuyện trong mơ quên đi thì cũng chả ảnh hưởng gì đến hiện thực. Nhưng điện thoại mà kêu ngoài đời thì ồn chết đi được.

Mới sáng ra mà đã ầm cả lên, đây chả ham nhé.

Nghĩ vậy, bàn tay tôi vươn ra, lại chạm phải một vật gì đó.

Mềm mềm, nhún nhún.

Bề mặt trơn mịn đến dính cả da tay, lại ấm áp chẳng kém gì nắng ban mai.

Bàn tay tôi lại vô thức bắt đầu tận hưởng độ đàn hồi ấy.

Tại dễ chịu mà.

Dễ chịu chính là chân ái.

Nhất là lúc vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Lúc mà lí trí chưa khởi động, con người nhanh sa đọa lắm.

Đúng.

Chỉ vậy thôi.

Hoàn toàn không có lí do sâu xa nào khác.

Những ngón tay dần siết lại.

Cảm giác được một thứ lớn mềm mại bao lấy, rồi cả bàn tay cứ thế lún sâu vào bên trong, phải nói là mê hoặc đến khó cưỡng.

Giống như ăn uống hay ngủ nghỉ. Một nhu cầu bản năng và nguyên thủy của sinh vật đang được thỏa mãn—

“Ưm♡ Đừng mà♡”

Bên canh tôi vang lên một thanh âm ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc, ý thức tôi trồi lên từ cơn mơ màng.

Hai mắt tôi bật mở.

“Hả!?”

Mình đang làm cái quái gì vậy?

Hoàn hồn, tôi lập tức định rút tay khỏi thứ kia.

Nhưng đã quá muộn.

Trước khi não tôi kịp gửi tín hiệu điện xuống cánh tay với nội dung “rút lui” hoặc “bảy chọ”, cổ tay đã bị tóm chặt.

Rồi hoàn toàn phớt lờ ý chí của tôi, đối phương dùng sức mạnh hơn hẳn lúc trước, ép những ngón tay tôi dúi sâu hơn vào thứ mềm mại ấy.

Chiếc giường kẽo kẹt dưới sức nặng của hai người.

“Chủ nhân dê quá nha♡”

“……”

“Chủ nhân thích ngực em đến vậy ư?”

Thứ tôi đang sờ vào – mà lỡ làm đến đây thì tôi cũng biết thừa rồi – chính là ngực phụ nữ.

Hơn nữa lại còn khá lớn.

Mà không chỉ lớn, hình dáng cũng rất đẹp.

Đến cả hội gravure idol[note110162] chắc cũng hiếm người sở hữu cỡ này.

Vậy mà, báu vật siêu to không lồ ấy lại đang trần trụi như lúc mới sinh, nằm ngay trước mắt một tôi vừa tỉnh ngủ.

Khung cảnh thì hệt như trong mơ.

Nhưng mà đây chắc chắn là hiện thực.

“Mình tiêu rồi.”

Cuối cùng cũng nắm rõ toàn bộ đầu đuôi, tôi hơi mạnh tay hất tay cô ấy ra rồi lùi lại giữ khoảng cách.

Kinh nghiệm cho tôi biết rằng nếu không làm vậy, mỹ nhân trước mặt sẽ chẳng chịu buông tôi đâu.

Sau đó tôi gọi tên cô ấy.

“Nè, Nene. Chuyện này là hi hữu, hay nói đúng hơn là tôi không cố ý… Không, nói thế cũng chỉ là ngụy biện thôi nhỉ. Ờ… xin lỗi.”

Tôi thành thật cúi đầu.

Thú thật, lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy đầu của mình. Nhưng xét theo tình hình, cái đầu rõ là vẫn nên dùng để cúi xuống thì hơn.

Dù thân đến đâu cũng phải biết lễ nghĩa.[note110161]

Bất kể đầu đuôi thế nào, tôi vừa làm một chuyện vốn tuyệt đối không được phép: bóp ngực phụ nữ khi chưa được cô ấy đồng ý.

Vậy nên tôi đã xin lỗi.

Làm người thì xin lỗi là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng mỹ nhân trước mắt chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không cần xin lỗi đâu nà~. Em lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận chủ nhân hết đó nha.”

Mái tóc đen óng như màn đêm phản chiếu ánh nắng ban mai đang chiếu vào, tung tăng giữa không trung.

Chiếc lưỡi nhỏ xinh thò ra, liếm một vòng quanh môi.

Đôi mắt đỏ của cô sáng rực, như thể đang nhìn ngắm con mồi.

“Hay hôm nay mình cứ quấn lấy nhau cả ngày nha? Chủ nhân muốn nhiêu cũng được hết đó. Trên người Nene, chỗ nào cũng cho~ sờ~ hết~ đó♡”

Không.

Thật ra chẳng có “như thể” nào ở đây cả.

Lúc này với Nene, tôi chính xác là một con mồi ngon lành rồi.

Cứ tiếp tục như vầy, tôi sẽ bị cô ấy ăn sạch mất.

Mà chuyện đó thì cực kì không ổn.

Nếu tôi và cô nàng này là người yêu với nhau thì chắc như vậy cũng chẳng sao.

Thậm chí, xét theo một khía cạnh nào đó, có khi đây còn là giấc mơ của mọi người đàn ông.

Ít nhất tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vừa đẹp vừa có thân hình hoàn hảo thế này, ngoài cô ấy.

Thế nhưng, nói thế nào thì nói, tôi cũng không thể vượt rào với Nene.

Chúng tôi chung sống, nhưng không hề hẹn hò.

Mà quan trọng nhất, còn một lí do khiến tôi tuyệt đối không thể làm thế.

“Không cần cho tôi sờ gì hết. Mặc quần áo vào đi. Trông chẳng đúng đắn chút nào.”

Trước tiên, tôi lên tiếng nhắc nhở.

“Đằng nào lát nữa chủ nhân cũng cởi mà. Hai đứa cùng trần truồng nhìn cho nó đồng bộ, không được sao?”

Nene nghiêng đầu, thái độ không có lấy một chút vẻ cợt nhả.

Cô thực sự thấy khó hiểu.

“Tôi không cởi. Mà khoan, đúng rồi. Ngay từ đầu sao đã trần truồng thế hả?”

“Giờ mới hỏi chuyện đó á? Ngay từ lúc chui vào giường cùng nhau em đã trần truồng rồi mà.”

“Cái đó…”

“Em mà đi dạo ngoài đường trong trạng thái trần truồng thì chủ nhân cũng đâu có mắng.”

Tôi cứng họng.

Bực ở chỗ, lời Nene nói chẳng sai chút nào.

Đúng là tối qua trước khi ngủ, tôi chẳng hề nhắc nhở cô ấy.

Bình thường cô đi ra ngoài mà chẳng mặc gì, tôi cũng chưa từng phàn nàn.

Phải làm rõ luôn là, Nene không kiểu người thích phô bày cơ thể hay có sở thích đại loại vậy.

Chỉ đơn giản, dù bình thường cô ấy có đi ngoài đường trong trạng thái trống không thì cả tôi lẫn những người khác đều chẳng ai để tâm cả.

Bởi đó vốn là chuyện hết sức tự nhiên.

“Thật ra chủ nhân cũng biết mà, đúng không? Với em, không mặc quần áo mới là bình thường. Tại vì em nà—”

“—mèo mà-nyan.”

Trước phản ứng của tôi, Nene nhếch môi đắc thắng rồi “bụp” một tiếng, biến đổi hình dạng.

Mỹ nhân tóc đen với vóc dáng người mẫu ban nãy biến mất.

Thay vào đó là bé mèo cưng mà tôi yêu quí nhất.

Cơ thể nhỏ nhắn, bộ lông mềm xù.

Đôi mắt đỏ tròn xoe.

Chiếc đuôi dài thanh thoát đầy quyến rũ. Còn hai tai tam giác nhỏ xinh nằm ngay ngắn trên đầu thì đáng yêu hết chỗ nói.

Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấy, tim tôi đã nhảy nhót như phải lòng ai đó.

Quả nhiên vẫn là Nene nhà tôi siêu cấp đáng yêu.

Đúng là bé mèo số một thế giới mà.

“Chủ nhân.”

Thế nhưng Nene lại lườm tôi chằm chằm đầy bất mãn.

“S-Sao thế?”

“Sao lúc em ở hình dạng này trông chủ nhân lại vui hơn hẳn vậy?”

“Hỏi tại sao thì… nói sao bây giờ nhỉ?”

“Không phục đâuuuuuuuuuu~~”

Nhân tiện, Nene hình như thuộc loại giống yêu quái gọi là bakeneko.[note110163]

Tôi cũng chẳng rõ lắm, chỉ nghe phong phanh là một loại yêu quái do mèo biến thành.

Vốn dĩ là mèo, vậy lại có thể hóa thành người rồi nói tiếng người, ắt hẳn cũng nhờ đặc tính ấy.

Ban đầu tôi chỉ tưởng Nene là một bé mèo hoang đáng yêu nên mới cho cô ấy vào phòng.

Lúc biết sự thật, tôi đã sốc kinh khủng.

Nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi.

Nene có thể biến thành hình dáng giống con người không có nghĩa là tôi sẽ coi đó như là mua một được hai.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao Nene lại muốn kết đôi với tôi, nên cô ấy mới thường xuyên biến sang hình người như vừa rồi, không ngừng tìm mọi cách để quan hệ giữa hai đứa tiến thêm một bước.

Tôi từ chối hết.

Nói gì thì nói, giao phối với mèo cưng cũng quá là bất thường đi.

Dù có biến thành hình dạng quyến rũ đến mức nào đi nữa, Nene suy cho cùng vẫn là mèo.

Là người nhà của tôi, cũng là mèo cưng của tôi.

Cho nên, chính là vậy đó.

Tôi tuyệt đối sẽ không động vào Nene.

Gu của tôi trong chuyện ấy hoàn toàn bình thường.

Bởi tính ra, tôi cũng chỉ là thích mèo nhiều chút hơn người bình thường một chút mà thôi.

Mà thích cũng chỉ là thích kiểu yêu chiều, cưng nựng thú cưng ấy. Hoàn toàn không xem mèo là đối tượng giao phối.

…Thiệt vậy mà.

“Khụ. Tóm lại là vậy. Nếu không muốn mặc quần áo thì cứ ở nguyên hình dạng này luôn đi.”

“Để xem đã nhaa~ Cái đó còn tùy thái độ của chủ nhân nữa, nyan~?”

“Gì mà thái độ? Muốn gì hở?”

“Nói thẳng nhé, sế—”

“Không làm.”

Tôi lập tức cắt ngang lời cô.

“Tại sao chứứứứ?”

“Cơ thể bé tí thế kia thì làm kiểu gì được chứ.”

“Vậy em biến lại nha. Giờ thì được rồi phải không ạ?”

“Bụp” một tiếng nữa. Nene lại hóa thành hình người.

Đương nhiên, trạng thái không một mảnh vải che thân ấy vẫn còn nguyên, y hệt vài chục giây trước.

Bộ ngực đầy đặn mà vùa mới đây tôi vô thức bóp phải cũng rung nảy theo từng cử chỉ của Nene.

Thật lòng mà nói thì—

Cũng khá là choáng ngợp đó.

“Nào, làm thôi!! Ếch ếch đi!! Làm tình ngay bây giờ luôn nha!!”

“Đã bảo là không mà.”

“Làm!!”

“Không làm!!”

Bíp bíp bíp.

Đúng lúc này, chuông báo thức trên điện thoại cuối cùng cũng reo lên.

Nhưng Nene còn ồn hơn gấp mấy lần. Chẳng cần động đến điện thoại, giọng cô đã át sạch tiếng chuông.

Chút tiếng báo thức ấy chẳng ngăn nổi cô mèo Nene nhà tôi.

“Bịp, lúc nãy đã hứa rồi mà! Chủ nhân bảo em ở hình dạng này thì sẽ làm với em mà!”

“Tôi chưa từng nói câu nào kiểu kiểu vậy nhé.”

“Có nói! Chủ nhân có nói mà~! Bảo là khi em ở hình mèo, chỗ cho vào bé quá, sẽ làm hỏng Nene mất, nên khi biến thành người thì sẽ chơi em thật cuồng nhiệt còn gì!”

“Tôi nói thế bao giờ! Đừng có bịa!”

Ôi, đau cả đầu.

“Tóm lại là tôi sẽ không làm chuyện đó với Nene. Bỏ ý định ấy đi.”

“Không chịu~! Không chịu, không chịu, không chịu đâu! Phải làm cơ! Em muốn ếch với chủ nhân cơ!”

Nene ăn vạ như đứa trẻ ở quầy bánh kẹo không được mua cho món đồ chơi. Có điều, chuyện cô vòi vĩnh lại chẳng hề dễ thương như bánh kẹo.

Tôi bất giác thở dài một hơi.

Trước khi Nene tới, có thế này đâu nhỉ.

Chưa từng vậy có lấy một ngày.

Một ngày mới sáng ra đã om sòm thế này.

Thức dậy, vừa xem tin tức vừa uống cà phê để nuốt trôi bánh mì, rồi chuẩn bị đi làm. Tôi cũng từng là một trong hàng vạn người làm công ăn lương ở đất nước này. Sáng nào lặp lại những việc ấy.

Vậy mà giờ đây, mới sáng ra đã toàn những chuyện khiến tôi mệt thật sự.

“Sao thế, chủ nhân?”

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi thì Nene đã ngừng màn ăn vạ của mình.

“Sao là sao?”

“Tại em thấy chủ nhân đang cười.”

Nghe cô nói, tôi đưa ngón tay chạm lên miệng.

Đúng là hình như khóe môi đang hơi nhếch lên.

Chắc chắn là tại Nene rồi.

Mới sáng ra đã ồn ào, lại còn mệt muốn chết. Nhưng cuộc sống có Nene bây giờ vui hơn biết bao nhiêu lần những ngày lặng lẽ sống một mình trước kia.

…Mà có cạy miệng ra thì tôi cũng chẳng nói cho Nene biết đâu.

Chỉ cần nói ra là cô nàng sẽ được đà lấn tới ngay. Chuyện ấy quá rõ rồi.

“Không, có gì đâu.”

“Hay chủ nhân thích chơi kiểu đó? Kiểu cố tình bắt nạt em, rồi nhìn em khóc mà lấy làm sung sướng ấy? Được thôi. Chủ nhân thích thì em chiều. Nhưng thỏa mãn rồi thì phải ôm em thật nhiều, thật nhiều để thưởng cho em nha?”

“Làm gì có chuyện đó chứ!”

Đầu óc cô nàng này đúng là lúc nào cũng chỉ toàn chuyện hường phấn ám muội thôi nhỉ.

Ngán ngẩm, cuối cùng tôi cũng chủ động chạm vào cô.

Tóc tôi chắc đang rối bù, còn Nene vừa ngủ dậy mà tóc vẫn bóng mượt, chỉ chẳng vểnh lấy một lọn. Tôi xoa tới xoa lui thật mạnh cho rối tung lên.

“Oa oa oa! Khoan…! Thiệt là! Nè, tự nhiên làm gì vậy, nyan?”

Nene hơi cuống lên.

Cứ như thế trong vài giây, tôi thích thú nhìn cô nàng.

“Nãy giờ nói to quá, đói cả bụng. Ăn sáng thôi nhỉ. Giúp tôi chuẩn bị được không?”

“Ưm…”

“Sao nữa? Nói trước nhé, tuyệt đối không có ếch đâu đấy.”

“Vậy xoa đầu em thêm chút nữa nha? Thế thì em tạm nhịn vậy.”

Cô ngước mắt liếc tôi một cái.

Những lúc thế này, dù đang mang hình người, tôi vẫn thấy cô khá đáng yêu.

“Ngoan nào, ngoan nào. Tôi xoa đầu giúp thật nhiều nhé.”

Lần này, tôi xoa nhẹ nhàng, cẩn thận hơn hẳn ban nãy.

Nene lim dim mắt, vẻ đầy khoan khoái.

“Fu-nyaaan!!”

Đó là cuộc sống thường ngày của tôi hiện tại.

Ngày nào cũng ồn ào mà vui vẻ, chẳng buồn chán chút nào.

Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa biết.

Rằng quãng thời gian này mới chỉ là khúc dạo đầu.

Và rằng cuộc sống của chúng tôi, từ đây sẽ còn náo nhiệt và rực rỡ hơn nữa.

Tôi thì vẫn là chưa hay biết gì cả.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn