Chương 2 – Vũ khí mới của bé mèo yandere (1)
~~~
“Hìhìhì. Thấy cảnh này rồi, chủ nhân còn nói được mấy lời như ban nãy không, nyan?”
Nene đứng ngay trước mặt tôi.
Quả nhiên là vậy, cô chẳng đang mặc gì cả.
Chuyện ấy tạm bỏ qua đi.
Ấy chết, bỏ qua là bỏ qua thế nào. Nhưng lúc này đây tôi còn đâu tâm trí mà để ý những chuyện ấy chứ.
Nene cứ cười tủm tỉm đầy trêu chọc, còn tôi thì hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.
“Nene. C-cái… hình dạng ấy là…”
“Em nghĩ kiểu này có khi lại đúng gu chủ nhân. Ai da, xem ra trúng tim đen đúng không.”
“Á hự…!”
Này thì tôi dù chỉ một lời cũng chẳng cãi nổi.
Bởi đó là sự thật.
Hình dạng của Nene lúc này đúng chuẩn xác gu tôi luôn. Cứ như được tạo ra chỉ để hạ gục riêng tôi vậy. Kích thích quá. Đầu óc sắp cháy khét rồi!
Cũng bởi, dáng vẻ gợi tình thế này, trước giờ tôi chỉ thấy trong truyện khiêu dâm mà thôi.
Còn tôi thì chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tận mắt chiêm ngưỡng ngoài đời.
Khổ tâm quá đi mất thôi!
Nhưng có một chuyện rất quan trọng. Thật sự rất chi cực kì quan trọng. Và chuyện gì quan trọng thì mình phải nhấn mạnh vài lần: tôi là người bình thường.
Tôi biết bản thân thích mèo nhiều chút, hơn người bình thường một chút. Nhưng cũng chỉ đó, không hơn không kém.
Đối tượng yêu đương của tôi là phụ nữ loài người. Chuyện ấy ấy hay chuyện kết hôn, tôi cũng muốn đối phương là con người. Tôi yêu mèo, muốn bên mèo đến hết đời, nhưng không đời nào tôi muốn kết đôi với mèo.
Tôi từng cho rằng, dù cô có ve vãn đến đâu, mình cũng tuyệt đối không được tiến xa hơn.
Nhưng mà…
Thế này thì chơi xấu quá rồi~, thiệt~ tình mà!
Cô mà quyến rũ tôi trong hình dạng này thì tôi chẳng tự tin về khả năng kìm nén ham muốn của mình nữa đâu nhé.
Tâm lí đã lung lay dữ dội, tôi còn cứ liếc trộm Nene mãi.
Liếc. Rồi lại liếc cái nữa.
Tôi cố dời đôi mắt đi, nhưng một lực hút mãnh liệt cứ lại kéo ánh nhìn ấy trở về phía cô.
Khốn khiếp. Sao có thể gợi tính đến mức này chứ.
Mọi chuyện bắt đầu trước đó chưa lâu.
Lúc ấy, Nene đang liếm lông.
♠
Cho bé kim đồng hồ quay vù vù, tua về chừng một tiếng trước nào.
Sau khi đi làm về và ăn cơm cùng Nene, tôi nằm dài trên sofa, vừa xem điện thoại vừa chờ món đồ bản thân đặt qua mạng được giao tới đúng khung giờ đã chọn.
Chẳng hay từ lúc nào, tôi đã toe toét cười.
“Khì. Hìhìhì.”
Ấy chết, thế là không được, không được.
Tôi lấy tay còn lại che miệng.
Không phải tôi đang xem ảnh hay sếch đâu nhé. Trên những mạng xã hội tôi hay dùng, có lẽ vì dễ lan truyền nên mấy thứ ấy cứ xuất hiện – rồi lại bị chặn. Nhưng lần này thật sự không phải vậy.
Thứ khiến tôi cứ cười một mình là những câu chuyện (khoe) mèo cưng đáng yêu của đám bạn chia sẻ cho mọi người cùng vui trên mạng.[note111292] Chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nghe giọng nhau – cả bọn chỉ biết nhau qua màn hình thôi.
Ngày thường chẳng mấy khi gặp, chứ trên đời thiếu gì người mê mèo. Vào cộng đồng của họ là tôi tha hồ đọc những màn khoe mèo cưng đáng yêu hết biết, được ngắm những tấm ảnh chụp được khoảnh khắc đẹp nhất, chẳng mất đồng nào.
Sống thời này sướng thật đấy.
Cứ ngắm mèo nhà người ta mãi cũng ngại, nên đôi lúc tôi lại lén góp vài tấm ảnh Nene.
Đương nhiên là không cho cô biết rồi.
Nhưng hôm nay thì chắc chẳng chụp nổi kiểu ảnh tôi muốn.
Cảnh trước mắt cũng đâu có tệ…
Tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang Nene đang ở cách đó một quãng.
Cô thè chiếc lưỡi đỏ, liếm láp khắp người. Tự vệ sinh cơ thể. Nói nôm na là liếm lông.
Đó là lúc nét đáng yêu của mèo bộc lộ trọn vẹn, cũng là cảnh những người yêu mèo rất thích xem.
Nhưng Nene lúc này lại có hơi quá khiêu gợi để nói là đáng yêu.
Bởi cô đang liếm lông trong hình người.
Lúc này mà chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội thì tài khoản tôi bị khóa là cái chắc. Mà ngay cả những lúc khác, tôi cũng không định thả ảnh Nene trong hình người ra đại dương internet.
Cảm giác làm thế sẽ nảy sinh đủ thứ vấn đề, bao gôm cả vấn đề đạo đức.
Cả đám bạn yêu mèo cũng sẽ trách tôi cho mà xem. Họ có biết Nene là bakeneko đâu.
“Nene.”
“Sao vậy, chủ nhân?”
“Đừng liếm lông trong dạng ấy nữa, được không?”
“Sao lại thế, nyan?”
Nene nghiêng đầu ngơ ngác, như chẳng hiểu tôi nói gì.
“Thì, là vậy đó. Liếm lông đâu chỉ có chân trước. Còn bụng, rồi… cả chỗ đó nữa, đúng không?”
Cứ mỗi lần Nene cử động, mép áo và ống quần đùi lại chực để lộ những vùng tuyệt đối. Thành ra tôi cũng hơi khó xử, chẳng biết để mắt đi đâu.
“À há~ Nhìn em thế này làm chủ nhân hưng phấn nên mới khó xử chứ gì.”
“Không phải đâu nhé.”
“Nhưng yên tâm nha. Với cấu tạo xương của hình dạng này, em không tự liếm tới những chỗ đó được đâu.”
“À, ra thế. Vậy cuối cùng vẫn phải trở lại hình mèo nhỉ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế mà lúc đó, tôi vẫn chưa hề nhận ra.
Màn sở trường của Nene bây giờ mới bắt đầu.
“Không thì chủ nhân liếm hộ em nhé? Mà thật ra, Nene muốn chủ nhân liếm cho cơ~ Từ kẽ ngón tay đến hõm bụng, cả chỗ ấy của con gái nữa, chỗ nào cũng phải liếm hết đó nha♡”
Ngón tay Nene lướt dọc đường cong nơi bụng, rồi tiếp tục đi xuống, như muốn kéo ánh mắt tôi theo.
“Nhé? Nào, nào.”
Nene tiến lại gần, đôi mắt ánh mê hoặc phảng phất nét yêu dị.
Tất nhiên, tôi lập tức giơ tay ra ngăn cô lại: “Ở yên đấy, ở yên!”
“Đừng có lại gần thêm.”
“Ngại gì chứ, bình thường mà. Ai chẳng làm thế?”
“Mèo với nhau thì có thể, nhưng tôi là người nên không làm đâu.”
“Thế chẳng phải lạ sao?”
“Có gì mà lạ đâu.”
“Nhưng con người cũng thường làm thế mà?”
“Không, không. Con người không liếm cơ thể nhau đâu.”
Nghe tôi đáp thế, Nene liền lộ vẻ đầy ẩn ý.
“Hừm~”
“Gì hả?”
“Tiếc quá nha. Em biết hết rồi. Người hay thú, những chuyện làm ban đêm cũng na ná nhau thôi. Mà con đực loài người còn thích để con cái liếm cho mình nữa, đúng không?”
Tôi cứng họng. Chẳng cãi được câu nào.
Cay thật.
“Sao cô biết mấy chuyện đó?”
“Vì chủ nhân có lưu những video như thế trong máy tính mà.”
“Cô xem rồi à? Mấy cái đó ấy?”
Một giọt mồ hôi lạnh từ từ lăn xuống.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim đập thình thình như trống, mỗi nhịp dội lên là ngực lại nhói đau.
Chính thức, tôi đã đạt đỉnh trong thang đo hoảng loạn của ngày hôm nay.
Lát nữa phải đổi mật khẩu máy tính cái.
“Thì là vợ tương lai, em phải biết rõ sở thích của chủ nhân chứ.”
“Ai là vợ tương lai cơ?”
“Vậy nha, chủ nhân. Đồng ý đi mà?”
“Nghe tôi nói đi chứ. Với lại, không được.”
“Vậy thì em liếm cho chủ nhân nhé.”
“Tha cho tôi đi.”
Một người đẹp đưa ra lời đề nghị mà hầu hết đàn ông nghe xong sẽ đổ cái rụp. Thế mà tôi vẫn kiên quyết từ chối.
Bởi tôi là người bình thường.
Tôi không có quan niệm tình dục lệch lạc đến mức, dành cho mèo cưng thứ tình cảm vượt quá tình thân.
Trước giờ vẫn thế, và sau này vẫn luôn là như vậy.
Thấy tôi quyết không đổi ý, Nene lầm bầm đầy bất mãn.
“Chủ nhân ấy mà… không thấy mình hơi kì sao, nyan?”
“K-kì chỗ nào chứ. Tôi bình thường, bình thường nhé. Không ai bình thường hơn tôi đâu.”
Tôi giật thót, giọng vô thức cao lên.
Sở thích của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi, tôi thì có, ch-ch-chộ nào kì lạ chứ?
“Em vẫn nghĩ vậy đấy. Một cô gái vừa đáng yêu, dáng lại đẹp, còn sẵn lòng chiều chủ nhân đến mức bảo ‘muốn làm gì em cũng được’. Chủ nhân vậy mà không động dục, chẳng lạ sao?”
Tưởng gì. Hóa ra cô nói chuyện đó.
“Ngược lại mới đúng. Lên cơn động dục với mèo cưng mới là kì lạ.”
“Chủ nhân vẫn nói vậy à?”
“Tôi nói có sai đâu!”
Mặc tôi ngăn cản, Nene vẫn áp sát đến khoảng cách gần như có thể hôn được. Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Bình thường, ở khoảng cách này hẳn cô đã đòi ôm đòi hôn, nhưng có lẽ giờ đang bực nên chẳng có chút không khí thân mật nào.
“…Vậy để em thử xem sao.”
“Là sao?”
“Là thế này nè.”
Cuối cùng, Nene lùi lại một chút, đôi tay cởi chiếc áo ra.


