Chương 8 · 32 chương

Sự ra đời của đôi uyên ương ngốc nghếch

Sakurada Nagisa đang chạy, dù việc chạy trong trung tâm thương mại thường là hành động bị cấm, nhưng giờ chẳng phải là lúc để cô bận tâm đến nó.

Nhưng nhờ vậy, cô đã tìm ra Sado.

Cậu ấy đang ngồi gục xuống bên đài phun nước ở quảng trường trung tâm.

Bóng lưng cậu toát lên vẻ đau khổ tột cùng, đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy nhói lòng.

Chẳng còn chút gợi nhớ gì về một chàng trai vui vẻ, hoạt bát thường ngày nữa.

“Sado-kun…”

“Ah… Sakurada-san… Cậu ở đây liệu có ổn không?”

“Tớ không thể cứ thế mà bỏ mặc cậu được.”

“…”

“Tớ ngồi cạnh cậu nhé? Mà, dù cậu có từ chối thì tớ vẫn sẽ ngồi thôi.”

“… Tại sao cậu lại phải bận tâm đến một người như tớ cơ chứ?”

“… Vì tớ thích cậu. Tớ thích cậu, Sado Kengo! Tất nhiên là theo nghĩa tình cảm nam nữ ấy!!”

“C-cái gì… Cậu thích tớ á…?”

“Thực ra tớ định sẽ chôn giấu tình cảm này mãi mãi trong tim… nhưng khi nhìn thấy cậu giờ đây, tớ không thể đứng nhìn được nữa… Tớ muốn được cận kề bên cậu.”

“Nhưng tớ… tớ thích Fuyunagi…”

“Tớ biết chứ. Nếu vẫn còn thích Shizuku, thì hãy nỗ lực hết mình và theo đuổi cô ấy đi, tớ sẽ ủng hộ cậu mà!”

“Ể…? Nhưng… thế nghĩa là…”

“Tớ thích ngắm nhìn hình bóng của người mình thích khi họ đang nỗ lực hết mình… Tớ sẽ là loại người gì nếu không thể ủng hộ điều đó chứ?”

“Sakurada-san……..”

Đôi má cô ửng đỏ.

Mọi chuyện còn ngượng ngùng hơn là cô tưởng.

Dẫu vậy, cô biết mình sẽ hối hận khi dừng lại lúc này. Bị cuốn theo dòng cảm xúc, Sakurada Nagisa thốt lên những lời trong tim.

“Tớ sẽ rất hạnh phúc khi cậu nhìn về phía tớ… nhưng tớ cũng yêu việc được dõi theo cậu khi cậu nỗ lực hết mình! Nếu cậu muốn theo đuổi Fuyunagi Shizuku, tớ sẽ hết lòng ủng hộ! Tớ… tớ muốn được ở cạnh bên và dõi theo cậu! Thế nên… dù cậu không chọn tớ cũng không sao cả… không chọn tớ cũng chẳng sao hết!! Vì vậy… làm ơn hãy cho tớ được thấy dáng vẻ lúc cậu nỗ lực hết mình một lần nữa nhé!”

“…Sakurada……san…”

Sado sững sờ, chết lặng trước những lời cô nói.

Sakurada Nagisa lập tức cảm thấy hối hận.

Một nỗi bất an dâng trào trong lồng ngực.

Cô vô cùng lo lắng về những gì mình vừa thốt ra.

Đó là những cảm xúc bộc phát từ lòng can đảm mà cô đã cố gắng gom góp… nhưng rồi cô lại hối hận ngay tức khắc.

Có lẽ cậu ấy thấy ghê tởm cô.

Có lẽ cậu ấy nghĩ cô thật kỳ quặc, hoặc tức giận vì cô đã nói ra những lời ích kỷ đến thế.

Nhưng dù vậy…

“Tớ… tớ từng thích Fuyunagi Shizuku… Chẳng có lý do cụ thể nào cả… Đó là tình yêu sét đánh… Tớ đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài tuyệt mỹ của cô ấy…..”

“…Sado… cậu…”

“Có rất nhiều chàng trai đã đổ gục vì vẻ đẹp ấy… nhưng Fuyunagi-san chưa từng chấp nhận ai… Cô ấy xinh đẹp và thanh tao, tựa như một bông hoa không thể chạm tới… Nhưng tớ đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng thì có thể chạm đến cô… Tớ đã quá tự phụ… Tớ tưởng mình khác biệt so với những cậu trai khác… rằng mình là người phù hợp để sánh đôi cùng cô ấy… Thật nực cười, nhỉ?”

“…”

“Nhưng khi cuối cùng cũng quyết định tỏ tình thì lại bị từ chối. Có lẽ cô ấy đã nhận ra thái độ ngạo mạn của tớ… tớ đã quá tự mãn khi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thành công…”

“…”

“Dù vậy, tớ không hề bỏ cuộc, tớ đã nài nỉ cô ấy hết lần này đến lần khác một cách thật đáng hổ thẹn… Rồi cô ấy đưa ra một điều kiện.”

“Điều kiện ư?”

“Cậu biết đấy, cô ấy… luôn là tâm điểm chú ý mà? Thế nên cô ấy bảo là nếu tớ chịu làm bạn trai để bảo vệ cô thì sẽ nhận được sự đồng ý. Cô ấy bảo tớ có thể làm bạn trai của cô cho đến khi tìm được định mệnh của đời mình…”

“Cá—cái quái gì thế chứ…? Ch—Chuyện đó thật là—!”

“Làm ơn… đừng giận cô ấy. Chính tớ là người đã chấp nhận thỏa thuận đó. Và… tớ cũng có những hy vọng ích kỷ của riêng mình. Dù chỉ là với tư cách ‘người bảo vệ’ thì tớ vẫn được làm bạn trai cô ấy. Tớ đã nghĩ rằng từ đó… biết đâu được có một ngày nào đó tớ có thể trở thành bạn trai thực sự… trở thành người mà cô ấy yêu. Tớ đã thực sự tin rằng mình làm được… dù chẳng có gì đảm bảo, chẳng có bằng chứng hay lý do nào để nghĩ thế cả.

“…Sado-kun…”

“Và mọi chuyện đã kết thúc như thế đấy… tớ thật thảm hại nhỉ? Hoàn toàn thảm hại… Sakurada… Cậu thực sự thích một người như tớ sao?”

“Đủ rồi đấy!! Đừng có coi thường tình cảm của tớ!! Tớ nói là tớ thích cậu, hoàn toàn nghiêm túc!! Tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, kể cả những phần thảm hại đó nữa!!”

“Nhưng… nhưng tớ…”

“Thì sao chứ!? Thảm hại hay khổ sở, việc cậu vùng vẫy tuyệt vọng và níu kéo điều mình yêu thương… chẳng có điều gì trong số đó khiến cậu trở nên vô giá trị cả! Mọi việc cậu làm điều có ý nghĩa mà! Thế nên là, làm ơn…”

“…Ổn rồi.”

“Ể…? Ổn rồi ư…? Có gì mà ổn ở đây cơ chứ!? Chẳng có gì ổn cả! Chẳng có gì ổn thỏa hết!!”

“…Ổn rồi mà… thật đấy… Tớ dứt khoát với Fuyunagi-san rồi… Tớ buông bỏ rồi…”

“Không ổn chút nào!! Chuyện đó hoàn toàn không ổn chút nào cả!!!!”

“Ổn mà… tớ đã có… một người khác mà tớ thích hơn, một người mà tớ có thể dành tình yêu thương nhiều hơn nữa…”

“Ểhh…?”

“Ư…sụt sịt… ughh… chết tiệt… nước mắt cứ… thật thảm hại… đúng là thảm hại mà… lại khóc lóc thế này… ngay trước mặt cô gái mình thích… trông mình chẳng khác nào một thằng thất bại…”

“…Ý cậu là…”

“…Tớ nghĩ là… Tớ đã thích cậu mất rồi, Sakurada-san…”

“…H-huh? Ểh? F-Fwehh?… Cậu… Cậu nghiêm túc đấy à…?”

“Ưm, tất nhiên rồi… Được an ủi lúc đang đau khổ vì thất tình, lại còn để cậu thấy hết những mặt thảm hại của mình… sau tất cả những gì cậu đã làm cho tớ… làm sao tớ có thể không thích cậu cho được.”

“Ể…? Hể? Gìiiiiiiiiiiii cơ?!”

“Tất nhiên là phải thích rồi chứ. Khi có một người vực dậy tinh thần mình lúc đang tổn thương… khi họ nhìn thấy hết những mặt thảm hại của mình mà vẫn làm tất cả những điều đó cho mình… thì làm sao mà tớ không rơi vào lưới tình cho được.”

“Ể…? Hể? Hểeeeee!?”

“Sakurada-san… Mấy gã như tớ… dễ xiêu lòng lắm đấy… nên nhờ cậu chiếu cố tớ nhé… Vì giờ tớ… ừm… tớ đã…”

Sado cúi gằm mặt xuống và lặng thinh.

Nhưng đôi tai cậu ấy lại đỏ bừng lên, chẳng cần thêm bằng chứng nào nữa để hiểu được tình cảm của cậu ấy.

“Thật sao…? Thật thật thật thật luôn sao?! Ểh!? Aba-ba-ba!!!”

“Sakurada-san…?”

“Xin lỗi nhé… nói ra điều này có hơi thất lễ… nhưng tớ vui lắm… tớ vui đến mức không kìm lại được!”

“Sakurada-san…… Tớ sẽ nói lại một lần nữa….. Em làm bạn gái anh nhé?”

“Vânggg!… Chắc chắn rồi ạ!”

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay vang lên tứ phía.

Đám đông hiếu kỳ đã vây quanh Sakurada và Sado, dành tặng đôi tình nhân mới nở này những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho mối quan hệ vừa bén duyên của họ.

Đôi trẻ làm hòa và trở thành một cặp ngay giữa quảng trường rộng lớn của trung tâm thương mại đông đúc.

Những người đi ngang xung quanh bắt đầu gửi lời chúc mừng đến họ.

Cả hai đáp lại bằng nụ cười đầy ngượng ngùng.

“Woooo! Woooo!!”

“Chúc mừng nhé~!

“Mong hai người cứ mãi ‘bùng nổ’ đi nhé, cặp đôi uyên ương ngốc nghếch kia!!”

Những lời chúc mừng cứ thế tuôn ra từ đám đông xung quanh.

Sado cảm thấy choáng ngợp trước sự cổ vũ nồng nhiệt này.

Nhưng Sakurada thì lại khác.

“Mọi người~ Cảm ơn nhiều nhé~!”

Với đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, Sakurada Nagisa gửi lời cảm ơn đến đám đông.

Sado cảm thấy như bị mê hoặc bởi hình ảnh ấy.

Nụ cười của cô thật rực rỡ, sáng ngời đến mức tựa như một điều gì đó thiêng liêng.

Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu vẫn đang hoàn toàn suy sụp vì những lời nói của Fuyunagi.

Cậu từng tin rằng bản thân chẳng còn chút giá trị nào.

Cậu thậm chí còn nghĩ rằng bản thân thà chết quách đi cho xong còn hơn.

Thế mà giờ đây… Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại đã từng suy sụp đến bước đường cùng như vậy. Tâm trí cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng.

Chẳng hề hay biết từ bao giờ, Sado Kengo đã hoàn toàn bị thu hút bởi Sakurada Nagisa.

Đến mức cảm giác con tim đau nhói như tan vỡ ấy, cậu đã quên bẵng đi mất rồi.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn