“Tớ quyết định rồi… Sado-kun.”
“…Hả?”
“Làm ơn… chia tay tớ đi.”
“…Gì……cơ?”
“Hả…?”
“…Ể?”
Suy nghĩ của mọi người như ngưng đọng.
Cả ba chúng tôi đứng đó… không một ai hiểu nổi những lời Fuyunagi Shizuku vừa thốt ra.
Chia tay mình ư?
Nghĩa là chấm dứt mối quan hệ yêu đương đấy.
Và điều đó đồng nghĩa với—
(Cô ấy đã đá Sado…?)
Tại sao Fuyunagi-san lại đá Sado ngay tại đây chứ?
Mình không hiểu nổi.
“K-Khoan đã, chờ chút! Tại sao!? Tại sao cậu lại đột nhiên nói ra những lời này!? Có phải tớ đã làm gì khiến cho cậu phật ý không!? Mình không chấp nhận chuyện này! Lý do… cho tớ một lý do đi!”
“Cậu chẳng làm gì sai cả… chỉ là tớ đã cảm nắng một người khác rồi. Tớ không phải tiếp tục cái vở kịch yêu đương giả tạo với cậu nữa. Chỉ vậy thôi.”
“… Mối quan hệ giả tạo ư?”
“K-khoan đã Shizuku! Như thế chẳng phải quá đáng lắm hay sao!? Tàn nhẫn quá rồi đấy!”
“Tàn nhẫn ư!? Lời đó lại được thốt ra từ miệng chính người đã đi hẹn hò với người mà tớ thích—ngay tại nơi đây, trong số biết bao địa điểm khác sao?”
“…Hả? Hẹn hò…? Người cậu thích…?”
“Ngay từ đầu lý do duy nhất mà tớ hẹn hò với Sado-kun là để tránh bị đám con trai khác tỏ tình. Tớ đã nói rõ với cậu ấy chuyện đó ngay lúc bắt đầu mối quan hệ rồi. Tớ chỉ đang chấm dứt cái thỏa thuận đó thôi. Và giờ, khi đã tìm được người mà tớ thực sự quan tâm… chẳng phải việc hẹn hò với người tớ yêu là điều hoàn toàn hợp lẽ sao?”
“Hả…? Cậu… C-cậu đang nói cái gì…”
“Vậy người cậu thích chính là Majima sao?”
“Đúng vậy, chính là anh ấy.”
“…T… Tớ hiểu rồi…”
Khoan dừng khoảng chừng là hai giây… chuyện gì đang diễn ra thế này.
Tại sao cô ấy lại bất thình lình tự mình khai hết mọi chuyện thế…?
Tại cô mà bầu không khí vui vẻ lúc nãy đã tan thành mây khói.
“Vậy thì tớ không còn cần thiết nữa rồi… Tạm biệt.”
“Này, chờ đã… Sado-kun!?”
Sado, người vừa bị ‘đá’ một cách thẳng thừng, trông vô cùng ủ rũ. Nụ cười tươi tắn hàng ngày cũng theo đó mà biến mất, và cậu ta rời đi với vẻ mặt buồn bã, ảm đạm.
Chuyện này nguy to rồi.
Nếu tình hình tệ hơn nữa, có lẽ cậu ta sẽ tìm đến cái chết mất.
“Sakurada-san! Đuổi theo cậu ta đi!”
“Hả…? Nhưng mà!”
“Cậu thích Sado mà, đúng không!? Cứ cái đà này thì cậu ta sẽ gặp rắc rối to đấy! Đi mau đi!!”
“À…ư-ừm!! Và này Majima, đừng có cố quá sức đấy nhé!”
“Ừ.”
Sakurada-san chạy đuổi theo Sado.
Giờ tôi chỉ còn biết trông cậy vào cô ấy thôi, nhưng với tính cách lạc quan vô tư lự đó, chắc cô ấy sẽ ổn cả thôi.
Vấn đề là…
“Giờ chẳng còn vật nào ngáng đường nữa rồi… Taku-chan.”
Cô nàng mỹ nhân với tâm lý bất ổn này, Fuyunagi Shizuku.
“Sao tự nhiên em lại nói hết ra trước mặt họ thế?”
“Thì biết sao được chứ? Anh định cắm sừng em mà. Em giữ kín chuyện tình cảm của hai đứa mình vì lợi cho anh, vậy mà anh lại lén lút đi xem phim với Sakurada-san!”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ tình cờ gặp Sakurada-san thôi! Chuyện ngoại tình là hoàn toàn không có nhé!”
“Chỉ ‘tình cờ’ gặp cô ta ở một nơi rộng lớn thế này ư? Khó tin thật đấy. Nếu anh định nói dối thì ít nhất cũng phải nói cho khéo hơn chứ?”
Có vẻ cô ấy chẳng tin tôi chút nào.
Giờ phải làm sao đây…?
Tôi thấy áy náy với Sakurada-san, nhưng nếu không nói sự thật, chắc cô ấy chẳng chịu nghe tôi giải thích đâu. Vả lại, tốt hơn hết là làm rõ chuyện cô ấy thích Sado và chẳng hề có hứng thú gì với tôi.
“… Sakurada-san đã bám theo em và Sado đấy.”
“Ể…? Bám đuôi… bọn em sao?”
“Ừ! Em và Sado!”
“…? Tại sao? Cô ta định gây khó dễ cho em à?”
“Sao cô ấy lại phải làm thế chứ? Làm gì có chuyện đó! Chuyện là Sakurada-san thích Sado, nên chắc cô ấy bám theo hai người vì biết hai người hẹn hò ở đây hôm nay.
“… Ý anh là Sakurada định cướp Sado khỏi tay em ư?”
“Cướp à… ừ thì, nếu có thể thì chắc cô ấy cũng muốn thế thật, nhưng có vẻ cô ấy tôn trọng tình cảm của Sado hơn. Anh không nghĩ là cô ấy sẽ ép buộc gì đâu.”
“Hứm… Anh bênh vực Sakurada-san quá nhỉ? Đừng bảo là… anh thích cô ta rồi đấy nhé?
“Thích cô ấy sao…? Không hẳn là ‘thích’ mà giống như là… giờ anh nhìn cô ấy theo một cách khác thôi. Cô ấy là một gyaru chính hiệu mà lại còn xinh đẹp nữa, nên anh cứ tưởng cô ấy sẽ chảnh chọe lắm, ai dè ngoài đời cũng thấy khá dễ gần…”
“Cái gì?! Thế là ngoại tình đấy! Trong khi em đang ở bên cạnh anh, vậy mà!”
“Đã bảo không phải ngoại tình rồi mà! Sakurada-san thích Sado! Dù anh có để ý cô ấy đi nữa thì cũng chẳng có cửa nào để anh xen vào đâu.”
“Ra là vậy… nếu em ghép đôi Sado-kun với Sakurada-san, thì khả năng anh ngoại tình sẽ bằng không… hoặc ít nhất là gần bằng không.”
Mọi chuyện bỗng nhiên rẽ sang một hướng kỳ lạ.
Nhưng sao Fuyunagi-san lại bướng bỉnh thế nhỉ?
Ít nhất thì tôi cũng đánh trống lảng được chuyện mình đi cùng Sakurada-san.
Chuyện bọn tôi đi xem phim cùng nhau là không thể chối cãi, vã mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ nếu cô ấy cứ xoáy sâu vào đó.
“Mệt quá… giờ em qua nhà anh nhé?”
“Nhưng nhà anh có gì đâu…?
“Em chẳng cần gì cảaaaaa~ Bộ phim chán ngắt đó làm em buồn ngủ quá điiiiiiiii~ Em muốn ngủ~ Taku-chan làm gối ôm cho em nhé~”
“Hả? làm gối ôm á?”
“Đi thôi nào~”
Fuyunagi-san bước đi với dáng vẻ loạng choạng.
Đúng là một người tùy hứng.
Tôi thoáng nghĩ xem Sakurada-san có ổn không, nhưng lúc này, tôi cần phải tập trung vào Fuyunagi-san cái đã.
Khi rời khỏi trung tâm thương mại và đi về phía bãi đỗ xe đạp cũng cô, tôi đèo cô ngồi sau xe về nhà.
Một tình huống mà ta thỉnh thoảng vẫn thấy trong các bộ anime lãng mạn.
Tôi từng mơ tưởng về cảnh này nếu có bạn gái, và giờ nó đang thực sự diễn ra. Nhưng mà tôi không có thời gian để mơ mộng viển vông đâu.


