Chương 6 · 32 chương

Menhera cuồng loạn

Tôi đang xem phim tại rạp.

Vốn là kiểu người thích ở nhà, tôi thường nghĩ rằng nếu phim có bản cho thuê thì cứ ở nhà xem thuê là được, nhưng cũng có những lúc tôi muốn bỏ công tới tận rạp để thưởng thức một bộ phim nào đó.

Các loạt phim dài tập hay phần tiếp nối thường khiến tôi có cảm giác như vậy.

Lần này, tôi đến rạp vì muốn xem phần mới nhất của series anime thể loại chiến đấu siêu nhiên.

Đó là một phiên bản làm lại nhằm thu hút khán giả mới mà vẫn giữ lại các ý tưởng cốt lõi nhưng xây dựng lại bối cảnh hoàn toàn mới mẻ. Dù một số người hâm mộ lâu năm vẫn buông lời phàn nàn kiểu ‘không còn như xưa nữa’, bộ phim vẫn nhận được đánh giá cao từ đông đảo khán giả và thành công thu hút lượng lớn người xem mới.

Dù đã biết trước thông tin đó và cố gắng tránh mọi nội dung tiết lộ trước cốt truyện để chờ ngày ra rạp, nhưng thú thật, trong thâm tâm tôi không nghĩ rằng bộ phim sẽ thú vị đến thế.

Ngay cả khi tận dụng lại các ý tưởng gốc, việc xây dựng thế giới lại quá khác biệt so với nguyên tác khiến tôi, một fan cứng ngay từ đời đầu cũng không chắc mình có thể chấp nhận nó được hay không.

Nhưng… cuối cùng thì bộ phim lại thực sự cuốn hút đó chứ.

Và có vẻ như không phải tôi là người duy nhất thấy nó hay.

“Whoa, đỉnh thật đấy! Bộ anime này đỉnh thực sự luôn ấy, nhỉ?

“Hả? Cậu cũng thấy hay sao Sakurada-san?”

“Ơ kìa? Có chỗ nào mà không hay chứ? Cảnh Yuki và Mei giúp đỡ nhau rồi dần nảy sinh tình cảm làm tim tôi đập loạn nhịp luôn đó, chưa kể là chẳng thể đoán trước được các nhân vật sẽ làm gì nên cứ bị cuốn theo mãi! Phim hay cực kỳ luôn!”

“Ồ, thật vậy sao?”

“Thật mà, gu của cậu cũng ra gì đấy! Biết đến một bộ anime tuyệt vời thế này cơ mà! Cậu còn biết bộ nào tương tự không? Chỉ tôi với!”

C-có phải đây là thứ mà họ gọi là ‘gyaru đối xử tốt với otaku’ trong truyền thuyết không…?

Một cô nàng gyaru vô tình đập tan định kiến của tôi về việc gyaru luôn coi thường otaku mà đến chính cô ấy cũng chẳng hay biết—sức công phá của chuyện này thật khủng khiếp… cái quái gì thế này!?

Sau khi xem xong phim, chúng tôi di chuyển ra khu vực sảnh rộng rãi, nơi đặt các máy bán vé và khu ẩm thực.

Tại đó, Sakurada-san vẫn còn đầy phấn khích, đôi mắt của cô lấp lánh sáng rực khi chia sẻ những cảm nhận về bộ phim.

Chắc hẳn cô đã thấy bộ phim rất hay.

Nhìn thấy phản ứng tích cực ấy khiến tôi cảm thấy vui vì đã giới thiệu bộ phim này cho cô.

“Thực ra bộ anime này là bản ngoại truyện đấy. Có cả bản gốc nữa, cậu biết không? Bản đó cũng hay tuyệt…”

“Thật á!? Tớ muốn xem! Giờ tớ qua nhà cậu được không? Tớ muốn xem nó ngay!” (đoạn này cậu - tớ luôn cho nó thân)

“Whoa… thật đấy à? Mấy cô nàng gyaru đúng bốc đồng kinh thật…”

Ngay khi tôi còn đang hơi choáng ngợp trước sự chủ động của Sakurada-san, thì có tiếng gọi vang lên từ phía sau.

“Ơ kìa, chẳng phải là Sakurada-san và Majima-kun sao?”

“Ể… Fu-Fuyunagi….-san!?”

“Shi…Shizuku…?”

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Khi quay lại nhìn, tôi thấy Fuyunagi Shizuku và Sado đang đứng đó.

“Eh…ưm…”

“…Chuyện…Chuyện này có liên quan gì tới cậu đâu, Shizuku?”

“Có liên quan chứ. Bạn tớ đang đi với một chàng trai mà bình thường chẳng hề dính dáng gì đến nhau. Sẽ thật lạ nếu tớ nói là không lo đấy.”

“Bình tĩnh nào, được chứ? Tụi tớ chỉ tình cờ đi cùng nhau thôi. Với lại, cậu ấy không phải kiểu người như cậu nghĩ đâu.”

“…Vậy sao…?”

Khoảng lặng đó là sao vậy chứ?

Mà nghiêm túc đó, tại sao lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ…?

Với lại… cô ấy trông có vẻ đáng sợ… Cô ấy đang giận à?

“À… wow, trùng hợp thật đấy Majima! Gặp cậu ở nơi như thế này… đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời!”

“Ể…? À, ừ. Thế cậu cũng đến xem phim à, Sado?”

“Ừ! Có một bộ về bóng đá đang chiếu đấy! Tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi tiếng, Geets!”

“Ồ… tôi không rành về cái đó cho lắm…”

“À… cậu không biết à? Thôi thì đành chịu vậy!”

“T-tớ biết chứ, Sado-kun!”

“Ồ? Cậu biết nó sao, Sakurada?”

“U…un! Tớ cũng đã xem hết các phần trước rồi!”

“Thật á!? Cậu thích tác phẩm nào nhất?”

“Ừm… phần thứ hai…”

Sakurada và Sado bắt đầu trò chuyện về bộ phim bóng đá đó.

Hiểu rõ tình cảm mà Sakurada dành cho Sado.

Có lẽ cô đã tìm hiểu trước về bộ phim này.

Cuộc trò chuyện dường như đang diễn ra khá suôn sẻ.

Sakurada đang mỉm cười rạng rỡ, tựa như đóa hoa đang nở rộ.

Đó quả là một điều tuyệt vời.

“Majima-kun, em cần nói chuyện với anh.”

“Hả…?”

Không, nghiêm túc đấy, gương mặt cô ấy trông đáng sợ quá.

Gương mặt cô vô cảm, chỉ có nụ cười gượng gạo được dán chặt lên đó như một chiếc mặt nạ.

Và khi một mỹ nữ nổi giận, những đường nét thanh tú, sắc sảo ấy lại càng khiến cô ấy đáng sợ hơn gấp bội.

Nói cách khác, cô ấy thật đáng sợ.

“Eh…ưm, Fuyunagi-san?”

“Tại sao anh lại ở đây với Sakurada-san? Đây là cái người ta gọi là ngoại tình đúng không?”

“Hả!?!”

“Ở với con đàn bà khác trong khi em đang ở đây… thì còn gọi là gì ngoài ngoại tình nữa cơ chứ?”

“Anh… không, không phải đâu! Sakurada-san bảo đó chỉ là tình cờ thôi! Tụi anh chỉ vô tình xem phim cùng nhau thôi!”

“Một cô gái đẳng cấp như Sakurada và một gã hạng bét như anh ư?”

“Em có được phép gọi bạn trai mình là ‘hạng bét’ không đấy?”

“Với tư cách là bạn gái anh, có những điều em được phép làm.”

“Em biết không? Người ta có câu: ‘Ăn có chừng, nói có mực.’”

“Rồi sao? Tại sao anh lại ở đây, Majima-kun?”

“…Dám bơ anh sao…”

“Thì?”

Ánh mắt cô giờ không còn cười nữa rồi.

Đáng sợ quá….

“… Đáng lẽ hôm nay là ngày tụi mình hẹn hò tại gia, nhưng Majima-kun này lại bị cho ‘leo cây’, đúng không? Thế nên Majima-kun tội nghiệp bị bỏ rơi đành phải ra trung tâm thương mại để xem phim giết thời gian, rồi tình cờ gặp Sakurada-san ở đây nên tụi này đã xem phim với nhau luôn!”

“Em đâu có cho anh leo cây! Em đâu muốn thế! Em phải đi chơi với Sado-kun chứ, không thì sao chứng minh mối quan hệ giả này chứ, đúng không!? Với lại, tình cờ gặp Sakurada-san rồi xem phim cùng nhau á? Không thể nào! Chuyện đó không thể xảy ra được!”

“Biết sao được! Chuyện cũng đã đành rồi mà!”

“Uuuuuuuuugh—không, không, không, không, khôngggggggg!! Chuyện đó là không thể, không thể, không thể nào!!”

Fuyunagi-san bắt đầu dậm chân và hét toáng lên ngay tại chỗ.

Sakurada-san và Sado cũng quay lại chỗ này khi nhận ra sự bất thường từ cô.

“Chu…Chuyện gì vậy, Fuyunagi-san?”

Sado lo lắng lên tiếng hỏi.

Tuy nhiên, cô dường như không nhận ra hoặc không nghe thấy cậu ta mà cứ thế cúi gằm mặt xuống và lẩm bẩm gì đó một mình.

Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, rồi Fuyunagi-san đột nhiên ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào Sado.

“…Uh…Fuyunagi-san?”

“Tớ quyết định rồi… Sado-kun.”

“…Hả?”

“Làm ơn… chia tay tớ đi.”

“…Gì……cơ?”

“Hả…?”

“…Ể?”

Suy nghĩ của mọi người như ngưng đọng.

Cả ba chúng tôi đứng đó… không một ai hiểu nổi những lời Fuyunagi Shizuku vừa thốt ra.

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn