Đã vài hôm trôi qua kể từ khi Natsume-san vướng vào rắc rối đó, và nay đã là thứ bảy.
Tôi lại đang trải qua một ngày yên bình nhưng cũng đầy tẻ nhạt.
Cuối tuần của tôi hoàn toàn rảnh rỗi.
Ngay lúc tôi vừa nhen nhóm chút hy vọng thì cô ấy đã từ chối, bảo rằng cô có hẹn với Sado rồi nên không thể gặp tôi được.
Tôi hỏi tiếp sang chủ nhật thì cô lại bảo bận đi mua sắm với bạn, thế là cũng chẳng gặp được nốt.
Tính đến thứ sáu, chúng tôi mới chỉ hẹn hò tại nhà có hai buổi, thế nghĩa là cái quy tắc “bốn buổi hẹn một tuần” do chính cô đặt ra đã bị phá mất rồi.
Dù đó chẳng phải là quy tắc bắt buộc phải tuân thủ tuyệt đối, nhưng… lòng tôi vẫn thầy có gì đó lấn cấn.
Liệu cô ấy có giở chứng hờn dỗi nếu hôm nay người nói bận lại là tôi không nhỉ? Hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra sự bất công này?
Có lẽ tôi cứ nên chết dí trong phòng lướt mạng và giết thời gian một cách lười biếng. Nhưng làm vậy thì chán chết mất.
Dù sao thì cũng là thứ bảy mà, ngày tôi không phải đến trường và được tận hưởng sự tự do. Hay là đi xem phim ta? Hoặc cứ lang thang vô định quanh phố phường thì sao?
Đi dạo thì đâu cần lý do gì đặc biệt, và việc tôi là người hướng nội đâu có nghĩa là tôi bị cấm ra đường.
Thế là tôi quyết định rời khỏi nhà.
Dù vậy, tôi không muốn tốn tiền. ĐI tàu thì hoàn toàn không khả thi, còn trong phạm vi có thể đạp xe tới thì chỉ có trung tâm thương mại là lựa chọn duy nhất gần đây. Đó là một khu phức hợp đa năng rộng lớn có cả rạp chiếu phim, nên nếu có định đi đâu thì đó chính là nơi lý tưởng.
Thế là tôi bước ra ngoài.
Sau vài phút đạp xe, tôi đã đến nơi.
Nơi tôi muốn đến lúc này là hiệu sách. Khi tôi đang rảo bước thì bất chợt thấy người quen.
(Đó là… Fuyunagi-san……… và cả Sado nữa?)
Có vẻ như tôi đã vô tình bắt gặp đúng lúc họ đang hẹn hò.
Tôi không hề có ý định phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của hai người. À thì, tôi chỉ không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi quay gót định bỏ đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ai đó bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi từ bên cạnh và kéo mạnh về phía họ.
Chưa kịp định thần thì tôi đã bị ép sát vào tường, và một người đang đứng sừng sững ngay trước mặt tôi trong tư thế kabedon hoàn hảo, ánh mắt đang trừng trừng găm thẳng vào tôi.
“Hả…?… Ừm…”
Người đang đứng trước mặt tôi là một cô bạn cùng lớp, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô tên là Sakurada Nagisa và là một trong những nữ sinh nổi bật trong nhóm của Fuyunagi-san.
Cô ấy mang phong cách gyaru với mái tóc màu nâu sáng, khuyên tai và lớp phấn mắt đậm, lối trang điểm được chăm chút hoàn hảo.
Vẻ ngoài của cô có phần lòe loẹt, nhưng nhan sắc thì thừa sức để được gọi là một cô nàng xinh đẹp.
Nói cách khác, cô ấy rất dễ thương.
“Cậu… có dính dáng gì đến hai người đằng đó không?”
“Hả? Làm gì có chuyện đó, tôi đâu có liên quan gì đến họ! Tôi thực sự chỉ vừa định quay lưng rời đi thôi mà!”
“Thật sao? Cậu đang bám theo họ vì tò mò xem liệu họ có đang thực sự hẹn hò hay không à?”
“Hả…? Sakurada-san, chẳng lẽ cậu cũng đang bám theo họ sao?”
“…Hả!? K-Không phải đâu! T-t-tôi chỉ là—!”
“Chỉ là?”
“Im đi! Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu!”
“Ừ thì, cậu nói đúng đấy~. Vậy tôi xin phép đi trước nhé.”
Ngay khi tôi tưởng mình đã né được rắc rối thì chuyện này lại ập đến.
Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không tò mò xem cô ấy đang làm gì, nhưng chuyện đó chẳng đáng để tìm hiểu ngọn ngành khiến tôi phải đánh đổi một ngày nghỉ cả.
Tôi vừa định rút lui thì có ai đó tóm lấy gấu áo mình.
“Khoan đã.”
“G…gì thế?”
“Ugh… đừng có làm ra vẻ mặt khó chịu thế chứ… Cậu cũng phải đi cùng tôi!”
“Hả? Sao tôi phải đi chung cơ chứ!?”
“Im đi! Dù sao thì cậu cũng đâu có gì để làm đâu, đúng chứ!? Sẽ tốt hơn khi đi chung với gái thay vì lủi thủi đi một mình chứ! Biết ơn đi!”
“Eh…….”
Với cái lý lẽ kỳ quặc và khó hiểu đó, rốt cuộc thì tôi đành phải lẽo đẽo bám đuôi Fuyunagi-san cùng với Sakurada-san.
Trông hai người họ cực kỳ thân mật. Nhìn cái cảnh Fuyunagi-san bám lấy cánh tay Sado, ép sát vòng một đầy đặn của mình vào người cậu ta rồi nở một nụ cười rạng rỡ… lòng tôi chợt nhói lên một chút.
Có lẽ tôi đã để ý đến Fuyunagi-san nhiều hơn mình tưởng rồi.
Nhưng khoảng cách giữa họ… trông họ thực sự như là một cặp đôi mặn nồng vậy.
Việc tất cả chỉ là màn kịch khiến phụ nữ trở nên thật đáng sợ.
Dẫu vậy, dù biết đó chỉ là diễn, nỗi đau trong lòng vẫn ập đến khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Lý do duy nhất khiến tôi không suy sụp thảm hại như dự tính có lẽ là nhờ cô nàng gyaru đang đứng cạnh mình lúc này… chắc là tôi đoán không sai đâu.
Việc nhìn thấy cô nàng bên cạnh còn đau khổ hơn mình lại giúp tôi giữ được sự bình tĩnh… hay đại loại là vậy.
Khi theo đuôi họ, điều mà trước đây tôi mới chỉ ngờ ngợ thì nay đã được xác nhận.
Đó là….
“Ahhh….. Họ lại thân mật với nhau đến cỡ đó rồi kìa…!”
“Vai họ! Vai họ đang chạm nhau kìa!!”
“Cả tayyyyyyy nữa!! Đừng có nắm tay nhau chứ, thôi nào!!”
“Mặt họ kìa—gần quá, gần quá mức cho phép rồi!!”
Mỗi khi Fuyunagi-san và Sado nắm tay hay trao nhau nụ cười, Sakurada-san lại phản ứng thái quá trước từng cử chỉ nhỏ nhất.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng có thể nhận ra ngay là Sakurada-san đang yêu Sado chết mê chết mệt.
Dù biết rõ họ đang đi hẹn hò, cô ấy vẫn không thể ngồi yên, và có lẽ chính vì thế mà cô ấy mới lén lút bám theo để canh chừng cả hai.
Công nhận, việc đó mệt mỏi thật.
Những người như cô ấy thường thừa thãi năng lượng cho những chuyện không đâu vào đâu, nhưng lại chẳng hề đủ can đảm để thực sự bước vào làm kỳ đà cản mũi hai người họ.
“Thế là đủ rồi chứ? Tôi đi đây.”
“Hả!? Thế mà cũng dám tự nhận là đàn ông á!? Shizuku yêu dấu của cậu đang tình tứ với gã đàn ông khác đấy, biết không hả!? Cậu không định nói gì về chuyện đó sao!?”
“Dù cậu có nói thế thì tôi cũng chỉ nghĩ là trai xinh gái đẹp mà hợp nhau thì tốt thôi chứ sao…”
“Trời đất, cậu chán đời thật đấy. Chính vì thế mà mấy gã như cậu mới bị gọi là “trai ăn cỏ” đấy, biết không? Hiểu chưa hả?”
“Kệ tôi đi.”
“Thật là, cậu chẳng có chút phản ứng nào ra hồn khi đi chơi với gái cả! Phải tỏ ra ngây thơ hay gì đó chứ!”
“Đâu thể cứ ép mình phải ‘phản ứng ngây thơ’ được… chậc… cậu phiền phức thật đấy…”
“P-phiền phức á!? Khi đang ở bên tôi ư?… grrrr… Mà thôi, cậu làm cái quái gì ở nơi này thế? Lẽ ra kiểu người như cậu phải đang ở nhà đọc manga hay chơi game chứ nhỉ?”
“Này nhé! Otaku thì thỉnh thoảng cũng ra ngoài chứ bộ!”
“Ồ hố~?”
“Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu mà cậu đã làm tôi thấy ngứa mắt rồi đấy! Đồ gyaru chết tiệt!”
“Nghe cái gã ban đầu thì nói chuyện lịch sự rồi đùng một cái chuyển sang nói trống không này… chẳng phải cậu đang coi thường tôi sao?”
Bọn tôi cứ thế cãi qua cãi lại, rồi…
“Ahh!! Chúng ta mất dấu họ rồi!!”
“Tại cậu cứ trêu chọc tôi mãi đấy!”
“Im đi! Tôi đâu có trêu cậu!”
“Haa~… Thôi bỏ đi. Mà ban đầu cậu tính làm gì vậy?”
“Tôi tính đi xem phim.”
“Hừm, tôi cũng sẽ xem chung!”
“Hả? Tôi xem anime mà.”
“Thì sao chứ? Tôi là mẫu gyaru không hề có định kiến gì với anime hay mấy thứ liên quan đến otaku đâu nhé?”
“Một cô nàng gyaru tự nhận mình là gyaru ư!?”
“Đừng nói như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy chứ!”
Thế là, chẳng hiểu sao, rốt cuộc tôi lại đi xem anime cùng cô nàng gyaru nổi tiếng trong lớp—Sakurada-san.
Tại sao ư?
Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.


