Giờ đã hơn tám giờ tối, và tôi vừa đưa Fuyunagi-san, cô bạn gái “chính thức” của mình về đến nhà.
Cả hai chúng tôi đều là học sinh, nên chuyện ở lại nhà bạn trai qua đêm là điều không thể, nhưng cô ấy dường như không chịu và giở chứng nhõng nhẽo, nhất quyết không chịu về nhà trong một lúc lâu, khiến tôi thấy khá mệt mỏi.
Ở trường, cô luôn xuất hiện với hình ảnh một mỹ nữ trong sáng cùng mái tóc đen dài, nhưng khi chỉ có hai đứa, cô ấy chẳng hề có ý định duy trì cái vỏ bọc ấy. Sự chín chắn trong cảm xúc của cô tụt dốc không phanh, còn lời nói và hành động thì trở nên trẻ con và ngây ngô đến lạ thường.
Điều đó cho thấy cô ấy đã phải gồng mình diễn kịch nhiều đến mức nào tại trường.
“Quả là một cách sống mệt mỏi.”
Phải tạo dựng một hình mẫu khi ở trong trường.
Vì là một nữ sinh nổi tiếng, cô ấy buộc phải duy trì một hình ảnh sao cho tương xứng với vị thế đó.
Một tính cách xứng tầm với một nữ sinh xinh đẹp và nổi bật.
Những người bạn cũng phải phù hợp với điều trên.
Và người yêu cũng vậy.
Tôi hiểu rồi. Nếu cô ấy thẳng thắn công khai một kẻ như tôi làm bạn trai mình, chẳng biết người ta sẽ bàn tán những gì nữa.
Với tôi, lời ra tiếng vào của người khác chẳng đáng để bận tâm, và ý kiến của họ cũng hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng với cô, sự đánh giá từ người khác dường như lại mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Có lẽ tôi đóng vai trò là nơi để cô ấy trút bỏ những áp lực to lớn tích tụ từ việc phải duy trì liên tục một hình tượng khác xa với con người thật của mình…
Nhưng tại sao lại là tôi? Đó là điều khiến tôi tự hỏi.
Cô bảo rằng tôi là nguồn an ủi của mình.
Tôi chẳng hề đẹp trai hay dễ thương gì.
Chiều cao thì chỉ ở mức trung bình và gương mặt thì đậm chất Nhật Bản; chưa từng có ai phải lòng tôi cả. Người ta thường nói ai trong đời cũng sẽ có một thời được nhiều người săn đón, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng chuyện đó hoàn toàn xa lạ với tôi.
À mà, tôi không tính tình cảnh hiện tại với Fuyunagi-san vào diện “được nhiều người săn đón” đâu đấy nhé.
Tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó khác biệt.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tôi nhận được tin nhắn LINE từ Fuyunagi-san.
Nội dung tin nhắn thực sự chẳng có gì đặc biệt.
Kiểu tin nhắn tưởng chừng như muốn nói điều gì đó, nhưng thực ra lại chẳng có ý gì cụ thể.
Cô ấy cũng không định bàn chuyện gì cả, chỉ là cô thấy cô đơn và muốn tôi bầu bạn.
Đó là những gì tôi cảm nhận được từ tin nhắn ấy.
“Thay vì chỉ nhắn cho mình, cô cũng có thể nhắn cho Sado mà,” tôi lẩm bẩm trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục nhắn với cô từ lúc về nhà cho tới tận lúc ngủ.
Ngày hôm sau.
Cuộc sống học đường vẫn diễn ra như thường lệ, chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Nhóm những học sinh nổi bật vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Tâm điểm của sự chú ý vẫn là một mỹ nhân tóc đen với nụ cười trong trẻo. Fuyunagi Shizuku. Giữa đám đông hào nhoáng và đầy tự tin, cô ấy vẫn nổi bật theo một cách riêng nhờ phong thái điềm tĩnh của mình. Mấy tên nam sinh xung quanh thì đỏ mặt vì nụ cười thanh tao ấy. Mà nhắc mới nhớ, khi nhìn sang những nữ sinh đứng quanh, tôi thấy họ lộ rõ vẻ chán chường trên khuôn mặt.
Ra là vậy… Nếu quan sát kỹ thì có vẻ như Fuyunagi-san đang bị mấy nữ sinh khác ghét bỏ và trở thành đối tượng bị ghen tị. Dễ hiểu thôi khi cô ấy bị bạn bè cùng giới bàn tán sau lưng như vậy.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện này,
“Sao nào? Rốt cuộc là ai đã nói?”
Tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và sắc bén của một cô gái.
Khi nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy một nữ sinh xinh đẹp đang đối chất cùng hai bạn nữ khác.
Đó là Natsume Kano, lớp trưởng lớp tôi.
Cô ấy cực kỳ nghiêm túc, cứng nhắc, và là kiểu người luôn đặt hiệu quả, logic cùng lý trí lên trên tất thảy.
Chính vì thế, cô bị coi là kẻ phiền phức trong lớp, bị ghét bỏ đồng thời bị cô lập hoàn toàn.
Tuy nhiên, cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp toát lên vẻ đĩnh đạc, và sở hữu sức hút ngầm của một vẻ thuần khiết khác hẳn so với Fuyunagi-san… nhưng cô cũng nổi tiếng là người mà chẳng ai muốn kết bạn cùng.
“Nếu các cậu cứ im lặng thì làm sao tôi biết được? Tôi đang hỏi đứa nào trong hai cậu đã nói câu đó?”
“T-tớ đã bảo là Yamada-san mà! Tớ thực sự đã nghe thấy Yamada-san nói xấu sau lưng cậu đấy, Natsume-san! Tớ thề là thật mà!?”
“H-hả!? Tớ chưa bao giờ nói thế cả! Đừng có đùa với tớ kiểu đó chứ!”
“Chính cậu mới là người đang đùa cợt đấy!”
“Không, cậu mới là người đang đùa!! Đúng không? Natsume-san, làm ơn tin tớ đi! Được chứ?”
“Này nhé? Tôi đang hỏi là ai đã nói mà, hiểu chưa? Sao nào? Là ai? Nói rõ ràng ra xem nào?”
“Ơ… ưm…”
“Tớ… Tớ không có nói gì hết á…”
Bầu không khí trong lớp bị bao trùm bởi sự u ám, nặng nề ngay từ lúc tinh mơ.
Thôi bỏ đi, mới sáng ra mà đã thấy mệt mỏi rồi…
“Yo! Chào buổi sáng!”
Người thì thầm câu đó với tôi là thằng Kato, kiểu nhân vật ‘bạn thân’ điển hình.”
“Chào buổi sáng, chuyện gì đang xảy ra vậy?” [note110079]
“À, về chuyện đó thì,”
Tóm gọn những gì nó kể lại thì, có vẻ như một cô gái tên Kashiwagi đã đến mách lẻo với Natsume-san rằng có người đang nói xấu sau lưng cô ấy và chính điều đó đã dẫn đến sự tình mà bọn tôi đang chứng kiến lúc này.
Và… đại loại thế. Có vẻ như một phe nhóm chống lại Yamada đang dần hình thành—kiểu như vậy. Tuy nhiên, Natsume-san lại…
“Hừm… thật vậy sao? Tôi sẽ đi hỏi thẳng Yamada.”
Bất chấp sự phản đối của Kashiwagi-san, cô ấy đã đích thân sang lớp bên cạnh và lôi Yamada về đây.
“Rồi sao nào? Yamada-san bảo rằng cậu ta không hề nhớ mình đã nói gì. Cậu giải thích sao về chuyện này?”
“Ể…? À, ừm…”
Và thế là, sự tình đang diễn ra theo chiều hướng như vậy.
Đối với Kashiwagi, người đã mách lẻo rằng Yamada-san là kẻ nói xấu sau lưng Natsume-san, thì tình huống này hẳn nằm ngoài mọi dự tính của cô ta. Có lẽ, cô ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Natsume-san thực sự lại làm đến mức này.
“Này? Nhanh lên và nói tôi biết được không? Yamada-san bảo là cậu ta không hề nói gì cả. Nhưng cậu lại bảo là có. Vậy rốt cuộc trong hai người ai là kẻ đang nói dối đây? Hả?”
“Ừm… hay chúng ta dừng ở đây thôi? Tôi cần phải quay về cho giờ sinh hoạt lớp rồi.”
“À, ừ nhỉ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Không sao đâu. Vậy nhé…”
Nói rồi, Yamada quay về lớp.
Cuối cùng thì chẳng có vấn đề nào thực sự được giải quyết, nhưng Kashiwagi, kẻ đã đi mách lẻo, lại phải ngồi trong lớp suốt mấy tiếng đồng hồ với vẻ mặt như chực trào nước mắt.
“Con gái đáng sợ thật mày nhỉ?”
“Ừ.”
Bọn tôi, những thằng con trai đứng ngoài cuộc, lại một lần nữa được chứng kiến sự khiếp sợ của phái nữ.


