Thời gian đã qua sáu giờ chiều, khoảng ba tiếng đồng hồ sau khi tan học về nhà. Cô ấy, Fuyunagi Shizuku đã đến nhà tôi đúng như lời hẹn.
Giờ thi cô ấy đang chiếm dụng chiếc giường của tôi cứ như thể nó là lãnh thổ riêng của mình vậy.
Cô đang ôm chiếc gối mà tôi hay dùng làm gối ôm hàng ngày và càm ràm về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
“Này, này nghe em nói nè, Taku-chan.”
“Có chuyện gì vậy? Fuyunagi-san?”
“Miyo tệ thật đấy! Nghe bảo cô ta đã nói xấu sau lưng em, bảo em là loại đàn bà lẳng lơ chuyên đi bám đuôi đàn ông! Kinh khủng thật, đúng không? Hình như cô ta còn nói cả những chuyện khác nữa cơ! Thật không thể chấp nhận nổi!”
“Hửm, nghe cũng tệ thật đấy nhỉ.”
“Đúng không, đúng không? Tệ thật mà, phải không?”
Chẳng có gì sai cả, mọi thứ đều đúng và là sự thật.
Bản thân cô ấy đã là một con khốn chính hiệu khi mà vừa hẹn hò với tôi lại vừa công khai qua lại với tên đẹp mã mang tên Sado.
“Đã giả vờ làm bạn thân của em rồi mà lại còn đi nói xấu sau lưng nữa… tính cách của Miyo tệ hại thật đấy nhỉ?”
“Ừ, đúng là vậy thật.”
“Chuẩn luôn! Taku-chan hiểu ý ghê~”
Em cũng chẳng kém gì đâu.
Nhưng chẳng phải con gái sinh ra đã là kiểu người như thế sao? Chỉ nở nụ cười ngọt ngào ở lớp vỏ bên ngoài thôi.
Một chuỗi những màn đâm sau lưng và buôn chuyện thị phi đằng sau cánh cửa đóng kín.
Xin lỗi vì định kiến của tôi, nhưng mà…
“À phải rồi, em vừa hẹn hò với Sado-kun về đúng không? Thế nào? Có vui không?
“Hmm…? Thế anh nghĩ sao~?”
“Ểh…?”
Khoan đã, chẳng phải tôi mới là người đang đưa ra câu hỏi sao?
“Em hiểu rồi, hiểu rồi! Chẳng phải anh đang lo sợ bị Sado-kun cướp mất em chứ gì? Nhưng đừng lo nhé~ Em thực sự yêu Taku-kun mà!”
“R-ra là vậy sao.”
Thú thật là… tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao cô ấy lại xem tôi như người đặc biệt nhất.
Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần và có thể chọn bất kỳ chàng trai bảnh bao nào đó để hẹn hò nếu muốn.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cô ấy vẫn giữ tôi bên cạnh với tư cách là bạn trai chính thức.
“Thực ra, Sado-kun không phải người xấu, nhưng ở bên cạnh cậu ta chán lắm… lúc nào cũng chỉ nói về bóng đá thôi! Nào là cầu thủ này đá hay thế nào, cái kia tuyệt vời ra sao! Lại còn hay liếc nhìn ngực với chân em nữa chứ! Cảm giác hơi bị biến thái ấy~”
“H-hê…..”
“Mà, mặt mũi cậu ta cũng sáng sủa, nên chắc làm bạn trai cũng tạm ổn đấy nhỉ~”
“Em hẹn hò với hắn chỉ vì cái vẻ ngoài đó thôi sao?”
“Ngoài lý do đó ra thì còn cái nào khác đâu, nhỉ?”
“Thế sao em lại lén lút hẹn hò với anh? Anh… đâu có thấy mặt mũi mình thuộc hàng xuất sắc gì đâu.”
“Hửm…? Taku-kun là chỗ dựa tinh thần của em mà~”
Vừa nói, cô vừa bám chặt lấy cánh tay tôi.
Nhờ vậy, tôi có thể cảm nhận được thứ vũ khí đầy đặn, tròn trịa và mềm mại đang ép sát vào cánh tay.
Thú thật thì, chính cô là người đã tỏ tình với tôi.
Có một lá thư lạ nằm trong hộc bàn học tôi, và làm theo những gì trong đó chỉ dẫn, tôi đã đến điểm hẹn nơi Fuyunagi-san đứng đợi sẵn.
Và đó là lúc cô ấy bày tỏ tình cảm với tôi.
“Majima-kun… Majima Takuma-kun… cậu làm bạn trai tớ nhé?”
Thoạt đầu, tôi tưởng đó là nói dối. Không, tôi đã chắc chắn là như vậy.
Chẳng lý do gì để một mỹ thiếu nữ như cô ấy, có lẽ là thuộc hàng đầu của trường lại đi tỏ tình với một thằng ất ơ dưới đáy chuỗi thức ăn như tôi cả.
Tôi đã nghĩ rằng cô bạn thuộc nhóm gyaru hay thân thiết với cô ấy đã bày ra trò này, và cô ấy bị phạt phải tỏ tình giả với tôi nếu thua cuộc.
Hồi đó, tôi vẫn nhìn nhận cô ấy là một cô gái trong sáng và nghiêm túc, nên có lẽ tôi đã thấy thương cảm khi nghĩ cô ấy bị ép phải tỏ tình trái ý muốn… Chà, dù có là nói dối đi nữa, thì việc ở bên cô cũng sẽ tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
“Hả…? Đ-được thôi, t-tớ sẽ hẹn hò với cậu!”
“Thật sao? Tuyệt quá! Thế có nghĩa là chúng mình giờ thành người yêu rồi nhé! Hehe!”
(D-dễ thương chết mất!)
“À-ừm, nhưng nếu hẹn hò thì có vài chuyện cậu phải hứa với tớ đấy!”
“Hứa sao?”
“Đúng thế! Trước hết, tớ không muốn bất kỳ ai biết về mối quan hệ của chúng ta!”
Rồi cô đưa ra ba điều kiện.
Thứ nhất là tuyệt đối giữ bí mật về mối quan hệ này.
Thứ hai là hẹn hò tại gia ít nhất bốn lần một tuần.
Thứ ba là cô sẽ coi tôi như bạn trai chính thức, nhưng tôi sẽ phải để cô ấy có một người bạn trai “giả” trước mặt mọi người.
Tôi hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ thực sự của cô.
Biết đâu chừng, tôi mới là tên bạn trai “giả” còn Sado mới là thật thì sao.
Thực ra, nghĩ vậy lại có lý.
Tôi thua kém Sado về mọi mặt.
Thể thao, học vấn, kỹ năng giao tiếp… đâu đâu cũng là một khoảng cách mênh mông.
Bình thường mà nói, chẳng đời nào tôi lại xứng đáng trở thành người yêu của cô ấy. Vậy mà thực tế, tôi lại đang là bạn trai thật đây này.
“Hup!”
“Whoa!?”
Đột nhiên, Fuyunagi-san nhảy tót lên đùi tôi ngồi.
Lưng cô giờ ở rất gần, và tôi có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội dễ chịu tỏa ra từ mái tóc đen mượt mà ấy.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trên đùi mình.
Tựa như một quả đào vậy…
Nhìn đâu thì cũng thấy cô ấy toát lên hương thơm và sự mềm mại đặc trưng của con gái, điều này thực sự quá mức chịu đựng với một nam sinh trung học chẳng mấy nổi bật như tôi.
“Thấy chưa? Taku-kun, ôm em một cái thật chặt được không?”
“Ể? Ờ-ừm…”
Tôi vòng tay qua eo cô và ôm thật chặt.
Giờ chỉ cần nhấc tay lên một chút thôi là tôi sẽ chạm ngay vào đôi gò bồng đảo đầy đặn, mềm mại kia, nên tôi phải cẩn trọng, kiềm chế bản thân nào.
Lỡ mà chạm phải thì đúng là thảm họa.
Lần nào cô ấy cũng đòi hỏi những cử chỉ thân mật kiểu này.
Tôi rất trân trọng điều đó, nhưng việc không hiểu rõ cô đang nghĩ gì làm tôi cảm thấy bất an nhiều hơn là vui sướng trước những cái ôm ấp như vậy.
Có lẽ như nhận ra sự lo lắng của tôi, cô ấy bắt đầu nhẹ nhàng lên tiếng.
“Anh biết đấy, trước đây em từng được rất nhiều chàng trai ngỏ lời tỏ tình và hẹn hò, nhưng bọn chúng toàn là mấy tên thất bại… Chúng chỉ chăm chăm nhìn vào mặt và ngực em, lúc nào cũng đòi hôn hít hay làm tình… Còn nếu em từ chối thì chúng lại nổi khùng lên, thật kinh khủng.”
“Chuyện đó… nghe tệ thật đấy.”
“Ưm, đau lòng lắm chứ. Nhưng em thấy cô đơn khi không có bạn trai nên em cố kiếm một người… nhưng rồi rốt cuộc lại bị phản bội… Cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng lặp đó thôi.
“Vậy ra em kiếm bạn trai chỉ vì thấy cô đơn thôi sao?”
“Một phần là vậy, nhưng chủ yếu là để khoe khoang với mấy đứa bạn thôi.”
“Khoe khoang á?”
“Đúng thế, em là người nổi tiếng mà đúng không? Nếu em mà không có bạn trai trong khi đang nổi tiếng, mấy đứa con gái khác sẽ bực mình và buộc tội rằng em đang cố ra vẻ ta đây. Với lại cũng có mấy gã tỏ tình với em chỉ vì ngẫu hứng, cốt là để chọc tức người khác ấy mà.”
“Ra là vậy… thế nên Sado đóng vai trò giúp em tránh xa mấy gã đàn ông phiền phức kia à?”
“Thực ra, em đã nói chuyện này với cậu ta rồi.”
“Hả!? Thật á…?”
“Ừm… À, đừng lo, em chưa hề tiết lộ gì về anh cho cậu ta đâu.”
“Ồ… anh hiểu rồi…”
“Ừm. Để tránh mấy gã đó, em đã bảo cậu ta là tớ muốn cả hai giả vờ hẹn hò… và anh biết cậu ta làm gì không? Cậu ta đồng ý luôn. Cậu ta cũng tốt bụng đấy chứ nhỉ?”
“…Anh hiểu rồi.”
Vậy ra cô ấy lợi dụng Sado vào việc đó, rồi lại quay sang chê bai cậu ta nói chuyện bóng đá thật nhàm chán ư…? Chà… thật đáng nể đấy, Fuyunagi-san.
Nhưng liệu điều đó có nghĩa là Sado đang thực sự muốn tán đổ Fuyunagi-san…?
“Anh biết gì không, anh chính là mẫu bạn trai lý tưởng của em đó.”
“Hả…? Sao cơ? Anh đâu có đẹp trai, thông minh hay giỏi thể thao gì đâu.”
Tự hạ thấp bản thân như vậy khiến tôi thấy hơi buồn, nhưng thú thật, đó là thắc mắc rất chân thành của tôi.
“Anh biết đấy… em chẳng còn quan trọng chuyện ngoại hình hay điểm số nữa… Chỉ cần có ai đó đối xử tử tế với em thôi là đủ rồi, mấy thứ kia chẳng còn nghĩa lý gì cả… Taku-kun, anh khác biệt hoàn toàn so với những gã bạn trai cũ của em… Em biết rõ điều đó mà… được chứ?”
“Đ-được…”
Tôi chẳng hiểu rốt cuộc cô ấy biết gì về mình nữa.
Nhưng ánh mắt của cô, dường như đang lóe lên một vẻ gì đó thật bất an.


