Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, chúng tôi đi qua phòng khách để vào phòng chính.
Một vị khách bất ngờ là mẹ của Fuyunagi-san đã xuất hiện và tạo nên một bầu không khí căng thẳng khó tả.
Chẳng hiểu sao, vẻ mặt của Fuyunagi-san trông có vẻ hơi gượng gạo… hay ít nhất là tôi cảm thấy như vậy.
“Cứ ngồi đâu tùy ý anh. Uống trà lúa mạch nhé?”
“À… ừ, cảm ơn em.”
Fuyunagi-san lấy một chai trà lúa mạch ướp lạnh từ tủ lạnh ra và bưng hai chiếc cốc trên khay lại chỗ tôi.
“Xin lỗi nhé, rốt cuộc lại để anh phải chứng kiến cảnh chẳng hay ho gì.”
“À…ừ.”
“Fufu, lẽ ra anh phải đáp là ‘đâu có đâu’ chứ nhỉ? Em không ngờ anh lại thành thật đáp ‘ừ’ thế đấy.”
“À… xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu. Đó chính là điểm em yêu ở anh mà.”
Fuyunagi-san thẳng thắn quá mức; cô ấy cứ liên tục nói “em yêu anh, em yêu anh” mà chẳng chút ngần ngại. Cứ như thể cô đang “đại hạ giá” tình yêu của mình vậy.
“Chẳng hiểu sao, giờ em lại thấy không còn tâm trạng nào để hỏi anh nhận xét về mấy cái bánh quy nữa… Mẹ em đúng là chọn sai thời điểm kinh khủng.”
“Ừm… anh vẫn có thể… hỏi chứ?”
“Hả? Anh muốn biết gì sao?”
“Tất nhiên là anh muốn biết rồi. Chuyện bàn về hôn sự sắp đặt của bạn gái đâu phải là thứ mà bạn trai hiện tại có thể làm ngơ được.”
“Chà, bất ngờ thật đấy. Em cứ tưởng anh chẳng hề bận tâm đến chuyện đính hôn của em cơ Taku-chan. Hôm nay em đã thấy được nhiều mặt bất ngờ ở anh—đúng là một ngày thật mới mẻ đó.”
“Đừng có trêu anh nữa!”
“Được rồi, được rồi, em sẽ giải thích mà~”
Fuyunagi-san nhấp một ngụm trà lúa mạch rồi bắt đầu nói.
“Gia đình em, nhà Fuyunagi ấy, như anh có thể hình dung, bị trói buộc bởi những tập tục rắc rối. Nghe nói ngày xưa nhà em từng là những nhà công nghiệp lừng lẫy, gây dựng được cả gia tài lẫn danh tiếng lớn, nhưng giờ thì sa sút đến mức chỉ còn là một gia đình bình thường thôi.”
“À… ra vậy nhỉ?”
“Nhưng vì không thể quên được hào quang quá khứ, gia đình em giờ toàn những kẻ phiền phức, cứ khư khư giữ lấy mấy cái truyền thống và nghi thức sáo rỗng, chẳng có chút thực tiễn nào.”
“…”
“Mẹ em lớn lên trong cái môi trường rắc rối như thế đấy. Dù sinh ra vào thời Heisei, tư tưởng của bà lại bị chi phối bởi những giá trị cổ hủ từ thời Taisho và Showa.”
“Những gia đình kiểu đó… thực sự tồn tại sao…”
“Đúng không? Ngạc nhiên thật đấy nhỉ~? Thế rồi, trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm khôi phục danh dự gia tộc bằng mọi giá, họ quyết định chọn cách… sắp đặt hôn nhân cho con gái mình.”
“Chà… đúng là kịch bản kinh điển rồi.”
Kịch bản kinh điển để những gia tộc quý tộc lụi tàn tìm lại vị thế giàu sang năm xưa chính là thông qua các cuộc hôn nhân liên kết với những gia tộc thượng lưu.
Những quý tộc chật vật tìm cách khôi phục địa vị thường dâng một cô gái trẻ đẹp làm vật lễ để cầu hôn giới quý tộc thượng lưu—đây là mô típ thường thấy trong các bộ light novel thể loại giả tưởng.
Đến mức này thì nó đã trở thành một mô típ quá đỗi quen thuộc rồi.
Nhưng xác suất để gặp phải chuyện như vậy ngoài đời thực là bao nhiêu chứ?
“Chuyện hôn nhân sắp đặt này chắc cũng bắt nguồn từ lý do đó thôi… Hừ, phiền phức thật đấy~! Này Taku-chan, anh có biết không?”
“Biết gì cơ?”
“Mấy gã lớn lên trong nhung lụa ở mấy nhà giàu có ấy, toàn là lũ rác rưởi vô dụng cả thôi, anh biết chứ?”
“Rác rưởi à…”
“Họ được bao bọc kỹ càng, thiếu hiểu biết, chẳng biết sự đời là gì, vậy mà lại mang cái thói kiêu ngạo vô nghĩa, cứ làm như thể “làm bạn trai của cô là tôi đang ban ơn cho cô đấy!’ Thứ duy nhất em thấy ở họ chỉ là kiểu tự phụ ích kỷ và sáo rỗng đó thôi. Đó là lý do em ghét mấy gã đàn ông chỉ được cái mã.”
“A-anh hiểu rồi…”
“À… đừng hiểu lầm nhé. Giàu có không đồng nghĩa với việc đương nhiên sẽ đẹp trai đâu. Cũng có khối gã trông gớm ghiếc, bẩn thỉu như lũ lợn ấy chứ.”
“D-dạ…”
“Vì cứ vung tiền thoải mái nên họ chẳng bao giờ bận tâm đến ngoại hình, thế mà mấy cô nàng chỉ ham tiền vẫn cứ bu lấy họ. Nhờ vậy mà có khối gã công tử nhà giàu trông bẩn thỉu, luộm thuộm và chẳng có chút ý thức giữ gìn vệ sinh nào cả.”
“Chuyện đó… ừ thì…”
“Mẹ và ông ngoại cứ ép em phải ‘hòa thuận’ với mấy tên cặn bã đó từ bé… với em, đó chẳng khác nào một sự phiền toái cực độ.”
“Còn bố em thì sao?”
“Không… bố đứng về phía em.”
“Thật sao?”
“Ừm. Bố kết hôn với mẹ và thậm chí còn đổi sang họ mẹ là Fuyunagi. Ông ấy cực kỳ giỏi giang—làm việc xuất sắc và thu nhập cao—nên cả mẹ lẫn ông ngoại đều không thể công khai can thiệp vào chuyện của bố. Dù vậy… những yêu cầu của họ vô lý đến mức hoang đường, nên bố lúc nào cũng phải chật vật đối phó với họ.”
“Ahaha…”
“Và lý do duy nhất khiến em có thể sống tự lập bây giờ là nhờ ông ấy. Bố bảo em là: “Shizuku hãy cứ làm những gì con thích. Hãy tự chọn bạn trai, bạn bè và sống cuộc sống của riêng mình.” Chính bố là người giúp em thoát khỏi cái gia đình chết tiệt đó.”
“Em có một người bố tuyệt vời đấy.”
“Đúng vậy. Thế nên trong nhà thì người duy nhất bên phe em chỉ có mình bố.”
Nghe cô kể, tôi chỉ thấy thật khó tin khi một gia đình rắc rối như vậy lại thực sự tồn tại ngoài đời thực trong thời đại Reiwa này.
Mọi thứ đều quá lỗi thời.
Sinh ra và lớn lên trong một môi trường như thế, chẳng trách mà tính cách của Fuyunagi-san lại trở nên méo mó.
Nhân tiện, có một điều tôi muốn xác nhận lại.
“Em không định thực hiện cuộc hôn ước đó đâu nhỉ, Fuyunagi-san?”
“Hả? Tất nhiên là không rồi. Anh có thực sự nghe những gì em vừa nói không đấy?”
“Anh chỉ hỏi cho chắc thôi mà. Biết đâu em lại đột nhiên biến thành kiểu tsundere mới thì sao.”
“Trong em chẳng còn chút ‘dere’ nào đâu. Toàn là ‘tsun’ cả đấy. Mà gọi là ‘tsun’ thôi thì vẫn còn nhẹ chán.”
Rốt cuộc thì có vẻ như chẳng có cơ hội nào để cô bị một gã nhà giàu ngẫu nhiên nào đó cuỗm đi cả.
Liệu đó có phải là điều khiến tôi thấy nhẹ nhõm hay không…
Chà, tôi nghĩ chuyện đó còn tùy thuộc vào những gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi.


