Chương 32 · 32 chương

Hương vị bánh quy

Sau khi nghe kể về gia cảnh của Fuyunagi-san, cô lấy ra mấy chiếc bánh quy tự làm.

Trông chúng đâu có tệ! Thực ra, trông rất bình thường luôn.

Trông cũng khá ngon nữa.

Có vẻ chẳng có sợi tóc nào dính trên bánh cả.

Đúng là bánh quy bình thường rồi.

“Anh ăn đi, cứ ăn bao nhiêu tùy thích nhé!”

“Ừm…”

Tôi cầm một chiếc lên và cho vào miệng.

Rôm rốp, rôm rốp.

Ừ, vị bình thường.

Ngon đấy chứ.

Nhưng mà…

Liệu tôi có nên chỉ nói mỗi câu “ngon quá” ở đây không nhở?

‘Cái kiểu nhận xét nhạt nhẽo, tầm thường đó đúng là phong cách của anh đấy nhỉ?’

Chắc chắn cô sẽ nói kiểu như vậy cho mà xem.

Tôi phải sáng tạo một chút mới được.

Phải nghĩ ra một lời nhận xét nào đó thật sáng tạo và hơi bất ngờ chút…

“À… ừm… cái này… đúng rồi! Vị của nó…”

“Nói trước nhé—em không nghĩ anh sẽ cố gượng ép bản thân nói ra mấy câu kỳ quặc, suy diễn quá đà hay vô nghĩa chỉ để làm hài lòng em đâu. Em hiểu anh không phải kiểu người như vậy… nên anh sẽ không nói mấy câu kiểu đó đâu nhỉ?”

“…Hả…? Đ-đương nhiên là không rồi… Ừ… rôm rốp… Ngon lắm. Ừm.”

“Fufu, ra là vậy. Một lời nhận xét thật bình thường, đúng kiểu anh rồi đấy Taku-chan.”

“Ugh…”

Haha! (Theo kiểu của một chú chuột linh vật nổi tiếng thế giới nào đó).

Tôi chẳng thể nào địch lại cô ấy!

Suy nghĩ của tôi dễ dàng bị đoán trúng và những nỗ lực ban đầu lập tức bị dập tắt.

Tôi muốn tin rằng những chiếc bánh quy ngọt ngào kia không bỗng dưng mang vị chua chát của nỗi buồn, chỉ vì chúng bị dính nước mắt của tôi.

Ngay sau đó, đã đến lúc tôi phải về.

Dạo gần đây, hầu như ngày nào sau giờ học tụi tôi cũng ghé qua nhà người này hoặc người kia, nhờ vậy mà thời gian tôi ở bên Fuyunagi-san lúc tan trường đã tăng lên đáng kể so với hồi còn bị ràng buộc bởi ba điều kiện kia.

Dù gặp nhau nhiều hơn, nhưng thực tế thì khoảng thời gian cô ‘kiểm soát’ tôi lại giảm đi.

Fuyunagi-san, dù là một cô nàng menhera nhưng lại khá thấu tình đạt lý, thậm chí còn chủ động để cho tôi chút thời gian riêng tư. Cô ấy thực sự là một cô bạn gái hoàn hảo.

Nhưng mà… chuyện đính hôn…

Học sinh cấp ba vẫn còn quá trẻ.

Chúng tôi đang sống trong một thế giới chẳng hề liên quan gì đến chuyện đính hôn hay kết hôn cả.

Kết hôn chỉ là một từ ngữ mà thi thoảng những người bạn thân đem ra đùa vui, kiểu như: “Này, hay là mình cưới nhau đi~”.

Chứ còn đính hôn thực sự ư… nghe thật nực cười.

Fuyunagi-san chẳng hề có ý định kết hôn với bất kỳ ai cả.

Về cơ bản, cô chẳng hề hứng thú với đàn ông.

Ngay cả khi cô ấy chọn một người bạn trai, thì cũng chỉ là để khoe khoang cậu ta như một món phụ kiện hàng hiệu mà thôi, chứ chẳng hề có chút tình yêu nào ở đó cả.

Đối với cô, đàn ông chẳng qua chỉ là thứ phụ kiện để phô trương sự kiêu hãnh của bản thân… nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.

Thú thật thì, có lẽ tôi đã hơi ảo tưởng rồi.

Có lẽ vì tôi đã quá đắc ý với việc mình giành được vị trí đáng mơ ước này, trở thành bạn trai của Fuyunagi-san, người mà chưa một thằng nào khác có thể chạm tới.

Danh tiếng của cô quả thực đã bị ảnh hưởng khi rộ lên tin đồn rằng cô là một kẻ lụy tình hay thay lòng đổi dạ.

Nhưng dù vậy, vẻ đẹp đầy cuốn hút của cô vẫn chẳng hề phai nhạt chút nào.

Cô ấy vẫn vững vàng đứng đầu danh sách “những cô gái mà con trai muốn hẹn hò” và cũng là số một trong danh sách “những cô gái mà họ muốn làm ‘chuyện ấy’ cùng.”

Vậy mà tôi lại được chính đóa hoa cao quý không thể với tới ấy lựa chọn.

Làm sao có thể trách khi tôi dại khờ cứ ngỡ đó là yêu…?

Chính vì thế mà sau này, tôi đã phải chịu đựng nỗi bất an tột độ.

Bởi một thứ gì đó vượt xa tầm kiểm soát của một đứa trẻ như tôi.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn