Chương 30 · 32 chương

Mẹ đến chơi

“Hai đứa về muộn thế. Đã đi lang thang đâu vậy?”

“M-Mẹ…”

Đứng ngay lối vào là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà.

Đó chính là mẹ của Fuyunagi-san.

Mẹ của Fuyunagi à.

Suy nghĩ theo hướng đó khiến tôi mới hiểu được vẻ đẹp của bà ấy.

Bà ấy chính là hiện thân của một vẻ đẹp đầy choáng ngợp.

“M-mẹ đang làm gì ở đây vậy?”

“Ăn nói kiểu gì thế kia? Chẳng lẽ bố mẹ không được phép đến thăm con mình sao? Thôi bỏ đi. Vậy, cậu trai đứng đây là ai?”

“Anh ấy là người yêu của con.”

Fuyunagi-san quay mặt đi khỏi mẹ mình và giới thiệu ngắn gọn về tôi.

“Cậu ta ư? Fufu, đừng đùa với mẹ.”

“Huh? Nói đùa…?”

“Con nghĩ cái tên Fuyunagi mang ý nghĩa gì? Con thực sự tin rằng một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó từ đâu chẳng ai hay lại xứng đáng với cái tên ấy sao?”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến gia đình chúng ta cả!”

“Không liên quan ư? Mẹ không thể tin được là con lại có thể nói ra những lời như vậy.”

Cảnh mẹ con đang cãi nhau.

Tôi đã lờ mờ nhận ra Fuyunagi-san không thích nói về bố mẹ mình, nhưng… giờ thì tôi hiểu rồi. Phải, chẳng trách cô lại không muốn nhắc đến.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng thấy mối quan hệ giữa hai mẹ con họ chẳng hề tốt đẹp.

Ngay cả tôi, một người hoàn toàn đứng ngoài cuộc cũng có thể nhận ra điều đó ngay lập tức.

Và dù tôi không biết thực hư gia đình cô ấy ra sao, nhưng qua cách người mẹ nói chuyện, có vẻ đó là một gia đình gia giáo, nghiêm khắc theo kiểu cổ hủ, hay nói cách khác là một gia đình bị trói buộc bởi những tục lệ lỗi thời.

“Gia tộc Fuyunagi là một danh gia vọng tộc với bề dày lịch sử đấy. Vậy mà con, người mang cái họ đó, lại có thể hành xử như thế này sao? Với thái độ đó, con sẽ làm nhục mặt bố và ông nội con đấy!”

“Sigh… Con thực sự không muốn phải nói đi nói lại chuyện này nữa. Con chẳng hề quan tâm đến gia tộc Fuyunagi, và hoàn cảnh của gia đình cũng chẳng có ý nghĩa gì với con cả.

“Còn hoàn cảnh của con cũng chẳng có ý nghĩa gì với mẹ. Nghe cho kỹ đây, bổn phận của con cái là phải vâng lời bố mẹ! Hôm nay mẹ đến đây vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc với con trên cương vị là bậc sinh thành.”

“Chuyện quan trọng ư? Hah. Ý mẹ lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt nữa chứ gì? Con chẳng có ý định chấp nhận chuyện đó đâu.”

“Để mẹ nói luôn này… con không có quyền từ chối đâu. Con bắt buộc phải chấp nhận cuộc gặp mặt đã được định sẵn này, dù thế nào đi nữa. Con không có quyền nói không, hãy hiểu rõ điều đó.”

Bà ấy quả là một người mẹ độc hại mà.

Cứ như thể bà coi chính con ruột của mình chẳng khác nào một công cụ phục vụ cho lợi ích của người lớn vậy.

Nhưng kiểu đối thoại này… ngay cả trong mấy bộ phim bộ thời nay cũng chẳng còn thấy nữa.

Nó quá đỗi lỗi thời rồi.

“…Mẹ chẳng thay đổi chút nào cả… cứ mãi làm con rối cho người khác… Con không muốn trở thành như vậy…”

“Con đang nói cái gì thế? Bổn phận của phụ nữ là phục vụ và hỗ trợ đàn ông. Con có vấn đề gì với chuyện đó sao?”

“…Sigh… Mẹ à, mẹ có biết bây giờ là năm nào rồi không? Thời đại Reiwa rồi. Năm 2025 rồi đấy. Đừng có lôi mấy cái giá trị từ thời Taisho hay Showa ra rồi ép buộc người hiện đại phải làm theo nữa.”

“Cái gì cơ? Mẹ sinh ra vào thời Heisei đấy nhé! Đừng có coi mẹ như bà lão cổ lỗ sĩ!”

“Vậy thì đừng dùng mấy cái giá trị lỗi thời đó nữa. Con không có ý định kết hôn với một gã đàn ông mà tính cách lẫn gương mặt con còn chẳng biết rõ, cũng chẳng đời nào con chịu cúi đầu phục tùng hắn. Con sẽ trở thành người phụ nữ của người mà con yêu. Con sẽ không bao giờ trở thành giống người giống như mẹ đâu.”

“Guhh…! Shizuku! Cái thái độ gì thế hả, dám nói chuyện với mẹ như vậy sao!!”

Mẹ của Fuyunagi-san giơ tay lên như định tát con gái bà.

Tôi không thể cứ đứng nhìn được, nên đã bước ra chắn giữa hai người họ.

“Cái gì? Cậu…? Tránh ra.”

“Nếu cô định đụng vào em ấy, cháu cũng sẽ can thiệp đấy.”

“Đây là chuyện gia đình. Chẳng liên quan gì đến người ngoài như cậu cả, cậu không hiểu à?”

“Cháu là bạn trai của Fuyunagi-san, nên bảo vệ em ấy là trách nhiệm của cháu.”

“Cậu không có nghĩa vụ gì cả, và chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cậu đâu. Giờ thì tránh ra.”

Việc bị một người trưởng thành, nhất là một người đẹp như vậy trừng mắt nhìn vẫn là một điều gì đó rất đáng sợ.

Tôi suýt nữa thì lùi bước trước ánh nhìn của người trông như phiên bản trưởng thành của Fuyunagi-san, nhưng tôi vẫn kiên quyết đứng vững.

Bố mẹ không nên đánh con cái… chuyện đó thật không thể chấp nhận được.

Với hai người họ, có lẽ chuyện này là bình thường, ngay cả khi Fuyunagi-san đã quen với việc bị bố mẹ đánh đập. Tuy nhiên, cá nhân tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó ngay trước mắt mình.

Thế nên, tôi không thể cứ thế mà lùi bước.

“Sigh… Mẹ chịu hết nổi rồi. Nghe đây, Shizuku. Mẹ đã nói rất rõ ràng với con về chuyện đính hôn rồi. Con không có quyền từ chối đâu. Hãy nhớ kỹ điều đó.”

Để lại những lời ấy, bà bước ngang qua chúng tôi rồi rời khỏi nhà.

“Cuối cùng thì bà ấy cũng đi rồi. Haah… thật phiền phức.”

“Biết nói sao nhỉ… ừm… em thực sự đang phải chịu đựng nhiều chuyện… theo nhiều nghĩa.”

“…”

“…?”

Fuyunagi-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Gì vậy? Chuyện gì thế?

Bị cô nhìn như vậy làm tôi thấy hơi sợ.

“Chuyện đó thật bất ngờ.”

“Hả? Bất ngờ sao?”

“Em chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ đứng ra tranh cãi với mẹ em đấy Taku-chan à.”

“Hả…? À… ừm… có lẽ vậy.”

“Với tính cách của anh, em cứ tưởng anh sẽ mặc kệ hoặc giả vờ như không thấy chứ.”

“Anh là bạn trai em mà… Bảo vệ em là chuyện đương nhiên thôi. Vả lại, chuyện bố mẹ đánh con cái là điều không thể chấp nhận được.”

“Vậy ra anh cũng có một khía cạnh đầy nhiệt tình… chuyện đó thực sự bất ngờ đấy.”

“Ahaha…”

“Thật đấy… anh thú vị thật đấy Taku-chan. Anh chẳng bao giờ để em phải thấy chán cả.”

Bất chấp cơn giông bão vừa quét qua, có vẻ như cuối cùng chúng tôi cũng đã bình tâm lại và cũng bước vào phòng khách của nhà cô.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn