Một ngày trôi qua nhanh đến bất ngờ. Giờ đã trưa rồi.
Bồn tiết buổi sáng đã qua.
Sáng nay tôi cảm thấy bực bội vì lại phải bắt đầu một ngày mới, nhưng giờ nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, tôi không khỏi ngạc nhiên.
Dù chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, thời gian vẫn cứ trôi đi như thế chẳng có gì thay đổi. Trường học vẫn tiếp tục các tiết học như thường lệ và một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt lại đang trôi qua.
Với những người trẻ thích thú với các chủ đề giật gân, sự kiện hôm qua mang một dư vị đầy ngọt ngào, khiến họ muốn tận hưởng nó nhiều hơn nữa. Họ háo hức muốn thưởng thức và bàn tán kỹ hơn về hương vị đó.
Nói cách khác, sự kiện hôm qua đã bị thêu dệt, thêm thắt và lan truyền mạnh mẽ, truyền từ lớp này sang lớp khác thông qua mạng xã hội.
Ngay cả khi nhà trường cố gắng kiểm soát thông tin, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với học sinh.
Tin tức đã lan rộng sâu đến mức chẳng còn ai trong trường không biết về vụ hôm qua.
Có lẽ đó chính là lý do nhà trường quyết định công khai vụ việc, vì họ đã lường trước được tình hình sẽ thành ra như này.
Nếu có thể giấu kín được thì chắc chắn họ đã làm rồi.
Ý tôi là, ai mà chẳng làm thế cơ chứ?
Kinh tế thế giới đang suy thoái.
Nó tồi tệ đến mức ngay cả học sinh cũng nhận thấy được sự khắc nghiệt của thực tế đang diễn ra ngoài kia.
Nếu làm phụ huynh phẫn nộ và học sinh mới không còn đăng ký nhập học nữa, thì kết cục duy nhất chờ đợi phía trước chính là việc trường phải đóng cửa.
Và những người chịu thiệt hại nặng nề nhất sẽ là ban giám hiệu nhà trường, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, hiệu phó cùng toàn thể giáo viên.
Mất việc làm trong thời điểm suy thoái kinh tế khó khăn này, lại còn phải gánh chịu tai tiếng đeo đẳng như một tấm huy chương nhục nhã… tương lai của họ sẽ trở nên tăm tối mịt mù.
Vì vậy, hẳn là nhà trường đã muốn giữ kín vụ việc này.
Nhưng họ không thể làm được.
Suy cho cùng, tất cả học sinh trong lớp đều là nhân chứng.
Không ai có thể ngăn được những lời xì xào bàn tán đầy tò mò của lớp trẻ.
Đó là lý do các giáo viên đã công khai sự tình. Bề ngoài thì mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng tôi cá là mọi chuyện đằng sau hẳn đã rất hỗn loạn…
“Này Taku-chan, anh đang mơ màng gì thế?”
“Không hẳn… Chỉ là đang nghĩ xem sao mọi thứ vẫn bình thường dù chuyện hôm qua đã xảy ra.”
Chúng tôi đang ăn trưa trên sân thượng thoáng đãng.
Đây không phải là bento do Fuyunagi-san tự tay làm. Chỉ là một hộp cơm bình thường mẹ tôi chuẩn bị với phần lớn là đồ đông lạnh.
Tôi thích đồ đông lạnh và cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn về đồ ăn mà mẹ đã cất công nấu cả. Mà thực ra, ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định phàn nàn gì đâu.
Nếu bạn nghĩ việc tôi không được ăn cơm trưa do Fuyunagi-san tự nấu là điều đáng buồn, thì bạn lầm to rồi.
Cô ấy sống một mình nên kỹ năng nấu nướng cũng khá ổn, nhưng những món cô cho vào hộp cơm thì chẳng thể đoán trước được và việc góp ý có thể sẽ rất áp lực.
Nếu lúc nào tôi cũng khen ‘ngon lắm’, có khi cô lại hiểu lầm đó là lời châm chọc hay gì đó tương tự.
Tôi thà ăn một bữa trưa yên lành mua ở tạp hóa còn hơn là ăn món cơm nhà ‘trong mơ’ do bạn gái làm.
“Kashiwagi và đám bạn của cô ta khá là ác ý. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.”
“Em lạnh lùng thật đấy nhỉ?”
“Tụi em đâu có thực sự là bạn bè. Cả hai đều không xem nhau là bạn. Đó là lý do tại sao phụ nữ tụi em có thể bắt nạt nhau mà chẳng chút do dự.”
“Con gái đúng là có thể rất tàn nhẫn…”
“Em không phủ nhận điều đó, nhưng theo góc nhìn của em thì đàn ông cũng đáng sợ chẳng kém đâu.”
“Thật sao? Anh cứ tưởng em coi đàn ông chẳng khác nào mấy viên sỏi ven đường chứ.”
“Em không phủ nhận là giá trị của họ cũng chỉ ngang ngửa mấy viên sỏi thôi. Nhưng ngay cả một viên sỏi cũng có thể gây đau nếu anh giẫm phải và anh có thể vấp ngã vì nó đấy. Nếu không chú ý, anh có thể gặp phải những rắc rối bất ngờ nữa đó.”
“Anh hiểu rồi…”
Cũng như đàn ông dè chừng phụ nữ, phụ nữ cũng ngược lại.
Xét về mặt thể lực, đàn ông vốn dĩ khỏe hơn là chuyện không thể chối cãi.
Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ thường bị áp đặt phải phục tùng nam giới, điều này thể hiện rõ qua những quan niệm kiểu như “trọng nam khinh nữ.”
Thế nhưng, trong xã hội ngày càng đa dạng như hiện nay, việc coi thường phụ nữ không chỉ bị xem là vấn đề nghiêm trọng, mà thái độ đó còn bị lên án gay gắt.
Nếu bạn đăng những câu đại loại như “phụ nữ phải phục tùng đàn ông!” lên mạng xã hội, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội.
Bạn sẽ bị dư luận chỉ trích nặng nề, thậm chí là mang tiếng xấu muôn đời.
Ý tôi là, phụ nữ ngày nay đã có địa vị xã hội ngang hàng với nam giới, việc cứ khư khư giữ lấy những tư tưởng cổ hủ sẽ chỉ tự hủy hoại chính bạn mà thôi.
Nhật Bản thậm chí đã có nữ Thủ tướng và trong lớp tôi, người đứng đầu hệ thống phân bậc của lớp cho đến gần đây chính là Fuyunagi-san.
Vì thế, việc Fuyunagi-san coi đàn ông là đối tượng cần phải dè chừng khiến tôi thấy hơi ngạc nhiên.
“Nghĩ kỹ lại thì, có một chuyện em không thể nào chấp nhận được.”
“Hả? Chuyện gì mà em không chấp nhận được cơ?”
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Fuyunagi-san đột nhiên lên tiếng.
“Cách đọc sách của Natsume-san ấy… em thực sự không thể hiểu nổi. Nào là đoán trước nội dung qua mục lục, rồi đọc sao cho hiệu quả… làm vậy chẳng khác nào xúc phạm những cuốn sách cả.
“Ồ… ý em là chuyện đó sao?”
Tôi ngạc nhiên khi biết cô ấy có để tâm đến cuộc trò chuyện giữa Natsume-san và Kato.
Trông cô ấy có vẻ chẳng hề quan tâm chuyện đó chút nào mà.
“Khi đọc sách, em không muốn nhồi nhét những phân tích thừa thãi. Em chỉ muốn tận hưởng câu chuyện đúng như bản chất của nó mà thôi.”
“Em cũng bảo là sẽ xử đẹp bất cứ ai dám spoil trước nội dung phim cho em biết mà.”
“Đúng vậy. Kẻ nào dám spoil đều là rác rưởi! Ngay cả anh cũng sẽ không được tha thứ đâu.”
“Owh…”
Tôi chợt nhớ ra là việc spoil trước nội dung phim bị nghiêm cấm.
“À đúng rồi. Hôm nay qua nhà em nhé. Em có nướng bánh quy á, và em rất muốn anh ăn thử.”
“Bánh quy à?”
“Un, em tự tin lắm.”
…Thật sao?
Tôi đã làm mọi thứ để có thể tránh phải đưa ra đánh giá đồ ăn… Chà, cô ấy nấu ăn giỏi mà.
Hương vị thì đảm bảo rồi. Vấn đề thực sự là liệu tôi có thể nghĩ ra một lời nhận xét tử tế nào đó không… với cả…
“Em không cho tóc hay thứ gì kỳ lạ vào bánh đấy chứ?”
…mối lo ngại đó.
“Hình như Taku-chan nghĩ em là kiểu yandere điển hình, nhưng em sẽ không làm mấy trò mà menhera hay làm đâu.”
“Ừ-ừ, đương nhiên rồi… haha…”
Tôi giả vờ như không để ý đến vô số lần cô ấy hành động như một menhera và chỉ gật đầu đồng ý một cách bắt buộc.
Thật lòng mà nói… cô nghĩ cô là ai mà dám nói thế?
Trong lúc nghĩ về điều đó, tôi chợt nhận ra mối quan hệ này đã thay đổi nhiều đến mức nào.
Nhìn lại, ban đầu chúng tôi đã thỏa thuận những điều kiện như gặp nhau ngoài giờ học bốn lần một tuần, nhưng giờ cả ba điều kiện đó đều đã mất đi ý nghĩa, ví dụ như:
Fuyunagi-san sẽ duy trì mối quan hệ công khai với Sado.
Bọn tôi sẽ giấu kín mối quan hệ khi ở trường,
Và gặp nhau ít nhất bốn lần một tuần.
Không lời hứa nào trong số đó còn ý nghĩa gì với tụi tôi nữa.
Và thế là, sau giờ học, tôi đi cùng đến nhà cô ấy, căn hộ nơi cô sống một mình.
Đến nhà cô không còn là điều gì mới mẻ, và cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa.
Hiện tại thì chúng tôi đã qua lại nhà nhau gần như mỗi ngày.
Đó là viễn cảnh mà tôi chưa từng tưởng tượng nổi khi ba điều kiện kia vẫn còn hiệu lực.
Nhưng vì không có phụ huynh gây trở ngại, chúng tôi thường chọn ghé qua nhà cô ấy hơn.
Dần dà, tôi cũng đã quen và việc đó trở thành một thói quen.
Chính vì thế, tôi đã buông lỏng cảnh giác.
Khi có chuyện bất ngờ xảy ra, tôi sững người lại và chẳng thể phản ứng kịp.
“Hả…?”
“Sao vậy…? Cái này là…?”
Ngay tại lối vào căn hộ của Fuyunagi-san.
Có một đôi giày nằm đó, thứ chưa từng xuất hiện trước đây.
Một đôi giày mà tôi không hề nhận ra.
Điều đó có nghĩa là có ai đó khác ngoài bọn tôi đang ở trong căn nhà này.
Và không phải kiểu kẻ trộm đột nhập, mà là người bước vào đây một cách đường hoàng.
“Hai đứa về muộn thế. Đã đi lang thang đâu vậy?”
“M-Mẹ…”
Đứng ngay lối vào là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà.
Đó chính là mẹ của Fuyunagi-san.


