Trường học là một nơi tẻ nhạt.
Chúng tôi phải dành nửa ngày để học hành, và nếu có ai đó nói rằng đó là bổn phận của học sinh thì ừ, chuyện chỉ có thế thôi… nhưng bởi vì đa số học sinh vốn đã ghét việc học rồi, nên cảm thấy chán nản cũng là lẽ thường tình.
Khoảng thời gian làm tôi thấy chán nhất là khoảng nghỉ ngắn giữa những tiết học. Có vô số cách để giết thời gian như: ôn lại bài, chuẩn bị cho tiết sau hay tán gẫu với bạn bè, nhưng tôi thường thì chỉ giả vờ ngủ.
Tuy nhiên, thực ra tôi chả hề buồn ngủ. Tôi chỉ giả vờ ngủ vì chẳng còn việc gì khác để làm… chà, giờ thì ngay cả việc giả vờ ngủ cũng trở nên nhàm chán rồi, nên tôi chống cằm lên bàn tay và lơ đãng nhìn quanh lớp học.
Mấy đứa con trai thì la hét và nghịch ngợm khắp nơi như mọi khi, còn đám con gái thì ré lên cười đùa như thể đó là chuyện gì thú vị nhất chưa từng thấy.
Một cuộc sống thường nhật cứ lặp đi lặp lại ngay trước mặt tôi.
Ngay giữa lớp học ấy là một nhóm người nổi bật hơn những nhóm khác. Nếu tôi phải dùng một từ ngữ có phần lỗi thời để miêu tả thì họ chính là những kẻ thống trị trong cái trật tự phân chia giai cấp trong trường.
Đầu tiên, phải kể đến những cô nàng gyaru xinh đẹp, đứng đầu là Sakurada Nagisa, người nắm giữ vị trí trung tâm của nhóm.
Tóc vàng, tóc nâu, phụ kiện đủ loại thương hiệu kêu leng keng khắp người, đồng phục thì mặc kiểu buông thả, tất cả họ đều có vẻ ngoài hào nhoáng và khao khát mãnh liệt được trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tuy nhiên, trong số bọn họ, người nổi bật nhất lại là một cô gái mặc đồng phục theo cách hoàn toàn bình thường, chẳng hề biến tấu hay tạo ra bất kỳ dấu ấn khác biệt nào.
Đó chính là Fuyunagi Shizuku.
Cô ấy là một cô gái tóc đen với phong thái điềm tĩnh, chững chạc, một người mang lại cảm giác hoàn toàn phù hợp với từ “thuần khiết”, kiểu từ ngữ mà ta chỉ bắt gặp trong các tiểu thuyết hư cấu.
Thêm vào đó, cô ấy còn sở hữu bộ ngực khủng và thân hình tuyệt đẹp.
Nghe có vẻ như tôi đang lặp lại y hệt tất cả những gì đã mô tả trước đó, nhưng tôi thực sự không thể nghĩ ra cách diễn đạt nào khác phù hợp hơn, nên thông cảm cho tôi nhé.
Vẻ đẹp đầy cuốn hút của cô khiến bao thằng con trai phải ngỏ lời tỏ tình, và nghe đâu số lượng người tỏ tình đã nhiều đến không đếm xuể bằng cả hai tay. Nhưng, cuối cùng cũng có một người tỏ tình thành công và chinh phục được trái tim cô. Đó chính là bạn trai của cô ấy - Sado Kengo, chàng trai đẹp mã đang ngồi cạnh cô ngay lúc này.
Cậu ta cao ráo, đẹp trai, là thành viên của câu lạc bộ bóng đá và có thành tích học tập khá tốt. Một chàng trai bảnh bao, tràn đầy sức sống mà chẳng có điểm nào đáng chê trách.
Thêm nữa, cậu ta còn có khả năng giao tiếp tuyệt vời và không hề phân biệt đối xử giữa người hướng nội hay hướng ngoại gì cả.
Quả là một người hoàn hảo.
Ai nấy cũng đều ca ngợi họ là một cặp đôi lý tưởng.
“Ồ? Lại đang ngắm nhìn Fuyunagi-san đấy à? Thôi đi, thôi đi mày ơi! Cô ấy là đóa hoa cao sang mày chẳng thể với tới nổi đâu, biết chưa?
“Tao đâu có nhìn cô ấy hay gì đâu.”
“Đừng có tỏ ra cứng rắn nữa! Thôi đi ông tướng! Tao biết tỏng ra rồi!!”
“Mày biết cái gì cơ…?”
Người vừa tiến lại gần tôi là Kato, một cậu bạn cùng lớp với phong thái điển hình của kiểu nhân vật “bạn thân nam chính” thường thấy trong truyện.
Nó thuộc kiểu người phiền phức, tự ý lập ra cái hội gọi là “Hội những gã đàn ông kém duyên” mà chẳng hỏi lấy một câu, rồi hắn cứ thế coi tôi là bạn thân rồi hành xử như thể chúng tôi là những kẻ cùng cảnh ngộ thảm hại vậy.
“Fuyunagi-san thực sự đẹp đến mức khó tin ấy… chà, tao ghen tị với thằng cha Sado chết tiệt đó quá.”
“Nếu đã nói vậy thế sao mày không tự đi mà tỏ tình với cô ấy luôn đi.”
“Tao chỉ là một thằng nhân vật phụ mờ nhạt vô tích sự thôi. Nếu tao mà tỏ tình thì cô ấy sẽ lịch sự từ chối ngay. Tao là kiểu người không bao giờ mơ mộng hão huyền.”
“Mày chắc chưa? Biết đâu cô ấy lại đồng ý thì sao?”
“Ha! Làm gì có cái chuyện Fuyunagi-san, người được coi là hiện thân của sự thuần khiết mà lại đi làm cái chuyện thiếu trung thực thế chứ!”
“… Ừ… thì… giá mà đúng là vậy thật…”
“Ughhh, chán thật, tao cũng muốn có bạn gái nữa, cô nào mà đẹp đến mức phi lý, đẹp như bước ra từ thế giới khác ấy!”
“Thế còn lớp trưởng thì sao? Cô ấy cũng xinh mà, đúng không?”
“À, Natsume-san ấy hả? Cô ấy trông có vẻ hơi đáng sợ…”
Natsume Kano.
Cô ấy là lớp trưởng của bọn tôi và tuy nhan sắc không bằng Fuyunagi-san nhưng cô ấy chắc chắn cũng là một mỹ thiếu nữ.
Thế nhưng, vì bản tính luôn đặt độ hiệu quả công việc lên hàng đầu, cô ấy có tư duy khá cứng nhắc và thiếu linh hoạt khiến cô không được lòng đám con trai cho lắm.
“Thà chọn một mỹ nhân điềm đạm, thuần khiết và thanh tao như Fuyunagi-san còn hơn là một cô nàng đáng sợ như lớp trưởng!! Tao muốn làm bạn trai cô ấy và tận hưởng những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào với một cô gái như thế!!”
Nó đang mơ về một viễn cảnh quá đỗi lý tưởng khiến tôi thấy ghen tị…
Chà, ai mà chẳng có quyền được mơ mộng đúng không.
Trước đây, tôi từng có thể hùa theo những ảo tưởng ngớ ngẩn của nó mà chẳng chút bận tâm… ít nhất là cho đến khi tôi biết được bản chất thật của cô ấy.
Thực tại thật tàn nhẫn.
Dù sao thì, điều duy nhất mà tôi không được để lộ ra là việc thằng này biết được chuyện tôi và Fuyunagi-san đang bí mật hẹn hò.
Xét đến các mối quan hệ xã hội của cả hai, tôi không thể phủ nhận rằng lời đề nghị lời đề nghị giữ kín mối quan hệ của hai đứa ở trường của cô ấy là hoàn toàn hợp lý.
Trong khi đang nghĩ về những điều đó, chúng tôi cùng hướng ánh nhìn về phía Fuyunagi-san.
“Trời ơi, Shizuku! Cậu thật kín tiếng đấy nhé, lại còn tán đổ được một anh chàng cực phẩm làm bạn trai nữa chứ!”
“Chuẩn luôn! Cậu mạnh dạn thật đấy!”
“Thôi nào, đâu có phải vậy. Tớ chỉ đơn giản là cảm động bởi sự chân thành và trung thực của Sado-kun thôi mà!!”
“Ughhh! Shizuku dễ thương quá đi mất~”
“Làm ơn đừng trêu tớ nữa mà!”
“Tớ thực sự rất vui khi nghe cậu nói vậy đấy, Fuyunagi-san!” (Sado)
“T-tớ chỉ nói ra những gì trong lòng thôi mà!!” (Fuyunagi)
“F-Fuyunagi-san… Tớ thực sự… thực sự thích cậu!” (Sado)
“Hai người thực sự tình tứ quá mức rồi đấy! Phải không, Nagisa?”
“…Ừ… đúng là tình tứ thật…”
“Ôi trời, họ đang phát cẩu lương kìa! Cặp đôi nồng cháy này, thật là!”
“Bầu không khí quanh hai người họ nóng hực luôn! Thật đấy!”
“…”
“Chuẩn luôn”
“Chuẩn không cần chỉnh ~!”
Nhóm người thuộc tầng lớp nổi bật trong trường cứ thế ồn ào, cổ vũ lẫn nhau.
Thật là, lúc nào họ cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
“Chết tiệt thật~ Nếu tao mà cũng ở trong đội bóng đá, lại còn đẹp trai và học giỏi nữa, thì chắc cũng có cơ hội rồi nhỉ? Mày nghĩ sao?
“Mày ồn quá đấy. Dù mày có đẹp mã đi chăng nữa thì cái thái độ thèm khát đó của mày cũng phá hỏng tất cả thôi, thông chưa?”
“Phũ phàng quá… tao tổn thương đấy nhé! Giờ mày phải khao tao ăn vặt sau giờ học đấy!”
“Sao tao phải làm vậy? Nay tao có hẹn rồi.”
“Chúng ta, những thành viên của “Hội những gã đàn ông kém duyên” đâu có ai để mà phải có hẹn đâu, mày nhớ chứ?”
“Việc có hẹn hay không chả liên quan gì đến việc kém duyên cả.”
Trong lúc chúng tôi đang phí phạm thời gian vào mấy chuyện tán gẫu vô bổ, tiếng chuông báo hiệu vang lên và thằng bạn phiền phức đó của tôi quay về chỗ ngồi.
Haizzz…
Nó không phải người xấu, chỉ là hơi rắc rối chút mà thôi.
Và nếu nó mà biết được chuyện tôi đang bí mật qua lại với Fuyunagi-san thì tôi có thể hình dung ngay ra được viễn cảnh cuộc đời mình sẽ trở thành một mớ hỗn độn còn tồi tệ hơn nữa.
Giờ sinh hoạt lớp bắt đầu khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Tôi chẳng mấy bận tâm đến những lời nói sáo rỗng của thầy mà chỉ lo chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung lên.
Khi mở ra kiểm tra, tôi thấy một tin nhắn LINE từ Fuyunagi-san.
“Chiều nay sau giờ học em sẽ đi hẹn hò nhanh với Sado-kun! Xong xuôi em sẽ ghé nhà Taku-chan, nên nhớ đợi em đấy nhé?”
Nội dung tin nhắn là vậy.
Sau khi hẹn hò với cậu bạn trai siêu cấp đẹp trai của mình, rốt cuộc cô ấy còn muốn gì ở một kẻ như tôi cơ chứ?
Có lẽ tôi sẽ chẳng thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì… dù là hiện tại hay mãi mãi về sau.
Có lẽ… mãi mãi… chắc chắn là vậy.


