Chương 27 · 32 chương

Sau chuỗi ngày hỗn loạn

Buổi sinh hoạt lớp hôm qua thật hỗn loạn.

Tôi lại một lần nữa ngộ ra rằng sự ác ý và lòng đố kỵ giữa các cô gái có thể dữ dội đến mức nào, nó đủ sức làm tổn thương và hạ thấp người khác.

Tôi từng nghe nói rằng nạn bắt nạt do nữ sinh cầm đầu thường thâm độc hơn nhiều so với khi nam sinh là kẻ chủ mưu, và lần này tôi đã buộc phải thừa nhận điều đó quá đúng.

Với con trai, bắt nạt thường bắt đầu bằng bạo lực thể xác, nhưng với con gái thì thay vì dùng vũ lực, họ thường gây ra những tổn thương về mặt tinh thần.

Có lẽ vì thiếu sức mạnh thể chất, hoặc do con gái thường trưởng thành về mặt tâm lý sớm hơn con trai, nên cách họ bắt nạt thường tinh vi và hiểm độc hơn…

Chà, tôi cũng chẳng chắc nữa.

Và điều khiến cá nhân tôi thấy đáng sợ nhất lần này chính là Fuyunagi-san.

Cô ấy đã âm thầm thu thập bằng chứng chống lại bọn họ từ trước để phòng hờ cho những tình huống thế này.

Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh các cô gái duy trì tình bạn xã giao bên ngoài, nhưng lại lừa dối nhau và luôn rình rập tìm lỗi sai của đối phương sau lưng.

Chà, có lẽ chuyện đó cũng không xảy ra thường xuyên đâu… Nhưng tôi ước gì bạn gái mình không phải một trong những trường hợp ngoại lệ đó.

Trong vụ việc lần này, thầy chủ nhiệm của chúng tôi không chỉ bị phanh phui chuyện quan hệ thể xác với ba nữ sinh, mà còn bị lộ việc cố tình hủy hoại tương lai của một học sinh vì lợi ích cá nhân.

Ông ta đã bị tước giấy phép hành nghề và phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Đúng như dự đoán, ông ta đã bị đuổi khỏi trường.

Tất nhiên, một giáo viên mới đã đến thay thế, đó là một người già tới nỗi cảm giác như thầy ấy có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Mấy thằng con trai trong lớp từng đoán già đoán non rằng giáo viên chủ nhiệm mới có thể là cô Ohara xinh đẹp, nhưng rốt cuộc lại không phải vậy. Thật thất vọng!

Dù sao thì, đó không phải là vấn đề chính.

Vấn đề thực sự nằm ở gã này đây…

Kato Susumu… một trong số ít bạn bè của tôi.

Nó hành xử y hệt như kiểu nhân vật bạn thân điển hình và câu cửa miệng của nó là: “Tao muốn có ghệ.”

Nó còn lập ra cái hội gọi là “Hội những gã đàn ông kém duyên” cùng mấy gã khác cũng chẳng mấy nổi bật, thậm chí còn tự ý thêm tên tôi vào hội mà chẳng buồn hỏi ý kiến, và ngay cả khi chuyện Fuyunagi-san là bạn gái tôi đã trở thành chuyện ai cũng biết, nó vẫn đơn phương khăng khăng muốn duy trì cái hội đó.

Dẫu vậy, nó thực ra lại là một người tốt bụng, cực kỳ trung thành với bạn bè và đã không ít lần ra tay giúp đỡ tôi.

Dù chỉ là bị cuốn vào chuyện này một cách bất đắc dĩ, nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự việc lần này, và ngay lúc này đây, nó đang chống cằm lên bàn tôi, mếu máo hỏi xem mình nên làm gì.

“Gay go rồi, gay go thật rồi… giờ phải làm sao đây…?”

“Ý mày là ‘làm sao’ cái gì? Chẳng có gì để làm cả.”

“Mày nhẫn tâm thế sao? Bạn thân của mày đấy!”

Đúng vậy, nó đã đóng vai trò là người phát ngôn cho Fuyunagi-san, và chính trong giờ sinh hoạt lớp, nó đã công khai những bằng chứng mà cô ấy thu thập được.

Natsume Kano, nạn nhân của vụ bắt nạt, có vẻ rất biết ơn nó và thậm chí còn ấn tượng trước khả năng của nó nữa.

Thực ra, phần lớn những gì Kato làm được đều là nhờ công của Fuyunagi-san. Nhưng cô lớp trưởng thì đâu có biết chuyện đó… Và Kato thì cảm thấy lo sợ nếu phải thú nhận sự thật ấy vào lúc này.

“Cứ thừa nhận đi, nói rằng những gì mày công khai thực ra là bằng chứng do Fuyunagi-san thu thập.”

“Không đời nào! Tuyệt đối không!”

“Tại sao không?”

Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi gì nếu nó thú nhận…

“Mày bị ngu à?! Cuối cùng thì ấn tượng của Natsume-san về tao cũng được cải thiện rồi, nếu tao nói ra thì mọi thứ không chỉ quay về con số không thôi đâu, mà nó còn tụt xuống mức âm luôn ấy chứ!!”

“Mày chỉ đang cố giữ thể diện chứ gì…”

Natsume-san cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, dù vẻ đẹp của cô ấy mang nét khác biệt so với Fuyunagi-san hay Sakurada-san. Nếu phải miêu tả về cô ấy, thì cô mang vẻ đẹp tựa như một người yêu văn chương, phong thái điềm tĩnh của cô toát lên vẻ thông minh rõ rệt. Cô ấy chắc chắn có một lượng người hâm mộ tuy thầm lặng nhưng lại vô cùng tận tâm.

Tuy nhiên, cô ấy lại là người thẳng thắn và ít khi để tâm đến cảm xúc của người khác. Cô ấy có những lúc không biết đọc bầu không khí, nhưng vấn đề lớn hơn cả là sự tự tin thái quá vào bản thân cùng nỗi ám ảnh về hiệu quả công việc.

Vì luôn muốn hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể, nên mỗi khi tham gia hoạt động nhóm, cô ấy thường xuyên hối thúc mọi người với vẻ thiếu kiên nhẫn, khiến các bạn học khác có xu hướng né tránh cô.

Đó là lý do tại sao bạn bè cùng lớp coi cô là một kẻ lập dị, người luôn hăng hái nhận lấy vai trò lớp trưởng đầy rắc rối.

Tóm lại là cô ấy không có nhiều bạn bè… Hay đúng hơn là chẳng có lấy một người bạn nào. Cô ấy còn thường hay ngồi đọc sách một mình nữa.

Nhưng dạo gần đây, cô lại tỏ ra cực kỳ quan tâm đến Kato.

Lại còn thường chủ động tìm cách bắt chuyện với nó nữa.

Và ngay lúc này, có lẽ vì nhận ra nó đang ngồi đây, cô ấy đã mỉm cười và bước về phía tụi tôi.

“Cậu nghĩ sao, Kato-kun? Tớ vừa nảy ra một ý tưởng—tất nhiên là có nhiều phương pháp nổi tiếng để đọc sách hiệu quả rồi. Nhưng tớ vẫn nghĩ cách tiếp cận quan trọng nhất là dự đoán nội dung từ mục lục trước, rồi từ đó hiểu sâu hơn về câu chuyện.”

“Hả?… Tớ nghĩ chỉ cần đọc phần tóm tắt ngắn gọn ở bìa sau là đủ nắm bắt được nội dung mà chẳng cần mở sách ra xem.”

“Cái gì cơ…!? C-cách đó thực sự hiệu quả đấy…! Quả đúng là Kato-kun… cậu không phải người thường đâu…! Tớ chưa từng nghĩ lại có một cách hay như vậy!!”

“Ý tớ là, với light novel thì bản thân cái tựa đề thường đã tóm tắt cả cốt truyện rồi. Kiểu như ‘Ma vương chuyển sinh thành Nữ anh hùng và phải chiến đấu với chính bản thân mình trong quá khứ’ chẳng hạn.”

“Đúng thật… cuốn tiểu thuyết cậu cho tớ xem lúc nãy thực sự rất sáng tạo.”

“Ngoài ra, chỉ cần đọc lời thoại của các nhân vật thôi cũng đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra mà không cần phải đọc hết toàn bộ.”

“Ra là vậy… quả là một ý tưởng tuyệt đỉnh.”

Nhìn thoáng qua, người ta sẽ tự hỏi: “Hai người này bị ngốc à?”

Cả hai đột nhiên bắt đầu một cuộc thảo luận cực kỳ nghiêm túc, mặc dù chủ đề đó nghe có vẻ khá ngớ ngẩn.

Natsume-san trông có vẻ thông minh, nhưng có lẽ thực ra cô ấy lại là người thích đùa nghịch hơn vẻ ngoài?

Rồi Fuyunagi-san bước tới, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi, và trong khi đang nhìn chằm chằm (hay đúng hơn là lườm) thẳng vào mắt tôi, cô ấy lên tiếng.

“Anh lại đang lừa dối em nữa đấy à?”

“Có điểm nào trong tình huống này khiến em nghĩ rằng anh đang lừa em chứ?”

“Chỉ cần em rời mắt khỏi anh có một chút thôi là lại thấy cảnh này. Anh đang cố tình chọc tức em bằng cách tán tỉnh Kato-kun và Natsume-san đấy à?”

“Anh hoàn toàn bình thường mà! Anh đâu có thích đực! Với lại Natsume đang dán mắt vào Kato rồi, chắc cô ấy chẳng thèm để ý đến anh đâu!”

“Taku-chan tội nghiệp. Đừng lo, em vẫn luôn ở đây với anh mà, được chứ?”

“Việc anh không thể phân biệt được lúc nào em đang đùa hay nghiêm túc chính là điều khiến em trở nên khó lường đấy, Fuyunagi-san.”

“Ôi trời, em hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé, Taku-chan à.”

“À… xin lỗi nhé!”

Trong lúc Fuyunagi-san và tôi đang trêu chọc nhau thì Natsume-san bước lại gần.

“Có chuyện gì vậy? Tôi đang có cuộc trò chuyện quan trọng với Taku-chan đây. Cậu có chuyện gì gấp cần nói à?”

“Tớ không có ý định làm phiền hai người đâu. Và với cá nhân tớ thì thấy hai người rất đẹp đôi đấy.”

Hả?

Tôi và Fuyunagi-san á?

Dù nhìn kiểu gì thì đây rõ ràng là trường hợp Người đẹp và Chàng trai mờ nhạt chứ đâu phải Người đẹp và Quái vật đúng không?

“Tôi và Taku-chan á? Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là sao ư…? Câu hỏi khó đấy… Chà, nói đơn giản thì hai người trông giống như những mảnh ghép hoàn hảo của nhau vậy.”

“Mảnh ghép á?”

“Vâng, cách hai người bù trừ cho nhau khiến hai cậu trở thành một cặp rất đẹp đôi.”

Fuyunagi-san và tôi ư?

Nếu gạt bỏ những vấn đề về tính cách sang một bên thì cô ấy gần như hoàn hảo. Nhưng tôi có thể bù trừ được gì cho cô chứ?

Ngay cả khi Fuyunagi-san thực sự thiếu sót điều gì đó, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một người như tôi lại có thể bù đắp cho cô ấy… dù chỉ là một chút.

“Huh… Cậu nói nghe hay đấy. Thế rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Tớ muốn cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn bọn tôi sao?”

“Ừ. Hồi đó, khi Kashiwagi-san và thầy giáo gây ra vụ ồn ào ấy, hai người đã giúp tớ đứng ra ngăn họ lại đúng không? Tớ chỉ muốn cảm ơn vì chuyện đó thôi.”

“Ồ, chuyện đó à.”

“Cậu không cần bận tâm đâu. Bọn tôi làm thế chỉ vì muốn làm thôi, mà thực ra cũng chẳng giúp được gì nhiều.”

“Dù sao thì tớ vẫn rất biết ơn.”

“Tao cũng biết ơn mày đấy, Majima.”

“Kato?”

“Không, nói thật đấy, lúc thầy dồn tao vào thế bí, tao đã sợ vãi linh hồn. Nếu mày và mọi người không can thiệp, thì mọi chuyện đã tệ hơn nhiều rồi.”

“Vả lại… dù sao thì tao cũng nợ mày một ân tình mà.”

“Hả? Nợ tao á? Từ bao giờ thế?”

“Haha, đừng bận tâm làm gì.”

Ngay cả khi tôi thú nhận với nó rằng mình đang bí mật hẹn hò với Fuyunagi-san, nó cũng chẳng hề thay đổi thái độ với tôi. Nó vẫn y hệt như mọi khi.

Khoảnh khắc ấy nó đã thực sự cứu rỗi tôi.

Dù sao thì… một ngày mới lại bắt đầu.

Một ngày dài đằng đẵng, nhưng cũng ngắn ngủi đến lạ thường.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn