Hôm nay đúng là loạn mất rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự việc liên quan đến Sado và Fuyunagi-san, nhưng hóa ra thằng cốt Takuma Majima của tôi đã bí mật hẹn hò với Fuyunagi-san mà không ai hay biết. Sự thật gây sốc này đã bị phơi bày.
Sau khi chuyện này vỡ lở, danh tiếng lẫy lừng khắp trường của Fuyunagi-san đã tuột dốc không phanh. Giờ đây, cô ấy bị coi là kẻ bắt cá hai tay—một bên thì công khai hẹn hò với Sado, còn một bên thì lén lút qua lại với Majima.
Khi một người nổi tiếng như Fuyunagi-san trực tiếp tìm đến mình, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Vào thời điểm đó, cả lớp đang xôn xao bàn tán về việc Sakurada-san, một gyaru nổi tiếng trong nhóm top đầu của lớp đang bị một kẻ giấu mặt nào đó bắt nạt.
Fuyunagi-san tìm đến tôi để đề nghị hợp tác giải quyết vấn đề này.
Nhưng tôi chẳng hề muốn dính líu vào chuyện rắc rối như vậy. Hơn nữa, ngoài việc là bạn của Majima—bạn trai cô—ra thì tôi chẳng có mối liên hệ nào khác với cô cả, nên việc cô ấy tìm đến tôi ngay từ đầu thực sự khiến tôi thấy rợn người. Thế nên ban đầu tôi đã từ chối.
“Thực ra thì… ban đầu tớ định nhờ Taku-chan đứng ra lo liệu, nhưng tớ nghĩ nếu cậu thực sự là bạn của Taku-chan thì có lẽ là cậu sẽ thay được anh ấy làm việc này.”
“Tớ á…? Thay thế Majima sao?”
“Bọn tớ đã gây ra quá nhiều chuyện rồi nên tớ không muốn thu hút thêm sự chú ý của người ta nữa. Tớ cũng không muốn Taku-chan bị dư luận bàn tán theo hướng tiêu cực thêm lần nào nữa… Và vì cậu là bạn của anh ấy… nên cậu sẽ gánh vác chút rắc rối này vì anh ấy chứ, đúng không?”
“…”
Tôi bảo cô ấy rằng mình cần thời gian suy nghĩ rồi bỏ đi.
Thú thật, tôi chẳng hề muốn dính dáng gì đến chuyện này cả.
Ngay cả khi là vì bạn bè đi nữa, thì rủi ro vẫn là quá lớn. Và hơn hết thảy, tôi không muốn Fuyunagi-san coi mình như một món đồ tiện dụng để cô tùy ý sử dụng.
Các cụ vẫn bảo phụ nữ đẹp thường rất ‘độc’, và cô ấy chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó.
Nụ cười dịu dàng, vẻ đẹp thanh tú, sức hút đầy mê hoặc lôi cuốn lòng người… cùng dáng người khơi dậy bản năng đàn ông. Thứ mật ngọt chết người ấy dụ dỗ bạn bước vào, rồi lại đẩy bạn xuống vực thẳm địa ngục…
Kể từ sự việc liên quan đến Sado, Fuyunagi-san đã không còn che giấu bản thân sau lớp mặt nạ nữa mà đã bộc lộ một phần con người thật của mình.
Thú thật, mong muốn được ở bên một cô gái như vậy trong tôi đã tan thành mây khói.
Thế nhưng, Majima lại có thể kiểm soát được cô. Bản thân nó cũng chẳng khác nào một con quái vật.
Tôi nhận ra cô thực sự nguy hiểm đến nhường nào.
Nếu cô ấy coi tôi là kẻ có thể lợi dụng được, thì tình thế đó thực sự quá đỗi nguy hiểm phải không?
Vì vậy, ban đầu tôi đã khước từ.
Tuy nhiên… rốt cuộc tôi lại bị dồn vào tình thế chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay với cô.
“Là cậu làm chuyện này!! Tất cả bọn tôi đều tận mắt chứng kiến!!”
“Cậu thật tệ hại!! Bình thường thì cứ tỏ ra cao ngạo, thanh cao, vậy mà sau lưng lại đi bắt nạt người khác ư? Cậu đúng là một con người chẳng ra gì!!”
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây!? Tôi không hề làm chuyện đó!! Tôi đang nói sự thật mà!!”
“Hả? Ba người chúng tôi đều thấy cả rồi! Sao cậu còn chối quanh co làm gì nữa chứ?! Cậu đang đùa đấy à?”
Kashiwagi cùng hai người khác đã khẳng định rằng lớp trưởng Natsume Kano chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt nạt.
Tôi không thể tin nổi. Cô ấy nghiêm khắc với mọi người, và cả chính bản thân. Chính vì thế, cô ấy ghét cay ghét đắng bất kỳ hành động nào đi ngược lại quy tắc. Tôi ngưỡng mộ sự trong sáng và thẳng thắn nơi cô.
Đó không phải tình yêu nam nữ; có lẽ nó giống như sự ngưỡng mộ hơn.
Tôi chưa bao giờ nói với Majima về cảm xúc này. Đó là điều tôi giữ kín trong tim mình.
Natsume Kano là thủ phạm ư?
Không thể nào… Tôi tin chắc chuyện đó không phải sự thật.
Rồi thì…
“Mụ phù thủy” ấy tiến lại gần tôi, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào đầy cám dỗ.
“Cậu không muốn giúp Natsume-san sao? Cậu thích cô ấy mà nhỉ? Nếu hợp tác với tớ, chúng ta có thể cứu cô ấy đấy.”
“K-không, tớ đâu có thích cô ấy hay gì đâu…”
“…Hmm~. Nhưng cậu thấy cô ấy là người tốt mà đúng không? Chuyện đó chẳng có gì sai cả. Thích một ai đó đâu phải điều đáng xấu hổ… Bản thân tớ cũng chỉ nhận ra việc quan tâm đến ai đó tuyệt vời thế nào sau khi gặp Taku-chan mà thôi. Cậu cũng cảm thấy vậy mà, phải không?”
“…Giờ tớ nên làm gì đây?”
“Hehe, cậu thông minh đấy.”
Thật bất ngờ, cô ấy biết rõ kẻ bắt nạt thực sự là ai, có bao nhiêu đứa, và thậm chí còn nắm trong tay bằng chứng không thể chối cãi để vạch trần chúng.
Khả năng của cô ấy thật ấn tượng, khiến tôi nhận ra cô đáng sợ đến mức nào. Một linh cảm mách bảo tôi rằng đừng bao giờ biến cô ấy thành kẻ thù.
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản: sử dụng “bằng chứng” mà cô đưa cho tôi vào đúng thời điểm.
Và cơ hội đó đã đến một cách bất ngờ.
Sau giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đã hành xử thiển cận khi tổ chức một phiên tòa giả định và công khai kết tội Natsume Kano, chẳng khác nào một cuộc săn phù thủy.
Cách ông ta thẳng thừng bác bỏ mọi lời cô ấy nói, bịt miệng cô mà chẳng thèm lắng nghe và khăng khăng cô là kẻ có lỗi—tất cả những điều đó khiến tôi thấy buồn nôn. Đây mà là giáo viên ư? Đây là ông thầy chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý chúng tôi sao? Cú sốc ấy mạnh đến mức khiến tôi muốn từ bỏ hoàn toàn niềm tin vào người lớn.
Còn Natsume-san, người thực sự là tâm điểm của mọi chuyện… cô ấy hẳn đã cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào? Chẳng ai có thể thấu hiểu được điều đó.
Chính vì thế, tôi đã để cơn giận lấn át lý trí và tự mình bước lên sân khấu.
Được đà lấn tới.
Và như bạn thấy đấy, những kẻ chủ mưu là Kashiwagi cùng hai đứa kia, thêm cả ông thầy chủ nhiệm nữa, vẫn đang ở trong phòng hiệu trưởng sau khi Natsume được thả ra.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Sado đi thẳng về nhà Sakurada-san. Cậu ta vội vã đến bên cô bạn gái với vẻ năng động, tươi tắn thường thấy.
Ngay lúc tôi định ra về thì—
“Kato-kun… cậu có phiền đi dạo với tớ một chút không?”
—đó là những gì Natsume-san đã nói.
Thế là cả hai chúng tôi ghé vào một công viên gần đó và bắt đầu chuyện trò một cách thoải mái.
“Trước hết, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Nếu không có cậu, tớ chắc đã bị coi là kẻ chủ mưu, bị gán cho cái mác là hạng người tệ hại và buộc phải sống phần đời còn lại dưới cái nhìn đầy ác cảm đó.”
“Ch-chuyện đó… nghe có vẻ hơi phóng đại quá rồi đấy…?”
“Hoàn toàn không phóng đại chút nào đâu… Mọi chuyện khi đó diễn ra ngập tràn ác ý. Nếu cậu không ở đó, tớ… thực sự đã…”
“…”
“Nhưng tớ rất biết ơn cậu. Và hơn thế nữa, tớ thực sự rất ấn tượng đó!”
“Hả? Ấn tượng sao?”
“Kỹ năng của cậu thật tuyệt vời! Kato-kun!!”
“…Hả?”
“Cách cậu dồn những kẻ chủ mưu vào đường cùng… thật hoàn hảo. Cậu đã nắm trong tay chứng cứ đanh thép khiến chúng không thể chối cãi, nhưng lại giữ kín đến phút chót để xem chúng sẽ hành động ra sao… Quả thực rất ấn tượng.”
“…Ưh… Hử”
“Tuy nhiên, có một điểm cậu có thể cải thiện. Lẽ ra cậu nên lường trước việc giáo viên đó sẽ mất kiểm soát và thiếu bình tĩnh. Nếu là tớ, tớ sẽ bố trí vài giáo viên khác đợi sẵn bên ngoài từ trước. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì cách cậu xử lý toàn bộ tình huống thật xuất sắc, Kato-kun à!”
“O-Okay…”
“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì giờ chắc tớ đã không còn mặt mũi nào rồi.”
“Đ-đừng bận tâm…”
Thế rồi, sau khi trò chuyện một lúc, chúng tôi ai về nhà nấy.
Nhưng… chà, rắc rối thật đấy.
Thực ra, tất cả những gì tôi làm chỉ là cầm lấy bằng chứng Fuyunagi-san đưa và công bố nó vào đúng thời điểm. Nếu ai đó bảo rằng đó là việc đơn giản, tôi cũng chẳng thể cãi lại được.
Tôi đâu có làm gì to tát đến mức đáng được khen ngợi nhiều như vậy.
Chà… thôi kệ đi.
Natsume-san là một cô gái phức tạp.
Chắc chắn là một người như tôi sẽ chẳng còn dính dáng gì đến cô nữa đâu… ừ.
Chắc là vậy… có lẽ… có thể…
Và rồi ngày hôm sau…
Mặc cho mọi chuyện đã xảy ra, trường lớp vẫn diễn ra như thường lệ, và lớp học vẫn tràn ngập những cuộc tán gẫu thường ngày của đám bạn cùng lớp.
Nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt hơn so với hôm qua. Sakurada-san đã đi học lại sau một thời gian vắng mặt, và đi cùng cô ấy là Sado.
Trong khi đó, ba nữ sinh gây ra vụ bắt nạt là Kashiwagi và đám bạn của cô ta thì lại không đến trường. Tôi đã định qua nói chuyện với Majima, nhưng nó cứ thì thầm to nhỏ gì đó với Fuyunagi-san suốt từ sáng nên tôi quyết định thôi.
Và rồi…
“Chào buổi sáng, Kato-kun.”
“Hả? Natsume-san?”
Natsume-san chào tôi sao…
“Cảm ơn chuyện hôm qua nhé… tớ muốn cảm ơn cậu một cách đàng hoàng.”
“Ồ… Chuyện đó hả. Đừng bận tâm làm gì…”
“…”
“…”
“…”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi, đáng sợ quá. Tôi có làm gì sai không ta?
“…Sigh… Dù cậu có bảo đừng bận tâm, nhưng làm sao mà không bận tâm cho nổi.”
“Hả?”
“Nói thẳng ra thì, những gì cậu làm cho tớ xứng đáng để tớ gọi cậu là ân nhân cứu mạng mà không hề nói quá đâu. Và lòng tự trọng của tớ không cho phép để chuyện đó trôi qua mà không đền đáp.”
“Ch-chuyện đó… nghe có vẻ hơi quá lời rồi…”
“Không hề quá lời chút nào cả!!”
Cô ấy đập mạnh hai tay xuống bàn tôi rồi nhoài người về phía trước để giải thích.
“Thật đáng xấu hổ, nhưng… tớ chẳng có cách nào để tự giải quyết tình huống đó cả. Đột nhiên bị quy chụp là thủ phạm, tớ chẳng thể nghĩ ra lý do nào thuyết phục trong đầu. Dù có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là những lời biện minh yếu ớt. Và khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với tớ, tớ thậm chí chẳng thể lên tiếng vì sự non nớt của bản thân!”
“Ồ…”
“Nhưng cậu đã đưa ra bằng chứng không thể chối cãi vào đúng thời điểm và giải quyết mọi chuyện… Thế nên tớ không chỉ biết ơn mà còn rất ngưỡng mộ cậu nữa!”
“Ừ… ừm…”
“Đó là lý do tớ đã quyết định rồi! Tớ sẽ trả lại món nợ ân tình này, và đồng thời, tớ sẽ coi cậu là người để noi theo, là thầy của tớ!”
“…Phải rồi… Khoan đã, cái gì cơ? Hả!? Cậu nói thật đấy à…?”
“Tớ hoàn toàn nghiêm túc!”
Thật á hả?! Trời đất ơi! Giờ tôi phải làm sao đây… Chứng cứ đó là của Fuyunagi-san, đâu phải của tôi…
Tôi đâu thể cứ thế mà nói toạc ra ngay lúc này được…
Cảm giác như tôi đã tự đẩy bản thân vào một tình thế không còn đường lui…
Và cứ thế… mọi chuyện đã biến thành một tình huống mà tôi không thể nào vãn hồi được nữa.


