Đã đến giờ có thể coi là giờ tan học.
Giờ sinh hoạt lớp đã bị kéo dài thêm hơn ba mươi phút, và một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt như thể bị áp đặt bao trùm khắp phòng học.
Và nguồn cơn của bầu không khí ngột ngạt đó cũng là do ba người họ.
Ba nữ sinh ấy đứng đó, hứng chịu những ánh nhìn lạnh lẽo, gay gắt từ cả lớp.
Kashiwagi cùng hai người kia trông tái mét và như sắp khóc đến nơi.
Cả ba người đồng loạt quay về phía thầy, vừa hét lên vừa lao tới gần.
“Thầy ơi!! Cứu bọn em với! Làm ơn giúp bọn em đi!!”
“Này… này!! Giúp bọn em đi mà? Làm ơn!!”
“Thầy đã hứa là sẽ giúp bọn em rồi mà!!”
…Hứa giúp họ sao?
Chuyện đó… nghĩa là sao chứ?
“N-này! Đừng lại gần đây!! ‘Giúp’ cái gì cơ chứ!? C-chính ba em là người đứng sau tất cả mọi chuyện mà! H-hãy tự kiểm điểm lại hành vi của mình đi, và dừng—”
“Đừng có giỡn mặt!! Thầy đã hứa là sẽ giúp bọn em mà!!”
“Thầy định nuốt lời sao? Được thôi… vậy thì bọn em sẽ khai ra tất cả.”
“D-dừng lại! Bình tĩnh nào, tất cả các em… bình tĩnh lại đi!!”
“Không cần phải giấu giếm nữa đâu, thầy à.”
“C-cái gì…?”
Ông thầy hạ thấp giọng, thì thầm sao cho chỉ ba nữ sinh kia nghe thấy.
Những ngay cả khi có nói nhỏ giọng đi nữa, thì cũng không khó để nhận ra ông ta có dính líu đến chuyện này cùng họ.
…Không thể nào, giáo viên mà cũng nhúng tay vào sao…? Thật đáng khinh bỉ.
Hèn gì mà mọi chuyện từ trước đến giờ cứ thuận lợi theo ý họ một cách lạ thường.
Bị ba cô gái dồn vào thế bí, ông thầy cố gắng tuyệt vọng để tìm cớ thoái thác… nhưng Kato bảo rằng chẳng cần làm thế để chi nữa.
“Em có bằng chứng về mối quan hệ giữa Kashiwagi và thầy, nên việc che đậy cũng vô ích thôi thưa thầy.”
“H-hả?”
“…”
Ông thầy thốt lên đầy vẻ ngỡ ngàng, còn Kato thì lặng lẽ quan sát phản ứng của thầy.
“Đ-đừng có nói bậy! Dám bôi nhọ giáo viên… em có hiểu mình đang làm gì không hả!?”
“Nếu thầy không tin thì tùy. Sau chuyện này, em sẽ đến gặp hiệu trưởng.”
“C-cậu!!”
Thầy giận dữ quát vào mặt Kato.
Ngay cả Kashiwagi và nhóm của cô ta cũng tỏ ra sợ hãi trước cảnh tượng này.
Ông thầy yêu cầu cậu ấy phải giao nộp chiếc điện thoại cho mình.
Tôi sẽ không để ông ta lấy nó…!
Tôi bước lên phía trước để bảo vệ Kato.
Những nam sinh khác cũng bước tới để hỗ trợ.
Kato liếc nhìn Sado và Sado ngay lập tức hiểu ý rồi rời khỏi lớp.
Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh gọn.
Một vài nam sinh đã xoay sở khống chế được ông thầy đang mất kiểm soát và câu được chút thời gian.
Trong lúc đó, Sado dẫn một thầy khác đến để trấn áp và giữ chặt thầy chủ nhiệm lớp tôi đang hung hăng kia lại.
Ngay sau đó, ông ta bị đưa về phòng giáo viên.
Kato, Sado, Natsume, Kashiwagi cùng hai người nữa, tổng là sáu cũng được đưa đến đó, và vụ việc khép lại.
Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Vừa bàn tán những gì vừa diễn ra, các học sinh khác bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về.
Cuối cùng, tôi cũng về nhà cùng với Fuyunagi-san.
Có một điều mà tôi nhất định phải hỏi cô ấy.
“Này… Fuyunagi-san…”
“Sao vậy anh?”
“…Có thể là do anh suy diễn quá nhiều, nhưng em có đang giấu anh điều gì không?”
“Không hẳn là giấu giếm đâu, nhưng đúng là có chuyện em chưa kể cho anh nghe.”
“Chuyện gì vậy…?”
“Anh đoán thử xem?”
Người phụ nữ này… haa…
“…Có phải em là người đứng sau giật dây Kato làm chuyện này không?”
“Fufu, sao anh lại nghĩ vậy?”
“Kato nó chuẩn bị kỹ lưỡng quá mức cần thiết, và chuyện đó chẳng giống tính cách của nó chút nào… Anh cứ nghĩ hẳn phải có ai đó đứng sau giật dây…”
“Fufu, quả đúng là Taku-chan. Anh thực sự hiểu rõ đấy.”
“Anh biết mà…”
“Ngay từ đầu em đã biết Kashiwagi là kẻ bắt nạt Sakurada rồi. Khi bạn gái của Sado-kun thay từ em sang Sakurada thì chuyện Kashiwagi và hội của cô ta đổi mục tiêu là điều hiển nhiên thôi.”
“…Vậy ra, trong lúc anh không hay biết gì, em cũng từng bị Kashiwagi và đám đó bắt nạt sao?”
“Em á? Em đâu có đời nào để lộ sơ hở cho cái loại rác rưởi đó nắm thóp chứ? Đó chính là lý do em phải diễn vai ‘gái ngoan trong sáng và hiền dịu’ đấy. Còn nếu chúng dám đụng vào em, em sẽ truy cùng diệt tận và nghiền nát chúng đến mức không thể ngóc đầu dậy nổi.”
“…Nghe… dữ dội thật đấy.”
“Nhưng em không muốn bị cuốn vào mấy trò ghen ghét đố kỵ của đám con gái nữa. Em chỉ muốn mọi thứ yên bình nhất có thể… Thế mà nhờ có ‘ai đó’ mà giờ mọi chuyện tan tành hết cả, và thú thật nhé? Cảm giác lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Sự tự do mà em đang có lúc này cũng chẳng tệ chút nào.”
“…”
Cái vỏ bọc ‘trong sáng’ của Fuyunagi-san đã hoàn toàn sụp đổ khi cô ấy tiết lộ mối quan hệ giữa mình và tôi.
Ngay khi tin tức về việc cô ‘phản bội’ chàng trai nổi tiếng—Sado, danh tiếng của Fuyunagi-san đã tuột dốc không phanh, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn bởi lẽ trước đó cô vốn đã là một người rất nổi tiếng.
Nếu không nhờ sự ủng hộ bất ngờ từ phía Sado, có lẽ cô đã lại trở thành mục tiêu của nạn bắt nạt.
“Anh biết đó… em thừa biết là Kashiwagi và đám bạn của cô ta có ác cảm với em. Thế nên em đã cẩn thận thu thập vài vết nhơ của tụi nó, phòng hờ khi cần đến. Mấy đứa nó vừa ngốc nghếch lại vừa bất cẩn, nên việc nắm thóp cũng chẳng khó khăn chút nào. Ngoài mặt thì gọi em là bạn thân, nhưng sau lưng thì chế giễu em. Ý em là, chuyện đó thật không thể tha thứ được anh nhỉ?”
“…Ừm… anh hiểu cảm giác của em.”
“Thế là em bí mật thu thập điểm yếu của tụi nó… Em dễ dàng ghi lại được cảnh Kashiwagi và đám bạn nói xấu Sakurada. Phụ nữ thường nói rất nhiều khi họ nghĩ người đối diện là ‘đồng minh’ với mình, anh biết đấy? Nghĩ lại thì thấy buồn cười thật.”
“Chẳng có gì buồn cười cả…”
“Và rồi… em tìm được thứ ‘ngon ăn’ nhất!”
“Thứ ngon ăn nhất á?”
“Đúng vậy. Thứ ngon ăn nhất… vết nhơ đắt giá nhất có thể tưởng tượng được.”
“Ý em là…”
“Chính xác. Kashiwagi và đám bạn đang có quan hệ xác thịt với ông thầy lớp mình.”
“…Anh biết mà…”
Cái cách mà thầy chủ nhiệm hoảng loạn… và hơn hết thảy, cái cách ông ta lộ liễu bênh vực Kashiwagi Miyo cùng hai người bạn của cô ta.
Ông ta gạt phắt lời của Natsume Kano ngay từ đầu và hành xử như thể đang thiên bị ba cô gái đó. Chẳng có chút công bằng nào ở đây cả.
Đối với một giáo viên, hành vi đó rõ ràng là bất thường.
Tóm lại, Kashiwagi và đám bạn về cơ bản đang ngầm nói rằng: “Nếu thầy không muốn bọn em phanh phui mối quan hệ này, thì hãy bảo vệ bọn em cho tử tế vào.”
“Em còn có cả ảnh và video làm bằng chứng, nhưng chúng kinh tởm đến mức chẳng muốn xem… Cứ như đang xem lũ lợn giao phối vậy, nực cười thật.”
“Dù sao thì… cũng thật đáng nể. Làm sao em có thể dễ dàng kiếm được những thước phim chí mạng như thế chứ…?”
“Dễ ợt mà. Chẳng phải anh cũng hay để lại mấy chiếc điện thoại cũ sau khi đổi máy mới sao? Em thì đổi điện thoại liên tục, nên phòng em đầy rẫy máy dự phòng.
“Ừ nhỉ…”
“Sau giờ học, em giấu chúng ở nhiều nơi trong lớp, bật chế độ ghi âm rồi để mặc đó. Hôm sau, đủ thứ chuyện đã được ghi lại.”
“Em tuyệt đối không được kể chuyện này cho bất cứ ai ngoài anh đấy nhé!!”
“Huh? Đương nhiên là em sẽ chẳng nói với ai rồi!”
…Cô ấy thực sự chẳng mảy may quan tâm đến quyền riêng tư gì cả.
Thú thật, những gì cô đang làm đúng là quá đỗi hèn hạ.
“Vậy tại sao em lại lôi Kato vào chuyện này?”
“Chẳng phải Taku-chan có vẻ rất muốn giải quyết vấn đề này sao? Em không muốn dính vào rắc rối, và cũng không muốn anh phải dính líu. Thế nên, em mới tìm người khác làm thay.”
“Người đó là Kato à?”
“Đúng thế! Cậu ấy là bạn của Taku-chan mà lại còn hợp cạ với em hơn cả anh nữa, nên em nghĩ cậu ấy là lựa chọn hoàn hảo và đã tận dụng cậu ấy luôn!”
“…Thật tình…”
Kato à… xin lỗi mày…
Lần tới tao sẽ khao mày ăn gì đó để tạ lỗi.
“Vả lại, nếu là bạn anh thì chuyện cậu ấy làm được cho chúng ta ít nhất là chừng này cũng là lẽ đương nhiên thôi đúng không?”
“Đó hẳn là một yêu cầu đột ngột và vô lý đối với Kato. Anh không muốn lôi nó vào mấy chuyện kỳ quặc này nữa đâu.”
“Ừm, đừng lo. Lần này em cũng muốn thử xem liệu cậu ấy có xứng đáng làm bạn của anh không thôi. Fufu… hóa ra cậu ấy là một chàng trai khá thú vị đấy.”
“…? Fuyunagi-san?”
“Đừng lo, trái tim em chỉ thuộc về mỗi Taku-chan mà thôi.”
Fuyunagi-san nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa rợn người.
Nụ cười ấy trông thật xinh đẹp và thanh tao… nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác bất an, đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.


