Chương 24 · 32 chương

Kết cục

“Kẻ chủ mưu là Kashiwagi và hai cô gái trong nhóm đó. Không phải Natsume-san đâu.”

“Hả!?”

“Hử…?”

“Cái gì!?”

Người lên tiếng lại là một trong số ít bạn bè của tôi…

Kato Susumu, người vốn dĩ chẳng hề liên quan gì đến chuyện này.

“Ka…Kato…?”

Kato thoáng liếc nhìn tôi một phát rồi quay lại nhìn ông thầy đang đứng trên bục giảng.

“Hả!? Này cái thằng mờ nhạt, u ám kia!! Dựa vào đâu mà cậu dám nói thế hả!?”

“Đừng có nói năng nhảm nhí nữa được không!? Thật đấy, nghe ngứa tai kinh khủng!”

“Đúng rồi, đúng rồi!!”

Mấy cô gái kia lập tức nổi cáu khi tên mình bị nhắc đến.

Cơn giận của họ dường như đã lên đến đỉnh điểm. Hai cô gái trong nhóm, bao gồm cả Kashiwagi trừng mắt nhìn Kato với những biểu cảm vặn vẹo, xấu xí, thứ mà chẳng cô gái nào nên để lộ ra cả.

Dù có hơi e ngại trước thái độ của họ, Kato vẫn tiếp tục nói.

“Các cậu ghen tị vì Sado không để mắt đến mình mà lại trở thành bạn trai của Sakurada-san! Đó là lý do các cậu bắt đầu gây khó dễ cho cô ấy! Nhưng rồi các cậu lại đi quá đà, vụ bắt nạt cứ leo thang mãi cho đến khi không thể quay đầu lại được nữa… nên các cậu mới định đổ hết tội lên đầu lớp trưởng Natsume-san! Và vì vốn dĩ cũng chẳng ưa gì cô ấy, nên các cậu tính kéo lớp trưởng xuống cùng luôn!!”

Kato tuôn ra một tràng dài, không để cho ai kịp ngắt lời.

Tôi từng nghe Fuyunagi-san kể rằng hình như Kashiwagi và hai cô kia đều có tình cảm với Sado.

Hồi đó, khi Fuyunagi-san vẫn còn công khai đóng vai bạn gái của Sado, Kashiwagi và hai người kia vẫn luôn miệng gọi cô là bạn thân trước mặt mọi người.

Nhưng sau lưng thì lại nói xấu đủ điều, “Cái con nhỏ giả tạo, cứ thích làm bộ dễ thương!

Rõ ràng là đang cố tán tỉnh Sado, nhìn mà ngứa mắt kinh khủng!” —chuyện này thì Fuyunagi-san cũng từng phàn nàn với tôi rồi.

Dù ghét cô ấy đến thế, tôi vẫn tự hỏi tại sao họ chưa bao giờ bắt nạt Fuyunagi-san theo cách họ làm lần này.

Tôi đoán là có lẽ họ sợ tầm ảnh hưởng của Fuyunagi-san.

Hồi đó, cô thực sự là tâm điểm của cả lớp, tỏa ra một khí chất đầy cuốn hút mà tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời.

Nếu họ dám bắt nạt một người như cô ấy, thật dễ hình dung một kết cục tồi tệ sẽ ập đến một khi chuyện bị bại lộ.

Cùng lắm thì họ chỉ dám nói xấu sau lưng cô mà thôi.

Nhưng rồi, ngay khi họ tưởng Fuyunagi-san đã chia tay Sado, thì cậu ta lại bắt đầu hẹn hò với Sakurada-san.

Có lẽ họ nghĩ rằng Sakurada-san là người có vị thế thấp hơn Fuyunagi-san một chút thì sẽ là mục tiêu an toàn, và thế là lòng ghen tuông trong họ bùng phát.

Và liệu tất cả những chuyện này có phải là âm mưu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Natsume-san không?

“Hả!!? Cậu đang bảo ai ghen tị đấy hả?!”

“Đừng có mở miệng nói như thể mình biết tuốt thế chứ, đồ cô độc chết tiệt!!”

“Đúng đấy! Bằng chứng đâu!? Cậu chẳng có gì minh chứng cả, nên đừng có chõ mũi vào chuyện không phải của mình! Nói gì đi chứ, tên ngốc!”

Kashiwagi và hai cô gái kia mất bình tĩnh.

Kato trông có vẻ hơi do dự.

“Bình tĩnh lại đi, ba em. Nhưng Kashiwagi và các bạn ấy nói cũng có lý. Kato này, em có bằng chứng nào cho thấy họ là thủ phạm không? Nếu không, nghĩa là em đang cố đổ tội cho những người hoàn toàn vô tội đấy. Em hiểu chứ?”

“Chậc…”

“…Kato-kun… Mình thực sự rất cảm kích ý tốt của cậu… nhưng đừng cố quá sức. Mình chưa bao giờ có ý định lôi cậu vào chuyện này cả.”

Và Natsume nhẹ nhàng khuyên cậu ấy đừng làm quá lên. Đó vẫn là giọng điệu bình thản, lạnh lùng thường thấy của Natsume.

Nhưng giọng cô rõ ràng đang run rẩy.

“…Tôi ổn mà… haaah… Tôi có bằng chứng!!”

“Hả…?!”

“Bằng chứng ư!?”

“Bình tĩnh lại nào, cả hai cậu!… Kato… có thật là cậu nắm trong tay chứng cứ không!?”

“Có chứ… ngay đây này.”

Kato lấy điện thoại ra.

Cậu giơ nó lên cho cả lớp cùng thấy.

“Hả?”

“…K-khoan đã… thật đấy à…?”

“Bằng chứng nằm trong này.”

Ngày nay, ai cũng biết rằng điện thoại thông minh có chức năng ghi âm và ghi hình.

Trở lại thời Showa hay đầu thời kỳ Heisei, chuyện như thế này là điều không tưởng, nhưng giờ đây chúng ta đang sống trong thời đại mà ai cũng mang theo một chiếc máy ghi hình trong người.

Thế nên, khi Kato giơ điện thoại lên và nói mình có bằng chứng, theo lẽ tự nhiên là mọi người sẽ cho rằng thứ chứng cứ đanh thép nào đó đang được lưu trữ trong đó.

“Trong này có bằng chứng xác thực rằng ba người đó chính là thủ phạm…”

“Dối trá! Dối trá, dối trá, dối trá!! Cậu đang nói dối!”

“Bọn này đâu có làm gì đâu! Thế nên là, bác bỏ nhé!!”

Kashiwagi cùng đám bạn liên tục đưa ra những lời phản bác kỳ quặc nhắm vào người đang khẳng định mình có bằng chứng là Kato.

Rõ ràng là họ chẳng hề bác bỏ được điều gì cả, vậy tại sao lại hành xử như thế mình đã thắng cuộc tranh luận rồi vậy?

Phớt lờ Kashiwagi và những người khác, Kato bắt đầu thao tác trên điện thoại.

Nhận thấy tình hình đang ngày càng tệ, một người trong nhóm Kashiwagi hét lên:

“Dừng lại ngay, thằng khốn!!”

Họ vừa buông lời chửi bới vừa đứng dậy, định giật lấy chiếc điện thoại trong tay Kato, nhưng Sado đã kịp thời bước ra đứng chắn.

“Dừng lại!!”

“Ugh… Sado-kun…”

“C-cậu đang làm cái gì vậy!? Tránh ra đi, Sado-kun!”

“Đúng đấy! Tránh ra!”

“Thật quá đáng!! Mọi người đang hùa vào và coi bọn này như thủ phạm! Tàn nhẫn quá mức rồi đấy!!

Kashiwagi và cùng bé phái đã tuôn ra một tràng chỉ trích đầy vẻ đạo đức giả, lộ liễu đến mức chẳng khác nào tự ném một chiếc boomerang khổng lồ vào chính mình. (tôi tính sửa lại là tự đái vào chân)

Sự gay gắt của họ dữ dội đến mức Sado theo bản năng phải lùi lại vì sợ hãi.

Natsume cố gắng phản bác lại rằng: “Các cậu cũng có tư cách nói điều đó sao!?”

Nhưng nhóm của Kashiwagi còn gắt gỏng hơn: “Im miệng đi!! Mớ hỗn độn này xảy ra là do ngay từ đầu cậu không chịu thừa nhận đấy!”

Cả lớp học rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ, chẳng khác nào một chốn địa ngục trần gian.

Và rồi… một giọng nói trong trẻo, thanh thoát vang lên, cắt ngang sự hỗn loạn và thu hút mọi sự chú ý trong phòng.

“Im lặng nào… cứ xem video của Kato-kun đi.”

Fuyunagi Shizuku… đó là giọng của Fuyunagi-san.

Giọng nói của cô ngay lập tức kiểm soát tình hình, mang lại sự im lặng cho lớp học vốn đang ồn ào náo loạn.

“Cậu đang làm gì vậy, Kato-kun… nhanh lên nào.”

“À… phải!”

Thế là Kato bấm điện thoại, và một đoạn âm thanh bắt đầu vang lên.

“Hừ, Natsume thật sự phiền phức. Cô ta nên nhanh chóng thừa nhận đi là vừa.”

“Ừ, cô ta chảnh chọe quá, làm tớ thấy bực mình.”

“Hehehe! Nagisa cũng làm tớ bực mình nữa. Cô ta cướp mất Sado-kun của chúng ta, vậy mà ta lại để yên cho cô ta dễ dàng thế này, chẳng phải bọn mình là những thiên thần sao?”

“Thật đấy, cái lớp này có quá nhiều con nhỏ khốn nạn. Từ Shizuku, Nagisa, Natsume… ugh, bọn nó nên chết quách đi cho rồi! Gyahahahahaha!”

“Chứ gì nữa!”

“Hahaha!!”

Trên màn hình điện thoại nhỏ bé, những cô gái ấy hiện lên như những con quỷ nhỏ với hành vi vô cùng ghê tởm, họ nguệch ngoạc vẽ bậy lên bàn và dùng kéo cắt nát bộ đồ thể dục.

Ba nữ sinh bị nhắc đến đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Kashiwagi, kẻ cầm đầu nhóm người hét lên: “Dừng lại! Dừng lại mau!” trong khi cố giật lấy chiếc điện thoại từ tay Kato.

Tôi đứng dậy và bước ra chắn trước mặt cô ta để bảo vệ Kato.

Sado cũng bước lên đứng cạnh tôi. Những nam sinh khác cũng xông vào giữ chặt Kashiwagi, khiến cô không thể cử động được nữa.

Ngay cả lúc này, cô ta vẫn cố biện minh: “Aaah… không, không, không!! Các cậu hiểu nhầm hết rồi!!”

Dù mọi chuyện đã đến nước này, cô ta vẫn cố tìm cách bào chữa.

Ánh mắt của đám học sinh trong lớp trở nên lạnh lùng và gay gắt khi nhìn về phía họ.

Đến lúc này, ai cũng hiểu rõ người nào là kẻ đã khơi mào cho tất cả mọi chuyện.

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn