Sáng nay, Sakurada-san không đi học.
Nghe đâu cô ấy nghỉ một bữa vì tinh thần đã kiệt quệ.
Và kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt nạt khiến cô ấy phải nghỉ học đã bị ba nữ sinh khác vạch trần.
…Ba nữ sinh này đã dồn Natsume Kano, lớp trưởng của lớp vào thế bí, họ khẳng định chính cô là thủ phạm đứng sau chuỗi sự việc bắt nạt nhắm vào Sakurada và ép cô phải đưa ra lời giải thích.
Ba nữ sinh đó… nếu tôi nhớ không nhầm, họ thuộc nhóm top đầu xoay quanh Fuyunagi-san và Sakurada-san. Và người cầm đầu nhóm, nếu tôi nhớ không nhầm, chính là Miyo, cô gái từng nói xấu sau lưng Fuyunagi-san vào thời điểm cô còn cực kỳ nổi tiếng, còn gọi cô là “con điếm chuyên giật bồ”.
Tôi chưa từng nói chuyện với cô ta bao giờ, thậm chí chúng tôi còn chưa chung nhóm trong bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào.
Thế nên, ngoài cái tên mà Fuyunagi-san từng nhắc đến, tôi hoàn toàn không biết gì về cô ta cả.
Dù học cùng lớp, có thể người ta sẽ thấy lạ khi mà tôi thậm chí còn chả biết cả họ của cô ta, nhưng cũng đành chịu thôi. Chẳng thể làm khác được.
Cô nàng Miyo đó cứ khăng khăng rằng Natsume là thủ phạm, rằng dù là lớp trưởng, cô ấy lại lén lút phá hoại đồ đạc của người khác và làm những chuyện tồi tệ.
Con nhỏ đó là quái vật!
…đó là điều cô ta đang rêu rao khắp lớp.
Ý kiến trong lớp bắt đầu chia rẽ.
Một số người đặt câu hỏi liệu một người như Natsume có thực sự làm chuyện đó không, trong khi những người khác, vì tính cách có phần gay gắt của cô, lại dễ dàng tin rằng cô thuộc kiểu người nhẫn tâm làm những chuyện như vậy sau lưng người khác.
Và rồi cũng có phe đứng ra bênh vực Natsume, khẳng định chắc nịch rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế.
Khi lớp đã được chia thành ba nhóm, những lời đồn đại cuối cùng cũng lan rộng đến mức ngay cả học sinh các lớp khác cũng bàn tán về nó.
Bản thân Natsume vốn đã là tâm điểm chú ý. Cô ấy trầm tính, lạnh lùng và sở hữu vẻ đẹp tri thức đầy cuốn hút, luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Và vì lớp chúng tôi quy tụ những mỹ nhân đỉnh nóc như Fuyunagi-san hay Sakurada-san, nên những lời đồn đại cứ thế lan truyền không kiểm soát.
Tất nhiên, các giáo viên cũng đã nghe phong thanh về chuyện này, và một buổi họp lớp sẽ được tổ chức sau giờ học.
“Anh… anh cảm thấy mình phải lên tiếng và nói rằng Natsume-san vô tội…”
“Dừng lại đi… vô ích thôi.”
“Vô ích ư? Em thật nhẫn tâm quá!”
“Sao anh lại cố bênh vực Natsume-san chứ? Chuyện này đâu có liên quan gì tới anh đâu.”
“Đúng là… đúng là vậy, nhưng mà…”
Quả thật, nếu bị hỏi lý do, có lẽ tôi cũng chẳng đưa ra được câu trả lời rõ ràng.
Dẫu vậy, tôi từng được Sado và Sakurada giúp đỡ và tôi muốn đền đáp lòng tốt của họ.
Tôi muốn chứng minh rằng ngay cả một người như tôi cũng có thể làm được điều gì đó.
“Được rồi, giáo viên đến rồi đấy, về chỗ ngồi đi. Hôm nay chắc sẽ họp lâu đấy, nhưng đừng có nảy sinh ý định kỳ quặc nào nhé. “
“Ý định kỳ quặc…?”
“Nào mọi người—về chỗ ngồi đi!”
Rời khỏi chỗ ngồi của Kato, tôi quay về bàn mình đúng lúc giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
Giáo viên bước vào lớp và giục mọi người ổn định chỗ ngồi.
Các học sinh quay về bàn của mình theo chỉ dẫn của giáo viên.
“Nào, trước khi bắt đầu giờ sinh hoạt lớp, thầy có điều muốn nói. Thầy tin là hầu hết các em đều đã biết chuyện này, nhưng thật đáng tiếc, có một học sinh trong lớp ta đang bị bắt nạt. Thầy đã biết ai là người đứng sau rồi. Nếu em nào là người gây ra chuyện này, hãy bước lên phía trước.”
Cả lớp lặng yên như tờ.
Không một học sinh nào lên tiếng đáp lại câu hỏi của thầy.
Chà, cũng phải thôi. Làm gì có ai lại thành thật thú nhận nếu mình có dính líu đến chuyện đó chứ.
“Bắt nạt là hành vi sai trái mà ai cũng biết. Ngay cả trẻ mẫu giáo cũng hiểu điều đó. Các em không thấy xấu hổ sao? Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để sửa sai. Vẫn chưa quá muộn đâu. Hãy thành thật bước ra và đối mặt với lỗi lầm mà mình đã gây ra… Nào, là ai đây? Bước ra đi!”
Tạo ra bầu không khí căng thẳng đến vậy, liệu thầy có thực sự nghĩ sẽ có ai đó tự giác bước ra không…? Bình thường thì chẳng ai có thể rời đi sau khi bị đặt vào tình thế khó xử như thế… Tôi thực sự kinh ngạc trước phong cách đậm chất thời Showa của thầy chủ nhiệm. Tôi thậm chí còn muốn dành lời khen cho thầy nữa là đằng khác.
Thế nhưng, màn đối thoại này chẳng đi đến đâu cả…
Mất kiên nhẫn, cuối cùng thầy cũng tung ra át chủ bài của mình.
“Haah… Thầy đã hi vọng các em sẽ tự giác, nhưng có vẻ là không rồi. Được thôi… đích thân thầy sẽ chỉ mặt đọc tên em ra.
Vừa nói, thầy vừa xướng tên.
“Kano Natsume! Đứng lên!”
“Hả?… L-là em sao ạ?”
“Đứng lên mau!!”
Natsume đứng dậy với vẻ đầy lo lắng.
Trông cô như thể chẳng hiểu tại sao mình lại bị bắt đứng dậy… không, hơn thế nữa, cô ấy trông như thể hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này.
“Em đã lén lút phá hoại đồ đạc của Sakurada, đúng không?”
“K-khoan đã ạ!! Đó là lời buộc tội sai sự thật!!”
“Em là một học sinh xuất sắc… điểm số luôn cao, lại còn hoàn thành tốt trách nhiệm lớp trưởng… vậy tại sao? Tại sao em lại làm một chuyện tầm thường như thế chứ!? Tại sao!?”
“X-xin thầy… xin hãy nghe em nói! Em không làm gì cả!! Đó là sự thật! Xin…”
“Đủ rồi đấy!!”
“…hãy tin em… ah…”
Cắt ngang lời Natsume-san, thầy tiếp tục quát mắng cô ấy.
“Em luôn nỗ lực hết mình, đạt thành tích xuất sắc và là tấm gương sáng cho các bạn học khác noi theo, vậy tại sao em lại làm chuyện như này chứ?! Nếu em thành thật nhận lỗi thì có lẽ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, đằng này thầy chỉ toàn nghe thấy những lời biện hộ… Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?”
Thầy chẳng còn muốn nghe lời giải thích của Natsume-san nữa.
Có vẻ ngay từ đầu thầy đã mặc định cô là thủ phạm và đang dồn ép cô.
Chuyện này… thật quá đáng…
Chẳng phải thật sai lầm khi một người thầy lại vội vàng kết tội học sinh của mình như vậy sao?
“Khoan đã!”
Đúng lúc đó, một nam sinh lên tiếng can thiệp.
Đó là Sado.
“Thầy có bằng chứng nào chứng minh cậu ấy đã gây ra không!? Cách đối xử bất công này thật sai trái!!”
“Dù không có vật chứng, nhưng thầy có lời khai từ nhiều học sinh khác. Ý em là lời khai của các em ấy là dối trá sao?”
“Ý em là chuyện này thật bất công!! Có căn cứ nào xác thực cho lời khai của họ không!? Thầy chỉ tin một phía rồi coi người kia như thủ phạm!! Như vậy đâu có công bằng! Chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng về chuyện này!”
“Sado-kun…”
Ngay cả Natsume, người hoàn toàn bất ngờ trước sự ủng hộ khó lường này, cũng rưng rưng nước mắt.
Thế nhưng, điều đó cũng chẳng thể thay đổi được tình hình.
“Sao cậu lại đi bênh vực cô ta hả Sado!? Chuyện này lạ lắm đấy, phải không?”
“Đ-đúng vậy!! Biết đâu Sado-kun cũng đang thông đồng với Natsume thì sao!?”
“Thất vọng thật đấy…”
Những người lên tiếng, như thể đang cố tình khiêu khích Sado, chính là ba nữ sinh kia.
Một nhóm do cô gái tên Miyo cầm đầu.
“Kashiwagi… cậu…”
Sado trừng mắt nhìn cô gái mà cậu ta gọi là Kashiwagi.
Kashiwagi… hóa ra tên đầy đủ của cô ta là Kashiwagi Miyo.
“Có phải vậy không, Sado? Em cũng tham gia vào vụ bắt nạt này sao? Nói mau!”
“Hả!? Sao thầy lại vội kết luận như thế!? Em chỉ là…”
“Đừng có biện minh nữa!! Sao em không chịu thành thật thừa nhận là mình đã làm chuyện đó!? Cứ cư xử như vậy thì sao mà trường thành đàng hoàng được!!”
Dần dần, ngay cả Sado cũng bắt đầu bị cuốn theo cách dẫn dắt dồn dập của ông thầy.
Tình hình không ổn rồi… Cứ đà này thì chẳng giải quyết được gì cả.
Dù mình có đừng lên và lên tiếng thì chưa chắc đã thay đổi được gì… nhưng… nếu không làm gì cả thì còn tệ hơn nhiều.
Ngay khi tôi vừa chống tay định đứng dậy nói thì đã có người khác lên tiếng trước.
“Kẻ chủ mưu là Kashiwagi và hai cô gái trong nhóm đó. Không phải Natsume-san đâu.”
“Hả!?”
“Hử…?”
“Cái gì!?”
Người lên tiếng lại là một trong số ít bạn bè của tôi.
Kato Susumu. [note111419]


